Q còi toàn vay tại các Bank bé ham LS

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Investor_70, Mar 29, 2022.

73 người đang online, trong đó có 29 thành viên. 04:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 29, 2013
    Likes Received:
    16,009
    Ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, những ngân hàng nào đang nhận thế chấp tài sản của tỷ phú này?
    Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh
    CHIA SẺ

    Có tới 8 ngân hàng khác nhau đang nhận thế chấp khối tài sản đảm bảo hơn 10.000 tỷ đồng của tỷ phú Trịnh Văn Quyết và vợ Lê Thị Ngọc Diệp.
    Ngày 29/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ ******* đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT, các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết. Đồng thời, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan.

    Thông tin thống kê từ Cục đăng ký quốc gia giao dịch đảm bảo của Bộ tư pháp, tỷ phú Trịnh Văn Quyết và vợ là bà Lê Thị Ngọc Diệp đang có tổng cộng tới 55 khoản giao dịch tài sản đảm bảo thế chấp tại nhiều ngân hàng khác nhau.

    Theo đó, tỷ phú sinh năm 1975 người Vĩnh Phúc và vợ đã mang hơn 1,044 tỷ cổ phiếu ở các doanh nghiệp mình sở hữu để thế chấp cho các khoản vay tại các ngân hàng.

    Tính theo mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu), khối tài sản đảm bảo của tỷ phú Trịnh Văn Quyết và vợ cho các khoản vay tại các ngân hàng tính từ ngày 25/12/2017 đến ngày 10/1/2022 có giá trị là hơn 10.440 tỷ đồng.

    Theo thống kê từ Cục đăng ký quốc gia giao dịch đảm bảo của Bộ tư pháp hiện đang có 8 nhà băng nhận thế chấp tài sản là hơn 1,044 tỷ cổ phiếu của tỷ phú Trịnh Văn Quyết và vợ là Ngân Hàng TMCP Phương Đông; Ngân Hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh; Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam; Ngân hàng TMCP Quốc Dân; Ngân hàng Liên Doanh Việt Nga; Ngân hàng INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED Chi nhánh thành phố Hà Nội; Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.



    [​IMG]



    Tỷ phú Trịnh Văn Quyết và vợ đang thế chấp cổ phiếu ở 8 ngân hàng khác nhau

    Cụ thể hơn, trong 8 ngân hàng đang nhận thế chấp tài sản của tỷ phú Trịnh Văn Quyết và vợ thì Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam nhận thế chấp 1 triệu cổ phiếu. Đây cũng là ngân hàng nhận thế chấp tài sản ít nhất của tỷ phú Trịnh Văn Quyết và bà Lê Thị Ngọc Diệp.

    Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam nhận thế chấp 2 triệu cổ phiếu; Ngân hàng Liên Doanh Việt Nga nhận thế chấp 4,3 triệu cổ phiếu.

    Trong khi đó, Ngân Hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh nhận thế chấp 15 triệu cổ phiếu; Ngân hàng INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED Chi nhánh thành phố Hà Nội nhận thế chấp 51,9 triệu cổ phiếu.

    Ba nhà băng nhận thế chấp nhiều tài sản đảm bảo nhất của tỷ phú Trịnh Văn Quyết và bà Lê Thị Ngọc Diệp là Ngân Hàng TMCP Phương Đông với hơn 270 triệu cổ phiếu; Ngân hàng TMCP Quốc Dân nhận thế chấp 258,5 triệu cổ phiếu và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín nhận thế chấp nhiều nhất với 441,8 triệu cổ phiếu.

    Trong đó, những khoản thế chấp ngân hàng lớn của tỷ phú Trịnh Văn Quyết và vợ ở các ngân hàng có thể kể đến là khoản thế chấp 114,3 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần hàng không Tre Việt tại Ngân hàng Thương mại Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hà Nội.

    Vị doanh nhân người Vĩnh Phúc và vợ cũng đang thế chấp 114,5 triệu cổ phần của Công ty cổ phần hàng không Tre Việt tại Ngân hàng Thương mại Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Thủ đô.

    Ông Trịnh Văn Quyết và bà Lê Thị Ngọc Diệp cũng mang 92 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt thế chấp tại Ngân hàng TPCM Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Quảng Ninh.

    Ông Trịnh Văn Quyết và bà Lê Thị Ngọc Diệp có khoản thế chấp 85,5 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - chi nhánh Thăng Long.

    Ngân Hàng TMCP Quốc Dân chi Nhánh Hà Nội cũng đang nhận thế chấp 60 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt từ ông Trịnh Văn Quyết và bà Lê Thị Ngọc Diệp.
    HypatiaVnindex860 đã loan bài này
  2. moccong

    moccong Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Oct 20, 2014
    Likes Received:
    19,802
    Giấy mà cũng thế chấp được cả chục ngàn tỷ nhể?
  3. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 29, 2013
    Likes Received:
    16,009
    Bọn Bank nhỏ ham hố LS cao nên trả giá thôi bạn
    Investor_70 đã loan bài này
  4. thuytrang5491

    thuytrang5491 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 25, 2014
    Likes Received:
    2,710
    Thế chấp bằng cổ phiếu nó cho vay ít thôim tầm 40% định giá là vừa. Xưa em làm bổ sung tài sản cầm cố cho khoản vay của sếp PHC ( phục hưng holding ấy) ở BID chỗ ngụy như kon tum hà nội ấy. Sếp biết nhưng tặc lưỡi cho qua vì buộc phải co TSĐB ms giải ngân tiếp. Tài sản nhà cửa các sếp cắm hết mẹ r còn đâu. A Vượng phải ngoại lệ đâu. Đến luca khó khăn quá nó mang 10tr VIC ra chất sàn thì cũng chả có gì là ko thể
    2cent, tinchuan, doithuabac and 3 others like this.
  5. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 29, 2013
    Likes Received:
    16,009
    Nhà đầu tư không nên hoảng loạn trước thông tin bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết
    Tác giả Nhã An

    5 phút trước
    Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam
    (ĐTCK) Ghi nhận của phóng viên, phần đông nhà đầu tư đã bình tĩnh hơn, không quá hoảng loạn và số đông đều cho rằng thậm chí đây là tin tích cực...
    [​IMG]
    Ảnh Internet

    Trên khắp các diễn đàn, nhà đầu tư đang share link bài chóng mặt về việc ông Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam để tiến hành điều tra xác minh với ông Trịnh Văn Quyết và các cá nhân thuộc tập đoàn FLC, Công ty Chứng khoán BOS và các công ty liên quan về hành vi Thao túng thị trường chứng khoán; Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra ngày 10/1/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán.

    Ghi nhận của phóng viên, các nhà đầu tư đã bình tĩnh hơn, không quá hoảng loạn và số đông đều cho rằng, đây là tin tích cực, tin vui để làm trong sạch thị trường. Thông tin tiêu cực càng ra sớm, thị trường càng phản ánh sớm và sau đó ổn định nhanh hơn.

    “Họ cổ phiếu FLC chỉ liên quan nhóm đầu cơ, không ảnh hưởng dây chuyền đến các doanh nghiệp và thị trường như các đại án ngân hàng mấy năm trước”; “dòng tiền đầu cơ sau tin này sẽ hạ nhiệt, có thể chảy vào những cổ phiếu cơ bản, doanh nghiệp tốt”… Đây là những ý kiến của các nhà đầu tư trên các room chat, diễn đàn trước thông tin trên.

    Dĩ nhiên, với các nhà đầu tư cá nhân lỡ đang ôm cổ phiếu họ FLC thì có tâm lý bất an hơn, vốn dĩ chịu cảnh sàn 2 phiên nay, với khối lượng dư bán lên đến 59 triệu cổ (phiên 28/3) và hơn 70 triệu cổ (hôm 29/3), vẫn đang lo sợ khả năng tiếp tục sàn phiên ngày mai (30/3) và chưa tính được đà giảm.

    Bên cạnh đó, tâm lý sợ “cháy lan” sang nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng xuất hiện, thậm chí một số nhà đầu tư đang lo ngại không rõ cổ phiếu của ngân hàng đang cho họ FLC vay liệu có bị ảnh hưởng hay không?

    Nhiều môi giới lâu năm cho rằng, với nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu FLC không nên bán bằng mọi giá (vì khả năng bán cũng không bán được), thay vào đó, nên theo dõi diễn biến trong những phiên tiếp theo nếu nhóm cổ phiếu này dần ổn định lúc đó hay canh giá tốt để bán. Với những nhà đầu tư không nắm giữ nhóm này cũng không cần hoảng loạn, thị trường chỉ phản ánh ngắn hạn và sớm ổn định. Những lúc thị trường biến động vậy tạo ra mặt bằng giá hấp dẫn hơn, với cổ phiếu tốt là cơ hội tốt để mua vào.

    Giám đốc môi giới một công ty chứng khoán vốn ngoại cho rằng, khi những tiêu cực của thị trường được xử lý, điều này sẽ giúp định hướng dòng vốn đầu tư một cách chất lượng và dài hạn hơn và phù hợp với bản chất cốt lõi của thị trường là huy động vốn trung và dài hạn. Bên cạnh đó, câu chuyện tư duy đầu tư cũng được một thông điệp rất rõ ràng: “chứng khoán không phải là đánh bạc”.

    Nhìn xa hơn cơ hội lên hạng thị trường sẽ rộng mở nhờ những thay đổi về tính chuyên nghiệp, sự chặt chẽ và sự nghiêm minh của pháp luật. Để từ đó những quyền lợi chính đáng của tất cả nhà đầu tư không kể trong và ngoài nước được bảo vệ.

    Đây là một sự "nâng hạng" về mặt định tính và cũng chính là nhu cầu chính đáng của hầu hết các nhà đầu tư chuyên nghiệp và các quỹ lớn của khu vực và thế giới.

    “Không phải họ không thấy mà họ chờ đợi cho sự thay đổi mang tính bước ngoặt này diễn ra”, vị này nói. Về tác động thì đã có những thống kê về vòng lao lý của các yếu nhân, hầu hết sẽ phản ứng giảm nhẹ ngắn hạn nhưng về trung hạn đều tăng tốt về sau.

    Về nhóm cổ phiếu liên quan, theo vị giám đốc này, sẽ trở về giá trị thực theo đúng nghĩa gồm 2 cấu phần: Giá trị thực theo định giá tài sản và kỳ vọng về hoạt động kinh doanh hậu sự kiện này; còn con số tác động cụ thể thì khó đoán định được lúc này.

    Ông Thế Minh, Giám đốc Phân tích CTCK Yuanta Việt Nam nhìn nhận, trước giờ các hành vi vi phạm đều bị xử phạt hành chính rất nhẹ, chưa có tính răn đe. Với thông tin trên, cho thấy các cơ quan chức năng đang có hành động quyết liệt hơn, đảm bảo công bằng, minh bạch trên thị trường.

    Theo ông Minh, thực tế cho thấy, cùng với làn sóng F0 tham gia mạnh mẽ và tăng trưởng của thị trường, thì các đội nhóm hô hào, tác động giá cổ phiếu xuất hiện rất nhiều. Đây là rủi ro cho thị trường, nhà đầu tư nước ngoài nhìn vào họ cũng e ngại. Nên với động thái làm nghiêm cũng sẽ tạo tác động răn đe cho những đội nhóm có ý định “lái giá” trên thị trường.

    Về tác động tới giá họ cổ phiếu FLC, phản ứng ngắn hạn có khả năng tiếp tục bị giảm sàn. Các CTCK hầu như không cho vay margin lớn đối với nhóm này, ở các “kho” thì có nhưng sau thông tin “bán chui” cổ phiếu FLC hồi tháng 1 của lãnh đạo doanh nghiệp, nhiều kho cũng thu hẹp room hoặc không cho vay đối với cổ phiếu này. Tuy nhiên, không phải tất cả các room. Theo đó, trong ngắn hạn, không loại trừ tình huống các kho không bán được FLC khi force-sell sẽ bán một phần cổ phiếu khác trong danh mục của khách để thu tiền về.

    Xét về thị trường, ông Minh cho rằng, trước đây, nhóm cổ phiếu FLC chiếm thanh khoản cao và có tác động tới thị trường, nhưng nay quy mô và thanh khoản thị trường phát triển lớn hơn, nên ảnh hưởng chủ yếu về mặt tâm lý và ở chính nhóm cổ phiếu FLC, còn thị trường hiện nay dòng tiền rất khoẻ nên không bị tác động nhiều.

    Đối với các ngân hàng cho vay đối với doanh nghiệp FLC, trước hết, cho vay là có thẩm định kỹ lưỡng, có tài sản đảm bảo, lãnh đạo doanh nghiệp bị tạm giam để điều tra, còn hoạt động doanh nghiệp hiện đang diễn ra bình thường.

    “Nhà đầu tư cần tách biệt 2 vấn đề này, trước đây, các vụ việc bắt bớ lãnh đạo cũng phản ứng ngắn hạn, xong thì ổn định và phản ánh theo giá trị và hoạt động của doanh nghiệp. Ngoại trừ trường hợp có ngân hàng cho vay mà cầm cố bằng cổ phiếu FLC thì mới bị ảnh hưởng”, ông Minh nói.

    [​IMG]
    FLC lên tiếng về việc ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, bắt tạm giam
    29/03/2022
    Quan điểm cá nhân của ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó tổng giám đốc CTCK Kiến thiết Việt Nam về thị trường cho rằng, vốn hoá nhóm cổ phiếu FLC chỉ chiếm khoảng 0,35%, số lượng cổ phiếu lưu hành 1%, tổng quy mô thanh khoản chỉ 2,35% toàn thị trường - các con số này cho thấy, ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu này về mặt số liệu lên thị trường là không lớn, bản chất là nền tảng thị trường vẫn đang vững vàng.
    GiahuyonlineInvestor_70 đã loan bài này
  6. Manhthang123

    Manhthang123 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 3, 2020
    Likes Received:
    72
    SHB của mình lại có cơ hội vượt lên ròi:D
  7. BuiDucLong

    BuiDucLong Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 15, 2010
    Likes Received:
    977
    Tập đoàn này nợ như chúa chổm luôn nà , nợ hơn 24 ngàn tỏi cơ nhá
    Chủ nợ của ông Trịnh Văn Quyết và Tập đoàn FLC đang là những ngân hàng nào?

    [​IMG]
    Ông Trịnh Văn Quyết và Tập đoàn FLC đang có các khoản vay hàng trăm tỷ tại nhiều ngân hàng như Sacombank, NCB,... do dùng một lượng lớn cổ phần Bamboo Airways làm tài sản đảm bảo
    Trong năm 2021, Sacombank và Bamboo Airways đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện. Bên cạnh đó, Tập đoàn FLC cũng đã có thỏa thuận hợp tác toàn diện với ngân hàng OCB trước đó.

    Khi mối quan hệ giữa nhóm FLC và các nhà băng càng gắn bó, thân thiết hơn thì nợ vay ngân hàng cũng như số cổ phần BAV của Bamboo Airways mà ông Trịnh Văn Quyết và tập đoàn FLC mang đi thế chấp càng lớn.

    Tập đoàn FLC vay nhiều nhất từ ngân hàng Sacombank

    Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021, Tập đoàn FLC có 24.065 tỷ đồng nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2021, chiếm 71% và tổng nguồn vốn. Riêng nợ vay và thuê tài chính là hơn 7.205 tỷ đồng, tăng hơn 685 tỷ đồng.

    Trong đó, chủ nợ lớn nhất của Tập đoàn FLC tại ngày 31/12/2021 là Sacombank với tổng dự nợ ngắn hạn cũng như dài hạn là hơn 1.840 tỷ đồng. Đầu năm 2021, FLC không có dư nợ tại Sacombank. Tập đoàn này bắt đầu vay nợ Sacombank sau lễ ký kết hợp tác toàn diện ngày 9/4/2021 giữa Sacombank với Bamboo Airways và hệ sinh thái liên quan tới hãng hàng không này.

    Chỉ đứng sau Sacombank, BIDV cũng cho FLC vay hơn 1.747 tỷ đồng, OCB (1.392 tỷ), NCB (634 tỷ), Agribank (169 tỷ). Đáng chú ý, khoản vay tại NCB đang được đảm bảo bởi 60 triệu cổ phần BAV.

    Cả Tập đoàn FLC và Bamboo Airways đều do ông Trịnh Văn Quyết làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. FLC từng là công ty mẹ sở hữu 100% vốn của Bamboo Airways và hiện nay vẫn là một cổ đông lớn.

    Từ tháng 10/2021 đến tháng 1/2022, vợ chồng ông Trịnh Văn Quyết đã dùng xấp xỉ 160 triệu cổ phần tại Bamboo Airways để làm tài sản thế chấp cho các khoản vay của Tập đoàn FLC tại Sacombank.

    Tập đoàn FLC và ngân hàng OCB cũng từng ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược vào ngày 19/1/2019, hoạt động tín dụng giữa hai bên tăng lên nhanh chóng sau đó. Trong năm 2021, chi phí lãi vay của FLC là 375 tỷ đồng, giảm 33% so với năm trước và tương đương 91% lợi nhuận gộp của tập đoàn.

    [​IMG]
    Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết hiện đang là một hệ sinh thái đa doanh nghiệp.

    Ngoài Tập đoàn FLC, các ngân hàng còn cho vay hàng trăm tỷ tại CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes (FLCHomes) và nhận thế chấp một lượng lớn cổ phiếu BAV thuộc sở hữu của tập đoàn FLC và vợ chồng ông Trịnh Văn Quyết.

    Đáng chú ý, FLCHomes không phải là công ty con hay công ty liên kết của Tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết cũng không trực tiếp nắm giữ chức vụ nào ở FLCHomes. Tuy nhiên, bà Bùi Hải Huyền, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, đang là Chủ tịch của FLCHomes.
    Hypatia likes this.
    Hypatia đã loan bài này
  8. NhadautuF00

    NhadautuF00 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Apr 22, 2021
    Likes Received:
    6,157
    Anh em có nghĩ stb, quyết, tân hoàng minh có dính dáng với nhau k?
  9. trading1234

    trading1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 8, 2018
    Likes Received:
    3,554
    Ngày mai và tuần sau đó dòng QC sàn 10 phiên ko ai mua
  10. Phucthanhdang

    Phucthanhdang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 30, 2021
    Likes Received:
    1,260
    sacombank nhiều nhất thì phải

Share This Page