QTP - Nhiệt điện Quảng Ninh hội tụ Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguoiphanxu, 20/06/2023.

2817 người đang online, trong đó có 59 thành viên. 05:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 532654 lượt đọc và 1271 bài trả lời
  1. StylistCharlieMunger94

    StylistCharlieMunger94 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2022
    Đã được thích:
    1.907
    Vâng bác, ngày nay giới trung niên và trẻ dễ tiếp cận với các hình thức đầu tư hơn thời kỳ trước rất nhiều.
    Em lấy ví dụ trên vì em cũng ngưỡng mộ người lớn ở nhà đã rất bản lĩnh khi nhìn rất xa trong giai đoạn kinh tế còn khó khăn trước kỳ đổi mới. Nên đó là bài học để học hỏi.
    Còn hiện thời có cơ hội tiếp cận đầu tư tốt hơn rất nhiều, dễ dàng góp vốn từng đợt mỗi lần một ít và tích lũy thông qua thị trường chứng khoán.
    Nên việc tiếp theo như bác trình bày ở trên thì tầm nhìn trung và dài hạn trên 10, 20 năm nữa khoản đầu tư ít ỏi của mình khi đủ kiên trì vào những doanh nghiệp tốt sẽ đem lại kết quả khả quan.
    Em chỉ mong vậy vì em tự biết mình không đủ khả năng trade và x tài khoản như các bạn đầu tư chuyên nghiệp.
    Em hợp với phong cách "chậm mà chắc" như của bác Munger.
    gadabong, xlightthangrua thích bài này.
  2. thangrua

    thangrua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    3.481
    Chết bọn “chơi chứng” thôi. Chứ đầu tư đương nhiên là có lãi cụ ah. Lãi ít hay nhiều thôi :D
    Hôm nay báo lên, nên mình cũng ko giấu giếm nữa: “theo Nghị định 140/2020/NĐ-CP, các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, sau khi chia lãi cho các bên góp vốn, bù đắp khoản lỗ của các năm trước, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, trích quỹ đầu tư phát triển (tối đa 30%) thì phần lợi nhuận còn lại sẽ thực hiện chia hết cổ tức, lợi nhuận bằng tiền mặt cho các cổ đông.”
    Do có quy định bắt phải chia cổ tức hết lợi nhuận nên 1-2 năm nay ko thằng nào dám găm lãi lại nữa :D. Thực ra thời điểm vào hàng ngon nhất là 1-2 năm trước vì giá còn rẻ, hiện tại thì chậm hơn chút nên bớt ngon nhưng đợi đến lúc giá nó lên cao thì ko còn cơ hội mua nữa đâu, còn toàn chổi cùn rế rách thôi.
    Và rất chú ý những thằng sắp hết khấu hao, vì hết khấu hao 1 phát là lợi nhuận tăng vọt và bắt phải chia hết luôn hehe…
    myente, meo63, AKTF_HTTE2 người khác thích bài này.
  3. timestock

    timestock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Đã được thích:
    9.264
    VEA
    Ctuc sắp chốt 41%
    Sang năm chắc hơn 50%
    Giá 37x
    B có thể nghiên cứu
    AKTF_HTTE, gadabong, xlight1 người khác thích bài này.
  4. LakeHayes

    LakeHayes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2020
    Đã được thích:
    3.661
    Cho tôi hỏi chỉ được trích tổng cộng tối đa 30% đối với cả 2 loại quỹ KTPL và ĐTPT? Về logic thì phải như vậy.
    Nhưng cách viết lại dễ gây hiểu lầm là với quỹ ĐTPT tối đa 30% còn KTPL thì không quy định :)
    Kể cả như vậy vẫn hở vì nhiều DN muốn chia KTPL cao để xà xẻo. Còn lại mới phân bổ cho ĐTPT
    gadabongxlight thích bài này.
  5. thangrua

    thangrua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    3.481
    Quỹ KTPL của doanh nghiệp vốn nhà nước theo quy định thấp lắm. Ko như mấy thằng tư nhân tìm cách rút ruột cổ đông.
    Muốn trích lập quỹ ĐTPT thì cũng phải có dự án thì mới cho trích, chứ đâu phải thích là được 30%.
  6. nguoiphanxu

    nguoiphanxu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    9.163
    Gặp mấy ông kễnh TKV thì cụ sẽ thấy quỹ KTPL nó không thấp như cụ nghĩ đâu. Mục này tôi từng chiến đấu với mấy công ty 2 năm qua rồi. Kế hoạch đặt rất thấp thì nghiễm nhiên xếp loại A tương ứng được trích tối đa bình quân 3 tháng lương. Thằng nào nhiều lao động thì KTPL nó xơi hết phần cổ đông.
    Meditation, gadabongxlight thích bài này.
  7. thangrua

    thangrua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    3.481
    Chọn bạn mà chơi, chọn doanh nghiệp mà đầu tư chứ. Bọn than đông công nhân nên quỹ lương lớn, 3 tháng là to… chứ mấy thằng điện lãi cả nghìn tỷ quỹ lương có vài chục thì cho thưởng cả năm cũng được :))
    myente, xlight, Meditation1 người khác thích bài này.
  8. nguoiphanxu

    nguoiphanxu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    9.163
    QTP đợt rồi thưởng trăm tỏi cũng bị 2 cổ đông lớn là PPC và SCIC ý kiến chia vượt quy định 3 tháng lương. Được cái QTP có lợi ích của 3 4 bên nên các nhóm kiểm soát và kiềm tỏa nhau cùng nhau ngồi chia tiền nên nhỏ lẻ được bám càng cổ tức cao.
    myente, xlight, Meditation1 người khác thích bài này.
  9. nguoiphanxu

    nguoiphanxu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    9.163
    Tro bay này phối trộn để sản xuất xi măng hơi bị ngon: có thể phối trộn tỷ lệ 10%-15%.
    Đã có lá cờ đầu khơi mào tiên phong rồi, mấy ông còn lại cũng phải công khai minh bạch đấu giá thôi:

    Chất thải rắn của nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đấu giá được hơn 190 tỷ đồng, cao gấp đôi giá khởi điểm

    Khối lượng tro bay, xỉ đáy lò, thạch cao trong quá trình vận hành của NMNĐ Thái Bình 2 trong thời gian 3 năm (kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có hiệu lực) trên cơ sở sản lượng điện dự kiến trung bình 5,0 tỷ kWh/ năm đã được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm là 94,98 tỷ đồng.

    [​IMG]

    UBND tỉnh Thái Bình vừa công nhận kết quả trúng đấu giá tài sản khối lượng tro bay, xỉ đáy lò, thạch cao của nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, thông tin từ Petrotimes.

    Theo đó, khối lượng tro bay, xỉ đáy lò, thạch cao trong quá trình vận hành của NMNĐ Thái Bình 2 được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình mở đấu giá vào ngày 10/7/2023.

    Theo đó, tài sản đấu giá là khối lượng tro bay, xỉ đáy lò, thạch cao trong quá trình vận hành của NMNĐ Thái Bình 2 trong thời gian 3 năm (kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có hiệu lực) trên cơ sở sản lượng điện dự kiến trung bình 5,0 tỷ kWh/ năm.

    Tổng khối lượng dự kiến 3 năm là 2.460.000 tấn, trong đó tro bay là 1.920.000 tấn; xỉ đáy lò là 330.000 tấn và thạch cao là 210.000 tấn.

    Khối lượng này được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) phê duyệt với giá khởi điểm là 94.980.000.000 đồng.

    Giá trúng đấu giá là giá trả cao nhất (không thấp hơn giá khởi điểm), trong đó giá trả của từng loại sản phẩm không được thấp hơn giá khởi điểm của loại đó; Giá khởi điểm và giá trúng đấu giá chưa bao gồm các khoản thuế và các loại chi phí khác theo quy định của pháp luật.


    Sau khi công bố thông tin đã có 5 tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá là: Liên danh Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Thành Công III và Công ty TNHH Hoàng Thành; Liên danh Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường và Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và xây dựng Contenchco; Liên danh Công ty TNHH Hợp Thành và Công ty TNHH My Sơn; Liên danh Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Phương Trang và Công ty Trung Nhung; Liên danh Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Hạ Long Xanh và Công ty TNHH MTV Thanh Phú.

    Kết quả đấu giá, Liên danh Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Hạ Long Xanh và Công ty TNHH MTV Thanh Phú đã trúng đấu giá với giá trúng là 190.740.000.000 đồng . Liên danh trúng đấu giá đứng đầu là Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Hạ Long Xanh có địa chỉ trụ sở chính tại nhà số 10, tổ 6, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

    Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ đầu tư khánh thành vào ngày 27/4/2023. Nhà máy có tổng công suất lên tới 1.200 MW, quy mô công suất lớn nhất khu vực Đồng bằng Bắc bộ. Sau khi đưa vào vận hành, hằng năm, nhà máy dự kiến sẽ cung cấp hơn 7,2 tỷ kWh điện cho lưới điện quốc gia.

    Quá trình đốt than để vận hành các nhà máy nhiệt điện thải ra các sản phẩm cháy bao gồm: Tro đáy (xỉ đáy lò) hay còn gọi là xỉ, là các hạt thô, to thu được ở đáy lò đốt; Tro bay, là các hạt tro mịn bay lên được thu lại tại lọc bụi; Thạch cao, là sản phẩm của quá trình khử khí SO2 trong khói khi đốt. Thông thường lượng tro bay chiếm khoảng 80 - 90 %, còn xỉ chỉ chiếm khoảng 10 -20%.

    Hàng năm, các nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam thải ra hàng trăm nghìn tấn phụ phẩm (tro bay, xỉ đáy lò). Tính đến năm 2020, cả nước có 20 nhà máy nhiệt điện than đang vận hành thải lượng tro xỉ, thạch cao hơn 15 triệu tấn/ năm.

    Trước đây, hầu hết lượng tro này được thải ra môi trường như là một loại rác thải công nghiệp mà biện pháp xử lý và sử dụng nguồn tài nguyên này chưa được hiệu quả.

    Tuy nhiên, hiện nay tro, xỉ, thạch cao có thể được sử dụng làm vật liệu san lấp mặt bằng công trình, hoàn nguyên mỏ, làm mặt đường, đắp nền, cải tạo đất, gia cố đất và móng đá dăm... và có giá trị kinh tế.
    gadabong, thangrua, xlight5 người khác thích bài này.
  10. konghai1309

    konghai1309 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2021
    Đã được thích:
    2.167
    Tro bay , tro xỉ trước đây là rác thì gần đây bán tốt rồi cụ. Genco 3 bán rất tốt mấy cái “phế liệu” này rồi.
    gadabong, thangrua, tuanlt03031 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này