Quả bom nguyên tử STB (Sacombank) sẽ kích hoạt bất cứ lúc nào...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tinnoibo, 09/12/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 07:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2379029 lượt đọc và 12019 bài trả lời
  1. tuanhin

    tuanhin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2017
    Đã được thích:
    3.114
    Các bank khác vượt hết r nhỉ
  2. TTVNBK

    TTVNBK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Đã được thích:
    2.020
    cầm tờ A4 đời đời ấm no, nhìn CTG kia
    tinnoibosontiny thích bài này.
  3. calepj67

    calepj67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2020
    Đã được thích:
    442
    Thứ 1 bán cp để quy về 1 mối, đủ lượng nắm giữ của 1 minh chủ nào đó..
    Thứ 2, bán cp quỹ, chênh lệch tăng, thì thặng dư vốn, không tính vào thu nhập tài chính, hay lợi nhuận hạch toán của nh, thường dùng để bổ sung vốn điều lệ
    Nên hold stb vì giá trị nội tại nha. TKS ALL
  4. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.867
    Lượm lặt của Team 16!
    STB: 81,5 triệu CP quỹ - Đáng giá bao nhiêu tiền?

    Còn nhớ đầu năm 2020, khi Team viết báo cáo đánh giá về triển vọng của ngân hàng Sacombank, trong đó có một điểm được nhấn mạnh đó là: Cổ phiếu quỹ - của để dành của nhà băng này. Và đúng vậy, cho tới thời điểm này, họ đã muốn “chốt lời” số lượng cổ phiếu quỹ đó rồi.

    Theo BCTC quý 1/2021 của STB, giá vốn trung bình của số lượng cp quỹ trên là 9.200đ/cp. Tức giá trị mua vào tương đương 750 tỷ. Nếu tính theo giá thị trường hiện tại thì lượng cp này trị giá gần 2500 tỷ đồng. Tức khoản cp quỹ đã > x3 lần vốn mua vào ban đầu.

    Giả sử, STB bán được hết số lượng cp quỹ trên ngay trong tháng 6 này thì chỉ tính riêng quý 2/2021. Khoản lãi thặng dư thu được, sẽ book thêm vào KQKD hơn 1.700 tỷ đồng. Một con số rất khủng nếu so sánh với KQKD hằng năm của STB.

    Vậy, STB sẽ bán như thế nào để có lợi nhất
    ?

    Bán khớp lệnh trên sàn: Thanh khoản của STB thừa khả năng hấp thụ chỉ trong một nốt nhạc. Đã có những phiên nổ vol trăm triệu cp thì việc bán trên sàn là điều rất đơn giản đối với nhà băng này. Nhưng theo quy định, mỗi ngày giao dịch, nếu bán cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh chỉ được đặt lệnh giao dịch với tổng khối lượng tối thiểu 3% và tối đa 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký, và giá đặt bán +-3,5% so với giá tham chiếu ngày hôm đó. Như vậy, STB sẽ mất nhiều thời gian hơn để bán được hết số lượng cp quỹ này.

    Bán thoả thuận: Với sự hấp dẫn khi sở hữu tỷ lệ lớn của một nhà băng ( 81,5tr = 4,3% ), và đặc biệt với một nhà băng có độ phủ rộng, tài sản lớn như Sacombank thì nhiều đại gia thèm khát được nhảy vào, cho dù họ có phải trả giá cao hơn giá thị trường đi chăng nữa. Với nhóm cổ đông chi phối, điều họ cần bây giờ là Múc thêm để nâng cao hơn nữa tỷ lệ chi phối ngân hàng, giúp họ có những lợi ích sân sau – đó là tham vọng của rất nhiều đại gia BĐS hiện nay. Vì vậy, bán kiểu này cũng sẽ hết trong nửa nốt nhạc mà thôi.

    Bán đấu giá: Cách này có thể sẽ hơi phức tạp, và đó chắc chắn không phải là cách mà Sacombank lựa chọn.

    Tại sao Sacombank lại bán cp quỹ trong thời điểm này
    ?

    Việc chốt lời cp quỹ cũng giống như 1 khoản đầu tư thông thường, vì kết quả đạt được LN đã tích cực, giá cp đã phù hợp với tình hình thị trường nên ngân hàng mang ra bán là điều dễ hiểu. Với khoản lãi có được lên tới 1700 tỷ trong bối cảnh thị trường giao dịch sôi động dễ bán thì việc bán lúc này sẽ thuận lợi, dễ dàng hơn rất nhiều.

    Bán ở thời điểm này cho thấy ngân hàng muốn tạo thêm 1 khoản LN lớn trong quý 2, tức là quý này có ý đẩy LN lên thật cao, để làm đẹp hơn về mặt sổ sách, làm bước đệm cho việc sắp tới đấu giá 32,5% lượng CP nằm trong VAMC, theo như chia sẻ của lãnh đạo ngân hàng tại ĐHCĐ vừa qua.

    Việc thực hiện các giao dịch này sẽ thu được tiền tươi thóc thật, và đúng với mong muốn khi tham gia tái cơ cấu . Theo thông tin mà Team có được, lô cp sau sẽ được mang ra bán khởi điểm với giá 35, và giá dự kiến mà nhiều đại gia “ bỏ phiếu” sẽ rơi vào 37 – 38.

    Sau khi thực hiện xong các việc trên, rất có STB sẽ chia thưởng 30% từ LNST khi đã book được khoản lợi nhuận đủ lớn tiến hành tăng vốn. Đây là khao khát nhiều năm của cổ đông, cũng như gia tăng được vị thế cho ngân hàng."

    ______________________________________________
    tinnoibo, totdototden, nostock3 người khác thích bài này.
  5. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.867
    20 giờ trước

    Sacombank có kế hoạch bán hơn 81,5 triệu cổ phiếu quỹ hình thành từ việc sáp nhập Phương Nam Bank vào Sacombank.

    Trước đó, Kienlongbank cho biết đã bán xong 176 triệu cổ phiếu STB để xử lý nợ. Eximbank và VAMC hiện nắm giữ lần lượt gần 5% và 32,5% cổ phần STB dưới dạng tài sản đảm bảo, đều có ý định xử lý khối tài sản này

    Cổ phiếu STB của Sacombank liên tục là tâm điểm của thị trường trong những tháng qua khi thị giá bật tăng mạnh mẽ đi cùng khối lương giao dịch liên tục ở mức cao.

    Đóng cửa phiên giao dịch 11/6, thị giá STB dừng ở mức 30.500 đồng/cp, tăng hơn 80% kể từ đầu năm với khối lượng khớp lệnh trung bình 10 phiên gần nhất đạt hơn 39 triệu đơn vị. Trước đó, STB đã tăng 68% và là 1 trog 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất ngành ngân hàng trong năm 2020.

    Trước đà leo dốc mạnh của thị giá, một loạt tổ chức đã và đang có kế hoạch bán ra cổ phiếu STB với khối lượng lên tới hàng trăm triệu đơn vị
    Mới nhất, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết đã có công văn gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bán cổ phiếu quỹ của Sacombank.

    Cụ thể, UBCKNN cho biết đã nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 1473/2021/CV-TGĐ ngày 3/6/2021 của Sacombank. Theo Nghị quyết HĐQT của Sacombank ngày 1/6, HĐQT đã thông qua phương án bán hơn 81,5 triệu cổ phiếu quỹ (nguồn hình thành cổ phiếu quỹ từ việc sáp nhập Phương Nam Bank vào Sacombank) thực hiện theo Đề án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập đã được NHNN phê duyệt.

    UBCKNN đề nghị NHNN có ý kiến về việc bán cổ phiếu quỹ của Sacombank theo Đề án tái cơ cấu và gửi về UBCKNN trước ngày 14/6 để UBCKNN trả lời Sacombank về tài liệu báo cáo giao dịch bản cổ phiếu quỹ.


    Thông tin về mức giá chào bán, thời gian và phương thức giao dịch chưa được công bố.

    Ước tính theo mức giá chốt phiên 11/6 (30.500 đồng/cp), Sacombank có thể thu về khoảng 2.500 tỉ đồng từ việc bán hơn 81,5 triệu cổ phiếu quỹ.

    [​IMG]
    Diễn biến cổ phiếu STB trong vòng 1 năm qua. (Nguồn: Tradingview)
    Trước đó, vào cuối tháng 3, Kienlongbank cho biết đã bán xong 176 triệu cổ phiếu STB để xử lý nợ. Tuy nhiên, mức giá bán và phương thức giao dịch không được ngân hàng công bố.

    Ngoài Kienlongbank, Eximbank và VAMC hiện nắm giữ lần lượt gần 5% và 32,5% cổ phần STB dưới dạng tài sản đảm bảo, đều có ý định xử lý khối tài sản này.

    Tại Eximbank, trong kế hoạch kinh doanh năm 2021, ngân hàng này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 2.150 tỷ đồng, tương đương tăng 63% so với năm trước. Với con số lợi nhuận tham vọng nêu trên, không loại trừ khả năng Eximbank sẽ thanh lý lượng tài sản đảm bảo là gần 75 triệu cổ phần STB để thu hồi nợ.

    Trong khi đó, VAMC cũng đã phát tín hiệu về phương án xử lý các khoản nợ xấu liên quan đến ông Trầm Bê được đảm bảo bởi cổ phiếu STB. Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Sacombank năm 2021, đại diện VAMC cho biết đang trình Chính phủ, NHNN, và dự kiến cuối năm nay hoặc đầu năm sau sẽ có trả lời chính thức về hướng xử lý khối tài sản này.

    ‘’Sau khi xử lý, ông chủ thực sự của số cổ phần trên sẽ xuất hiện, sẽ chăm lo cho Sacombank tương tự như ông Minh đang chăm lo cho Sacombank hiện nay. Số cổ phiếu của ông Trầm Bê được xử lý sẽ tốt cho Sacombank hơn so với hiện tại. Người ta sẽ đưa tiền tươi thóc thật vào và chăm lo cho Sacombank’’, vị đại diện này cho biết.

    Về phía Sacombank, Chủ tịch Dương Công Minh cũng thông tin rằng ngân hàng đang xin cơ chế mua lại khoản nợ xấu tại VAMC rồi bán đấu giá lượng cổ phần nêu trên. Giá đấu sẽ rơi vào khoảng 33.000 - 34.000 đồng/cp để thu đủ vốn, lãi, lãi phạt. Số cổ phiếu chiếm 32% vốn tại VAMC phải giải quyết trong năm 2022
  6. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.867
    Nhóm nào sẽ gom khối lượng khủng cp STB đây?! Game hay mới chỉ bắt đầu....
  7. totdototden

    totdototden Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    8.878
    Nói trước là Gà em ko có STB mà chỉ có CTG. Nhưng thật sự chúc mừng Cổ đông STB với thông tin tích cực sau, nếu vậy STB của các Cụ đường lên 5x trong tầm tay, trước mắt là 37-38 (Bài copy từ Nhóm phân tích ko phải của Gà em)
    81,5 triệu CP quỹ - Đáng giá bao nhiêu tiền?

    Còn nhớ đầu năm 2020, khi Team viết báo cáo đánh giá về triển vọng của ngân hàng Sacombank, trong đó có một điểm được nhấn mạnh đó là: Cổ phiếu quỹ - của để dành của nhà băng này. Và đúng vậy, cho tới thời điểm này, họ đã muốn “chốt lời” số lượng cổ phiếu quỹ đó rồi.
    Theo BCTC quý 1/2021 của STB, giá vốn trung bình của số lượng cp quỹ trên là 9.200đ/cp. Tức giá trị mua vào tương đương 750 tỷ. Nếu tính theo giá thị trường hiện tại thì lượng cp này trị giá gần 2500 tỷ đồng. Tức khoản cp quỹ đã > x3 lần vốn mua vào ban đầu.
    Giả sử, STB bán được hết số lượng cp quỹ trên ngay trong tháng 6 này thì chỉ tính riêng quý 2/2021. Khoản lãi thặng dư thu được, sẽ book thêm vào KQKD hơn 1700 tỷ đồng. Một con số rất khủng nếu so sánh với KQKD hằng năm của STB.
    Vậy, STB sẽ bán như thế nào để có lợi nhất ?
    Bán khớp lệnh trên sàn: Thanh khoản của STB thừa khả năng hấp thụ chỉ trong một nốt nhạc. Đã có những phiên nổ vol trăm triệu cp thì việc bán trên sàn là điều rất đơn giản đối với nhà băng này. Nhưng theo quy định, mỗi ngày giao dịch, nếu bán cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh chỉ được đặt lệnh giao dịch với tổng khối lượng tối thiểu 3% và tối đa 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký, và giá đặt bán +-3,5% so với giá tham chiếu ngày hôm đó. Như vậy, STB sẽ mất nhiều thời gian hơn để bán được hết số lượng cp quỹ này.
    Bán thoả thuận: Với sự hấp dẫn khi sở hữu tỷ lệ lớn của một nhà băng ( 81,5tr = 4,3% ), và đặc biệt với một nhà băng có độ phủ rộng, tài sản lớn như Sacombank thì nhiều đại gia thèm khát được nhảy vào, cho dù họ có phải trả giá cao hơn giá thị trường đi chăng nữa. Với nhóm cổ đông chi phối, điều họ cần bây giờ là Múc thêm để nâng cao hơn nữa tỷ lệ chi phối ngân hàng, giúp họ có những lợi ích sân sau – đó là tham vọng của rất nhiều đại gia BĐS hiện nay. Vì vậy, bán kiểu này cũng sẽ hết trong nửa nốt nhạc mà thôi.
    Bán đấu giá: Cách này có thể sẽ hơi phức tạp, và đó chắc chắn chưa phải là cách mà Sacombank lựa chọn tại thời điểm này.
    Tại sao Sacombank lại bán cp quỹ trong thời điểm này? Đó là câu hỏi quan trọng nhất mà Team sẽ đánh giá trong bài viết này.
    Việc chốt lời cp quỹ cũng giống như 1 khoản đầu tư thông thường, vì kết quả đạt được LN đã tích cực, giá cp đã phù hợp với tình hình thị trường nên ngân hàng mang ra bán là điều dễ hiểu. Với khoản lãi có được lên tới 1700 tỷ trong bối cảnh thị trường giao dịch sôi động dễ bán thì việc bán lúc này sẽ thuận lợi, dễ dàng hơn rất nhiều.
    Bán ở thời điểm này cho thấy ngân hàng muốn tạo thêm 1 khoản LN lớn trong quý 2, tức là quý này có ý đẩy LN lên thật cao, để làm đẹp hơn về mặt sổ sách, làm bước đệm cho việc sắp tới đấu giá 32,5% lượng CP nằm trong VAMC, theo như chia sẻ của lãnh đạo ngân hàng tại ĐHCĐ vừa qua.
    Việc thực hiện các giao dịch này sẽ thu được tiền tươi thóc thật, và đúng với mong muốn khi tham gia tái cơ cấu nhà băng này. Theo thông tin mà Team có được, lô cp sau sẽ được mang ra bán khởi điểm với giá 35, và giá dự kiến mà nhiều đại gia “ bỏ phiếu” sẽ rơi vào 37 – 38.
    Sau khi thực hiện xong các việc trên, rất có thể nhà băng này sẽ chia thưởng 30% từ LNST khi đã book được khoản lợi nhuận đủ lớn tiến hành tăng vốn. Đây là khao khát nhiều năm của cổ đông, cũng như gia tăng được vị thế cho ngân hàng.
    Theo #TEAM16, #STB
    tinnoibo, JanisJoplin, gadabong4 người khác thích bài này.
  8. heomoi10

    heomoi10 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2015
    Đã được thích:
    471
    Đọc bài gì của team 16 thấy chuẩn hết trừ cái việc đồn bán giá 35!
    Việc vác cổ quỹ ra bán mình nghĩ để phục vụ cho mục đích đè xuống để gom hàng. Giá có thể ko có 35. Có thể nói là công cụ đè gom cuối cùng, hết bài.
    Sau đó sẽ cực ngon rồi. Cá nhân mìn nhận định chủ quan trong 1 năm tới trên sàn STB là cổ an toàn, vời lợi nhuận đầu tư chắc chắc nhất vì: FA cực kỳ ok rồi; game chắc chắc có, chỉ là vấn đề thời gian,; các chỉ số định giá và so sánh đang quá rẻ. Làm gì có cổ nào hội đủ 3 yếu tố như thế.
    tinnoibotranchibang thích bài này.
    Trandung081090 đã loan bài này
  9. calepj67

    calepj67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2020
    Đã được thích:
    442
    https://m.s******dautu.com.vn/ngan-...-tien-khong-lo-tu-ban-co-phieu-quy-92475.html
    #Báo cáo tài chính quý I-2021 của Sacombank cho biết, khi NH mua lại cổ phiếu đã phát hành của chính NH (cổ phiếu quỹ), số tiền thanh toán, bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua lại cổ phiếu quỹ, sẽ ghi giảm vào vốn chủ sở hữu. Khi các cổ phiếu quỹ này được tái phát hành sau đó, số tiền nhận được sẽ được ghi nhận là khoản tăng vốn chủ sở hữu. Chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá trị ghi sổ của cổ phiếu quỹ được ghi nhận vào tài khoản thặng dư vốn cổ phần#
    Đúng lộ trình, bom sẽ nổ..
    sontinytinnoibo thích bài này.
  10. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.867
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này