PVX đạt lợi nhuận hơn 256,8 tỉ đồng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minhtruongvnds, 08/10/2016.

1843 người đang online, trong đó có 737 thành viên. 09:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9554 lượt đọc và 66 bài trả lời
  1. bonongvt

    bonongvt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2015
    Đã được thích:
    1.738
  2. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Tận dụng 3 tháng còn lại để thúc đẩy tăng trưởng
    05/10/2016 6:54

    (TBTCO) - Cần tận dụng tốt các dư địa còn lại trong 3 tháng cuối năm để thúc đẩy tăng trưởng, trong đó tập trung thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài, đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN và trái phiếu chính phủ, cải thiện cầu và sức mua trong nước, phát triển du lịch và nông nghiệp.

    9 tháng, kinh tế dù gặp khó khăn nhưng có chuyển biến tích cực


    Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng đánh giá, tình hình kinh tế-xã hội nước ta trong 9 tháng mặc dù gặp khó khăn nhưng tiếp tục có chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát; mặt bằng lãi suất, tỉ giá ổn định; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; doanh nghiệp (DN) mới thành lập và quay lại hoạt động tăng cao; thu hút khách du lịch quốc tế đạt khá…

    Bên cạnh kết quả quan trọng đạt được, nền kinh tế đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như tốc độ tăng trưởng chưa đạt như kỳ vọng, xuất nhập khẩu chưa có nhiều cải thiện, tình trạng cháy rừng và chặt phá rừng còn lớn. Đời sống nhân dân ở các vùng bị thiên tai, vùng bị ô nhiễm môi trường còn gặp nhiều khó khăn.

    “Phải có nỗ lực cao thì tăng GDP cả năm mới có thể đạt được 6,3-6,5%. Cần tận dụng tốt các dư địa còn lại trong 3 tháng cuối năm để thúc đẩy tăng trưởng. Cụ thể, cần thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài, đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ, cải thiện cầu và sức mua trong nước, phát triển du lịch và nông nghiệp”, ông Nguyễn Chí Dũng nói.

    Cụ thể, theo Bộ KH&ĐT, giải pháp trước tiên là tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, kiểm soát lạm phát; điều hành lãi suất, tỉ giá phù hợp với diễn biến thị trường tiền tệ trong nước và quốc tế. Tăng cường và thực hiện hiệu quả các biện pháp chống thất thu, nợ đọng thuế, tăng thu ngân sách nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư, nhất là nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách, triệt để tiết kiệm chi tiêu thường xuyên.

    Thứ hai, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho DN phát triển, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu. Chú trọng các chính sách tài chính giúp cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam vươn lên và phát triển mạnh mẽ. Tạo điều kiện thuận lợi phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, gắn với các lợi thế về nguồn nguyên liệu nông, lâm nghiệp, thủy sản. Tiếp tục đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN bảo đảm công khai, minh bạch.

    Thứ ba, khuyến khích và đẩy mạnh xuất khẩu các nhóm hàng, mặt hàng có khả năng cạnh tranh, thị trường ổn định. Tăng cường và thực hiện tốt công tác dự báo thị trường, xúc tiến thương mại, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các cam kết hội nhập quốc tế.

    Thứ tư, tập trung thực hiện đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để thích nghi với biến đổi khí hậu. Phát triển các loại giống tốt, giống chất lượng; thực hiện các biện pháp thâm canh, ứng dụng khoa học công nghệ. Các bộ, ngành và địa phương cần có các giải pháp trung và dài hạn xử lý vấn đề xâm nhập mặn, vấn đề hạn hán ở đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung và Tây Nguyên. Tập trung phát triển tốt ngành du lịch, đầu tư có trọng điểm dài hạn, có dấu ấn văn hóa... Ngoài ra, cần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tăng cường hoạt động giám sát, phản biện…

    Triển khai khẩn trương, đồng bộ các giải pháp

    Lãnh đạo các bộ, ngành tham dự cuộc họp cơ bản đồng tình về nhận định thực trạng và những giải pháp phát triển kinh tế-xã hội nêu trên, đồng thời có thêm một số ý kiến bổ sung.

    Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định, cần sớm triển khai các giải pháp đề ra ngay từ bây giờ, không để dồn đến cuối năm. Trong đó, đặc biệt phải lưu ý đến phát triển DN, ưu tiên hỗ trợ DN nhỏ và vừa, ứng dụng công nghệ cao… Ngoài ra, cần điều chỉnh lại cơ cấu chi, trong đó phải giảm tỉ lệ chi thường xuyên so với chi đầu tư phát triển.

    Các bộ, ngành cần nỗ lực tối đa trong việc tiết kiệm chi thường xuyên. Ví dụ, Bộ Tài chính vừa qua thực hiện khoán xe công đưa đón lãnh đạo là rất tốt, được dư luận đồng tình. Từ những việc như thế này, cần nhân rộng việc khoán để giảm chi thường xuyên quyết liệt hơn nữa. Ngoài ra, ngành ngân hàng cần cân nhắc nỗ lực tiếp tục giảm lãi suất cho vay xuống nữa để hỗ trợ DN.

    Nhấn mạnh về vấn đề ngân sách, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, cho rằng với mức tăng trưởng dự kiến từ 6,3 đến 6,5% trong năm nay, phải bảo đảm chặt chẽ việc chi ngân sách. Trong đó phải kiên quyết cắt giảm các dự án không cần thiết, nếu không sẽ dẫn đến bội chi.

    Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phân tích: Nhiều bộ, ngành, địa phương có mức giải ngân vốn đầu tư ngân sách chậm, lý do chính là vướng mắc về thủ tục, trong đó có vốn trái phiếu chính phủ 9 tháng mới giải ngân chưa đến 39%. Bộ Tài chính khẳng định, vốn không thiếu, nhưng giải ngân chậm tác động đến tăng trưởng. Dư địa tăng trưởng vẫn còn lớn nếu đẩy mạnh được công tác giải ngân.

    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Lê Minh Hưng cho rằng, vừa qua đã có sự phối hợp tốt giữa chính sách tài khóa và tiền tệ, nhưng thực tế dư địa chính sách tiền tệ còn lại khá hẹp. Do đó, NHNN đồng tình với quan điểm cần tận dụng các dư địa về những đột phá trong nông nghiệp, xuất khẩu, giải ngân vốn đầu tư công… để thúc đẩy tăng trưởng.

    Thống đốc Lê Minh Hưng cũng cho biết, dư nợ tín dụng từ đầu năm đã tăng 11%, và tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu này hoàn toàn phù hợp với kế hoạch tăng trưởng tín dụng 18-20% trong năm nay. Dự kiến, đến cuối năm, NHNN tiếp tục hướng tín dụng vào các ngành ưu tiên.

    Ngoài ra, lãnh đạo NHNN cũng cho biết, điểm đáng khích lệ là 9 tháng qua, cơ quan này đã mua vào 11 tỷ USD. Con số này thể hiện niềm tin của xã hội vào tiền đồng, chuyển dịch lớn từ nắm giữ ngoại tệ sang tiền đồng, là cơ sở để ngân hàng có thể mua ròng ngoại hối, giúp dự trữ ngoại hối hơn 40 tỷ USD. Đây là nguồn lực để NHNN ổn định tỉ giá trong quý IV, khi mà nhu cầu ngoại tệ thường tăng cao hơn. Đáng chú ý, lãi suất huy động ổn định và có giảm nhẹ ở một số ngân hàng làm căn cứ giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ DN sản xuất kinh doanh.

    Ngoài ra, các thành viên Chính phủ cũng cho rằng, bên cạnh việc tăng trưởng, cần cẩn trọng trong kiểm soát lạm phát vào những tháng cuối năm (được dự báo sẽ tăng) do lộ trình tăng giá một số mặt hàng cuối năm. Cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn cải cách, đổi mới, tạo sự chuyển động tích cực của bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng một Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân.

    Qua 3 quý, kinh tế tăng trưởng 5,93%. Theo kịch bản, Bộ KH&ĐT đưa ra, nếu như quý IV năm nay tăng trưởng 7% thì cả năm sẽ tăng trưởng 6,3%. Còn nếu quý IV tăng trưởng 7,7% thì cả năm mới đạt được tăng trưởng 6,5%./.

    Theo chinhphu.vn
  3. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Chính phủ quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng
    09:48, 05/10/2016

    Chủ đề của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 là “Phấn đấu thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững, nỗ lực đạt mục tiêu cao nhất kế hoạch năm 2016 từ 6,3-6,5%”.

    Thông tin trên được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 được tổ chức ngày 4/10.

    Tăng trưởng GDP quý III đạt 6,4%

    Nhận định tình hình kinh tế tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2016, các thành viên Chính phủ cho rằng, kinh tế vĩ mô 9 tháng ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững, tiếp tục đà tăng trưởng tốt, quý sau cao hơn quý trước.Cụ thể, tăng trưởng GDP quý III đạt mức tăng trưởng 6,4%, cao hơn mức tăng trưởng của quý I và quý II với mức lần lượt 5,48% và 5,78%.

    “Trong bối cảnh thế giới không thuận, thương mại toàn cầu đang giảm, trong nước phải chịu ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu là hạn hán, xâm nhập mặn và sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung, song với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và cộng đồng doanh nhân, mức tăng trưởng GDP trong 9 tháng đạt 5,93% là sự nỗ lực rất tích cực”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

    Làm rõ hơn về vấn đề này, Người phát ngôn Chính phủ cho biết, nếu quý IV tăng trưởng đạt 6,4%, thì cả năm 2016 sẽ chỉ đạt mức tăng trưởng 6%. Nhưng nếu tăng trưởng tương đương quý IV/2015 là 7%, thì cả năm 2016 sẽ đạt mức tăng trưởng 6,3%. Còn để tăng trưởng cả năm 2016 đạt 6,5%, thì quý IV phải đạt mức tăng trưởng 7,7%.

    Để đạt mục tiêu này, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, cần có sự chuyển động mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, nhất là tháo gỡ các rào cản cho sản xuất kinh doanh. Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành, Chính phủ cũng đã ban hành các nghị định chi tiết để thi hành các luật.

    Vừa qua, Chính phủ cũng dành thời gian tập trung thảo luận xây dựng thể chế. Đó là xây dựng một luật để sửa đổi 12 luật liên quan đến Luật Đầu tư, trình Quốc hội để thông qua Luật Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là nền tảng quan trọng để tạo điều kiện cho môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn. Đặc biệt, năm 2016 là năm khởi nghiệp doanh nghiệp, từ đó có hành động rất cụ thể hướng về doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

    Tăng trưởng kinh tế gắn với cải thiện môi trường kinh doanh

    Liên quan đến việc Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2016-2017 của Việt Nam xếp ở vị trí 60, giảm 4 bậc so với năm 2015, Người phát ngôn Chính phủ cho rằng, trong các năm gần đây, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

    Trong 3 năm liền (năm 2014, 2015, 2016), Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP đề ra và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Chính phủ cũng đã thành lập Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh để tham mưu, tư vấn giúp Chính phủ chỉ đạo công tác quan trọng này.

    Trên thực tế, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam đã có nhiều cải thiện rất tích cực. Tuy nhiên, do tốc độ chậm hơn so với nhiều nước, nhất là chỉ số về mức độ sẵn sàng công nghệ, đổi mới sáng tạo, chất lượng kết cấu hạ tầng. Do đó, thời gian tới, Việt Nam cần phải cố gắng nỗ lực nhiều và nhanh hơn nữa trong vấn đề này, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

    Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-CP; khắc phục các bất cập, nâng cao chất lượng thể chế, thực hiện quyết liệt các khâu đột phá chiến lược… Nâng cao năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, tạo động lực mới cho tăng trưởng.

    Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán tái cơ cấu tổng thể và đồng bộ nền kinh tế, trong đó có tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty), cơ cấu lại thị trường tài chính (trọng tâm là hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính, xử lý hiệu quả nợ xấu…) và tái cơ cấu đầu tư (trọng tâm là đầu tư công gắn với cơ cấu lại thu chi ngân sách, bảo đảm an toàn nợ công); tăng cường đổi mới khu vực sự nghiệp công lập.

    Đồng thời, đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ gắn với chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng nhanh năng suất nội bộ ngành. Phát triển mạnh khu vực tư nhân; phát huy tiềm năng thế mạnh, tăng cường hợp tác liên kết vùng, vai trò đầu tàu và tác động lan toả của các vùng kinh tế động lực./.



    Minh Hà
  4. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Gửi: 09:01 Chủ nhật, 09/10/2016
    Lãi suất huy động kỳ hạn dài tăng mạnh


    Nhiều ngân hàng đang chạy đua huy động vốn kỳ hạn dài ngày để cân đối nguồn, khiến lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn này tăng mạnh
    Khác với trước đây, khi mặt bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tăng, các ngân hàng thường nâng lãi suất kỳ hạn ngắn ngày để thu hút tiền nhàn rỗi trong dân cư, thì nay xu hướng trên được các nhà băng điều chỉnh ngược lại. Theo đó, lãi tiết kiệm kỳ hạn dài ngày tăng khá mạnh, trong khi huy động ngắn ngày lãi không điều chỉnh.

    Hiện mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất trên thị trường đã được đẩy lên 8,3%/năm cho kỳ hạn 18 tháng, áp dụng tại Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank), tăng 0,3 - 0,4% so với tháng trước. Ngoài ra, kỳ hạn 13 tháng cũng được nâng lên 7,9%/năm, áp dụng cho khách hàng trên 39 tuổi.

    [​IMG]
    Gửi tiết kiệm đang được nhiều người lựa chọn, nhất là với kỳ hạn dài. Ảnh: Đức Thanh
    Còn tại Ngân hàng Việt Á (VietA Bank), mức lãi suất cao nhất được nâng lên 7,8%/năm cho kỳ hạn từ 15 tháng trở lên, áp dụng cho tất cả khách hàng cá nhân.

    Ngân hàng Phương Đông (OCB) áp mức lãi suất huy động cao nhất cho kỳ hạn 13 tháng với 7,7%/năm, nhưng số tiền gửi của khách hàng phải có trị giá từ 500 tỷ đồng trở lên.

    Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) huy động với mức lãi suất cao nhất 7,8%/năm cho kỳ hạn 18 tháng và 8%/năm cho kỳ hạn 24 tháng…

    Thậm chí, ngay cả ở các nhà băng lớn như Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cũng nâng lãi suất huy động tiền gửi lên mức 7,5%/năm cho kỳ hạn 13 tháng (lĩnh lãi cuối kỳ).

    Có thể thấy, sau thời gian có xu hướng trầm lắng, thậm chí một số ngân hàng lớn còn giảm lãi suất huy động ngắn hạn, thì nay tuy không rầm rộ tăng lãi suất tiết kiệm, song cuộc đua thu hút tiền nhàn rỗi ở kỳ hạn dài tiếp tục “nóng” giữa các nhà băng. Như vậy, lãi suất huy động sẽ rất khó giảm trong những tháng còn lại của năm 2016, khi nhu cầu vốn tăng và ngân hàng sắp phải thực hiện quy định điều chỉnh tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn theo quy định tại Thông tư 06/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Cụ thể, từ đầu năm 2017, các ngân hàng thương mại phải giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn từ 60% xuống còn 50%.

    Thực tế thời gian qua, nhiều nhà băng đã sử dụng quá nhiều vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn, khiến phải tăng lãi suất huy động VND để thu hút thêm vốn, kéo giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn. Trong đó, nhiều ngân hàng cho vay dài hạn chiếm gần 80% vốn ngắn hạn, chủ yếu là cho vay bất động sản, nên phải tăng cường huy động vốn để kéo giảm tỷ lệ này. Thậm chí, có ngân hàng lo đến năm 2017 không kéo giảm được tỷ lệ sử dụng vốn theo quy định, nên đã hạn chế cho vay bất động sản nhằm kìm hãm việc dùng vốn ngắn hạn cho vay dài hạn. Vì thế, chi phí huy động vốn đầu vào khó giảm và lãi suất cho vay không thể đi xuống như kỳ vọng của thị trường.

    Công bố thông tin về tình hình hoạt động tháng 8/2016, NHNN cho biết, lãi suất cho vay phổ biến ở mức 6 - 9%/năm đối với kỳ hạn ngắn và 9 - 11%/năm đối với kỳ hạn trung và dài. Như vậy, so với nhiều tháng trước đó, lãi suất cho vay vẫn ổn định. Nhưng liệu từ nay đến cuối năm, lãi suất cho vay có ổn định hay không là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm, nhất là khi bước vào mùa kinh doanh cao điểm cuối năm.

    Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó thống đốc NHNN cho biết, cơ quan điều hành cố gắng giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm, nhiều chuyên gia kinh tế cũng như NHNN đã dự báo, nếu lạm phát tăng trở lại thì việc ổn định mặt bằng lãi suất là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Nhìn chung, thời gian qua, lãi suất có thời điểm tăng, có thời điểm giảm và theo số liệu tổng hợp của NHNN, mặt bằng lãi suất về cơ bản vẫn ổn định.

    TS. Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright cho rằng, lãi suất VND năm nay khá ổn định. Lý do một phần là nhờ tỷ giá được kiểm soát. Mặt khác, NHNN đã đưa ra các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất huy động, như bơm tiền, hút tiền, đảm bảo thanh khoản dư thừa ở mức hợp lý.

    Theo nhận định từ các chuyên gia tài chính - tiền tệ, lãi suất huy động sẽ tiếp tục xu hướng tăng nhẹ trong những tháng cuối năm, do ngân hàng tăng cường huy động vốn để cho vay trong mùa kinh doanh cao điểm cuối năm, đồng thời đáp ứng lộ trình của Thông tư 06/2016/TT-NHNN. Đó cũng là lý do giải thích tại sao các ngân hàng đẩy mạnh huy động, nhất là kỳ hạn dài ngày.

    Chuyên gia tài chính Huỳnh Trung Minh cho rằng, áp lực lãi suất tiền gửi tiết kiệm trong quý còn lại của năm chưa hết khi ngoài yếu tố nói trên còn có áp lực từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng tăng lãi suất cơ bản USD trong tháng 12 tới. Vì vậy, theo ông Minh, gửi tiết kiệm lúc này vẫn được nhiều người lựa chọn, nhất là kỳ hạn dài ngày, do lãi suất tiền gửi kỳ hạn dài được áp mức lãi suất cao hơn.
  5. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005

    Việt Nam cần đẩy mạnh tái cơ cấu, cải cách tài khóa
    09:45 Thứ năm, 06 Tháng 10 2016 |[​IMG] [​IMG]
    [​IMG]

    Ngày 05/10, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố Báo cáo cập nhật Kinh tế Đông Á-Thái Bình Dương, khẳng định kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ khả năng chống chịu với khó khăn, nhưng cần phải thực hiện tái cơ cấu, cải cách tài khóa và cải cách ngân hàng quyết liệt hơn nữa.

    WB đánh giá, trong khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, Việt Nam vẫn chứng tỏ khả năng chống chịu của mình. Trong 3 quý đầu năm 2016, tăng trưởng kinh tế giảm nhẹ do nông nghiệp bị hạn hán nặng nề và tăng trưởng công nghiệp sụt giảm. Nhưng ổn định kinh tế vĩ mô vẫn được duy trì và sức ép lạm phát không đáng kể.

    Tỉ lệ giảm nghèo của Việt Nam vẫn tiếp tục giảm xuống nhưng sản xuất nông nghiệp sụt giảm đãđem lại một số rủi ro trong ngắn hạn, khiến sinh kế các hộ gia đình dựa vào nông nghiệp đặc biệt bị ảnh hưởng.

    Viễn cảnh trung hạn vẫn tích cực, nhưng cần phải thực hiện tái cơ cấu, cải cách tài khoá và cải cách ngân hàng quyết liệt hơn nữa thì mới có thể khắc phục được các yếu kém vĩ mô và tăng cường tăng trưởng trong trung hạn.

    Ông Sebastian Eckardt, chuyên gia kinh tế trưởng của WB lưu ý vấn đề cân đối ngân sách thật thận trọng để bảo đảm nợ ******* toàn. Ủng hộ quan điểm với Chính phủ Việt Nam, ông Sebastian Eckardt nhấn mạnh, chất lượng tăng trưởng mới là quan trọng thay vì chỉ chú trọng vào con số và đưa ra các biện pháp kích thích ngắn hạn

    “Chúng tôi không nhìn vào biến động GDP mà còn nhìn vào sự chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào vốn và lao động sang phát triển các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP). Triển vọng trung hạn của Việt Nam trong 10-20 năm nữa là vẫn ổn nếu một số cuộc cải cách hiệu quả có nhiều tác động”, ông Sebastian Eckardt nói.

    Quan trọng hàng đầu là cải cách hiệu quả khu vực DNNN, thúc đẩy khu vực tư nhân trong nước hưởng lợi từ quá trình hội nhập, tham gia tốt vào chuỗi giá trị và nâng cao năng suất, tìm kiếm các động lực tăng trưởng khác ngoài khu vực FDI. Ngành tài chính, ngân hàng phải tiếp tục xử lý những vấn đề dễ bị tổn thương như nợ xấu, phân bổ nguồn lực hiệu quả cho các doanh nghiệp.
  6. Peter Ten

    Peter Ten Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    2.769
    Góc nhìn chuyên gia tuần mới: Cơ hội đầu tư cổ phiếu dầu khí
    [​IMG]
    (ĐTCK) Tuần qua, trong khi một số mã lớn chịu áp lực điều chỉnh giảm mạnh như HPG, VIC, HSG, MSN... thì các cổ phiếu họ dầu khí lại khởi sắc nhờ thông tin giá dầu hồi phục mạnh, là lực đỡ chính cho thị trường. Trao đổi với Đầu tư chứng khoán trong chuyên mục bàn tròn tuần này, một số chuyên gia đánh giá, nhóm cổ phiếu dầu khí có thể sẽ là nhóm dẫn dắt chính xu hướng thị trường.
    Thị trường đang có sự tích lũy và xu hướng tăng trung hạn vẫn đang được duy trì. Giao dịch tích cực hơn của khối ngoại và kết quả kinh doanh quý III đang được kỳ vọng là những nhân tố hỗ trợ thị trường trước ngưỡng kháng cự 690 điểm. Ông nhìn nhận như thế nào về xu hướng thị trường trong tuần tới?

    Ông Nguyễn Thế Minh, Phó giám đốc kiêm Trưởng nhóm Phân tích thị trường vốn, Khối khách hàng cá nhân SSI

    Chỉ số VN-Index đang ở gần vùng đỉnh cao nhất kể từ năm 2009 đến nay và nhiều lần kiểm định lại mức 680 điểm trong tuần giao dịch vừa qua. Tôi đánh giá trạng thái đi ngang trong vùng giá 680 - 693 điểm sẽ tiếp diễn trong tuần giao dịch tới và xu hướng tăng ngắn và trung hạn vẫn được duy trì.

    Nhìn chung, tình hình kết quả kinh doanh quý III của các doanh nghiệp đều rất khởi sắc, nhưng tôi đánh giá diễn biến giá cổ phiếu cũng sẽ có sự phân hóa khi giá cổ phiếu của nhóm cơ bản đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua và dòng tiền lại có xu hướng dịch chuyển vào nhóm cổ phiếu thị giá nhỏ hoặc giá cổ phiếu chưa tăng.

    Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc tư vấn đầu tư Công ty chứng khoán Maybank KimEng Việt Nam

    Theo tôi thị trường trong tuần tới và các tuần tiếp theo vẫn là tích cực khi thanh khoản vẫn duy trì tốt, tâm lý nhà đầu tư tích cực hơn và đặc biệt mỗi khi thị trường điều chỉnh thì những vùng hỗ trợ quan trọng của thị trường đều được giữ vững và bật lên sau đó.

    [​IMG]
    Phan Dũng Khánh, Giám đốc tư vấn đầu tư Công ty chứng khoán Maybank KimEng Việt Nam
    Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế vẫn tốt, báo cáo kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn trên đà tăng trưởng, dự báo vẫn duy trì tốt trong năm 2016. Vì vậy, xu hướng của thị trường trong thời gian tới nếu không có những thông tin nào quá tiêu cực vẫn sẽ duy trì đà tăng của mình. Nhiều khả năng mốc 700 điểm sẽ có thể được chinh phục ngay trong năm nay.
    Bà Nguyễn Ngọc Lan, Giám đốc môi giới Agriseco

    Tôi cho rằng thị trường chung có thể sẽ lình xình với các phiên tăng giảm xen kẽ và trong khoảng biến động 670 - 690 điểm. Mặc dù khối ngoại hiện đã giao dịch tích cực hơn và kỳ vọng nhiều vào kết quả kinh doanh quý III, tuy nhiên thị trường đã tăng khá mạnh trong giai đoạn vừa rồi với lượng margin cao ở nhóm cổ phiếu trụ. Rủi ro thị trường đang tăng lên, tuy nhiên tuần tới dòng tiền vẫn sẽ tiếp tục phân hóa mạnh vào những cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý III tốt và chưa tăng nóng giai đoạn vừa rồi.

    Ông Ngô Thế Hiển, Trưởng phòng phân tích SHS

    Thị trường vừa có tuần giao dịch tích lũy với mức tăng giảm không đáng kể của cả 2 chỉ số. Chỉ số VN-Index đi ngang tích lũy trong vùng 680-690 điểm và chỉ số HNX-Index sideway trong vùng 85-86 điểm. Quan điểm của chúng tôi là trong tuần tới nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục đi ngang tích lũy và sẽ có sự phân hóa giá của các cổ phiếu. Trong trung hạn, chúng tôi vẫn nghiêng về xu hướng tăng của thị trường.

    Giá dầu thế giới đã vượt mốc 50 USD, lên mức cao nhất trong 4 tháng qua, nhờ được hỗ trợ bởi thông tin cuộc họp không chính thức của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sắp tới sẽ tập trung bàn về cắt giảm sản lượng, trong lúc lượng dầu dự trữ của Mỹ giảm mạnh. Ông/bà đánh giá như thế nào về cơ hội đối với dòng cổ phiếu dầu khí?

    Ông Nguyễn Thế Minh, Phó giám đốc kiêm Trưởng nhóm Phân tích thị trường vốn, Khối khách hàng cá nhân SSI

    Sau khi kết thúc cuộc họp vào cuối tháng 8/2016, giá dầu Brent đã có các phiên tăng điểm liên tiếp và đã có lúc vượt mức $52/thùng trong tuần giao dịch vừa qua. Đây là yếu tố hỗ trợ mạnh cho nhóm cổ phiếu dầu khí trong ngắn hạn và rõ ràng đây là nhóm cổ phiếu dẫn dắt và nâng đỡ đà tăng của thị trường.

    [​IMG]
    Nguyễn Thế Minh, Phó giám đốc kiêm Trưởng nhóm Phân tích thị trường vốn, Khối khách hàng cá nhân SSI
    Đồng thời, trong năm 2016, giá của nhóm cổ phiếu dầu khí thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của thị trường nói chung và nhóm cổ phiếu Largecaps nói riêng cho nên việc hồi phục của giá dầu Brent là yếu tố thúc đẩy giá của nhóm cổ phiếu này tiệm cận sát với mặt bằng chung của thị trường. Tuy nhiên, nếu giá dầu Brent vượt được mức $54/thùng thì khả năng hướng về mức $70/thùng là khá cao và nhóm cổ phiếu dầu khí có thể sẽ là nhóm dẫn dắt chính xu hướng thị trường và có đà tăng bền vững hơn trong thời gian tới.
    Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc tư vấn đầu tư Công ty chứng khoán Maybank KimEng Việt Nam

    Cổ phiếu Dầu khí đương nhiên sẽ được hỗ trợ khi giá dầu tăng, đặc biệt những cổ phiếu liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất và kinh doanh dầu mỏ hơn là những mã "lai" thuộc họ Dầu khí nhưng có thể chỉ là ngành phụ trợ. Chính vì vậy, các nhà đầu tư cần phải lưu ý điều này.

    Tuy nhiên, việc giá dầu tăng do OPEC và bão đang xảy ra tại Mỹ làm nhà đầu tư lo ngại ảnh hưởng nguồn cung nhưng nguồn cung dầu mới nhất theo báo cáo của OPEC và IEA vẫn đang đứng ở mức cao. Ngoài ra việc cắt giảm sản lượng là không đáng kể và các quốc gia trong và cả ngoài OPEC vẫn đang cố gắng bảo vệ thị phần của họ nên sẽ khó có nhượng bộ nào lớn hơn.

    Bên cạnh đó, những nguồn năng lượng mới, năng lượng thay thế, năng lượng tái tạo... và cả việc FED tăng lãi suất sắp tới vẫn đe dọa gây áp lực lên giá dầu. Vì thế. việc chọn lựa đầu tư vào cổ phiếu dầu khí cần phải chọn lọc những công ty vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng của mình ngay cả khi giá dầu giảm sẽ là khoản đầu tư tiềm năng hơn.

    Bà Nguyễn Ngọc Lan, Giám đốc môi giới Agriseco

    Tôi cho rằng cơ hội vẫn còn đối với nhóm cổ phiếu dầu khí do diễn biến giá gần đây chưa phản ánh hết thông tin và đà tăng của giá dầu. Những thông tin về việc cắt giảm sản lượng của khối OPEC cũng như lượng dầu dự trữ của Mỹ đột ngột giảm mạnh đã gây bất ngờ cho giới đầu tư thế giới và khiến giá dầu tăng mạnh, vượt đỉnh 4 tháng. Rủi ro đầu tư nhóm cổ phiếu này cũng ở mức thấp khi lượng margin kẹp ở nhóm này không lớn.

    Ông Ngô Thế Hiển, Trưởng phòng phân tích SHS

    Chúng tôi cho rằng giá dầu khó duy trì mức tăng mạnh trong ngắn hạn do: 1/Thỏa thuận mới đạt được của OPEC dự kiến tới tháng 11 mới bắt đầu thực hiện; 2/ Về nhu cầu, dự báo chưa có sự gia tăng trong ngắn hạn khi mà nền kinh tế tại nhiều quốc gia đang tăng trưởng chậm lại.

    Trong báo cáo mới nhất của IMF, kinh tế Mỹ năm 2016 dự báo sẽ tăng trưởng 1.6% so với mức 2.2% đưa ra trước đó, tăng trưởng các nước phát triển cũng bị hạ 0.2% so với dự báo trước trong khi đó Trung Quốc vẫn dự báo tăng trưởng 6,6% thấp hơn so với 2015.

    [​IMG]
    Ông Ngô Thế Hiển, Trưởng phòng phân tích SHS
    Đối với giá các cổ phiếu dầu khí, nhìn chung trong ngắn hạn chúng tôi cho rằng cũng sẽ khó có sự đột phá mạnh một phần do tác động của giá dầu thế giới như phân tích ở trên, ngoài ra bối cảnh thị trường chung đang tiếp tục tích lũy trong vùng từ 680 - 690 điểm và chưa có động lực đủ mạnh để bứt hẳn lên, thêm nữa kết quả kinh doanh quý III của hầu hết các doanh nghiệp trong ngành được nhận định sẽ thấp hơn so với cùng kỳ 2015 do chịu tác động bởi sự sụt giảm của giá dầu.
    Thủ tướng Chính phủ cho biết quyết tâm thúc tăng trưởng kinh tế quý IV năm nay đạt 83% để cả năm tăng trưởng GDP về đích 67%. Điều này có tạo động lực và cơ hội cho TTCK trong quý 4?

    Ông Nguyễn Thế Minh, Phó giám đốc kiêm Trưởng nhóm Phân tích thị trường vốn, Khối khách hàng cá nhân SSI

    GDP tăng tốc trong quý III, đẩy GDP 9 tháng tăng 5,93%, nhưng nhìn chung là vẫn chưa đạt mức kế hoạch đề ra từ đầu năm và gần như tăng trưởng GDP 2016 sẽ khó đạt kế hoạch 6,7%. Điều này sẽ gây áp lực cho quý IV và kịch bản khả thi nhất là tăng trưởng GDP ở mức 6,27% theo Bộ Kế hoạch Đầu tư đưa ra vào đầu tháng 8.

    Tuy nhiên, nhìn nhận chung thì tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn được xem là khả quan và ổn định nhất trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung cho nên đây vẫn là động lực cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc tư vấn đầu tư Công ty chứng khoán Maybank KimEng Việt Nam

    Thông tin này dĩ nhiên là tích cực khi TTCK vốn là kênh dẫn vốn và phong vũ biểu của nền kinh tế. Bản thân việc tăng điểm và liên tục đạt mức đỉnh mới trong năm 2016 đã cho thấy điều đó. Hiện thị trường chứng khoán là kênh mang lại lợi nhuận tốt nhất trong các kênh đầu tư. Điều này theo tôi vẫn sẽ tiếp tục duy trì cho đến hết năm 2016 đặc biệt càng về đích cuối năm với quyết tâm của Chính phủ và các doanh nghiệp cũng muốn đạt được mục tiêu kế hoạch năm của mình sẽ càng phải nỗ lực nhiều hơn.

    Hiện các chỉ số kinh tế cơ bản và đà tăng trưởng của doanh nghiệp thời gian qua đã cho thấy điều đó. Bên cạnh đó giá vàng đang yếu đi, các kênh đầu tư khác không vượt trội hơn CK cũng sẽ khiến dòng tiền tiếp tục ở lại và duy trì ít nhất cho đến đầu năm sau.

    Bà Nguyễn Ngọc Lan, Giám đốc môi giới Agriseco

    Tôi cho rằng thị trường chứng khoán trong quý IV sẽ có nhiều cơ hội khi tín dụng thường sẽ tăng tốc trở lại, đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao và việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

    [​IMG]
    Nguyễn Ngọc Lan, Giám đốc môi giới Agriseco
    Dòng tiền sẽ chảy mạnh vào những cổ phiếu được hưởng lợi từ hoạt động đẩy mạnh đầu tư công của Chính phủ cũng như việc thúc đẩy tín dụng như nhóm cầu đường, hạ tầng, vật liệu xây dựng và các ngành phụ trợ liên quan.
    Ông Ngô Thế Hiển, Trưởng phòng phân tích SHS

    Chúng tôi cho rằng tăng trưởng kinh tế là một trong các yếu tố quan trọng hỗ trợ cho sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán. Việc Chính phủ đặt quyết tâm sẽ thúc đẩy nền kinh tế trong quý 4 để đạt mục tiêu từ đầu năm mặc dù khá khó khăn là tin tích cực đối với thị trường. Bên cạnh đó những chính sách như thực hiện thoái bớt vốn Nhà nước tại nhiều doanh nghiệp niêm yết, thúc đẩy niêm yết một số doanh nghiệp lớn như Sabeco, Habeco trong quý IV sẽ là những yếu tố duy trì nhận định tích cực đối với diễn biến thị trường chứng khoán trong quý cuối năm.

    Hải Vân
    Goverment thích bài này.
  7. Peter Ten

    Peter Ten Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    2.769
    Ngày mai tranh nhau cướp hàng PVX đi các bác nhé!
    Goverment thích bài này.
  8. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Quý IV phải phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 7,1-7,3%
    01:00, 06/10/2016

    (Taichinh) -Đó là mục tiêu mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề ra cho các lãnh đạo Bộ, ngành tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2016.

    Thống kê cho thấy, tăng trưởng GDP quý III của cả nước đạt 6,4%, cao hơn quý I (tăng 5,48%) và quý II (tăng 5,78%). Như vậy, tính chung 9 tháng năm 2016, GDP ước tăng 5,93%. Đây là mức tăng khá thấp và đang gây ra áp lực cho mục tiêu tăng trưởng đề ra cho cả năm 2016.

    Các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á mới đây cũng điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng của kinh tế Việt Nam xuống còn 6% trong năm 2016 so với các dự báo trước đó.

    Tuy nhiên, trong các cuộc làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đều yêu cầu không giảm mục tiêu tăng trưởng, thậm chí phải quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng cao hơn mức dự báo của các tổ chức quốc tế.

    Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ mục tiêu quý IV/2016 phải nỗ lực phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 7,1-7,3% để cả năm đạt khoảng 6,3-6,5%.

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao các bộ, ngành quản lý các ngành, lĩnh vực: Đầu tư, Nông nghiệp, Công nghiệp, Xây dựng… tính toán mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và phấn đấu thực hiện quyết liệt trong quý IV/2016.

    Thủ tướng nhấn mạnh: “Phấn đấu thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững, nỗ lực đạt mục tiêu cao nhất kế hoạch năm 2016 từ 6,3-6,5%”.

    Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu cần điều hành lạm phát theo mục tiêu, không quá 5%; Kiểm soát tốt thị trường, giá cả. Tiếp tục đẩy mạnh việc đưa tín dụng vào phát triển sản xuất kinh doanh, giảm lãi suất cho vay. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, chống thất thu, nợ đọng thuế…

    Thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân vốn đầu tư công. Có các giải pháp hiệu quả để huy động vốn trong dân vào phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh. Giám sát chặt chẽ hoạt động, đi liền với tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị từng thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm hành động, năng động sáng tạo, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; kiên quyết không lùi bước trước khó khăn thách thức; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

    Bên cạnh đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; Giải phóng mọi nguồn lực xã hội, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển mạnh doanh nghiệp; Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tăng trưởng kinh tế quý IV, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2016, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2017 và những năm tiếp theo...

    Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thực hiện quyết liệt tái cơ cấu nợ công, ngân sách. Tăng cường quản lý hiệu quả tài sản công; Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

    Tiếp tục tập trung mạnh vào tái cơ cấu ngân hàng và xử lý nợ xấu; Hướng ưu tiên tín dụng cho phát triển sản xuất, không để phát sinh nợ xấu mới…



  9. SIeu_co_phieu_2011

    SIeu_co_phieu_2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2016
    Đã được thích:
    6.260
    Tin lãi quý 3 này ra lâu rồi mà. Chờ tin mới sau khi lái gom đủ đã. L-)
  10. socnhofpt

    socnhofpt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    31
    Lại bị xả cho vỡ mõm

Chia sẻ trang này