Quy tắc đầu tư: Lăn xả vào thị trường và chỉ nên tin vào chính bạn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 14/05/2017.

2585 người đang online, trong đó có 1034 thành viên. 14:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4511 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.132
    Ông Bùi Cao Nhật Quân, con trai của Chủ tịch HĐQT NVL đã từ nhiệm khỏi vị trí Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT và Phó TGĐ công ty.

    Chính quyền địa phương gần đây cũng đã yêu cầu NVL dừng xây dựng tại dự án Sunrise Bay tại Đà Nẵng cho đến khi hoàn thành toàn bộ thủ tục pháp lý. Novaland cho biết hiện tại công ty đã có giấy phép xây dựng cho dự án này tuy nhiên do có một số điều chỉnh về quy hoạch nên chủ đầu tư phải cập nhật lại báo cáo đánh giá tác động môi trường. Họ sẽ hoàn thành báo cáo này trong tháng này và sớm tiến hành xây dựng trở lại.

    Ngoài ra, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chính quyền địa phương dừng xây dựng và thanh tra 60 dự án BĐS của nhiều chủ đầu tư trên cả nước, có dấu hiệu sử dụng đất trái quy định pháp luật. Trong đó có 4 dự án của NVL được mở bán vào năm ngoái tại TP HCM.

    Theo NVL, công ty đã nộp tiền sử dụng đất cho những dự án trên và công ty tin rằng việc thanh tra sẽ không ảnh hưởng đến những dự án này. Các dự án bị yêu cầu thanh tra gồm:

    • Dự án Orchard Garden tại Phú Nhuận gồm 427 căn (đến cuối Q1, 2017 đã bán được 99%). HSC kỳ vọng công ty sẽ ghi nhận 698 tỷ đồng doanh thu từ dự án này trong năm 2017.
    • Dự án Gardengate Residence tại Phú Nhuận gồm 418 căn (đến cuối Q1, 2017 đã bán được 97%). HSC kỳ vọng công ty sẽ ghi nhận 990 tỷ đồng doanh thu từ dự án này trong năm 2017.
    • Dự án Mansion tại Phú Nhuận gồm 726 căn (đến cuối Q1, 2017 đã bán được 80%). HSC kỳ vọng công ty sẽ ghi nhận 377 tỷ đồng doanh thu từ dự án này trong năm 2017.
    • Dự án Madison tại quận 1 gồm 188 căn (đến cuối Q1, 2017 đã bán được 81%). NVL chỉ là đơn vị tư vấn cho dự án này.
    Trước những sự kiện này, có khả năng thanh tra chính phủ sẽ thực hiện thanh tra để đảm bảo các dự án nộp đúng tiền đất và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định hiện hành. Ít có khả năng việc thanh tra sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai và ghi nhận tại các dự án trên. Và NVL cho rằng các dự án của họ đã tuân thủ đúng các thủ tục theo quy định hiện hành nên sẽ không có khả năng bị thanh tra.

    Cho năm 2017, chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 17.949 tỷ đồng (tăng trưởng 144%) và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.832 tỷ đồng (tăng trưởng 70%). EPS dự phóng pha loãng là 3.707đ; và tại thị giá hiện tại, P/E pha loãng dự phóng là 18,6 lần.

    Tiếp tục duy trì đánh giá Nắm gữ. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 64.832đ/cp dựa trên phương pháp định giá RNAV và P/E, theo đó P/E pha loãng dự phóng 2017 là 17,5 lần. Ở mức giá hiện tại, thị giá cao hơn 6% so với giá trị hợp lý theo ước tính của chúng tôi. Với tiến độ bán hàng tốt trước đó, đảm bảo công ty sẽ tăng trưởng lợi nhuận mạnh trong năm nay. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn lo ngại đối với mức nợ lớn và rủi ro pha loãng do công ty cần huy động vốn mới để đầu tư vào các dự án hiện tại cũng như mở rộng quỹ đất. Hơn nữa, chúng tôi dự báo phân khúc cao cấp sẽ tăng trưởng chậm lại và điều này sẽ ảnh hưởng đến tình hình bán hàng chung của công ty trong năm nay. Dù vậy, với thương hiệu mạnh, quỹ đất lớn và kinh nghiệm triển khai xây dựng tốt, cổ phiếu là lựa chọn đầu tư dài hạn hấp dẫn.
  2. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.132
    Cùng với dòng tiền khủng chảy vào thị trường, nhà đầu tư nước ngoài cũng đã tăng mạnh giao dịch trong phiên 16/5. Đáng chú ý, khối này đã đẩy mạnh bán ra cổ phiếu thép và có phiên bán ròng với tổng giá trị gấp hơn 10 lần so với phiên trước đó.
    Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 11,43 triệu đơn vị, tổng giá trị mua vào tương ứng 355,74 tỷ đồng, tăng 103,82% về lượng và 59,35% về giá trị so với phiên đầu tuần ngày 15/5.

    Ngược lại, khối này bán ra 13,39 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ra đạt 420,82 tỷ đồng, tăng 65,88% về lượng và 75% về giá trị so với phiên trước.

    Qua đó, khối này đã bán ròng 1,96 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 65,08 tỷ đồng, giảm 20,4% về lượng và nhưng tăng mạnh 278,59% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó.

    Cổ phiếu lớn PLX trở lại vị trí dẫn đầu danh mục mua ròng, với 704.050 cổ phiếu, giá trị mua ròng tương ứng 35,68 tỷ đồng.

    Tiếp đó, HBC được mua ròng 376.410 cổ phiếu, giá trị tương ứng 21,18 tỷ đồng.

    Ở chiều ngược lại, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh nhất HSG với 1,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 58,31 tỷ đồng.

    Đứng ở vị trí thứ 2, SBV bị bán ròng 326.710 cổ phiếu, giá trị 15,68 tỷ đồng. Tiếp đó, các mã HPG, KBC, GTN bị bán ròng hơn 10 tỷ đồng.

    Tương tự, trên sàn HNX, khối ngoại cũng tăng mạnh giao dịch với lượng mua vào 1,24 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 21,53 tỷ đồng, tăng 76,3% về lượng và 83% về giá trị so với phiên đầu tuần ngày 15/5.

    Ngược lại, khối này bán ra 2,4 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 25,94 tỷ đồng, tăng tới 390,28% về lượng và 300,93% về giá trị so với phiên trước đó.

    Qua đó, khối này đã bán ròng 1,16 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 4,41 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 212.174 đơn vị, giá trị mua ròng 5,29 tỷ đồng.

    Hôm nay, MAS tiếp tục là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 2,66 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt 26.600 đơn vị.

    Trong khi đó, SHB dẫn đầu danh mục mua ròng về khối lượng với 210.300 cổ phiếu, giá trị mua ròng tương ứng 1,38 tỷ đồng.

    Ngoài ra, khối ngoại còn mua ròng hơn 1 tỷ đồng đối với IDV.

    Ở chiều ngược lại, PVS là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 3,15 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng 184.400 cổ phiếu.

    Tiếp đó, VGS bị bán ròng 2,96 tỷ đồng và HUT bị bán ròng 2,55 tỷ đồng.

    Tuy nhiên, xét về khối lượng, KHB và SIC bị bán ròng mạnh nhất, lần lượt đạt 436.600 cổ phiếu, giá trị hơn 800 triệu đồng và 383.700 cổ phiếu, giá trị 2,46 tỷ đồng.

    Trên sàn UPCoM, khối ngoại mua ròng 715.900 đơn vị, giá trị tương ứng 25,93 tỷ đồng, tăng hơn 200% về lượng và 156,73% về giá trị so với phiên trước đó.

    Ngược lại, khối ngoại chỉ bán ra 239.300 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 11,09 tỷ đồng, tăng 167% về lượng và 207,2% về giá trị so với phiên đầu tuần ngày 15/5.

    Như vậy, trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 476.600 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 14,84 đồng, tăng 220,5% về lượng và 128,66% về giá trị so với phiên trước đó.

    Hôm nay, khối ngoại trở lại mua ròng mạnh nhất HVN với 178.200 cổ phiếu, giá trị mua ròng tương ứng 4,99 tỷ đồng.

    Đứng ở vị trí thứ 2, GEX được mua ròng 150.000 cổ phiếu, giá trị 3,49 tỷ đồng.

    Ngoài ra, khối ngoại còn mua ròng hơn 1 tỷ đồng đối với các cổ phiếu như SAS, SGN, FOX.

    Ngược lại, khối ngoại bán ròng duy nhất cổ phiếu PJS, với 6.000 đơn vị, giá trị tương ứng 81 triệu đồng.

    Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 16/5, khối ngoại bán ròng ròng 2,64 triệu đơn vị, tăng 25,12% so với phiên trước đó. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 54,65 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần so với phiên trước (chỉ bán ròng 5,41 tỷ đồng).
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.132
    Thị trường bất động sản năm 2016 và quý 1/2017 tiếp tục duy trì sự tăng trưởng ổn định…
    [​IMG]


    Tính đến tháng 4/2017, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 28.369 tỷ đồng, so với quý 1/2013 giảm 100.179 tỷ đồng.

    Giá cả ổn định, tồn kho tiếp tục giảm mạnh – Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà nhận định về thị trường bất động sản, trong báo cáo thực hiện nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn.

    Báo cáo này vừa được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội khoá 14, trước thềm kỳ họp thứ ba sẽ được khai mạc sáng 22/5 tới đây.

    Theo báo cáo, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở và thị trường bất động sản đã tiếp tục được hoàn thiện, tạo lập hành lang pháp lý tương đối hoàn chỉnh để kiểm soát, điều tiết các hoạt động của thị trường, bao gồm cả việc tạo lập, giao dịch, xác lập quyền sở hữu, quản lý sử dụng sản phẩm bất động sản, nhà ở, cũng như quản lý các chủ thể tham gia thị trường.

    Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đánh giá, các quy định mới của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn thực hiện đã tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi hơn để thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển thị trường bất động sản, nhà ở. Đồng thời đảm bảo yêu cầu tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước để kiểm soát thị trường phát triển ổn định, lành mạnh.

    Đặc biệt, việc hoàn thiện chính sách về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là một trong những bước đột phá, góp phần quan trọng tái cấu trúc thị trường bất động sản, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng chính sách, người nghèo, người thu nhập thấp sớm có điều kiện cải thiện nhà ở, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

    Kết quả, thị trường bất động sản năm 2016 và quý 1/2017 tiếp tục duy trì sự tăng trưởng ổn định. Giá nhà ở trong quý 1/2017 tiếp tục ổn định, một số dự án tại các khu vực gần trung tâm, có hạ tầng đầy đủ, chủ đầu tư có uy tín, triển khai đúng tiến độ, giá chào bán tăng nhẹ từ 1-5% so với cùng kỳ năm 2016.

    Yếu tố thể hiện sự ổn định tiếp theo là thanh khoản tăng. Lượng giao dịch thành công năm 2016 và quý 1/2017 tăng trưởng khá, lượng giao dịch chủ yếu tập trung tại phân khúc căn hộ trung cao cấp, lượng giao dịch căn hộ có diện tích vừa và nhỏ thấp do nguồn cung trong giai đoạn này hạn chế.

    Trong quý 1/2017, theo báo cáo của một số sàn giao dịch bất động sản, tại Hà Nội có khoảng 3.150 giao dịch thành công, tại Tp.HCM có khoảng 3.400 giao dịch thành công.

    Vẫn theo Bộ trưởng, cơ cấu hàng hóa bất động sản nhà ở được điều chỉnh hợp lý hơn, hướng tới nhu cầu thực và khả năng thanh toán thực của thị trường.

    Đến nay, trên địa bàn cả nước đã có 63 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 42.370 căn hộ. Có 96 dự án đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ (giảm diện tích) cho phù hợp hơn với nhu cầu thị trường với số lượng ban đầu là 44.700 căn hộ đề nghị điều chỉnh thành 60.000 căn hộ.

    Sau nhận định tồn kho tiếp tục giảm mạnh, báo cáo nêu một số con số đáng chú ý. Như, tính đến tháng 4/2017, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 28.369 tỷ đồng, so với quý 1/2013 giảm 100.179 tỷ đồng (giảm 77,93%), so với tháng 12/2015 giảm 22.520 tỷ đồng (giảm 44,25%) và so với tháng 12/2016 giảm 2.654 tỷ đồng (giảm 8,55%), so với 20/3/2017 giảm 624 tỷ đồng.

    Tín dụng trong lĩnh vực bất động sản tiếp tục tăng trưởng, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung của toàn hệ thống – Bộ trưởng tiếp tục thông tin.

    Cụ thể, tính đến 31/12/2016, dư nợ cho vay trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản là 436.144 tỷ đồng, tăng 11,03% so với 31/12/2015 và tăng 1,92% so với thời điểm 30/11/2016. Tính đến 31/12/2016, dư nợ xấu cho vay đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản là 18.443 tỷ đồng trên tổng dư nợ cho vay trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản là 436.144 tỷ đồng (chiếm 4,23% tổng dư nợ cho vay trong lĩnh vực này).

    Báo cáo nêu rõ, cùng với sự phục hồi và tăng trưởng ổn định của thị trường bất động sản, cơ cấu hàng hóa bất động sản ngày càng đa dạng, phong phú cả về chủng loại và phân khúc sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân và xã hội, cũng như tạo lập cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ phát triển nền kinh tế. Bao gồm: bất động sản nhà ở, bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng; văn phòng, các công trình dịch vụ, thương mại; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp…

    Cơ cấu các chủ thể tham gia thị trường bất động sản từng bước hình thành theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa. Nhiều doanh nghiệp đã định hình và từng bước khẳng định uy tín, thương hiệu trong từng lĩnh vực hoạt động, loại hình, phân khúc sản phẩm bất động sản. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp đã chuyển mạnh sang phát triển các dự án nhà ở xã hội, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp đô thị.
  4. Bincolee

    Bincolee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2005
    Đã được thích:
    99
    Em cũng lăn xả theo các bác, ném tiền vào đấy và quên đi như chưa từng có... để đấy...làm thinh và không nói gì...
    Một ngày nào đó...hoá vàng nhỉ???
    --- Gộp bài viết, 18/05/2017, Bài cũ: 18/05/2017 ---
    Chả quan trọng, cứ mần 500k cổ để đấy và không nói gì... Ông bụt hiện ra, cơ cấu...xong
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.132
    Còn hơn 1 tuần là đến ngày 2 quỹ ETF sẽ chốt dữ liệu cho đợt tái cơ cấu danh mục kỳ 2/2017. Nhiều mã cổ phiếu dự báo sẽ được thêm vào danh mục.
    FTSE ETF : Xác suất bổ sung NVL cao nhất

    Ngày 2/6, Quỹ FTSE ETF sẽ công bố danh mục đầu tư, mô phỏng theo chỉ số FTSE Vietnam Index. Nhiều công ty chứng khoán dự báo, cổ phiếu NVL sẽ được FTSE ETF bổ sung vào danh mục.

    Với số liệu cập nhật ngày 16/5, Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) ước tính, chỉ số FTSE Vietnam Index nhiều khả năng thay đổi theo hướng, cổ phiếu NT2 và BVH có thể bị loại do thanh khoản thấp (giá trị giao dịch bình quân 3 tháng chưa đạt 20% trung bình rổ chỉ số).

    Trong khi đó, STB có thể được thêm vào chỉ số do đã đạt đầy đủ các tiêu chí. Ngoài ra, cổ phiếu NVL cũng thỏa mãn các tiêu chí nên có thể được thêm vào chỉ số.

    Quỹ DB x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF cũng đầu tư mô phỏng theo chỉ số FTSE Vietnam Index. Quỹ này hiện có tổng tài sản 212 triệu USD.

    Dự báo của SSI về nhóm cổ phiếu thêm vào đối với FTSE ETF khá tương đồng với nhận định của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư (BSC) trước đó. BSC còn xem xét khả năng cổ phiếu TCH và HNG có thể được Quỹ thêm vào danh mục, vì ở kỳ đảo danh mục (review) trước đó, 2 cổ phiếu này bị loại do yếu tố vốn hóa.

    Trong khi đó, chia sẻ với Báo Đầu tư Chứng khoán về nhóm cổ phiếu nằm trong danh mục FTSE ETF review lần này, đại diện Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng, Quỹ nhiều khả năng sẽ thêm vào 14 triệu cổ phiếu NVL, 6 triệu cổ phiếu STB, 4 triệu cổ phiếu TCH và 3,1 triệu cổ phiếu HNG, đồng thời loại toàn bộ 4,1 triệu cổ phiếu BVH và 3,8 triệu cổ phiếu NT2.

    VNM ETF: Không có nhiều xáo trộn

    Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) sẽ công bố danh mục tái cơ cấu vào ngày 9/6. VNM ETF hiện có tổng tài sản 293,82 triệu USD, trong đó cổ phiếu Việt Nam chiếm 71,23% danh mục. Quỹ này đầu tư dựa trên chỉ số MVIS Vietnam Index. SSI dự đoán, sẽ không có cổ phiếu Việt Nam nào bị loại khỏi danh mục chỉ số MVIS Vietnam Index.

    Theo SSI, hiện có 3 cổ phiếu đạt đủ các điều kiện để được đưa vào chỉ số MVIS Vietnam Index bao gồm CII, KBC và HBC. Tuy nhiên, qua những lần rà soát danh mục gần đây, quỹ có xu hướng thận trọng trong việc đưa thêm cổ phiếu vào chỉ số MVIS Vietnam Index và có thể áp thêm các tiêu chuẩn định tính để lọc cổ phiếu.

    Chẳng hạn, trong kỳ review quý IV/2016, KBC đã bị loại ra khỏi danh mục dù vẫn đủ tiêu chuẩn. Còn CII và HBC không được đưa vào chỉ số, mặc dù đã thỏa mãn các điều kiện. Do đó, nhiều khả năng MVIS sẽ giữ nguyên chỉ số trong kỳ review tới.



    [​IMG]
    Trong khi đó, ACBS nhận định, MVIS sẽ thêm HBC và KBC vào rổ chỉ số. ACBS đưa ra 2 kịch bản. Ở kịch bản thứ nhất, MVIS chỉ thêm HBC và KBC, số lượng lần lượt là 3,8 triệu đơn vị và 3 triệu đơn vị. Kịch bản thứ hai, MVIS sẽ thêm HBC, KBC và có thể là ROS, PLX. Với kịch bản 21 triệu cổ phiếu ROS và 14,3 triệu cổ phiếu PLX sẽ được thêm vào danh mục, số lượng cổ phiếu được mua vào của HBC và KBC giảm còn 2,9 triệu đơn vị và 2,3 triệu đơn vị.


    Theo các công ty chứng khoán, việc đưa ra dự báo đều dựa vào những số liệu mới nhất được công bố, nhưng vẫn sẽ có sự chênh lệch do giả định về tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của mã. Chính vì vậy, công ty sẽ tiếp tục theo dõi để đưa ra các dự báo tiếp theo, sát thực với thị trường hơn.

    Quan sát thực tế cho thấy, những đợt tái cơ cấu của các quỹ ETF gần đây không tác động lớn đến thị trường. Đối với các mã được thêm vào danh mục, nhà đầu tư trong nước thường có tâm lý đầu cơ từ trước và đợi ngày các quỹ ETF thực hiện mua vào để chốt lời.

    Điều này khiến cho lực cung của các cổ phiếu này tăng mạnh, thậm chí vượt cả lượng mua của quỹ dẫn đến giá không những không tăng mà còn giảm trong ngày giao dịch cuối cùng của kỳ tái cơ cấu. Với những cổ phiếu bị ETF bán ra cũng không có nhiều mã đạt giá tốt, vì hiện tượng tranh mua đã đẩy giá cao lên.
  6. thichdola00

    thichdola00 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Đã được thích:
    370
    Em nhiều con chết hơn bác nữa, nó k giao dịch luôn nữa đây. Tận cùng đau khổ. jo muốn rút khỏi TT hẳn cũng k xong đây.
  7. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.132
    Cổ phiếu tiếp tục là tài sản được nhà đầu tư quan tâm trên hầu hết các thị trường chứng khoán thế giới. Tại Việt Nam, dòng tiền đổ vào thị trường vẫn mạnh, giúp nhiều cổ phiếu tăng giá, chỉ số tăng điểm.
    Tuần giao dịch vừa qua, trên nhiều thị trường tài chính thế giới, cổ phiếu tiếp tục là tài sản được ưa chuộng trong số các nhóm tài sản như trái phiếu, hàng hóa và ngoại tệ.

    Dòng tiền dịch chuyển vào tài sản là cổ phiếu tiếp tục giúp nhóm này duy trì xu hướng tăng giá kể từ đầu năm 2017. Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P500 là thước đo hiệu quả của tài sản này đang đạt lợi suất 6%, trong khi giá trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 7 - 10 năm có lợi suất khoảng 0,9%, biến động rất nhỏ.

    Chỉ số giá cả hàng hóa đo bởi Goldman Sachs Commodity Index đạt lợi suất khoảng 3%, trong khi USD giảm giá khoảng 2,23% so với thời điểm đầu năm. Trong số các ngoại tệ mạnh, Bảng Anh đang có lợi suất tốt nhất, đạt mức 5,74%, tiếp theo là Euro với mức tăng 2,85% so với USD.

    Xét giữa các nhóm thị trường, các thị trường mới nổi và cận biên thực chất đạt hiệu suất đầu tư tốt hơn thị trường phát triển. Giá chứng chỉ quỹ iShares đầu tư vào thị trường mới nổi và cận biên đã tăng giá 16%, thị trường phát triển tăng giá khoảng 10,5% kể từ đầu năm.

    Tuần qua, dòng tiền tiếp tục dịch chuyển mạnh sang các thị trường như Hàn Quốc, Ấn Độ, Brazil, Đông Nam Á và Mỹ Latin, sau khi thị trường châu Âu và Mỹ đã có một tuần giao dịch lạc quan với kết quả bầu cử Tổng thống Pháp.

    Thị trường Trung Quốc là một ngoại lệ, chỉ số chứng khoán Thượng Hải có tuần giảm điểm 0,56%, kéo dài chuỗi giảm điểm kể từ đầu tháng 4/2017.

    Giới đầu tư ở quốc gia này đang lo ngại chính sách thắt chặt quản lý tín dụng của Ngân hàng Trung ương có thể gây sốc cho thị trường trái phiếu và bất động sản. Đồng thời, niềm tin vào tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang lung lay vì số liệu sản xuất công nghiệp tháng 4 kém thuyết phục.

    Về sự dịch chuyển của các nhóm ngành trên thị trường chứng khoán, lĩnh vực xây dựng nhà ở, công nghiệp, công nghệ, chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng lâu bền giữ được xu hướng tăng và lợi suất đầu tư tốt hơn mức trung bình thị trường.

    Cổ phiếu bất động sản, ngân hàng và tài chính tạm thời suy yếu. Nhóm ngành dịch vụ và hàng tiêu dùng thiết yếu đạt mức lợi suất tương đương thị trường và xu hướng tăng ổn định.

    Như vậy, các nhóm ngành nhạy với tăng trưởng kinh tế như xây dựng nhà ở, tiêu dùng lâu bền, công nghiệp và tài chính ngân hàng nhìn chung đang thể hiện tốt, cho thấy kinh tế Mỹ tăng trưởng đúng hướng.

    Liên quan đến thị trường hàng hóa, tuần qua, giá hợp đồng tương lai nhôm và bông tăng, trong khi giá quặng sắt, đường và dầu thô tiếp tục giảm.

    Giá vàng kể từ đầu năm 2017 biến động mạnh, nhưng cuối cùng chỉ duy trì mức tăng tương đương với chỉ số chứng khoán Mỹ. Giá cả các loại lương thực và dịch vụ có dấu hiệu tăng trở lại trong tháng 4, tuy nhiên lạm phát vẫn chưa phải là mối lo ngại lớn nên giá kim loại quý có mức tăng không cao.

    Tại Việt Nam, thị trường cổ phiếu tuần qua không nằm ngoài xu hướng biến động của thế giới. VN-Index duy trì xu hướng tăng nhẹ và dòng tiền tiếp tục đẩy nhiều nhóm ngành tăng giá mạnh và giao dịch sôi động như bất động sản, chứng khoán, điện. Đây phần lớn là các cổ phiếu có vốn hóa trung bình và nhỏ nên ít tác động lên chỉ số.

    Chúng tôi vẫn nghĩ rằng, khoảng thời gian sau mùa đại hội đồng cổ đông thường thiếu thông tin nên xác suất xảy ra đột biến giao dịch thấp, các giao dịch đầu cơ ngắn hạn thường không hiệu quả hơn so với giữ trạng thái cổ phiếu đối với những nhóm ngành có tăng trưởng đề cập phía trên.
  8. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.132
    Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Bối cảnh ấy được ví von như Chính phủ đang chỉ huy “trận đánh kinh tế” nhưng buồn một nỗi là với trên dưới 500.000 DN đang hoạt động như hiện nay, trận đánh ấy như “có tướng, mà không có đủ quân”. “Tướng” ở đây chính là đầu tàu Chính phủ, còn “quân” chính là lực lượng DN.

    Ngoài quân số chưa đủ, chất lượng cũng chưa được tinh nhuệ, rơi rụng nhiều, hoạt động bấp bênh. Do đó, theo tôi, Chính phủ cần có quyết sách để phát triển cho được ít nhất 1 triệu DN hoạt động hiệu quả vào năm 2020.

    Việc này không hề dễ và cần có sự quyết tâm đủ lớn, vào sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp bộ ngành, địa phương để tạo lập môi trường kinh doanh tốt, khơi dậy được cuộc “cách mạng khởi nghiệp” tại Việt Nam.

    Đối với ngành dược liệu, chúng tôi rất mừng là trung tuần tháng Tư vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phát triển dược liệu Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng thể hiện sự quan tâm của Chính phủ tới ngành dược liệu rất có tiềm năng phát triển nhưng quy mô hiện còn nhỏ, hiệu quả thấp, nhiều loại dược liệu quý hiếm đang nằm trong “sách đỏ”, có nguy cơ biến mất. Ở góc độ nào đó, ngành dược liệu đang có nguy cơ bị các DN nước ngoài thâu tóm.

    "Chính phủ cần có quyết sách để phát triển cho được ít nhất 1 triệu DN hoạt động hiệu quả vào năm 2020”.

    Tôi cho rằng để ngành dược liệu phát triển, Chính phủ cần quy hoạch vùng nguyên liệu cụ thể cho một số dược liệu là thế mạnh của mỗi địa phương; Xây dựng các tiêu chuẩn để kiểm tra, đánh giá chất lượng dược liệu, nhất là các dược liệu ngoại nhập; Cần có sự liên kết giữa 3 nhà trong việc phát triển dược liệu: Nhà nước, người nuôi trồng và nhà sản xuất. Bên cạnh đó cần có chế độ ưu đãi, khuyến khích về việc giao đất, thuế cho người nuôi trồng dược liệu, nhất là vùng nuôi trồng dược liệu sạch theo tiêu chuẩn GACP-WHO, đồng thời có chế độ ưu đãi về hợp lý cho các DN sản xuất thuốc từ dược liệu, nhất là những thuốc sử dụng dược liệu trong nước.
  9. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.132
    Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 24/5 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.
    * BRC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên CTCP Cao su Bến Thành (BRC – HOSE) thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với doanh thu hơn 224,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16,82 tỷ đồng, cổ tức ở mức 9%. Đại hội cũng đã thông qua ngày 2/6 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/6.

    * VNG: CTCP Du lịch Thành Thành Công (VNG – HOSE) quyết định bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thế Vinh kể từ ngày 22/5. Cùng ngày, HĐQT VNG thống nhất bầu ông Vinh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

    * GTN: CTCP Invest Tây Đại Dương, cổ đông lớn của CTCP GTN Foods (GTN – HOSE) đã mua vào hơn 6 triệu cổ phiếu GTN trong ngày 5/5. Qua đó, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại GTN từ hơn 62,31 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,93% lên 68,34 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 27,34%.

    * CAV: Ngày 22/5, HĐQT CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CAV – HOSE) quyết định chấp nhận đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 của ông Nguyễn Hoa Cương. Cùng ngày, CAV đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT thay ông Cương kể từ ngày 23/5/2017.

    * DTT: Ngày 09/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Kỹ nghệ Đô Thành (DTT – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 12/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/6/2017.

    * BCG: Sau khi mua thành công hơn 1,73 triệu cổ phiếu của CTCP Bamboo Capital (BCG – HOSE), Imperial Dragon Investments Ltd tiếp tục đăng ký mua vào hơn 2,23 triệu cổ phiếu BCG từ ngày 29/5 đến 27/6, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại BCG từ hơn 5,18 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,8% lên 7,42 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,87%.

    * SBV: Vietnam Holding Ltd, cổ đông lớn của CTCP Siam Brothers Việt Nam (SBV – HOSE) đã bán ra hơn 900.000 cổ phiếu SBV trong ngày 19/5. Qua đó, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại SBV từ 1,67 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,13% xuống còn hơn 740.000 cổ phiếu, tỷ lệ 3,42%, qua đó không còn là cổ đông lớn của SBV.

    * KDC: CTCP Tập đoàn Kido (KDC – HOSE) thông báo đã hoàn tất việc chào mua công khai hơn 32,88 triệu cổ phần của Tổng CTCP Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (VOC). Qua đó, KDC đã nâng sở hữu tại VOC lên hơn 62,11 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51%.

    * DCM: CTCP Quỹ lý Quỹ Đầu tư tài chính Dầu khí, cổ đông lớn của CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau (DCM – HOSE), đã bán ra hơn 6,67 triệu cổ phiếu DCM trong ngày 17/5. Qua đó, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại DCM từ hơn 52,72 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,96% xuống 46,05 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,7%.

    * PTI: Ngày 7/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 8/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/6.

    * DNP: HĐQT CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP – HNX) quyết định chuyển nhượng toàn bộ 52,7% vốn điều lệ của CTCP Nhà máy nước Đồng Tâm do DNP đang sở hữu cho CTCP Đầu tư ngành nước DNP (DNP – Water), tổng giá trị chuyển nhượng không quá 200 tỷ đồng.

    * KST: Ngày 2/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Kasati (KST – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 5/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 14%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/6.

    * PTD: Ngày 2/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Thiết kế xây dựng thương mại Phúc Thịnh (PTD – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 5/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/6.
  10. phuthuy0505

    phuthuy0505 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2017
    Đã được thích:
    11

Chia sẻ trang này