PVX,PVX......Đáy trong lịch sử.....Tin ra tăng 200%.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rong_vang, 30/08/2016.

158 người đang online, trong đó có 63 thành viên. 06:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 91870 lượt đọc và 747 bài trả lời
  1. a_muggle

    a_muggle Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Đã được thích:
    4.351
    Khả năng lão Gov này tư duy có vấn đề. Chắc thua CK nhiều quá đâm ra cảm xúc trào dâng k hợp lý lắm. Thôi thông cảm vậy :))))
    Goverment thích bài này.
  2. SIeu_co_phieu_2011

    SIeu_co_phieu_2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2016
    Đã được thích:
    6.260
    =))=))=)). Có khi bác ấy mua PVX từ giá 8.x :((:((:((
    Goverment thích bài này.
  3. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Bác nói đúng đấy,chắc chúng Tôi bị các Bác chim lợn chửi nhiều quá nên bị lây.
    --- Gộp bài viết, 18/10/2016, Bài cũ: 18/10/2016 ---
    Nhìn con PVX sáng nay là biết đuối sức rồi,bán ra chốt lời thôi.
    thatha_chamchiSIeu_co_phieu_2011 thích bài này.
  4. tienlacuatoi00

    tienlacuatoi00 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/10/2014
    Đã được thích:
    2.234
    Chứng tỏ cũng chỉ là đầu cơ t+ thôi
    PVX đang thay da đổi thịt từng ngày, khi gặp ngương mới giằng co là chuyẹn binh thường, cung cầu vẫn rất tôt, thậm chí cầu lấn át cung, thanh khoản tốt, không có lý do gì giã từ e nó lúc này, khi mọi sự quá tôt
    thatha_chamchi thích bài này.
  5. SIeu_co_phieu_2011

    SIeu_co_phieu_2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2016
    Đã được thích:
    6.260
    Lên 5.x đợt này luôn nhé. :drm4
  6. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Các Bác thích ăn mì ăn liền thì nên chốt lời ngay,còn những người thích ăn mì cay 7 cấp độ trong đầu chỉ có 1 từ là ( MÚC)
  7. otckanu2009

    otckanu2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    1.032
    Cứ xác định là còn co giật chán cho nó đỡ sốc :D
    --- Gộp bài viết, 18/10/2016, Bài cũ: 18/10/2016 ---
    Lúc cần bán vẫn bán chứ, chỉ mỗi múc ko thì chết :D:D:D
  8. anf9

    anf9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2015
    Đã được thích:
    759
    chốt chờ tést 2.6-2.8
  9. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    10:30 | 17/10/2016

    Sẽ gỡ vướng bằng cơ chế cho vay mới
    TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính - NH cho biết, để hoàn thiện hơn nữa trong việc hỗ trợ DN tiếp cận nguồn vốn về lâu dài cần chỉnh sửa quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng.

    Mỗi khách hàng trong nhìn nhận của các NHTM vừa là đối tác, nhưng đồng thời cũng phải có sự ràng buộc về mặt pháp lý ở mỗi khoản vay. Từ trước đến nay, sự ràng buộc này được thực hiện bằng Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng.

    Và mặc dù từ cách đây hơn chục năm, NHNN ban hành Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN đã sửa đổi, bổ sung một số quy định mới, phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động cho vay của TCTD, nhưng đến nay khi Quốc hội thông qua một số bộ luật như Bộ luật Dân sự năm 2015 (BLDS 2015), Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Kinh doanh BĐS năm 2015… thì các văn bản dưới Luật cần tiếp tục phải có sự điều chỉnh phù hợp.

    Trên thực tế không phải các quy định về cho vay chỉ được tập trung điều chỉnh ở Quyết định 1627 mà còn được điều chỉnh ở nhiều văn bản khác.

    Đơn cử, về nguyên tắc chung, quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng theo Quyết định 1627 đã quy định thời hạn cho vay do NH và khách hàng tự thỏa thuận căn cứ trên cơ sở chu kỳ sản xuất kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của dự án, khả năng trả nợ của khách hàng và khả năng nguồn vốn của TCTD.

    Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân trong sản xuất và trả nợ NH, tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn có quy định phương thức cho vay lưu vụ, đảm bảo phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh của hộ nông dân.

    Theo đó, đối với các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, chăm sóc các cây trồng, vật nuôi có tính chất mùa vụ theo chu kỳ sản xuất liền kề trong năm thì TCTD và khách hàng có thể thỏa thuận để khách hàng không phải trả số nợ gốc khi đến hạn.

    Những điều chỉnh này được các chuyên gia đánh giá là tích cực, nhưng vẫn còn phải sửa đổi nhiều hơn các quy định liên quan đến hoạt động cho vay của TCTD để phù hợp với điều kiện thực tiễn từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế.

    TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính - NH cho biết, để hoàn thiện hơn nữa trong việc hỗ trợ DN tiếp cận nguồn vốn về lâu dài cần chỉnh sửa quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng.

    Hay như vấn đề lãi suất thời gian gần đây được tranh luận nhiều. Theo căn cứ quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 thì lãi suất thỏa thuận của khoản tiền vay không được vượt quá 20%/năm, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác sẽ được hướng dẫn cho vay thế nào.

    Theo một thành viên Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung quy chế cho vay thì tại Khoản 1. Điều 91 Luật Các TCTD 2010 quy định: “TCTD và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động NH của TCTD theo quy định của pháp luật”.

    Như vậy, về lãi suất cho vay, Luật Các TCTD 2010 có quy định khác với quy định tại Bộ luật Dân sự 2015. Do đó, từ ngày 1/1/2017, lãi suất cho vay giữa TCTD đối với khách hàng vẫn phải tuân theo quy định tại Luật Các TCTD 2010. Để triển khai thực hiện quy định của Bộ luật Dân sự 2015 có liên quan đến hoạt động NH, NHNN dự kiến quy định cụ thể về lãi suất cho vay trong Thông tư cho vay, thay thế Quyết định 1627.

    Theo nguồn tin của Thời báo Ngân hàng thì hiện nay dự thảo Thông tư thay thế Quyết định 1627 về quy chế cho vay đã được đưa ra lấy ý kiến các TCTD, đang được các đơn vị chức năng của NHNN hoàn thiện để sớm ban hành. Và rất có thể vào đầu năm 2017, các TCTD và khách hàng sẽ thực hiện một quy chế cho vay với nhiều điểm mới, hợp lý hơn.

    Chí Kiên
    quocdai307 thích bài này.
  10. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Đủ điều kiện để hạ lãi suất cho vay
    Đăng ngày: 10/17/2016

    Các chuyên gia kinh tế nhận định, thời điểm quý 4 năm nay đã đủ dư địa để các ngân hàng thương mại hạ lãi suất cho vay, tạo cú hích cho doanh nghiệp (DN) phát triển trong các quý tiếp theo


    Kinh tế quý 3 đã có đột phá

    Số liệu tại buổi công bố báo cáo kinh tế vĩ mô quý III/2016 do Viện Nghiên cứu kinh tế và Chính sách (VEPR) (thuộc ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội) tổ chức mới đây cho thấy, tăng trưởng kinh tế quý III đạt mức 6,4%, đây là mức tăng trưởng khá mạnh so với mức 5,8% của quý II. Dù đánh giá, tăng trưởng kinh tế quý sau vẫn tăng hơn quý trước, song VEPR đưa ra nhận định, tăng trưởng kinh tế cả năm 2016 chỉ có thể đạt tối đa 6%.

    Quý IV là thời điểm thích hợp hạ lãi suất, tạo cú hích cho doanh nghiệp (ảnh minh họa). Ảnh:T.L

    Đây là thời điểm thích hợp để các ngân hàng thương mại có thể cắt giảm từng bước lãi suất cho vay, khi mà áp lực chạy đua lãi suất không còn diễn ra như những quý trước”.

    TS Nguyễn Đức Thành

    Mặc dù còn nhiều khó khăn, Chính phủ vẫn quyết định giữ và phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5-6,7% trong năm nay. Báo cáo của VEPR đưa ra nhận định, để đạt được mục tiêu này, kinh tế quý IV cần phải tăng trưởng ít nhất 8,3% so với cùng kỳ năm trước. “Dù quý IV luôn là thời điểm bứt phá và có nhiều yếu tố có thể giúp tăng trưởng tốt nhưng trong lịch sử chưa từng ghi nhận có mức tăng trưởng tới 8,3%” - TS Nguyễn Đức Thành - Viện trưởng Viện VEPR nhấn mạnh.

    Đánh giá về tình hình kinh tế Việt Nam trong quý III, TS Nguyễn Đức Thành cho rằng, nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế, tạo đà tăng trưởng chính là nhờ nông nghiệp. Tuy nhiên, thiệt hại ở miền Trung hồi tháng 4 do sự cố ******* và những khó khăn trong sản xuất của vùng ĐBSCL thời gian qua đã tác động rất lớn đến phát triển kinh tế nông nghiệp, từ đó kéo tụt tăng trưởng của cả nền kinh tế. Bằng chứng là, khu vực nông nghiệp vốn chiếm 11-13% GDP, song trong 9 tháng đầu năm chỉ đóng góp được 0,01 điểm % vào tăng trưởng.

    Cùng chung quan điểm trên, ông Trương Đình Tuyển - nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại cho rằng mục tiêu tăng trưởng của Chính phủ là 6,5% rất khó có thể đạt được. “Quý III chúng ta đạt tăng trưởng 6,4%, nhưng quý I chỉ đạt 5,5% và quý II đạt 5,8%. Muốn đạt mục tiêu như kỳ vọng của Chính phủ thì quý IV phải đạt khoảng 6,8 -7%. Điều này là không tưởng” – ông Tuyển đánh giá.

    Đủ dư địa để hạ lãi suất

    Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, huy động vốn của các tổ chức tín dụng tại thời điểm 20.9 đã tăng 12,02% so với cuối năm 2015. Mức tăng này cao hơn nhiều so với mức 8,9% cùng kỳ năm 2015. Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế ước tính đạt 10,5%, giảm nhẹ so với năm 2015. Nhóm nghiên cứu của VEPR cũng nhận định, sức ép từ cầu tín dụng đã không còn, thay vào đó, nguồn huy động dồi dào đã giúp mặt bằng lãi suất trong nước giảm dần trong quý III. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 18% nếu muốn đạt được thì từ nay tới cuối năm các ngân hàng sẽ “bơm” mạnh vốn cho nền kinh tế, từ đó sẽ là cơ hội để hạ lãi suất.

    TS Nguyễn Đức Thành và nhóm nghiên cứu cho rằng, diễn biến lãi suất bình quân liên ngân hàng (qua đêm và một tuần) đều giảm liên tục trong 3 tháng qua, cụ thể lãi suất kỳ hạn một tuần giảm dần từ mức trung bình 1,6% trong tháng 6 xuống lần lượt 1,35%; 1,01% và 0,54% trong 3 tháng tiếp theo.

    Thực tế cho thấy, nguồn huy động dồi dào đã tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại lớn hạ lãi suất huy động, sau một thời gian dài giữ ở mức kịch trần. Đơn cử, cuối tháng 9, Vietcombank, VietinBank, BIDV… đã đồng loạt điều chỉnh giảm các mức lãi suất kỳ hạn dưới một năm từ 0,2 đến 0,3 điểm phần trăm về quanh mức 4,8-5,3%. Trong khi đó, tổng phương tiện thanh toán toàn hệ thống tính tới 20.9 đã tăng 11,8% so với cuối 2015, cao hơn mức 8,9% cùng kỳ.

    TS Nguyễn Đức Thành nhận định: “Đây là thời điểm thích hợp để các ngân hàng thương mại có thể từng bước “hạ nhiệt” lãi suất cho vay, khi mà áp lực chạy đua lãi suất không còn diễn ra như những quý trước. Điều này kỳ vọng tạo cú huých cho doanh nghiệp trong những quý tiếp theo bứt phá”



    Theo danviet.vn
    quocdai307 thích bài này.

Chia sẻ trang này