QTP - Nhiệt điện Quảng Ninh hội tụ Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguoiphanxu, 20/06/2023.

4033 người đang online, trong đó có 235 thành viên. 07:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 532663 lượt đọc và 1271 bài trả lời
  1. tuanlt0303

    tuanlt0303 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2017
    Đã được thích:
    707
    Tro xỉ của Mông Dương và Vĩnh Tân của Genco 3 giờ tiêu thụ gần 100% rồi cụ. Phế liệu rồi cũng thành tiền cả thôi, sắp tới còn làm vật loệu san lấp cho các DA đường cao tốc thay cát thì chắc cháy hàng.

    Việc tiêu thụ tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện than khu vực phía Bắc đã được thực hiện từ lâu và chủ yếu được tái sử dụng làm phụ gia cho bê tông, xi măng, vữa xây dựng, gạch không nung với thị trường tiêu thụ tro xỉ tương đối ổn định. Hầu hết các nhà máy đã tìm và ký hợp đồng với các đối tác để tiêu thụ phần lớn lượng tro xỉ của nhà máy. Điển hình như các nhà máy Phả Lại và Ninh Bình đã tiêu thụ hết hoàn toàn lượng tro xỉ của nhà máy. Chỉ còn lại Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh và Mông Dương 1 có khối lượng tro, xỉ chưa tiêu thụ còn nhiều. Đối với các nhà máy nhiệt điện than khu vực phía Nam tại Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải và Vĩnh Tân mới đưa vào vận hành cũng đã làm việc với các đơn vị có khả năng tiêu thụ tro xỉ, tạo điều kiện để các đơn vị này tiến hành lấy mẫu thí nghiệm để đưa ra phương án tiêu thụ.

    https://www.genco3.com/thong-bao/thong-bao-evn/tcbc-hoi-nghi-san-xuat-vat-lieu-xay-dung-tu-tro-xi
  2. nguoiphanxu

    nguoiphanxu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    9.163
    QTP thì cũng ngang ngửa Thái Bình 2 nên chắc mỗi năm sẽ thêm được khoảng 50 60 tỷ tiền bán tro cốt
    :D
    xlighttuanlt0303 thích bài này.
  3. tuanlt0303

    tuanlt0303 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2017
    Đã được thích:
    707
    Tự nhiên phế liệu thành tiền lại còn hot nữa cụ.
    Mông Dương hết thì qtp chắc cũng sạch sẽ.

    Tiếp đó, đến cuối năm 2018, sau khi Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định số 2847/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2018 về việc công bố tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12249:2018 tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp, cùng với những chính sách, chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương, Lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có chức năng để thí nghiệm và phân tích các thành phần tro xỉ và kết quả là tro xỉ của nhà máy đều đạt các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

    Ngay sau khi tro xỉ của nhà máy được chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, Công ty đã tích cực tìm các đối tác để thúc đẩy tiêu thụ tro xỉ, nhờ vậy đến đầu năm 2019, 100% lượng xỉ đáy và tro bay của Công ty đã được giải quyết, trong đó có 50% cung cấp cho các đơn vị thu mua để tái sử dụng làm phụ gia vật liệu xây dựng, làm gạch không nung; 50% khối lượng xỉ đáy và khối lượng tro bay còn lại được vận chuyển đi làm vật liệu san lấp cho các dự án được cấp phép tại TP. Cẩm Phả và các tỉnh lân cận.
    https://www.genco3.com/tin-tuc/tin-...-duong-tieu-thu-tro-xi-tot-dam-bao-moi-truong

    Chia sẻ về tình hình tiêu thụ tro, xỉ tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, ông Lê Việt Đức – Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (đơn vị thuộc EVNGENCO3) cho biết, khối lượng tro xỉ tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân khoảng 03 triệu tấn/năm. Hiện EVN, EVNGENCO3 và các nhà máy đã tổ chức lựa chọn, ký hợp đồng tiêu thụ tro xỉ, thạch cao ngắn và dài hạn với các đối tác tiếp nhận, chủ động tìm kiếm các thị trường tiêu thụ tro xỉ mới, vận chuyển bằng đường biển và giải pháp sử dụng tro xỉ làm cốt nền đường giao thông, sử dụng tro xỉ làm vật liệu san lấp trong khu vực.

    Phó Tổng Giám đốc EVN ông Nguyễn Tài Anh cho biết: “Thị trường tiêu thụ tro xỉ sẽ ngày càng phát triển. Bên cạnh các thị trường truyền thống như sử dụng làm vật liệu xây dựng, phụ gia, vật liệu không nung, các thị trường mới như vật liệu san lấp ngày càng tăng cùng với sự phát triển kinh tế của các địa phương, yêu cầu lên tới hàng chục triệu mét khối vật liệu san lấp cho các công trình giao thông trong thời gian tới. Ngoài ra, thị trường xuất khẩu tro, xỉ ra nước ngoài cũng đang được thử nghiệm triển khai. Mục tiêu tiêu thụ 100% lượng tro xỉ phát sinh là hoàn toàn có thể thực hiện được trong thời gian tới đây”.
    https://www.genco3.com/tin-tuc/tin-...ap-tieu-thu-tro-xi-tai-cac-nha-may-nhiet-dien
    thangruameo63 thích bài này.
  4. thangrua

    thangrua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    3.481
    Hợp đồng của thằng Thái Buồn là trên cơ sở sản lượng điện 5 tỷ kwh/năm. Còn QTP đang chạy tầm 7 tỷ nên khả năng là tiền thu gấp rưỡi :))
    Thôi nếu bán được 100 tỏi/năm thì chia cho anh em 30 tỏi lương thưởng cũng được ;))
    xlight, meo63nguoiphanxu thích bài này.
  5. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    23.519
    40-50 năm nữa, con cháu bác lại khen bác. Xưa mua có 1-2$/ cổ, giờ lãi to.
    Trong khi ông cụ có mảnh đất 5-7 tỷ ko bán, để đến giờ lãi chả đáng mấy :))
    StylistCharlieMunger94, xlightthangrua thích bài này.
  6. Bingo3110

    Bingo3110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2018
    Đã được thích:
    138
    Thôi bác! Tầm nhìn 50 năm thì chịu.
    StylistCharlieMunger94, thangruagadabong thích bài này.
  7. timestock

    timestock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Đã được thích:
    9.264
  8. thangrua

    thangrua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    3.481
    20 năm là giàu rồi cụ :))
    Xong xoay phỏm mới :))
    StylistCharlieMunger94xlight thích bài này.
  9. Bingo3110

    Bingo3110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2018
    Đã được thích:
    138
  10. StylistCharlieMunger94

    StylistCharlieMunger94 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2022
    Đã được thích:
    1.907
    Như em thấy nước ngoài có cái nhìn rất xa. Nhiều gia đình giàu có đi lên từ tầng lớp trung lưu để lại cổ phiếu cho con cháu.
    Việt Nam mình thị trường mới nổi nên còn nhiều cơ hội để tích lũy cổ phiếu với tầm nhìn xa tầm vài chục năm.
    Ngành điện nước thu nhập từ cổ tức khá ổn. Vì dù như thế nào thì người dân đều có nhu cầu.
    Nhấc là việc giảm phát thải thì nhà máy nhiệt điện như QTP, HND,... rất khó bị thay thế.
    Nên em nghỉ cứ có ít vốn ko dùng thì mua cổ phiếu các công ty có lợi thế tốt thì từ từ cũng được kết quả khả quan.
    Kệ hạn chế như cầu hiện tại tiết kiệm cho tương lai.
    Tính đến khi nghỉ hưu em còn tầm 30 mấy năm nữa. Nên không cần gấp gáp. :D:D

    Ưu tiên bảo toàn vốn.
    xlight, AKTF_HTTE, gadabong2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này