QE Mẽo kết thúc đã có QE EU. Tại sao DB múc ròng?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 30/10/2014.

2423 người đang online, trong đó có 969 thành viên. 14:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 254590 lượt đọc và 1440 bài trả lời
  1. GiaDep_EmVe

    GiaDep_EmVe Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    248
    Ok bác.nay thứ 7,hoài cổ tí :))
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.630
    ]Tại ngày 13/11 em viết như sau:

    #258
    [​IMG]13/11/2014, 13:14
    Hihi nó liên quan đến vụ 13 chứ. Ngày 13 nhưng nó cũng là 13

    Và: http://f319.com/threads/qe-meo-ket-thuc-da-co-qe-eu-tai-sao-db-muc-rong.541562/page-28

    Phải chăng liên quan đến TT13 hả anh? :D
    Thật thế ah?

    Không phải TT 13 mà TT sửa 13 chứ. Mai họp[/QUOTE]
    --- Gộp bài viết, 22/11/2014, Bài cũ: 22/11/2014 ---
    http://cafef.vn/doanh-nghiep/scic-i...rieu-co-phieu-fpt-2014112114162414317ca36.chn
    songhuong181, windflowertapchoick10 thích bài này.
  3. ck3zw

    ck3zw Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Đã được thích:
    334
    Các doanh nghiệp quan tâm hơn đến Dự thảo luật đầu tư sửa đổi, đang được trình Quốc hội và phê chuẩn trong thời gian tới. Theo phân tích, Dự thảo luật đầu tư sửa đổi có nhiều điều khoản có lợi cho doanh nghiệp, từng bước nới rộng phạm vi hoạt động, tự do kinh doanh cho các doanh nghiệp. ==> Cái này có gì mới hơn không bác KQ?
  4. Thuf319

    Thuf319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2014
    Đã được thích:
    263
    Qua đội kia phang GTN ác liệt bác KQ ợ! Khả năng test lại vùng 20.x là cao! Đánh quá phũ!!!!
  5. Lucky_girl_2014

    Lucky_girl_2014 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Đã được thích:
    1.908
    Chứng khoán Mỹ bùng nổ lên kỷ lục mới sau động thái của NHTW Trung Quốc và châu Âu
    Đây là phiên xác lập kỷ lục thứ 28 của Dow Jones trong năm nay và S&P 500 cũng đã đóng cửa tại kỷ lục 45 lần trong năm 2014
    Chứng khoán Mỹ khởi sắc trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu và khép lại tuần tăng điểm thứ 5 liên tiếp sau khi Trung Quốc hạ lãi suất và châu Âu công bố chương trình mua tài sản nhằm thúc đẩy nền kinh tế của mình.
    Cả Dow Jones và S&P 500 đều đóng cửa tại các mức cao kỷ lục mới. Đây là phiên xác lập kỷ lục thứ 28 của Dow Jones trong năm nay và S&P 500 cũng đã đóng cửa tại kỷ lục 45 lần trong năm 2014.
    Giao dịch bùng nổ đầu phiên khi Dow Jones nhảy vọt 175 điểm và lần đầu tiên vượt ngưỡng 17,800 điểm trước khi rút ngắn đà tăng và khép phiên tại mức cao mọi thời đại.
    http://image.*********.vn/2014/11/22/chung-khoan-my-pho-wall-ky-luc.jpg
    Tất cả 10 chỉ số ngành của S&P 500 đều mang sắc xanh trong khi 63% cổ phiếu trên sàn New York tăng giá. Tỷ lệ này trên sàn Nasdaq Composite là khoảng 50%.
    Lần đầu tiên trong hơn 2 năm, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) hạ lãi suất cho vay kỳ hạn 1 năm vào ngày thứ Sáu. Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết ngân hàng này bắt đầu mua vào các chứng khoán bảo đảm bằng tài sản để khuyến khích các ngân hàng cho vay và giúp nền kinh tế hồi sinh.
    Chủ tịch ECB, Mario Draghi, cho rằng cần phải nhanh chóng đẩy lạm phát gia tăng từ “mức quá thấp” như hiện này bằng bất cứ biện pháp nào được xem là cần thiết. Nhận định này gia tăng kỳ vọng rằng ECB sẽ tung ra các gói kích thích mới cho nền kinh tế Eurozone.
    Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, Dow Jones tăng 88.94 điểm (tương ứng 0.5%) lên kỷ lục mới 17,807.94 điểm và S&P 500 tiến 10.7 điểm (tương ứng 0.52%) lên đỉnh cao mọi thời đại 2,063.45 điểm. Nasdaq Composite cộng 11.10 điểm (tương ứng 0.24%) lên 4,712.97 điểm.
    Tính cả tuần, Dow Jones tăng 1%, S&P 500 cộng 1.2% và Nasdaq Composite nhận 0.5%. Đây là tuần tăng điểm thứ 5 liên tiếp của cả 3 chỉ số chính.
    Last edited: 22/11/2014
    songhuong181, hbtsd, pigo.vn1 người khác thích bài này.
  6. Lucky_girl_2014

    Lucky_girl_2014 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Đã được thích:
    1.908
    NHNN vừa chính thức ban hành Thông tư 36/2014/TT-NHNN nhằm siết chặt quy định giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng và hạn chế việc nắm giữ cổ phần của TCTD khác với thời gian có hiệu lực từ ngày 01/02/2015.
    Sẽ có nhiều giao dịch thỏa thuận lớn trong thời gian tới?
    Bình luận về thông tư mới trong Nhật ký tư vấn ngày 21/11/2014, Công ty Chứng khoán Rồng Việt – VDSC (HNX: VDS) nhìn nhận, thị trường chứng khoán đã chao đảo trước trong tuần bởi thông tin về dự thảo điều chỉnh tỷ lệ cho vay đầu tư chứng khoán của các ngân hàng thương mại (NHTM) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Tâm lý bất an của các nhà đầu tư thể hiện rõ rệt ngay sau khi “tin đồn” được lan truyền ngay trong phiên giao dịch ngày 18/11 vì dấy lên quan ngại về khả năng hạn mức cho vay đầu tư cổ phiếu đang có xu hướng bị siết chặt.
    VDSC nhìn nhận, có hai điểm mới trong Thông tư 36 được xem là có tác động đến việc đầu tư cổ phiếu đáng lưu ý.
    Thứ nhất, Thông tư 36 quy định mức cấp tín dụng cho việc đầu tư cổ phiếu không được vượt quá 5% vốn điều lệ của các NHTM trong khi con số trong Thông tư 13 là không quá 20%, nhưng tính chung cho đầu tư chứng khoán (tức gồm cả trái phiếu và cổ phiếu nói chung, trong đó, trái phiếu thường chiếu một tỷ trọng rất cao). Đại diện NHNN đã đưa ra con số tính toán cho thấy mức cho vay đầu tư cổ phiếu của các NHTM hiện đang chiếm tỷ lệ khoảng 4% vốn điều lệ. Như vậy, con số 5% không có ý nghĩa siết chặt mà mang tính là định hướng. Và VDSC cũng cho rằng việc tách nhỏ các quy định giới hạn cho vay các tài sản có tính chất rủi ro khác nhau là một điểm tích cực trong nỗ lực giám sát thị trường của Thông tư 36.
    Hoạt động đầu tư chéo giữa các doanh nghiệp
    http://image.*********.vn/2014/11/21/Thong-tu-36.jpg
    Nguồn: VDSC
    Bên cạnh đó, việc quy định trước con số 5% này cũng là một hồi chuông cảnh báo đối với một số hoạt động đầu tư chéo giữa các doanh nghiệp, tạo dòng lợi nhuận tài chính và có nguy cơ “thổi lại” bong bóng tài sản trên thị trường mà chúng ta đều có thể quan sát được trong thời gian gần đây. VDSC cho rằng điều này không hề thừa, góp phần điều tiết dòng vốn rẻ vào sản xuất kinh doanh thay vì “nhà nhà đầu tư cổ phiếu, người người đầu tư cổ phiếu” như giai đoạn 2006-2008.
    Thứ hai, các TCTD có tỷ lệ nợ xấu trên 3% không được phép cho vay đầu tư chứng khoán. Đây là thông tin mới được thị trường biết đến khi Thông tư 36 được công bố vào sáng nay (21/11). Theo VDSC, thị trường hôm nay giảm chủ yếu do lo lắng ảnh hưởng của điểm mới này.
    Thống kê tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng
    http://image.*********.vn/2014/11/21/Thong-tu-36-2.jpg
    Nguồn: VDSC
    Số liệu thống kê của VDSC cho thấy, hiện có khá nhiều ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu trên 3%, trong đó, chắc chắn rằng có một giá trị không nhỏ cho vay đầu tư cổ phiếu tại các ngân hàng trên. Trước quy định này, các ngân hàng trong diện “nợ xấu trên 3%” phải tích cực đưa ra giải pháp giảm nợ xấu (bằng xử lý ra khỏi bảng cân đối) hoặc tăng dư nợ tín dụng lên mạnh mẽ (có vẻ không khả thi) hoặc cuối cùng phải chấm dứt cho vay đầu tư cổ phiếu. Nếu trường hợp cuối là phổ biến, thị trường sẽ nhìn thấy nhiều giao dịch thỏa thuận lớn trong thời gian tới.
    Đánh giá về điểm thứ hai này, VDSC cho rằng NHNN vừa thắt thêm một nút để cùng một lúc tác động đến 2 mục tiêu. (1) các NHTM phải tích cực xử lý nợ xấu nếu muốn duy trì đầy đủ các nghiệp vụ; (2) đảm bảo nỗ lực đưa lãi suất về mức thấp là để đưa dòng vốn vào sản xuất kinh doanh thay vì đầu cơ lòng vòng trên thị trường chứng khoán mà quá trình tăng giá gấp 2, gấp 3 tại một số cổ phiếu trong năm nay đã khiến “lòng tham” quay trở lại, quên mất bài học những năm 2007- 2008 hay 2009- 2010.
    Cũng theo đó, trường phái đầu cơ, dùng margin cao có thể lo lắng và cần cẩn trọng hơn trong thời gian tới. Trong khi đó, hoạt động đầu tư đi cùng hiệu quả hoạt động và sự tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp nên nhìn thông tư này dưới cái nhìn tích cực.
  7. Mr.Sparrow

    Mr.Sparrow Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Đã được thích:
    23
    Có cái nhình bao quát hơn về TT36. Một số ngu ý của em; các bác cùng đóng góp ý kiến.

    • Bất lợi: khống chế dòng bốn tín dụng từ hệ thống ngân hàng chảy vào thị trường chứng khoán. Chưa có thống kê nào công bố vốn tín dụng vào TTCK là bao nhiêu. Với mức margin 17.000 tỷ nếu loại bỏ phần vốn tự có của cty chứng khoán dùng để cấp margin thì vốn vay từ ngân hàng sẽ thấp hơn mức này.
    • Nhìn rộng ra hơn:
      • Tổng giá trị vốn hóa 2 sòng hiện khoảng 1,2 triệu tỷ đồng thì mức margin trên dưới 17.000 tỷ đồng chỉ là muối bỏ bể. Khả năng để làm nên xu hướng thị trường là rất khó.
      • Đứng về khía cạnh của nhà quản lý: tại sao TT36 được ban hành ở thời điểm này? Và ngày hiệu lực lại là ngày 1/2/15 và các quy định về chuyển tiếp hay lộ trình để thực hiện. Một vấn đề nữa mình chưa thấy được đề cập đến là tỷ lệ nợ xấu được lấy ở thời điểm nào?
        • Mục đích của TT36 chắc chắn là để tái cơ cấu hệ thống ngân hàng đi vàoquỹ dúng quỹ đạo của nó, uốn nắn lại dòng vốn tín dụng đến đúng điểm cần đến để phục vụ cho nền kinh tế; hạn chế sở hữu chéo, vốn ảo v.v… Và nếu tinh thần thông tư đúng như vậy thì sẽ có lợi cho số đông của thị trường hơn chỉ cho một nhóm nhỏ tay tỏ, cá mập dễ dàng thao túng làm lũng đoạn thị trường.
        • Nhìn lại quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng từ 2012 đến nay. Nhiều thăng trầm đã xảy ra từ vụ Bầu Kiên, Ngân hàng Xây dựng; Hà Văn Thắm; Argibank; Ngân hàng Phát triển v.v…; thực hiện tái cơ cấu các ngân hàng nhỏ yếu kém v.v… đến nay hệ thống ngân hàng đã hoạt động lành mạnh và ổn định hơn rất nhiều. NHNN cũng đã thực hiện thanh tra gần như toàn bộ hệ thống ngân hàng để có số liệu xử lý, định hướng trong hoạt động tái cơ cấu lại hệ thống ngân hàng. Trong quá trình đó, chắc chắn NHNN sẽ làm tư tưởng đối với hệ thống ngân hàng trước khi ban hành TT36 để biết định hướng mà chuẩn bị. Do đó TT36 nhiều khả năng đối với hệ thống ngân hàng không phải là cú sốc, mà đã có lộ trình trước đó.
        • Thời điểm hiệu lực và lộ trình xử lý cũng nằm trong sự tính toán rất kỹ lưỡng của NHNN đễ tránh tạo ra cú sốc đối với thị trường. TT36 không hồi tố; hiệu lực 1/2/15. Hợp đồng tín dụng mới sẽ được ký kết trong thời gian từ tháng 12 đến tháng 1 trước khi thông tư có hiệu lực có giá trị thực hiện trong 12 tháng. Việc chốt sổ tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm 31/12 cũng có thể xem thông tư chưa có hiệu lực.
        • Tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng đang trên đà giảm dần. Mục tiêu quốc hội đặt ra tỷ lệ nợ xấu dưới 3% đến cuối 2015 và cái này chắc chắn cũng nằm trong định hướng và lộ trình của NHNN. Do đó đến cuối năm 2015 số lượng ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu trên 3% sẽ không nhiều và chủ yếu là ngân hàng quy mô nhỏ, nên ảnh hưởng đến cấp tín dụng cho thị trường là không đáng ngại.
        • Và quan trọng nhất như đề cập ở trên. Dòng tiền quyết định xu hướng thị trường không phải từ dòng tiền vay được cấp ra từ hệ thống tín dụng. Mức margin trên dưới 17.000 tỷ đồng so với giá trị vốn hóa 1,2 triệu tỷ không làm nên xu hướng thị trường. Dòng tiền ổn định, dòng tiền rẻ từ tiết kiệm, dòng tiền từ các chính sách kích thích, hỗ trợ của Nhà nước, từ lợi nhuận của các doanh nghiệp, từ sự đi lên của nền kinh tế sẽ quyết định xu hướng thị trường.
        • Một điều khác cũng quan trọng không kém là TT36 không làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ngược lại nó còn hướng dòng vốn tín dụng vào sản xuất kinh doanh. Với các chính sách hỗ trợ bất động sản đã và sẽ thực hiện sắp tới thì trường bđs sẽ theo mình đánh giá sẽ có nhiều triển vọng sáng sủa.
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.630
    Vừa đi họp team về cũng thấy sáng ra một và điều. Bên cạnh đó cũng phải tự úp mặt vào tường kiểm điểm về kỹ thuật truyền thông lần này.

    Mang tiếng là dân truyền thông nhưng lần này làm chưa hiệu quả do tin tuy đúng nhưng khi nói ra lại không làm tuyệt đai đa số tin nên không tạo được sự đồng thuận.

    Nếu chỉ mình biết mà số đông không theo thì tin đúng lại thành tin sai. Cái này nghiêm túc kiểm điểm rồi.

    Do vậy em sẽ quyết định công bố các thông tin chính xác nhất, cập nhật nhất có thể lần tới để các bác tự quyết định.

    Đây là thông tin điều hành chính sách chứ không phải thông tin phím hàng nhé.

    Tối CN em sẽ có phần nhận định chi tiết hơn về TT36 và tác động của nó trong ngắn và dài hạn.

    Các bác chuẩn bị tinh thần mà ném đá.
    Lucky_girl_2014khongquen25 đã loan bài này
  9. ngomt

    ngomt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/10/2014
    Đã được thích:
    4.114
    bác biết tin sớm nhưng có vẻ lượng hoá tác động thông tin lần này chưa chuẩn, trong đó có 1 đòn chí tử ko cho Ngân hàng nợ xấu trên 3% cho vay đầu tư CK được bung ra phút cuối so với dự thảo, NH ko được cho vay đầu tư CP trung và dài hạn
    Last edited: 22/11/2014
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.630
    Không phải thế. Tại phần phân tích điều 2 không cho bank có nợ xấu 3% cho vay em đã nói rồi bác đọc lại nó ở ngày 13/11.

    Khi em có nó trong tay em đọc đi đọc lại và thấy điều này không đáng sợ do SBV sắp mua tiếp rất lớn nợ xấu nên các bank sẽ bán nợ này thôi để giảm nợ xấu trên sổ sách.

    Bác sẽ thấy em nói đúng chỉ đầu tháng 1/2015. Có lẽ đến giờ này nhiều bác bên SBV đã có trong tay kế hoạch rồi.

    Ngay tại buổi giải trình trước QH của TTg anh ấy cũng đã nhấn mạnh và hứa với QH tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống sẽ về mức 2.8% cuối năm nay. Không tin bác bật Youtube lên xem lại.

    Do vậy các điều đó không đáng sợ mà cái em sơ xuất là chỉ xem trang đầu và trang cuối đóng dấu đỏ ấy.

    Như em nói trên điều chưa lượng hoá được là điều 25-26 kìa. Nó là điều quy định cụ thể phuơng án xử lý quá độ.

    Nhưng cái chúng ta biết là từ ngày 1/2 chưa bị call MG ngay mà chỉ chưa cho vay mới đối với 1 số khoản.

    Phần thống kê lượng hợp đồng hết hạn và đáo hạn không được cấp lại mới là điều cần nói.

    Tuy nhiên lúc này em chưa có đầy đủ số liệu nên nói cũng chả chính xác.

    Tóm lại các lão Lan Ngọc của VNE nói được 1 phần rồi nhưng chưa hết thôi. Cái này nói được khái quát như lão ấy đã là quá giỏi rồi nhưng cái NDT cần còn phải chi tiết nhiều hơn nhiều và cá nhân em nói thật là chưa thấy bài nào đạt được mức đó cả.

    Hy vọng các công ty sẽ có bài phân tích đầy đủ hơn, khách quan hơn.

    Em sẽ sớm nói đến phần bài vở của các công ty sau vụ này còn phần phân tích số liệu em cũng chịu. Quá sức của em.

    Nhưng biết đến đâu sẽ nói đến đó nhé.

Chia sẻ trang này