PVX đạt lợi nhuận hơn 256,8 tỉ đồng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minhtruongvnds, 08/10/2016.

110 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 04:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9551 lượt đọc và 66 bài trả lời
  1. Peter Ten

    Peter Ten Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    2.769
    Hôm qua bán flc quá chuẩn. Giờ các cụ đap pvx xuống 2.2-2.3 giúp với. Đạp mãi mà cg k xuống dc 2.4! Chán!
  2. minhtruongvnds

    minhtruongvnds Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2014
    Đã được thích:
    763
  3. Peter Ten

    Peter Ten Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    2.769
  4. minhtruongvnds

    minhtruongvnds Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2014
    Đã được thích:
    763
    Lời 102,53 tỷ. báo cáo kiểm toán nhà nước là chính xác nhất
    bonongvt thích bài này.
    minhtruongvnds đã loan bài này
  5. minhtruongvnds

    minhtruongvnds Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2014
    Đã được thích:
    763
    Bị "chê" loạn số liệu, PVX đính chính số lãi thực
    [​IMG]
    Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
    [​IMG]
    TIN MỚI

    PVC đính chính thông tin về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2014 với thông tin: Lợi nhuận sau thuế toán tổ hợp đạt 102,53 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 99,53 tỷ đồng.
    Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC mã chứng khoán PVX) vừa công bố thông tin đính chính số liệu tài chính năm 2014 đã công bố ngày 7/10 vừa qua.

    Trước đó, có thông tin PVX đã “loạn số liệu” trong bản giải trình và xác định ảnh hưởng của thông tin đến hoạt động sản xuất, kinh doanh mà PVX gửi lên HNX. Trong bản giải trình có nhiều số liệu lợi nhuận công ty cung cấp thay đổi đáng kể so với số liệu trên báo cáo tài chính đã kiểm toán.

    Ngày 11/10, PVX đã có văn bản gửi HNX, giải thích, do sơ suất trong quá trình lập báo cáo, PVX đã ghi nhận lợi nhuận thực hiện năm 2014 theo BCTC năm 2014 đã được kiểm toán bởi Deloitte Việt Nam với số liệu “năm 2014, lợi nhuấn sau thuế hợp nhất toàn tổ hợp 10,31 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ đạt 52,5 tỷ đồng”.

    Tuy nhiên, theo báo cáo của Đoàn kiểm tra của Kiểm toán nhà nước đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2014 và báo cáo kiểm toán Nhà nước năm 2014 ngày 10/3/2016, thì công ty đã thực hiện đầy đủ bút toán điều chỉnh theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại báo cáo nêu trên và được trình bày điều chỉnh tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

    Nay PVX đính chính thông tin về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2014. Số liệu cụ thể: Lợi nhuận sau thuế toán tổ hợp đạt 102,53 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 99,53 tỷ đồng. Nội dung còn lại trong thông báo không thay đổi.
    minhtruongvnds đã loan bài này
  6. a_muggle

    a_muggle Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Đã được thích:
    4.351
    Nay làm thêm tý nữa nhỉ!
  7. minhtruongvnds

    minhtruongvnds Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2014
    Đã được thích:
    763
    PVX múc đê
    minhtruongvnds đã loan bài này
  8. a_muggle

    a_muggle Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Đã được thích:
    4.351
    Múc 2.5 rồi bác ^^
  9. Peter Ten

    Peter Ten Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    2.769
  10. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Thỏa thuận đóng băng sản lượng của OPEC kéo dài ít nhất 6 tháng
    [​IMG]
    Thạch Thảo/Theo Reuters



    (NDH) Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu lửa (OPEC) sẽ hội đàm với các quốc gia khác không phải là thành viên vào ngày 11/10 để bàn luận cụ thể về thỏa thuận đóng băng sản lượng toàn cầu trong thời gian tối thiểu 6 tháng


    Bộ trưởng của các thành viên OPEC đã có nhiều cuộc nói chuyện trong hội nghị năng lượng tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) nhằm hỗ trợ cho thỏa thuận sắp tới của tổ chức này. Nhiều khả năng, thỏa thuận đóng băng sản lượng sẽ chính thức có hiệu lực sau cuộc họp tại Vienna ngày 30/11.

    So với mức đỉnh đạt được hồi tháng 7/2014, giá dầu hiện nay còn chưa tới một nửa.

    Trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 11/10, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arab – ông Khalid al-Falih cho biết có rất nhiều quốc gia ngoài OPEC muốn tham gia thỏa thuận đóng băng sản lượng. Họ muốn đóng góp thay vì hỗ trợ cho thỏa thuận lần này.

    Đại diện của một số quốc gia trong và ngoài OPEC (trong đó có Nga, Azerbaijan và có thể là Mexico) sẽ có cuộc họp bàn tròn bên lề Hội nghị Năng lượng Quốc tế (WEC).

    Tổng thư ký OPEC – ông Mohammed Barkindo – cho biết thỏa thuận ban đầu sẽ có thời hạn 6 tháng và sau đó sẽ được xem xét lại.

    Ông Barkindo tự tin rằng các quốc gia ngoài OPEC sẽ cùng tham gia thỏa thuận này bởi nó có lợi cho tất cả, từ nhà sản xuất tới người tiêu dùng.

    Bộ trưởng Dầu khí Venezuela – ông Eulogio Del Pino – cho biết ông kỳ vọng thỏa thuận lần này sẽ kéo dài 1 năm để có cái nhìn tổng thể hơn về sản lượng toàn cầu.

    Theo thỏa thuận đóng băng sản lượng sơ bộ đạt được cuối tháng trước tại Algeria, OPEC sẽ cắt giảm sản lượng xuống mức 32,5-33 triệu thùng/ngày, thấp hơn mức kỷ lục 33,6 triệu thùng/ngày hiện nay.

    Cơ quan Năng lượng Quốc tế nhận định rằng cung-cầu sẽ sớm cân bằng nếu OPEC và Nga đạt được thỏa thuận chính thức. Tuy nhiên, chi tiết của thỏa thuận này đang gây ra nhiều lo ngại cho thị trường.

    Thỏa thuận này dự kiến giảm mức sản lượng dầu mỏ toàn cầu đi 3 triệu thùng/ngày nhưng các quốc gia thuộc OPEC như Libya, Nigeria và Iran lại đang trong đà tăng sản lượng để bù đắp cho những gián đoạn họ gặp phải trước đây.

    Đặc biệt là Iran. Quốc gia này tuyên bố không đóng băng sản lượng cho tới khi đạt mức 4 triệu thùng/ngày – mức sản lượng của họ trước khi bị áp đặt các lệnh trừng phạt từ phương Tây năm 2012. Mối quan hệ ‘bằng mặt nhưng không bằng lòng’ của Iran và Saudi Arab là lý do khiến thỏa thuận đóng băng sản lượng hồi tháng 4 sụp đổ.

Chia sẻ trang này