QNS - Ông vua cổ tức - cũng là ông vua ESOP

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vinasdaq, 16/12/2016.

738 người đang online, trong đó có 295 thành viên. 07:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 22059 lượt đọc và 95 bài trả lời
  1. xuduong

    xuduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2016
    Đã được thích:
    23
    QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
    QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
    2:09 CH | 01/11/2017
    Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Ngọc Phương.
    Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty.
    Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
    Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.702.869 CP (tỷ lệ 1,93%).
    Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
    vinasdaq thích bài này.
  2. xuduong

    xuduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2016
    Đã được thích:
    23
    Danh sách Top 10 Công ty thực phẩm uy tín năm 2017

    [​IMG]
    0989xxxxxxvinasdaq thích bài này.
  3. xuduong

    xuduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2016
    Đã được thích:
    23
    0989xxxxxx thích bài này.
  4. 0989xxxxxx

    0989xxxxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2017
    Đã được thích:
    17
  5. stockisgold

    stockisgold Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    1.619
  6. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    95.803
    CẬP NHẬT CÔNG TY: CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS: UpCOM) Thấp hơn kì vọng

    Tổng quan quý 1/2018

    QNS ghi nhận 1.600 tỷ đồng doanh thu thuần (-12,8% YoY) và 188 tỷ đồng lợi nhuận ròng (-15,3% YoY) trong quý 1/2018 với doanh thu của phân khúc đường và sữa đậu nành đều giảm, trong khi chi phí SG&A tăng 12,6% YoY.

    Phân khúc đường: Giá đường giảm kéo giảm lợi nhuận

    Doanh thu đường đạt 484 tỷ đồng, giảm 19,6% YoY trong quý 1/2018 do giá đường tinh luyện (RS) giảm mạnh. Cụ thể hơn, giá RS trung bình chỉ đạt 11.100 đồng/kg trong quý 1/2018 so với mức 14.300 đồng/kg trong quý 1/2017 (-20% YoY). Trong khi đó, sản lượng đường vẫn giữ ở mức 37.000 tấn. Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 15,7% trong quý 1/2018, cải thiện từ mức 13,6% trong quý 1/2017. Tỷ suất tăng có thể là do (1) giá mía thấp (-26% YoY) và (2) giảm lượng chất thải từ nhà máy đường An Khê. Theo ban lãnh đạo, việc tăng hiệu quả tại nhà máy mới đã giúp tiết kiệm chi phí cho năm 2018 và chi phí sản xuất có thể được duy trì ở mức 9.500-9.600 đồng/kg. Ở mức chi phí sản xuất này, QNS vẫn cạnh tranh được với đường nhập lậu, bán với giá 10.000-11.000 đồng/kg trên thị trường. Nhìn chung, lợi nhuận trước thuế phân khúc đường đạt 59 tỷ đồng trong quý 1/2018 (-9,2% YoY).

    Ban lãnh đạo tiếp tục duy trì kế hoạch sản lượng tiêu thụ là 200.000-220.000 tấn đường cho mùa vụ 2017-2018 (+53,8% YoY) nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi và diện tích quy hoạch lớn, ~33.000 ha. Về khả năng sinh lời, công ty dự kiến sẽ mang lại LNTT cao hơn so với năm trước (LNTT mảng đường đạt 49 tỷ đồng trong năm 2017).

    Các nhà máy điện sinh khối của công ty đã chính thức đi vào hoạt động vào tháng 5/2018, với tổng vốn đầu tư là 2 nghìn tỷ đồng. Ban lãnh đạo dự kiến doanh thu điện hàng năm đạt 300 tỷ đồng và lợi nhuận mảng điện chiếm 10% tổng LNTT khi nhà máy đường An Khê hoạt động hết công suất (2,2 triệu tấn mía mỗi năm).

    Phân khúc sữa đậu nành: Sản lượng giảm do nhu cầu thấp

    Doanh thu sữa đậu nành đạt 659 tỷ đồng trong quý 1/2018, giảm 11% YoY do sản lượng giảm. Tăng trưởng sản lượng thấp hơn ~5% so với ước tính của chúng tôi sau khi tăng trưởng trong quý 4/2017 (doanh thu tăng 11,8% YoY nhờ sản lượng tăng). Theo ban lãnh đạo, lượng tiêu thụ trong nước yếu là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả kinh doanh ảm đạm của Vinasoy trong quý đầu tiên của năm. Theo AC Nielsen, lượng tiêu thụ hàng tiêu dùng nhanh chỉ tăng 0,7% ở khu vực thành thị và giảm 3,4% ở khu vực nông thôn. Các công ty sữa khác cũng có mức tăng trưởng sản lượng tiêu thụ âm trong quý 1/2018 như Vinamilk (-2% YoY), Sữa Mộc Châu (-7% YoY). Bên cạnh đó, chúng tôi cho rằng Vinasoy tiếp tục đối mặt với cạnh tranh tăng từ các công ty cùng ngành, đặc biệt là từ Vinamilk và Nutifoods.

    Tỷ suất lợi nhuận gộp của Soymlk đạt 37,6% trong quý 1/2018, cao hơn mức 32,2% trong quý 1/2017 nhờ (1) giá đường giảm (-20% YoY) và (2) công suất tại nhà máy Bình Dương tăng (bắt đầu sản xuất từ tháng 11/2016). Hiện tại, nhà máy hoạt động ở mức 50% công suất (so với cuối năm 2017 là 40%).

    Chi phí bán hàng tăng 10% YoY, chủ yếu do chi phí đội ngũ bán hàng và quảng cáo của Vinasoy tăng.

    Điều chỉnh ước tính

    Với kết quả quý 1/2018, chúng tôi điều chỉnh nhẹ so với ước tính trước đây đối với QNS. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2018 ước tính đạt 7.850 tỷ đồng (+2,8% YoY) và 1.070 tỷ đồng (+4,3% YoY). So với các ước tính trước đó, chúng tôi điều chỉnh giảm 7% ước tính lợi nhuận. Giả định chính của chúng tôi như sau:

    • Giá đường bình quân sẽ ở mức 10.770 đồng/kg (-25% YoY), và sản lượng đường sẽ đạt 165.000 tấn (giảm 17,5% so với kế hoạch của ban lãnh đạo). Theo đó, chúng tôi kỳ vọng mảng kinh doanh đường sẽ tạo lợi nhuận nhẹ trong năm 2018 (38 tỷ đồng).
    • Sản lượng sữa đậu nành sẽ tăng 3% trong năm 2018 (so với kế hoạch của công ty là 5-10%), trong khi giá bán không đổi. Giả định của chúng tôi cũng thấp hơn một chút so với dự báo của Tetra Pak, cho thấy tổng tiêu thụ sữa đậu nành tại Việt Nam sẽ có sự thay đổi từ mức 780 triệu lít lên mức 900 triệu lít trong vòng 3 năm tới (tức là 5% mỗi năm). Tỷ suất lợi nhuận gộp của sữa đậu nành ước tính là 39,5% trong năm 2018 (so với 39% trong năm 2017) chủ yếu do giá đường giảm.
    • Chúng tôi ước tính nhà máy điện sinh khối tạo ra lợi nhuận không đáng kể ở mức 3,5 tỷ đồng trong lợi nhuận ròng, thấp hơn đáng kể so với mức 50 tỷ đồng trong kế hoạch của công ty, do giả định sản lượng đường (và sản lượng bã mía) thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của công ty.
    Khuyến nghị

    Trong cuộc họp với nhà đầu tư, ban lãnh đạo đã nhấn mạnh vào việc mở rộng kinh doanh đường (và năng lượng sinh khối), cũng như tham vọng giành 30% thị phần đường trong nước (từ mức 12% hiện tại) vào năm 2020, hơn là phát triển mảng sữa đậu nành hay các dòng sản phẩm thực phẩm và đồ uống khác (bia, nước giải khát và bánh kẹo). Công ty dự kiến mảng đường & điện sinh khối sẽ tăng đóng góp vào LNTT lên 30% vào năm 2020 từ mức 3% trong năm 2017. Điều này có thể làm giảm sự quan tâm của nhà đầu tư đối với công ty, đặc biệt là những NĐT coi QNS là một công ty sữa đậu nành hàng đầu tại Việt Nam bên cạnh mảng thực phẩm và đồ uống khác của công ty. Độ nhạy cổ phiếu giảm cũng như kết quả kinh doanh ảm đạm trong quý 1/2018 đã khiến giá cổ phiếu giảm trong thời gian gần đây.

    Ở mức giá hiện tại là 43.000 đồng/cổ phiếu, QNS đang giao dịch ở mức 10x, thấp hơn đáng kể so với mức định giá của các công ty cùng ngành trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống. Chúng tôi cho rằng việc định giá thấp cho QNS phản ánh tăng trưởng thấp trong mảng sữa đậu nành, đồ uống và bánh kẹo (tăng trưởng sản lượng dưới 5%/năm) cũng như mảng đường thiếu ổn định. Dựa trên phương pháp định giá DCF & bội số, giá mục tiêu 1 năm là 50.000 đồng/cổ phiếu (đã bao gồm 20% cổ phiếu thưởng), tăng 16% so với giá hiện tại.

    Mặc dù định giá thấp, chúng tôi điều chỉnh giảm khuyến nghị từ Mua xuống NẮM GIỮ đối với cổ phiếu cho đến khi nhận thấy dấu hiệu của hoạt động kinh doanh tốt hơn trong các quý tới.

    Yếu tố khiến cổ phiếu tăng giá: Giá /sản lượng đường và sản lượng sữa đậu nành cao hơn dự kiến

    Yếu tố khiến cổ phiếu giảm giá: Giá đường thấp hơn dự kiến, khiến mảng đường chịu lỗ. Tăng trưởng sản lượng sữa đậu nành thấp hơn dự kiến.

    Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý khách hàng để các bản tin của chúng tôi phục vụ quý khách hàng được tốt hơn.

    Linh Nguyen (Mr.)

    Director of Retail Research & Investment Advisory
    SSI Research & Investment Advisory
    1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt NamT: (+84 - 24) 3 936 6321 ext 427 | F: (+84 - 24) 3 936 6321 | E: linhndh@ssi.com.vn|
    W
    : www.ssi.com.vn
  7. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    95.803
    Nhìn lại cái chart của QNS từ ngày lên sàn đến nay, thấy ghê hồn!
    Giờ giá QNS cắm mỏ, chắc chỉ còn nước dụ đội lái vào cp này cho nó tăng thôi!

    Những lãnh đạo DN nào đang ấp ủ mưu tham ESOP hãy nhìn QNS mà xem nó ntn?
    DTgiatri thích bài này.
  8. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    95.803
    Lâu quá em mới trở lại với pic này, nhưng quả thực, bác mà làm những gì bác đã nói, thì by giờ, TK của bác cháy khét lèn lẹt rồi, thành tro than rồi đấy!
  9. zanden

    zanden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/07/2015
    Đã được thích:
    6.272
    :)) Thế bác nghĩ giá lao, BB mở ngoác đi xuống, các MA k có bất c]s dấu hiệu gì hồi phục lại vào ư? Nh]ng nếu có vào thì cũng phải thoát rồi vì có mất đoạn hồi đó bác. VNM của bác bắt có ăn k :D Cẩn thận VNM về 100 đấy :)
  10. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    95.803
    - QNS và cả VNM đang ở downtrend dài hạn, chúng chưa có dấu hiệu phục hồi. Việc mua VNM của em là việc tăng tỷ trọng dần thôi.

    - QNS, trong nhịp hồi này nhờ sóng đường TG tăng, nhưng điểm trừ của nó về lãnh đạo QNS thì ko bao giờ em quên. Điều này chưa thể nào thoát khỏi tư duy của em.
    zanden thích bài này.

Chia sẻ trang này