PVX,PVX......Đáy trong lịch sử.....Tin ra tăng 200%.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rong_vang, 30/08/2016.

663 người đang online, trong đó có 265 thành viên. 19:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 91867 lượt đọc và 747 bài trả lời
  1. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    • Gửi: 09:13 Thứ năm, 20/10/2016
    Chính phủ yêu cầu Ngân hàng giảm lãi suất cho vay, kiềm chế giá Y tế, giao thông

    (NDH) Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá cho biết công tác điều hành giá đang tích cực chủ động thận trọng và mục tiêu kiểm soát giá của Chính phủ vẫn trong tầm dưới 5% đồng thời yêu cầu Ngân hàng giảm lại suất cho vay.

    Đây là nội dung được đưa ra tại cuộc họp của Ban chỉ đạo điều hành giá diễn ra chiều 19/10.

    Bộ Tài chính cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 9/2016 tăng 3,14% so với tháng 12/2015 và tăng 3,34% so với tháng 9/2015. CPI bình quân 9 tháng đầu năm 2016 tăng 2,07% so với cùng kỳ năm trước.

    Về các yếu tố tác động tới CPI trong 9 tháng qua là việc điều chỉnh giá thuốc và giá dịch vụ y tế làm CPI tăng 1,56%. Giá dịch vụ giáo dục tăng đóng góp 0,57 %. Lương thực thực phẩm cơ bản ổn định nhưng có tác động tăng làm tăng 0,61%. Lạm phát tiền tệ cơ bản ở mức 1,81%. Chi phí cho giao thông giảm 0,33 % và lan tỏa các mặt hàng khác.

    Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết từ tháng 10/2016, cơ quan này sẽ tổng hợp số liệu về giá cả từ các ngày 1, 11 và 21 chứ không để đến ngày 25 hàng tháng mới tổng hợp nên chỉ số biến động CPI công bố sẽ được tính trọn vẹn trong tháng đó. “Tuy nhiên, chỉ số CPI từ nay sẽ công bố chậm hơn các tháng trước. Không phải công bố ngày 24 nữa mà tới 27 Tổng cục Thống kê sẽ gửi báo cáo tới Chính phủ và ngày 29 sẽ công bố”, ông Lâm nói.

    Theo ông Lâm, với việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế và xăng dầu trong tháng 10 này, CPI sẽ tiếp tục tăng lên và dư địa cho 2 tháng cuối năm 2016 là còn khoảng trên 1%.

    Đánh giá tình hình, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá nhận định công tác điều hành giá tích cực, chủ động, thận trọng và mục tiêu kiểm soát giá của Chính phủ vẫn trong tầm dưới 5%.

    [​IMG]

    Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

    “Ta quyết tâm và có khả năng kiểm soát lạm phát mức dưới 5%, đúng mục tiêu Quốc hội đặt ra bằng các bước đi thận trọng hơn từ nay tới cuối năm”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói khi nhận định nhiệm vụ của Chính phủ, các địa phương còn khá nặng nề như nhu cầu tiêu dùng tăng trong dịp lễ, Tết, diễn biến thất thường của thời tiết tác động tới giá lương thực, thực phẩm.

    Bên cạnh đó, trong tháng 11/2016 OPEC sẽ đưa ra quyết định cắt giảm sản lượng khai thác dầu làm tăng giá xăng dầu; việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công và độ trễ của chính sách tín dụng cũng ảnh hưởng tới lạm phát.

    Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành giữ ổn định mức lạm phát cơ bản dưới 2% như hiện nay; tiếp tục chỉ đạo bằng mọi biện pháp giảm lãi suất cho vay bằng việc cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn, ổn định lãi suất huy động, tiết giảm chi phí hoạt động của ngân hàng đặc biệt là 4 ngân hàng thương mại nhà nước.

    Chính sách tín dụng tập trung vào các lĩnh vực cần thiết ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa… đi liền với kiểm soát chất lượng tín dụng.

    Bộ Công Thương giữ không tăng giá điện trong năm nay, theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, sử dụng hợp lý Quỹ bình ổn để không tạo ra lạm phát kỳ vọng.

    Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Tài chính tích cực hướng dẫn trong tháng 10/2016 giảm phí BOT ít nhất ở 10 trạm thu phí.

    Các bộ, ngành quản lý lĩnh vực theo dõi sát diễn biến cung cầu những mặt hàng thiết yếu như muối, sữa trẻ em dưới 6 tháng tuổi... Các Bộ liên quan tới sản xuất chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị ngay từ bây giờ việc cung ứng đủ nguồn hàng về số lượng và chất lượng cho thị trường dịp Tết Dương lịch, Tết Đinh Dậu.

    Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội tích cực thực hiện việc đấu thầu thuốc để kéo giá thuốc xuống. Đối với giá dịch vụ y tế sẽ không tăng giá dịch vụ y tế trong năm nay với người không có Bảo hiểm y tế nhưng chuẩn bị kịch bản tăng cho năm 2017 về thời điểm, lộ trình.

    Về dư địa tăng giá dịch vụ y tế trong năm nay không còn nhiều khi chỉ còn 1 đợt nên Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ phải tính toán kỹ, nếu bất lợi thì giãn bớt số lượng địa phương cần tăng sang năm 2017.

    Đối với cơ chế quản lý các loại phí chuyển sang cơ chế giá từ ngày 1/1/2017, Phó Thủ tướng yêu cầu với loại phí chuyển sang giá mà Nhà nước không định giá thì các địa phương tính đủ, tính đúng với chi phí hợp lý. Với khoản phí mà thuộc thẩm quyền nhà nước định giá thì phải kiểm soát cẩn trọng.

    Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá yêu cầu các địa phương chỉ đạo các đơn vị cung ứng dịch vụ báo cáo kết quả hoạt động, bù đắp thu chi, đánh giá mức độ phát sinh để xây dựng phương án giá dịch vụ trên cơ sở mặt bằng phí đang thực hiện. Các loại phí chuyển sang giá có tính đặc thù thì đề xuất phương pháp định giá, phối hợp Bộ Tài chính xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đưa ra chi phí hợp lý.
  2. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Thứ 5, 20/10/2016, 11:29

    Tín dụng đã tăng trưởng 11,24%, dự trữ ngoại hối đang ở mức cao kỷ lục

    Báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng cho biết dự trữ ngoại hối hiện đạt trên 40 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.


    Sáng nay 20/10 khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước các nội dung chủ yếu của kinh tế, xã hội năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017.

    Về tình hình 9 tháng, liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, Thủ tướng cho biết, nợ xấu thời gian qua tiếp tục được xử lý gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống. Tín dụng đối với nền kinh tế đến nay tăng 11,24%.

    Một số tổ chức tín dụng tiếp tục giảm lãi suất huy động và cho vay khoảng 0,5 - 1,5%, điển hình Các ngân hàng thương mại lớn (BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Agribank...) giảm lãi suất huy động khoảng 0,5%; Vietcombank đã giảm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với 5 lĩnh vực ưu tiên và khởi nghiệp còn 6%/năm (giảm 1 - 2%/năm); BIDV giảm lãi suất cho vay 1% đối với lĩnh vực ưu tiên; Liên Việt Postbank giảm lãi suất cho vay 1 - 1,5%/năm.

    Tỷ giá và thị trường ngoại tệ, thị trường vàng ổn định; dự trữ ngoại hối đạt trên 40 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.

    Về ngân sách, quản lý chặt chẽ, chống thất thu ngân sách, chuyển giá, giảm nợ đọng thuế và tăng cường kiểm soát, tiết kiệm chi NSNN. Tổng thu NSNN 9 tháng đạt 70,8% dự toán; ước cả năm tăng 2,4%; bội chi giữ bằng mức Quốc hội thông qua (theo giá trị tuyệt đối).

    Huy động vốn cho đầu tư phát triển được đẩy mạnh. Trong 9 tháng, vốn FDI thực hiện tăng 12,4%; vốn ODA và vay ưu đãi giải ngân đạt khoảng 2,7 tỷ USD . Mức vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 63% GDP, cao nhất từ trước đến nay; vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tăng mạnh với tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết 9 tháng đạt gần 5 tỷ USD, gấp 1,8 lần so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước cả năm đạt 32,5% GDP (kế hoạch là 31,5%).

    Hoạt động cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, nhất là các tổ chức tín dụng yếu kém cũng được triển khai mạnh mẽ. Đến cuối tháng 8 năm 2016, tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước là 2,66%.

    Chủ tịch Quốc hội: Quyết tâm cao chuyển mô hình tăng trưởng
    Ngọc Toàn

    Theo Trí thức trẻ

    TỪ KHÓA
  3. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    • 02:15 20/10/2016
    Giá dầu thế giới tăng nhờ sức tiêu thụ nhiên liệu của Mỹ

    Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch ngày 19/10 tăng khoảng 2% sau khi thị trường nhận được thống kê cho hay lượng dự trữ dầu của Mỹ bất ngờ giảm mạnh


    Kết thúc phiên 19/10 tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 11/2016 tăng 1,31 USD (2,6%) lên 51,60 USD/thùng. Giá dầu Brent tại London tăng 99 xu Mỹ (1,9%) lên 52,67 USD/thùng.

    Giá dầu WTI chạm mức cao nhất kể từ tháng 7/2015 sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng của Mỹ cho biết lượng dầu dự trữ của nước này giảm 5,2 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 14/10, trong khi thị trường dự báo tăng 2,7 triệu thùng.

    Bên cạnh việc tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đạt 6,7% trong quý III/2016 đúng như dự đoán trước đó thì số liệu về hoạt động sản xuất dầu của cường quốc này cũng đang hỗ trợ giá dầu đi lên.

    Sản lượng dầu thô của Trung Quốc trong tháng 9/2016 đã giảm 9,8% xuống còn 3,89 triệu thùng/ngày, sát mức thấp nhất trong sáu năm qua.


    Nguồn tin: Bnews
  4. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Chứng khoán quí 4: xu thế tăng điểm được hỗ trợ

    Thứ Năm, 20/10/2016, 10:36 (GMT+7)

    (TBKTSG) - Thị trường chứng khoán đang có khá nhiều yếu tố thuận lợi, giúp kéo dài kỳ vọng về xu thế tăng của VN-Index trong quí 4-2016 nhưng song hành với đó cũng có những rủi ro mà các nhà đầu tư cần thận trọng.

    Thị trường chứng khoán (TTCK) đã có một quí 3 khá tích cực khi chỉ số VN-Index tăng 8,5% trong khi khối lượng giao dịch trên sàn HSX cũng có sự cải thiện đáng kể (tăng 23%).

    Câu hỏi đặt ra là liệu TTCK có duy trì được xu thế tăng điểm trong quí 4 hay không?






    [​IMG]
    Cuối tuần qua, Vietcombank đã giảm lãi suất cho vay ngắn hạn về mức 6%/năm. Ảnh: Uyên Viễn
    (TBKTSG) - Thị trường chứng khoán đang có khá nhiều yếu tố thuận lợi, giúp kéo dài kỳ vọng về xu thế tăng của VN-Index trong quí 4-2016 nhưng song hành với đó cũng có những rủi ro mà các nhà đầu tư cần thận trọng.

    Thị trường chứng khoán (TTCK) đã có một quí 3 khá tích cực khi chỉ số VN-Index tăng 8,5% trong khi khối lượng giao dịch trên sàn HSX cũng có sự cải thiện đáng kể (tăng 23%).

    Câu hỏi đặt ra là liệu TTCK có duy trì được xu thế tăng điểm trong quí 4 hay không?

    Nhiều yếu tố tích cực hỗ trợ

    Tính tới thời điểm này, có thể nhìn thấy một số yếu tố mang tính hỗ trợ cho TTCK trong quí cuối năm. Những yếu tố này không mới nhưng có thể sẽ được thúc đẩy mạnh hơn, giúp kéo dài kỳ vọng về xu thế tăng trung hạn của VN-Index.

    Thứ nhất, lộ trình thoái vốn nhà nước, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước gắn liền với việc nhanh chóng niêm yết ngay sau khi cổ phần hóa sẽ được Chính phủ đẩy mạnh hơn nữa trong quí 4. Quyết tâm của Chính phủ đã được thể hiện rõ trong những tuyên bố ở quí 3, vấn đề thị trường chờ đợi là hành động thực tế. Mới đây, Bộ Công Thương cũng đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc ban chỉ đạo thoái vốn nhà nước tại Sabeco và Habeco - hai doanh nghiệp nổi tiếng vì sự chậm trễ lên sàn dù đã cổ phần hóa được chín năm. Nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao việc niêm yết của hai doanh nghiệp này, coi đó là cơ sở để kỳ vọng vào chủ trương “nói đi đôi với làm” của Chính phủ.

    Thứ hai, sau khi bốn ngân hàng lớn điều chỉnh giảm lãi suất huy động vào cuối tháng 9, những tín hiệu đầu tiên về giảm lãi suất cho vay cũng đã xuất hiện. Vào cuối tuần qua,Vietcombank đã giảm lãi suất cho vay ngắn hạn về mức 6%/năm; LienVietPostBank giảm từ 1-1,5%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn mới từ ngày 15-10; HDBank giảm lãi vay cho tất cả khách hàng doanh nghiệp lẫn cá nhân... Lãi suất cho vay giảm sẽ giúp các doanh nghiệp trên sàn giảm chi phí lãi vay, đặc biệt là những doanh nghiệp có hệ số vay nợ lớn, giúp các doanh nghiệp này cải thiện kết quả kinh doanh, qua đó tăng tính hấp dẫn khi đầu tư vào kênh chứng khoán.

    Bộ Công Thương mới đây đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc ban chỉ đạo thoái vốn nhà nước tại Sabeco và Habeco - hai doanh nghiệp nổi tiếng vì sự chậm trễ lên sàn dù đã cổ phần hóa được chín năm.
    Thứ ba, diễn biến giá dầu là một yếu tố không thể bỏ qua khi nó tác động trực tiếp đến giá nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn là dầu khí. Thị trường vẫn đang chờ đợi khả năng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) sẽ có thể thực thi thỏa thuận chính thức cắt giảm sản lượng vào tháng 11 tới. Mặc dù còn khá nhiều hoài nghi về khả năng này nhưng ít nhất trong ngắn hạn, giá dầu thô thế giới vẫn đang được hỗ trợ tích cực.

    Nhận diện rủi ro

    Mặc dù có nhiều yếu tố hỗ trợ nhưng không phải không có những rủi ro đối với VN-Index trong ba tháng cuối năm.

    Dễ thấy và được đề cập nhiều nhất vẫn là rủi ro Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất. Khả năng này đang được nhà đầu tư thế giới đặt cược nhiều vào tháng 12 với xác suất tăng quanh mức 60% thay vì sẽ tăng ngay trong tháng 11. Lộ trình tăng lãi suất là khó có thể đảo ngược trước những tín hiệu hồi phục rõ ràng của kinh tế Mỹ hiện nay nhưng Fed cũng không muốn mạo hiểm tăng lãi suất sớm nhằm tránh những tác động bất lợi đối với thị trường tài chính trong trường hợp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cho những kết quả bất ngờ. Lãi suất đồng đô la Mỹ tăng sẽ kích thích dòng vốn FII rút ra, dẫn tới động thái bán ròng của khối ngoại. Tuy đây là hiện tượng không mới nhưng quy mô bán ròng của khối này tại từng thời điểm lại là điều khó lường, dẫn tới việc khó xác định mức độ ảnh hưởng tới chỉ số VN-Index.

    Ngoài ra, những sự kiện mang tính bất ngờ như việc Samsung công bố dừng sản xuất sản phẩm Galaxy Note 7, thậm chí xem xét khai tử dòng điện thoại Note cũng có thể có những tác động đáng kể tới kinh tế Việt Nam, đặc biệt ở góc độ xuất khẩu. Xuất khẩu sụt giảm sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nguồn thu ngoại tệ, từ đó có tác động lan truyền đến các cân đối vĩ mô khác. Nhà đầu tư thường không để tâm nhiều đến những rủi ro kiểu này từ sớm cho đến khi ảnh hưởng tiêu cực của chúng được biểu hiện rõ ràng. Khi vĩ mô có vấn đề, TTCK chắc chắn cũng sẽ gặp bất lợi.
  5. cblacknight

    cblacknight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/05/2016
    Đã được thích:
    463
    pvx lợi nhuận thật nên nhìn chung tt càng lắc càng có giá rẻ. hy vọng giá dầu đột phá hơn thì cuối năm nay đến năm sau sẽ khả quan nhiều! bác goverment từ từ hưởng thành quả suốt năm qua nhé! chúc mừng bác!
    Goverment thích bài này.
  6. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    06:38 ngày 20 tháng 10 năm 2016

    Thanh khoản ngân hàng vẫn dồi dào

    TP - NHNN tiếp tục hút tiền ra khỏi hệ thống thông qua kênh mua bán tín phiếu trong 2 tuần đầu tháng 10. Thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục dồi dào. Khối lượng tiền được bơm và hút qua nghiệp vụ repo trên OMO lần lượt là 0 đồng.
    Trong thời gian này, NHNN đã phát hành 58,999 tỷ đồng để hút tiền về và có 95,999 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Như vậy, NHNN hút ròng khoảng 37.000 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy sự dư thừa thanh khoản trong hệ thống ngân hàng vẫn ở mức cao. Tình trạng dư thừa thanh khoản sẽ tiếp tục khiến NHNN tiếp tục hút ròng trong thời gian tới.
  7. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Cử tri bất bình trước vụ Trịnh Xuân Thanh
    Thứ 5, 10:44, 20/10/2016[​IMG]
    VOV.VN - Nêu ý kiến cử tri gửi gắm đến Quốc hội, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, cử tri và nhân dân bất bình trước việc ông Trịnh Xuân Thanh.

    Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV ngày 20/10, ông Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Quốc hội.

    Theo thông tin ông Nguyễn Thiện Nhân đưa ra, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp được 2.986 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội.



    [​IMG]
    Ông Trịnh Xuân Thanh đã bị khởi tố bị can, truy nã quốc tế


    Đại đa số cử tri và nhân dân cả nước tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước qua việc tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2021.

    Cử tri tin tưởng việc thực hiện các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp; tích cực khắc phục khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; thực hiện các chính sách an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền quốc gia; tiếp tục hội nhập quốc tế và đóng góp tích cực vào giữ gìn hòa bình, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

    Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân vẫn còn những băn khoăn, lo lắng.

    Trong 7 vấn đề cử tri gửi gắm đến Quốc hội, đáng chú ý là ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

    Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, cử tri và nhân dân đánh giá cao quyết tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tập trung chỉ đạo việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đưa ra xét xử 6 vụ án tham nhũng lớn và đã ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

    Thực tế, vừa qua việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu chưa nghiêm, việc xử lý các vụ việc tham nhũng chưa thực sự thỏa đáng, chưa đủ sức răn đe, công tác thu hồi tài sản tham nhũng hiệu quả còn rất thấp.

    Đặc biệt, cử tri và nhân dân bất bình trước việc ông Trịnh Xuân Thanh – cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam.

    Trình bày ý kiến cử tri, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, mặc dù làm thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng của Nhà nước nhưng ông Trịnh Xuân Thanh vẫn được bổ nhiệm giữ các chức vụ quan trọng tại Bộ Công thương, UBND tỉnh Hậu Giang. Vừa qua, ông Thanh đã bị khởi tố bị can.

    Cử tri và nhân dân đề nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, có những giải pháp quyết liệt, mạnh tay hơn nữa trong đấu tranh chống tham nhũng, nhất là những vụ tham nhũng lớn, có biểu hiện “lợi ích nhóm”, gây hậu quả nghiêm trọng, làm suy giảm niềm tin của nhân dân.

    Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân mong muốn Quốc hội quan tâm chấn chỉnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, bảo đảm tính khả thi và hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật.

    Cử tri và nhân dân đề nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt hơn nữa việc giải quyết vi phạm pháp luật công khai kéo dài…./.
  8. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Thứ Tư, ngày 19/10/2016 13:27 PM (GMT+7)

    Bộ *******: "Truy bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh"

    [​IMG]Sự kiện: Vụ án Trịnh Xuân Thanh

    Đức, Mỹ, Canada... nhận lời chung tay với cảnh sát Việt Nam truy bắt bằng được ông Trịnh Xuân Thanh, dù lẩn trốn ở đâu

    Bên lề Hội thảo Quốc tế và truy nã tội phạm tổ chức sáng nay (19.10) tại Hà Nội, Trung tướng Phan Văn Vĩnh (Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ *******) cho biết Việt Nam đã liên hệ các cơ quan có thẩm quyền của Đức, Mỹ, Canada, Séc... phối hợp truy tìm nghi can Trịnh Xuân Thanh (cựu Chủ tịch HĐQT PVC, cựu Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang) theo lệnh truy nã quốc tế.

    "Các nước đồng thuận rất cao, hứa chung tay với Việt Nam truy bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh", Trung tướng Vĩnh nói.

    Trả lời câu hỏi nếu ông Thanh trốn sang Đức trong khi hai nước không có hiệp ước tương trợ tư pháp, Trung tướng Vĩnh cho hay đây là một trong những vấn đề chuyên biệt trong nghiệp vụ, tuy nhiên ******* Việt Nam sẽ bằng mọi cách tìm ra tung tích, dù trốn ở đâu.

    Theo người đứng đầu Tổng cục Cảnh sát, dù hành lang pháp lý của các nước có điểm khác nhau, với trách nhiệm của mình, Tổng cục Cảnh sát sẽ tham mưu Bộ *******, Chính phủ để hoàn thiện, giảm thiểu tối đa vấn đề còn trống, đặc biệt trong phối hợp bắt tội phạm truy nã.

    Số liệu của Tổng cục Cảnh sát, Bộ ******* cho thấy, tội phạm tham nhũng, ma túy, khủng bố và lừa đảo... trốn ra nước ngoài đang có xu hướng gia tăng. Tính đến tháng 9, con số này là trên 1.100 trường hợp, trong đó gần 300 có lệnh truy nã quốc tế.

    Nghi can chủ yếu trốn sang Lào, Campuchia, Trung Quốc hoặc Mỹ. Họ phần lớn sử dụng giấy tờ tùy thân giả khi nhập cảnh nên gây khó khăn trong việc truy tìm.

    Ngày 15.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46, Bộ *******) khởi tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng với ông Trịnh Xuân Thanh (50 tuổi) để điều tra khoản thua lỗ gần 3.300 tỷ tại Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) trong thời gian làm lãnh đạo tại đây. Ông Thanh khi rời doanh nghiệp này đã sang làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

    Chiều 16.9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến Hậu Giang thi hành quyết định khai trừ Đảng, tuy nhiên ông Thanh vắng mặt. Tối cùng ngày, Bộ ******* phát lệnh truy nã quốc tế với ông này.

    Ông Thanh được cho là rời Việt Nam cuối tháng 7 khi gửi đơn đến Tỉnh uỷ Hậu Giang xin nghỉ phép từ 25 đến 29.7. Ngày 19.8, ông gửi đơn lần 2 xin nghỉ một tháng (3.8-2.9) để đi nước ngoài trị bệnh và không rõ tung tích từ đó.


    Theo Bá Đô (VNE)
  9. TichTa

    TichTa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2011
    Đã được thích:
    1.392
  10. thanhvd

    thanhvd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2014
    Đã được thích:
    2.023
    Đang đặt 2.7, không biết thế nào ?

Chia sẻ trang này