Quý III 2008: Thời khắc sinh tử

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by futureprecedor, May 26, 2008.

11097 người đang online, trong đó có 913 thành viên. 13:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    VN đang bị đưa vào thế diễn biến hoà bình.
    Lúc này Chính phủ cần thể hiện rõ quyết tâm, cải tổ, quy tụ lòng dân về một mối để đánh đuổi bọn tài phiệt ngoại bang.
  2. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Tiếp tục nào các bác

    COMMODITY FUTURES
    VALUE CHANGE % CHANGE
    Oil 125.20 -1.42 -1.12
    Gold 875.90 -5.80 -0.66
    Natural Gas 11.49 0.02 0.16
  3. vudongfm

    vudongfm Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 27, 2006
    Likes Received:
    0
    Với tình hình này thì đồng lòng quyết tâm hơn chống mỹ cứu nước thì mới có kết quả
  4. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    1. Khủng hoảng ngân hàng. Hiện có 1 vài ngân hàng đã ở trong danh sách đen. Khả năng xuất nhất là bị giải thể. Còn lại nếu bị sát nhập, quốc hữu hoá thì vẫn còn may. Nếu 1 NH bị vỡ sẽ dẫn đến phản ứng domino, dó đó hiện tại nếu bọn quan chức còn biết lo cho dân thì sẽ cố gằng ngăn ngừa và xử lý đến cùng nguy cơ này.

    Trong buổi chất vấn cuối tuần trước mr.Giàu đã tuyên bố hệ thống tín dụng đang ở mức an toàn tuyệt đối. Có thể hiểu nếu có biến thì SBV sẽ chống lưng bằng mọi giá như FED đã làm.
    Vậy chúng ta có thể tạm thời bỏ qua 1 nguy cơ.
    Và nếu điều này là sự thật thì cơn đua lãi suất tiết kiệm sẽ giảm xuống 1 cách khách quan. Đây chính là biểu hiện đảo chiều vĩ mô của nền kinh tế nói chung và của ngành tài chính tín dụng nói riêng.

    Nupagadzi .
  5. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Bên cạnh đó bộ công thương và NHTU cũng đã tổ chức các chương trình vay vốn để cứu các doanh nghiệp sx cá basa.
    Quá tuyệt phải không các bác

    Nupagadzi .






    [/quote]



    Được futureprecedor sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 02/06/2008
  6. thaitunhi1606

    thaitunhi1606 Thành viên tích cực

    Joined:
    May 29, 2006
    Likes Received:
    11
    Mọi nguời lạc quan lên nào
  7. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Chủ Nhật, 01/06/2008, 23:21

    Trong ngày 2/6 giải quyết nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu cá tra, cá ba sa

    Sáng 1/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo 8 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Bộ Nông nghiệp và triển nông thôn, Bộ thương, Ngân hàng nhà nước, Hiệp hội nghề nuôi thủy sản Việt Nam về các giải pháp tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cá tra, cá ba sa.

    Sau khi nghe báo cáo về các khó khăn của doanh nghiệp chế biến xuất khẩu và hộ nuôi cá tra, Phó Thủ tướng Hoàng Trung hải kết luận: Các giải pháp cần làm ngay là: các tỉnh chọn các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra có uy tín và hiệu qủa về nhu cầu vốn chuyển lên cho Thống Đốc Ngân hàng nhà nước trước 9 giờ sáng 2/6 để Thống đốc bàn với các ngân hàng giải quyết trong chiều 2/6/2008. Phải giải quyết vốn cho doanh nghiệp chế biến mua cá thì hộ nuôi cá mới có vốn tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất vì hiện nay nhu cầu thị trường rất lớn (EU, Nga, Trung Đông, Mỹ?). Tuần tới Bộ nông nghiệp, Bộ công thương và Hiệp hội thành lập Đoàn đến vùng nuôi cá ĐBSCL kiểm tra về các doanh nghiệp được giải quyết vốn thu mua 40.000 tấn cá tra cá nuôi quá lứa. Ngân hàng nhà nước chỉ thị cho hệ thống ngân hàng xem xét cho gia hạn nợ cũ và cho vay mới các hộ nuối cá tra để phát triển chăn nuôi theo qui trình chất lượng. Các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra vi phạm về gian lận thương mại, bơm nước vào sản phẩm cá để bán phá giá? làm mất uy tín và tổn hại đến mặt hàng chiến lược này phải xử lý thật nghiêm minh?

    Cá tra là mặt hàng chiến lược, có lợi thế trong xuất khẩu của khu vực ĐBSCL cũng như Việt Nam nên cần có giải pháp và chính sách đảm bảo cho nghề cá tra phát triển ổn định và bền vững. Muốn vậy, lãnh đạo các địa phương cần sớm chấn chỉnh tổ chức, tăng cường bộ máy, đào tạo bố trí cán bộ thủy sản theo dõi tình hình dịch bệnh sát sao; thành lập chế độ thông tin chuẩn sát để có cơ sở giải quyết kịp thời và phù hợp các khó khăn.

    5 tháng qua, sản xuất và tiêu thụ cá tra có nhiều biến động gây thiệt hại cho người nuôi và doanh nghiệp xuất khẩu. Bình quân giá xuất 5 tháng đầu năm nay 2,33 USD/kg ( năm 2007 giá xuất bình quân 2,7 USD/kg). Trong khi xu hướng chung giá lương thực thực phẩm thế giới tăng, giá xuất khẩu sản phẩm cá tra giảm do nhiều yếu tố, làm cho giá mua cá nguyên liệu giảm (14.300 đồng/kg cá loại 1). Trong khi đó chi phí đầu vào nuôi cá ( thức ăn thủy sản, thuốc thú y, các dịch vụ?) liên tục tăng làm gía thành nuôi cá tra tăng lên 16.000 đồng/kg?Các hộ nuôi cá vùng ĐBSCL lỗ trên 300 tỷ đồng.

    Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng cho rằng về lâu dài cần đảm bảo: Quy họach vùng nuôi thủy sản ( cá tra cá ba sa ) tại ĐBSCL bảo đảm cân bằng sinh thái 2 dòng sông Tiền và sông Hậu; thực hiện Quyết định 80 về liên kết 4 nhà: các doanh nghiệp chế biến quy hoạch vùng nuôi và hợp đồng với nông dân nuôi theo quy hoạch để chuyển giao công nghệ nuôi tiên tiến, giảm giá thành và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn SQF. Bộ NN-PTNT và Bộ Công thương hướng dẫn hộ nuôi và doanh nghiệp ký hợp đồng chặt chẽ mang tính pháp lý, trong hợp đồng chứa đựng nội dung chia sẻ chuỗi giá trị và trách nhiệm, không bên nào giành lợi thế. Nếu thời điểm ký hợp đồng xác định một giá, đến thời điểm thanh lý giá cá nguyên liệu cao hay thấp hơn hai bên chia nhau về giá trị cũng như khó khăn mới phát sinh. Về xúc tiến thương mại phải giữ vững uy tín hàng xuất khẩu Việt Nam ( Bộ NT-PTNT, Bộ Công Thương và Hiệp hội nghề cá phối hợp nghiên cứu cơ chế thực hiện); chương trình con giống cá tra; Xây dựng cơ chế chính sách phải tính đến yếu tố gia nhập WTO.

    TTXVN
  8. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Việt Nam đã có bước đi đúng về kinh tế vĩ mô
    Thứ Hai, 02/06/2008, 08:27Theo Hà Nội Mới


    Mặt hàng dệt may của Việt Nam là một trong những mặt hàng đạt mức xuất khẩu cao tại nhiều nước thuộc Khối liên minh EU.Trong hai ngày 17 và 18-6 tới, vòng đàm phán đầu tiên về Hiệp định đối tác và hợp tác Việt Nam ?" Liên minh châu Âu (EU) theo dự kiến sẽ diễn ra tại Bỉ. Cũng trong tháng 6 này, vòng đàm phán tiếp theo về Khu vực mậu dịch tự do EU-ASEAN cũng sẽ diễn ra tại Ma-li-la (Phi-líp-pin).


    Nhân dịp này, ngài Sin Đoi-lơ, Đại sứ Phái đoàn Ủy ban châu Âu (EC) tại Việt Nam đã đưa ra một số nhận định về tình hình kinh tế Việt Nam cũng như triển vọng hợp tác Việt Nam ?" EU trong thời gian tới.



    - Những năm gần đây quan hệ hợp tác Việt Nam ?" EU liên tục phát triển. Theo ngài, trong thời gian tới hai bên cần phải làm gì để tiếp tục thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương?



    - Trong quan hệ thương mại với EU, Việt Nam là nước được hưởng lợi với tỉ lệ xuất siêu khoảng 5,66 tỷ USD. Trong thời gian tới, với vai trò quan trọng trong khu vực, Việt Nam cần xúc tiến nhanh chóng quá trình đàm phán khu vực tự do mậu dịch EU-ASEAN. Việc dỡ bỏ hàng rào thuế quan sẽ đem lại những cơ hội lớn hơn và giải pháp lâu dài trên thị trường châu Âu cho những nhà xuất khẩu ASEAN trong đó có Việt Nam. Lúc đó, hàng hóa Việt Nam sẽ có lợi thế hơn về giá cả so với những mặt hàng cùng loại trên thị trường châu Âu.



    - Điều gì khiến các nhà đầu tư EU e ngại nhất khi tham gia thị trường Việt Nam hiện nay?



    - Quan ngại lớn nhất của chúng tôi đó là tình trạng quan liêu. Đây là một trong những tồn tại mà Việt Nam đang tập trung giải quyết. Tuy nhiên, Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa để giải quyết triệt để vấn đề này. Để lôi cuốn các nhà đầu tư tham gia thị trường Việt Nam, trước hết các bạn phải cho họ thấy những điều kiện thuận lợi. Nói một cách khác, khi thủ tục càng minh bạch hơn, nhanh chóng hơn sẽ khiến các nhà đầu tư cảm thấy hấp dẫn hơn khi vào thị trường này.



    - Trước tình hình giá cả và lạm phát gia tăng, đã có những ý kiến phân tích tiêu cực về nền kinh tế Việt Nam. Những phân tích ấy dường như trái ngược với nhận định của EU. Vậy ngài có ý kiến gì về sự khác biệt này?



    - Không chỉ riêng Việt Nam mà nhiều nước trong khu vực cũng đang phải chịu chung tình trạng giá cả và lạm phát gia tăng. Tất nhiên, không thể phủ nhận mức lạm phát 22 % như hiện nay là cao và nhiều người còn dự trù con số này sẽ còn cao hơn nữa. Song, theo tôi, Chính phủ Việt Nam đã có những bước đi đúng đắn về kinh tế vĩ mô. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta phải chờ thêm một thời gian nữa để những chính sách này phát huy hiệu lực thì mới có thể đưa ra những đánh giá chính xác.



    Bên cạnh đó, Việt Nam có khả năng thích nghi rất cao trong mọi tình huống khó khăn. Tôi xin đưa ra một ví dụ, trong vụ kiện chống phá giá giày dép của Việt Nam trong thời gian qua, Mặc dù phải chịu thuế chống bán phá giá, nhưng Việt Nam đã thể hiện năng lực trong việc điều chỉnh lại sản xuất của mình và thực tế số lượng xuất khẩu giày dép của Việt Nam thời gian qua vẫn tăng. Đây là một nỗ lực tuyệt vời mà các bạn đã làm được. Tôi nghĩ rằng các bạn nên tiếp tục theo sát những chính sách đúng đắn của mình.



    - Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng lạm phát là do FDI đổ vào Việt Nam quá nhiều trong khi nền kinh tế Việt Nam lại không thể hấp thụ kịp. Suy nghĩ của ngài về vấn đề này thế nào?



    - Đúng là đã có những tác động nhất định gây ra bởi luồng FDI với hiện tượng lạm phát gần đây. Tuy nhiên, cũng cần phải nói rằng, không phải quốc gia nào cũng có thể thu hút nguồn FDI lớn như Việt Nam. Vì vậy không nên coi FDI là một yếu tố tiêu cực. Thực tế cho thấy, những chính sách của Chính phủ Việt Nam cùng sự tư vấn của Tổ chức tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) đã giúp Việt Nam phản ứng rất nhanh trước tình hình vừa qua. Thật dễ nếu chỉ đưa ra những chỉ trích khi lạm phát xảy ra. Tuy nhiên, đôi khi phải lưu ý rằng, lạm phát cũng là một cái giá của sự phát triển. Quan trọng hơn cả đó là Việt Nam đã có những dự đoán trước để đối phó với những gì đang diễn ra.



    Anh Khôi ghi
  9. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    JETRO: Việt Nam là địa điểm sản xuất tốt nhất ở châu Á

    Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) ngày 2/6 đã công bố đánh giá Việt Nam là địa điểm sản xuất tốt nhất ở châu Á theo định hướng kinh doanh trong vòng 5-10 năm tới.

    Đây là một trong những kết quả của điều tra hàng năm về môi trường kinh doanh theo đánh giá của các nhà đầu tư Nhật Bản được JETRO công bố tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - một hoạt động trước thềm Hội nghị giữa kỳ Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam.

    Cuộc điều tra được tiến hành năm 2007 với sự tham gia của trên 1.700 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á, trong đó có Việt Nam.

    Cũng theo kết quả điều tra này, các nhà sản xuất Nhật Bản tại Việt Nam rất tin tưởng vào triển vọng kinh doanh năm 2008 do kỳ vọng doanh thu xuất khẩu tăng. Các công ty phi sản xuất của Nhật Bản thì hy vọng doanh thu năm 2008 sẽ được cải thiện nhờ mở rộng thị trường ở Việt Nam.

    Có tới 92,6% công ty sản xuất và 88% công ty phi sản xuất Nhật Bản trong diện điều tra cho biết có kế hoạch mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong vòng 1-2 năm tới. Đây là tỷ lệ cao nhất trong số 11 quốc gia và vùng lãnh thổ được đưa ra trưng cầu ý kiến doanh nghiệp đợt này.

    Kết quả điều tra của JETRO cũng cho thấy, mặc dù có những kỳ vọng như vậy nhưng tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản hài lòng với địa điểm đầu tư tại Việt Nam đã giảm từ vị trí đứng đầu ASEAN với 75,4% năm 2006 xuống vị trí thứ 5 trong 6 nước ASEAN có nhà đầu tư Nhật Bản hoạt động với 41,7% .

    Nguyên nhân được cho là do Việt Nam thua kém các nước ASEAN khác về khả năng mua nguyên liệu phụ tùng trong nước và do cơ sở hạ tầng kém phát triển./.


    Nguồn tin TTXVN
  10. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Chúng ta cần điều này đây

    Thứ Hai, 02/06/2008, 14:48

    Sức mạnh của sự đồng thuận

    Có 123 chất vấn tại hội trường Quốc hội trong hai ngày chất vấn các thành viên Chính phủ. Hoạt động này diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, lắng nghe, tôn trọng nhau giữa người chất vấn và trả lời chất vấn.

    Nội dung được đặt ra cũng sát sườn, đúng trọng tâm, không phải hỏi cho có và trả lời cho xong như từng xảy ra. Cũng có trường hợp chất vấn căng thẳng, nhưng vẫn toát lên tinh thần xây dựng.

    Nhưng điều khác biệt lớn nhất của lần chất vấn các thành viên Chính phủ trong kỳ họp này so với tất cả các kỳ trước chính là diễn ra trong tình hình khẩn thiết liên quan đến vận nước. Bên ngoài nghị trường, người dân đang vất vả chống đỡ với vật giá tăng hàng ngày, những thành quả mới đạt được bị đe doạ.

    Trong hoàn cảnh "nước sôi lửa bỏng" như vậy còn thì giờ đâu để quanh co, hỏi và trả lời những chuyện vô thưởng vô phạt để làm hài lòng nhau và những lời hứa cho vừa lòng dân. Việt Nam ta vốn có truyền thống, mỗi khi thế nước gặp khó khăn là lúc lòng người hợp lại.

    Hội nghị Diên Hồng trên bến Bình Than đầy hào khí và một lòng một dạ vì khi đó giặc đến bên chân. Lạm phát hiện nay cũng chẳng khác gì cường địch, nếu không đồng lòng và sáng suốt chống cự thì nền kinh tế đất nước suy giảm, quốc gia mất đi một cơ hội phát triển nhanh vượt lên thành con rồng, con hổ. Trong thời khắc nguy biến này, lẽ nào không chung sức xây dựng, không đối diện với sự thật để cứu nước!

    Điều khác biệt rất quan trọng thứ hai, đó là Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đã thẳng thắn thừa nhận sự hạn chế năng lực của bộ máy, của trách nhiệm cá nhân. Thủ tướng *************** bày tỏ sự chia sẻ với đồng bào cả nước vì giá cả tăng cao làm đời sống nhân dân gặp khó khăn, đồng thời thừa nhận, chính những biến động vừa qua đã giúp Chính phủ nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn tính phức tạp trong quản lý một nền kinh tế đang chuyển đổi sang cơ chế thị trường định hướng XHCN trong điều kiện toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế; càng thấy rõ hơn những bất cập, yếu kém của mình; mỗi thành viên Chính phủ cũng có thêm bài học mới, kinh nghiệm mới.

    Lời nói đó không chỉ buộc các thành viên Chính phủ phải nhìn lại mình, mà tất cả những người có trách nhiệm với đất nước đều phải suy nghĩ, rằng để nước nghèo là vì năng lực của chúng ta còn hạn chế; là do sự chủ quan, của những ai có trọng trách với nước với dân; là vì nhận thức của chúng ta còn có khoảng cách so với hiện thực của đất nước và của cộng đồng thế giới.

    Hai điều khác biệt đó làm nên một niềm tin rằng, nếu như đã có sự đồng thuận lòng người, Chính phủ nhìn thấy sự hạn chế trong quản lý điều hành và tìm cách khắc phục kịp thời thì chắc chắn đất nước ta sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này và nền kinh tế sẽ sớm hồi phục.

Share This Page