1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Quốc hội đã thông qua cái nhiều bác đang mong .... TTCK uptrend tới rồi đó?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ruby.Bran, 11/06/2012.

661 người đang online, trong đó có 264 thành viên. 21:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1454 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. Ruby.Bran

    Ruby.Bran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Đã được thích:
    0
    KSA đang đi lên bằng nội lực của chính nó.

    Hôm nay vượt 15 thì nó chạy tít lắm
    Xin chúc mừng các bác.. cùng chung tay đẩy thuyền nào
  2. Ruby.Bran

    Ruby.Bran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Đã được thích:
    0

    Đấy là quan điểm của bác thôi.

    KHÔNG THÔNG QUA cái tổng thể đấy là chính xác.
    Làm riêng từng mảng thì mói xử lý nhanh, dứt điểm được bác ạ
    .
    Hồi đi học bác không học chuyện bẻ đũa à, bó lại thì bẻ thía nào
    =D>=D>=D>
  3. 15B2015

    15B2015 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Đã được thích:
    0
    thời của ss
  4. Ruby.Bran

    Ruby.Bran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Đã được thích:
    0
    Gói hỗ trợ 29.000 tỷ đồng: "Chậm còn hơn không"




    [​IMG]
    Đóng góp ý kiến cho các giải pháp thuế, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) cho rằng: Chính phủ đưa ra gói hỗ trợ chậm, nhưng chậm còn hơn không.
    “Mới cảm uống thuốc là khỏe ngay, còn để ốm nặng thì uống sâm cũng khó hồi phục”, vị đại biểu ví von.

    Sáng nay 12/6, Quốc thảo luận về dự thảo nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012.

    Giảm, miễn thuế làm giảm thu ngân sách khoảng 9.000 tỷ đồng
    Theo tờ trình mà Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ trình bày tờ trình, có 2 phương án giảm, miễn thuế để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2012.
    Thứ nhất, giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 cho một số đối tượng doanh nghiệp, bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc Tập đoàn kinh tế, tổng công ty) và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.
    Thứ hai, miễn thuế khoán thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2012 đối với cá nhân, hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện giữ ổn định mức giá cho thuê phòng trọ, nhà trọ, giá trông giữ trẻ và giá cung ứng suất ăn ca như cuối năm 2011.
    Theo tính toán, toàn bộ gói giải pháp nêu trên, bao gồm cả những giải pháp mà Chính phủ chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền, tác động tài chính đến sản xuất kinh doanh của nền kinh tế khoảng 29.000 tỷ đồng. Trong đó, các giải pháp gia hạn thời hạn nộp thuế sẽ để lại cho doanh nghiệp tiền vốn ước khoảng 16.000 tỷ đồng; Các giải pháp miễn giảm thuế giúp doanh nghiệp giảm chi phí và các giải pháp tài chính khác có giá trị khoảng 13.000 tỷ đồng.
    Về tác động đối với NSNN, việc thực hiện các giải pháp về giảm, miễn thuế thuộc thẩm quyền của Quốc hội ước làm giảm thu NSNN năm 2012 khoảng 4.100 tỷ đồng.
    Tính chung các giải pháp về thuế, phí sẽ tác động làm giảm thu NSNN năm 2012 khoảng 9.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương khoảng 3.000 - 3.600 tỷ đồng và ngân sách địa phương khoảng 5.400 - 6.000 tỷ đồng.
    Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển, khó khăn chủ yếu của doanh nghiệp hiện nay là tiếp cận tín dụng, lãi suất cao, hàng tồn kho lớn.
    Đánh giá về gói giải pháp miễn, giảm thuế của Chính phủ, ông Hiển cho biết, đa số thành viên của Ủy ban Tài chính Ngân sách đồng tình với việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); nhưng cũng có ý kiến cho rằng, phạm vi giảm còn hẹp, chưa đảm bảo công bằng giữa các lĩnh vực khác nhau. Do đó, để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, Chính phủ cần kết hợp hài hòa chính sách tài khóa và tiền tệ; Cần cơ cấu lại dư nợ, tăng sức mua.
    Ốm nặng, uống sâm cũng khó hồi phục
    Bày tỏ ý kiến của mình, đại biểu Trương Thị Ánh (TP.HCM) tán thành việc giảm 30% thuế TNDN đối với 2 đối tượng đã nêu trong tờ trình. Bởi trong tình hình kinh tế trong nước và thế giới khó khăn như hiện nay, việc ban hành chinh sách hỗ trợ thuế cho người dân và doanh nghiệp là cần thiết.
    Về việc miễn thuế khoán đối với một số hộ kinh doanh nhà trọ, trông giữ trẻ…. Uỷ ban Tài chính Ngân sách không tán thành như đề xuất Chính phủ. Tuy nhiên, đại biểu Trương Thị Ánh bày tỏ chưa đồng tình với ý kiến của Uỷ ban. Vị đại biểu này ví dụ từ thực tế tại TPHCM, việc triển khai chính sách này trong năm 2011 có tác động rất tích cực, chương trình đã tạo sự lan tỏa, đồng tình cao của người dân. Bởi TPHCM có số đông người ngoại tỉnh đến sinh sống và làm việc… việc ăn ở, sinh hoạt là nhu cầu chính dáng cần được quan tâm.
    Do đó, đại biểu Ánh đề nghị Chính phủ cần thực hiện chính sách này, dù số tiền giảm không lớn nhưng ảnh hưởng tích cực đến chính sách kiềm chế lạm phát.
    Đại biểu Nguyễn Bá Thuyên (Lâm Đồng) cho rằng: Chính phủ đưa ra gói hỗ trợ chậm, nhưng chậm còn hơn không. “Mới cảm uống thuốc là khỏe ngay, còn để ốm nặng thì uống sâm cũng khó hồi phục”, vị đại biểu này ví von. Do đó, đại biểu Thuyên đồng tình với gói giải pháp mà Chính phủ đưa ra, và nhấn mạnh tới thực trạng nền kinh tế, đề nghị Chính phủ cần nghiêm túc đảo bảo phát triển kinh tế bền vững, khắc phục bệnh báo cáo thành tích.
    “Ba ngày qua, Quốc hội đã thảo luận kỹ về đầu tư cho nông nghiệp nông thôn, tái cơ cấu nền kinh tế, nếu Chính phủ tiếp thu thì sẽ điều hành tốt hơn. Chính phủ phải có năng lực lắng nghe”, đại biểu Thuyên nhấn mạnh.
    Còn theo đại biểu Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình) thì, việc đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa trong một số lĩnh vực như chứng khoán, bất động sản… có phạm vi quá hẹp, không đảm bảo công bằng giữa các ngành nghề khác nhau. Do đó, đại biểu Vẻ đề nghị Chính phủ cần mở rộng đối tượng hỗ trợ.
    Đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Hòa Bình) đồng thuận với sự cần thiết ban hành chính sách và giảm 30% thuế TNDN, nhưng vẫn còn băn khoăn một số điểm. “Qua trao đổi với một số doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực này, tôi thấy gói này chỉ có ý nghĩa khích lệ, còn tác động chưa thật sự nhiều. Vì để hỗ trợ doanh nghiệp một cách chính xác, hiệu quả, phải hiểu doanh nghiệp đang đối diện với những khó khăn gì. Với quá trình sản xuất cũng như tái mở rộng sản xuất phải tác động đúng nơi, đúng lúc mới mang lại hiệu quả”, đại biểu Hải nói.
    Theo Nguyễn Hiền
  5. 1tyn

    1tyn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Đã được thích:
    101
    Đại biểu Quốc hội ủng hộ giảm thuế cho doanh nghiệp

    Trong thảo luận đa số đại biểu Quốc hội đồng tình việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2012 đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thuế TNCN bậc 1, thuế khoán

    Sáng nay (12/6), Quốc hội sẽ dành cả buổi sáng để thảo luận về dự thảo nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012.
    Bắ đầu phiên làm việc, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ trình bày tờ trình của Chính phủ nêu rõ: Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 cho một số đối tượng doanh nghiệp, bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc Tập đoàn kinh tế, tổng công ty) và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.
    Miễn thuế khoán thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2012 đối với cá nhân, hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện giữ ổn định mức giá cho thuê phòng trọ, nhà trọ, giá trông giữ trẻ và giá cung ứng suất ăn ca như cuối năm 2011.
    Tuy nhiên, ngay sau đó, trong báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày thể hiện sự không đồng tình của Ủy ban đối với việc hỗ trợ 30% thuế TNDN. Vì cho rằng, việc giảm này còn quá hẹp, chưa đảm bảo công bằng cho các lĩnh vực khác nhau. Khó khăn của DN hiện nay là hàng tồn kho lớn. Để tháo gỡ khó khăn, cần nhiều giải pháp đồng bộ khác như tài chính, tiền tệ,
    Thảo luận tại hội trường, đại biểu Trương Thị Ánh (đoàn TP HCM) cho rằng, trong tình hình kinh tế trong nước và thế giới khó khăn như hiện nay, việc ban hành chinh sách hỗ trợ thuế cho người dân và doanh nghiệp là cần thiết.
    “Tôi tán thành việc 30% thuế TNDN đối với 2 đối tượng đã nêu trong tờ trình. Vì trong lúc khó khăn này được sự trợ sức của NN sẽ giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động”.
    Về việc miễn thuế khoán đối với một số hộ kinh doanh nhà trọ, trông giữ trẻ…. UB Tài chính không tán thành như đề xuất Chính phủ. Tuy nhiên, đại biểu Trương Thị Ánh bày tỏ chưa đồng tình với ý kiến của UB. Vì thực tế tại TP HCM việc triển khai chính sách này trong năm 2011 có tác động rất tích cực. TP hiện có số đông người ngoại tỉnh đến sinh sống và làm việc… việc ăn ở, sinh hoạt là nhu cầu chính dáng được TP quan tâm. TP đã tổ chức gám sát, yêu cầu các cơ sở kinh doanh niêm yết giá, kiểm tra, giám sát. Chương trình đã tạo sự lan tỏa, đồng tình cao của người dân. Do đó, đề nghị cần thực hiện chính sách này, vì dù số tiền giảm không lớn nhưng ảnh hưởng tích cực đến chính sách kiềm chế lạm phát.
    Đại biểu Trương Thị Ánh, Nguyễn Bá Thuyền (đoàn Lâm Đồng) và một số đại biểu khác còn đề nghị giảm trừ thuế TNCN với cá nhân từ lương bậc 1; Giảm 50% thuế suất giá trị gia tăng với phân bón, đường, thức ăn gia súc… góp phần giải quyết khó khăn cho người lao động.
    Nghị quyết dự kiến sẽ được thông qua trong những phiên cuối kỳ họp lần này./.
  6. Ruby.Bran

    Ruby.Bran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Đã được thích:
    0
    Kết quả họp bàn giải pháp thuế tháo gỡ khó khăn




    [​IMG]
    Có 13/14 ý kiến đăng ký và phát biểu tại hội trường. Có 13 ý kiến bày tỏ quan điểm rõ ràng trong việc ủng hộ phương án miễn 30% thuế thu nhập doanh nghiệp
    Sáng nay, 2 nội dung quan trọng được thảo luận tại Quốc hội trong gần 90 phút đầu gồm (i) Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp; (ii) miễn thuế khoán, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

    Tổng kết phiên thảo luận nội dung này có 13/14 ý kiến đăng ký và phát biểu tại hội trường. Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất cao với việc Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong năm 2012 và trên cơ sở phân tích những khó khăn, những tình hình của những tháng đầu năm 2012.

    Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội, các đại biểu thống nhất cao với sự cần thiết ban hành nghị quyết.

    (i) Đối với nội dung giảm, miễn 30% thuế thu nhập doanh nghiệp: Gần như tất cả các đại biểu phát biểu đều đồng ý với đề xuất của Chính phủ giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho các đối tượng như trong tờ trình. Thống kê cho thấy 13/14 ý kiến bày tỏ quan điểm rõ ràng đồng tình với phương án, ý kiến của Đại biểu còn lại ủng hộ việc giảm thuế suất thuế TNDN về mức 20%.

    Bên cạnh đó các ý kiến đề nghị xem xét lại cách xếp hạng các doanh nghiệp vừa và nhỏ để có thể mở rộng phạm vi đối tượng áp dụng chính sách, tạo sự công bằng cho các doanh nghiệp và đề nghị xem xét cơ cấu lại nợ của các doanh nghiệp không thuộc diện thụ hưởng chính sách này để tránh cho các doanh nghiệp phải phá sản.

    (ii) Đối với nội dung việc miễn, giảm thuế khoán đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với các cá nhân hộ theo tờ trình: Hầu hết các ý kiến đồng tình với Tờ trình của Chính phủ cần áp dụng chính sách này vì đối tượng thụ hưởng là những người lao động hưởng lương thấp, những người nghèo và động viên nhiều hộ cá nhân đang kinh doanh nhỏ lẻ, cung cấp dịch vụ giá rẻ cho công nhân lao động.

    Tuy nhiên, với nội dung này mức thống nhất là chưa cao. Một số đại biểu cho rằng sẽ bất hợp lý khi áp dụng chính sách này mà lại quy định với điều kiện phải giữ mặt bằng giá dịch vụ của năm 2011.

    Cũng có ý kiến cho rằng để thực hiện chính sách này cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của chính sách, tránh những mặt hạn chế như phân tích của Ủy ban Tài chính, ngân sách.

    (iii) Mặc dù tờ trình của Chính phủ không đề nghị, nhưng Ủy ban Tài chính, ngân sách đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 và giảm thuế giá trị gia tăng để kích thích tiêu dùng trên một số lĩnh vực. Nội dung này được sự đồng tình của rất nhiều đại biểu.

    Ngoài ra, các đại biểu đề nghị như miễn thuế thu nhập cá nhân không chỉ bậc 1 mà cho tất cả các bậc, miễn, giảm thuế giá trị gia tăng ở một số lĩnh vực theo danh mục do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định, giảm thuế suất thu nhập doanh nghiệp xuống từ 20-25%.

    Có đại biểu cho rằng cần xem xét đến chi phí doanh nghiệp phải chịu do cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay do việc thực hiện quy định phải nộp kinh phí công đoàn.

    Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội cho biết: Đây là những giải pháp về chính sách thuế thuộc thẩm quyền của Quốc hội, còn để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thì cần phải có một hệ thống giải pháp đồng bộ khác.

    “Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 13 vào ngày 10/5 trong đó có rất nhiều giải pháp, đề nghị qua thảo luận hôm nay Chính phủ tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để tiếp tục bổ sung hoàn thiện các hệ thống giải pháp đã ban hành và tiếp tục chỉ đạo để sớm tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp.”

    Đến chiều 21/06/2012, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012.
    Q. Nguyễn


    Theo TTVN

Chia sẻ trang này