Quý III 2008: Thời khắc sinh tử

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by futureprecedor, May 26, 2008.

11097 người đang online, trong đó có 913 thành viên. 13:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Nguy cơ thứ 1 đã tạm yên.
    Nguy cơ thứ 2 đang tới hồi gay cấn khi giới tài phiệt nước ngoài ra mặt tuyên chiến phá giá VND. Hãy chờ xem CP có đủ tài năng và tâm huyết để giành phần thắng trong cuộc đấu sinh tử này. Phe nào được các nàh đầu tư ủng hộ coi như thắng lợi 50%.



    Được futureprecedor sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 04/06/2008
  2. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 1, 2006
    Likes Received:
    0
    Việt Nam đang đi đúng hướng

    Tại hội nghị giữa kỳ Nhóm các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) tổ chức ở Sa Pa (Lào Cai) ngày 6.6, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế và các nhà tài trợ, những người đã ủng hộ tích cực Việt Nam trong những năm qua, ?omột miếng khi đói bằng một gói khi no?, tiếp tục chung sức đưa Việt Nam vượt qua mọi khó khăn để ổn định và tiến bước trong thời gian tới.

    Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn

    Báo cáo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc thừa nhận, nền kinh tế VN trong 5 tháng đầu năm 2008 gặp nhiều khó khăn như giá cả tăng đột biến, sự mất giá của đồng đôla Mỹ và lạm phát toàn cầu ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của VN, nhập siêu tăng cao, thiên tai, dịch bệnh tại một số vùng...

    Nền kinh tế tuy có tốc độ tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn duy trì tốc độ khá, trong quý I tốc độ tăng GDP đạt 7,4%. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn tiếp tục tăng trưởng cao, trong 5 tháng đầu năm ước đạt 15,3 tỉ USD, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

    "Con số vốn đăng ký của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài hơn 15 tỉ USD, thể hiện lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào tiềm năng phát triển lâu dài và ổn định của VN" - Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhận định. Đại diện UNDP nhất trí rằng VN cũng có các điều kiện cần thiết để có thể kiểm soát ảnh hưởng của tình trạng suy thoái toàn cầu đối với tình hình trong nước. "VN không bị nợ nần nhiều, xuất khẩu vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh. VN đang đi đúng hướng và vẫn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài trong rất nhiều lĩnh vực".

    Giải thích vì sao trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, lượng vốn quốc tế vẫn đổ vào VN, ông Martin Rama - quyền Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại VN - nói: "Điều này không có gì là mâu thuẫn. Có thể có những lo ngại ở góc độ ngắn hạn, chẳng hạn như rõ ràng đã có sự sụt giảm về lượng vốn đổ vào thị trường chứng khoán, nhưng về dài hạn, các nhà đầu tư rất tin tưởng vào tiềm năng phát triển nhanh và bền vững của VN".

    Mặc dù có một số báo cáo tiêu cực của các ngân hàng quốc tế về VN, Giám đốc quốc gia ADB tại VN - ông Ayumi Konishi - vẫn tin tưởng: "Tôi giữ nguyên những đánh giá của mình về triển vọng kinh tế VN tại Hội nghị CG cuối năm 2007. Đúng là VN chỉ số lạm phát đang cao, nhưng điều này không ảnh hưởng đến phát triển về lâu dài".

    Cam kết ODA khó bị ảnh hưởng

    Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn ODA giải ngân trong 5 tháng đầu năm 2008 đạt gần 571 triệu USD, bằng 30% kế hoạch năm và bằng 80% mức giải ngân cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù tại Hội nghị CG giữa kỳ lần này không bàn đến các cam kết về ODA, nhưng nhiều nhà tài trợ nhất trí rằng, những biến động và thực trạng khó khăn của nền kinh tế VN trong thời gian qua khó có thể ảnh hưởng đến cam kết ODA cho VN trong năm nay.

    Tuy nhiên, việc sử dụng vốn ODA có hiệu quả sẽ quyết định các cam kết ODA trong năm nay. "ODA có tăng hay không, cũng như VN có đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 7% hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự điều hành linh hoạt và các chính sách mềm dẻo của Chính phủ. Nếu VN chứng tỏ việc sử dụng ODA có hiệu quả thì tôi tin rằng, cam kết về ODA cũng như tỉ lệ 7% của tăng trưởng GDP là có cơ sở để đạt được" - ông Patrick Ackermann - tham tán Đại sứ quán Luxembourg cho hay.

    Cũng trong khuôn khổ Hội nghị CG, vấn đề biến đổi khí hậu được thảo luận sâu rộng. Các đại biểu hoan nghênh Chính phủ đã nhanh chóng chuẩn bị chương trình Mục tiêu quốc gia để đối phó với biến đổi khí hậu.

    UNDP: "Nếu có thể rút ra một bài học từ tình trạng lạm phát giá cả năm nay thì đó là phải thận trọng khi hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô. Chính sách tài chính và tiền tệ trong nước cần phải theo phương châm "gió chiều nào che chiều ấy" trong giai đoạn mở rộng, có như vậy mới đặt Chính phủ ở vị trí thuận lợi để kích thích nền kinh tế vào những thời điểm thử thách gay gắt hơn".

    Martin Rama - quyền Giám đốc WB: "Tôi thấy rõ trong báo cáo của Thủ tướng *************** trình Quốc hội vừa qua, Việt Nam đang đi đúng hướng trong việc giải quyết những khó khăn của nền kinh tế. Những biện pháp đưa ra bắt đầu có hiệu quả. Tuy nhiên, cần thông tin nhanh chóng tới người dân cũng như các nhà đầu tư nước ngoài để tạo lòng tin nơi họ".
  3. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Nguy cơ thứ hai vẫn đang rình rập, sao chưa thấy các bác ra tay nhỉ, hay theo gương Goocbachop rồi
  4. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Sức ép về nguy cơ thứ nhất đang mất dần

    Không ngân hàng nào cần kiểm soát đặc biệt

    Ngân hàng Nhà nước cho hay, các ngân hàng thương mại đều đang hoạt động ổn định, tăng trưởng khá và đảm bảo an toàn trong hoạt động. Cơ quan này cũng sẽ hỗ trợ các nhà băng có khó khăn chi trả tạm thời.
    > Ngân hàng phải báo cáo tình hình cho vay bất động sản

    Tại cuộc họp giao ban mới đây giữa Tổ giám sát thị trường tiền tệ với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội và các ngân hàng thương mại tại Hà Nội, Phó thống đốc Trần Minh Tuấn khẳng định, từ đầu năm đến nay các ngân hàng thương mại đảm bảo an toàn trong hoạt động.

    Theo Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng vẫn đạt mức tăng trưởng khá, nhất là phát triển dịch vụ, công nghệ, tăng năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh. "Chưa có ngân hàng thương mại cổ phần nào bị xếp vào loại yếu kém phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt", biên bản của cuộc họp giao ban này cho hay.


    Ngân hàng Nhà nước cho hay sẽ hỗ trợ các nhà băng có khó khăn chi trả tạm thời. Ảnh: Hoàng Hà.

    Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện cơ quan này không có chủ trương buộc một số nhà băng sáp nhập, hợp nhất, và sẽ hỗ trợ các ngân hàng có khó khăn chi trả tạm thời, không để ngân hàng nào bị mất thanh khoản trong hoạt động.

    Đầu năm 2007, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo có 4 nhà băng nằm trong diện kiểm soát đặc biệt, và khuyến cáo nhà đầu tư không mua, bán cổ phiếu của những ngân hàng đã ngừng hoạt động, hoặc mua bán quyền mua cổ phiếu ngân hàng chưa được cấp phép.

    Vào thời điểm đó, Việt Nam có 34 ngân hàng thương mại cổ phần, trong đó 33 là ngân hàng thương mại cổ phần đô thị. Mới đây đã có thêm Ngân hàng Tiên Phong, Liên Việt được cấp phép và đi vào hoạt động.

    Hôm 19/6 vừa qua, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng 6 tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước cũng đề ra kế hoạch tiếp tục chính sách thắt chặt tiền tệ, song linh hoạt để kiềm chế lạm phát và giữ ổn định thị trường tiền tệ, kinh tế vĩ mô.

    Cùng lúc, cơ quan này thực hiện các giải pháp đầu tư tín dụng vào sản xuất có hiệu quả cao, nhất là nông nghiệp, nông thôn, cho vay xuất khẩu và hạn chế đầu tư vào những lĩnh vực phi sản xuất.

    Ngân hàng Nhà nước cũng cho hay sẽ điều hành tỷ giá linh hoạt trong phạm vi biên độ cho phép của Chính phủ và xây dựng phương án tổng thể để hạn chế tình trạng đầu cơ ngoại tệ trong hệ thống các tổ chức tín dụng cũng như trên thị trường tự do.

    Ngọc Châu
  5. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 7, 2008
    Likes Received:
    0
    Em không nghĩ là các bác to to cao cao trên trển không biết gì đâu.

    Biết hết nhưng làm thế nào?.

    Vấn đề chủ yếu là hệ thống quản lý nhà nước về kinh tế kém quá, bất cập quá, muốn cải tạo phải có thời gian với những con người mới và qui trình mới.
    Điều này cần thời gian, nhưng WTO thì không chờ và thị trường.
    Nói như Tomas Friedman thì đây cũng là cơ hội để chính quyền TW nện cho các guồng máy của các bộ và địa phương một trận nên thân.
    Em hy vọng vào ngày mai bởi vì:
    - Tướng M đã đi China thắng lợi -> nghĩa là đã giải thích xong với thằng hàng xóm bố láo tại sao chúng ta lại cần Mẽo và châu Âu. Quan hệ VN và phương Tây sẽ được mô tả là quan hệ kinh tế đơn thuần không dính quốc phòng và chính trị.
    - Tướng T và D đã xuất chinh và có vẻ có nhiều lời hứa và ve vãn/ an ủi từ Mẽo.

    VN muốn cầu viện kinh tế từ Mẽo không dễ nếu không có sự chấp thuận của thằng hàng xóm. Đau đớn nhưng đó là sự thực.

    Em tin là sẽ có USD trong khoảng 45 -> 60 ngày nữa.

    Giông bão rồi sẽ qua đi để đón nhận một trận giông bão còn lớn hơn nữa. Nhưng hy vọng lúc đó VN có kinh nghiệm và thời gian chống bão hiệu quả hơn.
  6. bossyk

    bossyk Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 29, 2008
    Likes Received:
    39
    Mọi người biết cả rùi bác ah?nghe mãi rùi!không cần nói mãi như vậy đâu!?
  7. aliaka

    aliaka Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 24, 2008
    Likes Received:
    9
    Thăm dò niềm tin NĐT vào TTCKVN trong quý III ở đây:
    http://www10.ttvnol.com/Web/TopicPage/Topic.aspx?TOPIC_ID=1063905&&pollresults=1

Share This Page