Quán thơ F319

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi bongcomay, 03/07/2019.

510 người đang online, trong đó có 204 thành viên. 06:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 635066 lượt đọc và 4341 bài trả lời
  1. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    93.392
    Sữa hôm nay túm là đúng đáy rồi, đón sóng ĐHCĐ và ăn cổ tức.
    --- Gộp bài viết, 19/04/2021 ---
    Đống tiền này có thể kéo VNindex lên 2500 đấy cụ.;;)
    stockhcm5, Con_ong_trumbongcomay thích bài này.
  2. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.699
    VN index có lên bao nhiêu thì cũng không quan trọng bằng tài khoản mình tăng hãy giảm ạ
    Có nhiêu đó cần gì đánh chứng nữa bác, ăn cả đời không hết
  3. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.454
    Tăng hai chục điểm sao tiền mất
    Cái chơi kì toàn quất hàng tôi
    Ngon thì oánh xuống mạnh coi
    Mới hay vàng đá ở nơi chứng trường. :D:)):)):))
    tornado1, bongcomaystockhcm5 thích bài này.
  4. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.126
    Cơ cấu lại hàng đi bác: trụ, ng, ck, thép mà múc
  5. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.699
    Hưởng lợi từ giá thép tăng, HMC lãi cao kỷ lục trong quý 1
    THỨ 5, 15/04/2021
    [​IMG]
    Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh – Vnsteel (mã CK: HMC) đã công bố BCTC quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.



    Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt 1.116,4 tỷ đồng tăng 40% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt 100,8 tỷ đồng cao gấp hơn 5 lần so với quý 1/2020.

    Mặc dù các chi phí phát sinh tăng cao so với cùng kỳ nhưng nhờ lãi gộp lớn nên kết quả HMC báo lãi sau thuế 64,5 tỷ đồng cao gấp 10 lần cùng kỳ tương đương EPS đạt 3.080 đồng – Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất theo quý trong lịch sử hoạt động của HMC.

    Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do sản lượng tiêu thụ và giá bán thép tăng ngược chiều với diễn biến quý 1/2020 vốn chịu tác động mạnh của dịch Covid – 19.


    HMC sẽ tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 26/4 tới, theo tài liệu được công bố mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 nhưng HMC đã có một năm 2020 thành công khi cả doanh thu và lợi nhuận đều vượt các chỉ tiêu kế hoạch, đáng chú ý là LNST đạt gần 38 tỷ đồng vượt 127% kế hoạch và cao gấp hơn 3 lần so với năm 2019. Với kết quả này HMC sẽ chia cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 17%.

    Sang năm 2021, HĐQT trình kế hoạch doanh thu đạt 3.454 tỷ đồng giảm 5% so với thực hiện 2020, LNST đạt 44 tỷ đồng tăng 16% so với 2020, cổ tức dự kiến ở mức 10%. Trong năm 2021 công ty có kế hoạch dầu tư mở rộng xưởng gia công thép tại Vĩnh Lộc giá trị dự kiến là hơn 22 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Trần Dũng
    dancaychoitrungtornado1 thích bài này.
  6. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.699
    Các quỹ ETF sẽ mua bán như thế nào trong kỳ cơ cấu lần này?
    VFMVN Diamond ETF sẽ hạ tỷ trọng nhiều cổ phiếu ngân hàng hiện tại như MBB, VPB, TPB, TCB và CTG.

    VNFin Lead ETF sẽ bán mạnh STB, trong khi mua nhiều nhất SSI.

    Các quỹ mô phỏng VN30 Index sẽ bán mạnh nhất VPB, trong khi mua vào VNM và CTG.

    Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa công bố kết quả rà soát cổ phiếu thành phần rổ VN30, VN Diamond, VNFin Lead Index trong kỳ cơ cấu tháng 4. Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 4/5 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 29/4.

    Dựa trên kết quả này, Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) có dự phóng về tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ ETF nội sắp tới.

    Với VN Diamond, cổ phiếu KDH đã bị loại ra khỏi danh mục do không còn đáp ứng tiêu chí room ngoại. Ngược lại cổ phiếu TCM và 5 cổ phiếu ngân hàng VIB, EIB, ACB, MSB, LPB được thêm vào. Như vậy danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu.

    Do quy định tỷ trọng tối đa của nhóm ngành là 40%, do đó các cổ phiếu ngân hàng hiện tại sẽ bị giảm tỷ trọng. Hiện quỹ VFMVN Diamond ETF với quy mô trên 10.600 tỷ đồng đang sử dụng bộ chỉ số này.

    SSI Research tính toán MBB sẽ bị bán ra nhiều nhất với khối lượng khoảng 18,7 triệu cổ phiếu, VPB bị bán 10,6 triệu cổ phiếu, ngoài ra còn có TPB, TCB và CTG bị bán hàng triệu đơn vị. Riêng KDH sẽ bị bán toàn bộ gần 19 triệu cổ phiếu.

    Ở chiều ngược lại các cổ phiếu ngân hàng mới được thêm vào là ACB có thể được mua nhiều nhất với 19,4 triệu cổ phiếu, EIB tăng 10,4 triệu cổ phiếu và LPB, MSB, VIB cũng được mua hàng triệu đơn vị. Cổ phiếu mới TCM sẽ được mua gần 2 triệu đơn vị.

    [​IMG]
    Rổ chỉ số VNFin Lead loại bỏ VND do mã này đã tạm chuyển giao dịch sang HNX. Hiện SSIAM VNFin Lead ETF là quỹ mô phỏng chỉ số này. Quỹ này dự kiến sẽ bán ra gần 1,5 triệu cổ phiếu STB và hơn 650.000 cổ phiếu VCB, trong khi đó mua mạnh 1,3 triệu cổ phiếu SSI và 1,2 triệu cổ phiếu CTG.

    [​IMG]
    Với VN30 Index, rổ chỉ số không cơ cấu các cổ phiếu thành phần mà chỉ tính toán lại tỷ trọng. Các quỹ VFM VN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, MAFM VN30 ETF đang mô phỏng theo chỉ số này với tổng tài sản ước tính 8.900 tỷ đồng.

    SSI Research ước tính VPB sẽ là cổ phiếu bị bán ra nhiều nhất với khoảng 2,2 triệu đơn vị, trong khi các cổ phiếu được mua nhiều nhất là VNM và CTG với khối lượng lần lượt 1,7 triệu và 1,5 triệu cổ phiếu.

    [​IMG]
    SSI Research ước tính giao dịch mua bán của các quỹ mô phỏng chỉ số VN30.

    Tính tổng lại giao dịch cơ cấu 3 chỉ số, các cổ phiếu ngân hàng sẽ được giao dịch sôi động nhất với chiều mua vào gồm ACB, EIB, LPB, MSB và VIB. Trong khi đó, MBB, VPB, TPB và TCB bị bán nhiều nhất.

    [​IMG]
    Giao dịch trong kỳ cơ cấu quý II/2021
  7. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.699
    Tisco (TIS) báo lãi quý 1/2021 gấp 9 lần cùng kỳ, vượt 16% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm
    19/04/2021 09:55
    Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu tăng, chi phí, đặc biệt là chi phí lãi vay giảm.
    CTCP Gang thép Thép Thái Nguyên (Tisco – mã chứng khoán TIS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ.

    Cụ thể, doanh thu thuần quý 1/2021 đạt 3.006 tỷ đồng, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tỷ lệ tăng chi phí giá vốn chỉ 38,7% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 156,7 tỷ đồng, tăng 50% so với quý 1/2020.

    [​IMG]

    Chi phí tài chính trong quý 33,5 tỷ đồng, giảm 10,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020 – đây chủ yếu là chi phí lãi vay. Tính đến 30/3/2021 tổng nợ phải trả của Tisco còn 7.733 tỷ đồng (tăng 281 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm). Trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 2.426 tỷ đồng (giảm 145 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn còn 1.964 tỷ đồng.

    Kết quả, trừ các chi phí phát sinh, quý 1/2021 Tisco lãi trước thuế 57 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 44,3 tỷ đồng, hơn gấp 9 lần so với số lãi 4,7 tỷ đồng đạt được quý 1/2020.

    [​IMG]

    Năm 2021 Tisco đặt mục tiêu đạt 12.989 tỷ đồng tổng doanh thu và gần 49 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy kết thúc quý 1 Tisco đã thực hiện được trên 23% kế hoạch doanh thu và đã hoàn thành vượt 16% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.


    Nguyên Phương
    dancaychoitrung, stockhcm5tornado1 thích bài này.
  8. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    93.392
    Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương các cụ cứ Bia và sữa bồi bổ sức khoẻ nhé!:drm:bz:drm1Sữa thì mượn hình ảnh BCM nhé.@};-
    dancaychoitrung, stockhcm5bongcomay thích bài này.
  9. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.699
    Bác chuẩn bị cho VNM làm đầu tầu đi á ..hi
    Vinamilk liên tiếp thăng hạng trong Top 50 công ty sữa hàng đầu thế giới

    Bước tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng thế giới

    Năm 2017, Vinamilk là công ty Việt Nam đầu tiên góp mặt trong danh sách Top 50 công ty sữa hàng đầu thế giới ("Top 50") theo thống kê từ Plimsoll, đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực phân tích tài chính đa ngành trên phạm vi toàn cầu. Sự phát triển bền vững ở cả thị trường trong và ngoài nước trong các năm qua đã giúp Vinamilk thăng hạng liên tiếp 6 bậc, vươn lên hạng thứ 36, và đồng thời trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam cũng như của khu vực Đông Nam Á góp mặt trong danh sách này.

    Đặc biệt, bên cạnh các công ty đến từ những quốc gia đi đầu về ngành sữa như Mỹ, New Zealand, hay khu vực Châu Âu… thì trong danh sách Top 50 có sự góp mặt của các nước trong khu vực châu Á gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ và Việt Nam – với đại diện duy nhất là Vinamilk.

    Sau một năm 2020 nhiều thách thức do Covid-19, việc thăng 6 hạng liên tiếp đã cho thấy sự vững chắc trong chiến lược phát triển của Vinamilk. Năm 2020, nhờ các chiến lược phù hợp ứng phó với Covid-19, Vinamilk đã ghi nhận các kết quả kinh doanh tích cực. Doanh thu cuối năm 2020 đạt 59.723 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ 2019 và tăng 17% so với năm 2017.

    [​IMG]
    Doanh thu Vinamilk từ năm 2017 – 2020

    [​IMG]
    Tổng Tài sản và Vốn chủ sở hữu (Tại thời điểm 31/12/2020)

    Trong thời gian qua, Vinamilk đã liên tục giới thiệu các sản phẩm mới đến người tiêu dùng, trong đó có nhiều sản phẩm có tính đột phá như Sữa tươi 100% Vinamilk Green Farm, Sữa tươi có chứa tổ yến, Nước trái cây cao cấp Fruit Love, Sữa trái cây Hero... Việc liên tiếp mang đến những sản phẩm mới, chất lượng, đáp ứng nhiều nhu cầu về dinh dưỡng cũng đã giúp Vinamilk tiếp tục được Kantar Worldpanel đánh giá là Thương hiệu sữa được người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều nhất năm thứ 8 liên tiếp và dẫn đầu thị trường sữa trong nước ở các phân khúc chính như: sữa nước, sữa bột, sữa đặc… theo báo cáo từ Nielsen.

    [​IMG]
    Vinamilk liên tục giới thiệu các sản phẩm mới đến người tiêu dùng

    Không chỉ khẳng định vị thế thương hiệu sữa số 1 tại Việt Nam, Vinamilk đã đưa sản phẩm và thương hiệu vươn ra nhiều thị trường trên thế giới. Tính đến nay, các sản phẩm của Vinamilk đã có mặt tại 56 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng kim ngạch đạt hơn 2,4 tỷ USD. Trong giai đoạn 2017 đến nay, doanh thu đến từ hoạt động xuất khẩu liên tục ghi nhận sự tăng trưởng tích cực song song việc mở rộng thêm các thị trường xuất khẩu mới. Gần nhất, Quý 1/2021, doanh thu xuất khẩu của Vinamilk dự kiến đạt mức tăng trưởng hơn 8% so với cùng kỳ.

    Định hướng phát triển bền vững

    Trong nỗ lực để duy trì vị trí dẫn đầu tại thị trường Việt Nam và tiếp tục vươn lên các thứ hạng cao hơn trên bản đồ ngành sữa thế giới, Vinamilk xác định quản trị doanh nghiệp và phát triển bền vững sẽ là hướng đi được đẩy mạnh trong tương lai. Trong đó, chiến lược phát triển bền vững sẽ được Vinamilk xây dựng để hướng đến việc đảm bảo các giá trị bền vững cho kinh tế, xã hội và môi trường.

    [​IMG]
    Năng lượng mặt trời đã được Vinamilk triển khai áp dụng trên tất cả trang trại cả nước, dự kiến hoàn thành vào cuối 2021

    Bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk, cho biết: "Bên cạnh duy trì sự ổn định trong sản xuất, kinh doanh, Vinamilk sẽ đẩy mạnh hơn nữa tính gắn kết và chia sẻ giá trị cùng các bên liên quan. Phát triển bền vững sẽ được Vinamilk định hướng theo các mô hình tiên tiến của ngành sữa thế giới. Từ đó, triển khai các kế hoạch hành động, sáng kiến cụ thể cho tất cả các phần của chuỗi giá trị từ nghiên cứu phát triển, hệ thống trang trại, nhà máy đến cung ứng".

    Một trong những chiến lược đã giúp Vinamilk vươn mình mạnh mẽ chính là đầu tư vào hệ thống trang trại bò sữa hiện đại, quy mô lớn và đạt chuẩn quốc tế. Hiện nay Vinamilk đang có 13 trang trại bò sữa tại Việt Nam và một tổ hợp trang trại bò sữa tại Lào. Quy mô đàn bò sữa do Vinamilk quản lý và khai thác sữa là hơn 150.000 con và với các dự án đang triển khai, dự kiến đến 2022-2023, quy mô đàn bò sẽ tăng lên thêm 20.000 con.

    [​IMG]
    Vinamilk vừa đón đàn bò sữa 2.100 con từ Mỹ, nằm trong kế hoạch nhập khẩu hơn 5.000 bò sữa năm 2021 của công ty

    Đầu năm 2021, Vinamilk lần đầu giới thiệu về những "Trang trại Sinh thái Vinamilk Green Farm" đặt tại tỉnh Quảng Ngãi, Thanh Hóa và Tây Ninh. Mô hình các trang trại sinh thái này là một bước tiến của Vinamilk trong hành trình phát triển chăn nuôi bò sữa theo hướng bền vững và sẽ được mở rộng trong tương lai. Hệ thống các trang trại sinh thái cung cấp nguồn nguyên liệu sữa tươi cho dòng sản phẩm cao cấp Sữa tươi 100% Vinamilk Green Farm mới ra mắt trên thị trường.

    Ánh Dương
    dancaychoitrung, stockhcm5tornado1 thích bài này.
  10. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.699
    Gần chục tỷ cổ phiếu "vua" sắp tung ra thị trường
    06:57 20/04/2021
    (ĐTCK) Thống kê sơ bộ kế hoạch phát hành cổ phiếu năm 2021 của các ngân hàng, lượng cung trên sàn chứng khoán sẽ tăng thêm ít nhất 7,3 tỷ đơn vị, phần lớn trong số đó là “miễn phí”.
    [​IMG]
    Đa số ngân hàng chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu
    Dồn dập các kế hoạch phát hành

    Năm nay, ABBank dự kiến phát hành thêm gần 370 triệu cổ phiếu, chia làm 2 đợt, qua đó tăng vốn điều lệ từ 5.713 tỷ đồng lên hơn 9.409 tỷ đồng, tương đương tăng gần 65%. Trong đó, đợt 1, Ngân hàng sẽ tăng vốn thêm gần 1.257 tỷ đồng, thông qua việc chào bán hơn 114 triệu cổ phiếu (20%) cho cổ đông hiện hữu và hơn 11,4 triệu cổ phiếu (2%) cho cán bộ, nhân viên với giá 11.500 đồng/cổ phiếu. Đợt 2, Ngân hàng sẽ phát hành gần 244 triệu cổ phiếu thưởng, tương đương với số vốn tăng thêm gần 2.440 tỷ đồng (tăng 35% so với mức vốn điều lệ sau khi tăng vốn đợt 1).

    ADVERTISEMENT

    Tương tự, MB dự kiến tăng vốn điều lệ từ 27.987 tỷ đồng lên 38.676 tỷ đồng thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 35%, chào bán riêng lẻ khoảng 70 triệu cổ phiếu và phát hành 19,24 triệu cổ phiếu cho cán bộ, nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

    OCB sẽ tăng vốn điều lệ từ 10.959 tỷ đồng lên 14.449 tỷ đồng, tương đương tăng 32% bằng cách chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 25%; phát hành khoảng 5 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu; chào bán riêng lẻ 70 triệu cổ phiếu. Năm ngoái, ngân hàng này đã tăng vốn thêm hơn 3.000 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cho đối tác ngoại là Aozora Bank và phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 25%. Hiện Aozora Bank đang là cổ đông chiến lược, nắm 15% vốn chủ sở hữu của OCB.

    SeABank sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 9,12% và phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phát hành ESOP để tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.000 tỷ đồng, lên trên 15.200 tỷ đồng.

    VIB sẽ phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 40%, nâng vốn điều lệ lên 15.531 tỷ đồng, sau đó chào bán riêng lẻ, tỷ lệ tối đa là 3%.

    BIDV sẽ tăng vốn điều lệ thêm 8.304 tỷ đồng (20,6%), lên 48.524 tỷ đồng, thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm.

    SCB dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 15.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2020 - 2030, trong đó, năm 2020 - 2021 tăng thêm 5.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

    Nam A Bank dự kiến tăng vốn điều lệ từ 4.564 tỷ đồng lên trên 8.500 tỷ đồng thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ.

    Một số ngân hàng khác chỉ lên kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Chẳng hạn, HDBank dự kiến phát hành hơn 400 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương đương tỷ lệ 25%, tăng vốn điều lệ thêm hơn 4.000 tỷ đồng, lên 20.110 tỷ đồng.

    ACB sẽ trả cổ tức năm 2020 ở mức 25% bằng cổ phiếu để tăng vốn lên 27.019 tỷ đồng. Dragon Financial Holdings Limited hiện là cổ đông lớn duy nhất của ACB, với tỷ lệ sở hữu 6,92%, nhưng tỷ lệ sở hữu tối đa (room) của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng đã được lấp đầy (30%).

    MSB sẽ chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 30% bằng cổ phiếu để tăng vốn lên 15.221 tỷ đồng.

    BacA Bank sẽ phát hành hơn 44,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, tương đương tỷ lệ 6,3%, qua dó nâng vốn điều lệ từ 7.085 tỷ đồng lên hơn 7,531 tỷ đồng.

    Với VietinBank, từ năm ngoái, ngân hàng này đã thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 28,8%, tương đương hơn 1 tỷ đơn vị.

    ADVERTISEMENT

    Hiện các ngân hàng trên 3 sàn chứng khoán (HOSE, HNX, UPCoM) có tổng khối lượng gần 40 tỷ cổ phiếu. Thống kê sơ bộ các kế hoạch phát hành, thị trường sẽ có thêm ít nhất 7,3 tỷ cổ phiếu “vua” trong năm 2021, vì một số ngân hàng hiện chưa công bố kế hoạch tăng vốn.

    Nhiều mục đích tăng vốn

    Mục đích tăng vốn điều lệ của ACB là nhằm củng cố các tỷ lệ an toàn đối với Ngân hàng, tăng nguồn vốn trung, dài hạn cho các hoạt động cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu chính phủ, có thêm nguồn vốn để cải tạo, đầu tư các dự án chiến lược giai đoạn 2019 - 2024.

    Thị trường sẽ có thêm ít nhất 7,3 tỷ cổ phiếu “vua” trong năm 2021, vì một số ngân hàng hiện chưa công bố kế hoạch tăng vốn.

    Đại diện MSB cho biết, Ngân hàng chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn tài chính theo tiêu chuẩn quốc tế Basel II, hướng tới Basel III.

    MB cho hay, số vốn điều lệ tăng thêm (dự kiến 10.688 tỷ đồng) sẽ được sử dụng để bổ sung vốn đầu tư tăng năng lực (4.783 tỷ đồng), bổ sung vốn đầu tư kinh doanh khác (5.905 tỷ đồng).

    SeABank lý giải, việc tiếp tục bổ sung vốn điều lệ là rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng của Ngân hàng.

    Theo ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch Hội đồng quản trị VIB, tăng vốn nhằm đảm bảo tối ưu khả năng tăng trưởng về tổng tài sản trong năm 2021 và đáp ứng các tỷ lệ an toàn trong kinh doanh của Ngân hàng.

    Với BacA Bank, tăng vốn sẽ giúp Ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn, phát triển mạng lưới và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

    HDBank chia sẻ, Ngân hàng sẽ dùng số vốn điều lệ tăng thêm trong năm nay để cho vay trung, dài hạn và bổ sung nguồn vốn lưu động.

    Còn SCB sẽ ưu tiên bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, tập trung đầu tư tài sản cố định, hiện đại hóa công nghệ thông tin và đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở các chi nhánh.

    TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế đánh giá, tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm nay đối với các ngân hàng là rất phù hợp. Bên cạnh việc cắt giảm chi phí, tăng vốn thông qua hình thức này có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II. Ngân hàng Nhà nước có lộ trình kiểm soát tăng trưởng tín dụng bằng hệ số CAR, thay vì giao chỉ tiêu, hạn mức như nhiều năm trước, giúp các ngân hàng linh hoạt hơn trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, áp lực tăng vốn ở nhóm ngân hàng có vốn nhà nước vẫn còn lớn khi CAR cao hơn mức quy định (8%) nhưng vẫn ở ngưỡng thấp so với toàn ngành.

    Được biết, tại BIDV, CAR thời điểm 30/6/2020 là 8,97%. Sau khi đẩy mạnh tín dụng và chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%, CAR giảm còn hơn 8%.

    Công ty Chứng khoán Rồng Việt nhận định, CAR ở mức thấp so với trung bình ngành sẽ ảnh hưởng đến hạn mức tăng trưởng tín dụng của BIDV trong năm 2021, do đó gây áp lực lên quá trình tăng vốn. Với kế hoạch nâng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua, BIDV vẫn sẽ phụ thuộc một phần vào vốn cấp 2 - trái phiếu dài hạn.

    Với trường hợp VietinBank, ngân hàng này áp dụng CAR theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN kể từ ngày 1/1/2021 nên chưa công bố tỷ lệ CAR cụ thể. Tuy nhiên, theo tính toán của Công ty Chứng khoán Vietcombank, CAR của VietinBank theo Thông tư 41 mới chỉ đạt trên mức yêu cầu tối thiểu 8%.

    Chứng khoán Rồng Việt cho biết, phần lớn thị phần tín dụng gia tăng những năm qua thuộc về các ngân hàng thương mại tư nhân, trong khi thị phần tín dụng của các ngân hàng có vốn nhà nước chi phối bị thu hẹp. Cụ thể, trong 5 năm trở lại đây, các ngân hàng có vốn nhà nước chi phối đã mất 1,42 điểm phần trăm thị phần tín dụng, riêng Vietcombank (CAR cuối năm 2020 đạt 10%) là một ngoại lệ, tăng 0,64 điểm phần trăm. Các ngân hàng tư nhân duy trì “bộ đệm vốn” ở mức khá chắc chắn, song tiếp tục củng cố nguồn vốn nhằm mở rộng hoạt động, phục vụ những mục tiêu kinh doanh.

Chia sẻ trang này