Quân giết người ....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sieuthiotc, 30/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
346 người đang online, trong đó có 138 thành viên. 06:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1078 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Quân giết người ....

    Điều chỉnh Chỉ thị 03: Vẫn hạn chế!


    Minh Đức


    Sau gần một tháng chờ đợi, những thông tin điều hành liên quan đến thị trường chứng khoán của Ngân hàng Nhà nước đã chính thức được công bố với lộ trình triển khai cụ thể. Nhà đầu tư kỳ vọng những chính sách mới sẽ hỗ trợ thị trường có đà phục hồi cần thiết.



    Tại cuộc họp giao ban báo chí hôm qua, ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đã đưa ra một số thông tin quan trọng. Đây cũng là lần đầu tiên thông tin chính thức và cụ thể từ cơ quan này được đưa ra, khi thị trường chờ đợi và ước đoán về khả năng sửa đổi Chỉ thị 03 về cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán trong suốt tháng qua.

    Những định hướng sửa đổi chỉ thị trên của Ngân hàng Nhà nước nằm trong ?ogói? giải pháp kết hợp hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trọng tâm của ?ogói? giải pháp này là kích cầu thị trường, điều chỉnh chính sách phù hợp với bối cảnh mới, khi thị trường vừa trải qua một đợt suy giảm dài và sâu.

    Theo ông Nguyễn Đồng Tiến, định hướng sửa đổi Chỉ thị 03 là đưa ra một phương thức quản lý, giám sát mới. Dư nợ cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán sẽ được áp dụng theo hạn mức dự kiến từ 15% đến 20% vốn điều lệ của các ngân hàng, thay vì hạn mức 3% tổng dư nợ như hiện hành.

    Tinh thần chung của Ngân hàng Nhà nước là vẫn giám sát và quản lý chặt chẽ hoạt động cho vay này theo cơ chế quản lý rủi ro tín dụng phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật Việt Nam, đảm bảo an toàn hệ thống.

    Ông Tiến cũng nhấn mạnh rằng, trước khi đưa ra phương án trên, Ngân hàng Nhà nước cũng đã tham khảo kinh nghiệm và phương thức của nhiều nước trên thế giới, tham khảo tư vấn của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các chuyên gia trong và ngoài nước.

    Ngoài hạn mức mới như dự kiến trên, các ngân hàng triển khai nghiệp vụ cho vay này cũng phải có tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là 8%, có tỷ lệ nợ xấu dưới 5% (hiện tại hầu hết các ngân hàng đều đảm bảo được điều kiện này), hệ số rủi ro đối với các khoản cho vay loại này có thể áp dụng khoảng 200 - 250% (hiện tại là 150%). Dự kiến, cuối tuần này Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành văn bản chính thức.

    Theo phương án mới, hạn mức dự kiến từ 15% đến 20% vốn điều lệ sẽ tạo ra cơ chế linh hoạt, theo từng quy mô của mỗi ngân hàng. Tuy nhiên, hạn mức 15% đến 20% vốn điều lệ nói trên lại khiến nhiều nhà đầu tư không khỏi băn khoăn, bởi ngay lập tức họ có so sánh với khả năng cấp tín dụng của các ngân hàng so với hạn mức 3% tổng dư nợ trước đó.

    Hiện tại, có khoảng 10 ngân hàng cổ phần có vốn điều lệ trên 2.000 tỷ đồng, một số thành viên đạt trên 3.000 tỷ đồng. Và nếu tính đến Vietcombank khi chuyển sang ngân hàng cổ phần, vốn điều lệ khoảng 15.000 tỷ đồng, nhưng ngân hàng này lại không mặn mà với cho vay đầu tư chứng khoán.

    Theo đó, khả năng cấp tín dụng của hầu hết các ngân hàng vẫn khá hạn chế. Với hạn mức mới, một ngân hàng có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng cũng chỉ cấp tối đa 400 tỷ đồng dư nợ cho vay đầu tư chứng khoán.

    Còn nếu theo hạn mức 3% tổng dư nợ hiện hành của Chỉ thị 03, với tổng dư nợ thường thấy ở mức 20.000 tỷ đồng của một ngân hàng quy mô vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, lượng tín dụng đó có thể lên đến 600 tỷ đồng, cao hơn cho vay theo hạn mức vốn điều lệ.

    Như vậy, nếu phương án cho vay đầu tư chứng khoán theo hạn mức từ 15% đến 20% vốn điều lệ nói trên, rất có khả năng dòng vốn lại bị thu hẹp hơn với những ngân hàng có tổng dư nợ lớn, trái với mong đợi của nhà đầu tư trong suốt thời gian qua. Nhưng với những ngân hàng có tổng dư nợ thấp, vốn điều lệ cao thì khả năng cấp vốn có thể cao hơn.

    Ở một diễn biến khác, ông Nguyễn Đồng Tiến còn cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục mua vào ngoại tệ theo tính toán hợp lý và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đây cũng là một tháo gỡ quan trọng được chờ đợi, tạo thuận lợi cho vốn ngoại quy đổi để tham gia đầu tư, có thể kích cầu cho thị trường chứng khoán.

    Tuy nhiên, diễn biến của tỷ giá hiện nay đang bất lợi cho nhu cầu quy đổi này, khi giá USD vẫn trong xu hướng giảm so với VND. Cụ thể, trong tháng 1/2008, tỷ giá đã giảm thêm 0,26% và đang xa dần mốc 16.000 VND.

    Hôm nay VTV1 cũng phát biểu y chang ... hơn nữa ông SBC lại nói là cái quy định này hoàn toàn không phục vụ cho việc khôi phục TTCK ... mà chỉ làm tăng an toàn của hệ thống NH.

    Thế này là thế nào????????
  2. hacmuli

    hacmuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Đã được thích:
    9
    Sao TT hôm nay Uptrend mạnh thế nhỉ ??? bác giải thích hộ cái
  3. khoile28

    khoile28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Đã được thích:
    4
    Đây không phải uptrend bro ạ
  4. lucky-girl

    lucky-girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Là bác ấy cắt trym cái hôm chỉ số 776 mà đíu mua lại được ý mà. Kệ bác ấy. Các cụ có câu : ** Chó sủa thì đoàn tầu vẫn chạy



    Được lucky-girl sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 30/01/2008
  5. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    [​IMG]

    Tôi cũng bó tay bác ạ .. giải thích được chắc giầu lắm.
  6. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Đã dự đoán trước trò rung cây doạ khỉ này rồi,đúng 12h30 trưa nay VTV1 đã la oan oan, he he.

    http://www9.ttvnol.com/forum/f_319/Bac-nao-chua-len-tau-kip-thi-cung-dung-non-nong/1014424.ttvn

    Anh phóng viên còn cầm cả "văn bản" về phương án mới cho ct.03 này, màn hình hiện rõ con số cho vay theo phương án mới nhỏ hơn theo c.03 củ.

    Hô hô, quả là nghệ thuật rung cây doạ khỉ !!!

    Nếu xem xét cho kỷ, sẽ thấy phương án mới giúp các ngân hàng linh hoạt hơn, dư nợ nhiều thì sẽ giảm cho vay ck, dư nợ ít thì tăng cho vay ck. Tăng tính an toàn cho các NH. Thế mà VTV1 chỉ đưa ra trường hợp của ACB để thấy sự giảm của lượng tiền cho vay, còn không đưa ra trường hợp tăng lượng tiền cho vay như SeaBank.

    [​IMG]

    Bà con ai chưa lên tàu kịp hôm nay thì ngày mai cơ hội tốt vẫn còn, hô hô.




    Được TrendVsTrap sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 30/01/2008
  7. Sut_moi_loi_ron

    Sut_moi_loi_ron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Không biết à ,NHNN không vì TTCK mà chỉ vì NH Liên Việt và VCB (ăn theo)thôi,hiểu chưa ? Nếu không có cú này thì ai biết đến mấy cái NH mới thành lập ? Có ai vì cái TTCK chung chung ? Chỉ vì ai đó cụ thể có !!! thôi. Nhưng vì lợi ích chúng nó mà thị trường có thêm mấy nghìn tỷ cho vay CK là tốt rồi.Anh em cứ yên tâm ăn Tết.
  8. Stb

    Stb Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Thay chỉ thị 03 vậy là quá ổn roài .... một loạt ngân hàng sẽ tăng vốn sắp tới, một loạt các ngân hàng tăng vốn vừa qua, một loạt các ngân hàng mới sắp hoạt động .... tổng VĐL các ngân hàng tăng khủng long ... (cứ thấy như thằng PV Bank 5.000 tỷ, Liên việt 3.300 tỷ chuẩn bị tăng lên 6.300 tỷ ... mới thấy khủng) nguồn vốn này có thể giải ngân cho vay ngay lập tức .... chứ để CT03 thì làm sao phát triển nhanh được tổng dư nợ khi thị trường BĐS đã bắt đầu có dấu hiệu đây ......
  9. iloveyouoke

    iloveyouoke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Thứ Tư, 30/01/2008, 11:45

    Không thể đồng thời giảm lạm phát và giải cứu chứng khoán

    - Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính đang đứng trước áp lực phải cứu thị trường chứng khoán khỏi cơn nguy cấp, đồng thời phải giảm lạm phát cho nền kinh tế. Điều không may là không thể có một giải pháp đồng thời cho cả hai, nếu không nói là chỉ có thể lựa chọn một trong hai.

    Ngày 29/1, thị trường chứng khoán Việt Nam đón nhận một tin vui: Chỉ thị 03 sẽ được sửa đổi từ giới hạn mức cho vay chứng khoán từ 3% tổng dư nợ sang 15%-20% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng. Tuy chưa có ngân hàng nào kịp công bố giới hạn mới sẽ cao hơn giới hạn cũ hay không, ngay lập tức thị trường đã hiểu đây là quyết định nới lỏng mức tín dụng để giải cứu TTCK.

    Câu chuyện nóng trên thế giới tuần qua

    Đêm thứ ba 22/01, thế giới đã chứng kiến một pha giải cứu TTCK hết sức ngoạn mục của Ngân hàng Trung ương Mỹ (Fed). Với quyết định giảm lãi suất 0,75%, mức cắt giảm cao nhất trong 20 năm qua, Fed đã dang tay cứu thị trường chứng khoán (TTCK) Mỹ.

    Việc đột ngột cắt giảm lãi suất ngay trước phiên mở cửa TTCK của Fed là để ngăn chặn khả năng sụp đổ của TTCK khi mà hầu hết các thị trường chủ chốt ở châu Á và châu Âu trong ngày trước đó đã đạt những kỷ lục lớn về mức tụt giảm.

    Ngay lập tức sau quyết định của Fed, TTCK Mỹ cũng như thế giới đã có phản ứng tốt. Đà xuống dốc bị chặn lại và chứng khoán khắp nơi tăng vọt. Quyết định của Fed được xem là quyết đoán và đã mang lại hiệu quả tức thì.

    Cho dù thị trường đã tạm lắng dịu, nhiều người cho rằng như vậy là chưa đủ. Trong hai ngày qua, TTCK Mỹ đã ngập ngừng chờ đợi kết quả của phiên họp thường kỳ trong hai ngày 29/1 và 30/1. Người ta kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm thêm ít nhất 0,5% lãi suất.

    Tuy nhiên, Fed cũng đang phải đối đầu với một vấn đề đau đầu không kém đó chính là tình trạng lạm phát. Có lẽ lâu lắm rồi, nước Mỹ mới lại gặp phải lạm phát cao như hiện nay. Chỉ số giá tiêu dùng năm 2007 tăng đến 4,3%, đạt kỷ lục cao nhất trong 17 năm qua!

    Việc quyết định cắt giảm lãi suất đồng nghĩa với việc Fed sẽ bơm thêm tiền vào nền kinh tế. Một phần tiền sẽ chảy vào chứng khoán, phần còn lại sẽ đổ vào tiêu dùng và làm cho lạm phát trở nên trầm trọng hơn.

    Trong trường hợp này, Fed đã đánh đổi việc cứu thị trường chứng khoán với việc chấp nhận khả năng lạm phát tăng cao. Fed không thể một lúc đạt được hai mục tiêu vì chúng mâu thuẫn nhau.

    Vì lo sợ lạm phát, cũng như nghi ngờ tác động dài hạn của biện pháp giảm lãi suất, nên Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã không hưởng ứng hành động của Fed.

    Dường như có một câu chuyện tương tự đang xảy ra ở Việt Nam, chỉ số chứng khoán đang tuột dốc và lạm phát đang ở một mức rất cao. Có người cho rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng nên có bước như Fed đã làm. Liệu điều này có khả thi?

    Áp lực giải cứu thị trường chứng khoán

    Hiện tại TTCK Việt Nam cũng đang phải trải qua một giai đoạn hết sức tồi tệ, chỉ số chứng khoán liên tục sụt giảm. Tính đến cuối tuần qua, bình quân những nhà đầu tư mua chứng khoán vào thời điểm đầu tháng 10/2007 đã nhận thấy giá trị tài sản của mình mất đi 1/3 chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng!

    Đã có nhiều nhà đầu tư lên tiếng đòi Chính phủ phải có biện pháp giải cứu cho TTCK khỏi cơn nguy cấp, nhưng cụ thể là biện pháp gì?

    Một số ý kiến cho là chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chứng khoán đã ảnh hưởng đến thị trường. Tuy nhiên, sau ngày 7/1 là ngày công bố quyết định hoãn thi hành loại thuế này đến năm 2009, TTCK vẫn tiếp tục xuống dốc. Trong 13 phiên liên tiếp sau ngày 7/1, chỉ số VN-Index đã mất thêm hơn 130 điểm.

    Một số ý kiến khác cho là các công ty phát hành thêm cổ phiếu và trả cổ tức cuối năm bằng cổ phiếu đã làm tăng lượng cung trên thị trường. Tuy nhiên, sự sụt giảm mạnh mẽ của giá chứng khoán đã bắt đầu từ tháng 10/2007, khi mà những thông tin về phát hành thêm còn chưa xuất hiện.

    Loạt ý kiến mạnh nhất là ?oquy trách nhiệm? cho Chỉ thị 03 về việc siết chặt tín dụng mua chứng khoán và yêu cầu nới lỏng chỉ thị này.

    Cũng có những ý kiến cho là việc Ngân hàng Nhà nước giảm tốc độ mua ngoại tệ đã làm cho các nhà đầu tư nước ngoài không còn dư giả nội tệ để mua chứng khoán.

    Việc nới lỏng hạn mức tín dụng (biện pháp hành chính), cắt giảm lãi suất (biện pháp thị trường), hay tung tiền ra mua ngoại tệ, cả ba đều đi đến một kết quả như nhau: làm tăng cung tiền.

    Áp lực giảm lạm phát

    Tăng cung tiền cũng có nghĩa là phải chấp nhận tăng lạm phát.

    Tuy nhiên, trong năm qua Việt Nam đã phải chứng kiến mức lạm phát cao nhất trong vòng 12 năm qua. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2007 đã tăng 12,6% so với năm trước.

    Điều đáng ngại hơn là lạm phát có xu hướng tăng tốc theo thời gian. Chỉ riêng trong tháng 12/2007, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng đến 2,91%.

    Nguyên nhân của chỉ số giá tiêu dùng tăng cao, theo nhiều người, cho dù không phủ nhận tác động của giá cả một số mặt hàng thiết yếu trên thế giới tăng cao, nhưng chính yếu vẫn là việc một lượng tiền quá lớn được đưa ra lưu thông trong năm qua.

    Giải cứu TTCK là để khôi phục lòng tin của các nhà đầu tư đã bị xói mòn nghiêm trọng trong mấy tháng qua. Tuy nhiên, chặn đứng lạm phát cũng là để cuộc sống của đại đa số người dân không bị ảnh hưởng, đặc biệt là tầng lớp dân nghèo.

    Tóm lại, sẽ cần thêm một thời gian để thấy tác động hai mặt của việc nới lỏng tín dụng. Tuy nhiên, có thể thấy trước là lạm phát và chứng khoán sẽ vận động ngược chiều nhau. Đó là chưa tính đến việc nới lỏng tín dụng sẽ làm tăng rủi ro cho hệ thống ngân hàng.
  10. prucan

    prucan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    nói chung là ko nên tin ********* con má nào cả

    chỉ nên tin vào bản thân

    bọn phóng viên nhà báo phát thanh viên cũng lắm đứa khốn nạn, chúng viết theo ý đồ thằng cha con mẹ chúng bảo thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này