Qui I/2010 mới thực sực bắt đấu cơn lốc màu xanh......................

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi madoff, 31/12/2009.

2323 người đang online, trong đó có 929 thành viên. 10:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3856 lượt đọc và 50 bài trả lời
  1. yedangonline

    yedangonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Sàn vàng đóng cửa, tiền về đâu ?
    Câu trả lời rõ như ban ngày: về sàn chứng khoán !
    Con em dâu tớ là một ví dụ, đang lên danh sách CK để gom, từ tiền sàn vàng chuyển sang.
    [r2)]
  2. mba0102

    mba0102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Đã được thích:
    4.175
    Đầu năm 2010 “cơn lốc màu xanh” tăng tốc? ​
    [​IMG]

    Năm 2009 là một năm tương đối đặc biệt đối với TTCK Việt Nam khi nhà đầu tư đã được trải nghiệm tất cả các cung bậc của thị trường.



    Từ tuyệt vọng đầu năm đến lạc quan thái quá cuối quý III và bi quan thái quá cuối tháng 11 và đầu tháng 12.
    Cơn lốc màu xanh đã trở lại?
    Hai tháng cuối năm là hai tháng khó khăn của TTCK Việt Nam, đặc biệt là thời điểm cuối tháng 11 và đầu tháng 12. Ngày 27/11, tôi đã nhận định cơn lốc màu xanh có thể sẽ bắt đầu trở lại trong tháng 12 do thị trường đã giảm 23% từ đỉnh và các yếu tố vĩ mô cũng như kết quả kinh doanh của DN sẽ rõ ràng hơn trong tháng 12. Thực tế là sau đó thị trường đã tăng 3 phiên liên tiếp và sau đó điều chỉnh thêm 11% (VN-Index đạt đáy 434,87 điểm vào ngày 17/12). Có một vài nguyên nhân chính khiến cho cơn lốc màu xanh chưa trở lại ngay đó là:

    1. Nguyên nhân quan trọng nhất là các tin đồn thất thiệt (tin NHNN phát hành tín phiếu bắt buộc hút tiền về, NHNN nâng LSCB và dự trữ bắt buộc, phát hành tiền đồng mệnh giá 1 triệu, các dự đoán về lạm phát cao...).
    Những tin đồn ra liên tiếp khiến thị trường rơi vào trạng thái mất niềm tin, cộng hưởng với các tin đồn về giải chấp của các CTCK và phương pháp đầu tư chưa chuyên nghiệp, chủ yếu theo đám đông khiến cho thị trường rơi thái quá (điều chỉnh 34% so với mức trung bình 25%).
    Những tin đồn xuất phát từ thế lực đánh xuống, lợi dụng chính sách vĩ mô chưa rõ ràng. Thực tế sau này cho thấy, tất cả các tin đồn hoặc dự đoán trên đều sai. Thị trường đã phản ứng thái quá, mặc dù đã có nhiều phân tích những thông tin hay nhận định đó là không có cơ sở.
    2. Các ngân hàng nhỏ khó khăn thanh khoản tạm thời do hiệu ứng cuối năm đẩy lãi suất liên ngân hàng lên cao, cùng với việc thị trường vàng và thị trường ngoại hối tăng nóng khiến tâm lý nhà đầu tư lo lắng và mất ổn định.
    Thị trường đã có dấu hiệu hồi phục từ giữa tháng 12, hay nói cách khác "cơn lốc màu xanh" đã bắt đầu chuyển động từ giữa tháng 12. Điều này là do các yếu tố vĩ mô trở nên rõ ràng hơn trong nửa cuối tháng này. Tính đến nay, VN-Index đã hồi phục khoảng 10% từ đáy (17/12-29/12). Sự điều chỉnh của thị trường trong 2 phiên gần đây là hợp lý sau 6 phiên tăng điểm liên tiếp. Đây được coi là sự lấy đà cho một vòng xoáy đi lên mới của cơn lốc màu xanh trong tháng 1/2010.
    6 lý do khiến "cơn lốc màu xanh" tăng tốc
    1. Sự chưa rõ ràng về các chỉ số vĩ mô và các chính sách vĩ mô quan trọng đã được loại bỏ. Do vậy, các tin đồn thất thiệt sẽ bị hạn chế. Lạm phát cả năm duy trì ở mức vừa phải, dưới 7%, lãi suất cơ bản do vậy không thay đổi trong tháng 1/2010. Thâm hụt ngân sách khoảng 7% thấp hơn so với kế hoạch và thấp hơn nhiều so với dự đoán của các tổ chức quốc tế (10%). Thâm hụt thương mại năm 2009 là 12 tỷ USD, cao hơn kế hoạch, tuy nhiên được bù đắp lại bởi giải ngân ODA và FDI lớn hơn kế hoạch. Hạn mức tín dụng cho cả năm 2010 là 25% thoạt nghe có vẻ tiêu cực (thấp hơn so với 2010), nhưng nếu nhìn vào sự tăng trưởng so với mức tín dụng lớn năm 2009 thì 25% là một mức tăng trưởng tín dụng khá lớn cho nền kinh tế.
    2. Nếu như khó khăn về dòng tiền là vấn đề của những tháng cuối năm thì vấn đề này sẽ được giải tỏa từ đầu năm 2010. Nguồn tiền sang năm mới sẽ được khơi thông do một số lý do sau:
    - Hạn mức tín dụng mới sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2010, các ngân hàng có thể tiếp tục cho vay ra nền kinh tế.
    - Các công ty chứng khoán hạn chế sử dụng đòn bẩy cuối năm để chốt sổ sẽ tiếp tục cho phép sử dụng sang đầu năm mới.
    - Chính sách kết hối ngoại tệ của NHNN bắt đầu từ 31/12, theo đó các tập đoàn và tổng công ty nhà nước phải bán lại ngoại tệ khiến một lượng tiền lớn sẽ được đẩy vào hệ thống ngân hàng, và điều này sẽ hỗ trợ tích cực cho TTCK.
    3. Chứng khoán sẽ là kênh hấp dẫn trong đầu quý vì hai lý do. Thứ nhất, kênh vàng (sàn vàng) và ngoại hối - nhân tố gây bất ổn vĩ mô cuối năm 2009 - đã và sẽ bị kiểm soát chặt trong năm 2010. Thứ hai, giá cổ phiếu trên thị trường Việt Nam đang rẻ hơn nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới do đã điều chỉnh sâu (chỉ số P/E của HOSE khoảng 13x, HNX 12x). Khối ngoại liên tiếp mua ròng lớn trong thời gian vừa qua chứng minh điều này. Hơn nữa nhiều doanh nghiệp sẽ công bố kết quả kinh doanh mà chúng tôi đánh giá là vẫn khả quan (mặc dù không được tốt như các quý trước).
    4. Một số yếu tố khác cũng ủng hộ cho thị trường tháng 1/2010 là việc các nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước có tâm lý chờ đợi sang năm mới mới giải ngân khi các chính sách vĩ mô (đặc biệt là ngoại hối đối với nước ngoài) đã rõ ràng.
    5. Thị trường quốc tế và Mỹ vẫn đang trong giai đoạn thứ nhất của quá trình phục hồi đặc biệt là khi gần đây Chính phủ Mỹ vẫn cam kết hỗ trợ thị trường bất động sản và giữ LSCB ở mức thấp. Điều này sẽ hỗ trợ về mặt tâm lý cho thị trường Việt Nam.
    6. Thuế chứng khoán sẽ được thu từ ngày 1/1/2010, nhưng thực ra nhà đầu tư đã được chuẩn bị về mặt tâm lý từ 2 năm nay nên tác động sẽ không lớn. Hơn nữa đây là khoản chi phí nhỏ (0,1%), chỉ làm tăng nhẹ chi phí giao dịch. Một số nhà đầu tư lo lắng về việc đợt sóng vừa qua là do các tổ chức tạo ra để đẩy giá trị tài sản ròng lên và sau khi xong mục đích họ sẽ xả! Có thể thực tế các tổ chức muốn vậy, nhưng theo dõi giao dịch của các tổ chức cho thấy, họ không đóng vai trò dẫn dắt thị trường và không có tác động đủ lớn để làm được điều này.
    Như vậy, tôi kỳ vọng vào việc cơn lốc màu xanh sẽ tiếp tục trong tháng 1/2010 sau giai đoạn khởi động từ giữa tháng 12. Tuy nhiên, thị trường vẫn có khả năng sẽ chuyển động theo một hướng riêng nằm ngoài dự đoán, nếu chính sách vĩ mô có những biến động lớn và bất ngờ.
    TS. Nguyễn Trọng Nghĩa, Giám đốc Khối Phân tích và Tư vấn đầu tư, CTCK Thăng Long
    Theo Đầu tư chứng khoán
  3. Facebook

    Facebook Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Đã được thích:
    45
    Các mặt hàng em so sánh từ đầu năm đến nay đều có giá cao nhất là gấp đôi tối thiểu tăng 15% trở lên....! Vay ngân hàng bây giờ cũng khó lắm!....
  4. NhadautuNo99

    NhadautuNo99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Đã được thích:
    0
    __________________________________________________________________________________________
    Phiên giao dịch ngày 31/12/2009 Tay to gom hàng, Nhỏ lẻ mất hàng: Tiếng kêu khóc vang dậy đất trời!![:D]
  5. mba0102

    mba0102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Đã được thích:
    4.175
    Hạn mức tín dụng mới năm 2010. TTCK thăng hoa
  6. madoff

    madoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Đã được thích:
    0

    Đầu tư trên thị trường CK có thời điểm giá có thấp cũng chưa chắc đầu tư sinh lợi, nhưng có những lúc giá cao vẫn hấp dẫn.................Chưa kể P/e trên thị trường hiện đang ở mức hấp dẫn.............Thời cơ đang dần chín muồi....................
  7. romeknight80s

    romeknight80s Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    41
    Cái đấy gọi là mua cao bán cao hơn
  8. cavangcon

    cavangcon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    10.306
    Bác nào có thống kê mỗi ngày trung bình 20 sàn vàng giao dịch bao nhiêu lượng?
    Tôi không rành lắm về mấy sàn vàng!

    Riêng ACB thì 800.000 lượng/ngày, EIB thì 600.000 lượng/ngày...
    Chỉ riêng 2 sàn này thôi thì mỗi ngày giao dịch 1.400.000 lượng.
    Còn lại 18 sàn khác có KLGD trung bình bao nhiêu mỗi ngày, bác nào biết chia sẻ dùm?

    Giả sử, tổng KLGD của 20 sàn vàng là 5 triệu lượng mỗi ngày thì giá trị giao dịch là 135.000 tỷ đồng mỗi ngày, nếu tính giá vàng là 27 triệu đồng/lượng.
    Con số 135.000 tỷ là kể cả tiền của NDT (7%) và tiền NH cho NDT vay (93%).
    Vậy, lượng tiền tươi thóc thật của nhà đầ tư là: 7%*135.000 = 9.450 tỷ mỗi ngày!!!

    Khi đóng cửa các sàn vàng, mỗi ngày sẽ có 9.450 tỷ đồng bơ vơ không nơi nương tựa.
    Chúng sẽ tìm tới các kênh đầu tư khác.
    Chúng ta cũng hiểu rằng dòng tiền này mang nặng đặc tính cờ bạc, và của những người có máu me cờ bạc, nên dòng tiền này sẽ tìm tới kênh đầu tư nào gần gủi nhất với sàn vàng, đó là chứng khoán: rủi ro cao, lợi nhuận lớn!

    Xin lưu ý với các bác lần nữa, dòng tiền từ sàn vàng sẽ không chảy vào các kênh đầu tư "lượm bạc cắc" đâu nhé!
    Nó phải tìm đến kênh đầu tư mang nặng tính cờ bạc!
  9. stoxvn

    stoxvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Nguồn tiền từ ngân hàng: Không hy vọng nhiều

    Lao Động số 298 Ngày 30/12/2009 Cập nhật: 9:18 AM, 30/12/2009
    [​IMG](LĐ) - Nhiều nhà đầu tư đang hy vọng sẽ có dòng tiền lớn chảy vào TTCK trong quý I/2010 từ tiền bán hàng tết, tiền nhàn rỗi trong dân, đặc biệt tiền từ ngân hàng cho vay ra nền kinh tế khi chưa bị khống chế mức tăng dư nợ... Ngân hàng Nhà nước có lẽ đang quá hy vọng?
    Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có thông báo tới toàn ngành ý kiến chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại hội nghị triển khai nhiệm vụ NH năm 2010. Điểm đầu tiên của thông báo này là nhắc lại yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với mục tiêu tổng phương tiện thanh toán và dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế năm 2010 tăng khoảng 25% so năm 2009 (mức thấp hơn cả 2 năm qua).

    Một trong những nhiệm vụ của ngành sẽ là tiếp tục điều chỉnh cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất để tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Một lần nữa, NHNN vẫn nhắc nhở kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay lĩnh vực phi sản xuất, góp phần hạn chế tình trạng đầu cơ và tăng trưởng nóng của TTCK, bất động sản. Tuy nhiên, có thể thấy là ngôn ngữ chỉ đạo ở đây không đến nỗi gay gắt.

    NH vẫn chưa có vốn để cho vay

    Nguyên nhân chính khiến khách hàng khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng hiện nay không phải là vấn đề hạn mức tín dụng mà do nhiều NH không đủ nguồn vốn để cho vay mới. Đến thời điểm cuối năm 2009 này, các NH (trong đó có cả một NHTM nhà nước) vẫn còn rất căng thẳng về vốn. Đặc biệt một số NHTMCP quy mô trung bình và nhỏ ở phía nam. Mức lãi suất (LS) huy động VND cho dù đã đẩy đến 10,499%/năm vẫn không đủ hấp dẫn người gửi tiền. T

    ình trạng vốn của các NH này khó có thể cải thiện cho đến sau Tết âm lịch cho dù NHNN sẵn sàng cho vay tái cấp vốn (nhưng chỉ để cải thiện tình trạng thanh khoản của NHTM trong ngắn hạn). Những NH thừa vốn cũng chưa sẵn sàng cho khách hàng vay vì họ dành cho vay các NH khác trên thị trường liên NH với LS cao, chi phí thấp và an toàn hơn. Từ nay đến Tết âm lịch, vấn đề trọng tâm nhất của các NH chính là duy trì tiền gửi khách hàng bằng mọi biện pháp như: Tăng LS tất cả các kỳ hạn lên xấp xỉ như nhau, tặng quà, tặng thêm lãi suất...

    Bên cạnh đó những chỉ đạo của NHNN về việc tập trung vốn cho các hoạt động sản xuất-kinh doanh và không cho vay LS thỏa thuận đối với đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính vẫn còn hiệu lực thi hành. Vậy thị trường không nên hy vọng nhiều vào việc tăng cung tín dụng cho sản xuất kinh doanh và cho vay như nhiều NĐT đang hy vọng trong thời gian từ nay đến sau Tết âm lịch.

    Thị trường tự cầm cự?

    Như phân tích ở trên, thời gian tới, nguồn tiền từ NH đổ vào TTCK rất hạn chế, điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới sự tăng trưởng của VNI. Tuy nhiên, không vì vậy mà TTCK sẽ tiếp tục sụt giảm mà khả năng cầm cự của thị trường là khá cao, lý do: Nhiều mã CP thời gian qua đã giảm xuống khá sâu nên có điều chỉnh cũng điều chỉnh ít nên người bán không muốn bán ra: Với tình hình hiện tại khi nhiều CP đã xuống xấp xỉ giá trị sổ sách hoặc cao hơn giá trị sổ sách không nhiều thì tâm lý của thị trường còn hưng phấn, do đó thị trường nếu có đảo chiều cũng không sâu và không dài.

    Dù huy động vốn từ dân cư và tổ chức chưa có hy vọng được cải thiện nhiều, nhưng vấn đề thanh khoản của hệ thống NH sẽ phải được NHNN có những giải pháp để giải quyết tình hình.

    Cuối tuần trước, NHNN đã họp với tất cả các NHTM về nội dung tăng trưởng huy động vốn, tình hình hoạt động liên NH và LS trên thị trường liên NH, các biện pháp NH để đảm bảo khả năng thanh khoản trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

    Sau cuộc họp này, tình hình thanh khoản của hệ thống đã có những cải thiện rõ rệt. Dù vốn NH chưa thể đổ vào TTCK, nhưng việc thanh khoản NH ổn định trở lại cũng là một nhân tố quan trọng để TTCK giữ được niềm tin để tăng trưởng.

    Thanh Hoa-Trường Giang
  10. ngabangabay

    ngabangabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Tất cả dòng tiền đều đổ về hà si nô roài lấy đâu ra con lốc màu xanh đây

Chia sẻ trang này