PXL Mây vương lấy Rồng ở Vịnh Gành Rái

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Thuphap, 18/08/2025.

1496 người đang online, trong đó có 598 thành viên. 21:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8626 lượt đọc và 41 bài trả lời
  1. J0Ker

    J0Ker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2021
    Đã được thích:
    3
    Con này ì ạch bữa giờ ko thấy tăng
  2. Thuphap

    Thuphap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2019
    Đã được thích:
    5.480
    Công ty hạ tầng Gelex được chấp thuận IPO 100 triệu cổ phiếu

    Công ty hạ tầng Gelex được chấp thuận IPO 100 triệu cổ phiếu

    Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), ngày 25/11.

    Theo kế hoạch, công ty sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu qua phương thức đấu giá công khai với giá khởi điểm là 28.000 đồng/cổ phiếu và tiến tới đưa cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE).
    [​IMG]
    geminidear thích bài này.
  3. Thuphap

    Thuphap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2019
    Đã được thích:
    5.480
    PXL là mũi nhọn quan trọng trong hst Gelex GEI
  4. Thuphap

    Thuphap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2019
    Đã được thích:
    5.480
    https://thanhnien.vn/vingroup-trinh...-can-gio-hon-100000-ti-185251203155308845.htm
    Vingroup trình phương án cầu và đường vượt biển Cần Giờ hơn 100.000 tỉ
    Theo Vingroup, khu vực Cần Giờ và Long Sơn - Vũng Tàu là hai địa bàn ven biển có tiềm năng lớn về du lịch sinh thái, công nghiệp - cảng biển và logistics. Tuy nhiên, do chưa có tuyến kết nối trực tiếp nên người dân và doanh nghiệp phải di chuyển qua QL 51 hoặc phà Cần Giờ - Vũng Tàu, mất 90 - 120 phút. Mục tiêu của dự án là hình thành tuyến kết nối nhanh giữa TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đô thị ven biển, logistics và du lịch.
    --- Gộp bài viết, 04/12/2025, Bài cũ: 04/12/2025 ---
    "Việc xây dựng cầu và đường vượt biển nối trực tiếp giữa TP.HCM và Vũng Tàu sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 10 phút. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ hỗ trợ phát triển Khu du lịch biển Cần Giờ và Khu công nghiệp Long Sơn, tăng năng lực khai thác cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và giảm áp lực giao thông tuyến QL 51, đường 965. Từ đó, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía nam TP.HCM" - văn bản của Vingroup nêu rõ.
  5. Thuphap

    Thuphap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2019
    Đã được thích:
    5.480
    TP HCM sẽ xúc tiến lập Khu thương mại tự do (FTZ) Cái Mép Hạ với quy mô gần 3.800 ha, gắn với hệ thống cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới.
    Thông tin trên được Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM lần thứ 2, chiều 15/12. Xúc tiến lập Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ là chủ trương cụ thể hóa Nghị quyết 98 sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua ngày 11/12.

    Theo Bí thư Trần Lưu Quang, cùng với Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do là những phần việc mới, khó nhưng sẽ là động lực tăng trưởng mới của TP HCM về thu hút đầu tư, tạo ra nguồn thu. Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ có đặc điểm quan trọng, khả năng kết nối với thế giới thông qua đường biển.

    Dự kiến, Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ thuộc phường Tân Phước (TP Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) quy mô gần 3.800 ha, được chia thành 3 khu chức năng chính.

    Khu chức năng thứ nhất (Đầu mối giao thông vận tải) rộng hơn 1.735 ha, bao gồm hệ thống cảng biển hiện hữu, bến cảng container Cái Mép Hạ (thượng lưu và hạ lưu), cảng bến thủy nội địa và đặc biệt là Ga Cái Mép Hạ thuộc tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu.

    Khu chức năng thứ hai (Kho bãi logistics và công nghiệp) rộng hơn 1.178 ha, bao gồm Khu nam Khu công nghiệp Cái Mép và Trung tâm logistics Cái Mép Hạ.

    Khu chức năng thứ ba (Công nghiệp công nghệ cao, đô thị và dịch vụ) rộng hơn 850 ha, trong đó chú trọng đến quy hoạch khu dự trữ xanh và tín chỉ carbon rừng.
  6. Thuphap

    Thuphap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2019
    Đã được thích:
    5.480
    Xa hơn, giai đoạn 2025–2030, lợi nhuận sau thuế của GEI được kỳ vọng tăng trưởng với tốc độ kép (CAGR) lên tới 41%. Động lực chủ yếu đến từ bốn mảng kinh doanh cốt lõi. Mảng khu công nghiệp được dự báo duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận gộp khoảng 15% mỗi năm, nhờ sự mở rộng quỹ đất và doanh thu từ VGC, KCN Titan Hải Phòng và PXL. Mảng bất động sản nhà ở được kỳ vọng tăng trưởng mạnh nhất, với CAGR lợi nhuận gộp khoảng 48%, dẫn dắt bởi dự án Lê Lai (Hải Phòng). Mảng vật liệu xây dựng dự kiến ghi nhận CAGR lợi nhuận gộp khoảng 18%, nhờ doanh thu phục hồi, biên lợi nhuận quay về mức trung bình lịch sử và tác động tích cực từ thuế chống bán phá giá đối với kính xây dựng. Trong khi đó, mảng tiện ích được dự báo tăng trưởng lợi nhuận gộp khoảng 28% mỗi năm, được hỗ trợ bởi sự mở rộng của VCW và việc đưa vào vận hành thêm 129 MW điện gió mới.
  7. Thuphap

    Thuphap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2019
    Đã được thích:
    5.480
    TP.HCM xây cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ hơn 50.000 tỉ đồng

    [​IMG]
    Hà Mai

    30/01/2026 18:58 GMT+7
    UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư dự án cảng tổng hợp và cảng container Cái Mép Hạ.

    Công trình có sự tham gia của 3 nhà đầu tư gồm: Tập đoàn Geleximco - Công ty cổ phần; Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế; Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Công ty TNHH.

    [​IMG]
    Mô hình phức hợp Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ với cấu trúc "cảng biển - logistics - công nghiệp - đô thị dịch vụ - cảng hàng không quốc tế" định hướng gắn kết với Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM


    Dự án xây dựng cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ với chức năng là cảng cửa ngõ, kết hợp trung chuyển quốc tế, phục vụ bốc dỡ hàng hóa container xuất/nhập khẩu các tuyến biển xa và trung chuyển container quốc tế phù hợp theo quy hoạch, định hướng, chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

    Theo quyết định, dự án sử dụng tổng diện tích đất khoảng 351,2 ha. Trong đó, khu cảng container chiếm 229,4 ha (bao gồm khoảng 121 ha lấn biển), được đầu tư hệ thống bến cảng hiện đại với tổng chiều dài gần 7,5 km. Các bến có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000 DWT (tương đương 24.000 TEU), tàu container 120.000 DWT, tàu feeder và hệ thống bến sà lan phục vụ vận tải ven biển, thủy nội địa.

    X
    Bên cạnh đó, khu vực cảng sẽ được đầu tư đồng bộ hệ thống bãi container, kho hàng (kho lạnh, kho mát, kho CFS…), khu chiếu xạ, cùng các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm hoạt động khai thác cảng thông suốt. Khu nước trước bến có diện tích khoảng 121,8 ha, phục vụ tàu thuyền neo đậu, quay trở, bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình khai thác.

    Dự án được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 dự kiến đưa vào khai thác từ quý 4/2028; giai đoạn 2 khai thác từ quý 1/2035; giai đoạn 3 khai thác từ quý 1/2045. Sau khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn, Cảng Cái Mép Hạ sẽ đạt công suất tối đa 10,8 triệu TEU mỗi năm.

    Tổng vốn đầu tư của dự án là 50.820 tỉ đồng, tương đương khoảng 1,97 tỉ USD. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư khoảng 7.623 tỉ đồng (chiếm 15%), phần còn lại hơn 43.197 tỉ đồng (chiếm 85%) là vốn huy động.

    Các dịch vụ chính của cảng tổng hợp hợp bao gồm: Bốc xếp, lưu giữ, đóng rút và thông quan hàng hóa; trung chuyển container quốc tế; vận tải container bằng đường bộ, đường biển và đường thủy nội địa; đại lý hàng hải, giao nhận; vệ sinh, kiểm tra chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa container,…

    Theo UBND TP.HCM, việc đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ phù hợp với định hướng phát triển cảng biển quốc gia và chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

    Dự án không chỉ góp phần nâng cao năng lực logistics, tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa xuất nhập khẩu, mà còn tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực kinh tế trọng điểm phía nam, đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.
  8. bambo08

    bambo08 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2015
    Đã được thích:
    20.173
    Khu vực này sắp tới HOT đấy bác nhỉ
    Thuphap thích bài này.
  9. Thuphap

    Thuphap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2019
    Đã được thích:
    5.480
    Hạ tầng GELEX chốt ngày đưa cổ phiếu lên sàn HoSE, vốn hóa gần tỷ USD
    TƯỜNG NHƯ
    15:50 30/01/2026
    Hạ tầng GELEX chào sàn HoSE tại mức giá tham chiếu 28.800 đồng/cp, tương đương định giá 25.632 tỷ đồng, thuộc hàng top trong nhóm hạ tầng, khu công nghiệp.
    [​IMG]
    Cổ phiếu GEL chính thức giao dịch vào ngày 6/2 tới đây. Ảnh: GEX
    CTCP Hạ tầng GELEX vừa có thông báo nhận quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) về việc niêm yết cổ phiếu và ngày giao dịch đầu tiên.

    Theo đó, 890 triệu cổ phiếu Hạ tầng GELEXđược niêm yết tại HoSE vào ngày 27/1 và ngày 6/2 tới đây sẽ là ngày giao dịch đầu tiên, mã chứng khoán GEL.

    Với giá tham chiếu 28.800 đồng/cp, Hạ tầng GELEX được định giá 25.632 tỷ đồng (xấp xỉ 1 tỷ USD), thuộc top đầu trong ngành hạ tầng, khu công nghiệp trên thị trường. Biên độ dao động trong ngày giao dịch đầu tiên là +/- 20% so với giá tham chiếu.

    GELEX Infra là một trong hai trụ cột của hệ sinh thái Tập đoàn GELEX (mã: GEX). Doanh nghiệp này phụ trách phát triển mảng hạ tầng, bất động sản và vật liệu xây dựng, sở hữu nhiều hàng khủng khác trên sàn như Viglacera (mã: VGC), Nước sạch Sông Đà (mã: VCW), các khu công nghiệp lớn như Long Sơn (mã: PXL), Tiên Sơn, Phú Hà cùng liên doanh Titan Corporation với Frasers Property (Singapore).

    Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu gần 10.000 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế 983 tỷ đồng, tăng 91%. So với kế hoạch năm, công ty đã thực hiện 65 - 66% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.

    Kết quả vượt trội trong 9 tháng đầu năm của GELEX Infra đến từ mảng bất động sản và vật liệu xây dựng của Viglacera, trong khi CTCP Đầu tư nước sạch Sông Đà cũng có lãi trở lại.

    Doanh nghiệp chưa công bố BCTC quý cuối năm, song theo ước tính sơ bộ, doanh thu hợp nhất gần 14.515 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 2.025 tỷ đồng; lần lượt tăng 14% và 24,6% so với thực hiện 2024. So với kế hoạch đề ra, doanh nghiệp hoàn thành khoảng 94% mục tiêu doanh thu và vượt 5% chỉ tiêu lợi nhuận.

    Về mặt sức khỏe tài chính, Hạ tầng GELEX có cơ cấu nguồn vốn khá an toàn, vốn chủ sở hữu 18.208 tỷ đồng nhưng nợ vay 12.539 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ ở mức gần 0,7 lần. Trong khi đó, công ty có hơn 5.400 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (những tài sản có tính thanh khoản hàng đầu), chiếm 13% tổng tài sản.
    geminidear thích bài này.
  10. Thuphap

    Thuphap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2019
    Đã được thích:
    5.480
    Ông Đinh Văn Hiệp chính thức trở thành Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (Long Sơn PIC, mã PXL - UPCoM) thay cho ông Vũ Hoàng Long.
    Long Sơn PIC thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật đối với ông Vũ Hoàng Long. Thời gian hiệu lực kể từ khi Long Sơn PIC được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính Tp.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

    Ngược lại, Long Sơn PIC quyết định bổ nhiệm ông Đinh Văn Hiệp vào vị trí Tổng giám đốc, đồng thời giữ vị trí Người đại diện pháp luật thay ông Vũ Hoàng Long. Thời gian bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

    Được biết, ông Hiệp hiện đang là Phó tổng giám đốc tại Tập đoàn MIK Group.
    dinhmao thích bài này.

Chia sẻ trang này