1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

QTP - Nhiệt điện Quảng Ninh hội tụ Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguoiphanxu, 20/06/2023.

931 người đang online, trong đó có 372 thành viên. 17:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 837987 lượt đọc và 1742 bài trả lời
  1. Sunny1234

    Sunny1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2022
    Đã được thích:
    106
    CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 với thông điệp trọng tâm xoay quanh bài toán cân bằng giữa lợi nhuận ngắn hạn và yêu cầu nâng cấp vận hành để đáp ứng tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe.

    Kế hoạch kinh doanh năm 2026 được thông qua với LNST đạt 321 tỷ đồng, giảm mạnh 69% so với cùng kỳ và thấp hơn đáng kể so với mặt bằng thực hiện các năm trước. Nguyên nhân cốt lõi đến từ kế hoạch tạm dừng cả 4 tổ máy trong giai đoạn tháng 11–12/2026 để triển khai dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải. Đây là yếu tố mang tính chủ động từ phía doanh nghiệp, phản ánh chiến lược ưu tiên tuân thủ tiêu chuẩn môi trường và đảm bảo vận hành dài hạn.

    Cần lưu ý rằng trong giai đoạn 2021–2024, QTP thường xuyên vượt kế hoạch lợi nhuận trung bình khoảng 47%. Tuy nhiên, với kế hoạch năm 2026 mang tính thận trọng rõ rệt, dư địa vượt kế hoạch có thể bị thu hẹp, đồng thời làm gia tăng rủi ro điều chỉnh giảm đối với các dự báo hiện tại.

    Về chính sách cổ tức, QTP duy trì chi trả tiền mặt nhưng có xu hướng giảm. Cổ tức năm 2025 ở mức 1.000 đồng/cổ phiếu đã được thanh toán, trong khi kế hoạch năm 2026 là 700 đồng/cổ phiếu, thấp hơn kỳ vọng trước đó. Dù trong quá khứ doanh nghiệp thường chi trả cao hơn kế hoạch, việc hạ nền cổ tức cho thấy ban lãnh đạo đang thận trọng hơn với dòng tiền trong bối cảnh cần ưu tiên cho đầu tư nâng cấp.

    Ở góc độ vận hành, triển vọng ngắn hạn không hoàn toàn tiêu cực. Trong quý 2/2026, QTP có thể ghi nhận kết quả tích cực nhờ sản lượng huy động cao hơn với tỷ lệ Qc khoảng 80%, cùng với chênh lệch giá cải thiện khi giá thị trường điện cạnh tranh (CGM) ở mức cao và chi phí than tương đối ổn định. Tuy nhiên, yếu tố này mang tính thời điểm và không đủ bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng dự kiến trong quý 4 khi nhà máy tạm dừng để nâng cấp.

    Tổng thể, QTP đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp, nơi lợi nhuận ngắn hạn chịu áp lực rõ rệt nhưng đổi lại là nền tảng vận hành bền vững hơn trong trung và dài hạn. Với đặc thù ngành điện than đang đối mặt với yêu cầu môi trường ngày càng nghiêm ngặt, quyết định đầu tư nâng cấp của QTP là cần thiết, dù đi kèm với chi phí cơ hội trong năm 2026.
    damson2021hoango thích bài này.
    damson2021 đã loan bài này
  2. khongbiupbo

    khongbiupbo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2021
    Đã được thích:
    254
    nổ rồi ông cháu ơi. Chạy thôi
  3. DUCHAI_NT

    DUCHAI_NT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2018
    Đã được thích:
    5.248
    Vỡ mồm :-s
  4. thangrua

    thangrua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    4.385
    QTP năm nay nhiều biến số tiêu cực: dừng máy mất sản lượng, chi phí đầu tư là 1 khoản cash out ngay và luôn, cổ tức giảm… cứ cho là nhìn dài hạn thì ngon nhưng để mọi thứ ổn đã.
    Nếu muốn theo xu hướng thời tiết Elnino thì chơi NT2 lành hơn, máy móc vừa đại tu xong đã ngon, khấu hao đã hết - mỗi năm cũng được hơn 500 tỏi, tiền nhiều…
    damson2021 thích bài này.
    cophieutot đã loan bài này
  5. damson2021

    damson2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    6.044
    Dự kiến năm nay QTP tiếp tục lợi nhuận rất tốt, Qúi 2 sẽ là lợi nhuận cao kỷ lục, có thể tiếp tục tạm ứng - chia cổ tức.

    Dự án khí thải thì tại DHCD, cứ đề kế hoạch vậy thôi chứ khả năng chưa làm.

    Trân trọng
    UpPlease thích bài này.
  6. damson2021

    damson2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    6.044
    https://baochinhphu.vn/tieu-thu-dien-toan-quoc-vuot-moc-11-ty-kwh-102260514122340781.htm


    Tiêu thụ điện tăng kỷ lục, Điện than huy động Kỷ lục, '

    QTP LÃI KỶ LỤC
    --- Gộp bài viết, 15/05/2026, Bài cũ: 15/05/2026 ---
    https://dantri.com.vn/khoa-hoc/du-b...o-ky-luc-cua-the-ky-nay-20260515013159437.htm

    ELNINO KỶ LỤC - CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN THAN MIỀN BẮC (QTP) CÓ KHẢ NĂNG RÁT CAO SẼ HOLD KHÔNG TRIỂN KHAI DỰ ÁN KHÍ THẢI. NHƯ VẬY CỔ TỨC MẤY NĂM TỚI CỨ ĐỀU TAY THÔI....
    --- Gộp bài viết, 15/05/2026 ---
    https://cafebiz.vn/toan-dan-tiet-ki...-kip-tranh-gio-cao-diem-17626051511074365.chn


    Mới chớm mùa nóng đã sợ thiếu điện - phải tiết kiệm rồi !!!
    damson2021 đã loan bài này
  7. SOLAR

    SOLAR Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2020
    Đã được thích:
    752
    Sau khi đọc hồ sơ dự án cải tạo hệ thống khí thải PPC với dự toán hàng ngàn tỷ đồng...cho cái thứ ko đem lại lợi nhuận ( mặc dù tốt cho môi trường) , mình quyết định rời xa nhóm điện than , QTP cũng vậy thôi, Phó TGD đã bị truy tố về việc quan trắc môi trường rồi thì khó mà không bỏ tiền ra cải tạo để đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định .
    gadabong thích bài này.
  8. damson2021

    damson2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    6.044
    TIÊU THỤ ĐIỆN LẬP ĐỈNH 2 LẦN/TUẦN VÀ DỰ BÁO NÓNG

    Theo Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO), ngày 15/5, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc đạt khoảng 1,152 tỷ kWh, công suất cực đại hệ thống lên tới 54.654 MW lúc 14h15, tiếp tục phá kỷ lục thiết lập ngày 13/5 với 52.487 MW và sản lượng 1,103 tỷ kWh.
    Việc hệ thống điện liên tiếp lập đỉnh cho thấy áp lực rất lớn đối với công tác cung ứng điện ngay từ đầu mùa nắng nóng.
    Dự báo, từ cuối tháng 5, Hà Nội, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng dự báo El Nino có tới 95% khả năng quay lại từ tháng 6, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng và nhu cầu tiêu thụ điện trong mùa hè 2026.
    Ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng giám đốc NSMO cho biết, trong những ngày tới, các kỷ lục về phụ tải và sản lượng điện có khả năng tiếp tục bị xô đổ, tạo áp lực rất lớn đối với ngành điện nói chung và NSMO nói riêng trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
  9. damson2021

    damson2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    6.044
    Quý 1: Nhiệt điện lãi đậm

    27 phút trước

    • VietstockFinance, trong số 39 doanh nghiệp ngành điện công bố BCTC quý 1/2026, có 25 đơn vị đạt lợi nhuận tăng trưởng, 9 trường hợp đi lùi, với 3 cái tên thua lỗ.
    Nhiệt điện quí 2 còn đậm hơn
    damson2021 đã loan bài này
  10. damson2021

    damson2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    6.044
    HÔNG TIN VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN TUẦN 22 (23/5-29/5)
    [​IMG]Thông tin vận hành thời gian qua, một số khó khăn trong vận hành
    [​IMG]Năm 2026, dưới tác động của hiện tượng El Niño, các đợt nắng nóng diện rộng cường độ cao dẫn đến nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, đặt áp lực lớn lên công tác điều độ, vận hành hệ thống điện Quốc gia. Điển hình, mặc dù mới bước vào mùa nắng nóng, ngay ngày 15/5, công suất phụ tải toàn quốc đã thiết lập kỷ lục mới ở mức 54.654 MW, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025, sản lượng điện tiêu thụ đạt 1,152 tỷ kWh, tăng 9,9 % so với cùng kỳ 2025, đây là mức công suất, sản lượng điện tiêu thụ điện lớn nhất từng được ghi nhận.
    [​IMG]Một thách thức lớn của hệ thống điện miền Bắc nói riêng và Quốc gia nói chung trong mùa khô là khi nắng nóng diễn ra trên diện rộng và kéo dài, đỉnh phụ tải có xu hướng chuyển sang khung giờ tối (20h-23h), thậm chí cao hơn cả cao điểm ban ngày. Khung giờ cao điểm tối cũng là giai đoạn hệ thống chịu áp lực rất lớn do không còn nguồn điện mặt trời hỗ trợ, trong khi nhiều nhà máy thủy điện nhỏ cũng không đủ nước để phát điện.
    [​IMG]Hệ thống cũng đang phải đối mặt với một số rủi ro tiềm ẩn như: suy giảm công suất các tổ máy nhiệt điện than do đã vận hành ở mức công suất cao trong thời gian dài hoặc yêu cầu về môi trường, cũng như nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu (LNG, dầu, than nhập khẩu) do những bất ổn địa chính trị trên thế giới.
    [​IMG]Dự báo tình hình, giải pháp vận hành thời gian tới
    [​IMG]Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ bước vào đợt nắng nóng rất gay gắt từ ngày 23/5 đến 27/5. Đáng chú ý, tại thủ đô Hà Nội trong hai ngày cao điểm 25 và 26/5, nhiệt độ khí tượng có thể chạm ngưỡng 40°C. Kết hợp với nhiệt độ điểm sương ở mức rất cao (27°C so với mức trung bình 18°C), hơi ẩm sẽ giữ nhiệt trong không khí và đẩy nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời lên tới 45°C - 47°C. Đợt nắng nóng sắp tới được đánh giá là có mức độ cao hơn giai đoạn 13-15/5 vừa qua. Dự báo phụ tải của hệ thống điện miền Bắc trong tuần tới ở mức xấp xỉ 29.000 MW, cao hơn 9,8% so với mức kỷ lục ghi nhận ngày 15/5.
    [​IMG]Trước bối cảnh điều kiện thời tiết cực đoan, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) đã phối hợp cùng các đơn vị trong hệ thống chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án vận hành, chuẩn bị và sẵn sàng các kịch bản vận hành nhằm đảm bảo cung ứng điện trong các ngày nắng nóng. Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và tình hình thủy văn các hồ chứa để điều chỉnh huy động nguồn kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện do nguyên nhân chủ quan. Một số giải pháp cụ thể:
    • Về lưới điện: Phối hợp với các đơn vị quản lý lưới điện để thực hiện bảo dưỡng, nâng cấp lưới điện để đảm bảo mức độ khả dụng cao nhất cho hệ thống điện truyền tải, phân phối; sẵn sàng truyền tải công suất từ các nguồn điện tới phụ tải tiêu thụ.
    • Đối với thủy điện: Vận hành linh hoạt các hồ chứa để đảm bảo hài hòa giữa cấp nước hạ du và cung cấp điện; chủ động tích nước các hồ nhỏ, phối hợp huy động hợp lý để tập trung phát công suất vào các giờ cao điểm tối. Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan để dịch chuyển giờ phát điện của các nhà máy thủy điện nhỏ miền Bắc, hỗ trợ hệ thống vào cao điểm buổi tối.
    • Đối với nhiệt điện than: Huy động tất cả các tổ máy khả dụng để nâng cao mức dự phòng. Liên tục đôn đốc các đơn vị khắc phục sự cố để nâng cao công suất khả dụng, phát tối đa trong các khung giờ cao điểm tối; với các tổ máy bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ nước làm mát tăng cao, chủ động giảm công suất ở chu kỳ thấp điểm để khả dụng công suất phát cao nhất vào chu kỳ cao điểm tối.
    • Đối với tuabin khí và nhiệt điện dầu: Phối hợp chặt chẽ với PV GAS để tích khí, điều chỉnh tổ máy phù hợp với khả năng cấp khí; linh hoạt chuyển đổi nhiên liệu khí nội địa, khí LNG, dầu DO theo khả năng cấp, đảm bảo phát được tối đa công suất các tổ máy vào cao điểm và giảm thiểu chi phí cho hệ thống.
    [​IMG]Ngoài ra, để phù hợp với đặc tính phụ tải mùa hè, NSMO đã đề xuất áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường mới ngay trong tháng 6/2026 nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng điện khỏi giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h30.
    [​IMG]Với dự báo nắng nóng trong tuần tới, theo tính toán của NSMO, hệ thống điện dự kiến sẽ phải huy động cao nguồn khí LNG và huy động các tổ máy chạy dầu có giá thành cao như Nhiệt điện Ô Môn sử dụng dầu FO, các tổ Tuabin khí sử dụng dầu DO như NMĐ Thủ Đức, Cần Thơ. NSMO đã phối hợp thông báo nhu cầu huy động LNG tới đơn vị cấp khí (PV Gas) và dự kiến nhu cầu huy động dầu đến các đơn vị phát điện để có sự chuẩn bị sẵn sàng nhiên liệu, đáp ứng nhu cầu hệ thống.
    [​IMG]Lời kêu gọi chung tay từ cộng đồng
    Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/03/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, cũng như để đảm bảo vận hành an toàn của hệ thống điện và tối ưu chi phí cho người sử dụng điện, NSMO khuyến nghị cộng đồng hãy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trước mắt trong giai đoạn cao điểm mùa khô 2026 và trong các ngày nắng nóng sắp tới.
    --- Gộp bài viết, 23/05/2026, Bài cũ: 23/05/2026 ---
    Điện THAN FULL CÔNG SUẤT - QUÍ 1 LỢI NHUẬN TĂNG TRƯỞNG, QUÍ 2 LỢI NHUẬN KHỦNG

Chia sẻ trang này