QTP - Nhiệt điện Quảng Ninh hội tụ Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguoiphanxu, 20/06/2023.

4166 người đang online, trong đó có 220 thành viên. 08:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 532405 lượt đọc và 1271 bài trả lời
  1. chym68

    chym68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2018
    Đã được thích:
    389
    Thế thì có j để nói đâu bác
  2. LakeHayes

    LakeHayes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2020
    Đã được thích:
    3.661
    Mấy năm gần đây năm nào kế hoạch lợi nhuận chẳng đặt thấp và kế hoạch đều vượt nhiều. Thấp thì 14% cao thì đến 82%. Năm ngoái cũng vượt 40%. Nhìn nhu cầu điện và giá than năm nay thế này thì tiếp tục vượt là chắc chắn. Mà lãnh đạo người ta cũng cầu tiến, nâng kế hoạch cao hơn hẳn kế hoạch năm ngoái đó chứ.
    Còn cổ tức thì dù cuối 2023 lợi nhuận chưa phân phối vẫn còn tương đối mà vẫn tranh thủ hoàn nhập quỹ ĐTPT để chia cổ tức thì khả năng chờ có dòng tiền về được bao nhiêu sẽ chia tối đa có thể thôi.
    QTP có chút phòng thủ nên chẳng cần kỳ vọng nhiều làm gì.
    giucgiakonghai1309 thích bài này.
  3. giucgia

    giucgia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Đã được thích:
    1.060
    cũng có thể phần đó để lại, vì đang xin ý kiến chỉ đạo của mẹ, mẹ cho thì mới dám công bố
    bọn than cũng vậy, ông nào ra thông tin trước, đến sát ngày dhcd mới nhận được chỉ đạo TKV thì lại phải quay xe ra tài liệu bổ sung, có ông MVB đến hôm dhcd thì mẹ còn bẻ lái ngay tại dhcd
    thangrua thích bài này.
  4. thangrua

    thangrua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    3.481
    Nói là cái hệ thống báo cáo và công bố thông tin của thằng QTP này nó lôm nhôm thôi.
  5. thangrua

    thangrua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    3.481
    Ở đây mình ko nói đến giá trị hay như nào, chỉ là những nội dung có trong ĐHCĐ thì cần có tài liệu cho cổ đông nghiên cứu trước. Chứ ko phải danh mục tài liệu có 10 thì lại “vô tình thiếu sót” 1 cái.
    Còn chuyện ý kiến các cổ đông ở đại hội có thay đổi là chuyện bình thường, thế nó mới là đại hội ;))
    giucgia thích bài này.
  6. banku94

    banku94 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2020
    Đã được thích:
    124
    Tính đến hết ngày 31/3/2024, sản lượng điện sản xuất Quý I của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh là 1,965 tỷ kWh, đạt 101,7% Kế hoạch quý, sản lượng điện thương phẩm là 1,796 tỷ kWh, đạt 102,1 % Kế hoạch quý. Mức sản lượng điện sản xuất Quý I/2024 của Công ty bằng 108,24% so với cùng kỳ năm 2023.
  7. avatar3D

    avatar3D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Đã được thích:
    3.913
    công suất cả nước >91x triệu kw/ngày
    Điện than run >5xx triệu kw/ngày
    Mà điện than miền bắc ko chạy full thì khi nào mới chạy full nữa
    Q2 này chắc có nhà máy bị cháy máy mất, chạy quá tít mà. Thuỷ điện được huy động ít mà nước về hồ quá ít
    khả năng năm nay căng hơn năm ngoái
    betovn, gadabong, Prosperous915 người khác thích bài này.
  8. avatar3D

    avatar3D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Đã được thích:
    3.913
    gadabongnguoiphanxu thích bài này.
  9. nguoiphanxu

    nguoiphanxu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    9.160
    Tiêu thụ điện dự báo tăng kỷ lục
    Nhu cầu tiêu thụ điện cao điểm mùa khô (tháng 5-7) dự báo tăng 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch cung cấp điện đặt ra trước đó.

    Tại tọa đàm chiều 8/4, ông Nguyễn Quốc Trung - Phó giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) - cho biết nhu cầu sử dụng điện cả nước và miền Bắc những tháng đầu năm tăng 10-11%.

    Theo ông Trung, tháng 5-7 thường là thời gian căng thẳng nhất trong năm về cung cấp điện toàn hệ thống, tốc độ tăng trưởng có thể lên tới 13%. Con số này cao hơn so với dự báo trước đó khoảng 9,6%, theo kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 của Bộ Công Thương.

    Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia mới đây dự báo nắng nóng sẽ đến sớm trong năm 2024. Điều này có thể ảnh hưởng tới cung ứng điện cho hệ thống, đặc biệt là miền Bắc khi nhu cầu tăng cao so với dự báo.

    Đại diện A0 tính toán nhu cầu sử dụng điện khu vực miền Bắc khoảng 25.000 MW, tăng trưởng 10% một năm, tương ứng khoảng 2.500 MW. "Mỗi năm cần thêm một nhà máy thủy điện Sơn La đi vào vận hành để đáp ứng tốc độ tăng trưởng, nhu cầu sử dụng điện này", ông nói và cho rằng đây là thách thức không nhỏ với ngành điện.

    Báo cáo mới đây của A0 dự báo trong cao điểm mùa khô (tháng 4-7), nhu cầu công suất điện tại miền Bắc cao nhất có thể đạt 27.481 MW, tăng 17% so với kỷ lục vận hành cùng kỳ năm 2023. Trong khi, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu của hệ thống điện miền Bắc giai đoạn này chỉ tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 52,3 tỷ kWh.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Quốc Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia tại tọa đàm chiều 8/4. Ảnh: VNN

    Theo ông Nguyễn Thế Hữu, Phó cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương), cân đối cung ứng điện ở các tháng cao điểm mùa khô năm nay dự báo gặp nhiều thách thức do nhu cầu tăng cao, lưu lượng nước có dấu hiệu thấp hơn trung bình nhiều năm.

    Trong cuộc họp hôm 3/4, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện thời gian tới. "Tuyệt đối không để thiếu điện trong mọi tình huống", ông nói. Thông điệp này cũng được Chính phủ, Thủ tướng nhiều lần nhắc tới khi giao nhiệm vụ cho Bộ Công Thương, ngành điện.


    Để đảm bảo cung ứng điện, đại diện A0 cho biết cơ quan này có chiến lược tích nước ở các hồ thủy điện để sử dụng khi cần thiết, đến nay chứa được 11 tỷ m3 nước, gấp 2,7 lần cùng thời điểm năm ngoái. Một số hồ chính như Lai Châu giữ mực nước cao hơn 20 m, Sơn La cao hơn 10 m, Hòa Bình 4 m.

    Cùng đó, EVN đã lên kịch bản phát nguồn điện đắt tiền nhất, như nguồn chạy dầu (FO, DO), đưa nguồn năng lượng mới khí hóa lỏng (LNG) vào vận hành từ 15/4. Nguồn điện than, chiếm tới 50% sản lượng điện, được đơn vị này chỉ đạo sát để chuẩn bị vật tư dự phòng.

    A0 cũng phối hợp với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) rà soát các nhà máy thủy điện nhỏ, tổng công suất 5.000 MW với gần 300 nhà máy, nhằm huy động số này vào giờ cao điểm - khung giờ có nhu cầu dùng điện cao nhất.

    "Ví dụ, 21-23h mùa nóng sẽ có nhu cầu phát sinh, A0 sẽ điều chỉnh để các nhà máy thủy điện nhỏ phát điện đúng vào giờ đó", ông Trung cho biết.

    Ngoài chuẩn bị nguồn cung, giới chuyên môn cho rằng tiết kiệm sẽ góp phần giải tỏa áp lực cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng miền Bắc.

    "Nếu không có sự chung tay của khách hàng, doanh nghiệp, chính quyền, thực sự chúng tôi khó 'qua ải' nắng nóng năm nay", ông Trần Minh Dũng, Phó tổng giám đốc EVNNPC nói.

    Theo ông Võ Quang Lâm, Phó tổng giám đốc EVN, Việt Nam còn nhiều dư địa để tiết kiệm năng lượng và điện. Ông dẫn số liệu cho biết để tạo ra 1.000 USD GDP, nền kinh tế đang cần một lượng năng lượng sơ cấp quy đổi gấp đôi, thậm chí 3 lần so với thế giới và các nước phát triển. Tương tự, về hệ số đàn hồi (tỷ lệ giữa tăng trưởng nhu cầu dùng điện và GDP) bình quân các năm 2017-2021 đều hơn 1,2 lần, trong khi tại các nước phát triển hệ số này là dưới 1.

    "Nhu cầu sử dụng năng lượng, điện tăng trưởng cao nhưng giá trị GDP tạo ra được thấp", ông Lâm nói. Ông cho biết tập đoàn này mong muốn các cơ quan, chính quyền, khách hàng tiết kiệm điện để chia sẻ với ngành điện.

    Đồng quan điểm, chuyên gia Nguyễn Tiến Thỏa nói cầu tiêu thụ điện có tác dụng trở lại đối với cung, thậm chí quyết định cung. "Nếu kiểm soát được cầu tiêu thụ của từng vùng miền, lĩnh vực, nền kinh tế sẽ xác định được tổng lượng cung ứng ra, từ đó chủ động bảo đảm cân đối cung - cầu trong mọi tình huống", ông Thỏa nói.
    avatar3D thích bài này.
  10. Prosperous91

    Prosperous91 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2015
    Đã được thích:
    2.210
    1 năm chắc ngồi chơi cũng kha khá thời gian đấy , kkk
    --- Gộp bài viết, 09/04/2024, Bài cũ: 09/04/2024 ---
    Đạp loáng cái mất gần 1 giá :))
    meo63 thích bài này.

Chia sẻ trang này