Q 4/2025 mục tiêu --- Ngài Marker --- TT chung ------>>>>>> 173x - 184x $$$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 24/09/2025.

202 người đang online, trong đó có 81 thành viên. 05:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 10762 lượt đọc và 54 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.899
    DJ đóng Nến Tuần đẹp:drm1%%-@};-
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.899
    Hoàn thiện dự thảo Nghị định về thực hiện dự án BT

    Minh Kiệt
    27/09/2025, 14:13
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 511/TB-VPCP ngày 25/9/2025, truyền đạt kết luận của Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)...
    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Theo đó, hình thức BT được triển khai từ năm 1998, từng được điều chỉnh qua nhiều nghị định, song trong quá trình thực hiện đã phát sinh không ít bất cập.
    Chính vì vậy, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 đã dừng triển khai dự án mới. Tuy nhiên, đến Luật sửa đổi số 57/2024/QH15, hình thức này đã được bổ sung trở lại và giao Chính phủ quy định chi tiết.
    Do đó, việc xây dựng Nghị định lần này phải rút kinh nghiệm từ những hạn chế trước đây, đồng thời thiết kế chính sách theo hướng đổi mới toàn diện phương thức thực hiện và thanh toán cho nhà đầu tư, vừa tạo điều kiện thông thoáng để thu hút nguồn lực xã hội, vừa bảo đảm tính chặt chẽ nhằm tránh thất thoát tài sản nhà nước.
    Thường trực Chính phủ ghi nhận Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát và bổ sung một số nội dung quan trọng.
    Một trong những điểm nhấn là quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư phải thuộc diện thu hồi đất, do nhà đầu tư ứng vốn giải phóng mặt bằng, và việc giao đất, cho thuê đất chỉ được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo pháp luật đất đai.
    Giá trị quỹ đất thanh toán không được vượt quá tổng mức đầu tư dự án BT đã được phê duyệt, và quy định chênh lệch tối đa 10% so với giá trị quỹ đất trước đây bị bãi bỏ do không có cơ sở pháp lý.
    Ngoài ra, quỹ đất thanh toán phải phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, trong đó các khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ có thể được sử dụng để thanh toán trực tiếp, còn các quỹ đất có thể tách thành dự án độc lập thì bắt buộc phải đưa ra đấu giá.
    Về phương thức thanh toán, Thường trực Chính phủ thống nhất áp dụng ba cách tiếp cận. Với các dự án nhóm C, thanh toán sẽ được thực hiện một lần sau khi công trình hoàn thành.
    Đối với các dự án nhóm A, B và C, việc thanh toán có thể được chia thành nhiều lần tương ứng với tỷ lệ khối lượng công trình được nghiệm thu. Riêng các dự án có quy mô lớn, quỹ đất có thể được thanh toán toàn bộ một lần ngay sau khi ký hợp đồng, nhưng đi kèm yêu cầu phải có bảo lãnh ngân hàng thương mại và cơ chế kiểm soát chặt chẽ để giá trị quỹ đất không vượt quá giá trị quyết toán.
    Cùng với đó, Thường trực Chính phủ cũng nhấn mạnh rằng dự thảo Nghị định sẽ không quy định về lãi vay trong thời gian xây dựng, mà thực hiện theo pháp luật hiện hành. Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ nghiên cứu kỹ các quy định về thu – chi để bảo đảm tính chặt chẽ, đồng thời phù hợp với hệ thống pháp luật.
    Kết luận nêu rõ Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng Bộ trưởng Bộ Tài chính được giao hoàn thiện và ký ban hành Nghị định. Văn bản này phải vừa tháo gỡ khó khăn, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền địa phương, vừa loại bỏ các thủ tục rườm rà, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, nhưng đồng thời vẫn giữ nguyên nguyên tắc chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ pháp luật, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng và lợi ích nhóm.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.899
    PV Drilling (PVD) được dự báo lãi 942 tỷ năm 2025, chuyên gia khuyến nghị MUA cổ phiếu với kỳ vọng tăng 27%

    Yến Nguyễn 27/09/2025 - 06:46
    PV Drilling (PVD) đang mở rộng đầu tư, đã có hợp đồng với dự án Lô B tại mỏ Kình Ngư Trắng.

    Chứng khoán VPBank (VPBankS) công bố báo cáo phân tích doanh nghiệp đối với Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling - mã chứng khoán PVD) với nhiều nhận định tích cực.
    Về hoạt động kinh doanh, PV Drilling đã báo cáo kết quả 8 tháng đầu năm 2025 với doanh thu đạt 6.044 tỷ đồng, hoàn thành 83,9% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 751 tỷ đồng, thực hiện được 95,1% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.
    Trước đó số liệu trên BCTC soát xét bán niên 2025 ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 3.950 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 394 tỷ đồng, tăng 40,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 73% kế hoạch năm.
    PV Drilling cho biết, doanh thu nửa đầu năm giảm chủ yếu do hoạt động thương mại và cho thuê giàn khoan giảm, trong khi dịch vụ kỹ thuật giàn khoan tăng mạnh.

    [​IMG]
    Nguồn: VPBankS

    PVD tiếp tục mở rộng năng lực với việc mua lại giàn Jackup PVD IX từ Noble Highlander UK LTD. Đây là giàn thuộc thiết kế JU-2000E của Friede & Goldman, nổi tiếng với tiêu chuẩn an toàn và kỹ thuật cao, được sử dụng rộng rãi tại Biển Bắc, Trung Đông và Đông Nam Á. Giàn có khả năng khoan sâu tới 30.000feet (9.144m) và hoạt động hiệu quả ở vùng nước có độ sâu đến 425feet (129,5m).
    Giá trị khoản đầu tư này đến 90 triệu USD, trong đó vốn tự có 30% và vốn vay 70%. Sau khi hoàn tất nhận bàn giao giàn khoan, công ty sẽ tái khởi động tại Đan Mạch trong 1 tháng trước khi kéo về TP. HCM.
    Hiện tại các giàn khoan hiện có đã nhận hợp đồng dài hạn đến hết năm 2026 với giá cho thuê tăng khoảng 5% so với năm 2024.

    Ngoài ra, công ty đã ký hợp đồng với Vietsovpetro để triển khai tại mỏ Kình Ngư Trắng, bể Cửu Long (lô 09-2/9). Hợp đồng bao gồm 6 giếng khoan chắc chắn (267 ngày) và 6 giếng tùy chọn, bắt đầu từ cuối tháng 8/2025. Việc nhanh chóng có hợp đồng ngay sau giai đoạn chạy thử cho thấy tiến trình đầu tư – khai thác được thực hiện khẩn trương và hiệu quả, kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh.
    PV Drilling cho biết công ty chưa tham gia khoan cho Lô B trong năm 2026. Kế hoạch khoan của Lô B chia làm nhiều giai đoạn, và PVD có thể tham gia vào giai đoạn 1B hoặc giai đoạn 2 từ năm 2027. Tại thời điểm 2026, các giàn khoan của công ty cũng đã có hợp đồng.

    [​IMG]
    Nguồn: VPBankS

    Với những diễn biến và lợi thế đó, VPBankS dự báo năm 2025 PV Drilling sẽ có mức tăng trưởng ấn tượng. Doanh thu cả năm ước đạt 9.934 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 942 tỷ đồng.
    Bước sang năm 2026, chuyên gia nhận định doanh thu tiếp tục tăng lên hơn 11.800 tỷ đồng và lãi sau thuế vượt 1.100 tỷ đồng. Nhìn xa hơn, năm 2027, doanh thu VPBankS dự kiến đạt 12.100 tỷ đồng và lãi sau thuế và lãi sau thuế 1.076 tỷ đồng.
    Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PVD luôn được các nhà đầu tư yêu thích, thanh khoản cao, giao dịch ổn định. Hiện tại PVD đang giao dịch quanh mức 22.650 đồng/cổ phiếu.
    Kỳ vọng lớn vào kết quả kinh doanh, cộng với nhận định tích cực về mảng khoản dầu khí, chuyên gia VPBankS đưa khuyến nghị MUA cổ phiếu PVD. Giá mục tiêu đến 28.800 đồng/cổ phiếu, kỳ vọng tăng khoảng 27% so với thị giá hiện tại.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.899
    Tổng cộng, Việt Nam có thể thu hút khoảng 4.2–5.6 tỷ USD dòng vốn ngoại sau khi được nâng hạng.
    Danh sách Ứng viên Cổ phiếu Tiềm năng

    Theo tiêu chuẩn của FTSE Russell (vốn hóa > 150 triệu USD, free float tối thiểu 5%, room ngoại còn trống tối thiểu 20%, thanh khoản cao và niêm yết trên HSX), HSC dự báo 16 cổ phiếu vốn hóa lớn, thanh khoản cao sẽ được thêm vào các quỹ thụ động:
    [​IMG]

    Bài học Lịch sử và Triển vọng Dài hạn

    Việc nâng hạng không chỉ là sự kiện ngắn hạn mà còn là động lực cải thiện định giá và thanh khoản trong dài hạn.
    Kinh nghiệm từ các thị trường 1–2 năm trước khi chính thức nâng hạng như Qatar và UAE đều ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ (Qatar +68%, UAE +160%). Trong dài hạn, vốn hóa của hầu hết các thị trường được nâng hạng đều cho thấy tăng trưởng tích cực.
    Tuy nhiên, bài học từ Pakistan (từng bị xuống hạng) cho thấy việc thiếu các câu chuyện tăng trưởng mới, sản phẩm mới và cải cách liên tục sau nâng hạng có thể khiến thị trường mất đà.
    VNDirect lưu ý nhà đầu tư cần thận trọng trong 1–2 quý sau nâng hạng, khi thị trường có thể biến động mạnh.
    [​IMG]

    Định hướng Phát triển sau Nâng hạng

    Việt Nam đã có định hướng rõ ràng để duy trì sức hấp dẫn sau khi nâng hạng. Theo đó, Việt Nam phát triển sản phẩm mới như Trái phiếu xanh, sản phẩm theo định hướng ESG, đa dạng hóa hệ thống chỉ số.
    Thúc đẩy Nguồn cung Hàng hóa thông qua Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, IPO, niêm yết mới và đặc biệt là hướng tới đưa các doanh nghiệp FDI lên niêm yết.
    Đến năm 2030, đáp ứng tiêu chuẩn của MSCI để trở thành Thị trường Mới nổi và hướng tới đạt chuẩn Thị trường Mới Nổi Nâng Cao theo FTSE Russell.
    Với những cải cách toàn diện, Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để chuyển mình. Quyết định của FTSE Russell vào ngày 7/10 sắp tới sẽ là cột mốc mở ra cánh cửa đón nhận dòng vốn ngoại lớn, nâng cao vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.

    Tin đồn: Kết quả bỏ phiếu ngày 26/9/2025 từ FTSE Russell cho thấy tín hiệu tích cực về việc nâng hạng Việt Nam lên nhóm Thị trường Mới nổi. Trong số 26 quỹ lớn tham gia, có tới 85% (22 quỹ) bỏ phiếu thuận, dựa trên thanh khoản cải thiện (+15% QoQ) và hiệu quả của mô hình Non-Prefunding. Những lo ngại về tỷ giá và giới hạn sở hữu nước ngoài (FOL) đã phần lớn được giải quyết qua Nghị định 245/2025/NĐ-CP.
    • Các quỹ ủng hộ mạnh gồm BlackRock (100%), Vanguard (95%) và State Street (90%), kỳ vọng dòng vốn 5–7 tỷ USD nếu nâng hạng.
    • Fidelity và PIMCO ủng hộ thận trọng, đề nghị theo dõi thêm hệ thống KRX (dự kiến hoàn tất Q2/2026).
    • Chỉ 2 quỹ phản đối, chủ yếu do lo ngại về thuế quan Mỹ–Việt.
    FTSE Russell ghi nhận cam kết cải cách của Việt Nam và sẽ công bố quyết định chính thức vào ngày 8/10/2025. Nếu được thông qua, Việt Nam sẽ gia nhập FTSE Secondary Emerging Index từ tháng 3/2026, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn ngoại lớn.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.899
    Văn phòng Chính phủ ra chỉ đạo quan trọng sau đề xuất chưa từng có của Tập đoàn Sơn Hải, Đèo Cả, Trường Thịnh...

    Thứ 7 , 27/09/2025, 17:49

    Được biết, Bộ Xây dựng đề xuất ưu tiên mở rộng ngay các đoạn tuyến lên 6 làn xe theo quy hoạch, trước mắt tập trung đoạn Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 1.144 km.

    [​IMG]
    Ảnh: Báo Chính phủ
    Kết luận của Thường trực Chính phủ
    Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 516/TB-VPCP ngày 26/9/2025 kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về nghiên cứu đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư.
    Thông báo nêu, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về nghiên cứu đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư (PPP).
    Thường trực Chính phủ đã hoan nghênh Bộ Xây dựng đã chủ động đề xuất phương án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư.
    Thường trực Chính phủ khẳng định, trước đây dự kiến có 24 đoạn được đầu tư theo hình thức PPP, nhưng thực tế chỉ có 03 đoạn thực hiện được theo hình thức này; trong khi đó, hiện nay lại có rất nhiều nhà đầu tư muốn tham gia đầu tư là rất tích cực.
    Tuy nhiên, để bảo đảm hiệu quả đầu tư toàn tuyến thì cần nghiên cứu và đề xuất nhiều phương án, trong đó lưu ý tính toán kỹ, tổng thể để bảo đảm tính đúng, tính đủ lợi ích của nhà nước đã bỏ ra, không làm thất thoát tiền của nhà nước, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.
    Được biết, Bộ Xây dựng đề xuất ưu tiên mở rộng ngay các đoạn tuyến lên 6 làn xe theo quy hoạch, trước mắt tập trung đoạn Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 1.144 km.
    Các đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ - Cà Mau (149 km) chưa xem xét mở rộng do nhu cầu vận tải chưa cao và gặp khó khăn về thi công, vật liệu.
    Hiện tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông dài khoảng 2.055 km; trong đó, 1.652 km đã khai thác, 388km đang thi công (giai đoạn 2021-2025) chủ yếu quy mô 4 làn xe.
    Đến cuối năm 2025, còn khoảng 1.222 km cao tốc 4 làn hạn chế, tập trung tại các đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng, Mai Sơn - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Phan Thiết và Mỹ Thuận - Cà Mau.
    Để huy động nguồn lực xã hội, Bộ Xây dựng khẳng định dự án sẽ triển khai theo phương thức PPP, hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT). Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, đã có 10 doanh nghiệp quan tâm tham gia.
    10 nhà đầu tư đề xuất đầu tư mở rộng toàn tuyến Bắc - Nam phía Đông
    Trước đó, Bộ Xây dựng đã có công văn gửi nhà đầu tư quan tâm đến việc nghiên cứu và đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức PPP.
    Tính đến thời điểm ngày 28/8, Bộ Xây dựng đã nhận được đề xuất đầu tư mở rộng toàn tuyến Bắc - Nam phía Đông của 10 nhà đầu tư trong nước gồm: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI); CTCP Tập đoàn Đèo Cả; Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải; CTCP Tập đoàn Trường Thịnh; CTCP Tổng công ty ĐTXD 194; CTCP Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành; Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường; CTCP Rạng Đông; CTCP LIZEN.
    [​IMG]

    Ảnh: VGP
    Tập đoàn Đèo Cả đã có Văn bản số 682/2025/ĐCG gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất phương án mở rộng toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông từ quy mô 4 làn xe lên 6 làn xe. Phạm vi mở rộng bao gồm toàn bộ 19 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đã và đang được đầu tư trong giai đoạn 2017 – 2025, với tổng chiều dài 1.241 km.
    Hay ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Hải cũng đã gửi văn bản đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư mở rộng theo quy mô hoàn chỉnh 263 km đoạn cao tốc Bắc – Nam từ Hoài Nhơn đến Nha Trang bằng 100% vốn của nhà đầu tư.
    Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng bày tỏ mong muốn được ưu tiên tham gia đầu tư các đoạn tuyến khu vực phía Bắc, gồm: Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng và Vũng Áng – Bùng. Tổng chiều dài của các đoạn tuyến này ước tính khoảng 300 km, với tổng mức đầu tư khoảng 45.375 tỷ đồng.
    Trong khi đó, Tập đoàn Trường Thịnh đã có văn bản đề xuất gửi Thủ tướng về việc xin đảm nhận đầu tư mở rộng hoàn chỉnh đoạn cao tốc Bùng - Cam Lộ thuộc dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư (PPP).
    Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành thì đề xuất được giao nghiên cứu và đầu tư mở rộng hai đoạn tuyến quan trọng thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông là đoạn Phan Thiết – Dầu Giây (dài 99 km) và đoạn Vũng Áng – Bùng – Vạn Ninh (dài 104 km). Tổng mức đầu tư ước tính cho hai đoạn lần lượt là khoảng 4.381 tỷ đồng và 15.946 tỷ đồng.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.899
    DIC Corp đã tìm được đối tác mua một phần dự án Đại Phước với giá khoảng 2.400 tỷ
    15:29 | 27/09/2025
    Chia sẻ

    Tại khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (Đồng Nai) do DIC Corp phát triển còn hai khu với quỹ đất 14 ha và 30 ha. Phía doanh nghiệp cho biết đã đạt thỏa thuận với đối tác về việc chuyển nhượng và thương vụ có thể hoàn tất trong
    Tại buổi Analyst Meeting diễn ra vào chiều ngày 26/9, ông Trần Văn Đạt, Phó Tổng Giám đốc Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, Mã: DIG), đã cập nhật tiến độ triển khai các dự án đến hiện tại, bao gồm Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước đang trong quá trình chuyển nhượng một phần dự án.

    Khu đô thị này có quy mô 464,5 ha và tổng mức đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng, nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cạnh Khu đô thị du lịch Long Tân. Tính đến hiện tại, dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý đầu tư, hoàn tất giải phóng mặt bằng 100%, đã được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở tại ba phân khu 1,2,3 và cấp sổ đỏ cho toàn bộ dự án.
  7. ttck2017

    ttck2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2018
    Đã được thích:
    678
    Cụ xem hộ mình pow với
    BigDady1516 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.899

    Lợi nhuận quý III của một công ty xây dựng được dự báo tăng 3.800%

    ĐĂNG KIỆT
    07:00 27/09/2025
    Trong quý III, Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã: VCG) được dự báo sẽ đạt lợi nhuận khoảng 3.120 tỷ đồng, tăng 3.800% so với cùng kỳ.

    [​IMG]
    Bán dự án Cát Bà Amatina giúp Vinaconex có lợi nhuận tăng đột biến. Ảnh: Vinaconex.

    Dữ liệu từ báo cáo mới nhất của Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) cho thấy, bức tranh lợi nhuận của toàn thị trường có nhiều gam màu sáng, với mức tăng trưởng dự báo 25% trong quý III/2025 nhờ môi trường lãi suất thấp, giải ngân đầu tư công mạnh mẽ và nhiều chính sách được ban hành hỗ trợ cho doanh nghiệp.
    Trong đó, MBS dự báo lợi nhuận ngành xây dựng sẽ tăng trưởng ấn tượng nhất với mức tăng 1.685%. Tiếp theo, là các ngành dầu khí (125%), chứng khoán (73%), bất động sản (BĐS) dân cư (70%). Trong khi đó, lợi nhuận ngành ngân hàng được dự báo tăng 21,5%, khả quan hơn so với nửa đầu năm (+16,3%), đà tăng được hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng tiếp tục khả quan và NIM (biên lãi ròng) duy trì ổn định.
    Một số ngành ước tính tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn so với thị trường như BĐS khu công nghiệp (2%) do các nhà đầu tư còn lo ngại từ chính sách thuế quan mới của Mỹ hay công nghệ – viễn thông (16%) do nhu cầu dịch vụ CNTT toàn cầu chậm lại.

    [​IMG]
    Dự báo lợi nhuận quý III của các doanh nghiệp được MBS theo dõi. Ảnh: MBS.

    Trong danh sách 60 doanh nghiệp được MBS theo dõi, hàng loạt cổ phiếu được dự báo tăng trưởng lợi nhuận "bằng lần" so với cùng kỳ trong quý III/2025 bao gồm: PLX, BSR, PVS, NLG, PDR, KDH, HSG, VCG, DCM, NT2, HAH, HVN.
    Ngược lại, nhiều doanh nghiệp dự báo có lợi nhuận tăng trưởng âm trong quý này, điển hình như VJC, BCM, POW, IDC,...
    Ấn tượng nhất là ngành xây dựng, với cái tên được dự đoán tăng trưởng đột biến 3.800% là Vinaconex (mã: VCG).

    Nhóm chuyên gia của MBS cho rằng, lợi nhuận dự kiến của Vinaconex sẽ đạt 3.120 tỷ đồng, trong đó, phần lớn lợi nhuận (khoảng 2.850 tỷ đồng) đến từ việc thoái vốn dự án Cát Bà Amatina. Ngoài ra, mảng xây dựng duy trì ổn định nhờ triển khai tại dự án cao tốc Bắc – Nam.
    Trong khi đó, tại nhóm ngành ngân hàng, nhóm chuyên gia dự đoán lợi nhuận của Vietinbank (mã: CTG) tăng trưởng mạnh nhất, với mức tăng 44% so với cùng kỳ, đạt 7.471 tỷ đồng. Theo sau, VPB, OCB và VIB đều có mức tăng tốt lần lượt là 41%, 35% và 30%.
    Theo MBS, môi trường lãi suất thấp tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy tín dụng, đặc biệt trong bối cảnh tín dụng bán lẻ có dấu hiệu bắt kịp với tín dụng doanh nghiệp nhờ sự phục hồi của vay tiêu dùng và vay mua nhà. NIM dự kiến sẽ giữ ổn định hoặc tăng nhẹ trong nửa cuối năm, nhờ lãi suất cho vay thấp và áp lực huy động vốn không tăng mạnh.
    Đáng chú ý, ngành dầu khí được dự báo ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng của loạt doanh nghiệp lớn như Petrolimex (mã: PLX) với mức tăng ấn tượng 557%, Lọc hóa dầu Bình sơn (mã: BSR) được dự báo tăng 143%, và Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã: PVS) tăng 139% so với cùng kỳ.
    Ở ngành BĐS, lợi nhuận của Nam Long (mã: NLG) được dự báo đạt 210 tỷ đồng, tăng 504% so với cùng kỳ nhờ việc tiếp tiếp tục bàn giao các sản phẩm thuộc dự án Southgate và Nam Long Cần Thơ. BĐS Phát Đạt (mã: PDR) và Nhà Khang Điền (mã: KDH) cũng được dự báo tăng trưởng mạnh lần lượt 273% và 114%.
    Riêng Vinhomes (mã: VHM), MBS kỳ vọng lợi nhuận ròng tăng trưởng mạnh nhờ doanh số chưa ghi nhận lớn cuối quý trước (138.000 tỷ đồng) đến từ dự án Royal Island, Wonder City và OCP 2&3. MBS dự phóng VHM tăng trưởng 65% trong quý III và hoàn thành được 60% kế hoạch lợi nhuận năm trong 9 tháng năm 2025.
    Ở ngành bán lẻ, lợi nhuận quý III/2025 của Thế giới di động (mã: MWG) và FPT Retail (mã: FRT) được dự báo tăng trưởng cao, lần lượt đạt 75% và 63% so với cùng kỳ. Digiworld và PNJ có mức tăng khiêm tốn hơn khoảng 10-20%.
    Đối với ngành hàng không, trong khi Vietnam Airlines (mã: HVN) được dự báo tăng trưởng 171%, Vietjet Air (mã: VJC) lại sụt giảm 22% lợi nhuận trong quý III/2025.
    Theo MBS, sản lượng hành khách quý III của HVN ước tăng 10% so với cùng kỳ. Giá nhiên liệu bay tăng 10% so với quý trước và đi ngang so với cùng kỳ. Lợi nhuận của HVN tăng mạnh từ nền thấp cùng kỳ.
    --- Gộp bài viết, 28/09/2025, Bài cũ: 28/09/2025 ---
    POW kế hoạch tăng vốn Q1 2026, Char Tuần đang cho test lại kênh:-bd@};-
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.899
    Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã công bố phương án chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) với mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu. Với tổng số lượng cổ phiếu bán ra trong đợt IPO là 375 triệu đơn vị, VPBankS dự kiến thu về tổng cộng 12.712 tỷ đồng.
    Về phương án sử dụng vốn, công ty dự kiến dùng hơn 3.813 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán, dùng 8.644 tỷ đồng để bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và dùng 254 tỷ đồng còn lại bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán. Tiến độ giải ngân từ quý 4/2025 cho đến hết năm 2026.
    Với mức giá IPO dự kiến, VPBankS có thể được định giá khoảng 2,4 tỷ USD. Nếu hoàn tất chào bán 375 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng. Tham gia phân phối đợt IPO này có ba đại lý Chứng khoán Vietcap, SSI và SHS, trong khi kế hoạch ban đầu chỉ có Vietcap đảm nhận.
    Làn sóng IPO tại các công ty chứng khoán đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Trước VPBankS, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) cũng gây chú ý khi mở cổng đăng ký mua cổ phiếu IPO với mức giá 46.800 đồng/cổ phiếu, dự kiến phát hành tối đa 231,15 triệu cổ phiếu – tương đương 11,1% vốn điều lệ. Tính theo mức giá này, TCBS được định giá khoảng 3,7 tỷ USD trước thềm IPO.
    Chứng khoán VPS - công ty có thị phần môi giới chứng khoán lớn nhất thị trường cũng muốn hoàn tất niêm yết cổ phiếu vào cuối năm nay. Theo tài liệu họp đại hội cổ đông bất thường lần 2, doanh nghiệp này dự kiến chào bán tối đa 202,3 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Thời điểm thực hiện từ quý IV/2025 đến quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.899
    18 tỷ USD chuẩn bị giải ngân, cổ phiếu đầu tư công đón sóng lớn cuối năm
    Trần Trung • 28/09/2025 12:43
    Bất chấp thị trường rung lắc, nhóm cổ phiếu đầu tư công vẫn hút mạnh dòng tiền trong tháng 9. Kỳ vọng giải ngân vốn ở những tháng cuối năm tiếp tục là động lực lớn cho nhóm này.



    Ads (0:01)
    Hàng loạt dự án đầu tư công lớn đang bước vào giai đoạn nước rút (Ảnh minh họa)
    Vào giữa tháng 8, nhằm sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 250 dự án, công trình được tổ chức khánh thành, khởi công đồng loạt, tổng đầu tư lên đến 1,28 triệu tỷ đồng; trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành và 161 dự án, công trình được khởi công.

    Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, trong số các dự án, nguồn vốn Nhà nước có 129 dự án với tổng mức đầu tư 478.000 tỷ đồng (chiếm 37%) và 121 dự án, công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác với tổng mức đầu tư 802.000 tỷ đồng (chiếm 63%). Vốn FDI có 5 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 54.000 tỷ.

    Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết tháng 8, kết quả giải ngân vốn đầu tư công cả nước đạt 409.000 tỷ, dù tăng gần 50% so với cùng kỳ nhưng mới đạt 46,3% kế hoạch giải ngân được giao. Để hoàn thành mục tiêu 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm nay, trong 4 tháng cuối năm, Chính phủ yêu cầu các cơ quan, bộ ngành quyết liệt giải ngân thêm hơn 474.000 tỷ đồng (khoảng 18 tỷ USD). Dù áp lực, đây cũng là cơ hội lớn đối với nhóm doanh nghiệp đầu tư công (hạ tầng, xây dựng, xây lắp, nguyên vật liệu) trên sàn chứng khoán.



    Cùng với câu chuyện nhóm bán lẻ hưởng lợi từ sóng tiêu dùng cuối năm, thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng là động lực chính của nhóm doanh nghiệp liên quan.

    Trong bối cảnh VN-Index chịu áp lực chốt lời vùng đỉnh từ đầu tháng 9, một lượng tiền đáng kể được luân chuyển từ nhóm ngân hàng, chứng khoán sang các cổ phiếu phi tài chính. HHV đã tăng hơn 12% từ đầu tháng 9 và gần 75% từ đáy tháng 4; cổ phiếu CII tăng gần 200% lên mức cao nhất từ đầu năm 2022. Nhiều mã hạ tầng, xây lắp như VCG, FCN, PC1, DPG, CC1, LCG, C4G và nhóm vật liệu HPG, PLC, KSB, HT1, PDB, NNC cũng tăng giá mạnh.


    Diễn biến một số cổ phiếu từ đầu tháng 4/2025
    Kết quả kinh doanh dự báo tăng trưởng mạnh là động lực cho nhóm cổ phiếu đầu tư công. MBS ước tính Vinaconex (VCG) lãi quý III tăng 3.800% lên 3.120 tỷ đồng, chủ yếu nhờ thoái vốn dự án Cát Bà Amatina. Đèo Cả (HHV) được dự báo lãi quý III đạt 165 tỷ đồng, cả năm 630 tỷ đồng (mức đỉnh mới), nhờ hai mảng BOT và xây lắp với loạt dự án lớn đang gấp rút triển khai.

    Lizen (LCG) cũng đặt mục tiêu doanh thu nửa cuối năm 1.900 tỷ đồng, lợi nhuận 90 tỷ đồng và vừa trúng thầu dự án Đường Di sản 6.000 tỷ. Doanh nghiệp này còn lên kế hoạch phát hành 100 triệu cổ phiếu, tăng vốn để giảm nợ vay và tạo vốn đối ứng cho các dự án hạ tầng, năng lượng, bất động sản

Chia sẻ trang này