QTP 2021 - Đã đến lúc tăng tốc & Bùng nổ

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Co_Phieu_Nhay_Vot, Jul 24, 2021.

1381 người đang online, trong đó có 552 thành viên. 23:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. flyupsky

    flyupsky Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 14, 2010
    Likes Received:
    63,698
    tui chơi em nó từ thưở 14 lên 18 làm dc vài vòng tuổi xuân em nó, ngon lắm. Chịu khó ra vô đúng nhịp là ok
    btran likes this.
  2. Co_Phieu_Nhay_Vot

    Co_Phieu_Nhay_Vot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 22, 2021
    Likes Received:
    10,938
    Cách đánh này là cách đánh ép cho T+ phọt bằng hết, các cụ kê lệnh chờ bán cao rồi thì cũng phải lần lượt hạ xuống :D
    Tình trạng này kéo dài, khi cầu mới suy yếu, có thể sẽ có phát đạp từ thiện.

    Tuy nhiên anh em còn ở trên tàu không nên quá lo lắng vì tôi cho là nền tàng FA của QTP ở 2021-2023 là rất mạnh, ngoài việc EVN phải ưu ái phát điện thì các khoản thu nhập bất thường lớn là đáng kỳ vọng.
    Anh em chờ mua thì kiên nhẫn sẽ có giá tốt vì hổng phải ai cũng vào F319 đọc tin :))
    --- Gộp bài viết, Nov 26, 2021, Bài cũ: Nov 26, 2021 ---
    P/S theo dõi VNM nhé, nếu T2 vượt 89.3 cuối phiên thì khả năng cao sẽ đc chọn làm trụ mới cho VNI :drm
    kimibull2, Valenhu and AKTF_HTTE like this.
  3. flyupsky

    flyupsky Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 14, 2010
    Likes Received:
    63,698
    VNM mấy tháng rồi k về nổi 100. Chán phèo
    --- Gộp bài viết, Nov 26, 2021, Bài cũ: Nov 26, 2021 ---
    Con này năm sau ít nhất 2x vì sao thì tới đó cả đống topic hô
    AKTF_HTTE likes this.
  4. AKTF_HTTE

    AKTF_HTTE Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 26, 2014
    Likes Received:
    1,309
    https://vnexpress.net/mien-bac-nguy-co-thieu-dien-trong-nam-2022-4395017.html


    Miền Bắc nguy cơ thiếu điện trong năm 2022
    Theo tính toán của EVN, miền Bắc sẽ thiếu khoảng 1.500-2.400 MW trong một số giờ cao điểm hoặc thời tiết cực đoan trong năm 2022.

    Thông tin này được ông Võ Quang Lâm, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chia sẻ tại Diễn đàn Năng lượng cho hồi phục kinh tế sau dịch Covid-19, ngày 26/11.

    Theo ông Lâm, từ tháng 8 đến nay, nhu cầu phụ tải điện toàn quốc tăng trưởng thấp do ảnh hưởng các đợt giãn cách xã hội kéo dài vì Covid-19. Luỹ kế 10 tháng, tổng sản lượng điện toàn hệ thống là 213 tỷ kWh, tăng 3,3% so với cùng kỳ 2020 và thấp hơn 5,7 tỷ kWh kế hoạch năm. Miền Bắc là khu vực có nhu cầu tăng trưởng điện cao, chẳng hạn đầu tháng 8, thời điểm xuất hiện các đợt nóng, công suất điện tại miền bắc đạt hơn 21.780 MW, tăng trên 21% so với cùng kỳ 2020.

    Nhưng năm 2022, theo Phó tổng giám đốc EVN, nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội sẽ ở mức cao, khi chiến lược phòng dịch chuyển sang thích ứng an toàn, sống chung với Covid-19 và kinh tế mở cửa trở lại.

    Hai kịch bản cung ứng điện được tập đoàn này đưa ra. Ở kịch bản cơ sở, tăng trưởng điện khoảng 8,2% tương đương sản lượng điện toàn quốc là 275,5 tỷ kWh. Kịch bản cao, tăng trưởng điện lên tới 12,4%, tương đương sản lượng điện toàn hệ thống 286,1 tỷ kWh.

    Ông Lâm nhận xét, hệ thống điện quốc gia cơ bản đáp ứng đủ điện, nhưng miền Bắc lại tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện cục bộ từ tháng 5 đến tháng 7, khi thời tiết nắng nóng cực đoan kéo dài, nền nhiệt trên 36 độ C.

    Theo tính toán của EVN, công suất đỉnh phụ tải tại miền Bắc trong năm 2022 có thể đạt 23.927-24.791 MW, tăng 2.076-2.870 MW so với năm 2020. Như vậy, khu vực miền Bắc sẽ thiếu khoảng 1.500-2.400 MW trong một số giờ cao điểm, thời tiết cực đoan.

    [​IMG]

    Công nhân điện lực Hà Nội sửa chữa đường dây trong mùa nắng nóng năm 2021. Ảnh: Hoàng Hiệp

    Mối lo miền Bắc thiếu điện trong mùa khô năm sau hiện hữu khi thuỷ điện cung ứng trên 45% điện cho khu vực này. Trong khi đó, các nhà máy thuỷ điện đang gặp thách thức khi mực nước về các hồ thuỷ điện thiếu so với các năm. Tính đến tháng 10, khu vực các hồ Lai Châu, hồ Sơn La và Hòa Bình, thiếu hụt khoảng 41% so với trung bình nhiều năm, tần suất 84-98%.

    Thực tế, tổng sản lượng thủy điện lũy kế 10 tháng đầu năm theo nước về đạt 62,5 tỷ kWh, thấp hơn 1,7 tỷ kWh so với kế hoạch năm. Ước tính đến cuối tháng 12, tổng lượng nước tích tại các hồ thuỷ điện là 14,3 tỷ kWh, giảm 738 triệu kWh. Riêng sản lượng tích nước tại miền Bắc hơn 7,46 tỷ kWh, thiếu hụt 465 triệu kWh.

    Cơ cấu nguồn trong hệ thống điện Việt NamTính đến hết tháng 10Nhiệt điện thanThuỷ điệnNăng lượng tái tạoĐiện khíĐiện chạy dầuNhập khẩuVnExpress
    Để đảm bảo cấp điện cho mùa khô năm 2022, ông Lâm cho hay cần tích nước các hồ thuỷ điện lên mức cao nhất có thể vào cuối năm 2021, nhất là các hồ khu vực miền Bắc và điều tiết giữ ở mức cao đến cuối mùa khô để nâng công suất khả dụng cho các nhà máy thuỷ điện. Tập đoàn này cũng tính tới phương án sẽ huy động tối ưu các nguồn điện phía Bắc, truyền tải tối đa từ miền Trung ra Bắc.

    Cũng theo Phó tổng giám đốc EVN, tập đoàn này đã ký phụ lục hợp đồng với các nhà máy thuỷ điện nhỏ, điều chỉnh khung giờ cao điểm vào các giờ phù hợp với nhu cầu phụ tải điện.

    "Điều này góp phần rất lớn trong việc giảm thiếu điện trong các giờ cao điểm của miền Bắc. Ngoài ra, tập đoàn cùng các đơn vị sẽ tăng cường nghiên cứu đầu tư các hệ thống lưu trữ điện, tăng nhập khẩu điện từ Lào", ông Lâm chia sẻ.

    Ngoài các giải pháp kỹ thuật như trên, ông Trịnh Quốc Vũ, Phó vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) cho rằng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng là giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Vị này đề xuất, Việt Nam cần lồng ghép mục tiêu tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào trong kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế...
    duykien268 and Co_Phieu_Nhay_Vot like this.
  5. Co_Phieu_Nhay_Vot

    Co_Phieu_Nhay_Vot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 22, 2021
    Likes Received:
    10,938
    Nhìn Âu & Mẽo sập sàn cuối tuần mới thấy lái QTP quá kinh.
    Hàng đầu cơ phiên T2 chắc sập sàn.

    Anh em QTP còn hàng cứ coi như tạm điếc, ko nên sợ hãi, anh em mua mới thì cũng ko vội, quan sát 1-1h30ph đầu phiên T2 kiểu gì cũng có đội vứt dép guốc.
    kimibull2 likes this.
  6. kimibull2

    kimibull2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 4, 2020
    Likes Received:
    1,642
    ai cũng hô sập thì chắc chắn đang chuẩn bị binh lực múc giá ngon đấy cụ.
    Co_Phieu_Nhay_Vot likes this.
  7. flyupsky

    flyupsky Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 14, 2010
    Likes Received:
    63,698
    Vứt sàn mua cho sướng
  8. duykien268

    duykien268 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 20, 2020
    Likes Received:
    156
    QTP- HND cùng xem nhé các bác!
    AKTF_HTTE likes this.
  9. AKTF_HTTE

    AKTF_HTTE Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 26, 2014
    Likes Received:
    1,309
    https://cafef.vn/pho-tgd-ree-tu-quy...h-de-chay-het-cong-suat-20211127152521419.chn

    Triển vọng còn dài các bác ạ


    Phó TGĐ REE: Từ quý 4/2021 phía Bắc chắc chắn bắt đầu thiếu điện, nhà máy nhiệt điện than những năm tới sẽ phải gồng mình để chạy hết công suất!
    27-11-2021 - 18:05 PM | Thị trường chứng khoán


    BÁO NÓI - 3:50


    [​IMG]
    Dự phóng năm 2022, ông Quyền ước doanh thu mảng điện của REE tăng 35-45%, lợi nhuận tăng 18-20% so với kết quả ước tính ở trên.


    Chia sẻ tại hội thảo trực tuyến Chiến lược đầu tư tháng 12/2021 do Chứng khoán HSC tổ chức mới đây, các chuyên gia đánh giá trọng tâm của ngành điện trong thời gian tới là chuyển sang năng lượng sạch, năng lượng xanh. Việt Nam cũng đã cam kết hướng đến việc đẩy mạnh tỷ trọng sử dụng năng lượng xanh và giảm tỷ trọng thủy điện đã tới hạn, giảm thiểu dần nhiệt điện than gây ô nhiễm trong chu kỳ kinh tế mới.

    Trong đó, tiêu điểm đầu tư đối với cơ cấu phát triển điện Việt Nam theo các chuyên gia là đẩy mạnh nhiệt điện khí LNG nhập khẩu và điện gió trên bờ, ngoài khơi. Đặc biệt, điện gió ngoài khơi được cho là sẽ phát triển bùng nổ trong những năm tới, bởi phí ngày càng giảm mà hiệu suất lại tăng.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Chắc chắn bắt đầu từ quý 4/2021 đến năm 2022- 2023 thì miền Bắc sẽ thiếu điện

    Tham gia hội thảo lần này, ông Nguyễn Quang Quyền - Phó Tổng Giám đốc Cơ điện lạnh (REE) – cho biết sau đại dịch Covid-19, lượng điện dư thừa sẽ được dùng hết trong 1-2 năm tới. Nếu không có đầu tư mới trong 3-4 năm tới thì sẽ xuất hiện tình trạng thiếu hụt điện như những năm trước, đặc biệt ở khu vực miền bắc.

    Ước tính khi GDP tăng 1% thì nhu cầu điện sẽ tăng 2% và GDP tăng 6% thì nhu cầu điện tăng 12%. Trong đó, khu vực miền nam và miền trung hiện đang được cho là dư thừa điện. Ngược lại, khu vực miền bắc hiện đang thu hút một lượng vốn đầu tư lớn của doanh nghiệp trong và ngoài nước nhưng nguồn điện có xu hướng không tăng trong vài năm qua.

    "Đặc biệt, Chính phủ hiện không khuyến khích đầu tư điện than trong khi ở khu vực miền Bắc trong khi loại hình này lại chiếm chủ yếu. Chắc chắn bắt đầu từ quý 4/2021 đến năm 2022- 2023 thì khu vực này sẽ thiếu điện", ông Quyền nói.

    Cũng theo vị này, cách đây 2-3 năm REE thường nói ngoài Bắc công suất dư thừa là 40%, nhưng sang đến năm 2022 thì sẽ thiếu điện trầm trọng. Do đó những nhà máy nhiệt điện than trong những năm tới sẽ phải gồng mình để chạy hết công suất, đáp ứng được tình trạng thiếu hụt điện của khu vực này.



    iTVC from Admicro
    REE: Doanh thu từ mảng điện năm 2021 ước đạt 2.700 tỷ đồng, dự kiến tăng 35-45% sang năm 2022

    Riêng về REE, kết quả kinh doanh quý 4/2021 của Công ty khá khả quan, trong đó thủy điện được hưởng lợi từ thời tiết khi miền Trung và miền Nam mưa nhiều, nước tốt.

    Tổng doanh thu từ mảng điện năm 2021 của REE ước đạt 2.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 700 tỷ đồng (tính theo tỷ lệ sở hữu tại các công ty con). Đại diện REE cho biết mảng điện nước trong năm 2021 bị ảnh hưởng do Nhà máy điện Phả Lại có 1 tụ máy gặp trục trặc mất 6 tháng không thể vận hành, lợi nhuận mảng điện do đó thấp hơn kỳ vọng nhưng vẫn nhỉnh hơn kế hoạch đề ra.

    Dự phóng năm 2022, ông Quyền ước doanh thu mảng điện của REE tăng 35-45%, lợi nhuận tăng 18-20% so với kết quả ước tính ở trên.

    Trong năm 2021, REE đã đầu tư 3 dự án điện tại Trà Vinh, Ninh Thuận và Bình Thuận, hoàn thành COD vào ngày 31/10 vừa qua và được hưởng giá FIT của Chính phủ. Trong thời gian tới, REE cũng đang tìm kiếm và mua lại những dự án bị trễ COD vừa qua cùng những dự án đã được quy hoạch rồi.

    "REE dự kiến tập trung cho năng lượng tái tạo, đặc biệt là những dự án điện mặt trời áp mái, khai thác khách hàng là các khu công nghiệp tuy nhiên quá trình đầu tư sẽ chậm hơn do phải chờ giá điện của Chính phủ, Dù vậy, REE cho rằng sẽ không có rủi ro", đại diện nói thêm.

    [​IMG]
    Về kế hoạch thoái vốn, phía REE hiện đã và đang tiến hành thoái vốn Nhiệt điện Quảng Ninh và dự kiến thoái vốn Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIID) trong thời gian tới.
    Co_Phieu_Nhay_Vot likes this.
  10. Co_Phieu_Nhay_Vot

    Co_Phieu_Nhay_Vot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 22, 2021
    Likes Received:
    10,938
    Bài này rất có ý nghĩa :drm.
    --- Gộp bài viết, Nov 28, 2021, Bài cũ: Nov 28, 2021 ---
    Anh em chuẩn bị súng ống, ngày ấy, có thể không xa xôi ;;)
    AKTF_HTTE likes this.

Share This Page