Quốc Hội Sắp Họp - Tranh Thủ Luận Công - Tội Của Thống Đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu Chủ tịch Tập Đoàn Th

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MEKHII, 30/04/2008.

471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 07:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4925 lượt đọc và 45 bài trả lời
  1. toiyeuusa

    toiyeuusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    5
    MeKhi độc thoại à
    Vấn đề này không ai dính vào ngoài chú ra đâu
    Thế nào cũng bị hỏi thăm sức khoẻ
  2. MEKHII

    MEKHII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Chú biến khỏi toppic này ngay. Ta đồ rằng chú chính là kẻ hack nick của ta nhé. Kẻ cắp, bần tiện như chú không có chỗ ở đây nhé



    Được MEKHII sửa chữa / chuyển vào 03:49 ngày 05/05/2008
  3. MEKHII

    MEKHII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ đồn thổi, bác Dũng- thủ tướng và bác Hùng- phó thủ tướng trực không thống nhất được hướng điều hành vĩ mô. Vậy là ong ve của mỗi bác lại điều hành theo một phách theo hơi hướng của mỗi bác - nhiều khi đối nhau chan chát, tuỳ theo hướng của mỗi bác.
    Cuối cùng là dân khổ thôi. Bộ chính trị đâu rồi???????????????




    Được MEKHII sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 05/05/2008
  4. MEKHII

    MEKHII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Lại có lập luận than xuất lậu nhiều vì ...GIÁ. Vậy theo kiểu nguỵ biện này thì toàn dân đi buôn heroin mất.
  5. MEKHII

    MEKHII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Bỏ trần lãi suất để tạo tính thanh khoản cho các ngân hàng nhỏ. NGUỴ BIỆN. Gốc rễ của vấn đề là tiến đã bị giam hết ở chứng khoán, bất động sản.
    Bỏ trần lãi suất cả hệ thống ngân hàng lại bị cuốn vào cuộc đua lãi suất. Doanh nghiệp lao đao vì lãi suất vay cao. Đầu ra lại bị kiềm giá vì chống lạm phát.
    Liệu chính phủ có dám tháo khoán hết, thả nổi giá theo cơn lốc thị trường không. Khi ấy việt nam đồng sẽ có gia như giấy vụn cho coi.
  6. AQUARIIUZZ

    AQUARIIUZZ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả biết làm thế nào nữa. Mình cũng nghĩ tăng LS thì tiền vào NH ko thể tăng được vì:
    - Với dân cư trước tiết kiệm 30% thì nay chỉ tiết kiệm được 10% do lạm phát. Nhịn thế nào được.
    - Với doanh nghiệp vì giá cả tăng vọt nên phải rút tiền để găm nguyên vật liệu hoặc tệ hơn là đầu cơ vàng dầu $... các thứ.

    Có 1 thứ chưa tăng nhiều lắm trong thời gian qua chính là US$, mới chỉ tăng khoảng 5% so với năm ngoái và còn tăng thêm là điều chắc chắn. Hy vọng tuần sau các NH đồng loạt tăng LS cho vay USD lên trên 10% sẽ giảm được nhập khẩu cứu nguy cho NHNN. Hy vọng cái khoản dự trữ quốc gia đủ để cầm cự ít nhất đến cuối năm và không phải phá giá VNĐ.
  7. MEKHII

    MEKHII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả biết làm thế nào nữa. Mình cũng nghĩ tăng LS thì tiền vào NH ko thể tăng được vì:
    - Với dân cư trước tiết kiệm 30% thì nay chỉ tiết kiệm được 10% do lạm phát. Nhịn thế nào được.
    - Với doanh nghiệp vì giá cả tăng vọt nên phải rút tiền để găm nguyên vật liệu hoặc tệ hơn là đầu cơ vàng dầu $... các thứ.

    Có 1 thứ chưa tăng nhiều lắm trong thời gian qua chính là US$, mới chỉ tăng khoảng 5% so với năm ngoái và còn tăng thêm là điều chắc chắn. Hy vọng tuần sau các NH đồng loạt tăng LS cho vay USD lên trên 10% sẽ giảm được nhập khẩu cứu nguy cho NHNN. Hy vọng cái khoản dự trữ quốc gia đủ để cầm cự ít nhất đến cuối năm và không phải phá giá VNĐ.


    [/quote]

    - Tăng trần lãi xuất hạn chế xả lũ cầm cố???????? Mịa hhôm nay thị trường trả lời rồi đấy. dư bán cả đống.
    - Mẽo trong khủng hoảng, liên tiếp hạ lãi suất để kích thích các thành phần tin tưởng đầu tư vào nền kinh tế. Việt Nam ngược lại, liên tục tăngcho "thực dương". Sản xuất đình đốn, dương hay âm đây?
    - Gốc của vấn đề là tiền bị giam ở bất động sản và chứng khoán hết rồi. khát tiền mặt quá rồi. Câu lãi suất không trần, nhưng nguồn lực trong dân có hạn, tiền đâu để huy động người sau trả người trước?
  8. gfriends2007

    gfriends2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    0
    - Tăng trần lãi xuất hạn chế xả lũ cầm cố???????? Mịa hhôm nay thị trường trả lời rồi đấy. dư bán cả đống.
    - Mẽo trong khủng hoảng, liên tiếp hạ lãi suất để kích thích các thành phần tin tưởng đầu tư vào nền kinh tế. Việt Nam ngược lại, liên tục tăngcho "thực dương". Sản xuất đình đốn, dương hay âm đây?
    - Gốc của vấn đề là tiền bị giam ở bất động sản và chứng khoán hết rồi. khát tiền mặt quá rồi. Câu lãi suất không trần, nhưng nguồn lực trong dân có hạn, tiền đâu để huy động người sau trả người trước?



    [/quote]
    Đằng nào thì cũng ngỏm rồi nhưng có cách:
    Phải huy động được vốn nhàn rỗi của toàn dân để cứu các NH đang bị chết vì CK----> phải dùng chính sách nào đó để thấy CK là kênh đầu tư hấp dẫn hơn vàng và BĐS mặt khác hạ lãi suất giống như FED để xì hơi bong bóng BĐS một cách từ từ,đừng nghĩ tới lạm phát nữa vì khủng hoảng còn tồi tệ hơn nhiều.
  9. vinhmmx

    vinhmmx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Đã được thích:
    0
    , ông già em làm việc với anh Kiển mấy lần bảo ********* đấy người nhỏ thó nhưng mà phải gọi là ghê , vụ này chẳng hạ nổi đâu .

    đúng là giờ anh Kiển chẳng bị ảnh hưởng gì cả ,

    không biết 20 năm qua giữ cái chức chủ tịch hội đồng quản trị anh đã kiếm được bao nhiêu ngàn tỷ rồi ?
  10. MEKHII

    MEKHII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã rõ. Tăng trầng lãi suất lên 18% ngân hàng không ngừng giải chấp cổ phiếu cầm cố vì "đã huy động được vốn" như nhiều chiên gia nhận định. Lũ cổ phiếu cầm cố tiếp tục xả cùng cơn lũ bán đổ bán tháo cổ phiếu để mang xèng gửi ngân hàng lãi cao cho nó lành.Các nhà làm chính sách đang cóng, chả biết làm sao nữa

Chia sẻ trang này