Quan điểm ngày thứ 2!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thinhphat999, 09/01/2010.

1126 người đang online, trong đó có 450 thành viên. 18:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1596 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. thinhphat999

    thinhphat999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Phiên 1 mua 1/2.

    Phiên 2 mua tiếp 1/2.

    Đừng hỏi vì sao tui lại mua!
  2. thinhphat999

    thinhphat999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Bước đi tiếp theo sau khi mua: chờ T +, tiếp sau chờ về 560 của VNindex ->tất toán và thu lợi nhuận-> ăn tết và du lịch cùng bồ.

    hãy nhớ là thứ 2 nên mua chứng tốt ko nên mua chứng ung và mua ở giá bèo nhèo nhất có thể.
  3. beancollect1

    beancollect1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    2
    http://www.atpvietnam.com/vn/dulieuvaphantich/45808/index.aspx

    Những yếu tố đang diễn ra trên TTCK
    * Tổng quan về TTCK: Thị trường đã bớt căng thẳng sau một chặng đường khó khăn. Kết thúc tháng 12, những quan ngại về về một xu hướng ảm đạm sau khi thị trường giảm điểm rất nhanh và mạnh làm nhiều NĐT lo lắng về một khả năng thị trường rơi vào trạng thái ảm đạm một lần nữa. Nhưng khi độ dốc thị trường đi xuống lớn hơn độ dốc khi thị trường tăng điểm trong 2 tháng vừa qua đã hé lộ nhiều cơ hội mua vào hấp dẫn theo các khía cạnh cả về cơ bản và kỹ thuật. Hơn nữa, trong cuối tháng 12, những thông tin tích cực về tình hình kinh tế vĩ mô như lạm phát tăng thấp hơn dự kiến, mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho năm 2010 được công bố khi lái suất cơ bản được giữ ở mức 8%. Đón nhận những thông tin này, NĐT dài hạn và ngắn hạn đã gom mua dần các cổ phiếu chủ chốt. Cho dù việc sử dụng đòn bẩy tài chính không còn nhiều như trước nhưng nhiều NĐT tự tin mua vào những loại cổ phiếu hấp dẫn đã giúp thị trường thoát khỏi một đợt giảm giá sâu hơn.
    * Áp lực bán giải chấp đã giảm bớt và cung cầu thị trường cân bằng hơn: Áp lực bán giải chấp đã phá vỡ nhiều ngưỡng hỗ trợ mạnh trên còn đường VN-index đi từ 630 điểm về 430 điểm, nhưng trái lại, cơ hội mua vào hiện rõ nét hơn để NĐT bình quân giá, mặt khác đợt hồi phục vừa qua cũng giúp NĐT thoát vốn với giá tốt hơn, xu hướng thị trường tăng làm giảm áp lực bán khi kỳ vọng giá cổ phiếu NĐT nắm giữ sẽ lên những mức khả quan hơn.
    * Thanh khoản TTCK sẽ tốt hơn khi các CTCK nối lại hoạt động hỗ trợ tài chính và thời gian thanh toán được rút ngắn: SBS cho rằng, thanh khoản thị trường rất tốt trong những phiên đầu năm 2010 hầu như không có sự góp mặt của công cụ đòn bẩy tài chính, do đó lạc quan về thanh khoản thị trường tốt lên sau đó là hoàn toàn có thể khi các CTCK cung cấp các sản phẩm đòn bấy tài chính trở lại. Mặt khác, Bộ Tài chính dự định sẽ cho phép giao dịch ký quỹ và rút ngắn thời gian thanh toán bù trừ xuống T+2 sẽ tạo cho dòng tiền được quay vòng nhiều hơn.
    * Kỳ vọng về dòng tiền mới: SBS nhận định các kênh đầu tư được đánh giá khả năng cạnh tranh với chứng khoán hiện nay là Bất động sản, ngoại tệ và vàng sẽ kém sức canh tranh hơn.
    Mục tiêu kiềm chế lạm phát và hạn chế tăng nóng của Bất động sản sẽ khiến kênh này không còn hấp dẫn như năm 2009.
    Kênh ngoại tệ cũng không khả quan hơn khi thị trường ngoại tệ không có nhiều biến động mạnh để hẫp dẫn dòng tiền đầu cơ do các chính sách về ngoại hối sẽ chặt chẽ hơn.
    Kênh vàng thì có thể nói sẽ ảm đạm hơn rất nhiều khi hoạt động của các sàn vàng đã chính thức được “khai tử” từ 30/3/2010 tới đây.
    Như vậy, nguồn tiền tự do sẽ được sử dụng thiết thực hơn như bình ổn thanh khoản của các NHTM, đẩy mạnh vào đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc cũng có thể sử dụng đầu tư Trái phiếu chính phủ cũng như các mục đích dài hạn khác và tất nhiên cũng không loại trừ khả năng một phần dòng tiền này sẽ đổ vào TTCK như những dòng tiền thông minh.
    Những nét chính về kinh tế vĩ mô
    * Lạm phát tạm thời an toàn: Những điều chỉnh trong chính sách tiền tệ trong thời gian gần đây đã thể hiện tính dự báo trong kiềm chế lạm phát, với diễn biến trong thời gian qua, SBS tin tưởng những biến động trong thời gian tới sẽ theo chiều hướng có kiểm soát.
    Trong năm 2010, kinh tế thế giới tiếp tục hồi phục và tạo điều kiện cho hàng hóa, nguyên liệu tăng giá, đồng[​IMG] nghĩ với việc Việt Nam sẽ nhập khẩu lạm phát trong bối cảnh kinh tế thế giới hồi phục. Chính sách tiền tệ và tài khóa mở rộng nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế thường đi kèm với lạm phát nên nguy cơ này là hiện hữu trong năm 2010. Tuy nhiên với những động thái quyết liệt nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là kiềm chế lạm phát của Chính phủ kể từ tháng 8, SBS dự báo lạm phát sẽ tăng khoảng 10-11% trong năm 2010.
    * Kỳ vọng FDI, FII: Do ảnh hưởng nặng nề từ cuộc đại khủng hoảng vừa qua, dòng vốn FDI trên toàn thế giới chậm lại. Tính chung cho cả năm 2009, tổng vốn FDI đăng ký mới và tăng vốn vào Việt Nam đạt 21,43 tỷ USD chỉ bằng lần lượt 30% và 86% so với năm 2008. Tuy nhiên những kết quả đạt được cũng là những điểm sáng trong bối cảnh kinh tế thế giới vấp ngã. Nếu so sánh với trước khủng hoảng thì con số giải ngân năm nay vẫn nổi trội hơn nhiều
    Bước sang năm tài khóa 2010, Chính phủ đặt mục tiêu thu hút vốn FDI tăng 10% so với năm 2009, tương đương 22-25 tỷ USD, trong đó sẽ tập trung vào thu hút các dự án công nghệ cao và tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh thay vì những dự án Bất động sản mang tính đầu cơ cao.
    Tính đến thời điểm cuối tháng 10/2009, lượng vốn FII vào Việt Nam là -0,5 tỷ USD cho thấy Nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa thực sự quay lại. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến bất ổn thị trường ngoại hối kể từ đầu năm nay. Trong năm tới, kinh tế thế giới hồi phục sẽ là chất xúc tác cho TTCKVN phát triển bền vững, do đó SBS dự báo trong năm sau nguồn vốn FII vào Việt Nam sẽ tăng so với năm nay vào khoảng 0,5-0,7 tỷ USD.
    * Thâm hụt cán cân thương mại: Xuất khẩu của Việt Nam kết thúc 1 năm không mấy ấn tượng khi tổng kim ngạch đạt 56,7 tỷ USD trong khi nhập khẩu lên tới 68,7 tỷ USD, giá trị nhập siêu cả năm là 12 tỷ USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ đạo là may mặc, giày dép, dầu thô, kim loại quý hiếm tuy nhiên giá trị những mặt hàng này giảm đã không thể làm giảm bớt căng thẳng thâm hụt cán cân thương mại.
    Năm 2010, mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu được đặt ra là 6%, tương đương 60 tỷ USD là có thể đạt được trong[​IMG] điều kiện kinh tế thế giới bắt đầu hồi phục và tiền Đồng vẫn trong xu hướng yếu đi. Mục tiêu kiềm chế nhập siêu dưới 14,5 tỷ USD, Việt Nam sẽ phải nỗ lực hạn chế nhập khẩu sao cho không vượt quá 74,5 tỷ USD. Đề ra mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 6% nhưng nhập khẩu lại tăng 9% cho thấy Chính phủ đang khá thận trọng bởi trong năm 2010 nhu cầu và giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu sẽ tiếp tục tăng. SBS dự báo nhập khẩu năm 2010 có thể cao hơn 10-11% so với năm 2009 thay vì mức 9% đề ra.

    * Căng thẳng tỷ giá: SBS dự báo trong năm 2010, tỷ giá sẽ tiếp tục xu hướng biến động mất giá với mức độ bằng hoặc cao hơn năm 2009. Xu hướng này sẽ còn tiếp diễn trong thời gian sau đó, cho tới khi sự bù đắp đáng kể từ dòng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài.

    * Chính sách tiền tệ - tài khóa và tăng trưởng kinh tế: Trước tình hình u ám của nền kinh tế thế giới và trong nước, một chính sách nới lỏng tiền tệ đã được áp dụng từ đầu năm 2009, bên cạnh việc cắt giảm các mức lãi suất, NHNN còn hỗ trợ 4% với các khoản vay. Chính điều này đã nhanh chóng đẩy tốc độ tăng trưởng tín dụng lên mức 35% sau 10 tháng đầu năm và tiếp cận 40% vào cuối năm.

    Nhiều biện pháp hạn chế giải ngân cho vay mang tính hành chính nhằm không để tăng trưởng tín dụng không đi quá xa con số đặt ra khiến các đối tượng tiếp cận nguồn vốn mới vào cuối năm là không khả thi. Nếu tình trạng hạn chế cho vay kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế. Tuy nhiên, điều này sẽ chấm dứt khi bắt đầu từ đầu năm 2010, hoạt động tín dụng sẽ bắt đầu trở lại với mục tiêu tăng trưởng tín dụng mới là 25%. Với các chính sách ưu đãi lãi suất kết thúc vào cuối năm 2009, SBS nhận định một phần trong số dư nợ hiện tại sẽ không được tiếp tục duy trì khi đáo hạn, bên cạnh đó nhiều ưu đãi khác từ chính sách tài khóa cũng kết thúc vào thời điểm cuối năm cộng với việc lãi suất có khả năng điều chỉnh tăng trong năm 2010 nên nhu cầu vốn sẽ giảm tương đối so với năm 2009, do đó mục tiêu tăng trưởng tín dụng 25% là khả thi hơn.
    Quan sát tốc độ tăng trưởng tín dụng trong mối quan hệ với các biến số vĩ mô khác trong các năm trước, SBS nhân thấy mục tiêu 25% là hợp lý và vẫn đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 6,5% trong năm 2010.
    Song song với chính sách tiền tệ nới lỏng cũng là một chính sách tài khóa mở rộng với việc Chính phủ đẩy mạnh chi tiêu cho các dự án công cộng, áp dụng nhiều ưu đãi cắt, giãn, giảm thuế để kích thích chi tiêu. Theo kế hoạch được công bố từ đầu năm, tổng giá trị của các chính sách kích thích kinh tế trong năm 2009 lên tới 7 tỷ USD. Chính sách này đã góp phần tích cực vào việc tăng tổng cầu của nền kinh tế và giúp Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng đáng khích lệ so với nhiều nước trong khu vực. Tuy vậy, với chính sách này đã khiến thâm hụt ngân sách năm 2009 lên tới trên 7% GDP, trong khi đó các đợt phát hành Trái phiếu chính phủ không thành công, điều này cộng với một cán cân vãng lai thâm hụt khiến Việt Nam phải tìm các nguồn bù đắp từ việc vay nợ nước ngoài.
    Hiện nay với chính sách tài khóa bắt đầu thu hẹp, những hỗ trợ, ưu đãi nền kinh tế được hưởng trước kia không còn, thêm vào rủi ro lạm phát, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao sẽ tạo ra những khó khăn nhất định cho đối với các doanh nghiệp nói riêng và phần nào đó ảnh hưởng đến cả nền kinh tế nói chung.
    SBS dự báo tốc độ tăng trưởng GDP năm 2010 của Việt Nam đạt khoảng 6%.

    [​IMG]

    Quý I/2010 thực sự là thời gian hợp lý để mua vào
    Các nhà đầu tư cần chờ một vài tháng nữa mới tới thời điểm các doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý I/2010 để bắt đầu có cái nhìn rõ nét về triển vọng các doanh nghiệp. Tuy nhiên trong ngắn hạn, rủi ro áp lực lạm phát sẽ khiến chính sách tiền tệ bị thắt chặt hơn nữa. Mặc dù vẫn giữ quan điểm lạc quan trong dài hạn và trung hạn nhưng có những khó khăn khiến SBS tỏ ra thận trọng đó là:
    CPI đầu năm 2010 được dự báo sẽ tăng cao trong dịp Tết âm lịch khi nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ tăng cao; Lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp có thể giảm so với năm 2009 do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, chi phí tài chính năm 2010 sẽ cao hơn do lãi suất vay vốn của các Ngân hàng đối với các doanh nghiệp cũng đã cao hơn năm 2009; Nguồn cung cổ phiếu tăng mạnh.
    Thông thường, thị trường thưởng phản ứng trước nền kinh tế 3-6 tháng, do đó quý I/2010 thực sự là thời gian hợp lý để mua vào. Chính sách kinh tế vĩ mô năm 2010 sẽ tập trung vào bộ 3 “Xuất khẩu -ổn định kinh tế xã hội – tăng trưởng bền vững”. Do đó, SBS khuyến nghị mua cổ phiếu các công ty trong lĩnh vực được ưu tiên như trên và ít chịu rủi ro về biến động tỷ giá cũng như cổ phiếu các ngành có yếu tố mua vụ như bánh kẹo, thực phẩm, đồ uống và hàng tiêu dùng, những ngành thường đạt lợi nhuận cao trng dịp tết Âm lịch. Bên cạnh đó, SBS cũng khuyến nghị đầu tư cổ phiếu các ngành khác như cao su thiên nhiên, IT, vận tải hàng hóa-cảng biển và dịch vụ hậu cần.
    Trong một vài phiên gần đây, tính thanh khoản của thị trường đã được cải thiện rõ rệt và tiếp tục là động lực hỗ trợ cho dòng tiền mới đổ vào TTCK. Cùng với dòng tiền mới, kết quả kinh doanh quý IV và cả năm tốt hơn nhiều so với dự kiến của nhiều DNNY sẽ được công bố trong thời gian tới sẽ tiếp tục hỗ trợ vững chắc cho sự đi lên của thị trường trong đầu năm 2010.
  4. beancollect1

    beancollect1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    2
    Thị trường sẽ tăng trở lại sau vài ngày lình xình (CTCP Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

    Sự bán tháo diễn ra ở đợt cuối phiên ngày 8/1/2010 của các nhà đầu tư trên sàn HCM dường như bắt nguồn từ những tin đồn là một số các công ty chứng khoán lớn đang bán ra cổ phiếu và những tin đồn này đang ngày càng lan rộng. Sàn Hà Nội đã phục hồi trong 30 phút giao dịch cuối cùng cho thấy việc bán tháo cổ phiếu diễn ra trong phiên giao dịch ngày hôm nay dựa trên lý do không có cơ sở. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy tâm lý lo ngại diễn ra trong giới đầu tư.
    Đợt điều chỉnh này cũng không có gì đáng phải bất ngờ do thị trường vừa trải qua một đợt tăng mạnh bắt đầu từ giữa tháng 12. Và khối lượng giao dịch đạt cao cho thấy thực tế ở mức hiện tại của VN-Index và HN-Index thì lực mua vào vẫn mạnh và kết luận hợp lý nhất có thể rút ra là nguy cơ cao nhất của việc các nhà đầu tư lo ngại thị trường suy giảm vẫn chưa thể hiện.
    Về mặt kỹ thuật, các chỉ số nhận được sự hỗ trợ mạnh ở ngay dưới mức đóng cửa của phiên giao dịch phiên cuối tuần qua và chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tăng trở lại trong tuần tới sau vài ngày điều chỉnh/lình xình nữa.

    Trong những ngày vừa qua không có nhiều thông tin vĩ mô hay chính sách tiền tệ đáng quan tâm và chúng tôi cho rằng chỉ cần một chút tin tức tích cực cũng có thể đẩy thị trường đi lên.
  5. thinhphat999

    thinhphat999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Tui đồng ý và cách giải thích của bác!=D>

    Trên bước tiến của thị trường thì tt điều chỉnh là cơ hội mua cho những n đ t lỡ chuyến vừa qua, đây là cơ hội cho họ, tôi muốn nhắc lời của các a e khác là: vàng và USD đã bị nhà nước trói chặt, và nhiều nhà đâu tư sẽ chuyển sang chứng. Điều này theo tôi là đúng và các nhà đầu tư không thể chuyển sang mua ngay lập tức được, thời gian chuyển sang ttck sẽ thực hiện dần dần, thông tin mới tui mới nhận được là các cty kinh doanh vàng tài khoản trước đây sẽ chuyển sang môi giới và thiết lập tài khoản chứng khoán cho những nhà đầu tư muốn chơi. Cty tui đang làm đã đang đẩy mạnh hình thức liên kết với một số cty ck và làm môi giới cho họ, ăn hoa hồng.

    Giá hiện tại được nhiều nhà đầu tư nước ngoài đánh giá là rất tốt để mua, vì kỳ vọng sẽ rất cao đối với tăng trưởng của vn. Xa hơn đó là cuối năm 2010 ttck kỳ vọng là ở mức 750 - 1000 vnindex.
  6. BluechipsVN

    BluechipsVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Giảm thế nào được, tất tay thôi trước khi phi lên 600
  7. superheo

    superheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Em chả hiểu các bác phân tích cái j.
    Nhưng đêm qua ông nội em hiện về báo, em sắp ăn lồi mồm với 100% cổ của em [r2)][r2)][r2)]
  8. sunnyday99

    sunnyday99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))
  9. thinhphat999

    thinhphat999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Đã được thích:
    0
    :))[r2)]

    Bác nói chí khí! hê hê. Cổ gì mà to thế bác superheo? PM cho cái.
  10. superheo

    superheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Có j bí mật đâu mà fải PM bác.
    Em ôm 1 đống VCG đợi lên 8x :D

Chia sẻ trang này