QNC đang được gom mạnh?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khanh39, 08/09/2009.

141 người đang online, trong đó có 56 thành viên. 03:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 531 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. khanh39

    khanh39 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Đã được thích:
    77
    QNC đang được gom mạnh?

    Các bác nhìn lệnh thì biết.
    QNC đang được VNDIRECT mua đấy.
  2. khanh39

    khanh39 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Đã được thích:
    77
    NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ
    Ngày 05 tháng 09 năm 2009

    Xu hướng thị trường

    Tuần qua thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận 2 phiên giao dịch tăng điểm và 2 phiên giảm điểm khá mạnh diễn ra vào cuối tuần. Thông tin chính thức về việc Indochina Capital Vietnam (ICV) thoái vốn khỏi thị trường Việt Nam và báo cáo của Credit Suisse (CS) đề cập về định giá quá đắt của thị trường Việt Nam và đưa ra khuyên nghị bán cổ phiếu đã góp phần đáng kể vào việc giảm điểm mạnh của thị trường vào phiên giao dịch ngày thứ Sáu. Tuy nhiên, quan sát giao dịch cho thấy lượng cầu ở mức giá thấp rất mạnh đủ để hấp thụ hầu hết áp lực xả hàng của những nhà đầu tư có cổ phiếu và sẵn sàng để bán. Sàn HNX về cuối phiên đã tích cực hơn khi tăng lên trên mức thấp nhất trong ngày. Điều này hiểu một cách đơn giản cho thấy những thông tin không tốt đã phản ánh phần nhiều vào giá cổ phiếu.

    Dù sao, việc thị trường giảm mạnh về cuối tuần có thể gây nên áp lực tâm lý bán đối với các nhà đầu tư ngắn hạn trong phiên đầu tuần sau. Phân tích kỹ thuật của chúng tôi cho thấy ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn của thị trường sẽ nằm tại vùng từ 515-525 điểm. Với mức thanh khoản hiện nay của thị trường, lượng cầu tại vùng hỗ trợ trên sẽ đủ lớn để giúp hầu hết cổ phiếu tìm được điểm cân bằng, và nhiều khả năng sự phân hóa sẽ tiếp diễn sau đó.

    Quan điểm trung và dài hạn của chúng tôi không có gì thay đổi. Nền tảng vĩ mô vẫn đang tốt dần lên và định giá thị trường chưa quá đắt, và cũng không tăng quá nóng. Chúng tôi ước tính P/E 2009 của thị trường Việt Nam vào khoảng 14.x lần, vẫn là mức hấp dẫn so với khu vực và kỳ vọng tăng trưởng của doanh nghiệp trong các năm tiếp theo. Việc ICV thoái vốn đã được nhắc nhiều trong vài tháng vừa qua, và có lẽ phần nào cũng là câu chuyện của quá khứ. Thêm vào đó, danh mục niêm yết chủ yếu còn lại các cổ phiếu bluechips, quy mô cũng không quá lớn so với quy mô thanh khoản của thị trường, và cuối cùng sẽ được thanh lý trong thời gian dài chứ không phải ngày một ngày hai.

    Liên quan đến báo cáo của CS, nhà đầu tư cần lưu ý rằng định giá thị trường Việt Nam của họsử dụng thông tin của năm 2008, và chỉ lấy có 10 doanh nghiệp có mức vốn hóa lớn nhất để tính toán P/E và P/B; Có 2 điểm cơ bản chúng tôi thấy không thuyết phục: (1) năm 2008 đã lùi xa và giá cổ phiếu sẽ diễn biến phần nhiều phản ánh kỳ vọng của năm 2009 và dài hạn hơn nữa; (2) 10 cổ phiếu khác nhau sử dụng để tính toán P/E và P/B chỉ chiếm 22% - 33% vốn hóa thị trường. Thật khó để nói con số phần trăm trên có thể đảm bảo được tính đại diện cho toàn bộ thị trường Việt Nam. Có thể do họ bị thiếu thông tin, hoặc không có cách tiếp cận để có thể thu thập thông tin đầy đủ hơn. Một lần nữa, thông tin chính xác và đầy đủ vẫn là vấn đề thị trường chúng ta cần phải tiếp tục cải thiện.

    Chiến lược đầu tư khuyến nghị

    Khi xu hướng trung và dài hạn là tích cực, thì chiến lược phù hợp theo chúng tôi vẫn luôn là duy trì một tỷ trọng trung và dài hạn nhất định những cổ phiếu tốt, và bán ra chốt lãi một phần khi giá có dấu hiệu tăng quá nóng. Với nhận định thị trường tuần sau như ở trên, chúng tôi cho rằng cơ hội để bán được giá tốt cho ngắn hạn đã qua ở hầu hết các cổ phiếu tốt. Chiến lược phù hợp cho tuần sau là cơ cấu lại danh mục và tích lũy thêm cổ phiếu có định giá hấp dẫn.

    Một vài cổ phiếu yêu thích của chúng tôi cho danh mục tuần sau bao gồm: HDC, HSG, THT, TTF, VNS... vẫn nằm trong vùng định giá hấp dẫn, và sẽ hấp dẫn hơn nếu tiếp tục giảm giá. BBC và QNC là 2 cổ phiếu chúng tôi bày tỏ sự quan tâm trong tuần trước, và vẫn tiếp tục duy trì trong danh mục trọng tâm cho tuần này.
  3. khanh39

    khanh39 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Đã được thích:
    77
    Mời các bác đê
  4. 123hayhatlen

    123hayhatlen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Đợi xem VNDIRECT có ủn được em nay lên ko.
    Nghe chừng nặng mông quá.
  5. khanh39

    khanh39 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Đã được thích:
    77
    VNDIRECT đã từng ủn THT, SDT, STL, TTF, VNS.... rất thành công đấy
  6. 123hayhatlen

    123hayhatlen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Cuỗi phiên đã thấy tín hiệu




    Được 123hayhatlen sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 08/09/2009
  7. khanh39

    khanh39 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Đã được thích:
    77
    Thấy ngay từ hôm qua.
  8. trung0907

    trung0907 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Đã được thích:
    6
  9. khanh39

    khanh39 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Đã được thích:
    77
  10. khanh39

    khanh39 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Đã được thích:
    77
    VỊ THẾ CÔNG TY
    Với chất lượng vượt trội, thương hiệu được khẳng định và được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng các sản phẩm xi măng PCB 30; PCB 40 của Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh không những được tiêu thụ mạnh trong địa bàn tỉnh Quảng Ninh mà còn vươn ra chiếm lĩnh các địa bàn lân cận như: Hà Nội; Bắc Giang; Bắc Ninh; Hải Phòng; Hải Dương; Thái Bình?Tuy phải cạnh tranh với một số đối thủ mạnh như : Xi măng Hoàng Thạch; xi măng Chifon; xi măng Phúc Sơn; xi măng Hải Phòng nhưng với ưu thế về công nghệ; giá cả; chất lượng cùng với mạng lưới tiêu thụ sản phẩm rộng khắp thị phần tiêu thụ xi măng của Công ty chiếm 70% thị trường trong tỉnh Quảng Ninh và 30% thị phần ở các tỉnh nêu trên.

    Ngành xi măng đóng góp khoảng 9-11% vào tỷ trọng công nghiệp GDP, 4% vào tổng trị giá GDP. Đây là nguồn vật liệu chính trong ngành xây dựng, và đặc biệt quan trọng trong tình hình đất nước đang tăng trưởng mạnh với tốc độ tăng trưởng vững chắc khoảng 7% trong suốt 5 năm qua. Khu vực Châu Á dẫn đầu thế giới trong việc mở rộng sản xuất và tiêu thụ xi măng, đặc biệt là trong 5 năm qua, riêng khu vực Châu Á tiêu thụ 70% xi măng. Trong 2004, khu vực này có đến 45% nhu cầu về xi măng. Điều này là kết quả của quá trình phát triển công nghiệp hóa của các nước này với nhiều dự án xây dựng lớn. Ngành xi măng phát triển vượt mức mong đợi, tăng đến 90% ở khu vực Đông Nam Á, 70% ở khu vực miền Nam Châu Á và 1% ở khu vực Bắc Mỹ. Hiện tại, Việt Nam đứng thứ 3 trong khu vực trong việc tiêu thụ xi măng, chỉ sau Indonexia và Thái Lan. Các công ty xi măng Việt Nam có công suất khoảng 29 triệu tấn xi măng và 19 triệu tấn clinker chỉ đủ đáp ứng 85% nhu cầu trong nước. Theo Bộ thương mại, lượng xi măng đầu ra sẽ vào khoảng 50 triệu tấn trong 2010 với sức tăng khoảng 8-10% hàng năm
    CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ
    + Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
    - Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển sản xuất kinh doanh, nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng lợi tức cho các cổ đông; đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.
    - Đầu tư chiều sâu công nghệ sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng và hạ giá thành sản phẩm để đủ sức canh tranh trên thị trường.
    - Tập trung mọi nguồn lực hiện có và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.
    + Chiến lược phát triển trung và dài hạn.
    Công ty lựa chọn lộ trình hợp lý để triển khai thực hiện đầu tư các dự án mang lại hiệu quả kinh tế cao điển hình như:
    - Dự án đầu tư công trình kho chứa Clincke tại Nhà máy xi măng Lam Thạch.
    - Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền đóng bao Nhà máy xi măng Lam Thạch I từ 400.000 tấn lên 600.000 tấn/năm; Bổ sung thêm một hệ thống đóng và xuất xi măng, máy đập đất sét, trạm cân đá và hệ thống máng xuất xi măng với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 40 tỷ đồng.
    - Dự án đầu tư bổ sung công đoạn nghiền xi măng (Nghiền, đóng bao, xuất xi măng) vào dây chuyền II Nhà máy xi măng Lam Thạch II với công suất 600.000 tấn/năm.
    * Dự án kho bãi chứa hàng.
    * Dự án Cảng biển Cái Lân.
    * Dự án Nhà máy phát điện nhiệt dư của dây chuyền Nhà máy Xi măng Lam Thạch II.
    * Dự án khu tiểu thủ công nghiệp và khu dân cư Phường Yên Thanh thị xã Uông bí, Quảng Ninh.
    * Dự án khu trung tâm thương mại Cầu sến Phương Đông, Uông bí.
    * Dự án Hạ tầng khu dân cư Thị xã Móng Cái.
    * Dự án khu đô thị xã Phương Nam, Uông bí, Quảng Ninh

Chia sẻ trang này