1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Quà Tết cho các cụ hay lo

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Mhoang79, 25/12/2020.

83 người đang online, trong đó có 33 thành viên. 04:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4442 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Tiên sư thằng tóc đuôi gà mũi nó thính thế. :) . Buồn cho mấy anh em nhỏ lẻ toàn khôn lỏi kiếm ăn bằng li bằng line nên toàn bán xong ăn được 2-3% lại quay lại chim lợn mong mua được hàng rẻ hơn, nhưng lần này sẽ mất cmn hàng luôn rồi nhé. :)
    Dragon Capital gom 2,67 triệu cổ phần Hòa Phát khi giá liên tục phá đỉnh
    17:21 | 25/12/2020

    Theo tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), nhóm quỹ Dragon Capital ngày 25/12 đã nâng sở hữu tại Tập đoàn Hòa Phát lên 6,04%, tương đương hơn 200 triệu cổ phiếu HPG.
    Trong lần báo cáo kết quả giao dịch gần đây nhất hôm 17/12, nhóm Dragon Capital đang nắm giữ 197,47 triệu cổ phiếu HPG. Như vậy trong khoảng hơn một tuần qua, nhóm quỹ ngoại này đã mua thêm xấp xỉ 2,67 triệu cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

    Tạm tính theo giá đóng cửa 40.750 đồng/cp của phiên 25/12, Dragon Capital đã chi ra khoảng 110 tỷ đồng để mua HPG trong những ngày qua. Tổng số cổ phiếu HPG mà nhóm quỹ này nắm giữ có giá trị thị trường khoảng 8.150 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Diễn biến giá cổ phiếu HPG trong khoảng 5 năm qua. (Nguồn: Tradingview)

    Trong khoảng hai tháng trở lại đây, giá cổ phiếu HPG liên tục tăng cao vượt các mốc 30.000 rồi 40.000 đồng/cp và phá vỡ mọi đỉnh lịch sử.

    Hoạt động kinh doanh của Hòa Phát cũng ghi nhận nhiều kết quả khả quan. Tháng 11 vừa qua, Hòa Phát tiêu thụ 344.313 tấn thép xây dựng, tăng 14% so với tháng 11 năm ngoái, tăng gần 38% so với tháng liền trước và dẫn đầu cả nước với 30,9% thị phần.
    Cũng trong tháng 11, Hòa Phát tiêu thụ kỉ lục 95.117 tấn ống thép và chiếm thị phần dẫn đầu 34%. Con số thị phần của tháng 10 là 30,4%.

    Từ năm 2020 này, Hòa Phát đã bắt đầu cho ra lò thép cuộn cán nóng (HRC) làm nguyên liệu để sản xuất ống thép, tôn mạ và một phần để bán ra ngoài. Sản lượng HRC của Hòa Phát trong 11 tháng đầu năm nay đạt 515.000 tấn, bán và sử dụng nội bộ 405.000 tấn. https://vietnambiz.vn/dragon-capita...i-gia-lien-tuc-pha-dinh-20201225171918584.htm
    --- Gộp bài viết, 25/12/2020, Bài cũ: 25/12/2020 ---
    Tự doanh nó cũng tích cực gom HPG. Từ 1/12 đến nay, tự doanh gom HPG nhiều nhất, lên đến 370 tỏi luôn. Quả này sang tuần chắc chắn sẽ tới ga 45 chào Tết dương lịch rồi ga 50-55 đón Tết cổ truyền nhé anh em. :)[​IMG]
  2. ssivietnam_2018

    ssivietnam_2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Đã được thích:
    5.203
    Anh em cứ giữ thôi, sớm x2 tài khoản tiếp thôi. HPG lãnh đạo tốt, biết nhanh chóng tìm định hướng phù hợp
    Mhoang79 thích bài này.
  3. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Lợi nhuận ngân hàng quốc doanh 'năm Covid' 2020: Đường vòng và đường thẳng
    MINH TÂM - 07/01/2021 17:17

    (VNF) - Mới đây, 3 ngân hàng thương mại quốc doanh là Vietcombank, VietinBank và BIDV đã đồng loạt công bố các chỉ tiêu tài chính đạt được trong "năm Covid" 2020, trong đó, tương phản nhất là chỉ tiêu lợi nhuận.
    [​IMG]
    Lợi nhuận ngân hàng quốc doanh 'năm Covid' 2020: Đường vòng và đường thẳng
    Trong khi Vietcombank đạt hơn 23.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2020, không tăng trưởng so với năm 2019 thì VietinBank gây ấn tượng mạnh khi đạt lợi nhuận trước thuế 16.450 tỷ đồng, tăng trưởng tới 44%. Còn BIDV thì ghi nhận mức giảm lợi nhuận 17%, đạt 8.515 tỷ đồng.

    Năm 2020, các ngân hàng quốc doanh là đầu tàu thực thi chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ nền kinh tế vượt đại dịch Covid-19. Lãnh đạo Chính phủ cũng như lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước từng nhiều lần nêu thông điệp rằng các ngân hàng cần phải đặt ưu tiên cắt giảm lãi suất, hoãn giãn nợ... cho khách hàng lên hàng đầu, sẵn sàng chấp nhận hy sinh lợi nhuận.

    Công bố từ Vietcombank cho thấy ngân hàng này đã có 5 đợt giảm lãi suất - nhiều nhất trong hệ thống các tổ chức tín dụng, với số tiền lợi nhuận "hy sinh" là 3.700 tỷ đồng.

    Trong khi đó, thông tin từ VietinBank cho biết ngân hàng này đã dành gần 5.000 tỷ đồng thông qua cắt giảm lợi nhuận để hỗ trợ lãi suất và giảm, miễn phí, đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân ảnh hưởng bởi dịch.

    Với BIDV, ngân hàng này cho hay đã chủ động giảm thu nhập hơn 6.400 tỷ đồng để thực hiện cơ cấu nợ, hạ lãi suất và miễn giãm lãi, phí để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân theo định hướng, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

    Mặc dù những con số công bố từ các nhà băng quốc doanh cho thấy sự hỗ trợ, đồng hành đáng kể cùng nền kinh tế nhằm vượt đại dịch Covid-19 nhưng việc ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong năm 2020 dường như khá "nhạy cảm" đối với các ngân hàng này, bởi điều đó phần nào đem lại cảm giác đi ngược lại với thông điệp "sẵn sàng hy sinh lợi nhuận" mà cơ quan chủ quản đặt ra trước đó. Diễn biến lợi nhuận của Vietcombank phần nào cho thấy điều đó.

    Cụ thể, trong một năm mà thượng tầng nêu thông điệp "sẵn sàng hy sinh lợi nhuận", lợi nhuận của Vietcombank cũng được điều tiết vừa đủ để khớp với thông điệp trên. Nguồn thu thay vì đi thẳng vào lợi nhuận như thông thường thì trong năm 2020 đã được dồn lượng lớn sang nơi khác thông qua 2 cách thức: tăng cường xóa nợ xấu và gia tăng tỷ lệ bao phủ nợ xấu (số dư dự phòng/tổng nợ xấu).

    Tăng cường xóa nợ xấu, nên tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank cuối năm 2020 chỉ ở mức vỏn vẹn 0,6%, thấp ngạc nhiên trong bối cảnh ngành ngân hàng chịu tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19. Các khoản nợ xấu sau khi xóa trên thực tế không hề mất đi mà chỉ là đưa ra khỏi bảng cân đối kế toán trên sổ sách, và vẫn đem về đều đặn cho Vietcombank hàng nghìn tỷ đồng thu nhập mỗi năm.

    Tỷ lệ bao phủ nợ xấu cuối năm 2020 của Vietcombank ở mức phi thường là 380%, tức mỗi đồng nợ xấu được "che chở" bởi 3,8 đồng dự phòng. Tỷ lệ này là cực kỳ cao, không khác gì "giết gà bằng dao mổ trâu". Áp lực trích lập dự phòng các năm sau theo đó sẽ rất nhẹ nhàng, là bàn đạp cho lợi nhuận "khủng" của Vietcombank trong tương lai.

    Có thể nói, thay vì "đi đường thẳng" là ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh, song song với đó là giữ tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức an toàn hợp lý, năm 2020, Vietcombank chọn cách "đi đường vòng", dồn nguồn lực để đưa tỷ lệ nợ xấu xuống cực thấp và đưa tỷ lệ bao phủ nợ xấu lên mức cao "cực đoan", qua đó giảm áp lực chi phí xử lý nợ xấu trong tương lai. Lợi nhuận "khủng" như được nén lại và sẽ "bung" ra rất mạnh vào một thời điểm khác.

    Trái ngược với Vietcombank là trường hợp của VietinBank. Ngân hàng này không thể lựa chọn "đi đường vòng" bởi áp lực về hệ số an toàn vốn (CAR) là không nhỏ. CAR của VietinBank hiện ở mức thấp, lợi nhuận càng cao càng giúp tăng CAR, qua đó có thêm dư địa tăng trưởng dư nợ tín dụng, tránh đánh mất thị phần vì hạn chế về nguồn vốn tự có.

    Trong đoạn thông cáo liên quan đến lợi nhuận năm 2020 được VietinBank phát đi, ngân hàng này cũng nhấn mạnh đến câu chuyện này: "Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2020 đạt 16.450 tỷ đồng, tạo nguồn lực để VietinBank tiếp tục phát huy tốt vai trò ngân hàng chủ lực, trụ cột, chủ động đáp ứng nhu cầu vốn và dịch vụ tài chính của nền kinh tế, đóng góp vào ngân sách Nhà nước và sự phát triển kinh tế xã hội đất nước trong thời gian tới; đồng thời tạo nguồn lực để tăng năng lực tài chính của Ngân hàng, bảo đảm phát triển bền vững trong tương lai".

    Dù đi "đường vòng" hay "đường thẳng" thì về bản chất, Vietcombank và VietinBank vẫn ghi nhận tín hiệu cực kỳ tích cực về lợi nhuận trong "năm Covid" 2020.
  4. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Lợi nhuận các ngân hàng quốc doanh niêm yết có thể tăng 30% trong năm 2021
    MINH TÂM - 07/01/2021 09:38

    (VNF) - SSI ước tính lợi nhuận trước thuế trung bình của các ngân hàng niêm yết sẽ tăng trưởng 21% trong năm 2021. Trong đó, các ngân hàng thương mại (NHTM) quốc doanh ước tính đạt tăng trưởng lợi nhuận trước thuế cao hơn, ở mức 30%, so với mức 17,2% của nhóm NHTM tư nhân, do lợi nhuận trước thuế 2020 của các NHTM quốc doanh ở mức thấp.
    [​IMG]
    Lợi nhuận các ngân hàng quốc doanh niêm yết có thể tăng 30% trong năm 2021
    Trong báo cáo Triển vọng ngành Ngân hàng năm 2021 vừa công bố, Công ty Chứng khoán SSI tin rằng tăng trưởng tín dụng năm 2021 sẽ vào khoảng 13-14%, tương đương với các năm 2018 và 2019.

    Cơ sở cho ước tính này là việc nền kinh tế toàn cầu bắt đầu phục hồi vào nửa cuối năm 2021 sau khi vắc xin Covid-19 được điều chế thành công.

    "Nhu cầu vay nợ có thể được hỗ trợ phần nào bởi lãi suất cho vay thấp và việc các ngân hàng có thể cân nhắc nới lỏng tiêu chuẩn cho vay về tương đương mức trước Covid-19 khi nhận thấy những dấu hiệu phục hồi rõ rệt hơn của nền kinh tế", chuyên gia của SSI nhấn mạnh.

    Cùng với đó, tăng trưởng tín dụng cũng đến từ sự chuyển dịch huy động vốn từ kênh trái phiếu doanh nghiệp sang nợ vay ngân hàng, một phần do việc "siết" phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định mới.

    Ngoài ra, tín dụng tiêu dùng cũng được kỳ vọng sẽ phục hồi, đặc biệt là trong nửa cuối năm 2021, qua đó thúc đẩy tăng trưởng tín dụng chung.

    Trên cơ sở tăng trưởng tín dụng như trên, SSI ước tính lợi nhuận trước thuế trung bình của các ngân hàng niêm yết sẽ tăng trưởng 21% trong năm 2021. Trong đó, các ngân hàng thương mại (NHTM) quốc doanh ước tính đạt tăng trưởng lợi nhuận trước thuế cao hơn, ở mức 30%, so với mức 17,2% của nhóm NHTM tư nhân, do lợi nhuận trước thuế 2020 của các NHTM quốc doanh ở mức thấp.

    Động lực tăng trưởng lợi nhuận đến từ nhiều yếu tố. Đầu tiên, theo SSI, thu nhập lãi thuần của các ngân hàng niêm yết dự kiến sẽ tăng 15%. Biên lợi nhuận NIM tại nhiều ngân hàng sẽ cải thiện.

    Điều này là nhờ chi phí vốn giảm do lãi suất huy động giảm sâu trong năm 2020 và sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp nửa đầu năm 2021 và tăng nhẹ (khoảng 0,3-0,5 điểm%) trong nửa cuối năm 2021 do nhu cầu tín dụng tăng cao. "Môi trường lãi suất huy động thấp này sẽ tiếp tục giúp các ngân hàng tiết kiệm chi phí vốn", chuyên gia của SSI nhìn nhận.

    Bên cạnh đó, khả năng tối ưu hóa tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) cũng giúp lợi nhuận tăng trưởng. Năm 2020, tỷ lệ LDR của toàn hệ thống giảm từ mức 87-89% (năm 2019) xuống mức 72% -75%. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tại thời điểm cuối tháng 10/2020, tỷ lệ LDR của các NHTM quốc doanh và tư nhân lần lượt là khoảng 82% và 72%, vẫn còn xa mức trần 85%. Nhờ vậy, các ngân hàng có khả năng gia tăng tỷ lệ này để tối ưu hóa biên lợi nhuận NIM.

    Thêm vào đó, hiện hầu như không có trở ngại từ việc thắt chặt tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung và dài hạn khi tỷ lệ này ở các nhóm NHTM quốc doanh và tư nhân đều dưới sâu mức trần.

    Ngoài ra, các gói hỗ trợ khách hàng trong đại dịch Covid-19 cũng dần hết hạn, đồng nghĩa các ngân hàng sẽ ít phải miễn giảm lãi suất hơn.

    Trong khi thu nhập lãi thuần của các ngân hàng niêm yết được dự kiến tăng 15% thì thu nhập ngoài lãi năm 2021 được dự báo tăng ở mức thấp hơn, khoảng 8,7% so với năm 2020.

    Lý do là kinh doanh ngoại hối đã kém thuận lợi hơn sau loạt động thái mới từ Ngân hàng Nhà nước, trong khi đó, thu nhập từ kinh doanh và đầu tư chứng khoán có thể kém khả quan do lợi suất trái phiếu chính phủ khó giảm mạnh trong năm 2021, sau khi đã giảm rất mạnh trong năm 2020. Trái ngược, thu nhập từ phí cũng như dịch vụ thanh toán được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao.

    Về chi phí, tỷ trọng chi phí hoạt động trong tổng thu nhập hoạt động (CIR) của các ngân hàng được SSI dự báo sẽ tăng nhẹ từ khoảng 37,6% năm 2020 lên 38,3% do lương thưởng có thể tăng trở lại mức trước Covid-19 và các ngân hàng tiếp tục đầu tư dài hạn vào hệ thống công nghệ thông tin.

    Đặc biệt, chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng được nhận định là yếu tố tạo nên sự phân hóa triển vọng giữa các ngân hàng.

    "Năm 2021, do kỳ vọng nền kinh tế phục hồi, sự hình thành nợ xấu sẽ giảm so với năm 2020. Các NHTM quốc doanh có thể hưởng lợi nhiều hơn từ xu hướng này, vì đã xóa phần lớn tài sản có vấn đề (bao gồm trái phiếu VAMC) trong năm 2020. Chúng tôi ước tính chi phí tín dụng cho NHTM quốc doanh và tư nhân trong năm 2021 lần lượt là 1,36% và 1,57% (so với 1,67% và 1,63% vào năm 2020)", chuyên gia của SSI ước tính.

    Minh Tâm
  5. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Của 1 đống tiền. Một "mỏ vàng" khác của Vietinbank.

    SSI Research: VietinBank thu về 350 triệu USD phí trả trước từ thương vụ bancassurance với Manulife
    16:54 | 07/01/2021

    Chia sẻ
    Theo ước tính của SSI Research, thỏa thuận đã ký với Manulife giúp thu nhập từ bancassurance của VietinBank tăng trưởng 30% - 50% so với cùng kỳ trong vòng 5 năm tới.
    [​IMG]
    Một điểm giao dịch của VietinBank. (Ảnh: VietinBank)

    Trong báo cáo cập nhật về ngành ngân hàng mới công bố, Trung tâm phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) ước tính mức phí trả trước mà VietinBank nhận được từ thỏa thuận phân phối bảo hiểm (bancassurance) độc quyền với Manulife vào khoảng 350 triệu USD.
    Đồng thời, nhóm phân tích cũng dự báo thu nhập từ bancassurance của VietinBank sẽ tăng 30% - 50% so với cùng kỳ trong 5 năm tới.

    Trong tháng 12/2020, VietinBank và Manulife Việt Nam đã ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác độc quyền 16 năm phân phối bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng.
    Trước đó, VietinBank từng có hợp tác phân phối độc quyền với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam. Tuy nhiên, đến năm 2019, công ty này đã thay đổi chiến lược phát triển và rút lui khỏi một số thị trường tại Châu Á trong đó có Việt Nam.

    Như là một phần gắn liền với giao dịch, Tập đoàn Tài chính Manulife châu Á cũng sẽ mua lại Aviva Việt Nam. Quá trình mua lại sẽ theo các quy định nghiêm ngặt và sự phê duyệt của pháp luật.

    Trong báo cáo mới công bố, SSI Research dự báo lợi nhuận trước thuế của VietinBank trong năm sẽ ở mức 15.500 tỷ đồng, dựa trên việc giảm trích lập dự phòng và tăng thu nhập từ ngân hàng bán lẻ, bao gồm cả bancassurance.

    Tại hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, lãnh đạo VietinBank cho biết, cuối năm 2020, ngân hàng đã vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm đặt ra. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế ngân hàng riêng lẻ 16.450 tỷ đồng, vượt xa mục tiêu đặt ra. Chỉ số sinh lời ROE và ROA đạt 16,8% và 1,3%.

    Để đạt được kết quả này, ngân hàng đã tiết giảm chi phí hoạt động và tăng thu hoạt động ngoài lãi. Cụ thể, thu nhập ngoài lãi tăng 35,2% so với năm 2019, tỷ trọng thu ngoài lãi trên tổng thu nhập hoạt động theo đó tăng từ 16,5% lên gần 20,1%. Trong đó thu thuần dịch vụ tăng gần 12% so với năm 2019, thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ tăng 24%. Tỷ lệ CIR được kiểm soát giảm từ mức 37,7% xuống còn 35%.

    Dư nợ tín dụng hợp nhất tăng 7,7% so với năm 2019 và nguồn vốn huy động tăng 11%.

    Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng giảm mạnh, xuống dưới 1% vào thời điểm cuối năm 2020, đồng thời tỷ lệ bao phủ nợ xấu cho vay và trái phiếu nội bảng tăng lên 130%. Trong năm qua, nhà băng này cũng đã tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC.

    Năm 2021, VietinBank dự kiến tổng tài sản tăng 3-6%, tín dụng tăng trưởng 8-11%, nguồn vốn huy động tăng 10-12%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 10-20% trong năm 2021. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 2%.
  6. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Dư lày thì CTG "thừa sức" lên 5x trước chia cổ phiếu. Chia xong, lại lên 5x-6x vào cuối năm 2021. Vốn điều lệ hiện tại 4.500, Ngân hàng big4, P/E của Vietinbank xoàng xoàng cũng phải 17 thì giá hợp lý hiện tại phải là 76.500đ/cp mới đúng. :)


    VietinBank báo lãi trước thuế 16.450 tỷ năm 2020
    06-01-2021 - 14:09 PM | Tài chính - ngân hàng

    Chia sẻ 1
    [​IMG]
    Đây là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của ngân hàng. Năm 2020, dư nợ tín dụng hợp nhất của ngân hàng tăng 7,7% so với năm 2019, nguồn vốn huy động tăng 11%.
    Chiều này (6/1), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - CTG) đã tổ chức tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

    Tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT VietinBank - ông Lê Đức Thọ cho biết, trong năm vừa qua, ngân hàng đã thực hiện thành công mục tiêu kép khi vừa hỗ trợ khách hàng vượt khó khăn do tác động Covid-19, khôi phục kinh doanh và vừa thực hiện đổi mới, tái cấu trúc hoạt động, thực hiện đề án tái cơ cấu ngân hàng giai đoạn 2016-2020. Năm 2020, ngân hàng cũng đã cắt giảm lợi nhuận 5.000 tỷ đồng để giảm lãi suất cho vay, phí hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

    Lãnh đạo VietinBank cho biết, cuối năm 2020, ngân hàng đã vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm đặt ra.

    Cu thể, lợi nhuận trước thuế ngân hàng riêng lẻ 16.450 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch đặt ra. Chỉ số sinh lời ROE và ROA đạt 16,8% và 1,3%.
    Để đạt được kết quả này, ngân hàng đã tiết giảm chi phí hoạt động và tăng thu hoạt động ngoài lãi. Cụ thể, thu nhập ngoài lãi tăng 35,2% so với năm 2019, tỷ trọng thu ngoài lãi trên tổng thu nhập hoạt động theo đó tăng từ 16,5% lên gần 20,1%. Trong đó thu thuần dịch vụ tăng gần 12% so với năm 2019, thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ tăng 24%, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vốn tăng 70%. Tỷ lệ CIR được kiểm soát giảm từ mức 37,7% xuống còn 35%.

    Dư nợ tín dụng hợp nhất tăng 7,7% so với năm 2019, nguồn vốn huy động tăng 11% so với năm 2019. Đáng chú ý, ngân hàng cho biết nguồn vốn CASA (tiền gửi không kỳ hạn) được cải thiện tăng 15,5% so với năm 2019, tỷ trọng CASA tăng so với năm 2019.

    Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng giảm mạnh, xuống dưới 1% vào thời điểm cuối năm 2020, đồng thời tỷ lệ bao phủ nợ xấu cho vay và trái phiếu nội bảng tăng lên 130%. Trong năm qua, nhà băng này cũng đã tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC.

    Năm 2021, ngân hàng dự kiến tổng tài sản tăng 3-6%, tín dụng tăng trưởng 8-11%, nguồn vốn huy động tăng 10-12%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 10-20% trong năm 2021. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 2%.

    Thu Thuỷ
    Mhoang79 đã loan bài này
  7. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Thế này thì HPG sẽ sớm có giá 6x-7x trong năm 2021 thôi. Hàng sản xuất ra đến đâu là bán hết luôn đến đấy, thậm chí phải "phân phối" cho khách hàng - Mơ ước của bất kỳ doanh nghiệp nào. Giá vốn của HPG vốn bình quân đã thấp hơn 12-15% so với các doanh nghiệp cùng ngành của Việt Nam và của cả TQ mà giá thép cứ liên tục tằng tắng tăng như hiện nay thì HPG sẽ sớm có dấu hiệu lồi mồm - toác mỏ - bục diều thôi. :)

    Không có bất kỳ Doanh nghiệp sản xuất đầu ngành nào của Việt Nam đang có được tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận như HPG và giá cp vẫn đang 4x.

    P.S: Cụ nào thấy em nó ngon thì tranh thủ quỹ PENM đang bán nhặt giá này đi, kẻo PENM bán xong thì giá HPG sẽ lên 5x trong 1 nốt nhạc. :)

    HPG: Sản lượng phôi thép và thép xây dựng lần đầu vượt 5 triệu tấn
    07/01/2021 15:31

    Tháng 12/2020, thép xây dựng Hòa Phát đạt sản lượng 319.000 tấn, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó sản lượng xuất khẩu đạt 59.000 tấn tăng 48%. Sản lượng phôi thép ghi nhận 90.000 tấn. Với sản lượng bán hàng tăng trưởng tốt, thép Hòa Phát củng cố vững chắc thị phần số 1 Việt Nam với khoảng 33%, tăng 6,8% so với năm 2019.

    Lũy kế năm 2020, lần đầu tiên thép Hòa Phát đạt mức kỷ lục trên 5 triệu tấn, trong đó, thép xây dựng thành phẩm đạt 3,4 triệu tấn, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Lượng phôi thép cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước đạt 1,7 triệu tấn. Thép cuộn cán nóng (HRC) của Hòa Phát cũng đạt gần 700.000 tấn, riêng tháng 12 là 171.000 tấn.

    Với sản lượng cả năm 784.000 tấn, khu vực miền Nam ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc với 70% so với cùng kỳ. Tại khu vực miền Trung, dù dịch Covid-19 diễn ra căng thẳng và điều kiện thời tiết không thuận lợi, sản lượng bán hàng tại khu vực này vẫn tăng trưởng nhẹ so với năm 2019. Miền Bắc đóng góp tỷ trọng lớn nhất với 48% tổng số thép thành phẩm bán ra của thép xây dựng Hòa Phát.

    Thép xây dựng Hòa Phát được lựa chọn sử dụng trong rất nhiều công trình hạ tầng lớn như: tuyến Metro Nhổn-Ga Hà Nội, Vành đai 3 trên cao (đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long), Trụ sở Ủy ban chứng khoán, Cao tốc Bắc Nam (đoạn qua Quảng Trị - Huế), cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, Cầu Cửa Hội (Nghệ An), cao tốc Long Thành – Dầu Giây, cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, dự án cải tạo Sân bay quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất,…

    [​IMG]
    Tại thị trường xuất khẩu, lượng thép thành phẩm xuất khẩu đạt gần 540.000 tấn, tăng 2 lần so với cùng kỳ. Thị trường xuất khẩu thép xây dựng gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Úc, Campuchia, Lào, Malaysia, Đài Loan, Indonesia, Ghana, Kenya. Ngoài ra, Tập đoàn Hòa Phát còn xuất khẩu 1,7 triệu tấn phôi vuông để sản xuất thép xây dựng tới các quốc gia như Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Đài Loan, Srilanka. Riêng sản lượng phôi xuất sang Trung Quốc cao gấp 12 lần so với 2019.

    Đối với sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC), lượng đơn đặt hàng với Hòa Phát đã vượt 300% năng lực sản xuất của Tập đoàn. Sản lượng sản xuất (HRC) của Khu Liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất năm 2020 đạt gần 700.000 tấn. Tập đoàn Hòa Phát đặt mục tiêu 2,7 triệu tấn HRC trong năm 2021 nhằm đẩy mạnh đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp ống thép, tôn mạ và ngành cơ khí chế tạo khác, góp phần giúp ngành thép Việt Nam chủ động thêm nguồn nguyên liệu đầu vào cho doanh nghiệp trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu.

    Nghi Trần
    Mhoang79 đã loan bài này
  8. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
  9. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Thứ sáu, 8/1/2021, 11:31 (GMT+7)

    Nghịch lý lợi nhuận ngân hàng 'năm Covid'
    Kinh tế tăng thấp nhất thập kỷ, số doanh nghiệp ngừng kinh doanh tăng gần 70% nhưng các ngân hàng vẫn lãi cao nhờ biết cách "xoay xở".

    Còn chưa đầy nửa tháng là tới giai đoạn công bố báo cáo tài chính năm, song theo ước tính sơ bộ, tăng trưởng đang trở thành mẫu số chung cho nhiều nhà băng năm nay.

    VietinBank cho biết lợi nhuận riêng lẻ tăng 40% so với năm 2019. Lợi nhuận Vietcombank đi ngang nhưng cũng tầm 1 tỷ USD. Ở nhóm tầm trung, lãi TPBank năm nay có thể tăng 11%, ACB và VIB đều hoàn thành mục tiêu từ những tháng trước. Trong nhóm dưới, MSB dự kiến lợi nhuận cả năm tăng hơn 90%.

    Nhìn từ vai trò của ngành này, nhiều chuyên gia cho rằng con số tăng trưởng cao là bất thường, bởi ngân hàng vốn được xem là "mạch máu" của nền kinh tế. Nền kinh tế chịu tác động bởi đại dịch Covid-19, tăng thấp hơn hẳn cùng kỳ, số doanh nghiệp dừng hoạt động cao kỷ lục, không lý gì ngân hàng vẫn tăng cao lợi nhuận. Nhưng nếu nhìn từ các cấu phần kinh doanh, tác động của Covid-19 là có, biểu hiện qua thu nhập lãi thuần tại một số nhà băng suy giảm và dự phòng rủi ro tăng. Vấn đề ở cách các ngân hàng "xoay xở".

    Một số nhà băng vẫn tăng thu nhập lãi thuần từ những phân khúc thị trường riêng, ngoài ra các khoản thu ngoài lãi tăng cao, từ bảo hiểm, phí dịch vụ và giảm bớt chi phí, gồm cả dự phòng, giúp nhiều ngân hàng vẫn duy trì đà tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, do có nhiều "công thức", kết quả này tạo ra sự phân hóa rõ rệt.

    [​IMG]
    Giao dịch viên một ngân hàng được yêu cầu đeo khẩu trang khi làm việc để phòng chồng virus nCoV. Ảnh: Anh Tú.

    Ở nhóm nhà băng quốc doanh, VietinBank là cái tên nổi bật nhất với mức lợi nhuận ước tính tăng khoảng 40%, Vietcombank đi ngang còn BIDV giảm 16%. Nếu so với báo cáo 9 tháng, VietinBank và Vietcombank có kết quả tích cực hơn, trong khi BIDV chững lại đáng kể.

    ValuesƯớc tính lợi nhuận hợp nhất ngânhàng năm 2020*: Riêng ngân hàng mẹ23 00023 00016 500165009 0179 0172311223 11211 4611146110 87610876Năm 2020Năm 2019VietcombankVietinBank*BIDV05k10k15k20k25k
    VietinBank hội tụ đầy đủ các yếu tố trên, với mức tăng trưởng đến từ các khoản ngoài lãi và giảm chi phí. Ngân hàng chưa công bố báo cáo tài chính nhưng theo thông cáo báo chí mới đây, thu nhập ngoài lãi của ngân hàng tăng 35%, kéo tỷ trọng thu ngoài lãi trên tổng thu nhập hoạt động tăng từ 16,5% năm 2019 lên 20% năm 2020. Trong đó, các hoạt động chủ yếu tăng trưởng 12-70%.

    Quy mô trích dự phòng cả năm chưa được tiết lộ, nhưng nếu nhìn từ số liệu 9 tháng, chỉ tiêu này có thể là một yếu tố quan trọng đóng góp cho mức tăng lợi nhuận đột biến cả năm của nhà băng quốc doanh này.

    Khác với VietinBank, tăng trưởng trong quý cuối năm của Vietcombank có thể đến từ yếu tố bất thường là phí bảo hiểm. Lợi nhuận 9 tháng giảm 17% so với cùng kỳ nhưng cả năm thì tương đương, do đó lợi nhuận quý IV của Vietcombank có thể đã tăng gần 30%. Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) từng dự báo lợi nhuận Vietcombank có thể tăng hai con số trong quý cuối năm nhờ phí trả trước thỏa thuận bancassurance độc quyền.
    Dù vậy, tác động của khoản lợi nhuận bất thường đã được tiết chế phần nào khi Vietcombank tiếp tục gia tăng tấm đệm dự phòng rủi ro lên mức kỷ lục. Theo nhà băng này, đến cuối năm, tỷ lệ bao phủ nợ xấu lên tới 380%. Con số này của VietinBank là 130%, Techcombank là 147%, MB và BIDV là 90-120%, ACB 117%...

    So với nhóm ngân hàng quốc doanh, tăng trưởng của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có phần đột biến hơn, nhưng các yếu tố ảnh hưởng cũng đa dạng hơn, đặc biệt là các khoản thu ngoài lãi.

    VPBank và Techcombank là hai ngân hàng tư nhân trong nhóm lợi nhuận cao nhất hệ thống. Kết quả 9 tháng, lợi nhuận VPBank tăng hơn 30%, còn Techcombank tăng hơn 20%.

    Tại VPBank, kết quả từ sự cộng hưởng nhiều yếu tố. Trong đó, tổng thu nhập hoạt động của nhà băng này không quá đột biến, tăng một chữ số, nhưng chi phí hoạt động giảm, còn dự phòng chỉ xấp xỉ cùng kỳ. Khác với VPBank, các chỉ tiêu này với Techcombank đều tăng cao, nhưng là mức tăng cả hai chiều. Tăng trưởng 9 tháng được hỗ trợ bởi thu nhập lãi thuần tăng 28%, thu nhập dịch vụ tăng 65%, nhưng dự phòng cũng gấp gần 4 lần cùng kỳ.

    Tương tự Vietcombank, ACB được dự báo sẽ ghi nhận con số tích cực nhờ thỏa thuận bảo hiểm độc quyền. VCBS ước tính Sun Life sẽ trả cho ACB mức phí 370 triệu USD cho thỏa thuận vừa ký, có thể ghi nhận từng phần. Trước đó, lợi nhuận 9 tháng của nhà băng này cũng tăng 15% cùng kỳ, với động lực từ hoạt động kinh doanh chính.

    Cùng "công thức" chung, tăng trưởng TPBank và VIB cũng đến từ thu nhập lãi thuần và lãi từ hoạt động dịch vụ, trong khi chi phí hoạt động và dự phòng không quá đột biến. Tuy nhiên, một lực đẩy khác của hai nhà băng này còn đến từ phân khúc thị trường riêng. Chính sách giảm phí trước bạ ôtô sản xuất trong nước được áp dụng trong nửa cuối năm không chỉ tạo lực đẩy lớn cho sức mua của thị trường, mà còn thúc đẩy các ngân hàng cho vay chính trong mảng này.

    Tại VIB, thu nhập lãi thuần trong riêng quý III tăng 38%, giúp con số này cả năm tăng hơn 30%. Với TPBank, thu nhập lãi thuần cũng tăng gần 30% sau 9 tháng, là động lực chính của tăng trưởng lợi nhuận.

    "Kết quả hoạt động của ngành không như chúng tôi ước tính", nhóm phân tích của SSI viết trong báo cáo mới về ngành ngân hàng. Lý do là trong báo cáo đầu tháng 4 khi Covid-19 bùng phát, SSI Research ước tính lợi nhuận các nhà băng trong nhóm theo dõi giảm hơn 11% trong năm nay, nhưng thực tế, sau 9 tháng đầu năm, con số này đảo ngược thành tăng 11%.
    Những yếu tố tác động chính là thu dịch vụ tăng đột biến và sự cải thiện của biên lãi ròng (NIM).

    Tổng thu ngoài lãi của các nhà băng SSI Research theo dõi tăng hơn 15% trong nửa đầu năm, nhưng riêng quý III tăng gần 60%, tập trung chủ yếu ở các ngân hàng thương mại cổ phần. "Nhìn chung, các dịch vụ thanh toán, tài trợ thương mại, bancassurance và kiều hối đều phục hồi trong quý III so với quý II do nhu cầu bị dồn nén sau thời gian giãn cách xã hội vào tháng 4 và tháng 5", báo cáo của SSI viết.

    Với biên lợi nhuận, NIM chững lại trong quý II do lãi suất giảm, miễn trả lãi và các khoản vay được tái cấu trúc. Nhưng sang quý III, tỷ lệ này phục hồi lên mức cao nhất trong 12 quý liên tiếp. Nguyên nhân là do lãi suất huy động giảm, CASA cải thiện và các gói vay có lãi suất cho vay ưu đãi đối với các khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 dần kết thúc.

    Trước đó, số liệu được FiinGroup tổng hợp cũng cho thấy thu nhập hoạt động trong quý III của các ngân hàng đều tăng ở tất cả mảng hoạt động chính, nhưng cao nhất là dịch vụ. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng hơn 9% cùng kỳ, hoạt động dịch vụ tăng hơn 31%, trong khi các hoạt động còn lại chỉ tăng khoảng 3%. So với quý II, lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 1% nhưng tổng thu nhập hoạt động vẫn tăng 12,6%.

    Ước cả năm, FiinGroup cho rằng các ngân hàng niêm yết sẽ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 10,2%. Trong khi đó, ước lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp phi tài chính niêm yết dự kiến giảm hơn 21% trong năm nay.

    Tuy kết quả cuối cùng vẫn vượt trội hơn so với các ngành khác, song các nhà băng thực tế cũng đã tiết giảm một phần mức tăng trưởng để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân do tác động của Covid-19. Trong nhóm quốc doanh, Vietcombank cho biết đã giảm 4.000 tỷ đồng lợi nhuận để hỗ trợ giảm lãi, phí, VietinBank giàm 5.000 tỷ, còn BIDV giảm 6.400 tỷ đồng. Tại các ngân hàng thương mại cổ phần, các giải pháp hỗ trợ miễn, giảm lãi hay các gói vay ưu đãi cũng được tung ra với quy mô nhiều nghìn tỷ đồng.


    Minh Sơn
  10. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    VietinBank nhận phí "lót tay" 350 triệu USD khi bán bảo hiểm độc quyền?
    Huyền Anh
    [​IMG] 10/01/2021 09:10 GMT+7
    Theo Chứng khoán SSI (SSI Research), để được phân phối độc quyền bảo hiểm qua VietinBank, Công ty bảo hiểm Manulife đã phải chi mức phí trả trước khoảng 350 triệu USD.
    VietinBank thu về 350 triệu USD phí trả trước từ thương vụ bancassurance với Manulife

    Trong báo cáo cập nhật về ngành ngân hàng mới công bố, Trung tâm phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) ước tính mức phí trả trước mà VietinBank nhận được từ thỏa thuận phân phối bảo hiểm (bancassurance) độc quyền với Manulife vào khoảng 350 triệu USD.

    Đồng thời, nhóm phân tích cũng dự báo thu nhập từ bancassurance của VietinBank sẽ tăng 30% - 50% so với cùng kỳ trong 5 năm tới.

    VietinBank nhận phí ‘lót tay’ 350 triệu USD khi bán bảo hiểm độc quyền?

    Trong tháng 12/2020, VietinBank và Manulife Việt Nam đã ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác độc quyền 16 năm phân phối bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng.

    Trước đó, VietinBank từng có hợp tác phân phối độc quyền với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam. Tuy nhiên, đến năm 2019, công ty này đã thay đổi chiến lược phát triển và rút lui khỏi một số thị trường tại Châu Á trong đó có Việt Nam.
    Vì vậy, như là một phần gắn liền với giao dịch, Tập đoàn Tài chính Manulife châu Á cũng sẽ mua lại Aviva Việt Nam. Quá trình mua lại sẽ theo các quy định nghiêm ngặt và sự phê duyệt của pháp luật.

    Mặc dù không công bố rõ về giá trị thương vụ nhưng ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank cho biết, hiện doanh số phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng của VietinBank đang đứng đầu trong số các ngân hàng quốc doanh và Manulife cũng là công ty bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam nên giá trị hợp đồng cũng phải tương xứng.

    Theo tiết lộ của một lãnh đạo nhà băng này, giá trị thương vụ bancassurance độc quyền giữa VietinBank và Manulife sẽ tăng lên rất lớn so với khi hợp tác cùng Aviva. Hồi cuối tháng 6/2020, Bloomberg cho biết, thỏa thuận bancassurance giữa VietinBank và Manulife có thể được định giá vài trăm triệu USD, tương đương nhiều nghìn tỷ đồng.
    Lợi nhuận 2021 của VietinBankthấp nhất 18.000 tỷ
    Theo dự báo của SSI, lợi nhuận trước thuế năm 2020 và 2021 lần lượt lên 10,8 nghìn tỷ đồng và 15,5 nghìn tỷ đồng, dựa trên việc giảm trích lập dự phòng và tăng thu nhập từ ngân hàng bán lẻ, bao gồm cả bancassurance.

    Tuy nhiên, tại hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, lãnh đạo VietinBank cho biết, cuối năm 2020, ngân hàng đã vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm đặt ra. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế ngân hàng riêng lẻ 16.450 tỷ đồng, vượt xa mục tiêu đặt ra. Chỉ số sinh lời ROE và ROA đạt 16,8% và 1,3%.

    [​IMG]
    Vietinbank đặt mục tiêu tăng trưởng 10% - 20% năm 2021

    Để đạt được kết quả này, ngân hàng đã tiết giảm chi phí hoạt động và tăng thu hoạt động ngoài lãi. Cụ thể, thu nhập ngoài lãi tăng 35,2% so với năm 2019, tỷ trọng thu ngoài lãi trên tổng thu nhập hoạt động theo đó tăng từ 16,5% lên gần 20,1%. Trong đó thu thuần dịch vụ tăng gần 12% so với năm 2019, thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ tăng 24%. Tỷ lệ CIR được kiểm soát giảm từ mức 37,7% xuống còn 35%.

    Dư nợ tín dụng hợp nhất tăng 7,7% so với năm 2019 và nguồn vốn huy động tăng 11%.

    Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng giảm mạnh, xuống dưới 1% vào thời điểm cuối năm 2020, đồng thời tỷ lệ bao phủ nợ xấu cho vay và trái phiếu nội bảng tăng lên 130%. Trong năm qua, nhà băng này cũng đã tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC.

    Năm 2021, VietinBank dự kiến tổng tài sản tăng 3-6%, tín dụng tăng trưởng 8-11%, nguồn vốn huy động tăng 10-12%. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 2%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 10-20% trong năm 2021. Điều này có nghĩa là lợi nhuận của VietinBank năm 2021 thấp nhất sẽ đạt 18.000 tỷ đồng?

Chia sẻ trang này