QNC đón đầu con sóng mới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi meocon144, 25/08/2008.

1493 người đang online, trong đó có 597 thành viên. 12:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 10258 lượt đọc và 231 bài trả lời
  1. tenkhonghay

    tenkhonghay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Đã được thích:
    0
  2. meocon144

    meocon144 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng các NĐT sáng suốt và bản lĩnh đã lên tàu hôm nay ( đặc biệt với các quý khách có tấm vé với ký hiệu FL )
  3. meocon144

    meocon144 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Đã được thích:
    0
  4. meocon144

    meocon144 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Đã được thích:
    0
    chúc các quý khách trên chuyến tàu tốc hành QNC 1 kỳ nghỉ lễ vui vẻ
    đoàn tàu sẽ tiếp tục cuộc hành trình vào 3/9
  5. COOLnCUTE

    COOLnCUTE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Công ty Cổ Phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh trong nhiều năm sản xuất kinh doanh đã đạt được thành công trong các lĩnh vực: sản xuất xi măng, sản xuất đá xây dựng, sản xuất than, xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, kinh doanh xuất nhập khẩu. Công ty hiện đang quản lý:
    - Nha? máy Xi măng Lam Thạch - Công xuất 160.000 tấn/năm
    - Nhà máy Xi măng Lam Thạch II - Công xuất 1.000.000 tấn/năm
    - Nha? máy Xi măng Ha? Tu- Công xuất 100.000 tấn/năm
    - Mỏ đá Phương Mai công suất 500.000 m3/năm
    - Xí nghiệp khai thác than Uông Bí công suất 500.000 tấn/năm
    - Xí nghiệp khai thác và kinh doanh Than Đông Triều công suất 600.000 tấn/năm
    - Một số dự án BĐS đang được triển khai:
    + Dự án đầu tư xây dựng ?" kinh doanh hạ tầng khu dân cư đô thị mới Cẩm Thuỷ
    + Dự án đầu tư xây dựng ?" kinh doanh hạ tầng khu dân cư tự xây - Cẩm Bình, Cẩm phả
    + Dự án đầu tư xây dựng ?" kinh doanh hạ tầng khu thương mại và dân cư Cầu Sến ?" Uông Bí
    + Chủ đầu tư dự án cảng nước sâu Cái Lân
    + Chủ đầu tư dự án KCN Cái Lân

    - Một số thông tin về tài chính:
    + Năm 2007: Lợi nhuận 51,6 tỷ/125 tỷ VĐL => EPS = 4.820 đồng
    + 6 tháng đầu năm 2008: Lợi nhuận 30,8 tỷ => EPS 6 tháng 2.464 đồng
    + Lãi dự kiến 6 tháng cuối năm: 45 tỷ đồng => Lợi nhuận luỹ kế năm 2008 khoảng 75 tỷ đồng, vượt 136% kế hoạch năm. EPS cả năm 2008 tối thiểu 6000 đồng
    - Dự kiến cổ tức tối thiểu năm 2008: 37%

    Từ 05/8/2008, Dự án Đầu tư Mở rộng Nhà máy Xi măng Lam Thạch II được chính thức đi vào sản xuất. Sản phẩm chính là sản xuất ra Clinker, công suất của dây chuyền là 1.200 tấn/ngày, tương đương 378.000 tấn Clinker/năm. Tổng mức đầu tư của Dự án là 387 tỷ đồng, suất đầu tư cho một tấn sản phẩm là 900.000 đồng, tương đương 55 USD. Với suất đầu tư rẻ, tận dụng được cơ sở hạ tầng sẵn có của Nhà máy ximăng Lam Thạch I&II nên lợi nhuận do dự án này mang lại từ nay đến cuối năm là rất lớn.

    Trong thời gian qua, QNC đã được tích luỹ khá tốt ở mặt bằng giá 30 - 33, mô hình chiếc tách và quai cầm đã khá rõ. Cùng với xu hướng up chung của thị trường. QNC sẽ sớm trở thành một trong những BCs của Ha.

    QNC là chủ đầu tư dự án cảng nước sâu Cái Lân:

    Để tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư vào Khu công nghiệp Cái Lân, với vị trí Khu CN có điều kiện tự nhiên hết sức thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng Cảng, ?oDự án cảng biển nước sâu Khu công nghiệp Cái Lân? đã được thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch vào giao cho Công ty CP xi măng và xây dựng Quảng Ninh làm chủ đầu tư theo quyết định số 885/QĐ ?" TTg ngày 12/08/2004. Tại đây xây dựng một Cảng thuộc khu công nghiệp Cái Lân có quy mô hàng hoá 0,5 triệu tấn/ năm, tầu vào Cảng đến 10.000 DWT

    Cảng Khu công nghiệp Cái Lân được xác định là một Cảng biển chuyên dùng phục vụ bốc xếp, vận chuyển các loại vật tư, nguyên liệu, sản phẩm hàng hoá trong Khu CN Cái Lân và hỗ trợ các Cảng khác trong khu vực nhằm tăng cường năng lực lưu thông hàng hoá phục vụ quá trình phát triển kinh tế vùng ? Vùng phục vụ trực tiếp của Cảng Khu CN Cái Lân chính là một phần Khu công nghiệp Cái Lân gắn liền sau Cảng và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

    Việc đầu tư xây dựng ?oDự án cảng biển nước sâu Khu công nghiệp Cái Lân? là việc làm hết sức cần thiết và quan trọng để nâng cao hiệu quả kinh tế cao cho Khu CN Cái Lân và kinh tế vùng. Ngoài những lợi ích kinh tế mang lại cho Chủ đầu tư thì dự án còn mang lại những hiệu quả kinh tế xã hội lớn: giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho 136 lao động; tăng mức đóng góp cho ngân sách thông qua các khoản thuế và các loại lệ phí hàng hải; góp phần đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế, mở rộng giao thương hàng hoá với các nước trên thế giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và các Tỉnh khu vực nói chung.

    QNC cũng là chủ đầu tư của dự án KCN Cái Lân

    Khu công nghiệp Cái Lân - Thành Phố Hạ Long do Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh làm chủ đầu tư, có diện tích 78 ha với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ: Hệ thống cấp thoát nước, đường giao thông, trạm xử lý nước thải, hệ thống cung cấp điện, hệ thống thông tin liên lạc. Khu công nghiệp Cái Lân nằm sát Cảng nước sâu Cái Lân, giáp quốc lộ 18A về phía Nam. Cảng Cái Lân có luồng tàu dài 18 hải lý (27km), chiều rộng 110m; độ sâu 8,2m; thủy triều cao +3,6m, cao nhất +4,46m, có thể tiếp nhận tàu có trọng tải 40.000 tấn ra, vào; nhận, trả hàng hóa.

    QNC chiếm 60% cổ phần của Nhà máy sản xuất gạch tuynen Thanh Sơn

    Công ty Cổ phần Gốm Xây dựng Thanh Sơn được thành lập từ tháng 8 năm 2003, có trụ sở tại Khu 10, Phường Thanh Sơn, Thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, vốn điều lệ là 6 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh chiếm 61% vốn điều lệ, là cổ đông chi phối.

    Sau khi thành lập, tháng 11 năm 2003, Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Thanh Sơn đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất Gạch tuynen và đến tháng 6 năm 2004 đã khánh thành nhà máy, tháng 7 năm 2004 chính thức đi vào sản xuất với công suất ban đầu là 15 triệu viên, sau một vài năm ổn định sẽ mở rộng sản xuất, nâng công suất của nhà máy lên 20 triệu viên QTC/năm.

    Hiện nay sản phẩm chính của Công ty Cổ phần Gốm Xây dựng Thanh Sơn là sản xuất gạch đặc xây dựng và gạch rỗng 2 lỗ đạt tiêu chuẩn chất lượng theo TCVN 1450-1998 và TCVN 6355-1998.

    Sau 3 năm đi vào sản xuất và kinh doanh, Công ty Cổ phần Gốm Xây dựng Thanh Sơn đã tạo dựng được hình ảnh của mình, khẳng định được chất lượng cũng như thương hiệu của sản phẩm. Công suất của nhà máy không ngừng được cải tiến và nâng lên rõ rệt, năm 2005 sản xuất 13 triệu viên, năm 2006 sản xuất đạt 17 triệu viên, vượt công suất thiết kế 2 triệu viên, năm 2007 là 22,3 triệu viên, góp phần mang lại đời sống ổn định cho CBCNV toàn Công ty, đóng góp cho ngân sách địa phương và chia lợi nhuận cho các cổ đông góp vốn.

    6 tháng đầu năm 2008, Công ty gốm xây dựng Thanh Sơn đã đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất gạch tuynen, nâng công suất thiết kế của toàn nhà máy lên 36 triệu viên/năm. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, Công ty đã sản xuất được 20,8 triệu viên gạch, tiêu thụ được 19,5 triệu viên.



    ---------------Bổ sung cho đầy đủ, mọi người đủ thông tin, quyết định nhỉ-----------
  6. one_more_time1111

    one_more_time1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Đã được thích:
    0
    hic, mới múc được có tí vì hết xieng
  7. COOLnCUTE

    COOLnCUTE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Quyết định ?oTăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng? của NHNN sẽ có tác động trực tiếp và tức thời đến cổ phiếu ngành ngân hàng

    ( Bình chọn: 1 -- Thảo luận: 0 -- Số lượt đọc: 33)


    ©www.ASSET.vn - Về Chuyên gia Bùi Văn Quang: Phó Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán SME, cử nhân kinh tế ĐH Kinh tế Toulouse ?" Pháp, Thạc sĩ Thương mại quốc tế trường ĐH Columbia ?" Hoa Kỳ, nguyên là chuyên gia tư vấn tài chính cao cấp tại tập đoàn Morgan Standley.

    Asset.vn xin chuyển tải lại nội dung cuộc trao đổi về Quyết định ?oTăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng? trên VTV1 trưa nay ngày 29/8, ông Bùi Văn Quang nhận định:

    - Hỏi:Quyết định ?oTăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng? của NHNN có tác động thế nào đến hoạt động của NHTM nói riêng và TTCK nói chung?

    - Ông Quang: Theo tôi thì thông tin này quá tốt đối với tất cả các NHTM. Giống như việc mỗi NHTM hiện đang mở tài khoản tiền gửi tại NHNN, sau QĐ này các tổ chức tín dụng và cụ thể là các NHTM được hưởng mức lợi nhuận tăng 200%. Tôi khẳng định vào thời điểm cuối năm, báo cáo tài chính của các NHTM sẽ rất ?hoành tráng?. Giống như một lợi nhuận bất ngờ từ trên trời rơi xuống và lợi nhuận này là rất lớn mà các NHTM chắc chắn sẽ được hưởng. Vì thế, tác động trước mắt chính là hiệu quả tích cực đến các cổ phiếu của NHTM. Và vì TT chứng khoán Việt Nam được dẫn dắt bởi các cổ phiếu của Ngân hàng TM, do đó toàn thị trường sẽ có ảnh hưởng tốt.

    - Hỏi:Rõ ràng các NHTM sẽ được hưởng lợi tức thời từ QĐ này của NHNN, còn về TTCK thì theo ông QĐ này có mang đến ảnh hưởng tức thời hay lâu dài cho TTCK?

    - Ông Quang: Tôi nghĩ QĐ này sẽ có ảnh hưởng tức thời tới các cổ phiếu của Ngân hàng TM, giống như chúng ta vừa thấy trong buổi giao dịch sáng nay cổ phiếu của NHTM trwor nên rất tốt sau khi nhận được thông tin trên. Cụ thể là ACB và STB. Và thường thì các cổ phiếu Ngân hàng sẽ dẫn dawets thị trường. Thị trường CK hiện đang nằm trong gia đoạn tích lũy và sẽ sớm nhận được nhiều dấu hiệu tốt.

    - Hỏi:Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, việc tăng LS tiền gửi dự trữ bắt buộc cho các NHTM sẽ giúp họ giảm chi phí từ 0,2-0,8% tùy theo từng ngân hàng. Vậy theo ông thì toàn bộ các phần giảm chi phí đó có đẩy ra hoàn toàn ở LS đầu ra (tức là LS ngân hàng cho vay hay không? Hay còn được sử dụng vào nững việc khác nữa?

    - Ông Quang: Theo tôi thì rõ ràng việc đó tùy vào tình hình của từng NHTM. Đối với các NH quản lý kém, họ đã bị một lỗ hổng về tiền mặt rất lớn trong thwoif gian vừa qua, có khả năng họ sẽ không chuyển các lợi nhuận này cho các DN. Nhưng đối với tôi, quyết định sáng suốt của ban điều hành của các NHTM là khi họ sẽ dùng lợi nhuận này để giảm LS cho vay, giúp các DN được hưởng một mức LS vay tương đối tốt.

    - Hỏi:Từ nhiều tuần trở lại đây, nhiều người vẫn hy vọng NHNN sẽ hạ LS cơ bản xuống 0,5% so với mức 14% hiện nay với hy vọng đó sẽ là mệnh lệnh hành chính buộc các NHTM hạ LS cho vay đói với DN. Nhưng thực tế đó đã không diễn ra vào sáng nay, NHNN vẫn giữ nguyên mức LS cơ bản 14%, vậy theo ông xu hướng trong thời gian tới, NHNN sẽ điều hành LS cơ bản theo hướng như thế nào để phù hợp với diễn biến của nền kinh tế.

    - Ông Quang: Tôi nghĩ rằng với QĐ sáng nay của NHNN không có nghĩa là NHNN sẽ không giảm LS cơ bản. Mà, giảm lãi suất cơ bản là một trong những biện pháp rất hiệu quả, là biện pháp bơm tiền vào thị trường để thị trường có hoạt động tích cực và việc giảm LS cơ bản đã nằm trong kế hoạch và cũng là một trong số các biện pháp của NHNN. Bởi vậy, đánh giá của tôi là NHNN sẽ sớm giảm LS cơ bản và tôi thấy rằng họ đang chọn thời điểm thích hợp để ra QĐ này.

    -------Xi măng được tăng giá 30%------------Trong nghành xi măng QNC là lớn nhất, đẹp nhất................NH lên QNC lên..
  8. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Đã được thích:
    0
    EPS 6/2008 tháng em này là bao nhiêu hả mèo
  9. COOLnCUTE

    COOLnCUTE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Đọc ở bài trên í, nói rõ ràng về EPS của QNC, 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm là: EPS=6000
  10. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Mới tra xong 2500 6 tháng đầu năm

Chia sẻ trang này