Quý 4 trồng cây gì, nuôi cây gì?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Investor_70, Oct 8, 2022.

118 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 01:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 29, 2013
    Likes Received:
    16,012
    10 cổ phiếu trong “top picks” quý IV của KBSV
    Tác giả Kiều Trang

    27/09/2022 06:49
    Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam
    (ĐTCK) Trong báo cáo triển vọng thị trường chứng khoán quý IV/2022, Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho rằng, thị trường sẽ có sự phân hóa giữa các nhóm ngành, do đó, đây là giai đoạn nhà đầu tư cần “đãi cát tìm vàng".
    Đến cuối năm, KBSV đã giảm mức P/E mục tiêu xuống 13 lần, phản ánh các lo ngại gia tăng về các yếu tố ngoại biên, kết hợp với diễn biến tăng của mặt bằng lãi suất trong nước. Tương ứng với đó, chỉ số VN-Index được dự báo đạt mức 1.330 điểm vào thời điểm cuối năm.

    Các yếu tố gây ảnh hưởng đến dự báo bao gồm: sự đổ vỡ ở thị trường trái phiếu bất động sản trong nước, lạm phát hoặc tỷ giá diễn biến căng thẳng trở lại, lạm phát toàn cầu tiếp tục tăng mạnh, Fed và các ngân hàng trung ương trên thế giới đẩy nhanh tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ, các nền kinh tế lớn bước vào suy thoái và tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sụt giảm nhanh.

    Tăng trưởng EPS bình quân doanh nghiệp đạt 18,3%

    Trong nửa cuối năm 2022, KBSV cho rằng đây là giai đoạn khó khăn đối với nhiều doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình vĩ mô thế giới có nhiều bất ổn trước lo ngại suy thoái kinh tế khi căng thẳng địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

    Liên quan đến giá hàng hóa và lương thực, dù đã giảm đáng kể so với mức đỉnh, tuy nhiên đây vẫn là yếu tố khó đoán định. Theo đó, nhiều khả năng lợi nhuận một số ngành có sự tăng trưởng mạnh thời gian trước như thép, thủy sản, gỗ, dệt may đã tạo đỉnh trung hạn và suy giảm trong nửa cuối 2022, trong khi nhóm bất động sản tiếp tục gặp khó khăn.

    Tuy nhiên, trong nửa cuối năm, dù giảm so với đầu năm nhưng kết quả kinh doanh nhiều nhóm ngành vẫn có khả năng tăng trưởng so với cùng kỳ do mức nền thấp của quý III/2021 trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội. Ở chiều hướng tích cực, nhóm tiện ích, chăn nuôi, hàng tiêu dùng, công nghệ thông tin được đánh giá sẽ có kết quả kinh doanh cải thiện.

    KBSV đánh giá các yếu tố hỗ trợ kết quả kinh doanh các doanh nghiệp niêm yết trong nửa cuối năm 2022 đến từ việc đẩy mạnh đầu tư công, các gói hỗ trợ tiếp tục được triển khai, cũng như sự phục hồi của các hoạt động sản xuất, tiêu dùng, dịch vụ trong nước

    Từ đó, KBSV dự phóng tăng trưởng EPS bình quân các doanh nghiệp trên sàn HSX đạt 18,3% so với cùng kỳ trong năm 2022. Trong đó, nhóm ngành có sự tăng trưởng cao nhất là nhóm tiện ích (63,6%) nhờ tình hình thời thiết thuận lợi và nhu cầu gia tăng; nhóm công nghiệp (37,9%) do hoạt động sản xuất hồi phục sau dịch cùng mức nền thấp năm 2021; nhóm công nghệ thông tin (21,8%) giữ vững đà tăng trưởng hai chữ số.

    “Lưu ý rằng, nhóm bất động sản được dự báo tăng trưởng chủ yếu đến từ lợi nhuận hồi phục so với mức nền thấp của VIC - cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao trong VN-Index”, báo cáo nhấn mạnh

    Bên cạnh đó, nhóm năng lượng giảm chủ yếu do EPS giảm của PLX bởi trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Ngoài ra, việc giảm lợi nhuận của MSN do năm 2021 Masan đã thoái vốn khỏi mảng thức ăn chăn nuôi cho De Heus ảnh hưởng đến tăng trưởng EPS nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu.

    10 cổ phiếu “top picks” quý IV

    Từ góc độ triển vọng ngành, trong quý IV/2022, bộ phận phân tích doanh nghiệp của KBSV đánh giá tích cực đối với triển vọng các ngành khu công nghiệp, điện, dầu khí, công nghệ thông tin, cảng biển, bán lẻ, thủy sản. Dựa trên các quan điểm trên, danh mục mẫu quý IV của KBSV gồm:

    FPT - CTCP FPT

    FPT tiếp tục đặt kế hoạch tăng trưởng tham vọng trong năm 2022 với tăng trưởng của của các thị trường Bắc Á, Mỹ, Châu Âu và Đông Nam Á lần lượt đạt khoảng 20%, 33%, 25% và 25%.

    FPT kỳ vọng tăng trưởng CAGR 3 năm không thấp hơn 30%, trong đó năm 2022 lợi nhuận trước thuế kỳ vọng tăng trưởng 50% với động lực từ chuyển đổi số. Mảng giáo dục đầu tư duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh trong 2021 về doanh thu (tăng 93,3% so với cùng kỳ năm ngoái) bất chấp tác động của dịch Covid-19.

    IDC - Tổng Công ty IDICO

    Chủ đầu tư tiên phong và có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đầu tư và phát triển KCN - Tổng diện tích đất cho thuê còn lại của IDC lên tới hơn 750 ha - Các dự án KCN Hựu Thạnh, Phú Mỹ II và Phú Mỹ II MR kỳ vọng đảm bảo tăng trưởng cho IDC trong trung hạn.

    MWG - CTCP Đầu tư Thế giới Di động

    Quá trình tái cấu trúc của Bách Hóa Xanh cho thấy những tín hiệu tích cực, mô hình mới sẽ được mở rộng trong các năm tới. Kỳ vọng bán vốn Bách Hóa Xanh vào quý I/2023

    Triển vọng của Thế giới Di động/ Điện máy xanh sẽ tích cực hơn trong nửa cuối năm 2022 so với nền thấp cùng kỳ.

    PNJ - CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

    Trong năm 2022, KBSV dự phóng kết quả hoạt động kinh doanh của PNJ với doanh thu thuần đạt 27,437 tỷ đồng (tăng 39,8%) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.603 tỷ đồng (tăng 55,2%). Năm 2023, mức doanh thu thuần có thể đạt 31,697 tỷ đồng (tăng 15,5%) và lợi nhuận sau thuế ở mức 2.046 tỷ đồng (tăng 27,5%).

    Giai đoạn 2022 - 2025, PNJ dự kiến mở từ 30 - 40 cửa hàng mỗi năm; Ban lãnh đạo cho biết đang đi tìm địa điểm nhằm đầu tư một nhà máy mới (dự kiến khởi công trong 2022) do các nhà máy hiện tại đã hoạt động 100% công suất.

    QTP - CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh

    Nhóm nghiên cứu kỳ vọng, QTP sẽ tiếp tục duy trì mức cổ tức 16% bằng tiền mặt cho 2 năm tới và tăng lên 18% từ năm 2024 trở đi nhờ vào dòng tiền kinh doanh mạnh mẽ.

    Dự báo cũng chỉ ra rằng kể từ năm 2023, lượng nước về hồ cho các nhà máy thuỷ điện sẽ giảm bớt so với giai đoạn 2021 - 2022. Cùng với tỷ trọng thuỷ điện lớn trong cơ cấu nguồn của miền Bắc, các nhà máy nhiệt điện, trong đó có QTP sẽ tiếp tục được hưởng lợi nhờ xu hướng này.

    KBSV ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế 2022 của QTP sẽ lần lượt đạt 9,3 29 tỷ đồng (tăng 9%) và 907 tỷ đồng (tăng 57%).

    DHA - CTCP Hóa An

    Kỳ vọng hưởng lợi nhờ đẩy mạnh đầu tư công là động lực tăng trưởng mạnh từ cuối 2022. DHA là doanh nghiệp sở hữu mỏ đá có vị trí thuận lợi gần các dự án lớn và còn nhiều trữ lượng khai thác. Ngoài ra, doanh nghiệp có mức cổ tức tiền mặt hấp dẫn.

    PVT - Tổng CTCP Vận tải Dầu khí

    Doanh thu và lợi nhuận sẽ tăng tốc từ quý III/2022 nhờ vào diễn biến từ xung đột Nga – Ukraine và các lệnh cấm vận lên các sản phẩm dầu của Nga sẽ thúc đẩy nhu cầu vận chuyển nguồn thay thế để bù đắp sản lượng thiếu hụt, dẫn tới giá cước thuê tàu cao hơn trong nửa cuối 2022 và 2023.

    Động lực ngắn hạn từ lợi nhuận thanh lý tàu cũ PVT Athena, cùng kế hoạch mở rộng đội tàu trong tương lai đem lại tiềm năng tăng trưởng dài hạn cho doanh nghiệp.

    GMD - CTCP Gemadept

    Nam Đình Vũ kỳ vọng đạt 90% công suất trong năm nay. Sản lượng khối cảng Hải Phòng hiện đã đạt trên 90% tổng công suất. Nam Đình Vũ giai đoạn 2 dự kiến đi vào hoạt động đầu 2023 sẽ trở thành động lực tăng trưởng cho khối cảng GMD miền Bắc trong trung hạn.

    Gemalink dự kiến sẽ đạt hơn 90% công suất trong năm nay. KBSV ước tính GMD năm nay đạt doanh thu thuần 3.689 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 959 tỷ đồng (tăng 33%).

    GAS - Tổng Công ty Khí Việt Nam

    Đà tăng giá của Brent sẽ tác động tích cực tới FO và LPG dẫn tới giá khí trung bình cao hơn cho GAS. GAS với vị thế là nhà nhập khẩu LNG lớn nhất trong tương lai sẽ được hưởng lợi từ triển vọng tiêu thụ LNG tích cực.

    Năm 2023 là năm có triển vọng tươi sáng hơn cho các doanh nghiệp nhiệt điện khí sau giai đoạn La Nina 2021 - 2022 và chịu áp lực từ các dự án điện năng lượng tái tạo phát triển ồ ạt.

    DXG - CTCP Tập đoàn Đất Xanh

    DXG sẽ mở bán lại dự án trọng điểm là Gem Riverside trong quý III/2022 với giá bán mới vào khoảng 80 triệu/m2, cao hơn so với mức giá mở bán lần đầu vào năm 2018 là 30 - 32 triệu/m2.

    Dự án Gem Premium tại TP. Thủ Đức cũng đang trong quá trình làm lại quy hoạch chi tiết 1/500 và có thể mở bán trong thời gian tới. Đặc biệt là quỹ đất ngày càng được mở rộng với diện tích hiện tại đạt khoảng 4.200ha, trong đó 30 - 40% là quỹ đất sạch sẵn sàng để mở bán.
    09xy852289 likes this.
  2. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 29, 2013
    Likes Received:
    16,012
    [​IMG]











    SSI Research gợi ý 4 mã giúp “đi qua sương mù” tháng 10
    Tác giả Kiều Trang

    07/10/2022 11:16
    Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam
    (ĐTCK) Vận động của VN-Index trong tháng 10 sẽ được quyết định bởi vùng quan sát quan trọng 1.100 điểm. Trong trường hợp 1.100 điểm bị xuyên thủng, chỉ số có thể sẽ tìm điểm cân bằng và hồi phục trở lại từ nền hỗ trợ cứng 1.025 - 1.000 điểm.
    Trong báo cáo chiến lược tháng 10: Đi qua sương mù, SSI Research đánh giá, số liệu vĩ mô 9 tháng năm 2022 của Việt Nam được công bố khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực so với cùng kỳ năm 2021. Mặc dù tăng trưởng mạnh mẽ đến từ nền so sánh thấp do giãn cách xã hội kéo dài, tuy nhiên khả năng mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ dần dịch chuyển sang yếu tố tăng trưởng kết quả kinh doanh quý III khi kỳ công bố chính thức báo cáo tài chính quý đang đến rất gần.

    Mặt khác, số liệu cũng cho thấy tăng trưởng có thể đạt đỉnh trong quý III này và áp lực sẽ tăng dần trong thời gian tới.

    Vì vậy, nhóm nghiên cứu duy trì góc nhìn thận trọng đối với diễn biến dòng tiền vào thị trường chứng khoán cũng như xu hướng vận động chung của thị trường, ít nhất cho tới cuộc họp của FED vào tháng 11. Bên cạnh rủi ro đến từ bên ngoài, nhân tố nội tại có tác động không tích cực đến tâm lý thị trường ngày càng xuất hiện rõ ràng hơn, như tăng trường chậm lại hay Ngân hàng Nhà nước có thể tiếp tục tăng lãi suất điều hành nhằm ổn định môi trường tỷ giá.

    Trong khi đó, yếu tố tích cực đến từ việc định giá thị trường hiện đang ở mức thấp có thể giúp dòng tiền chủ động giải ngân. Định giá P/E hiện tại của VN-Index đang ở mức 11,7 lần vào ngày 03/10 đang dần tiệm cận mức đáy 10,35 lần vào ngày 24/3/2020, còn P/E ước tính năm 2022 cho chỉ số hiện ở mức 10,2 lần. Với yếu tố tích cực này, kỳ vọng hoạt động giải ngân ở mức thăm dò có thể diễn ra.

    Từ góc nhìn kỹ thuật, vận động của VN-Index trong tháng 10 sẽ được quyết định bởi vùng quan sát quan trọng 1.100 điểm. Nếu duy trì ổn định được trên vùng này, nhiều khả năng VNIndex sẽ hình thành một nhịp hồi phục với vùng mục tiêu quan trọng là vùng 1.142 - 1.150 điểm (vùng đáy ngắn hạn tháng 7). Ngược lại, khi mốc 1.100 điểm bị xuyên thủng, chỉ số có thể sẽ tìm điểm cân bằng và hồi phục trở lại từ nền hỗ trợ cứng 1.025 - 1.000 điểm.

    [​IMG]
    04 cổ phiếu khuyến nghị đầu tư tháng 10

    Với các mã cổ phiếu được khuyến nghị trong tháng này như TLG, PVT, FPT và DGW dự kiến được nâng đỡ bởi nền tảng tăng trưởng mạnh mẽ trong quý III, nhóm nghiên cứu gợi ý một chiến lược đầu tư thận trọng là nhà đầu tư có thể tăng tỷ trọng tại các vùng giá hỗ trợ cho cổ phiếu.

    TLG - CTCP Tập đoàn Thăng Long

    Doanh thu thuần 8 tháng đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp đạt 44,1%, tăng 2,7% nhờ vào giá hạt nhựa - nguyên liệu chính chiếm 25% tổng chi phí nguyên vật liệu giảm. Lợi nhuận sau thuế đạt 396 tỷ đồng, tăng 137%.

    TLG là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất bút viết và các dụng cụ văn phòng phẩm, thị phần chiếm 60%. Trong năm 2023, Thiên Long đi vào sản xuất tại nhà máy mới Thiên Long Long Thành, giúp sản lượng sản xuất tăng 33%. SSI đánh giá TLG có thể duy trì giá bán với tệp khách hàng đa dạng và sản lượng tiêu thụ tăng 7 – 8%. Đồng thời tái cấu trúc dòng sản phẩm cao cấp giúp doanh thu dự kiến tăng 15% trong năm 2023.

    Dự báo giá dầu giảm sẽ làm giảm giá hạt nhựa - chiếm 25% chi phí nguyên vật liệu của TLG. Nhóm nghiên cứu dự kiến biên lợi nhuận gộp TLG sẽ đạt mức 46,5%, tăng 2,4% trong năm 2023.

    PVT - Tổng CTCP Vận tải Dầu khí

    Lợi nhuận trước thuế dự phóng đạt 320 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ dựa trên thị trường vận tải dầu khí tích cực cũng như mức so sánh thấp cùng kỳ năm 2021.

    Tăng trưởng lợi nhuận có thể tiếp tục đạt mức cao trong quý IV/2022 từ thu nhập một lần từ việc thanh lý tàu PVT Athena với mức lãi từ việc thanh lý tài sản dự kiến đạt 130 tỷ đồng.

    FPT - CTCP FPT

    Một trong những điểm tích cực đáng chú ý là mảng công nghệ thông tin trong nước đã lấy lại mức tăng trưởng dương. Riêng tháng 7 - 8/2022, lợi nhuận trước thuế mảng công nghệ thông tin trong nước tăng trưởng 13,5% so với mức giảm 14,4% trước đó ở quý II/2022.

    Tiền mặt ròng (net cash) là một lợi thế của FPT giúp tránh khỏi tác động của việc tăng lãi suất cho vay. Bên cạnh mảng công nghệ là động lực tăng trưởng chính thì mảng dịch vụ viễn thông tạo ra dòng tiền ổn định sẽ giúp FPT vượt qua cuộc suy thoái tốt hơn so với các công ty IT start up vốn có dòng tiền mỏng.

    Hiện tại FPT giao dịch ở mức P/E năm 2022 và 2023 là 15,4x và 12,6x với mức tăng trưởng lợi nhuận ước tính là 24,6% và 21,7% so với cùng kỳ; tương ứng với tỷ lệ PEG khá hấp dẫn ở mức 0,5x.

    DGW - CTCP Thế giới số

    Lợi nhuận của DGW có thể đạt 200 tỷ đồng trong quý III/2022, tăng 87% từ cơ sở thấp trong quý III/2021 và tăng 45% so với quý II/2022 nhờ nhu cầu laptop phục hồi trong mùa tựu trường. Tuy lợi nhuận quý IV/2022 có thể giảm nhẹ 8% cơ sở cao trong quý IV/2021, SSI cho rằng định giá hiện tại rất hấp dẫn (P/E 2023 hiện chỉ 9,7x) cho một doanh nghiệp có khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2023.

    SSI Research ước tính lợi nhuận 2022 - 2023 lần lượt là 850 tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ) và 1.010 tỷ đồng (tăng 19%). Tuy doanh thu mảng điện thoại và laptop tăng trưởng chậm lại (10% so với cùng kỳ trong 2023 cho cả 2 mảng), mảng thiết bị văn phòng và thiết bị gia đình (home appliance) được dự báo tăng trưởng 62% so với cùng kỳ trong năm 2023 nhờ đóng góp từ nhãn hàng mới (Joyoung, Whirlpool) và xu hướng số hóa tiếp diễn.
    Investor_70 đã loan bài này
  3. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 29, 2013
    Likes Received:
    16,012
    BSC: Tâm lý ổn định, VN-Index có thể quay trở lại vùng 1.150 - 1.180 điểm
    Tác giả Kiều Trang

    58 phút trước
    Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam
    (ĐTCK) P/E VN-Index dự báo vận động trong vùng 12,5 - 12,8 trong kịch bản tích cực khi VN-Index quay trở lại vùng 1.150 - 1.180 điểm, bên cạnh kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III của các doanh nghiệp.
    Trong báo cáo thị trường mới phát hành, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã đưa ra hai kịch bản của VN-Index trong tháng 10 này.

    Kịch bản 1: Tâm lý ổn định trở lại sau chuỗi giảm điểm kéo dài trong tháng 09 kết hợp cùng thanh khoản có dấu hiệu cải thiện với lực cầu tham gia tốt khi chỉ số và các nhóm cổ phiếu ở vùng định giá hấp dẫn, VN-Index có thể quay trở lại vùng 1.150 – 1.180 điểm.

    Khối ngoại thu hẹp tốc độ bán ròng bên cạnh các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế tiếp tục duy trì tín hiệu khởi sắc. Các biện pháp bình ổn giá cả, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tiến trình triển khai Gói phục hồi phát triển kinh tế - xã hội được kỳ vọng sẽ hiệu quả, thực chất hơn so với giai đoạn trước đó. Thị trường được dự báo sẽ phân hóa khi các doanh nghiệp bắt đầu công bố kết quả kinh doanh quý III.

    Kịch bản 2: Tâm lý bi quan và tiêu cực về nỗi lo suy thoái kinh tế thế giới cũng như các thông tin không mấy tích cực xuất hiện nhiều hơn có thể khiến hoạt động rút vốn khỏi thị trường chứng khoán tiếp tục diễn ra để hướng đến các kênh tài sản ít rủi ro hơn.

    Nhịp độ tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương trong công cuộc chống lạm phát chưa có dấu hiệu dừng lại bên cạnh tín hiệu khởi sắc từ nền kinh tế Trung Quốc chưa thực sự rõ rệt. Mặt khác, căng thẳng địa chính trị Nga - Ukraine đang bước vào giai đoạn mới, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ tác động tiêu cực đến thế giới. VN-Index dự báo dao động trong vùng 1.000 – 1.050 điểm.

    Trong khi đó, P/E VN-Index kết thúc tháng 9 ở mức 12,2 lần, giảm 11,31% so với tháng 8, và thấp hơn mức 16,19 lần P/E bình quân 5 năm. P/E VN-Index tiếp tục ở vùng định giá hấp dẫn khi đứng thứ 7 châu Á, trong khi P/E HNX-Index ở mức 15,11 lần - đứng thứ 13 khu vực.

    P/E VN-Index dự báo vận động trong vùng 12,5 - 12,8 trong kịch bản tích cực khi VN-Index quay trở lại vùng 1.150 - 1.180 điểm bên cạnh kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III của các doanh nghiệp.

    [​IMG]
    Ảnh hưởng từ các yếu tố vĩ mô

    Về tích cực, nền kinh tế tiếp đà tăng trưởng ấn tượng, hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục khởi sắc bên cạnh kết quả kinh doanh quý III được kỳ vọng có nhiều tín hiệu lạc quan.

    Bên cạnh đó, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng về quy hoạch phát triển KT-XH và sửa đổi các dự án Luật sẽ tác động đến định hướng phát triển một số lĩnh vực, ngành nghề. Đặc biệt là Chính phủ sẽ quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong các tháng cuối năm.

    Về rủi ro, FED tiếp tục phát đi những thông điệp cứng rắn trong công cuộc chống lạm phát trước khi tiến hành cuộc họp FOMC vào đầu tháng 11/2022, không loại trừ khả năng FED sẽ tiếp tục tăng 75 điểm cơ bản, điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, dòng tiền nhà đầu tư nước ngoài có thể chịu tác động.

    Trung Quốc khai mạc Đại hội lần thứ 20 Đảng Cộng sản vào ngày 16/10, sẽ đưa ra những định hướng ở các lĩnh vực, đặc biệt trong hoạt động nhân sự cấp cao và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, các gói hỗ trợ của Bắc Kinh vẫn chưa đem lại hiệu quả rõ rệt và dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến khó lường có thể đem lại rủi ro cho chuỗi cung ứng toàn cầu.

    Xung đột địa chính trị Nga - Ukraine leo thang lên một mốc mới sau khi Nga tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine, đồng thời quá trình Ukraine xin gia nhập NATO bước đầu được một số thành viên trong khối ủng hộ. Mặt khác, sự cố rò rỉ đường ống Nord-Stream có thể khiến mâu thuẫn giữa Nga và các quốc gia phương Tây tiếp tục căng thẳng sẽ tiếp tục gây ra tâm lý bất ổn, kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế thế giới.

    Chiến lược đầu tư tháng 10/2022

    Căng thẳng địa chính trị giữa các quốc gia trên thế giới ngày một diễn biến phức tạp và khó lường, mặt khác tần suất tăng lãi suất và thực thi thắt chặt chính sách tiền tệ của nhiều ngân hàng trung ương lớn trên thế giới và khu vực chưa có dấu hiệu dừng lại. Sau 11 năm giữ nguyên mức lãi suất, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức nâng lãi suất điều hành và trần lãi suất tiền gửi dưới 06 tháng thêm 1% có hiệu lực kể từ ngày 23/09/2022.

    Trong bối cảnh hiện tại, BSC khuyến nghị một số nhóm ngành có thể hưởng lợi bởi quyết định tăng lãi suất điều hành, bao gồm: nhóm có giá đã điều chỉnh đủ hấp dẫn; nhóm vay nợ ít và nhóm có tỷ lệ nắm giữ tiền mặt cao.

    “Nhà đầu tư cần theo dõi thêm các thông tin, diễn biến cập nhật về tình hình thế giới, quan điểm điều hành của các ngân hàng trung ương trong giai đoạn sắp tới”, BSC nhấn mạnh.
  4. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 29, 2013
    Likes Received:
    16,012
    Cũng là một ý tưởng hay
  5. Mutchunchut

    Mutchunchut Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 1, 2020
    Likes Received:
    510
    GTK
  6. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jun 22, 2015
    Likes Received:
    12,211
    TLG: Bảng cân đối kế toán lành mạnh, triển vọng tăng trưởng vững chắc - Cập nhật

    • Chúng tôi nâng giá mục tiêu cho CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG) thêm 6% lên 63.500 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị từ KHẢ QUAN lên MUA.

    • Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi là do tác động tích cực của dự báo tổng LNST giai đoạn 2022-2026 tăng 10%, chủ yếu là do chúng tôi 1) đánh giá tích cực hơn về biên LN gộp của TLG trong giai đoạn này, ngoài 2) giả định tỷ lệ chi phí bán hàng & hành chính trong doanh thu thấp hơn. Tác động tích cực này bị ảnh hượng một phần bởi chúng tôi tăng WACC lên 11,3% từ 11,1% trước đây.

    • TLG công bố LNST sơ bộ 8 tháng đầu năm 2022 cao đạt 396 tỷ đồng (+137% YoY) do doanh thu phục hồi từ mức thấp trong năm 2021 do COVID-19 trong khi biên LN tiếp tục tăng mạnh hơn dự kiến của chúng tôi đã đưa ra trong Báo cáo cập nhật ngày 23/08/2022 của chúng tôi.

    • Do đó, chúng tôi nâng dự phóng LNST năm 2022 thêm 18% đạt 461 tỷ đồng (+66% YoY) khi chúng tôi tăng dự báo doanh thu thêm 6% và nâng dự phóng biên LN từ HĐKD (EBIT) lên 16,3% so với 14,5% trước đó.

    • Bất chấp kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2022 tích cực, giá cổ phiếu TLG đã giảm 25% so với mức đỉnh lịch sử trong tháng 9/2022 do tâm lý thị trường kém khả quan. Chúng tôi cho rằng định giá của TLG là hấp dẫn với P/E dự phóng 2022/2023F là 9,8/8,9 lần so với mức trung bình P/E trượt của các công ty cùng ngành là 12,6 lần với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS 29% trong giai đoạn 2021-2024.

    • Rủi ro: Biên LN thấp hơn dự kiến do chi phí nhựa cao.
    Last edited: Oct 12, 2022

Share This Page