Quách Mạnh Hào giải trình

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by brokernnn, Oct 7, 2010.

1186 người đang online, trong đó có 474 thành viên. 20:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. brokernnn

    brokernnn Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 8, 2009
    Likes Received:
    0
    Kính gửi Quý Khách hàng,

    Trong bài báo “Thị trường chứng khoán cuối năm 2010: Khó đoán” được đăng tải trên một sô trang báo điện tử (ví dụ xem tại đây: http://www.vinacorp.vn/news/vn-index-cuoi-nam-2010-kho-doan/ct-415403) có trích dẫn phát biểu của TS. Quách Mạnh Hào về sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài tới thị trường chứng khoán Việt nam tại Hội nghị nhà báo chứng khoán về Kinh tế Việt nam và Thị trường chứng khoán được tổ chức sáng ngày 29/9/2010. Do tính chất trích dẫn nhiều phát biểu khác nhau của bài báo nên thông điệp cá nhân mà TS. Quách Mạnh Hào trình bày tại hội nghị đó đã không được truyền tải hết. Để giúp nhà đầu tư có cái nhìn chân thực và góp phần lành mạnh hóa môi trường thông tin, Khối Nghiên cứu TLS xin có phản hồi nhanh và tóm tắt lại thông điệp tại Hội nghị đó như sau:

    - TS. Quách Mạnh Hào đã mở đầu câu chuyện bằng việc nói rằng trước đó có nhớ đã đọc một bài báo với tiêu đề là “Có tới 80% số trường hợp thử ADN thì không phải là con mình”. Tiêu đề bài báo như vậy gây sốc vì tỷ lệ đó là quá cao. Nhưng sự thật là chỉ có những người nghi ngờ mới đi thử ADN và do vậy xác suất cao là bình thường.

    - Nêu ví dụ trên, TS. Quách Mạnh Hào nói rằng thực sự thì khi tiếp xúc riêng với giới đầu tư ở nước ngoài mới thấy rằng chỉ có những tổ chức đã biết tới Việt nam thì mới quan tâm đặc biệt. Còn lại, phần lớn, có thể nói là 90%, nói rằng họ không biết hoặc không quan tâm tới thị trường Việt nam. Những tổ chức không quan tâm tới Việt nam thường là tổ chức lớn vì họ cho rằng thị trường Việt nam quá nhỏ. Như vậy, có thể nói rằng nếu nói thị trường Việt nam hấp dẫn với giới đầu tư nước ngoài thì thực chất phải nói là trong số những tổ chức để ý tới Việt nam (tức là 10%) thì Việt nam là hấp dẫn.

    - Trao đổi gần nhất với người bạn cũng làm trong giới phân tích của một hãng nước ngoài lớn thì họ nói rằng hiện tại chưa quan tâm tới Việt nam do các dấu hiệu kinh tế Việt nam chưa tốt, cụ thể là mặt bằng lãi suất quá cao trong thời gian dài có thể sẽ làm cho sản xuất khó khăn/đình đốn. Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy các tổ đầu tư lớn chờ đợi thời điểm 2012 để tham gia nhiều hơn vào thị trường Việt nam bởi khi dó theo lộ trình của WTO, khu vực tài chính sẽ thuận lợi hơn với các tổ chức lớn.

    - Một lý do quan trọng khác làm cho nhà đầu tư nước ngoài không biết nhiều về Việt nam là chúng ta xuất hiện ở nước ngoài ít quá, nói cụ thể hơn là chưa có một tổ chức quảng bá (sell) Việt nam một cách chuyên nghiệp. Chúng ta cũng mới chỉ tiếp xúc với các tổ chức chủ động mời ta (tức là những người đã quan tâm rồi, chiếm 10%) mà chưa biết cách tiếp cận chủ động tới những người chưa quan tâm tới chúng ta (chiếm 90%).

    - Do vậy, việc nhà đầu tư nước ngoài quan tâm tới Việt nam như trong thời kỳ đỉnh cao 2006-2007 có thể nói là đã qua và khi đó chủ yếu là do chính người nước ngoài giúp chúng ta quảng bá. Muốn đón nhận làn sóng các tổ chức lớn vào Việt nam vào năm 2012 như kỳ vọng, chúng ta cần phải chủ động quảng bá hình ảnh Việt nam nhiều hơn. Các quốc gia khác làm tốt điều này hơn chúng ta. Người nước ngoài thời qian qua quan tâm tới các thị trường như Indonesia, Philippines và thậm chí cả Thái Lan. Nhưng các dòng tiền luân chuyển sẽ sớm trở lại Việt nam do đặc thù phân bổ tài sản toàn cầu vào khu vực định giá thấp.

    Như vậy, toàn bộ thông điệp mà TS. Quách Mạnh Hào gửi tới hội nghị có thể hiểu vắn tắt: thị trường chứng khoán Việt nam hiện tại chưa thực sự thu hút được sự quan tâm của các tổ chức lớn, và bởi vậy, chúng ta cần chủ động tiếp cận họ để quảng bá về Việt nam và cơ hội đầu tư tại đây. Nếu chỉ dừng lại ở ý đầu sẽ làm cho ý nghĩa của thông điệp bị khác biệt khá nhiều.

    Xin cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi. Mọi phản hồi xin vui lòng gửi về: info@thanglongsc.com.vn<o

    Khối Nghiên cứu TLS

    Trân Trọng !


    0 1 0">2 1 2">3 21600 pixelWidth">3 21600 pixelHeight">0 0 1">6 1 2">7 21600 pixelWidth">8 21600 0">7 21600 pixelHeight">
    CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG
    Hội sở: 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
    ĐT: (84.4) 3726 2600
    Fax: (84.4) 3726 2601
    Email: info@thanglongsc.com.vn<o
    www.thanglongsc.com.vn
    http://www.facebook.com/ThangLongSecurities



  2. Stockpro2009

    Stockpro2009 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 1, 2010
    Likes Received:
    0
    Cũng biết sợ hihihi
  3. Tan_khongbotay

    Tan_khongbotay Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 3, 2010
    Likes Received:
    2



    Anh là đệ của anh Hào hả cho em theo với, ra trường rồi mà không có việc làm chán quá anh à
  4. Rua_con_56

    Rua_con_56 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 27, 2010
    Likes Received:
    0
    Anh Hào ơi!

    Nghe Anh giải thích lại thì Em hiểu rồi!

    Em cứ tưởng là Anh dám tát vào mặt các Bác trong ban lãnh đạo nhà nước!

    [r24)]

Share This Page