1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Quà Noel Ngài Market cho chứng sỹ sau 1 tháng Đánh tây!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 25/12/2023.

478 người đang online, trong đó có 191 thành viên. 18:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2732 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.911
    Game vượt đỉnh mọi thời đại :
    GMD,BMP, VTP... Dòng cảng Vận tải biển tỏa sáng.:drm1:drm1:drm1@};-
    VN 30 : VCB,BID, VNM.GAS PLX.MSN....@};-
    Ck: BSI.MBS FTS....@};-
    BĐS: NLG.DIG, SZC...@};-
    P gom mạnh cất tủ, sớm vượt đỉnh hết cả@};-
    Kiên trì đánh tây đã thắng lợi :drm@};-
    Chúc ace nhận nhiều quà@};-@};-@};-
    Last edited: 25/12/2023
    qstock thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.911
    Chứng khoán "tưng bừng" trong ngày Giáng sinh

    Hòa trong không khí vui nhộn của ngày Giáng sinh, nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào giúp chỉ số có phiên tăng điểm khá ấn tượng. Mời nhà đầu tư theo dõi số liệu thị trường chứng khoán phiên hôm nay (25/12/2023) do 24HMoney tổng hợp dưới đây.
    VN-Index
    Thanh khoản cũng là yếu tố góp phần tạo nên sự “bùng nổ” của phiên hôm nay. Theo thống kê, toàn sàn HoSE có 658,5 triệu cổ phiếu khớp lệnh thành công, tương đương giá trị giao dịch đạt 15.150 tỷ đồng. Tính trên toàn thị trường, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 17.000 tỷ đồng.
    Trong không khí “tưng bừng” của ngày Giáng sinh, nhà đầu tư nước ngoài cũng “hạ nhiệt” bán ròng trên sàn HoSE. Cụ thể, khối ngoại chỉ bán ròng 122 tỷ đồng. Đây là phiên bán ròng có giá trị bán thấp nhất kể từ đầu tháng 12 đến nay.
    Kết phiên 25/12, chỉ số VN-Index tăng 14,60 điểm, tương đương 1,31%, lên 1.117.66 điểm. Trong phiên này, có 409 mã tăng giá, 78 mã giảm giá và 92 mã đứng giá.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Top cổ phiếu giao dịch nổi bật trên sàn VN-Index hôm nay có: HPG, SSI, DIG, GEX, MWG
    • HPG +400 đồng (tăng 1.48%), đứng ở mức 27,450 đồng/cp, với hơn 20,4 triệu cổ phiếu được khớp.
    • SSI +200 đồng (tăng 0.62%), đứng ở mức 32,550 đồngc/p, với hơn 13,9 triệu cổ phiếu được khớp.
    • DIG +800 đồng (tăng 3.1%), đứng ở mức 26,600 đồng/cp, với hơn 16,7 triệu cổ phiếu được khớp.
    • GEX +500 đồng (tăng 2.2%), đứng ở mức 23,200 đồng/cp, với hơn 15,8 triệu cổ phiếu được khớp.
    • MWG +300 đồng (tăng 0.71%), đứng ở mức 42,650 đồng/cp, với hơn 8,4 triệu cổ phiếu được khớp.

    [​IMG]
    Top cổ phiếu giao dịch nổi bật trên sàn VN-Index hôm nay có: GMD (tăng 6,8%), BMP (tăng 5,4%), MSN (tăng 5,4%), HAH (tưng 3,8%), PTB (tăng 3,2%).
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giao dịch thoả thuận
    • Tổng số giao dịch thoả thuận: 195
    • Tổng khối lượng giao dịch thoả thuận: 107,698,835 CP
    • Tổng giá trị giao dịch thoả thuận: 3,120,537,028,700 VNĐ

    HNX-Index
    Đóng cửa, HNX-Index tăng 1,18 điểm (tăng 0,52%) lên 229.45 điểm. Toàn sàn có 124 mã tăng, 53 mã giảm và 67 mã đứng giá.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Top cổ phiếu giao dịch nổi bật trên sàn HNX-Index hôm nay có: SHS, CEO, IDC, PVS, MBS
    • SHS +100 đồng (tăng 0.54%), đứng ở mức 18,600 đồng/cp, với hơn 11,2 triệu cổ phiếu được khớp.
    • CEO +300 đồng (tăng 1.32%), đứng ở mức 23,000 đồng/cp, với hơn 8,8 triệu cổ phiếu được khớp.
    • IDC +400 đồng (tăng 0.78%), đứng ở mức 51,500 đồng/cp, với hơn 2,1 triệu cổ phiếu được khớp.
    • PVS +200 đồng (tăng 0.52%), đứng ở mức 38,500 đòng/cp, với hơn 2,5 triệu cổ phiếu được khớp.
    • MBS +100 đồng (tăng 0.44%) đứng ở mức 22,700 đồng/cp, với hơn 3 triệu cổ phiếu được khớp.

    [​IMG]
    Top cổ phiếu giao dịch nổi bật trên sàn HNX-Index hôm nay có: HUT (tăng 1,5%), TNG (tăng 1,5%), CEO (tăng 1,3%), BVS (tăng 1,2%), L14 (tăng 1,1%).
    [​IMG]
    Giao dịch thoả thuận
    • Tổng số giao dịch thoả thuận: 210
    • Tổng khối lượng giao dịch thoả thuận: 21,840,500 CP
    • Tổng giá trị giao dịch thoả thuận: 1,729,141,706,825 VNĐ

    UPCoM-Index
    Đóng cửa, UPCoM-Index tăng 0,07 điểm (tăng 0,08%) lên 86.21 điểm. Toàn sàn có 176 mã tăng, 88 mã giảm và 77 mã đứng giá.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Top cổ phiếu giao dịch nổi bật trên sàn UPCoM-Index hôm nay có: VTP, ACV, NAB, QNS, VEA
    • VTP +4,200 đồng (tăng 8.3%), đứng ở mức 54,800 đồng/cp, với hơn 1,8 triệu cổ phiếu được khớp.
    • ACV +2,100 đồng (tăng 3.39%), đứng ở mức 64,000 đồng/cp, với hơn 429 nghìn cổ phiếu được khớp.
    • NAB -200 đồng (giảm 1.3%), đứng ở mức 15,200 đồng/cp, với hơn 1,3 triệu cổ phiếu được khớp.
    • QNS đứng giá ở mức 44,800 đồng/cp, với hơn 327 nghìn cổ phiếu được khớp.
    • VEA -100 đồng (giảm 0.29%), đứng ở mức 34,100 đồng/cp, với hơn 395 nghìn cổ phiếu được khớp.

    [​IMG]
    Top cổ phiếu giao dịch nổi bật trên sàn UPCoM-Index hôm nay có: VTP (tăng 8,3%), ACV (tăng 3,3%), LTG (tăng 1,9%), VGI (tăng 1,1%), BSR (tăng 1%).
    [​IMG]
    Giao dịch thoả thuận
    • Tổng số giao dịch thoả thuận: 30
    • Tổng khối lượng giao dịch thoả thuận: 18,164,223 CP
    • Tổng giá trị giao dịch thoả thuận: 206,527,740,500 VNĐ
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.911
    VN-Index tăng mạnh nhất 15 phiên, bảng điện xanh ngắt

    Kim Phong
    Tiền tiếp tục đổ vào thị trường tốt hơn trong phiên chiều và khối lượng bán cản đường mỏng khiến giá càng tăng bốc. Độ rộng của VN-Index chiều nay không chỉ mạnh hơn buổi sáng, mà mặt bằng giá cũng cao hơn nhiều. Áp lực bán nhỏ của khối ngoại có vẻ đã kích thích sự hưng phấn của dòng tiền trong nước. Số mã tăng lúc cuối phiên nhiều gấp 5,2 lần số giảm...

    [​IMG]
    VN-Index rất nhanh quay lại gần đỉnh cao cũ.

    Tiền tiếp tục đổ vào thị trường tốt hơn trong phiên chiều và khối lượng bán cản đường mỏng khiến giá càng tăng bốc. Độ rộng của VN-Index chiều nay không chỉ mạnh hơn buổi sáng, mà mặt bằng giá cũng cao hơn nhiều. Áp lực bán nhỏ của khối ngoại có vẻ đã kích thích sự hưng phấn của dòng tiền trong nước. Số mã tăng lúc cuối phiên nhiều gấp 5,2 lần số giảm.
    VN-Index đóng cửa ở đỉnh cao nhất phiên, tăng 14,6 điểm tương đương +1,32% so với tham chiếu. Đây là mức tăng trong ngày mạnh nhất 3 tuần. Nhờ phiên mở rộng biên độ bất ngờ hôm nay, chỉ số đã quay lại ngưỡng 1.117,66 điểm, tức là cách đỉnh cao tháng 11/2023 và đỉnh cao tháng 12 này chưa tới 10 điểm. Thị trường lại có cơ hội đột phá ngay trong tuần cuối năm nếu tiếp tục giữ quán tính hiện tại.
    Thanh khoản khớp lệnh của HoSE và HNX phiên chiều nay đạt khoảng 7.014 tỷ đồng, tăng 16% so với phiên sáng. Tổng giá trị khớp cả ngày đạt 13.074 tỷ đồng, tăng 8% so với phiên trước, ghi nhận mức cao nhất trong vòng 8 phiên.
    Dĩ nhiên so với thời điểm sôi động, thanh khoản này vẫn còn là nhỏ. Dù vậy 2 sàn tuần trước mới đạt mức khớp lệnh trung bình khoảng 11.300 tỷ thì hôm nay là một thay đổi tích cực.
    Sàn HoSE đóng cửa với độ rộng rất tốt 409 mã tăng/78 mã giảm, đẹp hơn nhiều so với phiên sáng (373 mã tăng/80 mã giảm). Như vậy cũng có nhiều cổ phiếu “đổi màu” theo xu hướng chung. Thêm nữa, biên độ tăng giá cũng đã được nâng lên: Phiên sáng HoSE có 100 mã tăng trên 1% thì đóng cửa là 150 mã.
    Mức độ tập trung thanh khoản cũng thể hiện lực kéo của dòng tiền đem lại hiệu ứng tích cực. VN-Index có 37 cổ phiếu thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên – chiếm 69,3% tổng giá trị khớp sàn HoSE – thì 34 mã tăng giá, chỉ 2 mã giảm là EIB giảm 0,27% và NKG giảm 0,82%. Trong 34 mã tăng, lại có tới 25 mã tăng trên 1%.
    [​IMG]
    Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang nổi lên dẫn dắt trở lại.
    Nhóm blue-chips xuất hiện khá nhiều cổ phiếu mạnh mẽ, nhất là trong nhóm trụ. VCB tăng 1,11%, BID tăng 1,77%, VHM tăng 2,23%, GAS tăng 2,41%, HPG tăng 1,48%, VPB tăng 1,93%, CTG tăng 1,7%, FPT tăng 1,48% đều là các cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa lớn nhất của VN-Index. Ngoài ra MSN tăng 5,4%, PLX tăng 2,51%, VRE tăng 1,96%, VIB tăng 1,6% cũng là những mã khỏe, dù vốn hóa nhỏ hơn một chút. VN30-Index đóng cửa tăng 1,31% với 29 mã tăng, duy nhất GVR giảm 0,25%.
    Dĩ nhiên biên độ tăng giá ấn tượng hơn vẫn thuộc về nhóm đầu cơ tầm trung. Rất nhiều cổ phiếu tăng trên 2% với thanh khoản hàng trăm tỷ đồng như DIG tăng 3,1% giao dịch 440,9 tỷ; GEX tăng 2,2% giao dịch 366,5 tỷ; PDR tăng 2,8% với 353,8 tỷ; HAG tăng 3,88% với 185,2 tỷ; PVT tăng 2,63% với 176,2 tỷ; GMD tăng 6,88% với 174,4 tỷ… Thanh khoản thấp hơn nhưng tăng giá cực mạnh còn có POM, HVN kịch trần, VOS tăng 6,31%, BMP tăng 5,4%...
    Khối ngoại chiều nay giao dịch nhiều hơn buổi sáng nhưng về cơ bản là cân bằng. Cụ thể, khối này xả thêm trên HoSE khoảng 540,5 tỷ đồng nữa nhưng cũng mua vào đối ứng 496,7 tỷ, tương ứng bán ròng nhẹ 43,8 tỷ. Phiên sáng khối này bán ròng 80,5 tỷ. Như vậy mức bán ròng hôm nay đã sụt giảm đáng kể xuống 124,3 tỷ, mức thấp nhất kể từ đầu đợt bán ròng kéo dài 18 phiên liền.
    Việc dòng tiền của nhà đầu tư trong nước hưng phấn lên cũng không phải quá bất ngờ, vì mối lo ngại chính không đến từ các áp lực trong nước. Khối ngoại bán ra nhiều tuy chưa đủ để gây sức ép sụt giảm lớn, nhưng cũng khiến nguồn lực đỡ giá bị tiêu tốn đáng kể. Áp lực bán từ nhà đầu tư trong nước thì đã sụt giảm rất nhiều kể từ khi thị trường quay đầu phục hồi tuần trước dẫn đến thanh khoản giảm. Hôm nay dòng tiền mua hưng phấn hơn và tận dụng được lợi thế của áp lực bán nhỏ này để đẩy giá tăng tích cực.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.911
    Lãi suất gửi tiết kiệm chỉ còn 1,9%/năm

    THỨ 2 , 25/12/2023, 13:46
    0CHIA SẺ
    Nghe đọc bài
    1:52

    1x

    Cuối năm 2023, lãi suất huy động giảm về 'đáy'Vì sao lãi suất huy động có thể tăng trở lại trong năm 2024?Loay hoay tìm kênh đầu tư mới khi lãi suất huy động chạm đáy
    Lãi suất gửi tiết kiệm tại một ngân hàng thương mại nhà nước xuất hiện đáy mới cho các kỳ hạn ngắn 1-2 tháng.

    Ngày 25-12, ghi nhận của phóng viên trong biểu lãi suất mới nhất áp dụng tại Vietcombank, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng chỉ còn 1,9%/năm, giảm thêm 0,3 điểm % so với trước đó.
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây cũng là mức lãi suất thấp nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại.
    Ở các kỳ hạn khác, Vietcombank không thay đổi mức lãi suất. Hiện lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất tại ngân hàng này là 4,8%/năm cho các kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên.
    [​IMG]
    Xuất hiện lãi suất huy động có kỳ hạn tại ngân hàng chỉ 1,9%/năm​

    Mặt bằng lãi suất ở nhóm Big4 (4 ngân hàng thương mại nhà nước) cũng bắt đầu có sự cách biệt. Agribank là ngân hàng tiếp theo giảm lãi suất mạnh tay hơn thời gian qua.
    Hiện lãi suất tiền gửi có kỳ hạn thấp nhất tại ngân hàng này là 2,2%/năm cho các kỳ hạn 1-2 tháng. Nếu khách hàng gửi tiết kiệm từ 12 tháng trở lên lãi suất là 5%/năm và cao nhất là 5,3%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.
    Trong khi đó, VietinBank và BIDV áp dụng biểu lãi suất huy động giống nhau, với mức lãi suất kỳ hạn ngắn 1-2 tháng là 2,3%/năm. Khách hàng gửi kỳ hạn dài hơn lãi suất sẽ tăng lên như từ 3-6 tháng là 2,9%/năm.
    Lãi suất cao nhất tại 2 ngân hàng này là 5,3%/năm khi khách gửi từ 24 tháng trở lên.
    Lãi suất huy động có đáy mới

    Như vậy, lãi suất tiền gửi đã xuất hiện đáy mới cho các khoản tiền tiết kiệm có kỳ hạn. Ở khối ngân hàng cổ phần, mặt bằng lãi suất cũng không ngừng đi xuống. Chênh lệch lãi suất giữa các ngân hàng thương mại nhà nước và cổ phần cũng thu hẹp, thay vì ở mức 2-3 điểm % trước đây, giờ chỉ còn dưới 2 điểm %.
    Chẳng hạn, mức lãi suất huy động cao nhất kỳ hạn 12 tháng tại một số ngân hàng giờ khoảng 5,75%/năm, chỉ cao hơn lãi suất thấp nhất tại Vietcombank cùng kỳ hạn là 0,95 điểm %.
  5. nguoithamlam

    nguoithamlam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Đã được thích:
    1.054
    Các anh gồng cho tây bán cả tháng nay, giờ là lúc làm 1 dây tăng nonstop đến tết ta.
    BigDady1516 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.911
    PVD: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng thuê giàn khoan số 02 PVD - PVD Overseas - PVD VI
    Tổng hợp từ HSX | 22/12
    Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng thuê giàn khoan số 02 PVD - PVD Overseas - PVD VI như sau:
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.911
    NAM LONG: DOANH SỐ BÁN HÀNG TĂNG VỌT NHỜ CHIẾN LƯỢC “CHUNG TAY ĐƯA NHÀ DỄ SỞ HỮU TRỞ LẠI”

    Sau thử nghiệm chia nhỏ giỏ hàng để bán ở quý 2, chiến lược mới của Tập đoàn Nam Long (HOSE: NLG) với khẩu hiệu “Chung tay đưa nhà dễ sở hữu trở lại” đã mang lại kết quả tích cực khi doanh số bán hàng tăng mạnh trở lại trong quý 3, đặc biệt trong 2 tháng 10 và 11.
    Thị trường bất động sản trong nước vẫn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, trong đó phải kể đến câu chuyện lệch pha cung cầu hay thanh khoản thị trường ở mức thấp. Dẫn chứng cho điều này, đại diện CBRE cho biết, trong 9 tháng đầu năm nay, nguồn cung mới căn hộ tại TPHCM chỉ đạt hơn 7,700 căn, thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, còn ở Hà Nội chỉ đạt hơn 6,900 căn hộ.
    Phân khúc căn hộ bình dân và trung bình ngày càng thu hẹp ở hai thành phố lớn. Cụ thể, tỷ trọng căn hộ trung cấp và bình dân ở TPHCM chỉ chiếm 16% trong 9 tháng đầu năm, còn ở Hà Nội thì chiếm 31%.
    Ngoài ra, khó khăn lớn nhất của thị trường bất động sản còn đến từ câu chuyện thiếu niềm tin của khách hàng.
    Ông Trần Xuân Ngọc – Tổng Giám đốc NLG cho biết, khách hàng bị thiếu niềm tin ở nhiều chủ đầu tư và thị trường bất động sản nói chung, thậm chí nhiều người có tiền vẫn không dám xuống tiền để mua sản phẩm.
    Dù vậy, thị trường vẫn có cơ hội phục hồi từ nhu cầu ở thật vẫn còn rất lớn. Bên cạnh đó, nhiều chính sách tháo gỡ từ phía Chính phủ cũng là yếu tố hỗ trợ cho thị trường.
    Chiến lược “Chung tay đưa nhà dễ sở hữu trở lại”
    Trước bối cảnh chung của thị trường đó, Nam Long đã đưa ra chiến lược “Chung tay đưa nhà dễ sở hữu trở lại” để hiện thực hóa hoạt động kinh doanh.

    Theo ông Trần Xuân Ngọc, chiến lược đầu tiên của Nam Long là làm sao phải gắng được sản phầm nhà ở vừa túi tiền đến với khách hàng. Sản phẩm vừa túi tiền ở đây là trong từng phần khúc sản phẩm đều cung cấp ra được các sản phẩm mà khách hàng có nhu cầu đều có thể mua được.
    Điểm thứ hai là làm sao cải thiện cách tiếp cận khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Không chỉ dừng lại ở việc tung ra sản phẩm có giá bán ưu đãi mà còn phải tiếp cận được khách hàng có nhu cầu ở thật.
    Thứ ba, Nam Long phải chấp nhận bỏ qua những lợi ích nhỏ để cùng khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn này.
    Đi sâu hơn, Nam Long đưa ra chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, xây dựng chính sách xoay quanh khách hàng mà ở đó Tập đoàn với vai trò điều phối, phối hợp với các bên liên quan từ ngân hàng đến nhà thầu, nhà cung cấp,…
    Khung chính sách của Nam Long được xây dựng trên 5 yếu tố. Đầu tiên là về giá, làm sao để tối ưu về giá mà không giảm chất lượng để khách hàng có thể chấp nhận được. Chẳng hạn Nam Long sẽ thỏa thuận với nhà cung cấp, nhà thầu để giảm chi phí đầu vào, đưa mức giá bán xuống thấp.
    Liên quan đến tiến độ thanh toán, trước kia các sản phẩm của Nam Long từ 12-16 tháng, giờ đây được kéo dài 24-36 tháng.
    Đối với chính sách hỗ trợ lãi suất, Nam Long có cách tiếp cận tùy sản phẩm, dự án mà có thể giảm 3-5%. Ông Ngọc cho biết, Nam Long không muốn khuyến khích hỗ trợ lãi suất 0% vì điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu đầu cơ nhiều hơn.
    Trong thời gian khó khăn, nhiều khách hàng sở hữu sản phẩm Nam Long nhưng gặp sự cố về tài chính thì Tập đoàn ngồi lại để hỗ trợ bán lại hoặc thỏa thuận với ngân hàng.
    Điểm cuối cùng là cải thiện dịch chăm sóc khách hàng.
    Doanh số bán hàng nhảy vọt
    Nhờ những chiến lược mới mà hoạt động bán hàng của Nam Long đã cải thiện đáng kể. Nếu đến cuối quý 2, doanh số mới chỉ đạt 867 tỷ đồng thì đến cuối quý 3 đạt 1,769 tỷ đồng. Riêng 2 tháng 10 và 11, doanh số tiếp tục tăng vọt, ghi nhận hơn 3,038 tỷ đồng đến cuối tháng 11.
    Trong đó doanh số từ dự án Akari City đạt 1,277 tỷ đồng, dự án Mizuki Park đạt 457 tỷ đồng và dự án Waterpoint đạt 1,304 tỷ đồng.
    [​IMG]
    Tổng Giám đốc Nam Long cho biết, dù doanh số bán hàng vẫn còn khiêm tốn so với kế hoạch nhưng nhìn vào xu hướng, kỳ vọng tháng cuối năm sẽ đạt thêm 1,000-1,500 tỷ đồng.
    Nói về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã được thông qua năm 2023, ông Ngọc cho biết Nam Long có thể thực hiện hơn 80% kế hoạch lợi nhuận. Một phần do việc chuyển nhượng 25% dự án Paragon sẽ lùi lại vào năm 2024 do vướng vài thủ tục pháp lý.
    --- Gộp bài viết, 25/12/2023, Bài cũ: 25/12/2023 ---
    --- Gộp bài viết, 25/12/2023 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 25/12/2023 ---
    @};-
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.911
    Tin Thị trường: Nga cắt giảm xuất khẩu dầu theo đường biển

    25/12/2023
    - Nga cắt giảm xuất khẩu dầu theo đường biển; Nguy cơ thương mại toàn cầu trải qua một cuộc khủng hoảng mới...

    [​IMG]
    Nga cắt giảm xuất khẩu dầu theo đường biển
    Nga có kế hoạch giảm quy mô xuất khẩu dầu từ các cảng biển vào tháng tới từ 100.000 đến 200.000 thùng mỗi ngày so với mức tháng 12, theo các nguồn thạo tin trong ngành.
    Hãng Reuters dẫn các nguồn giấu tên cho biết, lý do thu hẹp quy mô là do công suất tại các nhà máy lọc dầu trong nước tăng lên.
    Kpler đã đưa ra mức xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga là 3,5 triệu thùng/ngày tính từ đầu tháng 12 đến nay. Kpler cũng dự đoán rằng xuất khẩu dầu của Nga sẽ giảm trong tháng 1 do hoạt động lọc dầu trong tăng tốc, với công suất lọc dầu gián đoạn trong tháng 12 đạt 2,098 triệu tấn.

    Một nguồn tin cho hay: "Lịch trình xuất khẩu trong quý I năm 2024 thấp hơn so với giai đoạn tháng 10 - 12".​

    Các nguồn tin cho rằng sự sụt giảm chủ yếu sẽ diễn ra ở các cảng Primorsk, Ust-Luga và Novorosslick phía tây của Nga.
    Nga lên kế hoạch xuất khẩu theo lịch trình ba tháng vào tháng trước, giúp các công ty dầu mỏ có thời gian chuẩn bị vận chuyển dầu qua hệ thống đường ống Transneft.
    Xuất khẩu dầu thô của Nga được cho là sẽ cao hơn 7% trong năm nay so với mức của năm 2021, trước khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Andrei Belousov cho biết, xuất khẩu từ Nga dự kiến sẽ đạt 250 triệu tấn vào năm 2023.
    Cho tới nay, Nga đã cố gắng tiếp tục xuất khẩu dầu thô ở mức cao bất chấp các lệnh trừng phạt và giới hạn giá thông qua đội tàu chở dầu ngầm khổng lồ của nước này.
    Hồi tháng 11, Nga đã tự nguyện tăng cường cắt giảm xuất khẩu như một phần thỏa thuận với nhóm OPEC+ lên tổng cộng 500.000 thùng mỗi ngày - trong đó 300.000 thùng/ngày sẽ là dầu thô và 200.000 thùng/ngày là các sản phẩm dầu.
    Thương mại toàn cầu có trải qua một cuộc khủng hoảng mới?
    Mặc dù các chuỗi cung ứng toàn cầu hầu như đã trở lại bình thường sau đại dịch Covid-19, nhưng mối đe dọa an ninh ở Biển Đỏ vẫn có thể khiến giá vận tải tăng gấp đôi trong vài tuần tới.
    Nhiều hãng vận tải hàng đầu thế giới đã ra thông báo sẽ tránh đi qua khu vực Biển Đỏ, bao gồm cả Kênh đào Suez, sau khi xảy ra các vụ tấn công của phiến quân Houthi tại Yemen, nhằm vào các tàu chở hàng đi qua vùng biển này, do liên quan đến cuộc xung đột Israel-Hamas.
    Kênh đào Suez nối Biển Đỏ với Địa Trung Hải là tuyến đường ngắn nhất giữa châu Âu và châu Á. Khoảng 12% lưu lượng vận chuyển toàn cầu thường đi qua đường thủy này.
    Do thay đổi tuyến đường biển vốn có, các tàu trở hàng từ Viễn Đông đến châu Âu sẽ phải đi đường vòng quanh toàn bộ lục địa châu Phi, qua Mũi Hảo Vọng của Nam Phi, với hành trình kéo dài hơn một tuần và quãng đường tăng thêm khoảng 3.500 hải lý (tương đương gần 6.500 km).
    Các nhà phân tích cho biết việc các tàu chở hàng quyết định đi đường vòng đã tác động lớn đến chi phí vận chuyển hàng hóa. Nếu cuộc khủng hoảng này tiếp tục kéo dài, nó có thể làm gia tăng giá cả và người tiêu dùng là đối tượng phải trả cho hàng nhập khẩu giá cao.
    Trước đó, giá cước vận tải toàn cầu đã tăng trở lại sau khi Kênh đào Panama hồi tháng 11/2023 thông báo hạn chế số lượng tàu có thể chạy trên tuyến đường thủy nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương do hạn hán. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, rất may, ngành vận tải biển đã rút kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng hậu Covid-19, nhiều công ty đã mở rộng đội tàu chở hàng của họ, nên dù tác động của việc định tuyến lại Biển Đỏ có kéo dài, sẽ không quá thảm khốc.
    Ông Lars Jenson, Giám đốc điều hành của Vespucci Maritime, công ty tư vấn ngành vận tải biển có trụ sở tại Đan Mạch nói: "Hiện tại, chúng tôi đang dư thừa công suất tàu container, vì vậy trong trường hợp xấu nhất, phải tiếp tục đi vòng quanh châu Phi một thời gian, chúng tôi có các tàu container trên thế giới để thực hiện việc này".
    Trong vài ngày đầu tiên của cuộc khủng hoảng, các công ty vận tải biển đã giữ tàu của họ ở trạng thái chờ ,với hy vọng rằng các cuộc tấn công sẽ được hạn chế hoặc an ninh trong khu vực sẽ nhanh chóng được tăng cường. Tuy vậy, ông Jensen nhấn mạnh rằng: "Từ tuần này, ngày càng có nhiều tàu được chuyển hướng đi vòng quanh châu Phi, điều này dường như cho thấy các hãng vận tải đang bắt đầu mất niềm tin rằng cuộc khủng hoảng này có thể được giải quyết nhanh chóng".
    Ngày 19/12, Mỹ đã công bố một chiến dịch đa quốc gia nhằm bảo vệ thương mại hàng hải ở Biển Đỏ. Theo đó, Anh, Bahrain, Canada, Pháp, Italy, Hà Lan, Na Uy, Seychelles và Tây Ban Nha sẽ tiến hành tuần tra chung ở phía Nam Biển Đỏ và Vịnh Aden.
    Các tàu chiến của Mỹ và Anh trong khu vực đã bắt đầu bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng Houthi trong những ngày gần đây. Nhưng vẫn chưa rõ liệu sự hiện diện của một lực lượng hải quân lớn hơn có đủ để ngăn chặn hoàn toàn các cuộc tấn công hay không. Hiện một số tàu vẫn tiếp tục đi qua Biển Đỏ.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.911
    Cổ phiếu GMD liên tục công phá đỉnh lịch sử, vốn hoá "gã khổng lồ" ngành cảng biển Gemadept sắp chạm ngưỡng tỷ USD

    THỨ 3 , 26/12/2023,

    Nghe đọc bài
    5:41

    1x

    Vốn hóa thị trường của Gemadept tương ứng có thêm hơn 4.000 tỷ đồng chỉ sau 2 tháng để chạm mốc 22.300 tỷ đồng.

Chia sẻ trang này