PVX đạt lợi nhuận hơn 256,8 tỉ đồng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minhtruongvnds, 08/10/2016.

110 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 04:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9551 lượt đọc và 66 bài trả lời
  1. trungthanhkids

    trungthanhkids Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2013
    Đã được thích:
    447
    công bố chưa cụ??
  2. minhtruongvnds

    minhtruongvnds Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2014
    Đã được thích:
    763
    trên web đó bác, oil về 60 usd thì các dự án dầu khí khởi động lại. PVX sẽ thành blue chíp từ năm 2017
    thatha_chamchi thích bài này.
    minhtruongvnds đã loan bài này
  3. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    • 03:30 12/10/2016
    TT dầu TG ngày 12/10: Giá tăng trước khi đàm phán về hạn chế sản lượng

    Giá dầu thô kỳ hạn tăng trong ngày hôm nay 12/10, với các nhà đầu tư đang đợi cuộc đàm phán giữa các nhà sản xuất OPEC và các nhà xuất khẩu dẩu mỏ khác về hạn chế sản lượng để kết thúc dư thừa trong thị trường toàn cầu.

    Giá dầu Brent tăng 9 cent lên 52,5 USD/thùng. Giá đã giảm 73 cent hay 1,4% đóng cửa phiên trước tại 52,41 USD/thùng, thoái lui từ mức cao một năm tại 53,73 USD/thùng đã đạt được trong hôm 10/10.

    Giá dầu ngọt nhẹ WTI đã tăng 3 cent lên 50,82 USD/thùng. Giá đã giảm 56 cent hay 1% đóng cửa phiên trước tại 50,79 USD/thùng. Giá dầu phiên 11/10 giảm sau khi báo cáo của IEA cho thấy nguồn cung dầu toàn cầu tăng trong tháng 9.


    Giá dầu đã tăng hơn 13% trong hai tuần qua kể từ khi OPEC đề xuất hạn chế sản lượng lần đầu tiên trong 8 năm. Nhưng giá vẫn chỉ khoảng một nửa mức cao giữa năm 2014 trên 100 USD/thùng do các câu hỏi còn lại là khi nào thị trường này sẽ trở lại cân bằng.


    OPEC sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với các nhà sản xuất dầu bên ngoài tổ chức vào hôm nay để cố gắng tìm ra chi tiết thỏa thuận toàn cầu hạn chế sản lượng trong ít nhất 6 tháng do Nga đã đồng ý hỗ trợ kế hoạch này.
    Nguồn cung dầu mỏ toàn cầu có thể giảm phù hợp với nhu cầu nhanh hơn nếu OPEC và Nga đồng ý cắt giảm sản lượng đủ sâu, nhưng không rõ điều này có thể xảy ra nhanh chóng thế nào.


    Goldman Sachs đã bổ sung nghi ngờ trong ngày hôm qua, cho biết rằng việc cắt giảm sản lượng dầu đã lên kế hoạch của OPEC và các nhà sản xuất khác đã trở thành một khả năng lớn hơn nhưng cảnh báo việc cắt giảm sản lượng có thể không đủ sâu để tái cân bằng thị trường trong năm 2017.

    Nguồn tin: Vinanet
    thatha_chamchi thích bài này.
  4. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Gửi: 14:36 Thứ sáu, 14/10/2016
    Bắt đầu dồn dập giảm lãi suất cho vay

    Dự kiến hôm nay (14/10) một số ngân hàng sẽ công bố giảm lãi suất cho vay.

    Chính phủ xác định giảm lãi suất cho vay là một trong những trọng tâm chính sách những tháng cuối năm 2016.


    Sau phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 vừa qua, cùng nghị quyết vừa ban hành, các ngân hàng thương mại bắt đầu lên kế hoạch giảm lãi suất cho vay, đặc biệt ở các ngân hàng lớn.

    Dự kiến, trong ngày hôm nay (14/10), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) sẽ công bố chính sách giảm lãi suất cho vay mở rộng cho các doanh nghiệp và cá nhân vay vốn.

    Vietcombank hiện là ngân hàng thương mại cổ phần có mặt bằng lãi suất đầu vào thấp nhất trên thị trường hiện nay. Lãi suất huy động tại ngân hàng này luôn áp thấp hơn hẳn tât cả các thành viên khác trên thị trường, kéo dài trong hơn một năm qua.

    Vietcombank cũng là thành viên có thị phần cho vay hiện chiếm hơn 9% toàn hệ thống. Theo đó, chính sách giảm lãi vay sẽ có sức lan tỏa đáng kể.

    Ở khối ngân hàng thương mại cổ phần, ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), cũng cho biết, trong hôm nay (14/10) sẽ rà soát lại các cân đối để thực hiện giảm lãi suất cho vay, như tuyên bố đưa ra cuối tháng 9 vừa qua.

    Cuối tháng 9, sau khi nhóm ngân hàng thương mại nhà nước quyết định cùng giảm lãi suất huy động, LienVietPostBank là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên đưa ra mức giảm tương ứng, cùng lộ trình giảm lãi suất cho vay nói trên.

    Ngày 10/10 vừa qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Tp.HCM (HDBank) cũng đã công bố kế hoạch giảm lãi suất cho vay cho tất cả khách hàng. Trong đó, với đối tượng khách hàng cá nhân vay mới, HDBank đã giảm lãi suất lãi suất cho vay tối đa từ 11,5%/năm (lãi suất hiện hành) xuống 10,5%/năm, giảm 1%/năm. Với đối tượng doanh nghiệp, HDBank đã mở gói tín dụng ưu đãi hạn mức 18.000 tỷ đồng lãi suất ngắn hạn chỉ từ 6,5%/năm; lãi suất cho vay ưu đãi trung dài hạn cố định trong năm đầu tiên chỉ từ 9,69%/năm.

    Về định hướng vĩ mô, tại nghị quyết về phiên họp thường kỳ tháng 9 vừa ban hành, Chính phủ tiếp tục nêu rõ: trọng tâm những tháng cuối năm 2016, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ để ổn định mặt bằng lãi suất, phấn đấu giảm lãi suất cho vay.
  5. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    PVX
    Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX)
    PVX: 9 tháng lãi gần 257 tỷ đồng vượt xa kế hoạch lãi cả năm 2016

    [​IMG]

    Riêng quý 3/2016, PVX đạt 2.968 tỷ đồng doanh thu tăng 21% so với cùng kỳ và 90,8 tỷ đồng LNTT cao gấp hơn 6 lần cùng kỳ năm ngoái.
    Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí (mã CK: PVX) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng và triển khai kế hoạch quý IV năm 2016.

    PVX cho biết trong 9 tháng vừa qua, diễn biến phức tạp của giá dầu cùng với thị trường tài chính không ổn định khiến thị trường bất động sản vẫn đóng băng… đã có những tác động tiêu cực đến công tác tìm kiếm nguồn việc làm, tiếp cận nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thoái vốn của PVC.

    Trong bối cảnh đó, PVX công bố kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2016 với giá trị sản xuất đã đạt hơn 9.200 tỉ đồng, tổng doanh thu hơn 7.900 tỉ đồng. Trong đó, lợi nhuận trước thuế hơn 256,8 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 700 tỉ đồng. Thu nhập bình quân toàn tổng Công ty cũng đạt hơn 10 triệu đồng/tháng.

    Như vậy riêng quý 3/2016, PVX đạt 2.968 tỷ đồng doanh thu tăng 21% so với cùng kỳ và 90,8 tỷ đồng LNTT cao gấp hơn 6 lần cùng kỳ năm ngoái.

    PVX cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2016, công ty mẹ đã hoàn thành bàn giao công trình san lấp và xử lý nền Nhà máy xử lý khí Cà Mau, gói thầu Building 3B tại dự án Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, hoàn thành Trung tâm phân tích thí nghiệm và Văn phòng Viện Dầu khí phía Nam giai đoạn 1, bàn giao dự án Âu tàu Rạch Chanh và Trung tâm điều khiển Âu tàu cho chủ đầu tư. Tổng Công ty PVC và các đơn vị thành viên đã khởi công gói thầu thi công các hạng mục xây dựng tại dự án NMNĐ Sông Hậu 1, gói thầu thi công các hạng mục xây dựng số 2 thuộc dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau…

    Tuy nhiên, giá trị sản xuất kinh doanh và doanh thu của toàn tổ hợp chủ yếu tập trung tại Ban điều hành dự án NMNĐ Thái Bình 2 và một số đơn vị thành viên nòng cốt của Tổng Công ty. Do hệ lụy của việc giá dầu xuống thấp, nhiều dự án dầu khí bị dừng giãn tiến độ nên ảnh hưởng sâu đến mức độ tăng trưởng và tỉ lệ hoàn thành kết hoạch, doanh thu của các đơn vị thành viên PVC.

    Bên cạnh đó, trong 9 tháng toàn tổ hợp đã ký kết được 16 hợp đồng mới với tổng giá trị gần 3.600 tỉ đồng. Trong đó, Công ty mẹ PVC ký kết hợp đồng xây dựng NMNĐ Sông Hậu có giá trị hơn 2.555 tỉ đồng, các công ty thành viên ký được 15 hợp đồng có tổng giá trị hơn 1.031 tỉ đồng.

    Được biết, năm 2016 PVX đặt mục tiêu doanh thu 11.000 tỷ đồng và 125 tỷ đồng LNTT, theo đó kết thúc 9 tháng đầu năm 2016 mặc dù mới chỉ hoàn thành được 72% kế hoạch doanh thu nhưng công ty đã hoàn thành vượt tới 105% kế hoạch LNTT.

    Minh Anh

    Theo Infonet/PVX
  6. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Thứ 4, 19/10/2016, 12:12

    Cảnh sát nhiều nước đang phối hợp bắt Trịnh Xuân Thanh

    Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát nói ******* nhiều nước phối hợp với Việt Nam đang truy bắt Trịnh Xuân Thanh theo quyết định truy nã quốc tế.

    Bên lề hội thảo quốc tế về công tác truy nã tội phạm diễn ra sáng 19/10 tại Hà Nội, trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Bộ ******* cho biết ******* nhiều nước đã nhận lời phối hợp với lực lượng chức năng Việt Nam truy bắt những kẻ đang mang lệnh truy nã trốn ở nước ngoài, trong đó có Trịnh Xuân Thanh.

    Theo trung tướng Vĩnh, một số tổ chức quốc tế như Interpol, Europol, Aseanpol và ******* các nước như Nga, Mỹ, Canada, Đức, Trung Quốc... sẽ hỗ trợ Việt Nam truy bắt tội phạm lẩn trốn.

    "Với trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh, dù ông ta trốn ở đâu", Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát nhấn mạnh.

    Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri tại TP.HCM hôm 4/10, ************* ************** nói trước vụ Trịnh Xuân Thanh, từng có một số trường hợp cán bộ bỏ trốn ra nước ngoài nhưng vẫn bị bắt đưa về nước và bị xét xử.

    ************* khẳng định Trung ương kiên quyết làm sáng tỏ vụ việc này. Ông Thanh dù có trốn đi đâu cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng và truy tố trước pháp luật.

    Trong khi đó, trả lời chất vấn của cử tri Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cho biết ông Trịnh Xuân Thanh đã trốn và bay sang châu Âu trong lúc đang bị xem xét kỷ luật.

    Một tháng trước, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ ******* đã ra ra lệnh bắt tạm giam, khám xét và khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự.

    Xác định bị can Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ ******* ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

    Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và tài liệu điều tra, ông Thanh và nhóm cán bộ chủ chốt của PVC đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát và làm trái các quy định nhà về quản lý kinh tế gây thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng (giai đoạn 2011-2013).

    Ban Bí thư kết luận ông Trịnh Xuân Thanh là người chịu trách nhiệm chính về các khuyết điểm, vi phạm và thua lỗ ở PVC. Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam dưới thời điều hành của ông Trịnh Xuân Thanh đã sử dụng vốn điều lệ đầu tư góp vốn vào các công ty con và công ty liên kết.

    Tuy nhiên, các đơn vị này sản xuất kinh doanh không hiệu quả, dẫn đến tình trạng thua lỗ. Riêng năm 2012, một số dự án trọng điểm bị ngừng, giãn tiến độ hoặc vướng mắc chưa triển khai khiến PVC thua lỗ hơn 1.848 tỷ đồng.

    Năm 2011, Thanh tra Chính phủ đã thanh tra Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và một số đơn vị thành viên, qua đó phát hiện PVC đã tham gia liên kết, liên doanh với nhiều doanh nghiệp bên ngoài gây thua lỗ và thất thoát vốn của nhà nước.

    Tại nhiều công trình, dự án lớn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVC tham gia với tư cách là Tổng thầu hoặc nhà thầu lớn nhưng sau khi nhận công trình, PVC lại chỉ định cho các công ty con hoặc bán thầu cho doanh nghiệp bên ngoài thi công. Việc lãnh đạo PVC thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát, làm trái các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế đã để lại hậu quả lớn.

    Ông Trịnh Xuân Thanh (50 tuổi, quê ở huyện Đông Anh, Hà Nội), có trình độ Đại học kiến trúc, Kỹ sư Quy hoạch đô thị.

    Trước khi được Bộ Công Thương luân chuyển vào Hậu Giang và được HĐND tỉnh này bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh vào tháng 5/2015, ông Thanh là Chánh văn phòng Ban cán sự Đảng, thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Bộ này; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

    Bộ Nội vụ sẽ kiểm điểm việc bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh
    Theo Bá Chiêm

    Zing News

    TỪ KHÓA
  7. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Ngân hàng đua đẩy vốn cuối năm
    09:09, 18/10/2016

    (Taichinh) -Trước nhu cầu vay vốn đang dần tăng, các ngân hàng đưa ra nhiều gói tín dụng ưu đãi lãi suất, với mục đích khơi thông dòng chảy tín dụng.

    Thực tế, tín dụng ở các ngân hàng đã được cải thiện trong 3 quý đầu năm nay. Tại một số nhà băng quy mô lớn như Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), tín dụng tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm nay, với mức tăng trên dưới 7%.

    Nhóm ngân hàng TMCP kế tiếp (Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - STB, Ngân hàng TMCP Quân Đội - MB…) cũng đạt kế hoạch đưa ra, tăng trưởng 6 - 8% trong 2 quý đầu năm. Tính đến ngày 23/8/2016, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 9,09% so với cuối năm 2015.

    Trong khi đó, tại không ít ngân hàng, tín dụng tăng trưởng âm trong 2 quý đầu năm 2016. Cụ thể, tín dụng của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã tăng trưởng âm 4,62% trong 2 quý đầu năm nay, trong khi nợ xấu tăng lên trên 5%. Dư nợ tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) cũng giảm nhẹ trong 3 tháng đầu năm 2016…

    Ông Đỗ Minh Toàn, Tổng giám đốc ACB cho rằng, kinh tế đang dần hồi phục và sức khỏe của doanh nghiệp cũng tốt hơn trước, nên sức hấp thụ vốn của nền kinh tế gia tăng. Đây là điều kiện để ngân hàng đẩy mạnh cho vay sau giai đoạn trầm lắng. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng được ACB đặt ra cho năm nay là 18 - 20%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của ngành. Trong 6 tháng đầu năm, dư nợ tín dụng của ACB tăng 16% và Ngân hàng đang từng bước đẩy mạnh cho vay quý còn lại của năm.

    Trong khi đó, các nhà băng quy mô, với tổng số dư nợ cho vay khách hàng lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng, cũng có tín dụng đạt mức tăng trưởng cao trong 2 quý đầu năm nay, như VCB tăng 10,76%, VietinBank tăng 7,7%, BIDV tăng 6%...

    Thông thường, quý IV là mùa kinh doanh cao điểm, nhu cầu vốn tăng, nên đây cũng là thời điểm để ngân hàng chuẩn bị nguồn. Điều này lý giải cho việc vì sao lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng có xu hướng nhích lên. Hiện mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất được công bố là 8,3%/năm tại Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) cho kỳ hạn 15 tháng.

    Theo kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh đối với các tổ chức tín dụng do Vụ Dự báo thống kê, Ngân hàng Nhà nước thực hiện vừa công bố, các tổ chức tín dụng kỳ vọng dư nợ tín dụng bình quân toàn hệ thống tăng trưởng 7,37% trong quý IV/2016. Con số này cao hơn nhiều so với mức bình quân kỳ vọng tăng 5,17% của quý III tại cuộc điều tra kỳ trước. Với diễn biến quý IV như vậy, các tổ chức tín dụng kỳ vọng tín dụng sẽ tăng 21,82% trong năm 2016, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng 17,26% của năm 2015.

    Vậy liệu tín dụng có tăng đột biến trong những tháng cuối năm như kỳ vọng của các nhà băng? Chuyên gia ngân hàng Huỳnh Bửu Sơn cho rằng, sức hấp thụ vốn của nền kinh tế dần cải thiện, song khó có thể đột biến và tín dụng không thể tăng cao trong bối cảnh hiện nay, khi lãi suất cho vay vẫn là rào cản đối với người cần vốn…

    Ông Trần Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Nam Thái Sơn, ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (Huba) cũng cho rằng, mặt bằng lãi suất cho vay ngắn hạn đã phần nào hợp lý hơn trước, song với vốn trung và dài hạn, mức lãi suất ngân hàng áp dụng vẫn cao, nên cần điều chỉnh mới kích cầu được vốn.

    Hạn mức tăng trưởng tín dụng còn lại cho nửa cuối năm được đánh giá là điều kiện tốt cho các ngân hàng đẩy mạnh cho vay. So với mục tiêu tăng trưởng tín dụng ngành ngân hàng đặt là 18 - 20% cho năm 2016 thì gần hết tháng 8 chỉ mới sử dụng hết phân nửa. Các nhà băng muốn đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, song rào cản lớn nhất hiện nay vẫn là vấn đề nợ xấu và lãi suất.

    Theo phân tích của một chuyên gia lĩnh vực tiền tệ, hiện nhu cầu vốn của doanh nghiệp bắt đầu tăng trở lại, ngân hàng cũng cạnh tranh về lãi suất, nhưng do nhiều doanh nghiệp chưa tất toán được khoản nợ cũ, nên không thể cho vay. Vả lại, nợ xấu có dấu hiệu tái tăng, buộc ngân hàng phải rà soát kỹ để hạn chế nợ xấu, nên tín dụng khó kỳ vọng tăng cao.

    TS. Võ Trí Thành, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cũng cho rằng, lãi suất khó giảm, nếu không muốn nói là tăng. Lý do là, Việt Nam vẫn đang phải cân đối giữa tăng trưởng và ổn định vĩ mô, nên khó có thể nới lỏng chính sách tiền tệ trong những tháng cuối năm.



    Theo baodautu.vn

Chia sẻ trang này