PVX leader hàng đầu cơ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi linhkon, 20/09/2016.

1943 người đang online, trong đó có 777 thành viên. 12:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9325 lượt đọc và 60 bài trả lời
  1. linhkon

    linhkon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2014
    Đã được thích:
    4.303
    SDP cần tích lũy ăn hàng đã
    chiến trước KLF và PVX đi
  2. linhkon

    linhkon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2014
    Đã được thích:
    4.303
    múc manh đầu cơ,chiến đến tết
    dollarsnguyen thích bài này.
    linhkon đã loan bài này
  3. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Dồi dào vốn rẻ cuối năm
    Dự báo từ nay đến cuối năm lãi suất cho vay các kỳ ngắn hạn sẽ giảm ở mức tương ứng 0,3-0,5%/năm so với lãi suất cho vay hiện tại.

    [​IMG]Vốn ngân hàng là lực đẩy quan trọng cho chính sách
    [​IMG]Vốn ngân hàng ở nơi giao thương lớn nhất miền Tây Bắc
    [​IMG]Vốn ngân hàng tạo dựng nông nghiệp bền vững
    Lãi suất huy động duy trì mức giảm

    Sau khi 4 NHTM Nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất huy động VND ở các kỳ hạn dưới 1 năm với mức giảm từ 0,3% đến 0,5%/năm. Tuần qua một số NHTMCP như LienVietPostBank, DongABank… cũng đã thực hiện giảm lãi suất huy động ở các kỳ ngắn hạn. Cụ thể, DongABank giảm 0,1-0,3%/năm đối với lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1 tuần đến 13 tháng. LienVietPostBank cũng giảm 0,3-0,5% đối với các kỳ hạn dưới 1 năm, tương tự mức giảm của 4 NHTM lớn.

    [​IMG]
    Các gói tín dụng ưu đãi cuối năm đang tạo đà cho việc giảm lãi suất vay vốn tại các NHTM
    Quan sát trên thị trường cho thấy, mặc dù đến thời điểm này động thái giảm lãi suất huy động vẫn chưa tạo thành một diễn biến chung của toàn hệ thống, tuy nhiên, những cơ sở để các NHTM duy trì mức giảm lãi suất huy động trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm đã thể hiện khá rõ.

    Theo đó, hiện nay thanh khoản của toàn hệ thống các TCTD vẫn đang được duy trì ở mức ổn định và khá dư thừa. Tính đến thời điểm này, ngoài yếu tố đầu tư trái phiếu Chính phủ giảm đi (do tổng khối lượng huy động trái phiếu Chính phủ đã đạt 100,36% so với kế hoạch đề ra), các NHTM còn được bổ sung một lượng kiều hối lớn khiến thanh khoản tăng khá mạnh. Thêm vào đó, từ đầu năm đến nay huy động vốn tăng mạnh, trong khi tín dụng tăng chậm hơn, với con số tương ứng là hơn 9% và 11%.

    Ngoài ra, nếu phân tích rộng hơn trong tương quan với các chỉ số kinh tế vĩ mô có thể thấy rằng đợt đảo chiều lãi suất huy động vừa qua đã được các NHTM tính toán khá thận trọng.

    Cụ thể, ngày 24/9 Tổng cục Thống kê công bố một số chỉ số kinh tế, ghi nhận chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,54% so với tháng 8 và tăng 3,14% so với cuối năm 2015. Thì đến ngày 26/9, các NHTM lớn mới áp dụng mức giảm lãi suất huy động. Nếu so với mức tăng của chỉ số CPI thì việc giảm 0,3-0,5%/năm lãi suất huy động thời điểm này, người gửi tiền tiết kiệm vẫn được hưởng lãi suất thực dương.

    Do đó các NHTM không phải quá lo lắng rằng việc tăng lãi suất sẽ khiến dòng tiền tiết kiệm bị chững lại. Thực tế cho đến thời điểm cuối tháng 9/2016, huy động vốn từ kênh gửi tiết kiệm vẫn chiếm tới 53,42% tổng vốn huy động của toàn hệ thống TCTD, tăng 14,92% so với cùng kỳ năm 2015. Điều này cho thấy rằng mức giảm lãi suất huy động sẽ có cơ sở để trụ vững trong ngắn hạn, tạo cơ hội giảm lãi suất cho vay.

    Cung - cầu vốn sẽ cùng nhịp đập

    Theo ghi nhận trên thị trường, sau một tuần nhiều NHTM công bố điều chỉnh giảm lãi suất huy động, đến nay vẫn chưa có NH nào thực hiện giảm lãi suất cho vay. Tuy nhiên, động thái hạ lãi suất đầu ra đã được một số NH thực hiện thông qua các sản phẩm tín dụng ưu đãi cho các khách hàng truyền thống.

    Cụ thể, vừa qua Agribank đã công bố dành 15.000 tỷ đồng để thực hiện cho vay với lãi suất từ 5-7%/năm đối với khách hàng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng thường xuyên (trên 12 tháng) với ngân hàng này. Trong khi đó PvcomBank; HDBank, PGBank… cũng lần lượt đưa ra các gói tín dụng hỗ trợ DN kinh doanh mùa cao điểm với mức lãi suất các kỳ ngắn hạn dao động từ 6-7%/năm.

    Quan sát từ thị trường TP.HCM cho thấy, tính đến thời điểm giữa tháng 9/2016, các NHTM trên địa bàn đã cho vay khoảng gần 160.000 tỷ đồng theo Chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp.

    Đầu tháng 10/2016, 17 NHTM tiếp tục ký kết hàng loạt các hợp đồng tín dụng, nâng tổng hạn mức cam kết cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp tại TP.HCM đạt con số khoảng 250.000 tỷ đồng. Như vậy từ nay đến cuối năm sẽ còn khoảng 90.000 tỷ đồng được giải ngân cho DN bổ sung vốn lưu động kinh doanh mùa cao điểm.

    Trong khi các NHTM tăng cường đẩy vốn rẻ ra thị trường như trình bày ở trên thì ở chiều ngược lại nhu cầu vay vốn các tháng cuối năm cũng dự báo khá sôi động.

    Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, xu hướng trong quý IV/2016, 84,9% số DN xuất khẩu sẽ có mức đơn hàng ổn định và tăng cao hơn so với quý III. Với sự phục hồi của thị trường xuất khẩu thủy sản cũng như sự tăng trưởng ổn định của các ngành hàng xuất khẩu chủ lực như dệt may, giày dép, máy tính và linh kiện điện tử (tăng trưởng 6-8%/năm) thì nhu cầu vay vốn ngắn hạn dịp cuối năm sẽ tăng khoảng 15-20% so với các quý trước.

    Với mức tăng của nhu cầu vay vốn này, cộng với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 18-20% mà NHNN đặt ra, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định rằng khả năng trong 3 tháng cuối năm 2016 mức tăng trưởng tín dụng của hệ thống NH sẽ đạt mức ngang ngửa 9 tháng đầu năm cộng lại. Theo đó, mục tiêu tăng trưởng tín dụng 20% trên toàn hệ thống có thể đạt được và thị trường vốn cuối năm 2016 sẽ có sự gặp gỡ giữa cung và cầu vốn rẻ, có lợi cho phía bên đi vay.

    Lãi suất vay vốn không còn là áp lực

    Ghi nhận thực tế cho thấy, vấn đề lãi suất vay vốn ngân hàng hiện nay không còn là áp lực lớn đối với lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

    Ông Phan Thanh Tịnh, Giám đốc Công Ty TNHH Nhựa bao bì Phan Công (Đồng Nai) cho rằng, doanh nghiệp của ông vừa đàm phán một khoản vay trung hạn chuẩn bị cho đợt sản xuất kinh doanh cuối năm với lãi suất chỉ quanh mức 8%/năm. Đấy là mức chấp nhận được so với các năm trước.

    Tương tự, bà Nguyễn Thị Châu Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Phân bón Việt Mỹ cho rằng, hiện nay lãi suất ngân hàng đang ở mức khá hợp lý. “Hiện chúng tôi đang chuẩn bị nguồn hàng phục vụ sản xuất vụ đông và vụ đông xuân với khối lượng khoảng 20.000 tấn phân bón các loại. Vừa qua, các NHTM đã cam kết cho vay 20 tỷ đồng với lãi suất ngắn hạn chỉ 6%/năm. Với mức lãi suất này chúng tôi sẽ hỗ trợ được nhiều hơn cho người nông dân, như cho dân nợ tiền phân bón không tính lãi suất đến cuối vụ thu hoạch mới trả tiền...”- bà Loan nói.

    Thạch Bình
  4. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    TIN TỔNG CÔNG TY
    PVC đạt lợi nhuận hơn 256,8 tỉ đồng
    Ngày 7/10/2016, Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí (PVC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng và triển khai kế hoạch quý IV năm 2016. Với sự nỗ lực, đoàn kết của gần 5000 cán bộ công nhân viên (CBCNV), PVC đã đạt được một số bước tiến khả quan, đạt lợi nhuận hơn 256,8 tỉ đồng - gấp 3 lần so với kế hoạch đề ra.
    Tham dự Hội nghị sơ kết có Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Nguyễn Hùng Dũng, Chủ tịch HĐQT PVC Bùi Ngọc Thắng, Tổng giám đốc PVC Nguyễn Anh Minh, các Ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc PVC, lãnh đạo các ban chuyên môn Tập đoàn, các chi nhánh, đơn vị thành viên, ban Điều hành dự án PVC tại 4 đầu cầu Hà Nội – Thái Bình - Vũng Tàu và Hậu Giang.



    [​IMG]

    Toàn cảnh Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2016 của PVC



    Trong 9 tháng vừa qua, diễn biến phức tạp của giá dầu cùng với thị trường tài chính không ổn định khiến thị trường bất động sản vẫn đóng băng… đã có những tác động tiêu cực đến công tác tìm kiếm nguồn việc làm, tiếp cận nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thoái vốn của PVC. Tuy nhiên với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV cùng sự hỗ trợ của PVN, giá trị sản xuất của PVC đã đạt hơn 9.200 tỉ đồng, Tổng doanh thu hơn 7.900 tỉ đồng. Trong đó, lợi nhuận trước thuế hơn 256,8 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 700 tỉ đồng. Thu nhập bình quân toàn Tổng Công ty cũng đạt hơn 10 triệu đồng/tháng.



    Trong năm 2016, Công ty Mẹ PVC đã hoàn thành bàn giao công trình san lấp và xử lý nền Nhà máy xử lý khí Cà Mau, gói thầu Building 3B tại dự án Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, hoàn thành Trung tâm phân tích thí nghiệm và Văn phòng Viện Dầu khí phía Nam giai đoạn 1, bàn giao dự án Âu tàu Rạch Chanh và Trung tâm điều khiển Âu tàu cho chủ đầu tư. Tổng Công ty PVC và các đơn vị thành viên đã khởi công gói thầu thi công các hạng mục xây dựng tại dự án NMNĐ Sông Hậu 1, gói thầu thi công các hạng mục xây dựng số 2 thuộc dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau…



    [​IMG]

    Chủ tịch HĐQT PVC Bùi Ngọc Thắng điều hành hội nghị



    Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty PVC, Tổng giám đốc Nguyễn Anh Minh khẳng định, toàn Tổng Công ty đã phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và tìm kiếm nguồn công việc mới. Kết quả là toàn tổ hợp đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được Tập đoàn phê duyệt. Tuy nhiên, giá trị sản xuất kinh doanh và doanh thu của toàn tổ hợp chủ yếu tập trung tại Ban điều hành dự án NMNĐ Thái Bình 2 và một số đơn vị thành viên nòng cốt của Tổng Công ty. Do hệ lụy của việc giá dầu xuống thấp, nhiều dự án dầu khí bị dừng giãn tiến độ nên ảnh hưởng sâu đến mức độ tăng trưởng và tỉ lệ hoàn thành kết hoạch, doanh thu của các đơn vị thành viên PVC.



    Một trong những công tác đáng ghi nhận của PVC trong thời gian qua là công tác tiếp thị đấu thầu đã đạt được một số thành quả. Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên đã rất nỗ lực tìm kiếm tiếp thị tại các công trình, dự án. Toàn tổ hợp đã ký kết được 16 hợp đồng mới với Tổng giá trị gần 3.600 tỉ đồng. Trong đó, Công ty Mẹ PVC ký kết hợp đồng xây dựng NMNĐ Sông Hậu có giá trị hơn 2.555 tỉ đồng, các công ty thành viên ký được 15 hợp đồng có tổng giá trị hơn 1.031 tỉ đồng.



    [​IMG]

    Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hùng Dũng phát biểu tại Hội nghị



    Phát biểu tại Lễ sơ kết 9 tháng hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hùng Dũng đã biểu dương những nỗ lực của tập thể người lao động PVC trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, lãnh đạo Tập đoàn luôn đồng hành, hỗ trợ, cùng với PVC tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại từng dự án, công trình để Tổng Công ty có thể ổn định và phát triển. Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hùng Dũng cũng đặc biệt lưu ý PVC cần nỗ lực hơn nữa, nhanh chóng giải quyết dứt điểm những tồn tại như vấn đề vận chuyển thiết bị cho dự án NMNĐ Thái Bình 2, lên kế hoạch chi tiết để sử dụng hiệu quả dòng tiền của các dự án, xây dựng hệ thống xem xét đánh giá hiệu quả các dự án đã và đang triển khai thi công. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, lập quy trình xử lý hồ sơ, quyết toán một cách nhanh nhất, giảm thiểu rủi ro nợ xấu, nợ đọng…

    Bùi Công
  5. linhkon

    linhkon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2014
    Đã được thích:
    4.303
    klf hôm nay đã tạo tín hiệu vol,mai game sẽ bắt đầu
    còn PVX thì khỏi phải bàn cãi vì PVX là đầu tư giá trị rồi
    FCM,SDP cứ tằng tằng chiến và rất nhiều mã hay khác
  6. linhkon

    linhkon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2014
    Đã được thích:
    4.303
    FCM trần, PVX mút mạnh ,KLF mút ác tiến lên 5
  7. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    • Gửi: 10:01 Thứ sáu, 14/10/2016
    Chính phủ: Phấn đấu giảm lãi suất cho vay

    Một số nhiệm vụ trọng tâm kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm 2016 và kế hoạch năm tới.

    Phấn đấu giảm lãi suất cho vay, đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu, bán vốn của SCIC tại doanh nghiệp đã niêm yết, rà soát tổng thể các nguồn xả thải lớn, thí điểm cấp thị thực điện tử… là những nội dung đáng chú ý trong nghị quyết phiên họp tháng 9/2016 vừa được Chính phủ ban hành.

    Chuẩn bị thực hiện kế hoạch 2017

    Theo đó, Chính phủ yêu cầu từng bộ, cơ quan ngang bộ chủ động xây dựng kế hoạch hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của bộ, cơ quan mình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; trong đó, nhận diện rõ những thách thức, phân tích nguyên nhân, đề ra các giải pháp cụ thể, khả thi, xác định lộ trình thực hiện và có chỉ số đánh giá kết quả.

    Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan, địa phương dự thảo nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, trong đó lưu ý đề xuất các giải pháp triệt để tiết kiệm trong chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, rà soát cắt giảm ngay những nội dung chi và nhiệm vụ chi không thực sự cần thiết, mở rộng diện khoán xe công, áp dụng mạnh mẽ cơ chế khoán chi trong các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý chặt chẽ tài sản công.

    Trọng tâm những tháng cuối năm 2016, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ để ổn định mặt bằng lãi suất, phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

    Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tổ chức triển khai tái cơ cấu ngân sách và bảo đảm an toàn bền vững nợ công theo nghị quyết của Bộ Chính trị; quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí.

    Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nhất là cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch, tối đa hóa lợi ích của Nhà nước và không để thất thoát tài sản Nhà nước.

    Bộ Công Thương tích cực thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu; khai thác tối đa thị trường trong nước; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan có giải pháp phù hợp, hỗ trợ đẩy nhanh tiêu thụ một số sản phẩm như: than, phôi thép, thép xây dựng, phân bón, giấy, xi măng, nông sản; khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án giải quyết lượng than tồn kho và xây dựng kế hoạch sản xuất cuối năm và năm 2017.

    Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan chủ động tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về những vướng mắc của các quy định pháp luật; tiếp tục rà soát các quy định gây cản trở quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh; sửa đổi hoặc kiến nghị việc sửa đổi theo thẩm quyền theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, chuyển đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giao dịch.

    Rà soát tổng thể các nguồn thải lớn

    Chính phủ giao các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND 4 tỉnh ven biển miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường sớm triển khai việc bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại theo các định mức quy định, bảo đảm minh bạch, công bằng, không để xảy ra tiêu cực.

    Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát tổng thể các nguồn thải lớn ra sông, ra biển, khu vực tập trung nhiều nguồn thải, khoanh vùng các đối tượng, khu vực cần tập trung kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường. Phối hợp với Bộ Tài chính triển khai thực hiện quy trình liên thông điện tử giữa cơ quan thuế và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đai trong việc thực hiện các giao dịch về đất đai; xây dựng, trình Chính phủ Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai.

    Bộ Giao thông Vận tải thực hiện các giải pháp cụ thể thúc đẩy, nâng cao chất lượng vận tải, giảm chi phí vận tải; khuyến khích phát triển mạng lưới vận tải, các dịch vụ gia tăng, đa phương thức. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, thực hiện kế hoạch bảo trì đường bộ phục vụ nhu cầu đi lại dịp cuối năm.

    Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch triển khai các giải pháp phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn mang tính chất liên ngành, liên vùng, hoạt động theo quy luật kinh tế thị trường, gắn với lợi thế quốc gia.

    Bán vốn của SCIC tại doanh nghiệp đã niêm yết

    Chính phủ thống nhất cho phép Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) được tiếp tục áp dụng cơ chế bán vốn tại các doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM theo quy định tại Nghị định số 151/2013/NĐ-CP và quy định pháp luật về chứng khoán.

    Bộ Tài chính chỉ đạo SCIC thực hiện nghiêm túc việc bán vốn tại các doanh nghiệp đã niêm yết, đặc biệt lưu ý quy trình lựa chọn đơn vị tư vấn định giá, bảo đảm công khai, minh bạch và bảo đảm lợi ích cao nhất của Nhà nước.


    [​IMG]

    Thí điểm cấp thị thực điện tử

    Chính phủ thống nhất việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

    Giao Bộ ******* chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội theo quy định. Bộ trưởng Bộ ******* thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết này trong chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14.

  8. linhkon

    linhkon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2014
    Đã được thích:
    4.303
    Những ngày nóng của PVX bắt đầu
  9. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Thứ 4, 19/10/2016, 12:12

    Cảnh sát nhiều nước đang phối hợp bắt Trịnh Xuân Thanh

    Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát nói ******* nhiều nước phối hợp với Việt Nam đang truy bắt Trịnh Xuân Thanh theo quyết định truy nã quốc tế.

    Bên lề hội thảo quốc tế về công tác truy nã tội phạm diễn ra sáng 19/10 tại Hà Nội, trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Bộ ******* cho biết ******* nhiều nước đã nhận lời phối hợp với lực lượng chức năng Việt Nam truy bắt những kẻ đang mang lệnh truy nã trốn ở nước ngoài, trong đó có Trịnh Xuân Thanh.

    Theo trung tướng Vĩnh, một số tổ chức quốc tế như Interpol, Europol, Aseanpol và ******* các nước như Nga, Mỹ, Canada, Đức, Trung Quốc... sẽ hỗ trợ Việt Nam truy bắt tội phạm lẩn trốn.

    "Với trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh, dù ông ta trốn ở đâu", Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát nhấn mạnh.

    Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri tại TP.HCM hôm 4/10, ************* ************** nói trước vụ Trịnh Xuân Thanh, từng có một số trường hợp cán bộ bỏ trốn ra nước ngoài nhưng vẫn bị bắt đưa về nước và bị xét xử.

    ************* khẳng định Trung ương kiên quyết làm sáng tỏ vụ việc này. Ông Thanh dù có trốn đi đâu cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng và truy tố trước pháp luật.

    Trong khi đó, trả lời chất vấn của cử tri Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cho biết ông Trịnh Xuân Thanh đã trốn và bay sang châu Âu trong lúc đang bị xem xét kỷ luật.

    Một tháng trước, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ ******* đã ra ra lệnh bắt tạm giam, khám xét và khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự.

    Xác định bị can Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ ******* ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

    Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và tài liệu điều tra, ông Thanh và nhóm cán bộ chủ chốt của PVC đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát và làm trái các quy định nhà về quản lý kinh tế gây thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng (giai đoạn 2011-2013).

    Ban Bí thư kết luận ông Trịnh Xuân Thanh là người chịu trách nhiệm chính về các khuyết điểm, vi phạm và thua lỗ ở PVC. Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam dưới thời điều hành của ông Trịnh Xuân Thanh đã sử dụng vốn điều lệ đầu tư góp vốn vào các công ty con và công ty liên kết.

    Tuy nhiên, các đơn vị này sản xuất kinh doanh không hiệu quả, dẫn đến tình trạng thua lỗ. Riêng năm 2012, một số dự án trọng điểm bị ngừng, giãn tiến độ hoặc vướng mắc chưa triển khai khiến PVC thua lỗ hơn 1.848 tỷ đồng.

    Năm 2011, Thanh tra Chính phủ đã thanh tra Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và một số đơn vị thành viên, qua đó phát hiện PVC đã tham gia liên kết, liên doanh với nhiều doanh nghiệp bên ngoài gây thua lỗ và thất thoát vốn của nhà nước.

    Tại nhiều công trình, dự án lớn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVC tham gia với tư cách là Tổng thầu hoặc nhà thầu lớn nhưng sau khi nhận công trình, PVC lại chỉ định cho các công ty con hoặc bán thầu cho doanh nghiệp bên ngoài thi công. Việc lãnh đạo PVC thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát, làm trái các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế đã để lại hậu quả lớn.

    Ông Trịnh Xuân Thanh (50 tuổi, quê ở huyện Đông Anh, Hà Nội), có trình độ Đại học kiến trúc, Kỹ sư Quy hoạch đô thị.

    Trước khi được Bộ Công Thương luân chuyển vào Hậu Giang và được HĐND tỉnh này bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh vào tháng 5/2015, ông Thanh là Chánh văn phòng Ban cán sự Đảng, thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Bộ này; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

    Bộ Nội vụ sẽ kiểm điểm việc bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh
    Theo Bá Chiêm

    Zing News

    TỪ KHÓA
  10. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Chính trị - Xã hội/ Tin tức thời sự
    Truy nã ông Trịnh Xuân Thanh: Đức, Canada, Mỹ hứa giúp
    (Tin tức thời sự) - Các quốc gia Đức, Mỹ, Canada, Séc... hứa phối hợp truy tìm giúp nghi can Trịnh Xuân Thanh theo lệnh truy nã quốc tế.

    Sáng 19/10, Bên lề Hội thảo Quốc tế và truy nã tội phạm, Trung tướng Phan Văn Vĩnh -Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ *******) cho biết, Việt Nam đã liên hệ các cơ quan có thẩm quyền của Đức, Mỹ, Canada, Séc... phối hợp truy tìm nghi can Trịnh Xuân Thanh (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PVC, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang) theo lệnh truy nã quốc tế.

    "Các nước đồng thuận rất cao, hứa chung tay với Việt Nam truy bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh", VnExpress dẫn lời Trung tướng Vĩnh nói.

    [​IMG]
    Ông Thanh đã bị thông báo truy nã trên thế giới. Ảnh: VnExpress
    Theo Trung tướng Vĩnh, nếu ông Thanh trốn sang Đức trong khi hai nước không có hiệp ước tương trợ tư pháp thì đây là một trong những vấn đề chuyên biệt trong nghiệp vụ, tuy nhiên ******* Việt Nam sẽ bằng mọi cách tìm ra tung tích, dù trốn ở đâu.

    Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát khẳng định, dù hành lang pháp lý của các nước có điểm khác nhau, với trách nhiệm của mình, Tổng Cục cảnh sát sẽ tham mưu Bộ *******, Chính phủ để hoàn thiện, giảm thiểu tối đa vấn đề còn trống, đặc biệt trong phối hợp bắt tội phạm truy nã.

    Sáng cùng ngày, Đất Việt đã dùng lệnh tìm kiếm trên địa chỉ website của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) thì vẫn chưa hiển thị thông tin truy nã ông Trịnh Xuân Thanh.

    [​IMG]
    Interpol quốc tế chưa đăng tải thông tin truy nã ông Trịnh Xuân Thanh. Ảnh chụp màn hình
    Trao đổi với Đất Việt trước đó, Thiếu tướng Trần Thế Quân - Phó cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp (Bộ *******) khẳng định, Việt Nam đã có Văn phòng Interpol Việt Nam (C55), trực thuộc Tổng Cục Cảnh sát. Đơn vị này là một bộ phận của Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế và là đầu mối trong hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm.

    Do vậy, Interpol Việt Nam có trách nhiệm thực hiện đưa các hồ sơ thông tin của người bị truy nã tới Interpol Quốc tế sau khi nhận các hồ sơ có liên quan từ phía cơ quan điều tra. Interpol Việt Nam chắc chắn đã nhận được lệnh từ phía cơ quan điều tra về các hồ sơ của bị can Trịnh Xuân Thanh.

    "Vụ việc đã được công khai thì chắc chắn đã được tiến hành chuyển gửi các hồ sơ, bằng chứng liên quan", Thiếu tướng Quân nói.

    Mặt khác, theo Thiếu tướng Quân, việc phối hợp để bắt và dẫn độ cũng sẽ gặp những khó khăn nhất định, có thể do hệ thống pháp luật của các quốc gia khác nhau, cũng có những trường hợp tài liệu chứng cứ không đủ thuyết phục để buộc tội thì việc dẫn độ cũng sẽ gặp vướng mắc.

    Tuy vậy, Thiếu tướng Trần Thế Quân cho biết, dù Việt Nam chưa ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp với nhiều nước, khả năng chúng ta được giúp đỡ để dẫn độ vẫn rất cao.

    "Điều này tùy thuộc vào các quan hệ hợp tác lâu nay giữa chúng ta và nước bạn. Nếu chúng ta đã giúp đỡ bắt các đối tượng của quốc gia đó và giao lại thì phía quốc gia kia khi gặp tình huống này cũng sẽ tạo điều kiện để dẫn độ đối tượng truy nã của Việt Nam về nước", Thiếu tướng Quân nhận định.

    [​IMG]
    Cơ quan chức năng phối hợp với quốc tế bắt Trịnh Xuân Thanh bằng được.
    Trước đó, ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46, Bộ *******) đã khởi tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng với ông Trịnh Xuân Thanh (50 tuổi) để điều tra khoản thua lỗ gần 3.300 tỷ tại Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) trong thời gian làm lãnh đạo tại đây. Ông Thanh khi rời doanh nghiệp này đã sang làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

    Chiều 16/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến Hậu Giang thi hành quyết định khai trừ Đảng, tuy nhiên ông Thanh vắng mặt. Tối cùng ngày, Bộ ******* phát lệnh truy nã quốc tế với ông này.

    Ông Thanh được cho là rời Việt Nam cuối tháng 7 khi gửi đơn đến Tỉnh ủy Hậu Giang xin nghỉ phép từ 25- 29/7. Ngày 19/8, ông gửi đơn lần 2 xin nghỉ một tháng (3/8-2/9) để đi nước ngoài trị bệnh và không rõ tung tích từ đó.

    Cúc Phương

    KQKD Q3 của PVX chính thức sắp ra trong vài ngày tới (lãi quá khủng đấy).

Chia sẻ trang này