Q3, Q4 là mùa làm ăn của dòng họ Cao su danh giá. Múc ngay DPR và TRC!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BuonchuyenCK, 24/07/2009.

1191 người đang online, trong đó có 476 thành viên. 19:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 646 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. stocks2009

    stocks2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Đã được thích:
    98
  2. BuonchuyenCK

    BuonchuyenCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Đã được thích:
    1.428
    Thằng DPR không tệ chút nào. Oil lên thì nó phải lên. Otô bán đc thì giá nó lên
    Giá cao su cao nhất trong 8 tháng
    Giá cao su giao sau tại thị trường Tokyo tăng khoảng 2,8% và có tuần tăng giá thứ ba.

    Giá cao su chạm mức cao nhất trong 8 tháng do các nhà sản xuất giảm cung và những dữ liệu kinh tế tích cực tăng dự đoán nhu cầu nguyên liệu thô sẽ hồi phục.

    Giá cao su giao sau tại thị trường Tokyo tăng khoảng 2,8% và có tuần tăng giá thứ ba. Indonesia, nước trồng cao su lớn thứ hai thế giới đã giảm mục tiêu trong năm nay xuống còn 2,2 triệu tấn từ mức 2,5 triệu tấn. Chứng khoán châu Á tăng ngày thứ 9 nhờ doanh số bán nhà đang tồn đọng tại Mỹ tăng và kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng ở tốc độ nhanh nhất trong gần 6 năm.

    Giá cao su tự nhiên giao tháng 12 tăng 4,7 yen lên 180 yen/kg (1.900 USD/tấn) tại sàn giao dịch hàng hóa Tokyo trước khi đóng cửa ở mức 179,9 yen/kg.

    Giá cao su giao theo hợp đồng đã tăng 32% kể từ đầu năm sau khi giảm 56% vào năm ngoái do suy thoái kinh tế khiến nhu cầu đi xuống.

    Giá cao su giao tháng 1 tại thị trường Thượng Hải tăng 0,9% lên 17.660 NDT (2.585 USD/tấn) vào lúc 11h30 (giờ địa phương).

    Khánh Hoa
    Theo Bloomberg
  3. BuonchuyenCK

    BuonchuyenCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Đã được thích:
    1.428
    Ngủ thôi các Bác. Mai tìm mấy thằng Lỗ mà múc, kiếm 300% chứ chẳng chơi.
    Mấy thằng lãi éo múc đc, tìm thằng lỗ múc
  4. BuonchuyenCK

    BuonchuyenCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Đã được thích:
    1.428
    Giá dầu hồi phục: Cơ hội cho ngành cao su tự nhiên
    Đối thủ nặng ký của các DN khai thác CSTN là nhóm DN ngành cao su nhân tạo, mà nguyên liệu đầu vào chính là chế phẩm từ xăng dầu.

    Do đó, khi giá xăng dầu thay đổi sẽ tác động đến giá cao su nhân tạo, từ đó làm thay đổi giá CSTN (xem đồ thị 1)

    Năm 2008, các DN ngành CSTN đạt được lợi nhuận lớn nhờ giá xăng dầu thế giới tăng cao. Năm 2009, các DN này đặt chỉ tiêu kết quả kinh doanh rất khiêm tốn do dự báo không mấy khả quan về giá xăng dầu (ước tính trung bình khoảng 40 USD/thùng dầu).

    Giá bán mủ cao su đã có lúc giảm còn 21 - 22 triệu đồng/tấn. Tuy nhiên, cùng với sự phục hồi của giá dầu những ngày gần đây (trên 60 USD/thùng) thì giá mủ cao su đã tăng lên đáng kể.

    Tháng 5, giá bán mủ cao su đạt gần 30 triệu đồng tấn. Các DN ngành CSTN có giá bán phụ thuộc vào diễn biến giá dầu, một loại hàng hóa mà theo thời gian ngày một tăng giá . Tuy nhiên, ưu điểm này cũng chính là nhược điểm, thể hiện ở tính phụ thuộc.



    Dù vậy các DN vẫn thể hiện khả năng thu lời, kể cả khi giá dầu giảm mạnh. Theo cơ chế hiện tại, chi phí tiền lương nhân công được tính bằng 40% doanh thu và chiếm khoảng 60% tổng chi phí của mỗi DN. Chính vì vậy, các DN trong ngành có khả năng đảm bảo tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu tương đối ổn định.

    Ông Bùi Phước Tiên, phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng CTCP Cao su Hòa Bình (HRC) cho biết, các DN ngành CSTN có thể bị lỗ hoạt động chính nếu giá bán mủ cao su về dưới mức 17 - 20 triệu đồng/tấn (tùy từng DN), nhưng giá bán mủ trên 20 triệu đồng/tấn thì DN chỉ bị giảm lãi, chứ khó bị lỗ.

    Phân lích 3 DN ngành CSTN

    Xem xét chỉ tiêu tài chính của 3 DN ngành CSTN trong 3 năm liên tiếp, điểm nổi bật là các DN đều có thu nhập trên cổ phiếu (EPS) cao (xem bảng 1), tỷ lệ thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE) chủ yếu trên 30%. Các DN hầu như không vay vốn (TRC và DPR có sử dụng vốn vay, nhưng chủ yếu là khoản vay ưu đãi) nên tránh được tác động của diễn biến lãi suất.

    Thống kê của TSC cho thấy, tỷ lệ diện tích cây cao su trên 10 năm tuổi của cả 3 DN trên khá lớn, chiếm hơn 60% tổng diện tích nên tỷ lệ khai thác khá cao. Bên cạnh đó, theo thời gian, năng suất khai thác bình quân của các DN cũng tăng dần.

    Chính vì vậy, tiềm năng cổ phiếu ngành này, theo TSC, là khá triển vọng do dự báo giá xăng dầu tăng trong dài hạn và nhu cầu về sản phẩm sản xuất từ cao su tăng (như lốp mô).


    Trong 6 tháng đầu năm 2009, do tác động từ giá xăng dầu thấp của quý I và các DN mới bước vào vụ khai thác từ tháng 5 nên khối lượng khai thác trong tổng khối lượng kế hoạch ở mức thấp, nhưng lợi nhuận vẫn vượt 50% kế hoạch năm


    Cụ thể, DPR có sản lượng bằng 32% kế hoạch năm, nhưng lợi nhuận đạt 48,4 tỷ đồng, bằng 53.48% kế hoạch năm. Tương tự TRC khai thác 33% khối lượng kế hoạch, nhưng đạt lợi nhuận 47,3 tỷ đồng, tương đương 52,56% kế hoạch năm; HRC khai thác khoảng 25% kế hoạch năm, nhưng lợi nhuận đạt gần 23 tỷ đồng, tương đương 57% kế hoạch năm.

    TSC nhận định, nếu tỷ suất sinh lợi yêu cầu là 13%, tỷ giá USD/VND bằng 18.000 thì với giá dầu dao động từ 70 đến 80 USD/thùng, giá các cổ phiếu tính theo phương pháp chiết khấu dòng sẽ nằm trong khoảng 37.000 -50.000 đồng/cp (xem bảng 2).

    Bên cạnh những ưu điểm và thế mạnh của cổ phiếu ngành CSTN thì cổ phiếu ngành này cũng có những rủi ro, trước hết là rủi ro thay đổi giá dầu, rủi ro thiên tai, rủi ro về mặt tỷ giá (do các DN chủ yếu xuất khẩu ra nước ngoài)...

    Ngoài ra, riêng HRC, do có khoản đầu tư tài chính khá lớn (trong đó lớn nhất là 1,2 triệu cổ phiếu SHB, 30,45 tỷ đồng đầu tư vào Quỹ tăng trưởng Việt Long, 20,2 tỷ đồng đầu tư vào Quỹ Con hổ Việt Nam) nên sẽ chịu thêm rủi ro của diễn biến TTCK.

    Theo ĐTCK
  5. BuonchuyenCK

    BuonchuyenCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Đã được thích:
    1.428
    Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Cao su Đồng Phú (DPR)

    Tính đến hết tháng 6/2009, DPR đã khai thác được 5.300 tấn mủ cao su, hoàn thành 32% kế hoạch năm. Sản lượng chế biến đạt 6.186 tấn, doanh thu tiêu thụ đạt 173 tỷ đồng, hoàn thành 38% kế hoạch năm. Với lợi nhuận 48,4 tỷ đồng, DPR đã hoàn thành 53,5% kế hoạch lợi nhuận năm. Cổ đông Công ty cũng cần lưu ý là ngành cao su có tính chất mùa vụ, giai đoạn nửa đầu năm có sản lượng khai thác thấp điểm nhất trong năm.

    DPR chỉ thực sự bước vào vụ khai thác năm 2009 từ đầu quý II. Trong quý II, bên cạnh việc khai thác và chế biến, DPR đã đẩy mạnh việc phát triển vùng nguyên liệu, tạo đà phát triển cho những năm tới.

    Đầu tháng 6, Ban lãnh đạo DPR đã làm việc với Chính quyền Vương quốc Campuchia và được đồng ý về mặt nguyên tắc cấp thêm 8.000 héc-ta trong dự án Đồng Phú - Kratie, giúp DPR hình thành vùng nguyên liệu mới. Ngay trong năm 2009, Công ty sẽ trồng mới 1.000 héc-ta, năm 2010 trồng 3.000 héc-ta. Năm 2009, trong dự án Đồng Phú - Đắc Nông, Công ty phấn đấu trồng 500 héc-ta, đến nay đã thực hiện được 50%.
  6. BuonchuyenCK

    BuonchuyenCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Đã được thích:
    1.428
    Đang múc
  7. BuonchuyenCK

    BuonchuyenCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Đã được thích:
    1.428
    Giá cao su tăng 11 ngày liên tiếp
    Giá cao su tăng 11 ngày liên tiếp
    Giá cao su tăng nhẹ vào lúc cuối phiến giao dịch sau khi giảm trước dự đoán nhu cầu của Trung Quốc có thế suy yếu sau khi chạm mức cao nhất trong vòng 8 tháng.



    Giá cao su giao sau tại thị trường Tokyo có lúc giảm 1,6% sau khi chạm mức cao nhất kể từ 10/11. Giá cao su đã tăng 14% trong tháng này và có khả năng trở thành thành tháng tăng mạnh nhất kể từ 12/2006 do thị trường chứng khoán thế giới tăng điểm, tăng dự đoán về khả năng hồi phục kinh tế sẽ đẩy nhu cầu nguyên liệu thô đi lên.

    Giá cao su tại thị trường Tokyo tăng nhẹ 0,1 yen lên 186,8 yen/kg sau khi giảm 3 yen vào giữa giao dịch xuống còn 183,7 yen/kg. Giá cao su tại Thượng Hải vào lúc 11h (giờ địa phương) giảm 1,6% xuống còn 17.630 NDT/tấn.

    Dự trữ cao su theo quan sát của Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 1.898 tấn lên 48.693 tấn, cao nhất kể từ tháng 4.

    Kể từ đầu năm, giá cao su đã tăng 35% sau khi giảm 56% vào năm 2008 do các nhà xuất khẩu giảm bán ra để trợ giá trong lúc suy thoái kinh tế.

    Indonesia, nước trồng cao su lớn thứ 2 thế giới đã giảm sản lượng mục tiêu trong năm nay xuống còn 2,2 triệu tấn từ mức 2,5 triệu tấn do giá thấp và nhu cầu giảm.

    Thái Lan, Indonesia, và Malaysia sẽ giảm xuất khẩu cao su 48.000 tấn/tháng trong nửa cuối năm. Ba nước này sẽ giảm xuất khẩu 540.000 tấn trong 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái, và cao hơn so với kế hoăchj giảm 414.000 tấn trong nửa đầu năm.

    Khánh Hoa
    Theo Bloomberg

Chia sẻ trang này