1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Quá ngon 3 Chữ cái hot thời gian tới ______ Có 2000 ha BĐSCN giá dưới 12 mục tiêu 28 ♥︎♥︎♥︎

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 05/03/2024.

158 người đang online, trong đó có 63 thành viên. 01:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3652 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. Bo tot san Upcom

    Bo tot san Upcom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2014
    Đã được thích:
    1.219
    :drm:drm:drm
  2. tobefriend

    tobefriend Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/09/2015
    Đã được thích:
    1.871
    Giờ mới có 70% lợi ích của kcn cao an phát 1 diện tích 180 ha mà chém gió lên 2000 ha thì đến bao giờ hả Cụ ?

    hàng in giấy nhiều như quân nguyên, hệ sinh thái thì sở hữu chéo tùm lum ...lãnh đạo lùa gà ups bô cổ đông bao năm ko ngóc lên nổi !
    Last edited: 05/03/2024
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    [​IMG]
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Giá USD tăng cao nhất từ trước tới nay

    05/03/2024 | 15:38
    TPO - Tỷ giá đầu năm diễn biến lạ khi liên tiếp tăng, giá USD trên thị trường tự do liên tục lập kỷ lục mới. Theo các chuyên gia, tỷ giá tăng mạnh bởi nhiều nguyên nhân từ trong nước lẫn thế giới.

    Ngày 5/3, tỷ giá USD tiếp tục tăng mạnh so với hôm qua. Đặc biệt, trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục lập kỷ lục mới lên 25.700 đồng/USD.
    Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 24.012 VNĐ/USD (tăng 8 đồng so với hôm qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 23.400 VNĐ/USD (không đổi) và bán ra ở mức 25.162 VNĐ/USD (tăng 8 đồng).
    Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ tại đa số ngân hàng. Ngân hàng Vietcombank tăng 10 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 24.480 - 24.850 VNĐ/USD. Ngân hàng VPBank giảm 17 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 24.478 - 24.838 VNĐ/USD. Ngân hàng Á Châu giảm 10 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 24.490 - 24.840 VNĐ/USD. Ngân hàng MB tăng 5 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 24.505 - 24.995 VNĐ/USD. Ngân hàng Techcombank tăng 5 đồng giá mua và tăng 7 đồng giá bán lên mức 24.513 - 24.845 VNĐ/USD. Ngân hàng Seabank tăng 25 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 24.510 - 24.940 VND/USD.
    Hiện giá mua vào phổ biến ở mức 25.550 đồng, tăng khoảng 50 đồng so với hôm qua. Giá bán ra tại nhiều điểm giao dịch trên thị trường phi chính thức lên đến 25.700 đồng, tăng khoảng 100 đồng so với hôm qua. Trước đó, trong ngày 4/3, giá USD tự do cũng đã tăng 100-150 đồng. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá USD tự do đã tăng khoảng 900 đồng.
    [​IMG]
    Giá USD trên thị trường tự do lên 25.700 đồng, cao nhất từ trước đến nay.
    Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Lê Thị Hương Trà - Viện Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng, Học viện Ngân hàng - cho biết, mức giá trên là vùng giá cao nhất của giá USD trên thị trường tự do từ trước đến nay.
    Theo bà Trà, nguyên nhân thứ nhất khiến USD tăng giá đó là chỉ số USD mới đây đã tăng từ 102-103 lên 104 điểm. Trong khi đó chỉ số USD quý III/2023 chỉ ở mức 100,3 điểm.
    Ngoài ra, giá USD tăng mạnh cũng bị có thể ảnh hưởng nhiều bởi giá vàng. Theo thống kê của Hội đồng Vàng thế giới, trong vài năm gần đây, Việt Nam tiêu thụ khoảng 50-60 tấn vàng nguyên liệu/năm, gấp hơn 20 lần tổng lượng vàng khai thác trong nước.
    "Việt Nam phải chi hàng tỷ USD/năm để nhập lượng vàng lớn, điều này cũng đã gây áp lực lên tỷ giá hối đoái. Ngoài ra, đây cũng có thể là lỗ hổng cho việc buôn lậu vàng qua biên giới. Vấn nạn vàng lậu này do đó đòi hòi sự quản lý nghiêm ngặt, chặt chẽ từ các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chức năng, từ đó có thể mới quản lý tốt hơn cả thị trường vàng và thị trường đô la Mỹ tự do", bà Trà nói.
    Bộ phận phân tích Chứng khoán PHS mới đây đã đề cập tới tình trạng găm giữ ngoại tệ trong bối cảnh đồng USD liên tục tăng tại thị trường trong nước lẫn thế giới.
    Trong đánh giá về ngành ngân hàng gần cuối tháng 2 vừa qua, PHS cũng đã nhắc đến việc tín dụng còn đang tăng khá chậm và kỳ vọng sự cải thiện từ cuối quý I năm nay.
    Vì vậy hệ thống ngân hàng vẫn duy trì trạng thái thặng dư thanh khoản lớn trong quý I (đặc biệt là sau khi tiền quay lại hệ thống sau dịp Tết), tạo động lực cho việc găm giữ trạng thái, theo PHS.
    Bà Hoàng Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng phân tích Chứng khoán Phú Hưng (PHS) - cho biết tỷ giá thường khá ổn định giai đoạn đầu năm nhờ nguồn tiền kiều hối và FDI về khá mạnh. Tuy nhiên bối cảnh năm 2024 có nhiều khác biệt, đáng kể nhất lãi suất chênh lệch giữa USD và VNĐ đang ở mức âm trong suốt giai đoạn qua.
    Ngoài ra, các doanh nghiệp thanh toán các khoản vay nước ngoài và hoạt động kết chuyển lợi nhuận về nước sở tại cũng là yếu tố góp phần.
    Tuy nhiên, bà Liên vẫn cho rằng "VNĐ là đồng tiền mạnh nếu so sánh với các quốc gia trong khu vực, với mức giảm 1,5%". Đồng baht của Thái Lan mất giá mạnh nhất so với đầu năm khi giảm tới 5%, kế đến là Malaysia ringgit (-3,8%), đồng won Hàn Quốc (-3,1%). Riêng Ấn Độ vẫn duy trì mức tăng giá so với USD (0,4%)
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    VCCI đề xuất duy trì thuế dịch vụ xuất khẩu 0% để đảm bảo tính cạnh tranh quốc tế cho doanh nghiệp

    Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) đề xuất đánh thuế dịch vụ xuất khẩu cơ bản ở mức 10% thay vì 0% như trước. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng như vậy sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp.



    Tại Điều 9.1 của dự thảo Luật sửa đổi theo hướng sẽ đánh thuế đối với hầu hết dịch vụ xuất khẩu là 10%, chỉ còn một số lĩnh vực được hưởng thuế suất 0% như: vận tải quốc tế, cho thuê phương tiện vận tải ngoài lãnh thổ Việt Nam và một số dịch vụ liên quan.
    [​IMG]
    VCCI cho rằng vẫn nên giữ thuế suất 0% thuế xuất khẩu dịch vụ như trước.
    Hiện nay, xuất khẩu dịch vụ là lĩnh vực đang có tiềm năng phát triển rất lớn. Kim ngạch xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam năm 2023 đạt khoảng 20 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 11% mỗi năm, cao hơn so với tăng trưởng GDP.
    Vì vậy, VCCI bày tỏ quan ngại: “Việc phải chịu thuế suất 10% khi xuất khẩu sẽ khiến các nhà cung cấp dịch vụ cho nước ngoài của Việt Nam gặp khó khăn khi cạnh tranh với đối thủ đến từ quốc gia khác”.
    Theo VCCI, các quốc gia khác đều áp dụng thuế suất 0% cho dịch vụ xuất khẩu và cho phép doanh nghiệp được hoàn thuế đầu vào. Các nước áp dụng nguyên tắc doanh nghiệp tự khai, tự chịu trách nhiệm, cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm. Để đảm bảo kê khai chính xác, các quốc gia yêu cầu doanh nghiệp phải hạch toán riêng doanh thu từ người dùng trong nước và nước ngoài, sử dụng nhiều biện pháp kiểm tra dữ liệu từ các nền tảng trung gian, IP của người dùng và dữ liệu thanh toán ngân hàng. Các dữ liệu này được thu thập, phân loại và quản lý theo rủi ro.
    Trong quá trình áp dụng thuế suất 0% cho dịch vụ xuất khẩu vẫn có tình trạng một số doanh nghiệp gian lận để trục lợi hoàn thuế, nhưng theo VCCI, không thể phủ nhận lợi ích to lớn của chính sách này.
    Hơn nữa, hoạt động xuất khẩu dịch vụ thường không yêu cầu vốn đầu tư quá lớn nên phù hợp với một nền kinh tế thiếu vốn như Việt Nam. Đặc biệt, xuất khẩu dịch vụ trên môi trường Internet đang giúp quảng bá hình ảnh đất nước và làm gia tăng sức mạnh tiềm năng của quốc gia.
    Nếu đề xuất mới được áp dụng, có thể tình trạng các doanh nghiệp ra nước ngoài mở công ty sẽ phổ biến hơn, bởi nếu mở doanh nghiệp tại Việt Nam cung cấp cho người dùng nước ngoài sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp thì sẽ phải chịu hai lần thuế giá trị gia tăng ở hai quốc gia. Thay vào đó, nếu người Việt mở doanh nghiệp tại nước ngoài để cung cấp sản phẩm dịch vụ cho người dùng Việt Nam thì chỉ phải chịu thuế một lần VAT ở Việt Nam.
    Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế và chính sách (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết: “Nhiều nước khi hàng hóa ra khỏi lãnh thổ họ không đánh thuế giá trị gia tăng, nhưng chúng ta vì không phân biệt được dịch vụ tiêu dùng trong nước hay quốc tế mà đánh thuế cả thì không công bằng, không khuyến khích doanh nghiệp nội địa vươn ra xuất khẩu”.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Cùng AnEco “Tiêu dùng văn minh – Giảm sinh rác nhựa”

    POSTED ON 26/01/2024 BY QUẢN TRỊ VIÊN

    Theo số liệu từ Bộ Công Thương, lượng hàng hóa sử dụng vào các dịp lễ Tết trong những ngày đầu năm thường có xu hướng tăng 15 – 30%. Song song với đó là việc gia tăng số lượng sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần.
    Nhằm “tiếp lửa” cho hoạt động hạn chế rác thải nhựa của các siêu thị/ nhà bán lẻ trong Liên minh các nhà bán lẻ giảm túi nylon trong mùa mua sắm cao điểm (Tết Nguyên đán), đồng thời nhằm lan tỏa ý thức có trách nhiệm trong việc sử dụng đồ nhựa dùng một lần và nâng cao ý thức cộng đồng về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người, Chiến dịch “Tiêu dùng văn minh – Giảm sinh rác nhựa” do Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam đã được tổ chức tại AEON Hà Đông từ ngày 24-25/01/2024.

    [​IMG]
    “Chiến dịch là một trong những hoạt động tiếp nối các hoạt động giảm nhựa của Liên minh, được kỳ vọng sẽ thu hút sự tham gia của đông đảo của một lượng lớn khách hàng thông qua thực hành các biện pháp giảm nhựa. Khách hàng sẽ được cùng nhau trải nghiệm các hoạt động như vẽ tranh trên túi vải với các thông điệp giảm rác thải nhựa, tham gia chương trình “Túi đổi túi” nhằm hạn chế sử dụng túi ni-lông trong quá trình mua sắm,… Các chương trình “Webgame” hay tái chế các chai nhựa đã qua sử dụng sẽ giúp khách hàng khám phá và tìm hiểu cách thức giảm rác thải nhựa từ hoạt động tiêu dùng hàng ngày”- ông Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường cho biết.
    Tại sự kiện, góc trưng bày các sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn của AnEco đã thu hút sự chú ý của khách tham quan với sự đa dạng sản phẩm từ túi rác, màng bọc thực phẩm, khăn trải bàn đến các loại bát đĩ ăn dặm trẻ em với những đặc tính “CHUẨN XANH” đầy ấn tượng.
    [​IMG]
    AnEco với đa dạng sản phẩm xanh​

    Một số hình ảnh khác tại sự kiện:
    [​IMG]
    Ông Nguyễn Lê Thăng Long – Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn An Phát Holdings (bên trái) và Ông Satoshi Nishikawa – Giám đốc cấp cao Đại diện Khu vực phía Bắc và văn phòng Hà Nội, AEON Việt Nam​

    [​IMG]
    Khách tham quan trải nghiệm sản phẩm AnEco​
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Sếp Amazon đích thân khen ngợi thương hiệu Aneco

    POSTED ON 14/11/2023 BY QUẢN TRỊ VIÊN

    17 triệu sản phẩm thương hiệu Việt đã được bán trên Amazon chỉ trong 1 năm qua, trong đó có những thương hiệu được người Mỹ ưa chuộng, nổi bật là Aneco.
    Tại Hội nghị TMĐT Xuyên biên giới 2023 “Vững bước tăng trưởng” được Amazon Global Selling tổ chức tại Việt Nam mới đây, ông Eric Broussard – Phó Chủ tịch tập đoàn Amazon Khối dịch vụ Đối tác Bán hàng Quốc tế đã có một bài thuyết trình dài về tiềm năng thị trường và cơ hội dành cho các thương hiệu Việt.
    [​IMG]
    Ông Eric Broussard – Phó Chủ tịch tập đoàn Amazon Khối dịch vụ Đối tác Bán hàng Quốc tế​

    “Các nhà bán hàng Việt Nam của chúng tôi trong thời gian vừa qua đã bán được hơn 17 triệu sản phẩm trên Amazon Global Selling”, ông Eric Broussard tiết lộ số liệu năm 2023. Trung bình, mỗi tháng lại có 1,4 triệu sản phẩm thương hiệu Việt được bán trên nền tảng TMĐT lớn nhất thế giới. Trong đó, vị sếp của Amazon còn đích thân nhắc tên thương hiệu nổi bật Aneco của Việt Nam.
    “Sản phẩm này rất thành công tại Mỹ. Đây là sản phẩm tuyệt vời, được thiết kế và sản xuất tại Việt Nam. Khách hàng lên tra cứu sản phẩm vào lúc 8 giờ tối và thấy rằng chúng tôi cam kết giao hàng hoàn toàn miễn phí vào 11 giờ trưa ngày hôm sau, dù cho khách hàng ở bất kỳ bang nào tại Mỹ. Đó là quyền năng của các thương hiệu Việt Nam, đem đến cho bất kỳ khách hàng nào trên toàn cầu”, ông Eric Broussard bày tỏ sự hào hứng khi nói đến sản phẩm Aneco.
    Trên thực tế, Aneco là một thương hiệu thuộc hệ sinh thái của An Phát Holdings – một trong những ông lớn đứng đầu ngành nhựa tại Việt Nam và Đông Nam Á, sở hữu nhà máy nguyên liệu xanh lớn nhất Đông Nam Á.
    [​IMG]
    Sản phẩm Aneco được bán trên sàn thương mại điện tử Amazon​

    Trong một bài chia sẻ, ông Nguyễn Lê Thăng Long – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn An Phát Holdings đã chia sẻ cách thức mà thương hiệu này tìm đường bán hàng trên Amazon. Một chiến lược kinh doanh cụ thể cũng đã được thực thi.
    Thời gian đầu, thương hiệu Aneco tập trung thử nghiệm 3 dòng sản phẩm khác nhau để tìm ra sản phẩm phù hợp nhất trên sàn.
    – Sản phẩm đã phổ biến: Túi rác tự phân hủy sinh học cỡ nhỏ
    Đây là loại sản phẩm đã được bán rất nhiều trên Amazon, đã có “miếng bánh” lớn và dự đoán tiếp tục phát triển. Thời điểm đó, các sản phẩm tương tự chủ yếu đến từ Trung Quốc. Với niềm tin ở sản phẩm Made in Vietnam, đội ngũ tự tin về khả năng bán hàng.
    – Sản phẩm chưa từng có: Khăn trải bàn tự hủy sinh học
    Đội ngũ Aneco tìm hiểu, phần lớn các khăn trải bàn đang bán trên Amazon đều là thương hiệu truyền thống, chưa có ai làm nhựa phân hủy sinh học.
    – Sản phẩm đang trong giai đoạn phát triển: Túi rác tự phân hủy sinh học cỡ lớn
    Về mặt kỹ thuật, sản phẩm này sản xuất khó hơn do các sản phẩm túi phân hủy sinh học thường mềm, dễ đứt hơn sản phẩm nhựa thông thường. Đội ngũ Aneco tìm hiểu, đọc các bình luận mà người tiêu dùng “chê” ở các thương hiệu khác để tìm cách cải thiện, từ đó đưa ra sản phẩm tốt hơn.
    Theo Phó Tổng giám đốc An Phát Holdings, hiện khăn trải bàn tự hủy sinh học và túi rác cỡ lớn đang là hai sản phẩm thành công nhất của Aneco trên Amazon. Trong 3 năm qua, khăn trải bàn Aneco luôn lọt Top 1 của dòng sản phẩm này trên Amazon, nhờ đi tiên phong. Còn sản phẩm túi rác cỡ lớn cũng duy trì được vị trí Top 2 trên thị trường.
    “Ở Amazon có sẵn thị trường nên chúng ta có thể thử nghiệm. Khi thấy sản phẩm không phù hợp thì phải thay đổi ngay. Hãy theo dõi thông tin, dữ liệu hàng ngày, hàng tháng. Hãy tập trung đọc review của khách hàng về sản phẩm của mình và của đối thủ, từ đó điều chỉnh làm sao đáp ứng nhu cầu khách hàng. Thị trường Mỹ rất sòng phẳng và thẳng thắn, điều gì họ không hài lòng thì sẽ nói ngay. Một thị trường càng khó tính thì thương hiệu của chúng ta càng trưởng thành nhanh hơn Khi làm được điều đó, chúng ta sẽ có tốc độ tăng trưởng không ngừng”, sếp An Phát Holdings nhắn nhủ
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Năm 2023 cũng là năm An Phát Holdings có những bước tiến mạnh mẽ tại thị trường Mỹ khi ký kết các biên bản ghi nhớ với các đối tác tại đây và triển khai các dịch vụ thương mại kết nối giao thương hai nước. Đồng thời, thương hiệu sản phẩm AnEco của An Phát Holdings cũng giành được giải thưởng The Polaris – Seller of the Year, đây là giải thưởng cao quý nhất nhằm tôn vinh Nhà bán hàng Việt Nam tiêu biểu có hoạt động nổi bật nhất trên sàn TMĐT Amazon trong năm 2023.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Hàn Quốc: Cấm nhựa dùng một lần tại các công viên dọc sông Hàn vào năm 2025


    Thành phố Seoul sẽ cấm cốc và hộp nhựa ở các công viên dọc sông Hàn vào năm 2025 trong nỗ lực nhằm giảm thiểu đồ nhựa sử dụng một lần của thành phố này.
    Ngày 7/9/2023, Chính quyền thủ đô Seoul đã công bố các biện pháp đối phó toàn diện chống lại sự gia tăng của hộp nhựa sử dụng một lần từ đại dịch COVID-19. Thông qua các biện pháp này, thành phố đặt mục tiêu hạn chế 10% chất thải nhựa và tăng tỷ lệ tái chế lên 10%. Tỷ lệ tái chế hiện tại ở mức 69% và thành phố đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên 79% vào năm 2026.
    [​IMG]
    Cốc nhựa dùng một lần trong một quán cà phê nhượng quyền tại Seoul. Ảnh: Yonhap ​

    Ông Lee In-keun, người đứng đầu Trụ sở Khí hậu và Môi trường của chính quyền thành phố, cho biết: “Ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng là một vấn đề lớn liên quan trực tiếp đến sự sống còn của thành phố và người dân. Vì vậy, chúng ta không thể trì hoãn việc ứng phó này”.
    Theo chính quyền thành phố, một trong những biện pháp trước mắt là phân công các công viên ven sông Hàn tiên phong trong việc cấm sử dụng nhựa dùng một lần vào năm 2025. Với mục tiêu đó, các xe bán đồ ăn tại Công viên Banpo Hangang đã thay đổi hộp đựng dùng một lần thành hộp có thể tái sử dụng. Công viên Ttukseom Hangang cũng sẽ bắt đầu triển khai áp dụng sáng kiến này vào năm 2024, trước khi lệnh cấm có hiệu lực đối với tất cả các công viên khu vực này vào năm 2025.
    Để đạt được mục tiêu này, chính quyền thành phố lên kế hoạch cử các cán bộ đến kiểm tra thường xuyên các điểm dịch vụ giao hàng của các công viên.
    Bà Jung Mi-sun, Giám đốc Cục Cơ sở Phục hồi Tài nguyên của thành phố Seoul, cho biết: “Sẽ là một thách thức khi áp dụng các hình phạt pháp lý đối với các cửa hàng và du khách sử dụng hộp đựng dùng một lần nên trước mắt đây chỉ là quy định để mọi người tuân theo”.
    Hệ thống ký gửi cho cốc dùng một lần cũng sẽ được triển khai vào năm 2025. Đối với những khách hàng ở quán cà phê chọn cốc dùng một lần sẽ phải trả thêm 300 KRW (khoảng hơn 5.000 VND). Trước đó, thành phố Sejong và đảo Jeju cũng đã thử nghiệm hệ thống ký gửi kể từ tháng 12/2022 với kết quả đầy hứa hẹn – 3,14 triệu cốc dùng một lần đã được thu thập sau khi triển khai.
    Ước tính có khoảng 630 triệu cốc nhựa dùng một lần được sử dụng hàng năm tại các quán cà phê ở Seoul. Theo chính quyền thành phố, việc chuyển đổi sang cốc dùng nhiều lần có khả năng giảm lượng khí thải nhà kính 54 gram/cốc. Thành phố này cũng sẽ khuyến khích sử dụng cốc sử dụng nhiều lần tại các cơ sở khác như rạp chiếu phim, nhà thi đấu thể thao,… nhằm giảm số lượng cốc dùng một lần xuống còn khoảng 100 triệu.
    Để giúp tăng tỷ lệ tái chế, Seoul đang nghiên cứu tái chế nhựa thải làm nguyên liệu thô. Thành phố đã ký kết hợp tác kinh doanh với các công ty kỹ thuật dầu khí và hóa chất để sản xuất dầu nhiên liệu hoặc vật liệu tái chế từ túi nhựa thải ô nhiễm hoặc rác thải composite bằng công nghệ nhiệt phân.
    Cách tiếp cận toàn diện của Seoul để giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa phản ánh những nỗ lực toàn cầu nhằm giải quyết vấn đề cấp bách này. Cụ thể, Đức đã bắt buộc sử dụng hộp đựng có thể tái sử dụng tại các nhà hàng và dịch vụ giao hàng kể từ tháng 1 năm nay. Liên Hợp Quốc cũng đã cam kết thiết lập một thỏa thuận quốc tế để quản lý ô nhiễm nhựa vào năm 2025.
    “Chúng tôi hy vọng Seoul có thể trở thành một thành phố kiểu mẫu bằng cách giảm sử dụng nhựa dùng một lần và tái chế tài nguyên rác thải”, ông Lee chia sẻ.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Hồng Kông cấm đồ ăn bằng nhựa dùng 1 lần từ 2024


    Hồng Kông sẽ cấm bộ đồ ăn bằng nhựa dùng một lần tại các nhà hàng từ ngày 22/4/2024. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực sau khi việc tính phí túi đựng rác thải bắt đầu vào ngày 1/4/2024.
    [​IMG]
    Lệnh cấm sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu là cấm bán và phân phối bộ đồ ăn bằng nhựa dùng một lần, chẳng hạn như hộp đựng bằng polystyrene giãn nở, ống hút nhựa, que khuấy và các loại dao thìa dĩa nhựa.
    Ngoài ra, các sản phẩm đã có giải pháp thay thế không phải nhựa, chẳng hạn như tăm bông, vỏ ô và que phát sáng cũng sẽ bị cấm trong giai đoạn này. Các khách sạn và nhà nghỉ sẽ bị cấm cung cấp đồ vệ sinh cá nhân đựng trong hộp nhựa dùng một lần và các loại chai nước nhựa miễn phí.
    Giai đoạn hai, có thể bắt đầu sớm nhất là vào năm 2025, sẽ cấm hộp đựng thức ăn bằng nhựa và phân phối miễn phí các sản phẩm như chỉ nha khoa và nút tai có thân nhựa. Các cơ quan quản lý môi trường Hồng Kông đã xây dựng một nền tảng trực tuyến với lời khuyên về cung cấp bộ đồ ăn dùng một lần không dùng nhựa, cho thuê các loại dao thìa dĩa và dịch vụ vệ sinh để hỗ trợ ngành ăn uống, nhà cung cấp và công chúng.
    Cục Môi trường và Sinh thái của Hồng Kông ban đầu đã công bố kế hoạch bắt đầu lệnh cấm sớm nhất vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2024. Tuy nhiên, gần đây họ đã thay đổi và cho biết luật mới sẽ có hiệu lực vào quý 2 năm sau.
    Ông Tommy Cheung, thành viên của Hội đồng Lập pháp Hong Kong, đại diện cho ngành Dịch vụ ẩm thực (The Catering Functional Constituencies) lo ngại rằng ngay sau lệnh cấm đồ nhựa dùng 1 lần sẽ là việc áp dụng thu phí với rác túi nhựa. Ông Cheung cũng kêu gọi các nhà hàng tránh tích trữ đồ nhựa dùng 1 lần để tránh vi phạm các quy định mới sau khi luật thay đổi và nên tìm kiếm các giải pháp thay thế càng sớm càng tốt.
    Nhà lập pháp Elizabeth Quat, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề về môi trường, giải thích luật này sẽ “có tác động sâu rộng, không chỉ đối với cuộc sống của người dân mà còn đối với doanh nghiệp” và cần các cuộc thảo luận chi tiết để tất cả mọi người cùng hiểu, sáng tỏ những hiểu lầm nếu có.
    Bộ trưởng Môi trường và Sinh thái, Tse Chin-wan cho biết chính quyền sẽ đưa ra cảnh báo cho những người vi phạm trong 2 tháng đầu tiên khi lệnh cấm có hiệu lực, sau đó sẽ chuyển sang hành động cưỡng chế. Ngoài ra, một đường dây nóng sẽ được thiết lập để giải quyết các thắc mắc và khiếu nại của công chúng.
    Nhà lập pháp Cheung cũng yêu cầu các quan chức môi trường đánh giá tác động của lệnh cấm đối với nền kinh tế và người dân trước khi giai đoạn 2 bắt đầu. “Nếu ảnh hưởng nghiêm trọng, tôi nghĩ chính quyền nên chờ đợi thêm 1 thời gian nữa.”
    Ông Gary Chan Hak-kan thuộc Liên minh Dân chủ vì sự tiến bộ và phát triển của Hồng Kong (DAB), cho biết chính phủ nên thay đổi thói quen của các nhà hàng, vì giờ đây họ đang có xu hướng cho các dụng cụ ăn uống dùng 1 lần vào trong các đơn take-away.
    Nhà lập pháp Peter Shiu Ka-fai cũng cảnh báo công chúng nên chuẩn bị tinh thần cho việc các chủ nhà hàng sẽ tính thêm chi phí khi lệnh cấm diễn ra. “Không có bữa trưa nào miễn phí”, ông chia sẻ “sự chênh lệch giá giữa các bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa và các sản phẩm thay thế khác không chỉ là vài % mà có thể là gấp nhiều lần.”
    Ông Shiu cũng kêu gọi chính quyền Hồng Kong khuyến khích người sử dụng lao động mua các vật phẩm có thể tái sử dụng cho nhân viên.
    Một ý kiến khác cũng cho biết chính phủ nên tăng cường nỗ lực thúc đẩy tái sử dụng và tái chế để cắt giảm rác thải tại nguồn.
    Bên cạnh đó, các nhà bảo vệ môi trường vẫn tiếp tục kêu gọi chính phủ Hồng Kong đưa ra lệnh cấm càng sớm càng tốt và tránh trì hoãn việc triển khai giai đoạn 2. “Việc thực hiện sớm lệnh cấm nhựa dùng một lần có thể giúp người dân thay đổi thói quen, trước khi thực hiện việc thu phí khác vào ngày 1/4”.
    Theo kế hoạch hiện tại, 2 giai đoạn chỉ diễn ra cách nhau 22 ngày, như vậy, người dân sẽ phải thích ứng với cả 2 trong một thời gian ngắn, điều này có thể gây ra phản ứng dữ dội hơn so với thỏa thuận ban đầu.”
    Nhà vận động Leane Tam Wing-lam cho biết chính phủ nên ấn định chắc chắn ngày bắt đầu giai đoạn 2 và khởi động một chiến dịch quảng bá.
    “Bên cạnh việc cấm nhựa, chính phủ các nước khác đang đầu tư nguồn lực để thúc đẩy các giải pháp tái sử dụng nhằm thay thế bộ đồ ăn dùng một lần.” Ông Tam chia sẻ “Nếu không, ngành nhà hàng sẽ chuyển sang các sản phẩm làm bằng vật liệu khác, làm giảm đáng kể hiệu quả giảm thiểu chất thải.”
    Chương trình tính phí chất thải rắn có nghĩa là công chúng phải mua túi nhựa do chính phủ chỉ định, có 9 kích cỡ, với mỗi lít dung tích có giá 11 cent HK (1,4 cent Mỹ).
    Chương trình sẽ có thời gian ân hạn 6 tháng sau khi quy định có hiệu lực.

Chia sẻ trang này