Quán thơ F319

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi bongcomay, 03/07/2019.

1121 người đang online, trong đó có 448 thành viên. 19:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 635391 lượt đọc và 4341 bài trả lời
  1. Songlautramtuoi

    Songlautramtuoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2020
    Đã được thích:
    1.307
    Tch sao nặng bằng mông bcm. :-*
    Congtringuyen1971bongcomay thích bài này.
  2. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    115.201
    Tmt nhẹ như bông gòn á.. hi
    Congtringuyen1971Songlautramtuoi thích bài này.
  3. Songlautramtuoi

    Songlautramtuoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2020
    Đã được thích:
    1.307
    Nhẹ thật, thanh khoãn sợ thật chỉ vài chục k cổ 1 phiên:))
    Congtringuyen1971bongcomay thích bài này.
  4. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    115.201
    TMT hàng móc cống mà bác. Ai thèm đâu
    Congtringuyen1971 thích bài này.
  5. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
    Ui, bác chúc cái VNI đi viện vậy bác :))
    --- Gộp bài viết, 26/10/2020, Bài cũ: 26/10/2020 ---
    --- Gộp bài viết, 26/10/2020 ---

    [​IMG]
    Nhóm bank bị chốt lời là nguyên nhân chính khiến cho VNI mất điểm khá mạnh hôm nay.
    Last edited: 26/10/2020
    ChiPheo98, Songlautramtuoibongcomay thích bài này.
  6. zhou_ling

    zhou_ling Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2020
    Đã được thích:
    2.731
    bongcomayCongtringuyen1971 thích bài này.
  7. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
  8. ChiPheo98

    ChiPheo98 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2017
    Đã được thích:
    2.494
    ;););););) điều gì đến sẽ đến mà bác, đi cũng có lúc chùng chân mỏi gối, đầu phiên chả lên 8đ đó bác kkk
    Congtringuyen1971bongcomay thích bài này.
  9. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    115.201
    HPG vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý 3 với doanh thu đạt 24,900 tỷ và lợi nhuận ròng 3,785 tỷ đồng, tăng trưởng so với cùng kỳ lần lượt 62% và 110%. Tỷ suất lợi nhuận ròng cũng cải thiện lên 15% so với 11.6% cùng kỳ năm trước. Theo công ty, tháng 9 HPG chính thức đạt sản lượng sản xuất thép thô với 575,000 tấn, tăng 19% so với tháng 8 và gần gấp đôi so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 8,845 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch năm và tăng 56% so với cùng kỳ.
    Hòa Phát đạt sản lượng 4 triệu tấn thép thô trong 9 tháng đầu năm, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ 2019. Trong đó tiêu thụ thép xây dựng thành phẩm đạt 2.5 triệu tấn, còn lại là phôi thép, thép cuộn cán nóng. Ở thị trường xuất khẩu HPG đã xuất khẩu 370,000 tấn, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Thị trường Trung Quốc đóng góp quan trọng với 70% phôi thép xuất khẩu của HPG.
    Sản lượng tiêu thụ của Hòa Phát tăng trưởng 14.3% ở miền trung và đặc biệt tăng hơn gấp đôi từ 280 ngàn tấn lên 591 ngàn tấn 9 tháng đầu năm. Đạt được thành quả này một phần nhờ khu liên hợp Dung Quất đi kèm với cảng nước sâu đã giúp HPG tối ưu hoạt động logistics so với các doanh nghiệp khác cùng ngành vì vậy dễ dàng tiếp cận thị trường miền nam và đi xuất khẩu. Hiện tại sản lượng tiêu thụ tại miền Nam mới chiếm 24% nhưng sẽ còn gia tăng trong thời gian tới khi thị phần của HPG đang gia tăng tại miền Nam từ 11% lên 24%. Nhiều doanh nghiệp tại miền Nam đã bị giảm sản lượng và mất thị phần như Vinakyoei, POM, ******* Hà Tĩnh đều giảm sản lượng tiêu thụ từ 7% - 15% so với cùng kỳ.
    Lò cao thứ 3 của Hòa Phát vừa mới đi vào hoạt động từ tháng 8 nhưng đã đạt hơn 80% công suất. Sản lượng sản xuất HRC đã đạt sản lượng 230 nghìn tấn trong Q3 và khả năng sẽ đạt công suất tối đa trong Q4 cuối năm. Lò cao cuối cùng tại khu công nghiệp Dung Quất sẽ đi vào hoạt động từ đầu năm sau.
    Các hoạt động còn lại của HPG như nông nghiệp vẫn tăng trưởng và chiếm tỷ trọng quan trọng trong doanh thu và lợi nhuận của HPG với khoảng 12% doanh thu và 15% lợi nhuận của tập đoàn.
    Công suất sản lượng và tiêu thụ đóng góp từ khu liên hợp Dung Quất hiệu quả hơn dự tính trước đó. Tiêu thụ thép xây dựng cả năm có thể đạt 3.4 triệu tấn, sản lượng tiêu thụ phôi thép có thể đạt 1.7 triệu tấn.
    ▪ Thị phần của HPG ở miền nam hiện đang gia tăng mạnh. HPG đang thể hiện mục tiêu tấn công thị trường miền nam và xuất khẩu thông qua việc mua cảng tại Đồng Nai và Cần Thơ để phục vụ cho công tác vận chuyển cung cấp thép miền nam và hướng tới xuất khẩu thị trường Cambodia.
    ▪ Việc đầu tư lớn vào khu công nghiệp Dung Quất khiến tỷ lệ nợ vay HPG lên đến mức cao trên 80% trên Vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên nhờ những ưu thế doanh nghiệp đầu ngành với thị phần lớn, tỷ lệ SG&A ở mức thấp dưới 12% và tối ưu logistics là một trong những thế mạnh giúp HPG duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế đang khó
    khăn.
    ▪ Theo kế hoạch HPG đạt ra trong năm 2020 doanh thu 86,000 tỷ đồng và 9,000 tỷ lợi nhuận sau thuế có thể vượt qua khá xa sau quý 4. Dự báo doanh thu cả năm của HPG có thể đạt trên 90,000 tỷ và lợi nhuận trên 12 ngàn tỷ đồng.
    ▪ EPS dự phóng cả năm của HPG khoảng 3,600, PE dự phóng ở mức 8 dựa trên giá cổ phiếu hiện tại 29-30. Mức giá hiện tại của HPG vẫn hấp dẫn cho mục tiêu nắm giữ dài hạn với mục tiêu năm 2021 từ 37-45 với tỷ suất lợi nhuận từ 28% - 50%.
    Congtringuyen1971 thích bài này.
  10. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    115.201
    Những doanh nghiệp cán đích sớm chỉ tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng
    19:40 | 25/10/2020

    [​IMG]
    Nhiều doanh nghiệp vượt kế hoạch kinh doanh 2020 sau 9 tháng đầu năm (Ảnh: Alex Chu)

    Bất chấp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với những khoản lãi vượt kế hoạch đầy ấn tượng.
    Năm 2020 quả là một năm đầy thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng. Sức ép từ cạnh tranh ngày càng gia tăng, cộng thêm cú sốc về kinh tế do dịch COVID-19 gây ra khiến cho nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh chao đảo.

    Tuy nhiên, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm được công bố mới đây cho thấy, trong khi nhiều công ty vẫn đang loay hoay tìm cách gỡ khó, một số doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực ít chịu tác động, thậm chí hưởng lợi từ đại dịch, đã tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt bão dịch để hoàn thành kế hoạch kinh doanh trước hạn.

    [​IMG]
    Nguồn: Thu Thảo tổng hợp từ BCTC
    Doanh nghiệp nuôi heo lãi đậm, hoàn thành sớm mục tiêu kinh doanh
    Không quá bất ngờ khiCTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã: DBC)" dir="ltr" style="box-sizing: border-box; color: rgb(var(--google-purple-700));"> CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã: DBC)nằm trong danh sách các doanh nghiệp sớm cán đích kế hoạch năm.

    Theo báo cáo của Dabaco, 9 tháng đầu năm 2020, ngành ngăn nuôi ghi nhận phục hồi trong khi cùng kì năm trước ngành này chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch tả heo châu Phi. Bên cạnh đó, một số dự án trong kì đã đi vào hoạt động và đóng góp đáng kể vào hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của tập đoàn.

    Lũy kế 9 tháng đầu năm, tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần 7.155 tỉ đồng, gấp 1,4 lần giá trị 9 tháng năm 2019. Lãi sau thuế của cổ đông công ty gấp 24 lần, đạt gần 1.137 tỉ đồng.

    Như vậy sau 9 tháng, lợi nhuận Dabaco đã vượt mức 1.000 tỉ đồng và vượt xa kế hoạch cả năm 2020.

    Tương tự Dabaco, CTCP Chăn nuôi Mitraco (Mã: MLS) cũng cho biết đã sớm hoàn thành kế hoạch kinh doanh sau 9 tháng. Theo đó, doanh thu thuần 9 tháng của Mitraco tăng 85% lên 307 tỉ đồng. Lãi ròng tương ứng đạt 85,5 tỉ đồng, gấp 2,1 lần vốn điều lệ và cải thiện đáng kể so với giá trị âm 29,9 tỉ đồng của cùng kì năm trước.

    Năm 2020, doanh nghiệp nuôi heo tại Hà Tĩnh lên kế hoạch doanh thu 275 tỉ đồng và lãi sau thuế 40 tỉ đồng. Với kết quả trên, Mitraco đã thực hiện vượt 12% kế hoạch doanh thu và 114% chỉ tiêu lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm.

    [​IMG][​IMG]
    Một doanh nghiệp khác trong ngành là CTCP Nông súc sản Đồng Nai (Dolico - Mã: NSS) cũng vừa công bố kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm với các chỉ tiêu tài chính đều vượt mức kế hoạch năm.

    Cụ thể, với sản lượng heo thịt đạt đến 99,07% kế hoạch năm 2020, tổng doanh thu lũy kế sau 9 tháng của doanh nghiệp này ghi nhận hơn 264 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 110 tỉ đồng, là mức lãi cao nhất trong 5 năm trở lại đây và vượt hơn 2 lần mục tiêu lợi nhuận sau thuế đề ra cho cả năm.

    Với đà phát triển, doanh nghiệp này dự ước trong năm 2020 sẽ đạt mức doanh thu 319 tỉ đồng và 123 tỉ đồng lãi ròng, lần lượt vượt 46% và 257% kế hoạch năm.

    Ông lớn ngành thép ước vượt 175% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng
    CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh hợp nhất cả niên độ tài chính 2019 - 2020 (1/7/2019 - 30/9/2020) với doanh thu thuần đạt 27.538 tỉ đồng, tương đương 98% giá trị thực hiện niên độ trước.

    Lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.100 tỉ đồng, tăng 205% so với con số 361 tỉ đồng của niên độ trước và vượt 175% kế hoạch 400 tỉ đồng mà đại hội đồng cổ đông giao phó.

    Theo Hoa Sen, một trong những nguyên nhân giúp tập đoàn ghi nhận lợi nhuận cao đột biến dù doanh thu không tăng là chủ trương tái cấu trúc toàn diện hệ thống phân phối, chuyển đổi hàng trăm chi nhánh thành cửa hàng trực thuộc chi nhánh tỉnh để giảm chi phí quản lí.

    Ngoài ra, Hoa Sen cũng cho biết tập đoàn đã áp dụng hệ thống ERP (hoạch định tài nguyên doanh nghiệp) để quản lí toàn bộ hoạt động từ hàng tồn kho, công nợ, tài sản ngắn hạn khác… qua đó cắt giảm thêm chi phí quản lí doanh nghiệp.

    [​IMG]
    Trong khi đó,CTCP Đầu tư Thương mại SMC (Mã: SMC) " dir="ltr" style="box-sizing: border-box; color: rgb(var(--google-purple-700));">CTCP Đầu tư Thương mại SMC (Mã: SMC) ghi nhận doanh thu thuần quí III giảm 3% so với cùng kì năm 2019, xuống 4.133 tỉ đồng. Song, giá vốn giảm sâu đã giúp lãi gộp tăng 137%. Sau khi trừ các khoản chi phí, công ty báo lãi sau thuế gần 100 tỉ đồng, cao gần gấp ba lần giá trị đạt được của quí III/2019.

    Lũy kế 9 tháng, SMC đạt 11.265 tỉ đồng doanh thu thuần, giảm 13%; 156 tỉ đồng lãi sau thuế, tăng 41% so với cùng kì năm ngoái.

    So với mục tiêu doanh thu 15.200 tỉ đồng và lãi sau thuế 120 tỉ đồng năm 2020, sau 9 tháng, doanh nghiệp ngành thép đã thực hiện được 74% kế hoạch doanh thu thuần và vượt mức kế hoạch lãi 30%.

    Nhóm bất động sản công nghiệp gọi tên Long Hậu
    Theo thống kê của người viết, tính đến thời điểm hiện tại, CTCP Long Hậu (Mã: LHG) là cái tên duy nhất trong nhóm doanh nghiệp bất động sản hoàn thành sớm kế hoạch lợi nhuận cả năm.

    Cụ thể, 9 tháng đầu năm, LHG ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 460 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 134 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 39% và 37% so với cùng kì năm ngoái.

    Năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 916 tỉ đồng, lợi nhuận là 122,5 tỉ đồng. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, Long Hậu đã thực hiện được 53% mục tiêu doanh thu và vượt 9% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

    Hàng loạt doanh nghiệp bứt tốc, cán đích sớm kế hoạch lợi nhuận
    Quí III tiếp tục đánh dấu kết quả ấn tượng của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (Mã: HND) sau hai tháng đầu năm kinh doanh thuận lợi. Doanh thu thuần trong quí giảm nhẹ 2% so với cùng kì năm trước, còn 2.286 tỉ đồng. Song, nhờ cắt giảm chi phí, công ty báo lãi sau thuế tăng 88% lên gần 175 tỉ đồng.

    Lũy kế 9 tháng năm 2020, HND ghi nhận 8.470 tỉ đồng doanh thu và 969 tỉ đồng lãi trước thuế, tương ứng đã thực hiện 75% chỉ tiêu doanh thu và vượt gần 3% mục tiêu lợi nhuận.

    Trong 6 tháng niên độ (1/4/2020 - 30/9/2020), doanh thu thuần của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã: TCH) đạt 3.109 tỉ đồng, gấp 4 lần cùng kì. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận gần 808 tỉ đồng, tăng 162%.

    Như vậy, sau nửa năm, công ty đã hoàn thành 124% chỉ tiêu doanh thu và 101% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

    Lí giải về kết quả trên, Hoàng Huy cho biết hoạt động kinh doanh từ hai lĩnh vực cốt lõi là phân phối xe và phát triển bất động sản đã đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng mạnh mẽ trong 6 tháng qua của doanh nghiệp.

    Hay như CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng với doanh thu thuần tăng 28%, đạt 4.653 tỉ đồng. Lãi ròng lên tới 705 tỉ đồng, tăng 78% so với cùng kì.

    Năm 2020, Đức Giang đặt mục tiêu doanh thu 6.084 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế dự đạt 700 tỉ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, DGC đã hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu và vượt 0,7% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

    Không chỉ chịu tác động khép của dịch bệnh và sự biến đổi khí hậu, ngành phân bón Việt Nam hiện đang đối mặt với nghịch cảnh khi nhập khẩu phân bón tăng trong lúc thị trường nội địa dư cung.

    Dù vậy, CTCP Đạm Phú Mỹ (Mã: DPM) đã cán đích lợi nhuận chỉ sau 3/4 chặng đường. Doanh thu thuần của công ty đạt 5.832 tỉ đồng, lãi sau thuế 597 tỉ đồng, lần lượt tăng 8% và tăng 293% so với cùng kì.

    Với kết quả trên, ông lớn đầu ngành phân bón đã thực hiện 63% kế hoạch doanh thu và vượt 38% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

    Sau sự cố cháy kho hàng năm 2019, kết quả kinh doanh củaCTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Mã: RAL)vẫn giữ đà tăng trưởng. Mới đây, doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quí III/2020 với doanh thu thuần đạt 1.024 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỉ đồng, tương ứng với mức tăng 14% và 8% so với cùng kì năm trước.

    Hai quí đầu năm, lợi nhuận của Rạng Đông ghi nhận mức tăng lần lượt là 44% và 40%. Sau 9 tháng, RAL đạt 3.060 tỉ đồng về doanh thu và 263 tỉ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 13% và 28% so với cùng kì. So với kế hoạch lãi tối thiểu 100 tỉ đồng năm 2020, Rạng Đông đã vượt 163% kế hoạch cả năm.

    Tương tự, CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (Mã: TCM) báo lãi 9 tháng gần 201 tỉ đồng, tăng 31% so với cùng kì và vượt 6% chỉ tiêu năm. Doanh thu 9 tháng giảm gần 3% còn 2.717 tỉ đồng, trong đó chiếm chủ yếu là doanh thu xuất khẩu.

    Báo cáo tài chính quí III/2020 của CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PV Coating - Mã: PVB) cho thấy, doanh nghiệp tiếp tục lâm vào cảnh thua lỗ sau vài tháng kinh doanh có lãi. Việc kinh doanh dưới giá vốn khiến doanh nghiệp lỗ gộp 1,4 tỉ đồng, đồng thời ghi nhận lỗ sau thuế 6 tỉ đồng.

    Tính chung 9 tháng, PV Coating ghi nhận gần 677 tỉ đồng doanh thu thuần, gấp 22 lần cùng kì năm trước. Nhờ kết quả kinh doanh khả quan của hai quí đầu năm, lãi sau thuế 9 tháng của PVB đạt 80,5 tỉ đồng, vượt 64% mục tiêu cả năm.

    Nhiều doanh nghiệp khác cũng báo lãi vượt kế hoạch đề ra. Đơn cử như CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco - Mã: HAX)ghi nhận doanh thu 9 tháng 3.751 tỉ đồng, lãi sau thuế hơn 62 tỉ đồng, lần lượt tăng 3% và 43% so với cùng kì năm ngoái. Qua 9 tháng đầu năm, Haxaco đã thực hiện vượt 21% kế hoạch đặt ra.

    Với CTCP Cao su Sao Vàng (Mã: SRC), lũy kế 9 tháng đã có 642 tỉ đồng doanh thu; lãi ròng gần 45 tỉ đồng, tăng 118% so với 9 tháng đầu năm 2019. Với kết quả đó, công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm với tỉ lệ 168%.

    Nhờ sản xuất khẩu trang y tế trong mùa dịch COVID-19, Tổng CTCP Y tế Danameco (Mã: DNM) ghi nhận các chỉ tiêu kinh doanh quí III tăng bằng lần. Cụ thể, Danameco đạt 207 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng gấp 3,3 lần so với cùng kì năm 2019. Lãi sau thuế đột biến từ hơn 59 triệu cùng kì 2019 lên hơn 4,8 tỉ đồng kì này.

    Kết thúc 9 tháng đầu năm, Danameco thu về 573 tỉ đồng doanh thu thuần và 31 tỉ đồng lãi sau thuế, tương ứng thực hiện vượt 1% mục tiêu doanh thu và vượt 27% lợi nhuận cả năm.

    Công ty CP hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (Savimex - Mã: SAV) - một doanh nghiệp xuất khẩu gỗ cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 25,5 tỉ đồng, tăng 27,6% so với cùng kì và vượt kế hoạch đề ra cho cả năm.
    winwin8668, Jun666, lactuyet1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này