PVX,PVX......Đáy trong lịch sử.....Tin ra tăng 200%.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rong_vang, 30/08/2016.

748 người đang online, trong đó có 299 thành viên. 17:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 91893 lượt đọc và 747 bài trả lời
  1. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    20:56 | 07/10/2016

    Trạng thái thanh khoản hệ thống NH tốt, tạo bệ phóng vững chắc cho tín dụng tăng tốc
    Bức tranh kinh tế và tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng những tháng cuối năm 2016 dưới góc nhìn của các TCTD đang có những dấu hiệu khởi sắc. Đây là cơ sở để các TCTD tỏ ra lạc quan khi kỳ vọng vào sự tăng trưởng tích cực trong quý IV/2016.

    [​IMG]Tái cơ cấu hệ thống Ngân hàng giai đoạn II: Cần bốn trụ cột
    [​IMG]Khách hàng của ngân hàng có thể yên tâm với hệ thống thanh toán
    [​IMG]Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng: Hãy để thị trường lên tiếng
    Kết quả kinh doanh cải thiện

    Theo báo cáo kết quả điều tra mới nhất của Vụ Dự báo, thống kê (NHNN) về xu hướng kinh doanh đối với các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tình hình kinh doanh của đa số các TCTD có sự cải thiện dần trong 3 quý đầu năm 2016.

    Tại cuộc điều tra lần này (tháng 9/2016), 46,3% TCTD nhận định tình hình kinh doanh của họ “tốt”; 50% TCTD nhận định ở mức “bình thường” và 3,7% TCTD nhận định “kém”. Trong quý IV/2016 và trong cả năm 2016, có 70-80% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ tốt hơn so với quý truớc và năm trước.

    Tăng trưởng thu nhập ròng từ lãi, phí và dịch vụ tiếp tục là động lực dẫn dắt sự cải thiện lợi nhuận của các TCTD trong năm 2016. Lạc quan về triển vọng khả quan của ngành ngân hàng trong quý IV/2016, các TCTD đã nâng mạnh kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng năm 2016 từ mức 7,11% tại cuộc điều tra tháng 6/2016 lên mức 11,68% tại cuộc điều tra tháng 9/2016.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Môi trường kinh doanh thuận lợi

    Lý giải cho những cải thiện về tình hình kinh doanh, các TCTD nhận định môi trường kinh doanh của họ có xu hướng ổn định hoặc diễn biến tích cực hơn trong quý III/2016 và dự kiến sẽ tiếp tục được cải thiện trong quý IV/2016. Vì vậy, các TCTD cho biết trong quý tới sẽ chú trọng đầu tư đào tạo nguồn nhân lực và trang bị các trang thiết bị, công nghệ hiện đại đáp ứng tốt hơn nhu cầu hoạt động kinh doanh của đơn vị mình.

    Đối với các nhân tố môi trường kinh doanh bên ngoài, các TCTD đánh giá 3 nhân tố cải thiện tốt nhất là “Cơ chế quản lý và quy định về an toàn hoạt động ngân hàng của NHNN”, “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của TCTD” và “Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng”.

    Nhận định về mức độ an toàn trong hệ thống ngân hàng, các TCTD cho biết rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng tiếp tục xu hướng giảm nhẹ so với quý trước, hiện đang ở mức bình thường hoặc thấp ở hầu hết các nhóm khách hàng. Dự báo về triển vọng rủi ro trong quý IV/2016 và cả năm 2016, 81-82% TCTD kỳ vọng rủi ro của các nhóm khách hàng tiếp tục ổn định hoặc giảm so với quý trước và năm trước, chỉ có từ 18-19% TCTD lo ngại rủi ro của các nhóm khách hàng có thể tăng.

    Thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào

    Đánh giá về trạng thái thanh khoản của đơn vị mình tại thời điểm hiện tại, 87,6% TCTD nhận định thanh khoản ở tình trạng “tốt” đối với cả VND và ngoại tệ. Trong đó 100% TCTD thuộc nhóm NHTMNN và NHTMCP nhỏ đánh giá thanh khoản chung và thanh khoản VND của họ “tốt”; 8,6% TCTD đánh giá thanh khoản “bình thường”. Dự kiến trong quý IV/2016 và cả năm 2016, đa số TCTD kỳ vọng tình hình thanh khoản tiếp tục diễn biến khả quan đối với cả VND và ngoại tệ.

    Dư nợ tín dụng được kỳ vọng tăng trưởng đột phá

    Trên cơ sở môi trường kinh doanh thuận lợi, nhu cầu tín dụng của khách hàng tăng, các TCTD kỳ vọng dư nợ tín dụng bình quân toàn hệ thống tăng trưởng 7,37% (VND: +7,93% và ngoại tệ: +4,22%) trong quý IV/2016 (cao hơn so với mức bình quân kỳ vọng tăng 5,17% của quý III/2016 tại cuộc điều tra kỳ trước) và tăng trưởng 21,82% (VND: +22,95%; ngoại tệ: +8,22%) trong năm 2016, cao hơn khoảng 4,5% so với mức kỳ vọng và thực tế tăng trưởng 17,26% của năm 2015, và được điều chỉnh tăng so với mức kỳ vọng 20,4% xác lập tại cuộc điều tra kỳ trước.

    Huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng năm 2016 được các TCTD kỳ vọng tăng trưởng bình quân 16,85% (giảm 0,72% so với kỳ vọng tại cuộc điều tra kỳ trước nhưng vẫn cao hơn mức tăng kỳ vọng và thực tế của năm 2015).

    Điều đáng lưu ý là tại cuộc điều tra kỳ này, các TCTD giữ nguyên kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng huy động vốn VND nhưng tiếp tục đẩy mạnh kỳ vọng về sự sụt giảm huy động vốn ngoại tệ trong năm 2016 từ mức -0,09% tại cuộc điều tra kỳ trước mở rộng tới -6,9% tại cuộc điều tra kỳ này. Đây tiếp tục là biểu hiện tích cực của xu hướng giảm găm giữ ngoại tệ và tăng trưởng niềm tin vào sự ổn định của tỷ giá và giá trị của đồng Việt Nam.


    Nguồn : SBV
  2. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    TIN TỔNG CÔNG TY
    PVC đạt lợi nhuận hơn 256,8 tỉ đồng
    Ngày 7/10/2016, Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí (PVC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng và triển khai kế hoạch quý IV năm 2016. Với sự nỗ lực, đoàn kết của gần 5000 cán bộ công nhân viên (CBCNV), PVC đã đạt được một số bước tiến khả quan, đạt lợi nhuận hơn 256,8 tỉ đồng - gấp 3 lần so với kế hoạch đề ra.
    Tham dự Hội nghị sơ kết có Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Nguyễn Hùng Dũng, Chủ tịch HĐQT PVC Bùi Ngọc Thắng, Tổng giám đốc PVC Nguyễn Anh Minh, các Ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc PVC, lãnh đạo các ban chuyên môn Tập đoàn, các chi nhánh, đơn vị thành viên, ban Điều hành dự án PVC tại 4 đầu cầu Hà Nội – Thái Bình - Vũng Tàu và Hậu Giang.



    [​IMG]

    Toàn cảnh Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2016 của PVC



    Trong 9 tháng vừa qua, diễn biến phức tạp của giá dầu cùng với thị trường tài chính không ổn định khiến thị trường bất động sản vẫn đóng băng… đã có những tác động tiêu cực đến công tác tìm kiếm nguồn việc làm, tiếp cận nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thoái vốn của PVC. Tuy nhiên với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV cùng sự hỗ trợ của PVN, giá trị sản xuất của PVC đã đạt hơn 9.200 tỉ đồng, Tổng doanh thu hơn 7.900 tỉ đồng. Trong đó, lợi nhuận trước thuế hơn 256,8 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 700 tỉ đồng. Thu nhập bình quân toàn Tổng Công ty cũng đạt hơn 10 triệu đồng/tháng.



    Trong năm 2016, Công ty Mẹ PVC đã hoàn thành bàn giao công trình san lấp và xử lý nền Nhà máy xử lý khí Cà Mau, gói thầu Building 3B tại dự án Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, hoàn thành Trung tâm phân tích thí nghiệm và Văn phòng Viện Dầu khí phía Nam giai đoạn 1, bàn giao dự án Âu tàu Rạch Chanh và Trung tâm điều khiển Âu tàu cho chủ đầu tư. Tổng Công ty PVC và các đơn vị thành viên đã khởi công gói thầu thi công các hạng mục xây dựng tại dự án NMNĐ Sông Hậu 1, gói thầu thi công các hạng mục xây dựng số 2 thuộc dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau…



    [​IMG]

    Chủ tịch HĐQT PVC Bùi Ngọc Thắng điều hành hội nghị



    Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty PVC, Tổng giám đốc Nguyễn Anh Minh khẳng định, toàn Tổng Công ty đã phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và tìm kiếm nguồn công việc mới. Kết quả là toàn tổ hợp đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được Tập đoàn phê duyệt. Tuy nhiên, giá trị sản xuất kinh doanh và doanh thu của toàn tổ hợp chủ yếu tập trung tại Ban điều hành dự án NMNĐ Thái Bình 2 và một số đơn vị thành viên nòng cốt của Tổng Công ty. Do hệ lụy của việc giá dầu xuống thấp, nhiều dự án dầu khí bị dừng giãn tiến độ nên ảnh hưởng sâu đến mức độ tăng trưởng và tỉ lệ hoàn thành kết hoạch, doanh thu của các đơn vị thành viên PVC.



    Một trong những công tác đáng ghi nhận của PVC trong thời gian qua là công tác tiếp thị đấu thầu đã đạt được một số thành quả. Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên đã rất nỗ lực tìm kiếm tiếp thị tại các công trình, dự án. Toàn tổ hợp đã ký kết được 16 hợp đồng mới với Tổng giá trị gần 3.600 tỉ đồng. Trong đó, Công ty Mẹ PVC ký kết hợp đồng xây dựng NMNĐ Sông Hậu có giá trị hơn 2.555 tỉ đồng, các công ty thành viên ký được 15 hợp đồng có tổng giá trị hơn 1.031 tỉ đồng.



    [​IMG]

    Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hùng Dũng phát biểu tại Hội nghị



    Phát biểu tại Lễ sơ kết 9 tháng hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hùng Dũng đã biểu dương những nỗ lực của tập thể người lao động PVC trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, lãnh đạo Tập đoàn luôn đồng hành, hỗ trợ, cùng với PVC tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại từng dự án, công trình để Tổng Công ty có thể ổn định và phát triển. Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hùng Dũng cũng đặc biệt lưu ý PVC cần nỗ lực hơn nữa, nhanh chóng giải quyết dứt điểm những tồn tại như vấn đề vận chuyển thiết bị cho dự án NMNĐ Thái Bình 2, lên kế hoạch chi tiết để sử dụng hiệu quả dòng tiền của các dự án, xây dựng hệ thống xem xét đánh giá hiệu quả các dự án đã và đang triển khai thi công. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, lập quy trình xử lý hồ sơ, quyết toán một cách nhanh nhất, giảm thiểu rủi ro nợ xấu, nợ đọng…

    Bùi Công
  3. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Các TCTD kỳ vọng tín dụng sẽ tăng 7,3% trong quý 4, cả năm tăng 21,82%

    Trên cơ sở môi trường kinh doanh thuận lợi, nhu cầu tín dụng của khách hàng tăng, các TCTD kỳ vọng dư nợ tín dụng bình quân toàn hệ thống tăng trưởng 7,37% trong quý 4/2016. tăng trưởng 21,82% trong năm 2016.

    [​IMG]Việc đặt mục tiêu lãi suất chênh 2-3% với lạm phát sẽ rất khó điều hành
    [​IMG]Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm, NHNN vẫn hút ròng tiền về
    [​IMG]Đến 20/9 tín dụng tăng 10,46%, lãi suất cho vay giảm
    [​IMG]
    Thanh khoản của hệ thống hiện đang rất dồi dào
    Vụ Dự báo thống kê (NHNN) vừa công bố kết quả điều tra Xu hướng kinh doanh đối với các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cho biết tình hình kinh doanh của đa số các TCTD có sự cải thiện dần trong 3 quý đầu năm 2016.

    Cụ thể tại cuộc điều tra lần này (tháng 9/2016), 46,3% TCTD nhận định tình hình kinh doanh của họ “tốt”, 50% TCTD nhận định ở mức “bình thường” và 3,7% TCTD nhận định “kém”. Trong quý 4/2016 và trong cả năm 2016, có 70-80% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ tốt hơn so với quý truớc và năm trước.

    Tăng trưởng thu nhập ròng từ lãi, phí và dịch vụ tiếp tục là động lực dẫn dắt sự cải thiện lợi nhuận của các TCTD trong năm 2016. Lạc quan về triển vọng khả quan của ngành ngân hàng trong quý 4/2016, các TCTD đã nâng mạnh kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng năm 2016 từ mức 7,11% tại cuộc điều tra tháng 6/2016 lên mức 11,68% tại cuộc điều tra tháng 9/2016.

    Trên cơ sở môi trường kinh doanh thuận lợi, thanh khoán dồi dào và nhu cầu tín dụng của khách hàng tăng, các TCTD kỳ vọng dư nợ tín dụng bình quân toàn hệ thống tăng trưởng 7,37% (VND: +7,93% và ngoại tệ: +4,22%) trong quý 4/2016. Con số này cao hơn nhiều so với mức bình quân kỳ vọng tăng 5,17% của quý 3 tại cuộc điều tra kỳ trước.

    Với diễn biến quý 4 như vậy, các TCTD kỳ vọng tín dụng sẽ tăng trưởng 21,82% (VND: +22,95%; ngoại tệ: +8,22%) trong năm 2016, cao hơn khoảng 4,5% so với mức kỳ vọng và thực tế tăng trưởng 17,26% của năm 2015, và được điều chỉnh tăng so với mức kỳ vọng 20,4% xác lập tại cuộc điều tra kỳ trước.

    Huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng năm 2016 được các TCTD kỳ vọng tăng trưởng bình quân 16,85% (giảm 0,72% so với kỳ vọng tại cuộc điều tra kỳ trước nhưng vẫn cao hơn mức tăng kỳ vọng và thực tế của năm 2015).

    Điều đáng lưu ý là tại cuộc điều tra kỳ này, các TCTD giữ nguyên kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng huy động vốn VND nhưng tiếp tục đẩy mạnh kỳ vọng về sự sụt giảm huy động vốn ngoại tệ trong năm 2016 từ mức -0,09% tại cuộc điều tra kỳ trước mở rộng tới -6,9% tại cuộc điều tra kỳ này.

    "Đây tiếp tục là biểu hiện tích cực của xu hướng giảm găm giữ ngoại tệ và tăng trưởng niềm tin vào sự ổn định của tỷ giá và giá trị của đồng Việt Nam", Vụ Dự báo Thống kê nhận định.

    Minh Trí
  4. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
    Thứ 2, 10/10/2016, 07:16

    Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ biến động ra sao trong 3 tháng cuối năm?

    Mức độ margin trên toàn thị trường thời gian qua đã gia tăng đáng kể, gây áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, điểm tích cực là tỷ trọng margin chủ yếu phân bổ vào các cổ phiếu đầu ngành và không có hiện tượng tập trung và các cổ phiếu penny, cổ phiếu tăng vốn quá nóng.
    TTCK Việt Nam năm 2016 đã đi qua ¾ quãng đường với những tín hiệu hết sức tích cực. Hàng loạt chính sách được ban hành như Nghị định 60 về mở room cho nhà đầu tư nước ngoài, dỡ bỏ giới hạn room cho 67 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, sửa đổi thông tư 36 theo hướng hỗ trợ NHTM và doanh nghiệp BĐS…cùng với sự phục hồi của các loại hàng hóa nguyên liệu trên thế giới (dầu, thép, đường…) đã giúp TTCK có nhịp tăng trưởng bền vững, kéo dài suốt 10 tháng.

    Trong quãng thời gian này, chỉ số VnIndex tăng một mạch từ vùng đáy 510 điểm lên sát ngưỡng 690 điểm, tương ứng mức tăng trưởng 35% và đây cũng là mức cao nhất VnIndex đạt được trong vòng 8 năm trở lại đây.

    Tuy vậy, trong khoảng hơn 1 tuần giao dịch gần đây, sự bứt phá của thị trường đã bị chững lại đáng kể. Chỉ số VnIndex dù rất nỗ lực nhưng liên tiếp “vấp ngã” trước ngưỡng kháng cự mạnh 690 điểm và yếu tố này khiến giới đầu tư lo ngại về kịch bản kém tích cực sẽ xảy ra.

    [​IMG]
    Chỉ số VnIndex đang ở mức cao nhất trong vòng 8 năm qua

    Margin không quá đáng ngại, điều chỉnh chỉ diễn ra trong ngắn hạn

    Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Việt Quang – phó phòng môi giới CTCK Vietcombank (VCBS) cho rằng việc VnIndex liên tục điều chỉnh khi tiệm cận ngưỡng 690 điểm cho thấy áp lực nguồn cung trong ngắn hạn là không hề nhỏ.

    Trong hơn 1 tuần qua, một số cổ phiếu Bluechips điều chỉnh khá mạnh đã tác động tiêu cực tới VnIndex. Nhóm cổ phiếu dầu khí dù có sự phục hồi trước diễn biến giá dầu thế giới nhưng mới mang tính ngắn hạn, chưa thực sự tạo thành xu hướng tăng dài hạn. Do đó, ông Quang nhận định VnIndex sẽ cần một khoảng thời gian nhất định để vượt qua ngưỡng 690 điểm.

    “Chỉ số VnIndex nhiều khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn nhưng không quá sâu, tôi kỳ vọng VnIndex sẽ tạo đáy ngắn hạn tại vùng 675- 680 điểm” ông Quang cho biết.

    Cũng theo ông Quang, mức độ margin trên toàn thị trường thời gian qua đã gia tăng đáng kể, gây áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, điểm tích cực là tỷ trọng margin chủ yếu phân bổ vào các cổ phiếu đầu ngành và không có hiện tượng tập trung và các cổ phiếu penny, cổ phiếu tăng vốn quá nóng. Do đó, nguy cơ sụp đổ của thị trường là không quá cao bởi các cổ phiếu đầu ngành luôn có sự phục hồi nhanh chóng sau mỗi đợt điều chỉnh.

    Bên cạnh đó, việc các CTCK liên tục tăng vốn, phát hành trái phiếu trong thời gian qua đã giúp nguồn tiền duy trì ổn định và không quá lo ngại về việc margin “căng cứng”.

    Trong bản tin nhận định mới đây, CTCK HSC cũng cho rằng với thanh khoản thị trường đang khá tích cực cùng mức độ margin có thể tiếp tục tăng, rõ ràng VnIndex sẽ còn động lực để bứt phá sau 2 lần “vượt vũ môn” 690 điểm không thành công.

    Tích cực trong những tháng cuối năm

    Đánh giá về triển vọng thị trường, ông Nguyễn Việt Quang cho rằng mặc dù còn phải nỗ lực nhiều để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,5% trong năm 2016, tuy nhiên những yếu tố như tỷ giá ổn định, lạm phát thấp, lãi suất có dấu hiệu giảm sẽ hỗ trợ cho TTCK. Trong đó, việc giảm lãi suất có thể kích thích gia tăng dòng tiền vào TTCK trong ngắn và trung hạn.

    Ông Quang nhận định xu hướng thị trường sẽ có nhiều điều tích cực hơn là tiêu cực trong những tháng cuối năm và VnIndex hoàn toàn có thể vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh 690 điểm. Ông Quang khuyến nghị nhà đầu tư nên cân nhắc trong việc lựa chọn cổ phiếu bởi bối cảnh thị trường năm nay không có sự gia tăng tuyệt đối của các nhóm ngành mà dòng tiền thường chỉ tập trung vào những cổ phiếu đầu ngành.

    Với quan điểm tương tự, ông Đỗ Bảo Ngọc – chuyên gia phân tích cao cấp CTCK MB (MBS) cho rằng những nỗ lực của Chính phủ thông qua các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế như duy trì mặt bằng lãi suất thấp, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, hỗ trợ mạnh hệ thống doanh nghiệp bằng các chính sách ưu đãi đầu tư, giảm thuế, sử dụng hiệu quả vốn nhà nước cho đầu tư phát triển... sẽ giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng tốt trong thời gian tới.

    Theo ông Ngọc, năm 2016 là một năm bản lề, Vnindex liên tiếp vượt qua các vùng đỉnh cũ của các năm trước để đạt các vùng cao mới, mở ra triển vọng tích cực trong bối cảnh TTCK Việt Nam đang dần tiệm cận với các tiêu chuẩn cao hơn để tiến tới được nâng hạng lên nhóm các TTCK mới nổi. Với nền tảng đó, ông Ngọc cho rằng VnIndex hoàn toàn có cơ hội đạt tới ngưỡng 700 - 720 điểm trong quý 4/2016 và các ngưỡng cao hơn trong năm những năm tới.

    Hoàng Anh

    Theo Trí thức trẻ

    TỪ KHÓA
  5. minhntkt3

    minhntkt3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2014
    Đã được thích:
    3.184
    15/10/2016 đã có biến rồi à :), sẽ chỉnh quanh vùng 2.7-2.9 rồi đến 15/11/2016 lên vùng 3.4-3.5 nhá
  6. SIeu_co_phieu_2011

    SIeu_co_phieu_2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2016
    Đã được thích:
    6.260
    vượt 2.8 là lên 5.x đấy. Tích lũy quá lâu rồi. :drm4
  7. otckanu2009

    otckanu2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    1.032
    Cứ bò dần dần theo kqkd là ổn.
    Vùng 3 sẽ khó khăn hơn 1 chút.
    Govermentthatha_chamchi thích bài này.
  8. hieunn

    hieunn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/11/2015
    Đã được thích:
    4.797
    Con này cứ để 1 năm thì chẳng khó khăn gì cả cứ cho nó tự nhiện tăng giảm thôi đúng 1 nam xem lại là thấy khác rất nhiều....
    Goverment thích bài này.
  9. SIeu_co_phieu_2011

    SIeu_co_phieu_2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2016
    Đã được thích:
    6.260
    vừa rồi rũ hang vùng 2.4-2.6 nhẹ tàu rồi. Nay KLGD cao thế này thì từ mai tiết cung nhé. :drm
    Goverment thích bài này.
  10. PhongVanCK

    PhongVanCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    6.124
    Thằng này công nhận ngu mà đi đâu cũng nguy hiểm!
    Goverment thích bài này.

Chia sẻ trang này