PVX,PVX......Đáy trong lịch sử.....Tin ra tăng 200%.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rong_vang, 30/08/2016.

791 người đang online, trong đó có 316 thành viên. 23:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 91904 lượt đọc và 747 bài trả lời
  1. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Thứ Sáu, 30/9/2016 10:14
    TĂNG TRƯỞNG QUÝ 4 SẺ RẤT ẤN TƯỢNG.
    [​IMG]
    Ông Hà Quang Tuyến, Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia (Tổng cục Thống kê)
    Dựa vào đâu mà ông cho rằng, tăng trưởng GDP quý IV sẽ rất ấn tượng?

    Cả 3 khu vực kinh tế trong quý III đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Cụ thể, nếu như trong 6 tháng đầu năm, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,12%; dịch vụ tăng 6,35%; nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 0,18%, thì kết thúc 9 tháng đầu năm, các khu vực này tăng trưởng lần lượt 7,50%; 6,66%; 0,65% nhờ tốc độ tăng trưởng trong quý III đạt khá cao. Ấn tượng nhất là tốc độ tăng trưởng của khu vực dịch vụ, đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2012. Hầu hết các lĩnh vực của khu vực dịch vụ đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ, như bán buôn, bán lẻ; tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; thông tin và truyền thông; nghệ thuật, vui chơi và giải trí.

    GDP năm nay nhiều khả năng cao hơn mức 6% như ADB dự báo, vì nhiều yếu tố cho thấy, tăng trưởng GDP quý IV sẽ rất ấn tượng.

    Đặc biệt, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại trong 9 tháng đầu năm rất ấn tượng: trên 81.450 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với 629.100 tỷ đồng, tăng 19,2% về số doanh nghiệp và 49,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Đây là nền tảng để kinh tế quý IV tăng tốc.

    Nhưng phần nhiều doanh nghiệp thành lập mới chưa đi vào hoạt động ngay, nên ít tác động đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, thưa ông?

    Đúng là có hơn 2.000 doanh nghiệp thành lập mới chưa đi vào hoạt động sản xuất - kinh doanh ngay, nhưng hầu hết doanh nghiệp (79.000 doanh nghiệp) sau khi đăng ký thành lập đều đầu tư nhà xưởng, thiết bị, máy móc, mua nguyên nhiên vật liệu và phải đầu tư trụ sở, văn phòng cũng như mua sắm trang thiết bị, phương tiện cho hoạt động điều hành. Như vậy, dù chưa đi vào hoạt động ngay, nhưng những doanh nghiệp này ngay lập tức tác động đến hoạt động sản xuất - kinh doanh chung của cả nền kinh tế.

    Trong khi đó, một số lượng lớn doanh nghiệp đi vào hoạt động ngay sau khi thành lập, cộng thêm với số doanh nghiệp tăng vốn và 20.510 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sẽ là động lực để GDP tăng tốc trong quý IV.

    Bên cạnh số doanh nghiệp thành lập mới, tăng vốn, quay trở lại hoạt động, như ông nói, sẽ tác động tích cực đến GDP, thì trên 53.460 doanh nghiệp phá sản, đóng cửa, giải thể, tạm ngừng hoạt động cũng tác động tiêu cực đến GDP?

    Trước hết phải khẳng định, trong cơ chế thị trường, việc có một tỷ lệ doanh nghiệp sau khi thành lập, hoạt động thì giải thể, phá sản, đóng cửa là chuyện bình thường. Đây là sự thanh lọc của cơ chế thị trường, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh lành mạnh hơn, hiệu quả hơn.

    Nhiều người lo ngại, việc doanh nghiệp đang hoạt động, gặp khó khăn phải giải thể, phá sản, đóng cửa tác động xấu tới hoạt động sản xuất - kinh doanh, thu ngân sách nhà nước, tác động tiêu cực tới tốc độ tăng trưởng GDP. Tôi cho rằng, lo ngại này hơi quá xa, vì trên thực tế, trước khi buộc phải giải thể, phá sản, đóng cửa khá lâu, các doanh nghiệp này đã gặp rất nhiều khó khăn, không thể tái cơ cấu hoặc tái cơ cấu không hiệu quả. Có nghĩa là, từ khá lâu trước khi giải thể, phá sản, đóng cửa các doanh nghiệp này đã gần như không hoạt động, càng hoạt động càng lỗ, không có doanh thu, không có đóng góp vào ngân sách nhà nước. Vì thế, số doanh nghiệp giải thể, phá sản, ngừng hoạt động không tác động xấu tới tăng trưởng GDP.

    Theo ông, doanh nghiệp có tin rằng, tình hình sản xuất - kinh doanh quý IV khả quan hơn 3 quý đầu năm?

    Số liệu khảo sát xu hướng sản xuất - kinh doanh của ngành công nghiệp chế biến - chế tạo (ngành đóng góp đóng 80 - 90% vào mức tăng của toàn ngành công nghiệp) vừa được Tổng cục Thống kê tiến hành cho thấy, so với quý III, trong quý IV có 85,5% doanh nghiệp trong ngành này tin rằng, hoạt động sản xuất - kinh doanh của họ sẽ tốt lên hoặc giữ được như hiện tại. Trong khi đó, tỷ lệ này trong quý III (so với quý II) là 80,3%.

    Cụ thể hơn, dự báo về tình hình hoạt động trong quý IV so với quý III, có tới 86,3% số doanh nghiệp tin rằng, khối lượng sản xuất sẽ tăng lên hoặc giữ nguyên; 86,6% doanh nghiệp hy vọng tăng được đơn đặt hàng mới, ít nhất cũng không giảm; gần 85% doanh nghiệp tin là sẽ tăng được hợp đồng xuất khẩu mới hoặc ít nhất cũng không giảm; 91,3% doanh nghiệp cho biết sẽ tăng quy mô lao động hoặc giữ ổn định…

    Theo Mạnh Bôn
    baodautu.vn
  2. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    14:41 | 04/10/2016

    Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm, NHNN vẫn hút ròng tiền về
    NHNN hút ròng 13.231 tỷ đồng qua kênh tín phiếu, lãi suất của tín phiếu kỳ hạn 14 ngày vẫn xoay quanh mức rất thấp 0,5%/năm; trong khi lãi suất liên ngân hàng tiếp tục xu hướng giảm nhẹ ở cả ba kỳ hạn cho thấy thanh khoản của hệ thống đang dư thừa.

    [​IMG]Điều hành CSTT đã góp phần tích cực kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng
    [​IMG]Khó có thể áp dụng trần lãi suất với vay tiêu dùng
    [​IMG]Tăng hiệu ứng cho thị trường 2
    Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết như vậy trong Bản tin trái phiếu tuần số 38 (từ 26/9 đến 30/9/2016)

    Theo đó, BVSC cho biết, tuần qua, NHNN tiếp tục điều tiết cung cầu tiền Đồng trên thị trường thông qua việc phát hành tín phiếu kỳ hạn ngắn. Tín phiếu kỳ hạn 14 ngày tiếp tục được phát hành với tổng giá trị trong tuần đạt xấp xỉ 36.999.8 tỷ đồng, trong khi lượng tín phiếu đáo hạn đạt 23.769 tỷ đồng. Do vậy, thông qua kênh tín phiếu, NHNN đã hút ròng 13.231 tỷ đồng từ thị trường. Tính chung trong 18 tuần qua, NHNN đã hút ròng tổng cộng 103.227 tỷ đồng qua kênh này.

    Đáng lưu ý mức lãi suất của tín phiếu kỳ hạn 14 ngày phát hành bởi NHNN tiếp tục xoay quanh mức rất thấp 0,5%/năm, và gần bằng lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm (cũng đang duy trì ở mức thấp xấp xỉ 0,5%/năm).

    [​IMG]
    Diễn biến lãi suất liên ngân hàng (Nguồn: BVSC/Bloomberg)
    Liên quan đến thị trường liên ngân hàng, BVSC cho biết, tuần qua lãi suất liên ngân hàng mặc dù có diễn biến giảm nhẹ vào đầu tuần nhưng sau đó đã tăng dần trở lại. Lãi suất trung bình kỳ hạn qua đêm tăng 0,08% lên mức 0,55%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn một tuần và hai tuần tăng lần lượt 0,04% và 0,14% lên mức 0,56% và 0,77%/năm.

    “Mặt bằng lãi suất liên ngân hàng ở mức thấp lịch sử trong vòng nhiều năm qua cùng diễn biến lãi suất tín phiếu phát hành bởi NHNN giữ ở mức thấp (quanh 0,5%/năm) các tuần gần đây cho thấy trạng thái dư thừa thanh khoản trong hệ thống các TCTD vẫn còn lớn”, BVSC nhận xét.

    Lý giải nguyên nhân, tổ chức này cho biết, trạng thái dư thừa của hệ thống do: (1) NHNN tiếp tục mua bổ sung dự trữ ngoại hối trong những tuần qua nhờ các điều kiện thuận lợi về nguồn cung ngoại tệ từ thị trường và diễn biến tỷ giá ổn định; (2) tốc độ tăng trưởng huy động vốn tính đến ngày 20/9 theo số liệu của Tổng cục Thống kê (đạt 12%) cao hơn so với tăng trưởng tín dụng cùng thời điểm (đạt 10,46%).

    Với diễn biến hiện nay, BVSC dự báo, trạng thái dư thừa thanh khoản nhiều khả năng sẽ còn duy trì và mặt bằng lãi suất liên ngân hàng sẽ tiếp tục giữ ở mức khá thấp, quanh mức 1%/năm ở cả ba loại kỳ hạn trong vài tuần tới.

    “Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng có thể sẽ tăng nhẹ trở lại trong các tháng cuối năm khi tăng trưởng tín dụng bước vào giai đoạn cao điểm, nhu cầu về thanh toán của các doanh nghiệp tăng cao và sức ép về khả năng tăng lãi suất của FED ngày một lớn”, tổ chức này lưu ý.

    Thị trường OMO tiếp tục trầm lắng tuần thứ 19 liên tiếp khi không có hoạt động bơm/hút ròng nào qua kênh này.
    Vũ Minh
  3. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Gửi: 18:28 Thứ ba, 04/10/2016

    • Thống đốc Lê Minh Hưng: NHNN đã mua vào 11 tỷ USD trong 9 tháng


      Thống đốc NHNN cho biết thêm 9 tháng qua NHNN đã mua vào 11 tỷ USD, nâng dự trữ ngoại hối lên hơn 40 tỷ USD. Tín dụng 9 tháng cũng đạt mức tăng trưởng 11%, phù hợp với kế hoạch tăng 18 - 20% trong cả nă

      Ngày 4/10, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Lê Minh Hưng cho biết, vừa qua đã có sự phối hợp tốt giữa chính sách tài khóa và tiền tệ, nhưng thực tế dư địa chính sách tiền tệ còn lại khá hẹp.

      Do đó, NHNN đồng tình với quan điểm cần tận dụng các dư địa về những đột phá trong nông nghiệp, xuất khẩu, giải ngân vốn đầu tư công… để thúc đẩy tăng trưởng.

      Thống đốc Lê Minh Hưng cũng cho biết, dư nợ tín dụng từ đầu năm đã tăng 11%, và tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu này hoàn toàn phù hợp với kế hoạch tăng trưởng tín dụng 18-20% trong năm nay. Dự kiến, đến cuối năm, NHNN tiếp tục hướng tín dụng vào các ngành ưu tiên.

      Ngoài ra, lãnh đạo NHNN cũng cho biết, điểm đáng khích lệ là 9 tháng qua, cơ quan này đã mua vào 11 tỷ USD. Con số này thể hiện niềm tin của xã hội vào tiền đồng, chuyển dịch lớn từ nắm giữ ngoại tệ sang tiền đồng, là cơ sở để ngân hàng có thể mua ròng ngoại hối, giúp dự trữ ngoại hối hơn 40 tỷ USD. Đây là nguồn lực để NHNN ổn định tỉ giá trong quý IV, khi mà nhu cầu ngoại tệ thường tăng cao hơn.

      Đáng chú ý, lãi suất huy động ổn định và có giảm nhẹ ở một số ngân hàng làm căn cứ giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ DN sản xuất kinh doanh.
  4. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Mục tiêu tín dụng tăng đạt 18-20% cả năm vẫn khả thi?
    02/10/2016 17:41

    (TBTCO) - Mặc dù tín dụng 9 tháng đầu năm tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái; tuy nhiên, mục tiêu đạt mốc 18%-20% trong cả năm 2016 vẫn có thể khả thi, bởi thông thường quý cuối năm tín dụng thường “bứt tốc”.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa. Ảnh: TL
    Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê công bố mới đây, tín dụng 9 tháng đầu năm 2016 tăng 10,46%, thấp hơn so với mức 10,78% của cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tổng phương tiện thanh toán 9 tháng đầu năm tăng 11,76%, cao hơn đáng kể so với mức 8,88% của năm 2015. Huy động vốn của các tổ chức tín dụng cũng đã tăng trưởng 12,02%, trong khi cùng kỳ năm ngoái con số này chỉ là 8,9%.

    Như vậy, có thể thấy tăng trưởng tín dụng 9 tháng đầu năm ở mức tương đối thấp so với cùng kỳ năm ngoái, so với mục tiêu cả năm 18%-20% đề ra và cũng thấp hơn đáng kể so với tốc độ huy động vốn của các tổ chức tín dụng. Diễn biến trên phần nào lý giải cho hiện tượng dư thừa vốn ở hệ thống ngân hàng trong thời gian qua.

    Mặc dù vậy, quý IV hàng năm là mùa cao điểm của hoạt động tín dụng khi mà nhu cầu vốn của doanh nghiệp và người dân tăng cao. Do vậy, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, mục tiêu tăng trưởng 18%-20% trong năm nay vẫn là khả thi; đặc biệt, nếu lãi suất cho vay được cắt giảm trong thời gian tới sau khi lãi suất huy động đã được giảm đồng loạt ở các ngân hàng lớn giai đoạn cuối tháng 9.

    Trước đó, BVSC cũng dự báo trạng thái dư thừa thanh khoản nhiều khả năng sẽ còn duy trì và mặt bằng lãi suất liên ngân hàng sẽ tiếp tục giữ ở mức khá thấp, quanh mức 1% ở cả ba loại kỳ hạn trong vài tuần tới. Tuy nhiên, Công ty này cho rằng mặt bằng lãi suất liên ngân hàng có thể sẽ tăng nhẹ trở lại trong các tháng cuối năm khi tăng trưởng tín dụng bước vào giai đoạn cao điểm, nhu cầu về thanh toán của các doanh nghiệp tăng cao và sức ép về khả năng tăng lãi suất của FED ngày một lớn./.
    --- Gộp bài viết, 04/10/2016, Bài cũ: 04/10/2016 ---
    Một công ty đã tái cấu trúc thành công,và đã thoát đáy bật lên,những người có tầm nhìn,bây giờ đầu tư đến tết, tài khoản sẻ tăng mạnh,đâu cần phải chạy ra chạy vô chỉ vì vài trăm bạc cắc mà đánh mất cơ hội ăn đậm.
  5. a_muggle

    a_muggle Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Đã được thích:
    4.351
    Ông Gov bị dở người ah
  6. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Những người lần trước ăn được vài line rồi bắt không đúng nhịp,lần này lên lại không mua lại được coi như bỏ luôn không dám mua lại,mất cơ hội ăn đậm luôn.
  7. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Từ câu trả lời của NHNN, lý giải nguyên nhân lãi suất liên ngân hàng thấp kỷ lục
    Nguồn tin: Người đồng hành | 04/10/2016 7:15:37 CH
    [​IMG]


    [​IMG]
    Dư nợ tín dụng từ đầu năm đã tăng 11%, và tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Trước câu hỏi của phóng viên về công tác điều hành lãnh suất, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó thống đốc NHNN cho biết đầu năm 2016 khi cầu trong nước tăng trở lại, tín dụng tăng nhanh từ đầu năm cộng với lạm phát có dấu hiệu tăng đã khiến câu chuyện điều hành lãi suất gặp khó khăn khó khăn. Thực tế các tháng đầu năm đã xuất hiện một số NHTM điều chỉnh tăng lãi suất huy động, gây khó khăn cho công tác giảm lãi suất cho vay.

    Tại thời điểm tháng 4, tháng 5 khi Thủ tướng Chính phủ có cuộc đối thoại với doanh nghiệp và sau đó yêu cầu NHNN chỉ đạo và điều hành làm sao phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

    Trước tình hình trên, NHNN đã đặt ra mục tiêu làm sao để ngăn chặn đà tăng của lãi suất huy động để giảm áp lực lên lãi suất cho vay. Do đó NHNN đã điều hành theo hướng điều tiết vốn khả dụng của hệ thống một cách hợp lý để cho phép hệ thống luôn trong tình trạng dư thừa thanh khoản và duy trì mặt bằng lãi suất liên ngân hàng ở mức thấp để các NHTM có thể tiếp cận nguồn vốn rẻ từ thị trường liên ngân hàng mà không cần phải huy động thông qua thị trường 1.

    Ngoài ra, Thống đốc NHNN cũng đã ban hành Quyết định 04 chỉ đạo các tổ chức tín dụng cân đối nguồn vốn cho hợp lý, tiết kiệm chi phí tối đa để giảm lãi cho vay. Kết quả, một số NHTM đã giảm lãi suất cho vay với một số đối tượng cụ thể.

    Từ nay cuối năm thường nhu cầu tín dụng tăng cao hơn tháng đầu năm, hiện nay NHNN theo dõi rất sát diễn biến của lạm phát để điều hành, một số NHTM lớn thời gian qua đã giảm lãi suất huy động từ 0,3%-0,5%/năm khi thanh khoản của hệ thống vẫn dư thừa. Theo bà Hồng, đây là cơ sở để các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay.

    Cũng trong cuộc họp ngày hôm nay, Thống đốc Lê Minh Hưng cũng cho biết, dư nợ tín dụng từ đầu năm đã tăng 11%, và tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu này hoàn toàn phù hợp với kế hoạch tăng trưởng tín dụng 18-20% trong năm nay. Dự kiến, đến cuối năm, NHNN tiếp tục hướng tín dụng vào các ngành ưu tiên.

    Ngoài ra, lãnh đạo NHNN cũng cho biết, điểm đáng khích lệ là 9 tháng qua, cơ quan này đã mua vào 11 tỷ USD. Con số này thể hiện niềm tin của xã hội vào tiền đồng, chuyển dịch lớn từ nắm giữ ngoại tệ sang tiền đồng, là cơ sở để ngân hàng có thể mua ròng ngoại hối, giúp dự trữ ngoại hối hơn 40 tỷ USD. Đây là nguồn lực để NHNN ổn định tỉ giá trong quý IV, khi mà nhu cầu ngoại tệ thường tăng cao hơn.

    Hoàng Ly
  8. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Tỷ giá được kỳ vọng sẽ tiếp tục ổn định trong tháng 10
    Thị trường ngoại hối được duy trì ổn định trong mấy tháng gần đây và diễn biến này được kỳ vọng sẽ tiếp tục trong tháng 10. Phiên giao dịch đầu tiên của tháng (1/10), theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tỷ giá trên thị trường tiếp tục ổn định, giá bán ra cao nhất trên thị trường hiện đang ở mức 22.340 đồng/USD.

    [​IMG]Tỷ giá các cặp đồng tiền chủ chốt ngày 1/10/2016
    [​IMG]Giá vàng hôm nay 1/10: Giảm sâu vì kinh tế Mỹ
    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Cụ thể, sáng nay, Vietcombankvẫn giữ tỷ giá mua bán đồng USD ở mức 22.265/22.335 đồng/USD, không đổi so với hôm qua.

    Trong khi đó, VietinBankBIDVchưa niêm yết tỷ giá mới cho ngày hôm nay, hiện đang đều niêm yết ở mức 22.265/22.335 đồng/USD. Trong đó, so với sáng qua, VietinBank đã giảm 5 đồng ở cả 2 chiều mua và bán.

    Với khối NHTMCP, sáng nay, EximbankACB tiếp tục niêm yết tỷ giá ở mức 22.255/22.335 đồng/USD, không đổi so với phiên trước đó.

    Cùng giữ nguyên tỷ giá so với hôm qua còn có các ngân hàng SacombankDongA Bank, hiện đang niêm yết lần lượt ở mức 22.250/22.335 đồng/USD và 22.265/22.335 đồng/USD

    Trong khi đó, so với hôm qua, Techcombank đã giảm 10 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra, hiện đang niêm yết ở mức 22.250/22.340 đồng/USD.

    LienVietPostBank sáng nay chưa niêm yết tỷ giá USD mới, hiện vẫn ở mức 22.260/22.340 đồng/USD.

    Như vậy, giá mua vào thấp nhất trên thị trường sáng nay là 22.255 đồng/USD, giá mua cao nhất là 22.265 đồng/USD. Trong khi giá bán ra thấp nhất trên thị trường là 22.335 đồng/USD, giá bán cao nhất là 22.340 đồng/USD.

    Theo dự báo của nhiều chuyên gia kinh tế, thị trường hồi và tỷ giá sẽ tiếp tục ổn định trong tháng 10. Sở dĩ như vậy do lạm phát vẫn được kiểm soát ở mức thấp, trong khi hiện cung - cầu ngoại tệ của nền kinh tế không có gì đột biến. Thậm chí nguồn cung ngoại tệ khá dồi dào hiện nay nhờ nền kinh tế xuất siêu khá lớn trong 9 tháng đầu năm (ước xuất siêu 2,76 tỷ USD) và dòng kiều hồi đag chảy mạnh về nước.

    Với Fed nếu có tăng lãi suất cũng sẽ phải đợi đến giữa tháng 12 và động thái tăng lãi suất của Fed do đã được dự báo từ sớm nên cũng không có nhiều ảnh hưởng đến thị trường thế giới nói chung, thị trường Việt Nam nói riêng.

    Trên thực tế, từ đầu năm đến nay, tỷ giá còn giảm 0,99% (theo số liệu của Tổng cục Thống kê).

    Trong bản tin Trái phiếu mới đây, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng nhận định, với thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục khá dồi dào cùng mức lạm phát duy trì ở mức thấp tương đối, dự báo trong ngắn hạn tỷ giá sẽ tiếp tục xoay quanh mức 22.300 VND/USD.



    Minh Trí
  9. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    08:42 | 05/10/201

    Nền kinh tế quay lại quỹ đạo tăng trưởng
    Vốn đầu tư của khu vực tư nhân hiện vẫn là động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng. Cùng đó, các số liệu về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu, thành lập DN... đến nay đều cho thấy những tín hiệu tích cực, thể hiện gia tăng đầu tư của cả nguồn lực trong nước và nước ngoài.

    [​IMG]Làm gì để có mức tăng trưởng tiềm năng?
    [​IMG]Bước vào tương lai, Việt Nam là điểm đến
    [​IMG]Kiên định mục tiêu, tạo chuyển biến rõ nét về tăng trưởng kinh tế
    Nếu nhìn trên những con số bề nổi, tăng trưởng nhập khẩu 9 tháng năm 2016 chỉ đạt 1,3%, thấp hơn nhiều so với mức 15,9% của cùng kỳ năm 2015, có vẻ cho thấy nền sản xuất chưa thực sự phục hồi. Bởi nhập khẩu máy móc, phụ tùng, nguyên liệu… phục vụ cho sản xuất của Việt Nam hiện nay chiếm tới 90% kim ngạch. Tuy nhiên, theo bà Lê Thị Minh Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Thống kê thương mại dịch vụ, Tổng cục Thống kê, cần phân tích kỹ hơn vào các nhóm mặt hàng trong rổ hàng hoá nhập khẩu để đánh giá khách quan về tình hình sản xuất trong nước.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Bà Thuỷ phân tích, phần sụt giảm trong giá trị nhập khẩu của 9 tháng đầu năm chủ yếu rơi vào nhóm hàng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, như phân bón giảm 19,4%, thuốc trừ sâu giảm 7,4%... Đây là biểu hiện tất yếu trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp tăng trưởng yếu nhất trong vòng 6 năm trở lại đây.

    Mặt khác, sự sụt giảm nhập khẩu của nhóm hàng này cũng nhờ sản xuất trong nước đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu thụ nội địa. Ngoài ra, còn có phần đóng góp từ giảm nhập khẩu hàng tiêu dùng, cụ thể là ô tô nguyên chiếc đã giảm 8,1% về lượng và 17,6% về giá trị. Điều này cũng phần nào cho thấy, người tiêu dùng đã hướng nhiều hơn về sản phẩm sản xuất trong nước.

    Trong khi đó, đối với nhóm hàng phục vụ cho sản xuất công nghiệp, con số thống kê lại cho thấy những biểu hiện tích cực. Chẳng hạn mặt hàng xăng dầu, khí đốt hoá lỏng đã tăng trưởng nhập khẩu về lượng lần lượt là 22,9% và 21,7%. Theo bà Thuỷ, đây vẫn là nhóm hàng phục vụ nhiều cho sản xuất công nghiệp, do đó tăng trưởng nhập khẩu ở nhóm này sẽ tác động tích cực tới sản xuất trong những tháng tiếp theo.

    Các nhóm mặt hàng gia công lớn như dệt may, da giày, điện tử… dù có kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu tăng nhẹ hoặc giảm... song cũng không phải là biểu hiện đáng ngại. Bởi theo bà Thuỷ, những năm gần đây các DN FDI đã đầu tư mạnh vào các ngành cung cấp nguyên liệu cho các ngành hàng này nên nhập khẩu sẽ dần giảm đi do được thay thế bằng hàng sản xuất trong nước.

    “Theo thống kê của chúng tôi, tỷ lệ nội địa hoá của Samsung Việt Nam hiện đã nâng lên mức khoảng 40%”, bà nêu dẫn chứng. Như vậy, sụt giảm nhập khẩu nguyên phụ liệu cho sản xuất nói riêng và nhập khẩu nói chung không đồng nghĩa với việc sản xuất đã chững lại. Chưa kể đây còn là tín hiệu tốt, thể hiện DN trong nước đã sản xuất được hàng nguyên liệu thay thế cho nhập khẩu. Do đó, Tổng cục Thống kê đánh giá xu hướng nhập khẩu tuy thể hiện sự chững lại nói chung, song mặt khác lại cho thấy sự phát triển tích cực của nền sản xuất nội địa.

    Bên cạnh sự ổn định và gia tăng đầu tư của khối DN FDI, thì đầu tư trong nước cũng không hề kém cạnh. Theo ông Hà Quang Tuyến, Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, 9 tháng đầu năm số DN thành lập mới đạt 81.500 DN và quay trở lại sản xuất là trên 20.000 DN. So với DN đang hoạt động thì số này chiếm trên dưới 25%, là con số lớn. Cùng với đó, các chỉ tiêu có liên quan đến sản xuất kinh doanh là tỷ lệ sử dụng lao động trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo cũng tăng rất cao, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ổn định… cho thấy tình hình sản xuất trong các tháng cuối năm có nhiều triển vọng tích cực.

    Ông Tuyến đánh giá, DN trong nước còn nhiều cửa để đầu tư, tạo động lực cho phát triển và tăng trưởng kinh tế. Đơn cử như sản xuất nông nghiệp hiện nay vẫn đang gia công từ máy cày bừa, gặt đập, trong khi phân bón, thuốc trừ sâu, giống… vẫn phải nhập khẩu. “Vậy tại sao DN trong nước không tập trung phát triển những ngành phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trong nước như phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn chăn nuôi, hay chế biến nông sản…?”, ông Tuyến đặt vấn đề.

    Bên cạnh đó, một số ngành dịch vụ hiện đang đóng góp chưa đáng kể vào tăng trưởng, nhưng lại có độ lan toả cao đối với nền kinh tế. Chẳng hạn ngành du lịch, theo Tổng cục Thống kê sẽ tạo lan toả đối với các lĩnh vực như khách sạn, nhà hàng, bán lẻ, dịch vụ ngân hàng… Đây là những lĩnh vực mà thời gian tới nếu DN trong nước tập trung phát triển sẽ tạo động lực rất tốt cho nền kinh tế.

    Đánh giá tổng quan, ông Nguyễn Việt Phong, Vụ trưởng Vụ Thống kê xây dựng và vốn đầu tư cho biết, trong cơ cấu vốn đầu tư 9 tháng đầu năm, vốn của khu vực tư nhân trong nước vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, khoảng 38%, vốn đầu tư Nhà nước là 37,6%, trong khi vốn FDI chỉ xấp xỉ 25%.

    Do đó, vốn đầu tư của khu vực tư nhân hiện vẫn là động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng. Cùng đó, các số liệu về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu, thành lập DN... đến nay đều cho thấy những tín hiệu tích cực, thể hiện gia tăng đầu tư của cả nguồn lực trong nước và nước ngoài. Đây là cơ sở để khẳng định nền kinh tế sẽ quay lại quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ.

    Ngọc Khanh
  10. otckanu2009

    otckanu2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    1.032
    Post ít tin tức hay chỉ đưa link thôi bác.

Chia sẻ trang này