PVX,PVX......Đáy trong lịch sử.....Tin ra tăng 200%.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rong_vang, 30/08/2016.

686 người đang online, trong đó có 274 thành viên. 18:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 91862 lượt đọc và 747 bài trả lời
  1. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    • 07:43 26/10/2016
    IEA: Cắt giảm nguồn cung của OPEC có thể nhanh chóng tái cân bằng thị trường
    [​IMG]
    Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã dự đoán rằng thị trường dầu thô, hiện đang dư cung, sẽ tái cân bằng sớm hơn dự kiến nếu Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) thực hiện quyết định để hạn chế sản xuất khi các thành viên nhóm họp chính thức vào tháng tới.

    Dự báo này được đưa trong lúc Iraq, nhà sản xuất lớn thứ hai của OPEC, đã yêu cầu rằng những quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá nên được miễn giảm như Iran, Nigeria và Libya - có sản lượng dầu thô bị tác động bởi bất ổn trong nước và lênh trừng phạt quốc tế, qua đó nhấn mạnh rằng Baghdad cũng sẽ không tham gia cắt giảm sản lượng vì nước này đang tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại các chiến binh Nhà nước Hồi giáo.

    Phát biểu với các phóng viên ngày hôm qua bên lề một hội nghị năng lượng tại Singapore, Giám đốc IEA, Fatih Birol tuy nhiên đã tuyên bố rằng trong điều kiện hiện nay, cơ quan tư vấn năng lượng cho các nước công nghiệp hóa này dự kiến sản lượng toàn cầu sẽ vượt quá nhu cầu tiêu thụ cho đến nửa cuối năm 2017.

    "Nhưng chúng ta biết rằng các nhà sản xuất đang nghĩ đến việc can thiệp vào thị trường. Các nhà sản xuất trong và ngoài OPEC, nếu họ can thiệp vào thị trường, sự tái cân bằng này có thể là diễn ra sớm hơn so với nửa cuối năm 2017," ông Birol nói thêm.

    Quyết định trong tháng trước của các thành viên OPEC đồn ý cắt giảm sản xuất dầu kể từ đó đã đẩy giá tăng cao hơn.

    Theo báo cáo của cơ quan này, thỏa thuận của OPEC, nhằm mục đích bình ổn giá là quyết định giới hạn sản xuất đầu tiên của nhóm này kể từ năm 2008 nhưng các thông tin chi tiết sẽ chỉ được xác định trong cuộc họp của nhóm vào ngày 30/11 tại Vienna.

    Iran, đối thủ địa chính trị khó chịu của Saudi Arabia, được miễn cắt giảm sản xuất vì nước này vẫn đang đẩy mạnh sản xuất dầu bị tê liệt sau nhiều năm bởi trừng phạt kinh tế của phương Tây được dỡ bỏ trong cào đầu năm nay.

    Sản xuất dầu thô đã vượt quá nhu cầu tiêu thụ trong hai năm qua.

    Kết quả là nguồn cung dư thừa đã gây sức ép khiến cho giá dầu từ mức cao hơn 100usd một thùng hồi tháng 06/2014 giảm xuống mức gần 13 năm là 27usd vào tháng Hai năm nay.

    Giá hiện đang dao động quanh mức 50usd một thùng trước cuộc họp của OPEC trong tháng tới.

    Bộ trưởng dầu mỏ của Iraq Jabbar Al-Luaibi đã yêu cầu Baghdad không nên tham gia vào việc cắt giảm sản lượng vì nó đang tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại các chiến binh Nhà nước Hồi giáo.

    Truyền thông cũng cho biết rằng Iraq đã nói với một quan chức hàng đầu của OPEC hôm qua rằng nước này sẵn sàng hợp tác trong việc đạt được một thỏa thuận cắt giảm nguồn cung để hỗ trợ giá dầu miễn là Iraq vẫn giữ được sản lượng ở mức gần hiện tại.

    "Chúng tôi sẵn sàng để hợp tác trên cơ sở chính xác," thủ tướng Haider al-Abadi nói, bình luận về chuyến thăm của Tổng thư ký OPEC Mohammed Barkindo tới Baghdad.

    Barkindo, người đang cố gắng để củng cố một hiệp ước về cắt giảm nguồn cung để hỗ trợ cho giá dầu đang trì trệ, đã ở Baghdad trước cuộc họp của OPEC vào ngày 30/11.

    Nguồn: xangdau.net

    thatha_chamchi thích bài này.
  2. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Tới mức này những người chơi margin chắc chắn không muốn bán,ngoại trừ cổ đó bị ép giải chấp thì đành chịu,
    còn cổ không có đòn bẩy PENNY có kqkd q2 tăng khủng và chuẩn bị q3 tăng khủng thêm,nếu muốn đạp xuống
    củng đâu dể,nếu đạp xuống để nhỏ lẻ hốt đuợc không nhả ra,lúc đó tụi bán khống còn mệt thêm phải mua lại giá cao trả kho.
    thatha_chamchi thích bài này.
  3. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    CLMV và ACMECS:
    Hướng tới một khu vực kết nối thông suốt
    TP - Hôm qua, lãnh đạo các nước thuộc khuôn khổ CLMV và ACMECS nhất trí nhiều biện pháp nhằm duy trì động lực tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của các quốc gia thành viên, như đẩy mạnh kết nối vận tải đa phương thức, đơn giản hóa thủ tục để thúc đẩy thương mại, đầu tư, sản phẩm du lịch chung…

    Ngày 26/10, Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 8 và Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyarwady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 7 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

    Tham dự CLMV 8 và ACMECS 7 có Tổng thống Myanmar Htin Kyaw, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak, Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc - Thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế - Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương Shamshad Akhtar, đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á, Ngân hàng Thế giới và nhiều đối tác phát triển trong khu vực và thế giới.

    Nghiên cứu mở tuyến đường kết nối Myanmar-Lào-Việt Nam

    Tại CLMV 8với chủ đề Nắm bắt cơ hội, định hình tương lai, các nhà lãnh đạo nhất trí vừa tiến hành cải cách kinh tế trong nước, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, vừa chủ động hội nhập sâu rộng hơn nữa vào kinh tế khu vực và toàn cầu. Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí triển khai các biện pháp cụ thể để tăng cường gắn kết nền kinh tế và thị trường của bốn nước, hướng tới một khu vực kết nối thông suốt.

    Về kết nối giao thông, đẩy nhanh việc xây dựng các tuyến đường còn thiếu và nâng cấp các tuyến đường thuộc Hành lang Kinh tế Bắc - Nam, Hành lang Kinh tế Đông - Tây và Hành lang kinh tế phía Nam; xây dựng tuyến đường cao tốc kết nối Vientiane và Hà Nội; triển khai nghiên cứu khả thi mở tuyến đường kết nối Myanmar-Lào-Việt Nam. Về tạo thuận lợi thương mại và đầu tư, đẩy mạnh hơn nữa việc đơn giản hóa, hài hòa hóa thủ tục thông quan và tiếp tục phát triển các khu công nghiệp dọc các tuyến hành lang kinh tế; đẩy thương mại biên giới thông qua hài hòa hóa các quy định về thương mại biên giới và phát triển hệ thống chợ biên giới…

    Về hợp tác công nghiệp, tăng cường hợp tác trong xây dựng, tiêu chuẩn hóa và hợp chuẩn hóa chính sách công nghiệp, xây dựng chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Về hợp tác du lịch, triển khai Kế hoạch hành động 2016 - 2018 về hợp tác du lịch, đặc biệt là các hình thức du lịch bền vững và có trách nhiệm… Về hợp tác phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục triển khai Chương trình học bổng CLMV do Chính phủ Việt Nam tài trợ giai đoạn 2016-2020; thiết lập cơ sở dữ liệu về nhu cầu của thị trường lao động, về đào tạo nghề giữa các nước CLMV…

    Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu, các nước CLMV không thể tiếp tục theo đuổi mô hình tăng trưởng dựa vào khai thác tài nguyên, lao động giá rẻ và công nghệ lạc hậu mà cần tạo động lực phát triển mới dựa vào công nghệ, nhân lực chất lượng cao và đổi mới sáng tạo. Để nâng cao năng lực cạnh tranh của bốn nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất thúc đẩy kết nối giữa bốn nước về hạ tầng giao thông, thương mại và đầu tư, du lịch và phát triển nguồn nhân lực. Các đề xuất của Thủ tướng được các nước đánh giá cao và nhất trí phối hợp triển khai. Kết thúc Hội nghị, các nhà lãnh đạo thông qua Tuyên bố chung của CLMV 8 và nhất trí Campuchia sẽ chủ trì tổ chức CLMV 9 trong năm 2018.


    Đẩy mạnh hợp tác trong 5 lĩnh vực

    Tại ACMECS 7với chủ đề Hướng tới Tiểu vùng Mekong năng động và thịnh vượng, các nhà lãnh đạo thông qua Tuyên bố Hà Nội của Hội nghị Cấp cao với mục tiêu đưa khu vực Mekong trở thành trung tâm kinh tế năng động và phát triển bền vững. Theo đó, các nước ACMECS sẽ tập trung thúc đẩy 5 nội dung hợp tác.

    Trong lĩnh vực giao thông, tăng cường hợp tác hoàn thiện kết nối vận tải đa phương thức, xây dựng các tuyến đường còn thiếu đi đôi với cải thiện chất lượng các tuyến đường bộ; phát triển các tuyến vận tải mới kết nối các nước thành viên... Trong lĩnh vực tạo thuận lợi cho thương mại - đầu tư và phát triển công nghiệp, hợp tác hài hòa hóa và đơn giản hóa các thủ tục thông quan; thúc đẩy thương mại biên giới… Trong lĩnh vực du lịch, thúc đẩy du lịch xanh và du lịch có trách nhiệm; phát triển sản phẩm du lịch, phát triển đa dạng các tuyến du lịch; thực hiện sáng kiến du lịch “Năm quốc gia, một điểm đến”…

    Trong lĩnh vực nông nghiệp, thúc đẩy thương mại hàng nông sản; khuyến khích thiết lập kênh thông tin về sản xuất và mua bán gạo; xây dựng các chương trình hợp tác về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm, công nhận lẫn nhau về chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa… Trong lĩnh vực hợp tác về môi trường, phối hợp huy động nguồn lực và thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững 2030 phù hợp vào các dự án phát triển kinh tế; củng cố hợp tác giữa các nước thành viên về bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên của các dòng sông Ayeyarwady, Chao Phraya và Mekong; tăng cường phối hợp giữa ACMECS với Ủy hội sông Mekong và các cơ chế khu vực khác…

    Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh các ưu tiên chính của hợp tác ACMECS trong thời gian tới là: Thúc đẩy kết nối các nền kinh tế ACMECS; tăng cường gắn kết giữa ACMECS với ASEAN và các cơ chế hợp tác trong khu vực; phối hợp gia tăng năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế; và hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

    Theo sáng kiến của Việt Nam, lần đầu tiên trong khuôn khổ các hội nghị cấp cao ACMECS và CLMV đã diễn ra Diễn đàn Kinh tế Thế giới về khu vực Mekong với sự tham gia của nhiều đối tác phát triển quan trọng. Các sáng kiến này giúp thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp khu vực Mekong với nhau và với các tập đoàn lớn trên thế giới, tăng cường đối thoại giữa khu vực doanh nghiệp với các nhà hoạch định chính sách, gia tăng tham gia của các đối tác phát triển vào các chương trình hợp tác CLMV và ACMECS. Các sáng kiến của Việt Nam được các nước thành viên đánh giá cao và nhiệt liệt ủng hộ.
    thatha_chamchi thích bài này.
  4. minhntkt3

    minhntkt3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2014
    Đã được thích:
    3.184
    chuẩn nhá, đang vùng 2.7-2.9, kế hoạch tiếp theo cứ thế mà diễn :)
    thatha_chamchi thích bài này.
  5. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Ai đã chấp nhận bán ra thì bán mạnh ra đi,còn chần chừ gì nửa?
    thatha_chamchi thích bài này.
  6. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Dầu có thể thử ngưỡng 70 USD/thùng

    Sau khi vượt qua mốc 50 USD/thùng, giá dầu đang có dấu hiệu hạ nhiệt đôi chút. Tuy nhiên, ít nhất vẫn có một nhà phân tích cho rằng giá dầu đang hướng tới ngưỡng kháng cự mới.
    Chuyên gia phân tích Louise Yamada cho biết thị trường dầu mỏ vẫn đang giảm hơn 20% so với cách đây hơn 1 năm. Dựa vào 2 biểu đồ bên dưới, bà Yamada cho rằng giá dầu đang hướng đến ngưỡng 70 USD/thùng.

    Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, bà Yamada cho biết diễn biến thị trường đang có dạng đầu vai ngược. Một khi vượt qua ngưỡng 50 USD/thùng, mô hình phát triển hiện nay sẽ dẫn giá dầu lên cao hơn nữa.

    Mô hình này được hình thành sau khi giá dầu giảm hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 20/10. Điều đó không thể ngăn cản giá dầu tăng tuần thứ 5 liên tiếp sau khi Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu lửa (OPEC) đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc đóng băng sản lượng.

    Tuy nhiên nếu nhìn vào đồ thị, người sáng lập Louise Yamada Technical Research Advisors cho rằng nếu các nhà đầu tư theo dõi động thái của giá dầu từ khi mô hình đầu vai này được hình thành, điểm kết thúc của nó sẽ nằm ở ngưỡng 70 USD/thùng.

    [​IMG]
    Diễn biến giá dầu đang tạo ra mô hình đầu vai ngược
    Điều thú vị ở chỗ vai trái mất 5 năm để bắt đáy. Nếu vai phải cũng diễn biến tương tự, giá dầu sẽ có xu hướng tăng từ nay cho tới tháng 2/2017.

    Sau khi bắt đáy 26 USD/thùng vào tháng 2, giá dầu đã tăng 96%. Nguyên nhân chính là bởi OPEC sẵn sàng cắt giảm sản lượng gần 1 triệu thùng để có được một thị trường cân bằng hơn. Ngày 23/10, Saudi Arab cho biết họ đang tìm các hợp tác với các quốc gia ngoài OPEC để thúc đẩy quá trình bình ổn thị trường.

    Nền tảng cơ bản lý giải tại sao bà Yamada lại có thể lạc quan cho tới tận năm 2017. Tuy nhiên, bà cũng nhận thức được rằng lý thuyết của mình ẩn chứa rủi ro trong ngắn hạn.

    Vị chuyên gia này cho biết có nhiều ngưỡng kháng cự ở giữa. Thời gian để giá dầu đạt mức 60 USD/thùng có thể lên tới 6 tháng. Giá dầu sẽ nhích lên từng chút một và một khi vấn đề nguồn cung chưa được giải quyết, người ta vẫn có lý do để hoài nghi.

    Một trong những lý do đó là việc giám đốc điều hành Igor Sechin của công ty dầu mỏ quốc gia lớn nhất Nga – Rosneft – tỏ ra bất hợp tác với thỏa thuận đóng băng của OPEC và tuyên bố sẽ tìm cách tăng sản lượng để giành lấy thị phần.

    Bên cạnh đó, lượng giàn khoan dầu tại Mỹ tăng từ 432 lên 443 giàn trong tuần trước, đánh dấu tuần tăng thứ 16 trong 17 tuần gần nhất.

    [​IMG]
    Diễn biến giá dầu giai đoạn 1986-2016
    Bà Yamada cho rằng ngay cả khi những sự kiện bất lợi diễn ra, giá dầu cũng chỉ có thể rơi xuống mức 42 USD/thùng và quá trình bắt đáy sẽ diễn ra nhanh chóng.

    Vị chuyên gia này cho rằng giá dầu đang giao động khi các yếu tố tích cực và tiêu cực xảy ra xen kẽ. Vào thời điểm này, yếu tố tích cực đang chiếm ưu thế và mang tới sự củng cố vững chắc xu hướng tăng được hình thành từ năm 2009.

    Giá dầu có tuần tăng thứ 5 liên tiếp
    Theo Thạch Thảo

    Người đồng hành

    TỪ KHÓA
    quocdai307 thích bài này.
  7. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Gửi: 20:58 Thứ tư, 26/10/2016
    Thủ tướng: 'Việt Nam phải cải tạo chính mình'

    Người đứng đầu Chính phủ cho rằng Việt Nam cần cải tự thay đổi để nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh lên mức hàng đầu ASEAN.

    Thông điệp nêu trên được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại buổi họp báo bế mạc Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) và Hội nghị Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) ngày 26/10. Người đứng đầu Chính phủ đánh giá các hội nghị này đã tổ chức rất thành công trên nhiều phương diện, cả về số lượng, thành phần tham dự và những biện pháp được nêu ra.

    Cụ thể, lãnh đạo các nước đã bàn bạc về biện pháp huy động nguồn lực nhằm phát triển và khơi dậy tiềm năng của khu vực Mekong. Hội nghị cũng đề cập đến những cơ hội và thách thức của Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đối với tiến trình công nghiệp hoá ở các nước, đồng thời đưa ra các biện pháp tăng hợp tác giữa Chính phủ và doanh nghiệp.

    "Các nước CLMV có sự chậm trễ hơn trong phát triển, do hoàn cảnh lịch sử và điều kiện tự nhiên khó khăn, nên cần phải cải thiện môi trường đầu tư tốt hơn, cũng như ứng dụng nền kinh tế số vào các nước này một cách kịp thời hơn để phát huy được tiềm năng thế mạnh", Thủ tướng đề nghị.

    Trả lời cho câu hỏi bằng cách nào Việt Nam có thể tận dụng hiệu quả các cơ chế hợp tác, như ACMECS hay CLMV, ông cho rằng Việt Nam cần thấy được điểm yếu của mình và trách nhiệm trong khối. Vì vậy, chuẩn bị các dự án có tính khả thi cao để kết nối rất quan trọng. "Đặc biệt, Việt Nam phải đặt vấn đề cải tạo chính mình, để nâng môi trường đầu tư kinh doanh lên. Chúng tôi hay nói phải là nhóm đầu ASEAN, chứ không chỉ nhóm CLMV", ông cho biết.

    [​IMG]
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp báo chiều nay.

    Cùng với Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Mekong (WEF - Mekong) lần đầu tiên được tổ chức, ACMECS và CLMV là chuỗi hoạt động đối ngoại đa phương lớn nhất của Việt Nam trong năm 2016. Các sự kiện này diễn ra ngày 24–26/10 tại Hà Nội.

    Kết thúc Hội nghị CLMV, các lãnh đạo khẳng định nhóm nước này đang đứng trước nhiều cơ hội lớn để phát triển kinh tế. Các cơ hội này xuất phát từ cuộc cách mạng khoa học – công nghệ trên thế giới, tiến trình hội nhập kinh tế mạnh mẽ trong khu vực, cũng như lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên, lực lượng lao động, giá cả và chính sách thu hút thương mại – đầu tư.

    Tuy nhiên, thách thức của khu vực này là hạn chế về nguồn lực, chịu tác động của biến đổi khí hậu cũng như bất ổn kinh tế trong khu vực và toàn cầu. Vì vậy, để duy trì tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nghị đã thống nhất vừa cải cách kinh tế trong nước, vừa tăng hội nhập trong khu vực và toàn cầu. Một số biện pháp cụ thể là kết nối giao thông giữa các nước, đơn giản hoá thủ tục hải quan và phát triển nhiều khu công nghiệp dọc hành lang kinh tế, tăng thương mại xuyên biên giới, hợp tác công nghiệp, du lịch và phát triển nguồn nhân lực.

    Trong khi đó, tại Hội nghị ACMECS với chủ đề "Hướng tới Tiểu vùng Mekong năng động và thịnh vượng", các lãnh đạo đã thảo luận biện pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng tính cạnh tranh cho các nước, tăng hội nhập kinh tế khu vực và đề ra nhiều định hướng hợp tác. Hội nghị đã thống nhất nhiều biện pháp hợp tác về giao thông, thương mại – đầu tư, du lịch, nông nghiệp và môi trường. Mục tiêu là đưa khu vực Mekong trở thành trung tâm kinh tế năng động và phát triển bền vững.




  8. thanhvd

    thanhvd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2014
    Đã được thích:
    2.023
    PVX liệu có thể chạm đáy 2.2 không nhỉ ?
  9. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Việt Nam tăng 9 bậc về môi trường kinh doanh
    09:25, 27/10/2016
    (Taichinh) -
    Ngân hàng Thế giới vừa công bố báo cáo Môi trường kinh doanh 2017, theo đó, Việt Nam xếp thứ 82 so với các nền kinh tế khác.

    Cụ thể, về bảng xếp hạng, 4 nền kinh tế khu vực lọt vào nhóm 10 nền kinh tế đứng đầu bảng xếp hạng Môi trường Kinh doanh tốt, đó là New Zealand (số 1), Singapore (số 2), Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc (số 4) và Hàn Quốc (số 5).

    Các nền kinh tế xếp hạng thấp nhất trong khu vực là Myanmar (số 170) và Timor-Leste (số 175).

    Các nền kinh tế lớn khác và thứ hạng của chúng như sau: Trung Quốc (số 78), Nhật Bản (số 34), In-đô-nê-xi-a (số 91), Ma-lai-xi-a (số 23), Phi-lip-pin (số 99), Thái Lan (số 46) và Việt Nam (số 82).



    Các nền kinh tế trong khu vực thực hiện tốt nhất các tiêu chí Tiếp cận tín dụng (hạng trung bình là 77), Giải quyết thủ tục xây dựng (79) và Cấp điện (82). Ví dụ, thời gian trung bình một doanh nghiệp phải bỏ ra để xin được cấp điện tại các nước trong khu vực là 73 ngày trong khi mức trung bình toàn cầu là 93 ngày.

    Các lĩnh vực thực hiện dưới trung bình gồm: Thành lập doanh nghiệp (hạng trung bình là 106), Thương mại qua biên giới (103) và Thực thi hợp đồng (102).

    Về đặc điểm chung về cải cách, có tổng số 45 cuộc cải cách được thực hiện tại 17 trong số 25 nền kinh tế trong năm qua và giúp cải thiện môi trường kinh doanh tại đây. Đây là mức cao hơn hẳn so với con số trung bình là 28 cuộc cải cách mỗi năm trong vòng 5 năm qua.

    Brunei Darussalam và In-đô-nê-xi-a lọt vào nhóm 10 nước cải thiện nhanh nhất. Gần ¼ số cuộc cải cách thực hiện trong năm qua thuộc lĩnh vực Tiếp cận tín dụng.

    Nhiều nền kinh tế khu vực đã thực hiện từ 3 cải cách trở lên trong năm qua, trong đó có In-đô-nê-xi-a (7), Brunei Darussalam (6), Vanuatu (4), và Sing-ga-po, Việt Nam và Thái Lan (mỗi nước 3).

    Bên cạnh đó, những nét mới trong Môi trường Kinh doanh 2017, Ngân hàng Thế giới cũng cho biết, Báo cáo năm nay bao gồm 190 nền kinh tế, đưa thêm Somalia vào báo cáo.

    Lần đầu tiên, báo cáo Môi trường Kinh doanh 2017 đưa thêm khía cạnh giới vào trong 3 tiêu chí: Thành lập doanh nghiệp, Đăng ký tài sản và Thực thi hợp đồng. Báo cáo cho biết tại nhiều nền kinh tế khu vực Đông Á Thái Bình Dương không còn rào cản về giới, nhưng có 2 trường hợp ngoại lệ là Ma-lai-xi-a và Brunei Darussalam. Tại 2 nước này vẫn còn quy định riêng cho phụ nữ có gia đình muốn thành lập và điều hành doanh nghiệp.

    Đặc biệt, Tiêu chí nộp thuế đã mở rộng và bao gồm cả các quy trình sau khai báo thuế, ví dụ kiểm toán thuế và hoàn thuế VAT. Nhiều nền kinh tế khu vực thực hiện tốt trong các lĩnh vực này, nhưng vẫn còn một số ngoại lệ. Ví dụ, thời gian thực hiện thủ tục thuế tại Thái Lan và Timor-Leste vẫn còn cao, và thời gian thực hiện thủ tục hoàn thuế VAT tại Tonga và Fiji cũng vẫn còn cao.





    Theo thoibaokinhdoanh.vn




  10. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    10:11 | 27/10/2016
    Mặt bằng lãi suất mới hình thành

    Việc giảm thêm lãi suất tiết kiệm mới đây nhằm tạo điều kiện để các NHTM cắt giảm chi phí, giảm lãi vay, tháo gỡ khó khăn cho DN.

    [​IMG]Ngân hàng giảm lãi, doanh nghiệp mừng
    [​IMG]Nên để thị trường hấp thụ vốn tự nhiên
    [​IMG]Giảm lãi suất cho vay nhưng phải tuân thủ nguyên tắc thị trường
    Chi phí đầu vào giảm

    Theo NHNN, một số TCTD lớn trong đó có các NHTM Nhà nước đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động VND ở các kỳ hạn dưới 1 năm với mức giảm từ 0,3-0,5%/năm.

    Theo đó, lãi suất áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và dưới 1 tháng được các TCTD này công bố ở mức 0,3-0,5%/năm, kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng ở mức 4,2-4,3%/năm, kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 5 tháng ở mức 4,8%/năm, kỳ hạn từ 5 tháng đến dưới 6 tháng ở mức 5%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 9 tháng ở mức 5,3%/năm, và kỳ hạn từ 9 tháng đến dưới 12 tháng ở mức 5,5%/năm.

    Theo chia sẻ của một số lãnh đạo NHTM, động thái điều chỉnh giảm lãi suất huy động của các NH hiện nay theo chủ trương của NHNN là tích cực, kịp thời nhằm triển khai định hướng điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ đã được Thống đốc NHNN cụ thể hóa cho ngành NH tại Chỉ thị số 04/CT-NHNN ngày 27/5/2016, tiết giảm chi phí để phấn đấu cắt giảm lãi suất cho vay, qua đó hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN và nền kinh tế.

    Thế nhưng, thực tế, nguồn tiết kiệm vẫn chảy vào NH. Tốc độ tăng trưởng tiền gửi tại các NH tính đến thời điểm này vẫn cao hơn rất nhiều so với tốc độ tăng trưởng tín dụng. Theo báo cáo, huy động vốn của các NH đều tăng rất mạnh 9 tháng đầu năm. Trong đó, bao gồm cả các NH có quy mô vừa và nhỏ như NCB, DongABank, Sacombank, PVcombank...

    Rõ ràng, dù lãi suất đã xuống thấp và NH ít khuyến mại hơn nhưng nhu cầu gửi tiền vẫn lớn. Nguyên nhân do tiết kiệm vẫn là kênh đầu tư vừa an toàn vừa hiệu quả, trong bối cảnh thị trường vàng ảm đạm và giá liên tục giảm, thị trường chứng khoán chứa đựng nhiều rủi ro, trong khi BĐS chưa thực sự phục hồi.

    Theo một lãnh đạo của Techcombank, xu hướng của khách hàng hiện nay là lựa chọn gửi kỳ hạn dài, bởi lãi suất kỳ hạn tiền gửi dài ngày cao hơn so với ngắn ngày khoảng 1-1,5%. “Lãi suất giảm cũng phần nào tác động đến tâm lý của khách hàng gửi tiền. Nhưng trước tình hình hiện nay, tiết kiệm vẫn được nhiều người lựa chọn hơn. Chỉ một số ít khách hàng rút tiết kiệm mua nhà”, ông nói.

    Sở dĩ tiết kiệm chưa chảy sang vàng, chứng khoán, ngoại tệ hay BĐS, theo chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển là do vàng đang có xu hướng giảm dưới 35 triệu đồng/lượng, và dự đoán còn giảm thêm.

    Đại diện một chi nhánh NH nước ngoài tại Việt Nam cũng đưa ra nhận định, trước bối cảnh các kênh đầu tư khác chưa thực sự khởi sắc và còn trầm lắng thì tiết kiệm 5,5%/năm vẫn được nhiều người quan tâm.

    Lãi suất đầu ra giảm nhỏ giọt

    Những yếu tố trên cho thấy, lãi suất đầu vào giảm, dù có giảm được chi phí hoạt động nhưng tăng trưởng tín dụng không đi cùng tăng trưởng huy động khiến các NH vẫn chưa có cơ sở để giảm chi phí đầu ra tương ứng.

    Thừa nhận điều này, một lãnh đạo NH tại TP.HCM cũng cho rằng, việc giảm thêm lãi suất tiết kiệm mới đây nhằm tạo điều kiện để các NHTM cắt giảm chi phí, giảm lãi vay, tháo gỡ khó khăn cho DN. Nhưng thực tế cho thấy, lãi suất cho vay chỉ được điều chỉnh xuống mức thấp cho DN tốt.

    Cụ thể, tại Vietcombank, lãi suất cho DN có “sức khỏe tốt” vay chỉ còn 5-7%/năm, còn mức lãi suất cho vay phổ biến vẫn là 9-10%/năm với loại ngắn hạn. Riêng lãi suất cho vay trung, dài hạn, NH vẫn áp mức cao hơn 10-11%.

    [​IMG]
    Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc OCB cho rằng, lãi suất cho vay thực tế đã giảm dần trong thời gian qua. Bởi để thu hút được người vay, NH phải cạnh tranh về lãi suất. Thậm chí, ở một số NH quy mô lớn, lãi suất cho vay chỉ còn 4-5%/năm, song vẫn không dễ cho vay. Tiền vẫn chảy đều đặn vào hệ thống, nhưng tín dụng lại tăng chậm, nên sự cạnh tranh giữa các NH để hút tiền nhàn rỗi bằng các chương trình khuyến mại, hay thưởng lãi suất cho các khoản tiền lớn là khá mờ nhạt, không như các năm trước.

    Nhìn chung, lãi suất tiền gửi tiết kiệm giảm cùng với xu hướng các kênh đầu tư khác chưa thực sự khởi sắc đã khiến cho dòng vốn có phần ách tắc, song không phải vì thế mà lãi suất cho vay được NH điều chỉnh giảm. Ngược lại, những người cần vốn, nhất khách hàng cá nhân vẫn phải trả lãi suất vay trả nợ góp tháng mua nhà đến 12-13%/năm.

    Dẫu vậy, với mục tiêu kiểm soát tốt lạm phát, một lãnh đạo cấp cao của HSBC cho rằng, khả năng lãi suất sẽ còn dư địa để giảm thêm. Tuy nhiên, mức độ điều chỉnh lãi suất sẽ không còn nhiều mà chỉ có thể giảm nhẹ. Việc NHNN vừa giảm thêm trần lãi suất, theo HSBC cũng là một phần của nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.

    Nhận định của HSBC cho rằng, khả năng tín dụng sẽ tăng tốc vào giai đoạn cuối năm. “Sau nhiều năm bùng nổ cho vay, nền kinh tế đang còn đi trên con đường gập ghềnh và chỉ hồi phục một cách từ từ. Đồng thời, lạm phát sẽ nằm trong kiểm soát vì giá dầu đã hạ nhiệt và nguồn cung thực phẩm đang rất dồi dào nên NHNN cần giảm thêm lãi suất huy động để kích cầu tiêu dùng…”, các chuyên gia nghiên cứu HSBC đưa ra nhận xét.

    Vì thế, có thể trước mắt, tín dụng DN chưa thể kỳ vọng có sự cải thiện nhanh, chỉ phân khúc khách hàng cá nhân được xem là có triển vọng tăng trưởng.

    Minh Minh

Chia sẻ trang này