PVX,PVX......Đáy trong lịch sử.....Tin ra tăng 200%.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by rong_vang, Aug 30, 2016.

733 người đang online, trong đó có 293 thành viên. 20:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Mar 7, 2010
    Likes Received:
    48,318
    Múc PVX giá tầm này vứt đó làm việc khác; lâu lâu mở ra xem là ổn. Đằng nào PVX cũng chưa nóng được ngay đâu, nhưng lại khá an toàn do giá thấp và đang phục hồi.
    otckanu2009 likes this.
  2. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
    Thứ 4, 05/10/2016, 10:48

    Cuối tuần này: 3 sự kiện sẽ làm bùng nổ TTCK ASEAN

    Đó là Hội nghị TGĐ các Sở GDCK ASEAN (ASEAN CEO meeting) lần thứ 25, chương trình kết nối các CTCK ASEAN (ASEAN Brokers networking) lần thứ 3 và Hội nghị thành viên 2016.

    Trong 2 ngày 7-8/10/2016, tại Hà Nội, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đăng cai tổ chức Hội nghị TGĐ các Sở GDCK ASEAN (ASEAN CEO meeting) lần thứ 25, chương trình kết nối các CTCK ASEAN (ASEAN Brokers networking) lần thứ 3 và Hội nghị thành viên 2016.

    Đây là lần thứ 2 HNX đăng cai tổ chức hội nghị TGĐ các Sở GDCK ASEAN. Hội nghị có sự tham dự của 10 Sở đến từ 9 nước trong khu vực ASEAN: Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Singapore, quan sát viên: Lào, Campuchia, Myanmar.

    Chủ đề chính của hội nghị lần này là “Công ty chứng khoán khu vực ASEAN hướng tới hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)”. Tại phiên họp lần này, các Tổng Giám đốc các SGDCK ASEAN sẽ tập trung thảo luận chiến lược hợp tác sắp tới và các kế hoạch hợp tác quảng bá chung của các SGDCK ASEAN.


    Sở GDCK Hà Nội chính thức tham gia chương trình hợp tác với các SGDCK ASEAN từ tháng 9/2009 và tham dự các Phiên họp thường niên các TGĐ SGDCK ASEAN 2 lần/năm từ năm 2009 đến nay. Với mục tiêu ban đầu là kết nối các thị trường chứng khoán ASEAN, phát triển sản phẩm đầu tư đồng nhất trên TTCK ASEAN, các Sở đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác thiết thực thông qua các chương trình quảng bá hình ảnh, kết nối các CTCK và DNNY trên các thị trường ASEAN.

    Trên cơ sở hợp tác tích cực giữa 7 Sở ASEAN, tháng 4/2011 các SGDCK ASEAN đã chính thức khai trương trang web chung ASEAN tại địa chỉ www.aseanexchanges.org . Trang web bằng tiếng Anh bao gồm các nội dung giới thiệu về 7 Sở ASEAN, 30 cổ phiếu lớn có mức thanh khoản cao của mỗi quốc gia ASEAN, chỉ số chứng khoán các thị trường ASEAN và nhiều thông tin phân tích chuyên sâu về TTCK các quốc gia ASEAN.

    Các Sở GDCK ASEAN cũng hợp tác phát triển bộ chỉ số ASEAN FTSE, trong đó có các cổ phiếu của tất cả 7 SGDCK ASEAN (tỷ trọng cổ phiếu Việt nam chiếm 21,6% trong chỉ số ASEAN FTSE All-shared Index (247/1147 cổ phiếu tính đến hết 30/11/2015). Tháng 8/2014, HNX cùng các Sở ASEAN đã công bố bộ chỉ số ASEAN FTSE trên website của Sở và các phương tiện thông tin đại chúng tại Việt nam. Việc lần đầu tiên các cổ phiếu của Việt nam cùng hiển thị trong rổ cổ phiếu ASEAN FTSE Indices không chỉ là một thành công lớn về mặt hình ảnh của 2 SGDCK Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội cho các nhà đầu tư quốc tế tiếp cận TTCK Việt Nam thông qua bộ chỉ số ASEAN-FTSE này.
    Đồng thời, các Sở ASEAN cũng đang hợp tác phát triển chỉ số ASEAN MSCI Indices. Tại cuộc họp các TGĐ các Sở GDCK ASEAN lần thứ 23 tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh tháng 8/2015, đại diện của MSCI đã tham dự và đề xuất lộ trình hợp tác trong 3 năm với các Sở ASEAN, bắt đầu từ 2016. Trên cơ sở đồng thuận của các Tổng Giám đốc, Nhóm công tác đang xúc tiến làm việc với MSCI để xây dựng kế hoạch hợp tác chi tiết.

    Hiện nay, Sở GDCK Hà Nội tham gia Đề án kết nối ASEAN ở mức độ nắm bắt thông tin. Ngoài ra, HNX cũng tham gia các hoạt động quan hệ công chúng chung của các Sở GDCK ASEAN phù hợp điều kiện của HNX và sẽ nghiên cứu trình Bộ khả năng tham gia kết nối các Sở GDCK ASEAN.

    Một sự kiện quốc tế có ý nghĩa lớn với TTCK Việt Nam mà HNX sẽ tổ chức trong đợt này là chương trình kết nối các CTCK ASEAN. Đây là một sáng kiến trong khuôn khổ hợp tác các SGDCK ASEAN (2009) với mục tiêu kết nối các CTCK trong khu vực ASEAN để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác, thúc đẩy tiến trình hội nhập các thị trường chứng khoán ASEAN trong khuôn khổ hội nhập AEC.

    Sự kiện này đã được tổ chức 2 lần tại Thái Lan (2011) và Indonesia (2015) và đã đạt được những thành công nhất định với 62 CTCK trong khu vực tham gia sự kiện do Thái Lan tổ chức năm 2011 và 116 CTCK (93 CTCK của Indonesia và 23 CTCK của các nước khác trong khu vực) tham gia sự kiện do Indonesia tổ chức năm 2015. Sự kiện này đã nhận được sự phản hồi khá tích cực từ phía các thành viên với mong muốn sự kiện được thường xuyên tổ chức và có nhiều nội dung hơn. Với sự kiện năm nay do HNX đăng cai tổ chức, đã có 28 công ty chứng khoán ASEAN và 42 công ty chứng khoán Việt Nam đăng ký tham dự sự kiện
    ong khuôn khổ chuỗi sự kiện quốc tế quan trọng này, HNX cùng các CTCK cũng tổ chức Hội nghị thành viên 2016 cùng với
    chương trình kết nối ASEAN Broker Networking - sự kiện giao lưu kết nối giữa các CTCK trong khu vực ASEAN lần thứ 3 do HNX đăng cai tổ chức. Việc kết hợp 2 sự kiện tạo thuận lợi cho các CTCK thành viên của HNX và tăng cơ hội giao lưu, trao đổi giữa các CTCK Việt Nam và quốc tế.

    Chương trình Hội nghị không chỉ tập trung thảo luận kế hoạch và các nội dung triển khai thị trường phái sinh tại HNX; phương án tổ chức cơ chế tạo lập thị trường trên thị trường cổ phiếu HNX, các biện pháp nhằm phát triển quy mô và chất lượng của các thị trường mà còn mang lại cái nhìn tổng quan về triển vọng hợp tác các SGDCK ASEAN.

    .Nhân dịp này, HNX sẽ tổ chức chương trình vinh danh các CTCK thành viên tiêu biểu để ghi nhận sự đóng góp và nỗ lực của các CTCK thành viên đối với HNX nói riêng và thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung.

    3 sự kiện làm “bùng nổ” thị trường chứng khoán sẽ diễn ra trong tháng 10
    Theo Trí thức trẻ/HNX
  3. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    Giảm lãi suất – Mũi tên trúng nhiều đích
    Động thái giảm lãi suất huy động của 4 NHTM quốc doanh được kỳ vọng sẽ kéo mặt bằng lãi suất thị trường đi xuống, tạo điều kiện để giảm lãi suất cho vay theo định hướng của NHNN. Tuy nhiên, có thể còn có những mục tiêu khác mà các ngân hàng này nhắm đến như tái cấu trúc lại nguồn vốn huy động theo hướng bền vững hơn.
    Lựa chọn thời điểm phù hợp

    NHNN công bố việc điều chỉnh giảm lãi suất huy động của 4 ngân hàng thương mại (NHTM) quốc doanh lớn vào ngày 26/9/2016, tức 4 ngày sau khi Cục dữ trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản đồng USD, giúp thị trường ngoại hối trong nước ổn định trở lại, tỷ giá USD/VND giảm dần sau khi chịu áp lực tăng trong những ngày trước đó. Ngay khi VND tăng giá trở lại so với USD thì lựa chọn giảm lãi suất VND sẽ không gây quá nhiều áp lực lên tỷ giá USD/VND.

    Trước đó 2 ngày, ngày 24/9/2016, Tổng cục thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2016 tăng 0.54% so với tháng trước và tăng 3.34% so với cùng kỳ năm 2015, tuy nhiên lạm phát cơ bản (theo thước đo CPI loại trừ lương thực- thực phẩm; năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục) 9 tháng chỉ tăng 1.81% so cùng kỳ năm 2015.

    Sau khi các NHTM quốc doanh công bố giảm lãi suất thì sau đó hai ngày, Tổng cục thống kê cũng công bố tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm là 5.93%, thấp hơn so với mức 6.93% cùng kỳ 2015. Như vậy với thực trạng nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại, sức tiêu dùng và đầu tư ngày càng yếu đi thì một biện pháp định hướng nới lỏng thông qua việc giảm lãi suất huy động của 4 ngân hàng quốc doanh được xem là cần thiết, nhất là khi yếu tố lạm phát và tỷ giá ổn định đều hỗ trợ cho động thái giảm lãi suất.

    Ảnh hưởng lên các NHTM quốc doanh không quá lớn

    Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang gặp nhiều vấn đề về rủi ro đạo đức với hàng loạt vụ mất tiền trong thẻ, trong sổ tiết kiệm thời gian gần đây, một số ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt hoặc bị mua 0 đồng, thì những ngân hàng có uy tín và tiềm lực tài chính mạnh như các NHTM quốc doanh sẽ là lựa chọn ưu tiên đối với người gửi tiền, do đó tuy lãi suất giảm nhưng dòng vốn dân cư của các ngân hàng này dự kiến không dịch chuyển quá lớn sang các ngân hàng khác. Ngoài ra, các ngân hàng thuộc nhóm “tứ trụ” này với nguồn tiền gửi rất lớn từ Kho bạc nhà nước, các tổng công ty, tập đoàn Nhà nước rất ổn định và bền vững thì việc điều chỉnh giảm lãi suất sẽ ít tác động lên nguồn tiền gửi và gây ra áp lực thanh khoản như đối với các NHTM tư nhân.

    Thậm chí nếu dòng tiền gửi của dân cư có dịch chuyển sang các ngân hàng nhỏ hơn với lãi suất hấp dẫn hơn, thì các NHTM quốc doanh này có thể tìm đến nguồn vốn trên thị trường 2. Hiện tại lãi suất trên thị trường 2 kỳ hạn 1 tháng cập nhật ngày 26/9 là 1.88%, thấp hơn rất nhiều so với lãi suất tiền gửi thị trường 1 kỳ hạn 1 tháng từ 4.5 – 5%. Thị trường 2 thời gian qua dù đã phát sinh rủi ro quá hạn dẫn đến nhiều hạn chế đối với những ngân hàng nhỏ hoặc có vấn đề, nhưng đối với nhóm tứ trụ thì việc vay vốn trên thị trường này là khá dễ dàng.

    Theo báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2016, tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng (TCTD) khác của BIDV đến 30/6/2016 là 75 ngàn tỷ đồng, của VietinBank là 87 ngàn tỷ đồng và của Vietcombank là 49 ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, lượng tiền gửi và cho vay của nhóm 3 ngân hàng này đối với các TCTD khác cũng tương đương hoặc thậm chí còn lớn hơn, cụ thể BIDV là 65 ngàn tỷ đồng, của VietinBank là 83 ngàn tỷ đồng và của Vietcombank là 101 ngàn tỷ đồng. Do đó, khi nguồn vốn trên thị trường 1 gặp áp lực, các ngân hàng này có thể lựa chọn giải pháp hút tiền trên thị trường 2 về thông qua việc rút vốn hoặc đi vay thêm nếu cần thiết.

    Mũi tên trúng nhiều đích

    Về phía ngân hàng quốc doanh, việc giảm lãi suất huy động không chỉ để tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay theo như định hướng của NHNN, mà trước mắt còn giúp các ngân hàng này giảm ngay được chi phí huy động vốn và mở rộng biên độ lãi suất ra, từ đó tăng khả năng sinh lời.

    Việc giảm lãi suất của 4 NHTM quốc doanh cũng được kỳ vọng sẽ tác động đến chính sách lãi suất huy động vốn của các NHTM còn lại. Thực tế thì ngay sau đó đã có ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPB) giảm lãi suất tiền gửi và trước đó cũng đã có ngân hàng Quân đội (MBB), Quốc tế (VIB), Đông Á (DongABank) điều chỉnh giảm lãi suất. Đầu ra tín dụng khó khăn do nhu cầu vay yếu được xem là câu chuyện dẫn đến tình trạng thừa thanh khoản trong ngân hàng suốt 9 tháng đầu năm nay, dẫn đến các ngân hàng phải đổ vốn vào thị trường trái phiếu, tín phiếu với lãi suất thấp.

    Như đã nói trong trường hợp dòng vốn huy động dịch chuyển sang các NHTM cổ phần, nhưng các ngân hàng này thời gian qua cũng gặp khó khăn chung về đầu ra tín dụng, lúc đó buộc phải tăng cho vay và gửi tiền trên thị trường 2 với lãi suất thấp, hoặc chủ động giảm lãi suất cho vay về mức thấp hơn để thu hút khách hàng vay vốn. Nếu vẫn khó cho vay ra, đến lượt các ngân hàng này buộc phải giảm lãi suất huy động về mức thấp hơn, khi đó sẽ kéo lãi suất toàn thị trường xuống một mặt bằng mới thấp hơn, theo đúng mục tiêu của NHNN.

    Ngược lại nếu trường hợp dòng vốn huy động không dịch chuyển và vẫn lựa chọn nằm tại các NHTM quốc doanh thì khi đó khách hàng có thể sẽ cân nhắc lại kỳ hạn gửi. Thực tế mức điều chỉnh giảm mạnh lãi suất từ 0.5–0.7% vừa qua chủ yếu tập trung vào các kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng, do đó càng kéo giãn chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng và kỳ hạn trên 12 tháng của các ngân hàng này. Thậm chí nếu so với các ngân hàng khác thì mức lãi suất tiền gửi trung dài hạn của nhóm tứ trụ kể trên vẫn đủ sức hấp dẫn. Vì vậy, khách hàng có thể sẽ lựa chọn tất toán các khoản tiền gửi ngắn hạn và chuyển sang tập trung gửi ở các kỳ hạn trên 12 tháng tại nhóm các ngân hàng này.

    Khi đó, nguồn vốn trung dài hạn của các ngân hàng này sẽ tăng lên giúp cải thiện đáng kể tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, nhất là khi tỷ lệ này theo quy định sẽ giảm về chỉ còn 50% từ đầu năm 2017. Theo cách tính mới của Thông tư 06/2016/TT-NHNN thì việc tăng tiền gửi trung dài hạn sẽ giúp kéo tỷ lệ này xuống thấp nhanh hơn so với tăng tiền gửi ngắn hạn. Đây rõ ràng là một chiến lược khôn ngoan nhằm cơ cấu lại kỳ hạn nguồn vốn huy động theo hướng dài hơi và bền vững hơn, nhất là trong bối cảnh mặt bằng lãi suất đang ở mức thấp như hiện nay.

    Ngược lại nếu trường hợp dòng vốn huy động không dịch chuyển và vẫn lựa chọn nằm tại các NHTM quốc doanh thì khi đó khách hàng có thể sẽ cân nhắc lại kỳ hạn gửi. Thực tế mức điều chỉnh giảm mạnh lãi suất từ 0.5–0,7% vừa qua chủ yếu tập trung vào các kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng, do đó càng kéo giãn chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng và kỳ hạn trên 12 tháng của các ngân hàng này. Thậm chí nếu so với các ngân hàng khác thì mức lãi suất tiền gửi trung dài hạn của nhóm tứ trụ kể trên vẫn đủ sức hấp dẫn. Vì vậy, khách hàng có thể sẽ lựa chọn tất toán các khoản tiền gửi ngắn hạn và chuyển sang tập trung gửi ở các kỳ hạn trên 12 tháng tại nhóm các ngân hàng này./.
  4. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    Giá dầu mỏ tại New York ngày 6/10 lần đầu tiên đã tăng hơn 50 USD/thùng kể từ hồi tháng Sáu vừa qua nhờ lượng tồn kho xăng dầu của Mỹ giảm.
    Trong phiên giao dịch ngày 6/10, tính đến gần 13 giờ giờ GMT (tức 20 giờ, giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI trên sàn giao dịch New York giao tháng 11/2016 tăng 39 cent, lên 50,26 USD/thùng.

    Lượng dầu mỏ tồn kho của Mỹ đã tạo thêm động lực khiến giá dầu mỏ tăng sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) hồi tuần trước thông báo cắt giảm sản lượng.

    Theo báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ công bố ngày 5/10, lượng tồn kho dầu thô thương mại của nước này đã giảm 3 triệu thùng và sản lượng dầu mỏ của Mỹ giảm trong tuần từ ngày 24-30/9.

    Giá dầu cũng tăng cao hơn sau quyết định công bố hồi tuần trước của OPEC về cắt giảm sản lượng, với chi tiết cắt giảm sẽ được hoàn tất tại hội nghị của OPEC tổ chức tại Vienna (Áo) vào ngày 30/11 tới.

    Các nước OPEC đang xét xem mời một số nước không thuộc OPEC như Nga tham gia cuộc họp OPEC mở rộng sắp tới nhằm hướng tới một thỏa thuận chung về cắt giảm sản lượng, giúp nâng giá "vàng đen" trong thời gian tới./.

    Giá dầu tiếp tục vượt đỉnh 4 tháng sau số liệu trữ lượng giảm bất ngờ
    Theo TTXVN/Vietnam
  5. mokudancer84

    mokudancer84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 9, 2011
    Likes Received:
    1,900
    Goverment likes this.
  6. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Mar 7, 2010
    Likes Received:
    48,318
    Thanh tra kiểu này PVX sẽ thu hồi được khối tiền và hoàn nhập dự phòng bù lại phần lỗ khủng khiếp năm 2011-2012
    --- Gộp bài viết, Oct 7, 2016, Bài cũ: Oct 7, 2016 ---
    Dự phòng phải thu ngắn hạn và dài hạn hiện hơn 1200 tỏi.
  7. hailua1975

    hailua1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 23, 2011
    Likes Received:
    11,630
    pác có tin nó nằm sàn kho; phân phối KL lớn tại 2.5 rồi, mô hình 2 đỉnh
  8. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Mar 7, 2010
    Likes Received:
    48,318
    Con này chưa tăng được nhưng khó giảm thêm. Rõ ràng các đội đang sang tay nhau để tìm ra đội lái mạnh nhất và chờ thêm tin.
  9. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
    Thứ 6, 07/10/2016, 08:33

    CTCK nhận định thị trường 07/10: Dòng tiền dịch chuyển sang nhóm penny

    Nhà đầu tư có thể tham gia một phần danh mục của mình ở nhóm cổ phiếu này để có thể gia tăng thêm tỷ suất lợi nhuận

    CTCK VCBS


    Điểm khác biệt so với các phiên giao dịch liền trước là thanh khoản bật tăng mạnh với đóng góp không nhỏ của các cổ phiếu pennies.

    Trong đó, một số cổ phiếu trong nhóm tiếp tục tăng kịch trần. Dòng tiền luân chuyển tích cực giữa các nhóm cổ phiếu đang tạo ra cơ hội sinh lời ngắn hạn tại các cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Tuy nhiên, trong giai đoạn dòng tiền có xu hướng tìm đến các cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt và chấp nhận mức P/E cao, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư chỉ nên áp dụng chiến lược T+ giao dịch ngắn hạn tại nhóm này.

    Dù không ghi nhận những diễn biến tiêu cực, tuy nhiên thị trường vẫn đang thiếu vắng đi những điểm nhấn đủ mạnh để thiết lập mặt bằng giá mới. Yếu tố này vô hình chung khiến ngưỡng 690 điểm trở thành ngưỡng kháng cự mạnh đối với VN Index khi chỉ số liên tục thất bại trong nỗ lực chinh phục ngưỡng cản này.

    Tuy vậy, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm lạc quan đối với xu hướng chung của thị trường, đặc biệt với sự hỗ trợ từ bối cảnh kinh tế vĩ mô cũng như chính sách tiền tệ ổn định. Do vậy, chiến lược hợp lý đối với đa số nhà đầu tư vẫn là nắm giữ tỷ trọng danh mục ở mức cao, tập trung vào các cổ phiếu có triển vọng kinh doanh sáng với mục tiêu đón đầu mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3.

    CTCK Sài Gòn Hà Nội - SHS


    Thị trường đang có sự tích lũy trong tuần này và xu hướng tăng trung hạn vẫn đang được duy trì. Trong ngắn hạn, thị trường sẽ tiếp tục tích lũy và thử thách ngưỡng kháng cự 690 điểm. Nhà đầu tư ngắn hạn đã mua tại vùng hỗ trợ quanh mốc 680 điểm trong các phiên trước có thể xem xét chốt lời khi VN-Index tiếp cận ngưỡng kháng cự 690 điểm, hạn chế mua đuổi cổ phiếu với giá cao. Nhà đầu tư trung hạn có thể tận dụng những đợt điều chỉnh của thị trường về mốc hỗ trợ để giải ngân thêm vào những cổ phiếu có cơ bản tốt và kết quả kinh doanh khả quan.

    CTCK MB - MBS

    Hai chỉ số tiếp tục biến động trong biên độ hẹp 680-690 điểm với VN-Index và 85-86 điểm với HNX-Index. Điểm tích cực được ghi nhận là thanh khoản thị trường đang có sự gia tăng cùng với xu hướng tăng điểm của các chỉ số. Giá dầu thế giới tăng cùng với việc khối ngoại đẩy mạnh mua ròng trở lại sẽ là những yếu tố hỗ trợ cho đà phục hồi của thị trường. Do đó, khả năng hai chỉ số sẽ duy trì tăng điểm và kiểm nghiệm các ngưỡng kháng cự cao hơn trong phiên cuối tuần 7/10. Nhà đầu tư duy trì danh mục hiện tại, đồng thời quan sát diễn biến thị trường để có hành động phù hợp.

    CTCK Bản Việt

    Đồ thị kỹ thuật của VN-Index tiếp tục xuất hiện một nến nhỏ có bấc trên, cho thấy sự khó khăn trong quá trình tăng điểm của chỉ số. VNM là cổ phiếu tạo ra sự khác biệt giữa VN-Index và VN30 trong phiên hôm nay khi tăng điểm và phát ra tín hiệu tích cực ngắn hạn. Các chỉ số khác như HNX-Index, VNMidcap cũng đều duy trì tín hiệu tích cực. Dự báo, VN-Index vẫn sẽ duy trì đà tăng trong những phiên tới để kiểm định vùng kháng cự mạnh 695-700 điểm. Ngoại trừ VNM, các cổ phiếu vốn hóa lớn khác có thể sẽ có diễn biến yếu hơn so với nhóm vốn hóa nhỏ và trung bình.

    CTCK Rồng Việt

    Kịch bản giao dịch ngày hôm qua tiếp tục lặp lại khi mà VN-Index tăng điểm tương đối tốt trong phiên sáng nhưng rồi lại trượt dần vào cuối phiên.

    Những phiên gần đây, các cổ phiếu vốn hóa lớn lên xuống luân phiên, không có sự đồng thuận nên thị trường không đạt được sự bứt phá cần thiết. Đà tăng của chỉ số vì vậy bị kìm hãm. Tuy vậy, độ rộng của thị trường lại cải thiện khi mà số cổ phiếu tăng giá trong phiên luôn chiếm ưu thế.
    Đơn cử hôm qua, nhóm VN30 giảm 0,13% nhưng phần còn lại của thị trường diễn biến tích cực; VNMID tăng 0,27%, còn VNSML tăng mạnh 0,77%. Điều này cho thấy thị trường không tăng nhiều nhưng cơ hội vẫn có ở từng nhóm cổ phiếu. Nói cách khác, khi thị trường càng lên cao, việc chọn lựa cổ phiếu lại càng trở nên quan trọng.

    Hai chỉ số tiếp tục đóng cửa với sắc xanh và xu hướng tăng giá vẫn chưa thay đổi, dòng tiền có sự dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu penny trong khi các cổ phiếu trụ đóng vai trò giữ nhịp, do đó nhà đầu tư có thể tham gia một phần danh mục của mình ở nhóm cổ phiếu này để có thể gia tăng thêm tỷ suất lợi nhuận.

    Nhật Sự

    Theo Trí thức trẻ
    --- Gộp bài viết, Oct 7, 2016, Bài cũ: Oct 7, 2016 ---
    Ai con lo sợ,bán ra nhanh đi.
  10. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    PVC-PT SƠ KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM, LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2016 & KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

    Ngày 23/09/2016, tại Thành phố Vũng Tàu, Đảng ủy Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng 9 tháng đầu năm và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của 3 tháng cuối năm 2016 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

    Đến dự hội nghị về phía Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) có đồng chí Bùi Ngọc Thắng – UVBCH Đảng bộ Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam(PVN)- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Bí thư Đảng ủy, UVHĐQT; Đồng chí Nguyễn Huy Hòa – UVBTV Đảng ủy, UVHĐQT; Đồng chí Nguyễn Trung Trí – UV BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc; Cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy PVC; Về phía Công ty PVC-PT có đồng chí Trần Quang ngọc – Ủy viên BCH Đảng bộ PVC – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT; Đồng chí Nguyễn Minh châu- Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, cùng các đồng chí Đảng ủy viên, thành viên HĐQT, Ban Giám đốc; Bí thư các Chi bộ; Lãnh đạo các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội của PVC-PT.

    Đồng chí Trần Quang ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVC-PT đã báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng và tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm của PVC-PT. Theo đó, Đảng bộ PVC-PT đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể chính trị, xã hội hoạt động hiệu quả và trong năm 2016 đã thành lập văn phòng Đảng chuyên trách. Đảng ủy PVC-PT và các Chi ủy, Chi bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và triển khai kịp thời nghị quyết và kế hoạch của Đảng bộ Công ty, theo định hướng của Đảng ủy Tổng Công ty, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương.

    Công ty PVC-PT báo cáo công tác lãnh đạo của Đảng tại hội nghị

    Dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBCN lao động, 9 tháng đầu năm, PVC-PT đã thực hiện giá trị sản lượng 394,63 tỷ đạt 86,01%; doanh thu 390,82 tỷ đạt 80,44 % kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 25,50 tỷ đồng đạt 154,49% kế hoạch năm; đầu tư đạt 12,4 tỷ đạt 93,16%; thu nộp ngân sách là 28,32 tỷ đạt 118%. Đảng ủy PVC-PT đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tái cơ cấu, quy hoạch nhân sự chủ chốt và đổi mới Doanh nghiệp, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, phát huy nguồn lực để thực hiện mục tiêu phát triển chung của Công ty.

    Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016, Đảng bộ PVC-PT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cán bộ, Đảng viên đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nền tảng mọi hành động và chương trình công tác. Tổ chức tuyên truyền các nhiệm vụ của Đảng bộ đếntừng cán bộ Đảng viên và người lao động, lãnh đạo công tác đoàn thể hoạt động hiệu quả, đóng góp vào việc thực hiện thành công nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

    Đồng chí Nguyễn Minh Châu – Phó Bí thư Đảng ủy – Giám đốc

    Công ty PVC-PT báo cáo công tác kiểm tra Đảng tại hội nghị

    Bên cạnh đó Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Minh Châu – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ nhiệm UBKT Đảng Báo cáo thực hiện công tác kiểm tra Đảng công ty PVC-PT, kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017 và những giải pháp, kiến nghị để PVC-PT vượt qua những thử thách, khó khăn của nền kình tế hiện nay, khẳng định vị thế của mình. Đồng chí nhận mạnh: PVC-PT sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp, xây dựng bộ máy nhân sự hoạt động một cách tinh gọn và hiệu quả nhất; Đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu một cách cạnh tranh bằng năng lực hoạt động của mình. Tại hội nghị, đồng chí cũng kiến nghị những giải pháp và mong nhận được sự hỗ trợ của Tổng PVC,Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để PVC-PT có thể thực hiện tốt các gải pháp, chiến lược phát triển của mình một cách hiệu quả nhất.

    Đến dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc Thắng đã đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng ủy PVC-PT: Mặc dù gặp nhiều khó khăn cả chủ quan lẫn khách quan như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, đặc biệt giá dầu ở mức thấp đã tác động mạnh đến hoạt động SXKD, doanh thu, lợi nhuận và chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước của các đơn vị trong Tập đoàn, trong đó có Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Nhưng 9 tháng đầu năm Công ty PVC-PT đã đạt được những mục tiêu nhất định, khẳng định được thương hiệu bằng tình hình sản xuất kinh doanh vượt trội, đặc biệt công trình Dự án NM NĐ Thái Bình 2 đang thi công được Chủ đầu tư, Tập đoàn Dầu khí đánh giá cao; Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông hậu 1 đang triển khai được đánh giá cao về các khâu chuẩn bị…Công tác tái cơ cấu ở đơn vị được triển khai một cách quyết liệt, tạo tiền đề cho SXKD 9 tháng đầu năm, đưa ra con số ấn tượng; BCH Đảng, các tổ chức đoàn thể, CBCNV tạo được sự đoàn kết, nhất trí đồng thuận ,đưa công ty phát triển bền vửng hơn với lịch sử gần 30 năm với ngành xây lắp dầu khí.
    Đồng chí Bùi Ngọc Thắng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT

    Tổng Công ty PVC phát biểu chị đạo tại hội nghị

    Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quang Ngọc, Bí thư Đảng ủy PVC-PT tiếp thu, cảm ơn những ý kiến, đóng góp, chỉ đạo của các đồng chí trong BCH Đảng bộ PVC và đưa vào nghị quyết để Đảng bộ PVC-PT triển khai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Trần Quang Ngọc cũng nhấn mạnh: 3 tháng cuối năm, các Đảng viên là những người gương mẫu đi đầu cùng với toàn thể CBCN lao động phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung cao độ mọi nguồn lực để thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo cơ sở vững chắc để PVC-PT tiếp tục phát triển trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

    Với sự nỗ lực chung của Đảng Ủy, HĐQT, Ban Giám đốc và tập thể người lao động PVC-PT và đặc biệt với sự hỗ trợ của Tổng Công ty PVC, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tin tưởng rằng PVC-PT sẽ vượt qua những thách thức, tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị nòng cốt của Tổng Công ty PVC của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.




    Đồng chí Bùi Ngọc Thắng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT

    Tổng Công ty PVC phát biểu chị đạo tại hội nghị

    Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quang Ngọc, Bí thư Đảng ủy PVC-PT tiếp thu, cảm ơn những ý kiến, đóng góp, chỉ đạo của các đồng chí trong BCH Đảng bộ PVC và đưa vào nghị quyết để Đảng bộ PVC-PT triển khai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Trần Quang Ngọc cũng nhấn mạnh: 3 tháng cuối năm, các Đảng viên là những người gương mẫu đi đầu cùng với toàn thể CBCN lao động phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung cao độ mọi nguồn lực để thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo cơ sở vững chắc để PVC-PT tiếp tục phát triển trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

    Với sự nỗ lực chung của Đảng Ủy, HĐQT, Ban Giám đốc và tập thể người lao động PVC-PT và đặc biệt với sự hỗ trợ của Tổng Công ty PVC, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tin tưởng rằng PVC-PT sẽ vượt qua những thách thức, tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị nòng cốt của Tổng Công ty PVC của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

    Hồng Thắm

Share This Page