Quỹ đạo tăng trưởng........................Cực khủng!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 18/08/2017.

657 người đang online, trong đó có 263 thành viên. 18:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 897 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    6 tháng đầu năm, tổng lợi nhuận nhóm HNX30 tăng 21%
    [​IMG]
    (NDH) Tổng lợi nhuận sau thuế quý II/2017 đạt 2.820,6 tỷ đồng, tăng 21,6% so với quý II/2016.
    Tính đến thời điểm này, toàn bộ 30 doanh nghiệp trong nhóm HNX30 đều đã công bố BCTC quý II/2017. Thống kê 30 doanh nghiệp nằm trong rổ chỉ số HNX30, doanh thu quý II/2017 đạt hơn 25.483 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 2.820,6 tỷ đồng, tăng 21,6% so với quý II/2016.

    Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu của 30 doanh nghiệp này đạt 8.787,7 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 5.143,4 tỷ đồng, tăng 20,7% so với 6 tháng đầu năm 2016.

    [​IMG]

    Tổng doanh thu và lợi nhuận của nhóm HNX30 (tỷ đồng)

    Tính riêng cho quý II/2017, có 3 doanh nghiệp báo lỗ đó là Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC), Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (DCS), đây cũng là 3 doanh nghiệp chuyển từ lãi quý II/2016 thành lỗ quý II/2017. Trong số này, DBC và BCC là đối tượng gây sốc cho nhà đầu tư hơn cả.

    Cụ thể, DBC lỗ ròng lên đến hơn 33 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 199,3 tỷ đồng). Quý II/2017 là khoảng thời gian ‘điêu đứng’ của DBC vì giá heo. Cụ thể, giá bán thức ăn chăn nuôi và giá bán lợn hơi sụt giảm, dẫn đến kết quả kinh doanh thức ăn chăn nuôi và hoạt động chăn nuôi gia công của Công ty giảm so với cùng kỳ năm trước.

    Còn BCC, doanh nghiệp này cũng lỗ sau thuế quý II/2017 hơn 39 tỷ đồng dù cùng kỳ năm trước có lãi đến gần 99 tỷ đồng.

    Trong khi đó, Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP (PVC) là doanh nghiệp duy nhất chuyển từ lỗ quý II/2016 sang thành lãi quý II/2017.

    [​IMG]

    Lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc nhóm HNX30 (tỷ đồng)

    Hai vị trí dẫn đầu về lợi nhuận quý II/2017 trong nhóm HNX30 là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Trong đó, ACB quý II/2017 đạt hơn 2.019,9 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 18,3% và lợi nhuận sau thuế đạt đến gần 502 tỷ đồng, tăng mạnh 42,3% so với quý II/2016.

    Còn SHB cũng đạt trên 1.181 tỷ đồng thu nhập lãi thuần và 401 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 47,6% và 139,45% so với cùng kỳ năm trước.

    Ba vị trí tiếp theo thuộc về Công ty cổ phần VICOSTONE (VCS), Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS), Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG). Trong số này, VCS dẫn đầu về mức tăng trưởng lợi nhuận quý II/2016, lên đến 158,3%.

    [​IMG]

    Lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc nhóm HNX30 (tỷ đồng)

    Về 6 tháng đầu năm 2017, tương tự như quý II/2017, BCC, DBC và DCS vẫn là ba doanh nghiệp chuyển từ lãi 6 tháng đầu năm 2016 sang thành lỗ 6 tháng đầu năm 2017, còn PVC chuyển từ lỗ thành lãi.

    Trong khi đó, vị trí đứng đầu về lợi nhận vẫn không có gì thay đổi so với quý II. Đứng đầu vẫn là ACB với lợi nhuận sau thuế hơn 980 tỷ đồng (tăng 47,8% so với cùng kỳ). Trong khi đó, PVS mặc dù lợi nhuận sụt giảm 5,6% nhưng vẫn đứng thứ hai trong nhóm HNX30 với 649,7 tỷ đồng.

    6 tháng đầu năm 2017, hai doanh nghiệp thuộc nhóm ngành chứng khoán là Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) và Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đã chia sẻ hai vị trí dẫn đầu về tăng trưởng lợi nhuận. Cụ thể, SHS 6 tháng đầu năm ghi nhận mức lãi sau thuế 150 tỷ đồng, tăng trưởng đến 293,5% so với cùng kỳ năm trước, còn VND cũng đạt đến 325,8 tỷ đồng, tăng 248,5%
    Vuthanhnguyen thích bài này.
  2. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Lợi nhuận các ngân hàng có thể tăng mạnh trong nửa cuối năm
    08-08-2017 - 16:07 PM | Tài chính - ngân hàng


    [​IMG]
    Nếu NHNN cho phép NHTM đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng cuối năm để đạt mục tiêu 20%, thì đây sẽ là thông tin tích cực cho cổ phiếu ngân hàng.

    [​IMG]
    "Ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam ngày càng cạnh tranh gay gắt"

    Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2017, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ tín dụng theo hướng giảm lãi suất cho vay, đưa dư nợ tín dụng lên cao hơn hoặc bằng 20% trên cơ sở chất lượng tín dụng và ổn định vĩ mô.

    Theo đánh giá của CTCP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC), đây có thể là động thái giúp Chính phủ đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% trong năm nay. GDP 6 tháng đầu năm chỉ tăng trưởng 5,73% nên để đạt mục tiêu đề ra, GDP 6 tháng cuối năm phải tăng trưởng 7,4%; là mức cao kể từ năm 2007.

    Ngoài ra, theo HSC, nếu NHNN cho phép NHTM đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng cuối năm để đạt mục tiêu 20%, thì đây sẽ là thông tin tích cực cho cổ phiếu ngân hàng. Thu nhập lãi thuần đóng góp 80% vào tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng và thu nhập này phụ thuộc vào tăng trưởng tín dụng và tỷ lệ NIM. Tỷ lệ NIM ở nhiều ngân hàng chỉ tăng nhẹ nhờ tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân với lãi suất cao tăng lên đã bù đắp vào sự sụt giảm ở lợi suất trái phiếu.

    "Ước tính 7 ngân hàng niêm yết đạt 18 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm, tăng 22,7% so với cùng kỳ. Đồng thời dự báo 7 ngân hàng này sẽ đạt 36,2 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho cả năm 2017 (tăng trưởng 18%)", công ty này phân tích.

    Các chuyên gia giả định nếu tăng trưởng tín dụng nới lên 20% trong khi những biến số khác giữ nguyên, thì lợi nhuận của 7 ngân hàng niêm yết có thể cao hơn 12% so với ước tính trước đó.
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Bộ Công Thương xóa bỏ 1 tổng cục, giảm nhiều cục vụ
    18-08-2017 - 11:30 AM | Thời sự


    Chính phủ vừa ban hành nghị định số 98/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành của Bộ Công Thương nhằm đáp ứng cao hơn trong tình hình mới.

    Theo đó, ngoài Cục Quản lý thị trường tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo các quy định pháp luật hiện hành cho đến khi Thủ tướng Chính phủ quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường, các đơn vị hành chính sự nghiệp còn lại áp dụng quy định mới ngay thời điểm Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày hôm nay 18/8/2017.

    Bộ Công Thương giảm được 5 đơn vị.

    Điểm đáng chú ý trong nghị định 98 của Chính phủ là các đơn vị hành chính, sự nghiệp trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương được sắp xếp, thu gọn từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị (kế hoạch ban đầu là giảm còn 28 đơn vị).

    Cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công Thương có nhiều sự thay đổi đáng kể. Cụ thể, Cục Quản lý thị trường được “nâng cấp” lên Tổng cục Quản lý thị trường.

    Tổng cục Năng lượng không còn được giữ lại, thay thế vào đó là các đơn vị mới như Vụ Dầu khí và Than, Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

    Trong Nghị định, Bộ Công thương có 1 viện ngiên cứu là Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.

    Hai Vụ Tài chính và Vụ Đổi mới DN sáp nhập thành 1 vụ là Vụ Tài chính và Đổi mới DN.

    Vụ Công nghiệp nặng và Vụ Công nghiệp nhẹ cũng không còn tách riêng mà đã 1 Cục là Cục Công nghiệp.

    Bộ Công Thương cũng thành lập 1 Cục mới là Cục Phòng vệ thương mại.

    Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin cũng có tên gọi mới là Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

    Các Vụ phụ trách thương mại với các đối tác nước ngoài cũng thu gọn thành 2 Vụ là Vụ Thị trường châu Á - châu Phi và Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ.

    Theo Nghị định 98 của Chính phủ, Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: điện, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp môi trường, công nghiệp công nghệ cao; cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến công; thương mại trong nước.

    Ngoài ra, Bộ Công Thương còn phụ trách xuất nhập khẩu, thương mại biên giới; phát triển thị trường ngoài nước; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng vệ thương mại; các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.
    --- Gộp bài viết, 18/08/2017, Bài cũ: 18/08/2017 ---
    ngân hàng quay lại dẫn dắt thị trường
    --- Gộp bài viết, 18/08/2017 ---
    định hướng ổn định tăng trưởng nên năm nay sẽ khác mọi năm

Chia sẻ trang này