PVX – Hành trình móc cống vĩ đại !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhvd, 04/08/2017.

226 người đang online, trong đó có 90 thành viên. 05:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5128 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. herovni

    herovni Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2014
    Đã được thích:
    4.191
    Lợi nhuận sau thuế là 18.2 tỷ đồng nhé các đồng chí!
    thatha_chamchi thích bài này.
  2. thanhvd

    thanhvd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2014
    Đã được thích:
    2.022
    Hi, cũng có khác giè đâu ?
  3. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Chơi chứng quan trọng nhất là phải coi dòng tiền từ ngân hàng, như hồi 2015 ra tin siết thông tư 36 là phải chạy ngay. Còn bây giờ dòng tiền từ ngân hàng được tung ra mạnh, hưởng lợi nhiều nhất là thị trường chứng
    khoán là điều chắc chắn 100%



    Gửi: 14:51 Thứ sáu, 04/08/2017
    Tăng trưởng tín dụng: Kế hoạch 18%, Thủ tướng giao không thấp hơn 20%

    (NDH) Tín dụng năm nay theo Thủ tướng cần "vượt" kế hoạch 18%, ở mức cao hơn hoặc bằng 20%. Với kỳ vọng này, dư nợ tín dụng tăng thêm trong năm 2017 lên tới 1,1 triệu tỷ đồng.

    Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải bám sát công việc, không để “tuột tay” mục tiêu, chỉ tiêu đã được phân công.

    Tại kỳ hợp tháng 7/2017 lần này, Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành. Đối với Ngân hàng Nhà nước, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ tín dụng theo hướng giảm lãi suất cho vay.

    "Dư nợ tín dụng đưa lên cao hơn hoặc bằng 20%", Thủ tướng yêu cầu. Kèm với đó, Thủ tướng giao yêu cầu song song đó là tăng trưởng tín dụng trên cơ sở chất lượng tín dụng và ổn định vĩ mô.

    Đầu năm, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng kế hoạch được giao là 18%. Mức mục tiêu mà Thủ tướng đưa ra tại phiên họp tháng 7 cao hơn 11% so với kế hoạch đầu năm. Với 5,5 triệu tỷ đồng dư nợ tín dụng trong nền kinh tế tính đến cuối năm 2016, ước tính, dư nợ tín dụng tăng thêm theo yêu cầu của Thủ tướng sẽ cao hơn hoặc bằng 1,1 triệu tỷ đồng.

    Tính đến cuối quý II, tăng trưởng tín dụng đã đạt 9,06% và là mức cao nhất trong 6 năm gần đây. Cơ cấu tín dụng, theo báo cáo của Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng hồi trung tuần tháng 7, vẫn đang chuyển dịch tốt, tập trung vào sản xuất kinh doanh. Những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát rất chặt thông qua giám sát, cảnh báo từ xa và kiểm tra tại chỗ.

    Thông điệp của Thống đốc thời gian gần đây cũng cho hay có thể điều hành tín dụng ở mức cao hơn trên cơ sở diễn biến thuận lợi của kinh tế vĩ mô. Với yêu cầu này của Chính phủ, liệu có hay không động thái mới từ vị tư lệnh ngành ngân hàng thời gian tới đây?

    Nhiều ngân hàng như Vietcombank, MBBank, BIDV báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với dư nợ tín dụng tiến sát mức room được NHNN phê duyệt đầu năm. Một số ngân hàng, điển hình là Vietcombank, đã rục rích xin NHNN nới thêm room tín dụng từ đầu tháng 7. Nếu, "room" tín dụng toàn hệ thống được "nới", cơ hội để các ngân hàng tăng dư nợ tín dụng sẽ càng bớt khó.

    [​IMG]

    Tăng mạnh dư nợ tín dụng ngay từ đầu năm, số liệu báo cáo của các ngân hàng cũng đang cho thấy thu nhập lãi thuần đã tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ nhờ tăng giải ngân cho các khoản vay. Đây cũng là mảng kinh doanh truyền thống mang về nguồn thu chính cho các nhà băng.

    >> Cơ hội nào cho cổ phiếu ngân hàng trong nửa cuối năm 2017?

    Tại phiên họp này, Thủ tướng đã nhấn mạnh mục tiêu nhất quán là tiếp tục thực hiện kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng đạt kế hoạch.

    Lạm phát 7 tháng đầu năm ở mức thấp, thậm chí, CPI đã tăng trưởng âm trong tháng 5 và tháng 6. Dù nguyên nhân chính khiến CPI âm xuất phát từ suy thoái cục bộ trong ngành nông nghiệp, giá hàng hóa nông sản giảm, nhưng nhờ thế CPI vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát.

    Thanh khoản dồi dào cùng lạm phát thấp là cơ hội để giảm lãi suất, tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế khi mức lãi suất cho vay về mức hợp lý hơn.


    CPI đã tăng trưởng âm trong tháng 5 và 6

    Trái với lạm phát ở thời điểm hiện tại, tăng trưởng GDP theo dự báo của nhiều tổ chức lớn như IMF, Worldbank sẽ khó đạt mục tiêu đề ra. GDP quý II/2016 tăng 6,17%, cao hơn nhiều so với quý I trước đó nhưng vẫn còn rất xa kỳ vọng 7% để kéo GDP cả năm lên đạt kế hoạch 6,7%. Lời giải cho bài toán mục tiêu tăng trưởng kinh tế lại không dễ dàng.

    Bên cạnh chính sách tiền tệ, chìa khóa khác để giải bài toán này còn là chính sách tài khóa. Tại phiên họp, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ KH&ĐT khẩn trương hoàn thành giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công, hoàn thiện và trình ban hành Nghị quyết đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

    Bộ KH&ĐT cũng được giao mục tiêu phấn đấu đưa tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 34-35% GDP đồng thời rà soát, đẩy mạnh tháo gỡ các rào cản, các điều kiện kinh doanh không phù hợp.


    thatha_chamchithanhvd thích bài này.
  4. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Thứ Bảy, 5/8/2017 15:49
    BIG_Trends: Vẫn có những cổ phiếu sẽ tăng rất mạnh - cơ hội nào đối với nhà đầu tư năng động?

    (ĐTCK) Bất chấp các thông tin bất lợi đã không thể cản trở xu hướng tăng điểm của VN-Index trong tuần qua. Chỉ số chứng khoán VN-Index lại lầm lũi vượt lên các vùng điểm số quan trọng 780 – 785 và ngưỡng 790 điểm.

    Cho dù khoảng cách giữa mốc 788 điểm của VN-Index trong hiện tại so với mức giá mục tiêu 800 điểm không còn nhiều, nhưng cơ hội tăng giá cho một số cổ phiếu blue chips, cổ phiếu vốn hóa trung bình với cổ phiếu nhỏ thuộc các ngành xây dựng, vật liệu, y tế, dịch vụ tài chính, dầu khí sẽ là khá lớn.
    thatha_chamchiTptienvuong thích bài này.
  5. Tptienvuong

    Tptienvuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2017
    Đã được thích:
    2.840
    Nhà cái đã lên tiếng về cổ phiếu dầu khí rồi, đồng thuận đánh lên sớm thôi
    thatha_chamchiGoverment thích bài này.
  6. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    "Việc đầu thú của ông Thanh tạo cơ hội thu hồi tối đa tài sản thất thoát, tham nhũng"
    Hoàng Đan | 05/08/2017 07:00 PM

    "Trịnh Xuân Thanh phải khai báo thành khẩn, trung thực những sai phạm của mình, đồng thời, cũng phải khai rõ những người có liên quan giúp các cơ quan làm rõ vụ án", ông Túc nói.
    ĐBQH Đặng Thuần Phong: "Lá chắn" Trịnh Xuân Thanh che đậy nhiều vấn đề lớn hơn

    Không thể thoát được khỏi "lưới" pháp luật

    Ngày 31/7, Bộ ******* cho biết, Trịnh Xuân Thanh đã đến trình diện tại cơ quan cảnh sát điều tra và đầu thú sau gần 1 năm bỏ trốn.

    Trao đổi với PV, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú cho thấy quyết tâm trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tội phạm của chúng ta đã đạt được kết quả tích cực.

    "Trước hết, việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú cho thấy quyết tâm xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội được thể hiện qua các phát biểu, khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trở thành hiện thực.

    Điều này, góp phần tạo thêm niềm tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, nhất là đối với công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng đang được tích cực đẩy mạnh", ông Túc nêu rõ.

    Cũng theo ông Túc, trước đây, nhiều người khi phạm tội cứ nghĩ rằng chạy trốn ra nước ngoài thì có thể thoát thân, tuy nhiên, với việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú đã cho thấy, dù bất cứ ai, ở vị trí nào, phạm tội gì thì cũng không thể thoát khỏi "lưới" pháp luật.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Túc. Ảnh: Sài gòn giải phóng.

    "Việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

    Còn theo cá nhân tôi suy nghĩ, việc này sẽ tạo cho quá trình điều tra của cơ quan chức năng rất nhiều thuận lợi.

    Cụ thể, Trịnh Xuân Thanh là người chịu trách nhiệm chính trong sai phạm của Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) và cũng là người sẽ gỡ các nút thắt, vấn đề, chỉ rõ những người còn liên quan mà hiện nay cơ quan nhà nước vẫn chưa đủ chứng cứ làm rõ.

    Qua đây cũng sẽ tạo thuận lợi cho các cơ quan chức năng của nhà nước tiến hành điều tra, xét xử, công khai, nghiêm minh, đúng người, đúng tội", ông Túc nhấn mạnh thêm.

    Chia sẻ thêm, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam cũng cho hay, việc Trịnh Xuân Thanh có đơn xin tự thú và nêu ý kiến trên bản tin của VTV đã cho thấy việc nhận ra sai phạm và sẵn sàng nhận trách nhiệm về sai phạm do mình gây ra.

    "Pháp luật của chúng ta luôn có sự khoan hồng cho những người sai phạm mà nhận ra được lỗi sai của mình, mong muốn hối cải, hoàn lương. Việc này sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền, xem xét.

    Tuy nhiên, để được điều đó thì quan trọng nhất là Trịnh Xuân Thanh phải khai báo thành khẩn, trung thực những sai phạm của mình, đồng thời, cũng phải khai rõ những người có liên quan giúp các cơ quan làm rõ vụ án", ông Túc chỉ rõ.

    Cần sớm thu hồi tài sản thất thoát do Trịnh Xuân Thanh gây ra

    Cũng trao đổi với PV, đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) đã nhắc lại ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng cho rằng: "Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu...".

    Đồng thời, ông cũng chỉ rõ, từ trước đến nay, chưa khóa nào Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ từ sau Đại hội 12 đến nay đã họp và đưa ra hàng loạt kết luận, chỉ rõ các sai phạm, vi phạm của cán bộ dù ở cấp cao cũng như thi hành kỷ luật cán bộ các cấp nhiều như vậy.

    "Việc Trịnh Xuân Thanh về nước, ra trình diện, đầu thú đã cho thấy, nỗ lực, quyết tâm rất cao trong việc xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội dù ở cương vị nào của Đảng, Nhà nước ta.

    Và chính sự nghiêm minh quyết liệt đó đã khiến các đối tượng phạm tội dù đang trốn ở nước ngoài cũng phải sợ mà tìm đường về nước để trình diện, đầu thú, bởi không thể nào bị lọt, trốn thoát được", ông Phương nêu.

    Ông Phương cũng nêu rõ, Trịnh Xuân Thanh là một mắt xích quan trọng trong vụ án rất nghiêm trọng đã và đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

    "Trong vụ việc của Trịnh Xuân Thanh thì các cơ quan chức năng, nhất là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nhiều lần kết luận, chỉ rõ sai phạm của ông này và những cán bộ có liên quan, dù ở cấp nào. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề chưa được làm rõ cũng như việc bổ nhiệm ông này.

    Do đó, việc Trịnh Xuân Thanh đầu thú sẽ giúp làm rõ các vấn đề và từ đó, góp phần quan trọng giúp minh bạch, xử lý nghiêm minh, tạo điều kiện tốt cho công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng đạt được hiệu quả", ông Phương nhấn mạnh.

    Vị đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cũng đề cập đến vấn đề các sai phạm của Trịnh Xuân Thanh đã gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước hàng ngàn tỷ đồng nên một việc quan trọng cần được đặt ra là phải sớm thu hồi được tài sản này.

    "Tôi cho rằng, các sai phạm, gây thiệt hại tài sản hàng ngàn tỷ của ông Thanh cùng đồng phạm đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ và hiện nay cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra.

    Chúng ta chưa biết có còn các tài sản khác bị ông này và đồng phạm làm thất thoát nhưng chắc chắn một điều là luật pháp đã quy định, với các tài sản thất thoát, tham nhũng thì phải được thu hồi tối đa. Việc đầu thú của ông Thanh tạo cơ hội thu hồi tối đa tài sản thất thoát, tham nhũng này ", ông Phương nói thêm.
    thatha_chamchi thích bài này.
  7. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    ĐBQH Đặng Thuần Phong: “Lá chắn” Trịnh Xuân Thanh che đậy nhiều vấn đề
    Cập nhật lúc: 07:49 05/08/2017

    “Nếu ví Trịnh Xuân Thanh là cái lá chắn, thì từ trước đến nay cái lá chắn này che đậy nhiều vấn đề. Bây giờ mở được lá chắn này ra giúp cho hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng của Đảng thực sự mang lại giá trị đích thực”.
    Đây là ý kiến của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong khi trao đổi với phóng viên Báo điện tử Infonet xung quanh việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú gây xôn xao trong dư luận hiện nay.

    [​IMG]
    ĐBQH Đặng Thuần Phong: "Nếu ví Trịnh Xuân Thanh là cái lá chắn, thì từ trước đến nay cái lá chắn này che đậy nhiều vấn đề."
    Có thể phát hiện nhiều vấn đề lớn hơn

    Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Đặng Thuần Phong cho rằng: Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn được 300 ngày, đây là mắt xích hết sức quan trọng bởi từ con người này, từ sự việc này có thể phát hiện ra, mở rộng điều tra để phát hiện ra nhiều vấn đề lớn hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng hiện nay.

    Từng đường đi nước bước của Trịnh Xuân Thanh từ khi ở Tổng Công ty xây lắp dầu khí đến khi về Bộ Công thương, rồi về Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, rồi ứng cử vào ĐBQH… khá lạ lùng so với nhiều người. Như vậy tới giờ phút này có được Trịnh Xuân Thanh mới có thể phát hiện nhiều vấn đề lớn hơn giúp cho phòng chống tham nhũng đạt được hiệu quả.

    “Nếu ví Trịnh Xuân Thanh là cái lá chắn, thì từ trước đến nay cái lá chắn này che đậy nhiều vấn đề. Bây giờ mở được lá chắn này ra giúp cho hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng của Đảng thực sự mang lại giá trị đích thực, đáp ứng lòng tin của nhân dân hiện nay”- ĐBQH Đặng Thuần Phong nêu.

    Ông Đặng Thuần Phong cũng nhấn mạnh, việc Trịnh Xuân Thanh “về bằng con đường nào không bàn ở đây, mà đây tôi cho rằng là nước cờ hết sức quyết định, nó mang lại hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng trong giai đoạn hiện nay”.

    Do đó, ông Phong cho rằng “nếu Trịnh Xuân Thanh thành khẩn khai báo thì sẽ là cơ sở để giúp chúng ta phát hiện nhiều cái lớn hơn nữa, sẽ xử lý triệt để hơn nữa gốc gác của tham nhũng trong giai đoạn hiện nay. Xét về mặt nào đó thì đây là cơ hội rất lớn để chúng ta giải quyết được bài toán tham nhũng vốn còn hóc búa, nhiều khó khăn trong thời gian qua”.

    Trước tiên phải ủng hộ mục tiêu chống tham nhũng

    Trước câu hỏi bình luận như thế nào về việc hiện có nhiều luồng ý kiến khác nhau về Trịnh Xuân Thanh trên mạng xã hội, ông Đặng Thuần Phong cho rằng: Trên mạng xã hội mỗi người nhìn nhận sự việc ở một góc độ khác nhau, thông tin tiếp cận khác nhau, tầm nhìn khác nhau nếu suy nghĩ thấu đáo chính kiến thể hiện ra thì cũng phải nhìn ở nhiều chiều, nhiều góc độ.


    “Ví dụ, tại sao Trịnh Xuân Thanh là vấn đề lớn để chúng ta đấu tranh phòng chống tham nhũng? Hiện nay mạng xã hội đã góp phần tạo dư luận xã hội, đồng hành với Đảng, Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Như vậy, trước tiên phải ủng hộ mục tiêu chống tham nhũng của mình đã”- ĐB Đặng Thuần Phong nhấn mạnh.

    [​IMG]
    Việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú sẽ mở ra nhiều vấn đề lớn hơn giúp cho phòng chống tham nhũng đạt được hiệu quả.
    ĐBQH Đặng Thuần Phong nhắc lại một lần nữa: “Bây giờ Trịnh Xuân Thanh về nước như nào không bàn ở đây. Bởi, tại sao ở nhiều nơi, nhiều nước lớn cũng làm chuyện này mà không ai nói gì mà chỉ thấy nói Việt Nam?”. Chuyện đó hạ hồi phân giải nhưng việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú là yếu tố rất có lợi cho công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay.

    “Đây là nút thắt, gỡ được thì sẽ ra nhiều vấn đề lớn giúp cho Đảng, Nhà nước làm trong sạch nội bộ. Đây là dấu hiệu đáng mừng còn những vấn đề khác chúng ta xử lý bằng con đường khác, mềm dẻo khéo léo hơn”- ĐBQH Đặng Thuần Phong nhận định.

    Tháng 9/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ ******* đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trịnh Xuân Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

    Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và tài liệu điều tra, Trịnh Xuân Thanh và nhóm cán bộ chủ chốt của PVC đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát và làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng (giai đoạn 2011-2013).

    Tháng 3/2017, trong khi đang bỏ trốn và bị truy nã quốc tế, Trịnh Xuân Thanh bị khởi tố thêm tội Tham ô tài sản do liên quan tới vụ án lừa đảo xảy ra tại Dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land.

    Chiều 31/7, Bộ ******* cho biết bị can Trịnh Xuân Thanh đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra (Bộ *******) đầu thú sau gần một năm trốn lệnh truy nã quốc tế.

    Tối ngày 3/8, trên chương trình thời sự VTV1, Trịnh Xuân Thanh đã trả lời phỏng vấn và cho biết quay về Việt Nam đầu thú để đối diện với sự thật.
    thatha_chamchi thích bài này.
  8. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Thứ Hai, 7/8/2017 16:18

    Khối ngoại mua ròng trên sàn HNX kỷ lục từ đầu năm trong phiên 7/8
  9. moichoichung

    moichoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2011
    Đã được thích:
    1.949
    Múc mạnh shb thế cơ mà
  10. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Múc SHB trước rồi sau đó sẽ múc mạnh sàn HNX.

Chia sẻ trang này