Quan ngại về Bí mật đã bị tiết lộ "Ai muốn sử dụng USD thế nào thì sử dụng, ai muốn niêm yết bán trê

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi UNITRANSHN, 24/12/2009.

1095 người đang online, trong đó có 438 thành viên. 18:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 421 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. UNITRANSHN

    UNITRANSHN Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/12/2009
    Đã được thích:
    0
    lo ngại hoạt động của sàn vàng và ngoại hối

    Phát biểu tại hội nghị ngành ngân hàng 2009, bày tỏ nhiều lo lắng về hoạt động của các ngân hàng hiện nay. Bởi vì, sự ổn định của hệ thống ngân hàng có ý nghĩa lớn trong việc đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước.
    nói, đã có dấu hiệu căng thẳng nơi này, nơi khác về tính thanh khoản.Bởi vì, dễ thấy nhất là các ngân hàng đưa lãi suất lên để huy động. Nhưng huy động vào thì ít và tín dụng ra thì nhiều.
    Nói về những bất ổn trên thị trường ngoại hối và vàng, nhấn mạnh, không thể quản lý ngoại hối như hiện nay. Ai muốn sử dụng thế nào thì sử dụng, ai muốn niêm yết bán trên thị trường thế nào thì bán. Ô tô bán bằng USD, điều hòa cũng bằng USD…. Trung Quốc chỉ có một ngân hàng thương mại được cung cấp dịch vụ kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài còn ở Việt Nam có 11 ngân hàng và 8 DN lập sàn vàng, gây ra xáo trộn.

    "Làm sao có chuyện quản lý sàn có bao nhiêu cơ quan liên quan mà khi hỏi tới trách nhiệm thì không có ai hết. Giờ hỏi sàn vàng ai cho phép kinh doanh có đúng pháp luật không thì người nói thế này, người nói thế khác là không được" - nói.
    cũng chỉ đạo, việc quản lý ngoại hối phải rà soát lại. Chính sách quản lý đương nhiên cần phù hợp với hoàn ảnh thực tế nhưng phải kiên trì theo hướng hạn chế đô la hóa nền kinh tế.
    Về dài hạn, để đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống ngân hàng và thị trường tiền tệ, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cần phải rà soát, xây dựng các quy định pháp luật sao cho phù hợp với kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế.

    chỉ rõ: "Tinh thần là tạo điều kiện cho ngân hàng hoạt động thuận lợi trong kinh tế thị trường nhưng đây là hoạt động kinh doanh có điều kiện thì phải đảm bảo can thiệp của nhà nước. Để hệ thống ngân hàng hoạt động lành mạnh không đổ vỡ, không xảy ra tiêu cực. Bởi vì, với đặc thù ngân hàng, nếu đổ vỡ không chỉ một mình ngân hàng đó đổ vỡ mà đổ vỡ dây chuyền, ảnh hưởng toàn xã hội".

    Về vấn đề này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng cảnh báo các DN, cần thận trọng trước khả năng nợ xấu sẽ tăng lên cao trong năm 2010. Hiện nay, mức độ nợ xấu chưa cao nhưng vào tháng 3 – 4 tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ áp dụng tiêu chuẩn mới nghiêm ngặt hơn trong quản lý rủi ro thì nợ xấu sẽ tăng lên. Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ nhân hệ số an toàn lên hơn nữa. Hiện nay, chỉ số an toàn của Việt Nam thấp so với quy định chung của thế giới và phải tiệm cận dần với thông lệ quốc tế.
    "Vì thế, Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường kiểm tra giám sát. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại cũng cần tăng cường kiểm tra nội bộ để quản trị tốt hơn"- ông Giàu nhắc nhở.

    www.uni-translation.com
  2. UNITRANSHN

    UNITRANSHN Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/12/2009
    Đã được thích:
    0
  3. UNITRANSHN

    UNITRANSHN Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/12/2009
    Đã được thích:
    0
    "Đô la Mỹ tăng giá có lợi cho Việt Nam"


    Đồng đô la Mỹ đang trong xu hướng tăng giá trở lại so với các đồng tiền khác trên thế giới, kể cả đồng Việt Nam. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online có cuộc trao đổi ngắn với ông Vũ Đình Ánh, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học thị trường giá cả của Bộ Tài chính, về ảnh hưởng của việc này lên nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.
    TBKTSG Online: Xu hướng đồng đô la Mỹ tăng giá trở lại so với các đồng tiền khác có ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế Việt Nam?
    - Ông Vũ Đình Ánh: Theo tôi, điều này ảnh hưởng tích cực đến nền kinh tế Việt Nam. Việc tăng giá của đồng đô la Mỹ trên thế giới sẽ làm nhẹ bớt sự ngược chiều của tỷ giá hối đoái ở thị trường Việt Nam.
    Việc đồng đô la tăng giá cũng sẽ có lợi cho các nhà xuất khẩu và nó sẽ giúp khuyến khích xuất khẩu vì hầu hết xuất khẩu của Việt Nam đều dựa chủ yếu trên đô la Mỹ.
    Trong khi đó, nếu đô la Mỹ tăng giá so với các đồng tiền khác trên thế giới thì giá của hàng hóa tính bằng đô la sẽ giảm đi, và nếu Việt Nam không điều chỉnh tăng tỷ giá đô la Mỹ và tiền đồng lên quá cao thì giá hàng hóa nhập về Việt Nam sẽ giảm.
    Một điểm nữa là Việt Nam vừa vay một khoản nợ lớn kể cả nợ ngắn hạn từ nước ngoài, nên trong thời gian giải ngân trước mắt, việc đồng đô la lên giá sẽ có lợi cho Việt Nam. Thêm vào đó, tài sản dưới dạng tiền đô la trong hệ thống tài chính và dân cư sẽ tăng giá trị khi đồng đô la mạnh lên.
    Việc này có tác động như thế nào đến việc kiềm chế lạm phát của Việt Nam?
    - Nó sẽ giúp hạn chế việc tái lạm phát của Việt Nam vì khi đồng đô la tăng giá trị thì giá của các mặt hàng ở nước ngoài sẽ không tăng nên giá các mặt hàng Việt Nam nhập về cũng sẽ không tăng, dẫn đến Việt Nam không bị nhập khẩu lạm phát.
    Thêm vào đó, nếu Việt Nam có điều chỉnh tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ thì cũng sẽ không đi ngược với xu hướng chung của thế giới.
    Vậy Việt Nam có cần điều chỉnh tăng tỷ giá vào thời điểm này để phù hợp với xu hướng chung của đồng đô la trên thế giới?
    - Việc điều chỉnh tăng tỷ giá ở Việt Nam phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó quan trọng nhất là cân đối cung và cầu ngoại tệ trong nước. Vì đồng tiền Việt Nam không phải là đồng tiền tự do chuyển đổi nên không nhất thiết là cứ đồng đô tăng giá so với các đồng tiền khác thì ta phải tăng tỷ giá theo. Nếu Ngân hàng Nhà nước vẫn có khả năng cân đối cung cầu ngoại tệ thì vẫn có thể giữ nguyên tỷ giá. Hơn nữa, ta cũng vừa mới điều chỉnh tăng mạnh tỷ giá.
    Theo đánh giá của ông, liệu việc đồng đô la tăng mạnh giá trị có thể kéo dài trong thời gian tới không?
    Theo tôi, việc này sẽ không kéo dài lâu vì sự tăng giá của đồng đô la la Mỹ gần đây là do tình hình tài chính công ở khu vực châu Âu có vấn đề khiến người ta mất lòng tin vào đồng euro nên đồng đô la chiếm ưu thế hơn so với đồng euro, chứ không phải là do nền kinh tế Mỹ có xu hướng tăng trưởng mạnh trở lại.
    Hơn nữa, sự tăng giá của đồng đô la phải được hỗ trợ bằng chính sách tiền tệ của Mỹ, trong khi Chính phủ Mỹ chưa hề có sự điều chỉnh nào đối với lãi suất cơ bản đang ở mức gần bằng 0 của họ.
    Vì vậy, một khi các nước châu Âu tìm cách giải quyết ổn thỏa tình hình khó khăn của mình, thì đồng đô la vẫn sẽ quay lại xu hướng giảm giá vì Chính phủ Mỹ vẫn đang tiếp tục các chính sách bơm tiền để cứu nền kinh tế này, làm suy giảm giá trị đồng tiền của Mỹ.



    www.uni-translation.com
  4. UNITRANSHN

    UNITRANSHN Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc đã đề ra mục tiêu đầy tham vọng đối với dự trữ vàng của nước này: đưa dự trữ vàng từ mức 1054 tấn hiện nay lên 10 nghìn tấn trong 10 năm tới.




    Đây là một kế hoạch khả thi hay một giấc mơ vàng? Quan chức Trung Quốc cho biết Trung Quốc muốn vượt qua Mỹ về dự trữ vàng. Hiện nay, Mỹ nắm dự trữ vàng lớn nhất thế giới. Tổng dự trữ vàng của Mỹ là 8.133 tấn chiếm 76,5% trong tổng dự trữ ngoại tệ của nước này.
    Kế hoạch của Trung Quốc là đảm bảo phần lớn dự trữ ngoại tệ của nước này, hiện đang đang ở dưới dạng đồng USD Mỹ và trái phiếu sẽ được chuyển sang vàng.
    Không giống Mỹ, những năm gần đây, Trung Quốc vẫn còn chậm trễ trong việc xây dựng dự trữ vàng.
    Năm 1981, Trung Quốc sở hữu 395 tấn vàng, dự trữ này tăng lên mức 500,8 tấn vào năm 2001 và 600 tấn năm 2002.
    Tháng 4/2009, Trung Quốc chính thức công bố dự trữ vàng đã lên mức 1054 tấn. Từ đó đến nay, quan chức kinh tế hàng đầu Trung Quốc và Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã liên tục phác thảo ra kế hoạch nâng dự trữ vàng trong thập kỷ tới.
    Việc Trung Quốc tăng mua vàng trong thời gian tới còn do yếu tố từ Ấn Độ, nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới công bố mua 200 tấn vàng từ Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Trung Quốc chưa bao giờ mua nhiều vàng đến vậy trong 1 lần.
    Theo chủ tịch Hiệp hội vàng Trung Quốc, quyết định mua vàng của Ấn Độ là một trong những yếu tố khiến Trung Quốc tăng mạnh dự trữ vàng.
    Ông nói: “Xét trên yếu tố hiện nay khi đồng USD liên tục sụt giảm về giá trị, cũng là hợp lý nếu Trung Quốc tăng dự trữ vàng. Quan chức Trung Quốc hiện đang tranh cãi với nhau một câu hỏi duy nhất, đó là làm sao để hiện thực hóa mục tiêu trên. Những biện pháp có thể được tính tới là mởi các mỏ vàng mới, mua vàng từ thị trường mở. Nhìn chung, Trung Quốc sẽ mua thêm vàng.”
    Trung Quốc đã nổi lên trong vai trò nước tiêu thụ và sản xuất vàng hàng đầu thế giới. Chính vì thế cũng không có gì ngạc nhiên nếu Trung Quốc tăng dự trữ vàng để duy trì vị thế hàng đầu thế giới.
    Năm 2007, Trung Quốc vượt qua Nam Phi để trở thành nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới. Hội đồng vàng thế giới và công ty tư vấn GFMS đã dự đoán Trung Quốc cũng sẽ vượt qua Ấn Độ để trở thành nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới.
    Thang 4/2009, Trung Quốc tăng dự trữ vàng bằng cách mua vàng từ các mỏ nội địa. Các chuyên gia phân tích về thị trường vàng hết sức ngạc nhiên về việc tại sao Trung Quốc chưa quan tâm đến mua vàng trên thị trường quốc tế.
    Cổ phiếu của các công ty khai mỏ Trung Quốc những tháng gần đây tăng trưởng mạnh. Cổ phiếu của những công ty như Zijin, Shandong Gold và một số công ty khác tăng trưởng từ 3 đến 4 lần trong năm nay. Thế nhưng yếu tố lớn khiến Trung Quốc quyết định việc này chính là đồng USD hạ giá.
    Chuyên gia Erik Bethel của seekingalpha.com chỉ ra những nguyên nhân chính khiến Trung Quốc quyết định nâng dự trữ vàng chính là:
    Người Trung Quốc nghiêm túc xem xét đến sự ổn định của đồng USD và vì thế tăng mua hàng hóa.
    Nhà đầu tư Trung Quốc cũng đang quan tâm đến vấn đề này.
    Hai năm trước đây, người ta không được phép mua vàng. Mọi chuyện nay đã khác, người Trung Quốc có thể đến ngân hàng và mua chứng nhận vàng. Chứng nhận vàng tương đương với ETF và được đảm bảo bởi vàng tại ngân hàng.
  5. UNITRANSHN

    UNITRANSHN Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/12/2009
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này