PVX,PVX......Đáy trong lịch sử.....Tin ra tăng 200%.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by rong_vang, Aug 30, 2016.

941 người đang online, trong đó có 376 thành viên. 16:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. thanhvd

    thanhvd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 10, 2014
    Likes Received:
    2,023
    Sau ngày mai là thị trường rơi như sỏi trong lòng giếng cạn của Văn Cao đấy ! Cứ thử thả viên sỏi xem nó thế nào ?
  2. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    Chơi cổ phiếu thì phải coi thực tế trên bảng điện,không phải đoán mò.
    thichdola00 likes this.
  3. thanhvd

    thanhvd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 10, 2014
    Likes Received:
    2,023
    Hồi kỹ thuật thì ngày mai thôi, giờ không phải lúc mua !
  4. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    Quan trọng nhất phải coi lượng cung còn nhiều hay đã cạn.
  5. thanhvd

    thanhvd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 10, 2014
    Likes Received:
    2,023
    Cùng lắm thì cũng được vài phiên tuần sau nữa là nên gác kiếm ngồi thiền rồi !
  6. jess_hung

    jess_hung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 1, 2014
    Likes Received:
    683
    Topic về PVX thưa thưa đi là có khả năng tăng ngay :cool:
  7. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    Mặt bằng lãi suất liên ngân hàng vẫn duy trì mức thấp kỷ lục
    Theo bản tin trái phiếu của CTCP Chứng khoán Bảo Việt (HNX: BVS), trong tuần số 41 (17/17 - 21/10) vừa qua, ngân hàng nhà nước tiếp tục điều tiết cung cầu tiền đồng trên thị trường thông qua việc phát hành tín phiếu kỳ hạn ngắn hạn, trong đó hút ròng xấp xỉ 5,000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu. Cùng với đó, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm ở các kỳ hạn và vẫn duy trì mức thấp kỷ lục nhiều năm liền.

    Hút ròng 5,000 tỷ đồng qua thị trường mở

    Diễn biến phát hành tín phiếu ngân hàng nhà nước
    http://image.*********.vn/2016/10/26/h1.PNG
    Ngân hàng nhà nước (NHNN) hút ròng 4,999.8 tỷ đồng qua kênh tín phiếu tuần qua, NHNN tiếp tục điều tiết cung cầu tiền đồng trên thị trường thông qua việc phát hành tín phiếu kỳ hạn ngắn. Cụ thể, NHNN đã phát hành tín phiếu kỳ hạn 14 ngày với tổng giá trị trong tuần đạt 39,999.8 tỷ đồng, trong khi đó lượng tín phiếu đáo hạn trong tuần đạt 35,000 tỷ đồng. Như vậy, NHNN đã hút ròng 4,999.8 tỷ đồng từ thị trường qua kênh này. Mức lãi suất của tín phiếu kỳ hạn 14 ngày tiếp tục dao động ở mức thấp từ 0.3 đến 0.45%/năm, tương đương với tuần trước đó. Việc phát hành tín phiếu thuận lợi đi kèm lãi suất thấp của NHNN là biểu hiện cho thấy thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn đang ở trạng thái khá tích cực.

    Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm nhẹ
    http://image.*********.vn/2016/10/26/h2.PNG
    Lãi suất liên ngân hàng giảm nhẹ ở cả ba kỳ hạn

    Lãi suất liên ngân hàng tuần qua có xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước đó. Cụ thể, lãi suất trung bình ở cả ba loại kỳ hạn đều giảm 0.11% đưa lãi suất kỳ hạn qua đêm về mức 0.33%/năm, lãi suất kỳ hạn 1 tuần về 0.43%/năm và lãi suất kỳ hạn 2 tuần về mức 0.52%/năm.

    Mặt bằng lãi suất liên ngân hàng vẫn đang duy trì mức thấp kỷ lục trong vòng nhiều năm trở lại đây. Bên cạnh đó, lãi suất tín phiếu phát hành bởi NHNN cũng liên tuc giảm và hiện được duy trì ở mức thấp dưới 0.5%/năm. Ngoài ra, theo một số nguồn tin, trong hai ngày đầu tuần trước (17/10 và 18/10), tận dụng diễn biến thuận lợi của tỷ giá, NHNN đã mua vào hơn 100 triệu đô la Mỹ bổ sung cho Quỹ dự trữ ngoại hối. Động thái này sẽ khiến lượng tiền Đồng (ước tính khoảng hơn 2,200 tỷ đồng) được đẩy ra thị trường, củng cố xu hướng dồi dào của thanh khoản toàn hệ thống. Tuy nhiên, diễn biến lãi suất liên ngân hàng các tháng cuối năm có khả năng đảo chiều tăng trở lại khi mức tăng trưởng tín dụng 9 tháng đầu năm mới đạt 11.74%, còn cách khá xa chỉ tiêu đặt ra cho cả năm là 18 - 20%. Theo BVSC, một số nguyên nhân có thể khiến lãi suất liên ngân hàng tăng nhẹ trở lại trong các tháng cuối năm là: tăng trưởng tín dụng bước vào giai đoạn cao điểm, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp gia tăng và sức ép tăng lãi suất đồng USD từ FED./.
  8. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    09:28 | 30/10/2016
    nỗ lực để đạt tăng trưởng quý IV ít nhất từ 7,1-7,3%
    Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành tập trung nỗ lực để đạt được tăng trưởng quý IV ít nhất từ 7,1-7,3% để cả năm đạt khoảng 6,3-6,5%. Đồng thời tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát không quá 5%.

    Kinh tế tiếp tục đà phục hồi và phát triển

    Phát biểu mở đầu phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu bật những nét chính của tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2016. Trong đó có việc Việt Nam vừa tổ chức thành công 3 sự kiện quốc tế lớn (Hội nghị ACMECS lần thứ 7, CLMV lần thứ 8 và WEF-Mekong), qua đó, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

    Đồng thời, môi trường kinh doanh của Việt Nam, theo đánh giá mới nhất của Ngân hàng Thế giới đã tăng 9 bậc, đứng thứ 5 trong ASEAN và năm nay, Việt Nam đã cải thiện được một số tiêu chí như tiếp cận điện năng tăng 5 bậc; tiêu chí nộp thuế tăng 11 bậc…

    Tuy nhiên việc chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2016 tăng 0,83% so với tháng trước đã đưa lạm phát tính theo năm tăng 4,09%, tiến gần tới mức lạm phát 5% mà Quốc hội đề ra cho năm nay. “Phải tính toán vấn đề này để kiểm soát, ổn định kinh tế vĩ mô. Giữ chỉ số này không vượt quá chỉ tiêu mà Quốc hội đề ra”, Thủ tướng lưu ý.

    Về tốc độ tăng GDP 9 tháng mới đạt 5,93%, Thủ tướng yêu cầu “phải bàn sâu hơn, kỹ hơn, để có giải pháp bảo đảm tăng trưởng”, đạt mục tiêu đề ra khoảng 6,3-6,5%. Trong đó, lưu ý các giải pháp về giải ngân vốn đầu tư, xuất khẩu, dịch vụ, du lịch, tài chính, tín dụng, đầu tư…

    “Chúng ta phải bàn những chủ trương lớn để ngay quý I/2017 đạt tốc độ tăng trưởng cao. Phải chủ động ngay từ bây giờ, không để bị động, lúng túng. Không thể để ăn Tết xong mới bàn đến quý I”, Thủ tướng nhắc nhở.

    Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, các thành viên Chính phủ thống nhất nhận định, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, liên tục có những diễn biến khó lường; trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai... song với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.

    Nền kinh tế tiếp tục đà phục hồi và phát triển. Hầu hết các lĩnh vực của ngành công nghiệp đạt mức tăng trưởng, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; khu vực dịch vụ đạt mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm 2015; sản xuất nông nghiệp từng bước phục hồi, thủy sản đạt mức tăng trưởng khá; xuất khẩu tăng trưởng khá, trong đó xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản tiếp tục đạt mức cao.

    Các cân đối lớn về tài chính, tiền tệ, tín dụng cơ bản được bảo đảm và khá ổn định; thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng diễn biến tích cực; dự trữ ngoại hối tăng. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng cao, ký kết vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ cao gấp 1,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Cải cách thủ tục hành chính, môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện...

    Quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ

    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, trong 10 tháng đầu năm, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức lớn. Các cân đối kinh tế vĩ mô chưa thật vững chắc. Tiến độ thu ngân sách đạt thấp, nhất là tiến độ thu ngân sách trung ương thấp hơn nhiều so với thu ngân sách địa phương. Hoạt động của doanh nghiệp còn khó khăn...

    Với chủ đề của phiên họp là: “Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và xuất khẩu”, các thành viên Chính phủ đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp để đạt 2/13 chỉ tiêu của năm 2016 mà cho đến nay vẫn chưa đạt.

    Phát biểu kết luận phiên họp, nhấn mạnh những kết quả về kinh tế-xã hội đạt được trong tháng 10 và 10 tháng năm 2016 là tích cực, đã mang lại niềm tin xã hội và niềm tin thị trường; Thủ tướng cũng nhắc nhở, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ còn lại của 2 tháng cuối năm 2016 và đầu năm 2017 là hết sức nặng nề.

    Vì vậy Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế và trong nước để có phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời; quyết tâm hành động trong thực hiện nhiệm vụ; nói đi đôi với làm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2017 và những năm tiếp theo.

    Trên tinh thần này, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành tập trung nỗ lực để đạt được tăng trưởng quý IV ít nhất từ 7,1-7,3% để cả năm đạt khoảng 6,3-6,5%. Tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát không quá 5%.

    Muốn vậy phải thực hiện hiệu quả hơn nữa các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất, nhất là lãi suất cho vay. Nghiên cứu, có giải pháp phù hợp huy động các nguồn lực trong xã hội cho thực hiện các mục tiêu phát triển. Đồng thời theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến nợ xấu; yêu cầu các TCTD thực hiện các biện pháp để kiềm chế nợ xấu mới phát sinh; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống, nhất là trong dịp cuối năm khi nhu cầu thanh toán tăng mạnh.

    Các bộ, ngành, địa phương quyết liệt hơn nữa trong giải ngân vốn đầu tư. Triển khai đồng bộ các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu NSNN, chống chuyển giá; kiểm tra sau thông quan; kiểm tra việc kê khai giá tính thuế;...

    Đặc biệt cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 19, Nghị quyết số 35 và Nghị quyết số 60 của Chính phủ. Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, nhất là chi cho hội họp, tiếp khách, đi công tác trong nước và nước ngoài; đảm bảo thu-chi ngân sách.

    Đẩy mạnh xúc tiến thương mại; tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu; thúc đẩy đàm phán với các đối tác để tháo gỡ các rào cản kỹ thuật; rà soát, tháo gỡ khó khăn, thủ tục hành chính bất hợp lý đối với hàng hóa xuất khẩu.

    Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp, tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh 2 tháng cuối năm...



    P.L
    thatha_chamchi likes this.
  9. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    Chính phủ bàn giải pháp để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao
    LINH ĐAN
    29-10-2016 20:31
    Kinhtedothi - Thủ tướng nêu rõ yêu cầu: “Chúng ta phải bàn những chủ trương lớn để ngay quý I/2017 đạt tốc độ tăng trưởng cao. Phải chủ động ngay từ bây giờ, không để bị động, lúng túng. Không thể để ăn Tết xong mới bàn đến quý I”.

    Ngày 29/10/2016, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2016.

    Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu bật những nét chính của tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2016, trong đó có việc Việt Nam vừa tổ chức thành công 3 sự kiện quốc tế lớn (Hội nghị ACMECS lần thứ 7, CLMV lần thứ 8 và WEF-Mekong), qua đó, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

    Đồng thời, môi trường kinh doanh của Việt Nam, theo đánh giá mới nhất của Ngân hàng Thế giới đã tăng 9 bậc, đứng thứ 5 trong ASEAN và năm nay, Việt Nam đã cải thiện được một số tiêu chí như tiếp cận điện năng tăng 5 bậc; tiêu chí nộp thuế tăng 11 bậc…


    Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra một số chỉ số sụt giảm thứ hạng để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới như tiêu chí xin cấp phép xây dựng và vay vốn…


    [​IMG]
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2016. Ảnh: VGP/Quang Hiếu



    Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2016 tăng 0,83% so với tháng trước và tăng 4,09% so với cùng kỳ năm 2015, tiến gần tới mức lạm phát 5% mà Quốc hội đề ra cho năm nay, Thủ tướng lưu ý: “Phải tính toán vấn đề này để kiểm soát, ổn định kinh tế vĩ mô. Giữ chỉ số này không vượt quá chỉ tiêu mà Quốc hội đề ra”.

    Về tốc độ tăng GDP 9 tháng mới đạt 5,93%, Thủ tướng yêu cầu “phải bàn sâu hơn, kỹ hơn, để có giải pháp bảo đảm tăng trưởng”, đạt mục tiêu đề ra khoảng 6,3-6,5%. Trong đó, lưu ý các giải pháp về giải ngân vốn đầu tư, xuất khẩu, dịch vụ, du lịch, tài chính, tín dụng, đầu tư…

    Nhắc nhở tình trạng tái diễn nhiều năm qua là những tháng đầu năm, tăng trưởng thường chậm hơn, vấn đề này dẫn tới những tháng cuối năm phải “chạy nước rút” để đạt mục tiêu đề ra, Thủ tướng nêu rõ yêu cầu: “Chúng ta phải bàn những chủ trương lớn để ngay quý I/2017 đạt tốc độ tăng trưởng cao. Phải chủ động ngay từ bây giờ, không để bị động, lúng túng. Không thể để ăn Tết xong mới bàn đến quý I”.

    Thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội, các thành viên Chính phủ thống nhất nhận định, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, liên tục có những diễn biến khó lường; trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, gần đây là mưa lũ nghiêm trọng ở các tỉnh miền Trung gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống và sản xuất của nhân dân... song với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.

    Nền kinh tế tiếp tục đà phục hồi và phát triển. Hầu hết các lĩnh vực của ngành công nghiệp đạt mức tăng trưởng, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; khu vực dịch vụ đạt mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm 2015; sản xuất nông nghiệp từng bước phục hồi, thủy sản đạt mức tăng trưởng khá; xuất khẩu tăng trưởng khá, trong đó xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản tiếp tục đạt mức cao. Các cân đối lớn về tài chính, tiền tệ, tín dụng cơ bản được bảo đảm và khá ổn định; thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng diễn biến tích cực; dự trữ ngoại hối tăng. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng cao, ký kết vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ cao gấp 1,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Cải cách thủ tục hành chính, môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện; môi trường kinh doanh của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới đánh giá tăng 9 bậc, xếp thứ 82 trong tổng số 190 nước khảo sát. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học-công nghệ, lao động việc làm, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân và các lĩnh vực xã hội khác được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực. Khắc phục kịp thời hậu quả của bão lũ các tỉnh miền Trung. An ninh chính trị và trật tự xã hội xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại đạt nhiều thành tựu quan trọng.

    Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, trong 10 tháng đầu năm, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức lớn. Do ảnh hưởng nặng nề của hạn hán, xâm nhập mặn, các đợt mưa lũ vừa qua và tình hình thiên tai tiếp tục diễn biến khó lường đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất và đời sống của người dân. Các cân đối kinh tế vĩ mô chưa thật vững chắc. Tiến độ thu ngân sách đạt thấp, nhất là tiến độ thu ngân sách trung ương thấp hơn nhiều so với thu ngân sách địa phương. Hoạt động của doanh nghiệp còn khó khăn. Đời sống nhân dân ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng bị thiên tai, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, vùng bị ô nhiễm môi trường, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn...

    Với chủ đề của phiên họp là: Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và xuất khẩu, các thành viên Chính phủ đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp để đạt 2/13 chỉ tiêu của năm 2016 mà cho đến nay vẫn chưa đạt.

    Phát biểu kết luận phiên họp, nhấn mạnh những kết quả về kinh tế-xã hội đạt được trong tháng 10 và 10 tháng năm 2016 là tích cực, đã mang lại niềm tin xã hội và niềm tin thị trường; đồng thời nêu rõ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ còn lại của 2 tháng cuối năm 2016 và đầu năm 2017 là hết sức nặng nề, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế và trong nước để có phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời; quyết tâm hành động trong thực hiện nhiệm vụ; nói đi đôi với làm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2017 và những năm tiếp theo.

    Trên tinh thần này, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành tập trung nỗ lực để đạt được tăng trưởng quý IV ít nhất từ 7,1-7,3% để cả năm đạt khoảng 6,3-6,5%. Tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát không quá 5%. Thực hiện hiệu quả hơn nữa các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất, nhất là lãi suất cho vay. Nghiên cứu, có giải pháp phù hợp huy động các nguồn lực trong xã hội cho thực hiện các mục tiêu phát triển.

    Theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến nợ xấu; yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện các biện pháp để kiềm chế nợ xấu mới phát sinh; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống, nhất là trong dịp cuối năm khi nhu cầu thanh toán tăng mạnh.

    Các bộ, ngành, địa phương quyết liệt hơn nữa trong giải ngân vốn đầu tư. Triển khai đồng bộ các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu NSNN, chống chuyển giá; kiểm tra sau thông quan; kiểm tra việc kê khai giá tính thuế;... Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 19, Nghị quyết số 35 và Nghị quyết số 60 của Chính phủ. Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, nhất là chi cho hội họp, tiếp khách, đi công tác trong nước và nước ngoài; đảm bảo thu-chi ngân sách.

    Đẩy mạnh xúc tiến thương mại; tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu; thúc đẩy đàm phán với các đối tác để tháo gỡ các rào cản kỹ thuật; rà soát, tháo gỡ khó khăn, thủ tục hành chính bất hợp lý đối với hàng hóa xuất khẩu.

    Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp, tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh 2 tháng cuối năm. Trên đà phục hồi tốt của ngành nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai mạnh các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục phát triển sản xuất ở những vùng bị ảnh hưởng; thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp; tháo gỡ khó khăn, không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản ở cả trong và ngoài nước.

    Tập trung mạnh mẽ hơn nữa thúc đẩy phát triển khu vực du lịch, dịch vụ. Xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển du lịch; đẩy mạnh triển khai các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

    Chuẩn bị tốt hàng hóa thiết yếu phục vụ cho nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân trong dịp cuối năm. Thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

    Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương thực hiện các giải pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt miền Trung, bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân. Làm tốt công tác chi trả bồi thường thiệt hại cho người dân 4 tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả 2 Chương trình mục tiêu quốc gia và 21 Chương trình mục tiêu; đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, không ngừng nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe y tế cho nhân dân; chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với các loại hình dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm theo mùa; tiếp tục chú trọng đầu tư, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, thực tiễn đời sống.

    Thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông; chủ động thông tin kịp thời về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đảm bảo quyền được cung cấp thông tin của người dân. Làm tốt công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

    Về công tác xây dựng pháp luật, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành hữu quan tiếp tục quan tâm tập trung rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh đang có hiệu lực, đang có nhiều vướng mắc, bất cập; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong chỉ đạo và thực thi công vụ. Các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí; sử dụng hiệu quả, tiết kiệm kinh phí NSNN, tài sản công,... xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thực hiện nghiêm túc chủ chương về tinh giảm biên chế; đảm bảo bộ máy thực sự tinh gọn, giảm được biên chế.

    Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình; không ngừng củng cố tiềm lực quốc phòng-an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chủ động trong tấn công, trấn áp tội phạm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.

    Liên quan đến chuẩn bị triển khai kế hoạch năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị quyết chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán NSNN năm 2017, đưa ra thảo luận tại Hội nghị Chính phủ mở rộng với các địa phương tháng 12/2016 để ban hành ngay trong đầu năm 2017. Đồng thời, ngay từ thời điểm này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải chuẩn bị triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa tinh thần khởi nghiệp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ của tinh thần này trong đời sống xã hội.

    “Mỗi bộ, ngành, địa phương phải chuẩn bị và xây dựng Chương trình hành động của bộ, ngành, địa phương mình cho năm 2017 với tinh thần tiến công và đột phá”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu yêu cầu.

    Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe báo cáo và thảo luận về: dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ thay thế Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 8/9/2014 về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế; nội dung Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về hợp tác phát triển các dự án thủy điện tại Lào và mua bán điện giữa 2 nước; Báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng về kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tháng 10/2016;…
  10. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    1. Gửi: 07:40 Thứ hai, 31/10/2016
    Giảm lãi suất, trước hết là giải tỏa nỗi lo tâm lý

    Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) đã hạ lãi suất cho vay đối với năm lĩnh vực ưu tiên xuống 6%/năm - mức được xem là thấp nhất nhì trên thị trường hiện nay.

    Liệu đó đã đủ để thúc đẩy kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp? Lãi suất có thể giảm hơn nữa được không?

    Trong vòng sáu tháng trở lại đây lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng đứng ở mức thấp kỷ lục, thấp đến nỗi có ngày có tổ chức tín dụng cho vay qua đêm với 0,1%/năm. Phó tổng giám đốc phụ trách ngân quỹ của một ngân hàng ở TPHCM nói: “Chúng tôi phải lấy một mức lãi suất tối thiểu, gọi là có, không lẽ cho vay mà không lãi gì, chứ tiền đang thừa nhiều lắm”.

    Tiền dồi dào đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”, nhưng vấn đề là không phải ngân hàng nào cũng có thể vay mượn được trên thị trường liên ngân hàng. Muốn vay phải có tài sản thế chấp có thể thẩm định nhanh, chủ yếu là trái phiếu, ngoại tệ hoặc giấy tờ có giá khác. Kinh doanh trái phiếu là cuộc chơi của các “ông lớn”, các tổ chức tín dụng cổ phần nhỏ khó chen chân, trong khi chính những “ông nhỏ” này mới là người cần vốn nhiều hơn cả.

    Làm thế nào để những ngân hàng nhỏ, khó khăn về vốn có thể vay được trên thị trường liên ngân hàng? Tháo gỡ nút thắt này có ý nghĩa lớn đối với việc giảm lãi suất đầu ra. Muốn thế cơ quan quản lý phải đứng ra làm trung gian, khai thông thị trường liên ngân hàng.

    Có ý kiến đề cập đến một số biện pháp hành chính nhằm tạo ra một liều thuốc tổng hợp đủ nặng kéo mặt bằng lãi suất cho vay xuống. Cân đối liều lượng giữa biện pháp hành chính và thị trường cần sự quyết định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

    Thực tế, suốt thời gian qua NHNN dường như bị phân tâm trong mục tiêu giảm lãi suất. Nhiệm vụ của NHNN tập trung vào hai điểm: ổn định giá trị đồng nội tệ và kiểm soát lạm phát. Vì thế mọi nỗ lực của cơ quan quản lý sẽ hướng về đây, đảm bảo để không bị cho là không hoàn thành nhiệm vụ.

    Thời gian qua NHNN dường như bị phân tâm trong mục tiêu giảm lãi suất. Nhiệm vụ của NHNN tập trung vào hai điểm: ổn định giá trị đồng nội tệ và kiểm soát lạm phát và nỗ lực của họ cũng hướng vào đó để không bị cho là không hoàn thành nhiệm vụ.
    Lãi suất là một trong những chìa khóa để ổn định đồng Việt Nam. Trong các cuộc họp từ cấp thấp đến cấp cao, đại diện NHNN luôn nhất quán một quan điểm: lãi suất cho vay ở Việt Nam (đặc biệt ngắn hạn) đã tiệm cận với khu vực. Trong phiên họp của Ủy ban Kinh tế Quốc hội gần đây, Phó thống đốc Nguyễn Thị Hồng trích dẫn thống kê của Ngân hàng Thế giới (WB) rằng lãi suất cho vay bình quân cuối năm 2015 ở Indonesia 12,7%/năm; Thái Lan 6,6%/năm, Singapore 5,35%/năm; Malaysia 4,6%/năm, Philippines 5,6%/năm.

    Nỗi lo thứ nhất của NHNN là một khi giảm lãi suất đầu ra, phải giảm lãi suất đầu vào, mà giảm lãi suất tiết kiệm liệu có hỗ trợ cho việc ổn định giá trị đồng tiền? NHNN vẫn “canh cánh trong lòng” về khả năng người dân giữ ngoại tệ hay vàng thay cho tiền đồng dù lãi suất gửi đô la Mỹ đang là 0%/năm và vàng không còn được ưa chuộng phổ biến như trước.

    Nỗi lo thứ hai là lạm phát. Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia nhận định chỉ số CPI năm nay có thể ở mức 4% so với cuối năm ngoái. So với cùng kỳ, CPI cơ bản đến hết tháng 9-2016 chỉ quanh mức 1% nếu không tính các yếu tố điều chỉnh giá dịch vụ y tế, giáo dục. Từ nay đến cuối năm, những yếu tố có thể làm tăng lạm phát hầu như không biến động. Trong tháng 11-12, còn 15 tỉnh, thành phố điều chỉnh giá dịch vụ y tế, nhưng việc điều chỉnh này có thể được giãn ra, không nhất thiết phải tăng cho hết và tăng bằng được trong năm. Nói thế để thấy rằng NHNN cần một sự hỗ trợ để “yên tâm” cho chính cơ quan này trước đã. Có yên tâm mới có thể dấn bước trên con đường quyết tâm thực thi hạ lãi suất.

    Nỗi lo thứ ba là nợ xấu. Không phải NHNN không biết cốt lõi hiện nay là xử lý nợ xấu đã mua về ở VAMC (Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam). Phó thống đốc Nguyễn Thị Hồng chia sẻ trong đề án tái cơ cấu tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu các năm 2016-2020 NHNN trình bày rõ những khó khăn về quy định pháp luật, xử lý tài sản đảm bảo để giải tỏa nợ xấu.

    Các ngân hàng muốn gì ở lãi suất để giải bài toán nợ? Chính là sự chênh lệch lãi suất đầu vào đầu ra ở mức 3 -3,5%/năm đủ bù đắp chi phí nhân lực, điều hành cộng chi phí nợ xấu. Mức chênh lệch trên sẽ giúp giảm thiểu hậu quả tác động của nợ xấu, còn trích lập dự phòng là câu chuyện đường dài.

    Đòi hỏi các ngân hàng áp dụng mức chênh lệch lãi suất thấp hơn, khoảng 1-2%/năm là không tưởng nếu không có những giải pháp hỗ trợ đi kèm. Mà giải pháp hỗ trợ thì không thể thiếu sự ra tay can thiệp của NHNN. Về phía mình, NHNN cần một sự động viên cộng với sự đảm bảo để có thể yên lòng khi thực thi các chính sách mới về lãi suất.

    Giảm lãi suất, do đó, trước hết là giải tỏa nỗi lo tâm lý cho cơ quan quản lý, sau đó mới đến các ngân hàng. Đây là việc của Chính phủ, của các bộ, ngành liên quan vì suy cho cùng hưởng lợi hay chịu thiệt hại từ lãi suất là cả nền kinh tế, không phải chỉ của riêng ngân hàng!

Share This Page