PVX - Đón đọc bộ phim " chúa tể các loại sếu"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tonybobo2007, 20/05/2017.

1456 người đang online, trong đó có 582 thành viên. 21:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 157063 lượt đọc và 1671 bài trả lời
  1. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.432
    Cứ kê ép giá 2.0 thì 1.9 có ngay thôi mà
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.593
    Cái này gọi là đón lõng đó mà . Mình có đón 1 lần rồi nên quen , ngồi huýt gió đón lõng , hỏng mất công canh bảng điện , đón được là ăn ngon phẻ re :) . Đương nhiên về lâu dài mình vẫn cho em pvx là cổ tăng trưởng :)
    Hỏng có em dòng P nào chỉ ngồi ngóng gía oil nữa đâu , thà đi bán trà đá còn hơn là chỉ ngồi ngóng gía oil . Đây là điều cơ bản nhất của mấy em dòng P đó :)
    CAFE.F319, XuandoaGoverment thích bài này.
  3. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.593
    Hi hi , các bác lãnh đạo có KH sẽ tăng vốn cho pvn , chẳng lẽ tăng vốn lên để lỗ khủng thêm hỏng rút kinh nghiệm gì qua thời gian te tua trước , chẳng lẽ tăng để cùng nhau ngồi ngóng hàng giờ xem gía oil lên hay không . Giống như các bác bán cà phê bình dân thì các bác kê thêm bàn ghế chẳng lẽ cho khách có thêm chỗ gác cẳng , ngủ trưa .
    Tăng vốn lên đã cho thấy các em dòng p đã đi đúng hướng và có nhiều khả năng kiếm ăn thêm , chưa kể phần ủn GDP và lo an ninh năng lương , chủ quyền dân sự nữa :)
    Bà con thấy minh pr rồi , tha hồ dập nha , mình chờ :)
    XuandoaGoverment thích bài này.
  4. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.432
    Bọn lái còn dập đấy bạn, khả năng đạp 1.8 là cao à
    thatha_chamchi thích bài này.
  5. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.593
    Thanks ý bác . Theo mình các anh lái còn kẹt hàng nên hỏng dập về mốc này đâu mà là bà con dập mí nhau kiểu bà con mua rồi thấy hỏng lên thì bán gía đỏ luôn ( bán gía vàng và gía xanh làm sao bán được ) . Các anh lái đang canh múc bình quân đó .
    Mình đón lõng chờ bà con dập qúa đà mới vào :)
    Xuandoa thích bài này.
  6. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Nhỏ lẻ thấy cuối phiên ATC kéo xuống 1 line là nghĩ sẽ xuống mạnh, người ta đặt 1 lượng 2.1 để dọa rồi bán xuống
    giá 2 tý tẹo để dọa nhưng lại ăn lượng lớn 2.1, còn nhỏ lẻ thì đợi, thử hỏi hôm qua có lượng lớn bán xuống giá 2
    nhỏ lẻ có mua được không? người ta đã đặt trước 1 lượng mua ở giá đó rồi bán mạnh giá đó vào tài khoản của họ,
    nhiều người cứ hô sẽ xuống sâu, có nghĩ tới đạp xuống rồi thì lấy đâu hàng bày ra để bán? tại sao phải ở phiên ATC
    mới kéo xuống? vì chỉ tốn tý tẹo sức.
    thatha_chamchiXuandoa thích bài này.
  7. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Thứ 6, 09/06/2017, 05:23 PM
    PVN: Sau 5 tháng, các chỉ tiêu tài chính đều vượt kế hoạch đề ra
    Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên sau 5 tháng, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), đều hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra.
    Thêm 1 phát hiện dầu khí mới
    Đại diện PVN cho biết, tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng Năm đạt 2,25 triệu tấn, vượt 10,4% so với kế hoạch Chính phủ giao. Tính chung 5 tháng đầu, tập đoàn đã khai thác được 11 triệu tấn.

    Với kết quả trên, chỉ tiêu khai thác quy dầu đã vượt 7,7% so với kế hoạch 5 tháng Chính phủ giao và bằng 46,2% kế hoạch năm.

    Cũng theo PVN, sản lượng khai thác dầu tháng Năm đạt 1,34 triệu tấn, vượt 12,3% kế hoạch tháng, lũy kế sau 5 tháng, tập đoàn đã khai thác đươc 6,62 triệu tấn, vượt 8% so với kế hoạch 5 tháng và bằng 46,6% kế hoạch năm 2017.

    Trong đó, khai thác dầu ở trong nước 5 tháng đạt 5,80 triệu tấn, vượt 8,6% (tương đương vượt 460 nghìn tấn) so với kế hoạch 5 tháng. Còn ở nước ngoài, PVN khai thác được 0,82 triệu tấn, vượt 3% kế hoạch 5 tháng.

    Ngoài khai thác dầu, nhiều chỉ tiêu khác cũng vượt kế hoạch Chính phủ giao. Đơn cử, sản lượng khai thác khí sau 5 tháng đầu năm đạt 4,38 tỷ m3, vượt 7,4% (tương đương vượt 0,3 tỷ m3) so với kế hoạch 5 tháng và bằng 45,6% kế hoạch năm 2017. Sản xuất điện đạt 9,24 tỷ kWh và bằng 46,0% kế hoạch năm. Trong khi sản xuất đạm vượt 10,6% và sản xuất xăng dầu vượt 16,4% kế hoạch 5 tháng và bằng 41,2% kế hoạch năm.

    Đáng chú ý, theo PVN, đến hết tháng Năm, tập đoàn đã có 1 phát hiện dầu khí mới và tập đoàn đã đưa công trình giàn Thỏ Trắng 3 vào khai thác từ ngày 07/5, sớm hơn so với kế hoạch 13 ngày.

    Nộp ngân sách vượt 13,4%

    Cùng với việc giá dầu đi lên, các chỉ tiêu tài chính của PVN cũng được đạt được nhiều kết quả khả quan, tạo tiền đề cho việc hoàn thành kế hoạch quý 2 mà tập đoàn đã đề ra.

    Theo đó, tổng doanh thu toàn Tập đoàn sau 5 tháng đạt 204,8 nghìn tỷ đồng, vượt 13,4% kế hoạch 5 tháng và bằng 47% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 35,6 nghìn tỷ đồng, vượt 13% so với kế hoạch 5 tháng và bằng 48% kế hoạch năm.

    "Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của tập đoàn 5 tháng đều hoàn thành vượt mức từ 8-16% so với kế hoạch. Công tác an toàn trên các công trường/nhà máy được các nhà thầu dầu khí, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Hơn nữa, các đơn vị trong PVN đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường," đại diện PVN cho hay.

    Theo các chuyên gia, việc khai thác dầu cũng là một trong những "đòn bẩy" quan trọng để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế.

    thatha_chamchi thích bài này.
  8. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Thứ 6, 09/06/2017, 04:09 PM
    Sắp có nhà tạo lập thị trường cho cổ phiếu trên HNX
    Quy chế này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2017.
    Quy chế này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2017.
    Hệ thống các nhà tạo lập thị trường (market maker) đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối cung cầu, thúc đẩy thanh khoản của các chứng khoán trên thị trường. Thông qua các nhà tạo lập thị trường, nhà đầu tư có thể dễ dàng bán hoặc mua một loại chứng khoán nào đó, nhất là những chứng khoán không có thanh khoản hoặc thanh khoản thấp.

    Khi một nhà đầu tư muốn bán (mua) một chứng khoán nào đó và không có nhà đầu tư nào khác trên thị trường muốn mua (bán) chứng khoán đó thì nhà tạo lập thị trường có trách nhiệm đặt lệnh chào mua hoặc bán để các chứng khoán đó có lệnh chào giao dịch trên thị trường. Giá chào mua sẽ là mức giá cao nhất mà nhà tạo lập thị trường sẵn sàng trả để mua chứng khoán và giá chào bán là mức giá thấp nhất mà nhà tạo lập thị trường chấp nhận bán chứng khoán.

    Ở các sàn giao dịch chứng khoán lớn trên thế giới như sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ, Sở GDCK New York, Sở GDCK Luân Đôn hay Sở GDCK Frankfurt… đều có hệ thống các nhà tạo lập thị trường. Đặc biệt, tại sàn NASDAQ mỗi cổ phiếu thường có nhiều hơn 1 nhà tạo lập thị trường, và trung bình mỗi cổ phiếu trên sàn này có 14 nhà tạo lập thị trường. Cách đây 7 năm (2010), Sở GDCK Hàn Quốc cũng đã có hệ thống tạo lập thị trường.

    Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển một cách sâu rộng theo xu hướng và thông lệ quốc tế. Một trong các giải pháp để thị trường phát triển bền vững đó là phát triển hệ thống các nhà tạo lập thị trường. Chính vì vậy, trên cơ sở các quy định của Thông tư 203/2015/TT-BTC cho phép các công ty chứng khoán được thực hiện nghiệp vụ tạo lập thị trường, ngày 29/5 vừa qua, Sở GDCK Hà Nội đã ban hành Quy chế thành viên tạo lập thị trường tại Sở GDCK Hà Nội. Quy chế này nhằm nâng cao tính thanh khoản trên thị trường cổ phiếu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thu hút vốn đầu tư.

    Việc tạo lập thị trường trên Sở GDCK Hà Nội được thực hiện đối với các cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ ETF niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội. Việc tạo lập thị trường đối với chứng khoán phái sinh được quy định tại Quy chế thành viên thị trường chứng khoán phái sinh tại Sở GDCK Hà Nội.

    Ai có thể thực hiện hoạt động tạo lập thị trường?

    Các công ty chứng khoán, ngân hàng giám sát, thành viên lập quỹ có thể đăng ký tham gia thực hiện hoạt động tạo lập thị trường. Tổ chức phát hành có thể chỉ định một hoặc một số tổ chức tạo lập thị trường cho cổ phiếu của mình.

    Điều kiện làm thành viên tạo lập thị trường

    Để làm thành viên tạo lập thị trường của Sở GDCK Hà Nội, các tổ chức này phải đáp ứng các điều kiện hoạt động của một thành viên giao dịch và thành viên lưu ký, đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính như giới hạn tỷ lệ lỗ lũy kế không quá 50% vốn điều lệ, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu không vượt quá 3 lần, vốn chủ sở hữu không thấp hơn mức vốn pháp định, tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất...

    Ngoài ra, các ngân hàng giám sát, thành viên lập quỹ muốn đăng ký làm thành viên tạo lập thị trường đối với chứng chỉ quỹ ETF phải được công ty quản lý quỹ lựa chọn làm tổ chức tạo lập thị trường cho quỹ ETF. Việc xét duyệt tư cách thành viên tạo lập thị trường được thực hiện trên việc xem xét hồ sơ, không thực hiện kiểm tra cơ sở vật chất.

    Quyền và nghĩa vụ của thành viên tạo lập thị trường

    Tham gia tạo lập thị trường trên Sở GDCK Hà Nội, các thành viên tạo lập thị trường có quyền thực hiện các giao dịch cùng mua, cùng bán loại chứng khoán đã đăng ký tạo lập thị trường; được hưởng ưu đãi giảm 50% giá dịch vụ của Sở GDCK Hà Nội.

    Ngoài ra, thành viên tạo lập thị trường cho quỹ ETF còn có quyền cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán cho nhà đầu tư trong hoạt động hoán đổi danh mục; thực hiện các giao dịch tự doanh với quỹ ETF; vay chứng khoán cơ cấu để hoán đổi lấy các lô chứng chỉ quỹ ETF hoặc vay các lô chứng chỉ quỹ ETF để hoán đổi lấy danh mục chứng khoán cơ cấu.

    Đồng thời, các thành viên tạo lập thị trường cũng phải duy trì các điều kiện làm thành viên tạo lập thị trường; có tối thiểu 2 nhân viên thực hiện hoạt động tạo lập thị trường đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định và không được đồng thời thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán; có quy trình giao dịch, quy trình quản lý rủi ro liên quan đến hoạt động tạo lập thị trường; và có nghĩa vụ tuân thủ quy định về nghĩa vụ yết giá.

    Nghĩa vụ yết giá tạo lập thị trường

    Việc yết giá các giao dịch tạo lập thị trường được thực hiện trong phiên khớp lệnh liên tục và chỉ sử dụng lệnh giới hạn. Thành viên tạo lập thị trường phải thực hiện nghĩa vụ yết giá hai chiều (cả giá mua và giá bán) trong vòng 10 phút kể từ khi chứng khoán đăng ký tạo lập thị trường không có lệnh mua và lệnh bán, hoặc chỉ có lệnh mua/bán mà không có lệnh bán/mua đối ứng, hoặc tỷ lệ chênh lệch giá của chứng khoán tạo lập thị trường vượt quá giới hạn tỷ lệ chênh lệch giá theo quy định. Việc yết giá tạo lập thị trường phải đảm bảo tỷ lệ chênh lệch giá chào mua và giá chào bán không vượt quá 5% giá chào mua tốt nhất, đảm bảo các thỏa thuận về thời gian tồn tại lệnh, tổng thời gian yết giá, khối lượng thực hiện… Khối lượng tối thiểu của lệnh tạo lập thị trường là 500 cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ.

    Quy chế này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2017. Sở GDCK Hà Nội kỳ vọng rằng, với việc tham gia của các thành viên tạo lập thị trường sẽ mang lại những bước phát triển mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam, thanh khoản trên thị trường cổ phiếu sẽ được cải thiện, thu hút thêm các dòng vốn đa dạng đến với thị trường.

    HNX

    thatha_chamchi thích bài này.
  9. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Thứ Sáu, 9/6/2017 18:00
    Từ 1/7, minh bạch hóa việc giữ giá cổ phiếu trên sàn
    [​IMG]
    Các nhà tạo lập thị trường đóng vai trò kết nối cung cầu, thúc đẩy thanh khoản trên thị trường

    (ĐTCK) Quy chế hoạt động của thành viên tạo lập thị trường tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/7. Trong vai trò mới, các công ty chứng khoán cho biết, quy định về nhà tạo lập thị trường đang được kỳ vọng sẽ tạo nhiều tác động tích cực, đặc biệt sẽ giúp sự hợp tác giữa công ty chứng khoán và doanh nghiệp phát hành trở nên minh bạch hơn.

    Sẽ hạn chế tình trạng “thao túng giá” không chính thống


    [​IMG]
    Ông Nguyễn Hoàng Giang, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán VNDIRECT
    Quy định về nhà tạo lập trường là một bước tiến quan trọng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam và là thay đổi rất đáng quan tâm đối với thị trường. Bởi nhà tạo lập thị trường sẽ giúp đẩy mạnh thanh khoản, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc mua - bán cổ phần, đồng thời hạn chế tình trạng “thao túng giá” không chính thống đối với một số cổ phiếu như hiện nay.

    Nhà tạo lập thị trường có hai chức năng chính là cung cấp thanh khoản cho thị trường và chào giá tham chiếu cho nhà đầu tư. Trên thế giới, nhà tạo lập thị trường đã tồn tại khá lâu dưới hai hình thức chủ yếu là cơ chế tạo lập thị trường (Market maker - MM) và cơ chế cung cấp thanh khoản (Liquidity provider - LP).

    Nhà tạo lập thị trường làm tăng tính thanh khoản cho thị trường, cũng chính là tránh tình trạng “lệnh rỗng”. Điều này giúp phát triển về chiều sâu đối với thị trường trong dài hạn khi đảm bảo việc huy động vốn tốt hơn.

    Theo quy định, muốn trở thành nhà tạo lập thị trường, các công ty chứng khoán phải đảm bảo điều kiện về tài chính, chuẩn bị hệ thống để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và ký hợp đồng tạo lập thị trường với tổ chức phát hành. Ngoài ra, việc lựa chọn các cổ phiếu dựa trên nguyên tắc quản trị rủi ro và có sự thống nhất giữa công ty chứng khoán và tổ chức phát hành nên sẽ hạn chế các rủi ro phát sinh.

    Rủi ro cho các công ty chứng khoán là thấp

    [​IMG]
    Ông Võ Văn Cường, Giám đốc Nghiên cứu, Công ty Chứng khoán Maritime (MSI)
    Quy chế hoạt động của thành viên tạo lập thị trường có hiệu lực từ ngày 1/7 sẽ giúp tăng thanh khoản cho cổ phiếu giao dịch trên cả HNX và UPCoM, qua đó thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư vào các cổ phiếu cơ bản tốt và có thanh khoản kém, đặc biệt là các cổ phiếu giao dịch trên UPCoM.

    Quy định mới này được kỳ vọng sẽ làm tăng thanh khoản cho sàn HNX và UPCoM, cũng như tăng doanh thu cho mảng môi giới của các công ty chứng khoán trở thành nhà tạo lập thị trường. Chưa kể, các công ty chứng khoán khi trở thành nhà tạo lập thị trường sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá dịch vụ của HNX.

    Xét về mặt quản trị rủi ro trong tự doanh, rủi ro cho các công ty chứng khoán là thấp do họ sẽ ký hợp đồng với tổ chức phát hành về việc tạo lập thị trường, từ đó rủi ro sẽ chuyển qua cho tổ chức phát hành.

    Bên cạnh đó, việc tạo lập mục đích là tăng thanh khoản cho cổ phiếu bằng cách đặt các lệnh đối ứng (tỷ lệ chênh lệch giá là 5% đối với UPCoM và 4% đối với sàn HNX) có số lượng tối thiểu là 1.000 cổ phiếu trên sàn UPCOM và 500 cổ phiếu trên sàn HNX, (tổng thời gian yết giá cho hoạt động tạo lập thị trường tối thiểu chiếm 50% thời gian phát sinh nghĩa vụ tạo lập thị trường). Như vậy, rủi ro nếu có cũng không ảnh hưởng nhiều đến kết quả tự doanh của các công ty chứng khoán.

    Chưa kể, tôi được biết, hầu hết các công ty chứng khoán có nghiệp vụ tư doanh đều đã chuẩn bị quy trình quản trị rủi ro cho các sản phẩm mới của thị trường, trong đó có việc tham gia làm nhà tạo lập thị trường.

    Giảm biến động quá mức của giá cổ phiếu

    [​IMG]
    Ông Khổng Phan Đức, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Vietinbank (VietinbankSC)
    Hệ thống các nhà tạo lập thị trường (market maker) đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối cung cầu, thúc đẩy thanh khoản giao dịch của chứng khoán trên thị trường.


    Thông qua các nhà tạo lập thị trường, nhà đầu tư có thể dễ dàng bán hoặc mua một loại chứng khoán nào đó, nhất là những chứng khoán không có thanh khoản hoặc thanh khoản thấp.

    Thị trường giao dịch thanh khoản hơn sẽ giúp cổ phiếu tiệm cận dần giá trị thực khi được số đông đánh giá. Đồng thời, sẽ giảm biến động quá mức của giá cổ phiếu (bởi khi mất thanh khoản, giá cổ phiếu sẽ tăng hoặc giảm mạnh, ảnh hưởng lớn đến nhà đầu tư).

    Tôi cho rằng, quy định về nhà tạo lập thị trường có tác động tích cực hỗ trợ các công ty chứng khoán như tạo điều kiện, hành lang pháp lý giúp các công ty chứng khoán có cơ sở pháp lý chính thức để cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh khoản đối với cổ phiếu, chứng chỉ phái sinh. Khi thanh khoản gia tăng, các công ty chứng khoán được hưởng phí nhiều hơn.

    Hợp tác giữa công ty chứng khoán và doanh nghiệp phát hành sẽ minh bạch hơn

    [​IMG]
    Ông Phan Anh Vũ, Phó giám đốc Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS)
    Hoạt động tạo lập thị trường là một nghiệp vụ phổ biến tại các thị trường chứng khoán trên thế giới. Hệ thống các nhà tạo lập thị trường đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối cung cầu, thúc đẩy thanh khoản của chứng khoán trên thị trường.


    Theo đó, đây là đối tượng có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư với một chứng khoán nhất định. Cụ thể, nếu một nhà đầu tư muốn bán (mua) một chứng khoán khi không có thành viên nào trên thị trường muốn mua (bán) chứng khoán đó, thì nhà tạo lập thị trường sẽ tiến hành thực hiện giao dịch. Thông qua cơ chế này, một nhà đầu tư bất kỳ muốn mua một chứng khoán cụ thể sẽ có người sẵn sàng bán và ngược lại.

    Sự tồn tại của các nhà tạo lập thị trường khiến quá trình giao dịch diễn ra một cách trơn tru và nhanh chóng hơn, giảm thiểu rủi ro thanh khoản và quan trọng nhất là tạo điều kiện để nhà đầu tư dễ dàng gia nhập hoặc thoát khỏi vị thế bấy giờ đối với một chứng khoán nhất định.

    Tại Việt Nam, xác định tầm quan trọng cũng như tính cần thiết phải triển khai và sự phù hợp với thông lệ quốc tế, ngay trong Thông tư 203/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán của Bộ Tài chính, hoạt động tạo lập thị trường đã được tạo các cơ sở pháp lý bao gồm điều kiện để trở thành thành viên tạo lập thị trường, nguyên tắc hoạt động giao dịch tạo lập thị trường, cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ các bên tham gia…

    Mới đây, ngày 29/5/2017, HNX đã ban hành Quyết định số 367/QĐ-SGDHN về vệc ban hành quy chế hoạt động của thành viên tạo lập thị trường tại HNX. Với việc ban hành Quyết định 367 nói trên, các cơ quan quản lý đã hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động tạo lập thị trường, từ đó, góp phần vừa tăng thanh khoản, vừa hướng các công ty chứng khoán vào mảng kinh doanh “lõi” theo thông lệ quốc tế.

    Về mặt thị trường, tác động lớn nhất và cũng là mục tiêu quan trọng nhất của quy định tạo lập thị trường chính là việc tạo thanh khoản cho cổ phiếu trên thị trường chứng khoán niêm yết. Có một thực tế là nhu cầu của doanh nghiệp niêm yết về duy trì thanh khoản cổ phiếu vẫn luôn tồn tại. Thế nhưng, vì những rủi ro pháp lý, các công ty phát hành cũng như công ty chứng khoán đều không thể thực hiện công khai và chuyên nghiệp.

    Việc ban hành quy định về nhà tạo lập thị trường sẽ giúp các công ty phát hành và công ty chứng khoán có thể đẩy mạnh hoạt động, nhằm tạo và duy trì thanh khoản cho cổ phiếu của công ty phát hành. Từ đó, thúc đẩy việc tham gia thị trường của các nhà đầu tư và tạo đà phát triển cho thị trường chứng khoán nói chung.

    Theo thông lệ quốc tế, mảng kinh doanh lõi của công ty chứng khoán là việc tự doanh nhưng dựa vào nền tảng hoạt động tạo lập thị trường, không phải dựa trên hoạt động đầu tư như các công ty chứng khoán tại Việt Nam hiện nay. Vì vậy, với quy định chính thức về tạo lập thị trường, phương thức hoạt động của các công ty chứng khoán sẽ thay đổi.

    Hải Vân
    --- Gộp bài viết, 10/06/2017, Bài cũ: 10/06/2017 ---
    Thứ Sáu, 9/6/2017 18:00
    Từ 1/7, minh bạch hóa việc giữ giá cổ phiếu trên sàn
    Ông Khổng Phan Đức, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Vietinbank (VietinbankSC)


    Thị trường giao dịch thanh khoản hơn sẽ giúp cổ phiếu tiệm cận dần giá trị thực khi được số đông đánh giá. Đồng thời, sẽ giảm biến động quá mức của giá cổ phiếu (bởi khi mất thanh khoản, giá cổ phiếu sẽ tăng hoặc giảm mạnh, ảnh hưởng lớn đến nhà đầu tư).
    thatha_chamchi thích bài này.
  10. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Thứ 7, 10/06/2017, 09:55 AM
    Trả lời câu đố về những lá bài Tây để "dự đoán" mình đầu tư chứng khoán thua hay thắng

    Tại sao nhà đầu tư cá nhân thường thua lỗ nhưng 80% các quỹ đầu tư lại chiến thắng thị trường?
    Có một con số “truyền thuyết” trên thị trường chứng khoán: 95% nhà đầu tư thua lỗ và chỉ có 5% số người tham gia thị trường đạt được mục đích. Không những thế, trong số 5% ít ỏi đó, chủ yếu lại là các quỹ đầu tư, nhà đầu tư tổ chức.

    Một người trong nghề cho biết, con số trên không phải số “ảo” và thực tế có đến 80% các tổ chức đầu tư chiến thắng thị trường.

    Tại sao nhà đầu tư cá nhân thua lỗ còn tổ chức thì chiến thắng? Bỏ qua những quan điểm về việc họ là market maker, là “tay to” nên nắm trong tay “vận mệnh” của thị trường thì trước hết, cách tiếp cận thị trường của NĐT tổ chức đã có sự khác biệt so với NĐT cá nhân.

    Có một câu đố mà các quỹ đầu tư luôn phỏng vấn ứng viên khi tuyển dụng như sau:

    Tôi sẽ đưa cho bạn một bộ bài Tây (52 lá), mỗi lần rút 2 lá, tức 26 lần rút. Nếu 2 lá cùng chất (rô, cơ, nhép, bích) thì bạn được 100 USD. Nếu khác chất thì bạn mất 90 USD cho tôi. Bạn sẽ bắt đầu chơi với số tiền bao nhiêu để đạt được lợi nhuận lớn nhất?

    Trước một câu hỏi như vậy, thông thường người được hỏi – vốn có khả năng về toán học và kinh nghiệm đầu tư – sẽ nhanh chóng sử dụng các phép toán để tính toán phương án. Rất nhiều câu trả lời được đưa ra với các con số khác nhau. Nhưng câu trả lời mà người tuyển dụng của quỹ đầu tư mong muốn là gì?

    Đó là: Không chơi.

    Chơi bài là một trò chơi rủi ro. Các quỹ đầu tư khi tiếp cận thị trường luôn đặt vấn đề rủi ro lên trước lợi nhuận trong khi nhà đầu tư cá nhân lại thường nghĩ đến lợi nhuận trước khi đánh giá rủi ro của một khoản đầu tư. Không có biện pháp hạn chế rủi ro, họ thường rơi vào cảnh “ăn đậm” một vài lần, nhưng sau đó có thể cháy tài khoản. Ngược lại, với các phương án hạn chế rủi ro, kế hoạch phân bổ vốn bài bản, các quỹ có thể thua lỗ tại 1 số khoản đầu tư có mức rủi ro cao hơn nhưng lại chiến thắng với các khoản đầu tư khác.

    Bên cạnh đó, nhà đầu tư cá nhân thường biện minh cho sự "liều" của mình rằng “High risk, High return – Rủi ro cao, lợi nhuận cao”. Đó là một suy nghĩ thiếu hiểu biết, bởi lẽ bản chất của câu nói này là “Kỳ vọng lợi nhuận càng cao thì mức độ chấp nhận rủi ro càng lớn”, nó tùy thuộc vào quan điểm của người đầu tư. Điều đó tương đương với việc rủi ro cao không đi cùng với lợi nhuận cao, thậm chí là ngược lại, mất sạch.

    Bạn đang đầu tư theo phong cách nào?

    Vì sao 95 nhà đầu tư thua lỗ trên thị trường chứng khoán
    thatha_chamchiXuandoa thích bài này.

Chia sẻ trang này