Quyết định quay về với anh, người tình xưa! Mình cùng "lên" nhé anh!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 26/03/2010.

4092 người đang online, trong đó có 320 thành viên. 14:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 27875 lượt đọc và 210 bài trả lời
  1. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    HAG hôm nay đã thể hiện một phiên gom hàng rất vững, lực cầu mạnh (nhất là khối ngoại) và giá trị khá tốt , tăng nhẹ 0.5 điểm trong khi KBC và LCG đều giảm 0,5 điểm, thiếu vắng sự quan tâm của khối ngoại ----> HAG thể hiện xu thế uptrend tốt và quan trọng là có điểm nhấn đặc biệt trong giao dịch.
  2. NewSquare

    NewSquare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Tình hình em đã nhập hàng giá 82.5 xem sau báo cáo quý 1 lên đươc trên 100 không?
  3. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    13
    Lên có 0.5 thì bõ gì, mai ko khéo lại down mạnh ;)) chuyển sang mấy mã hot đi, CKHH
  4. yeumautim211

    yeumautim211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Đã được thích:
    0

    Xem và suy ngẫm cùng HAG:


    Tiềm năng lớn cho cổ phiếu ngành cao su
    29/03/2010 3:28:49 PM


    Quý I/2010 sắp kết thúc, với giá cao su bán lên tới 54 triệu đồng/tấn - tăng gần 60% so với giá kế hoạch (34 triệu đồng/tấn), các DN cao su trong nước dự kiến sẽ tưng bừng báo lãi vượt kế hoạch.

    Cơ hội cho ngành cao su trong năm 2010

    Kinh tế vượt qua khủng hoảng và đang dần phục hồi được xem là cơ hội lớn cho ngành cao su tự nhiên. Là nguyên liệu cơ bản để sản xuất săm lốp phục vụ ngành công nghiệp ô tô, nhu cầu mủ cao su tự nhiên trên toàn thế giới có xu hướng tăng mạnh kể từ cuối năm 2009 đến nay.

    Trong khi cầu tăng cao, thì nguồn cung lại có xu hướng thu hẹp do ảnh hưởng của thời tiết khô hạn. Chênh lệch cung - cầu, cùng với xu hướng tăng của giá dầu thô thế giới có thể đẩy giá cao su thế giới lên mức trên 3.300 USD/tấn, so với mức khoảng gần 3.000 USD/tấn hiện nay.

    Trong điều kiện đó, ngành cao su Việt Nam đang tỏ ra có lợi thế hơn các đối thủ cạnh tranh khác, như Thái Lan, Indonesia, Malaysia nhờ có cơ cấu vườn cây trẻ, giúp tăng sản lượng khai thác. Doanh nghiệp (DN) cao su Việt Nam có nhiều khả năng gia tăng lợi nhuận hơn nhờ chi phí nhân công chỉ bằng 70% so với các nước cùng khu vực. Với gần 80% sản lượng được xuất khẩu, ngành cao su tự nhiên Việt Nam có triển vọng phát triển tốt trong năm 2010.

    Tuy nhiên, tính thời vụ là vấn đề cần lưu ý khi đánh giá từng DN. Cây cao su sẽ rụng lá và không có khả năng cho mủ vào mùa khô (cuối quý I và quý II hàng năm), nên dù cầu lớn và giá tăng mạnh, nhưng DN không có sản phẩm để bán thì cũng khó tạo doanh thu và lợi nhuận trong quý II.

    Tìm cơ hội riêng trong triển vọng chung

    Trên hai sàn chứng khoán hiện có 5 DN cao su đang niêm yết, trong đó cổ phiếu TRC đang có mức giá cao nhất (68.000 đồng/cổ phiếu), kế đó là DPR (60.500 đồng/cổ phiếu). Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, có cả 4 mã HRC, DPR, TRC và TNC đứng giá; chỉ duy nhất PHR giảm giá nhẹ (mất 200 đồng/cổ phiếu), dừng ở 38.000 đồng/cổ phiếu.

    Xét trong trung hạn, mỗi DN đều có những lợi thế khác nhau xuất phát từ đặc điểm hoạt động và tiềm lực của mỗi DN.

    Quý I/2010 sắp kết thúc, với giá cao su bán lên tới 54 triệu đồng/tấn - tăng gần 60% so với giá kế hoạch (34 triệu đồng/tấn), các DN cao su trong nước dự kiến sẽ tưng bừng báo lãi vượt kế hoạch. DN nào càng xuất khẩu nhiều thì sẽ càng có lợi nhuận lớn hơn. Hiện tại, Cao su Đồng Phú (mã CK: DPR) và Cao su Tây Ninh (mã CK: TRC) đang được đánh giá cao nhờ vườn cây đang trong độ tuổi cho mủ tốt, sản lượng khai thác cao. Cao su Phước Hòa (mã CK: PHR) dù sản lượng không cao bằng, nhưng lại có lợi thế về diện tích khai thác rộng.

    Quý II/2010 sẽ được quan tâm bởi vấn đề mùa vụ. Khi không khai thác được mủ, doanh thu của các DN sẽ đến từ các nguồn khác, như bán hàng tồn kho, thanh lý cây... Theo cách đó, khoản mục hàng tồn kho cuối kỳ của các DN sẽ có ý nghĩa quan trọng. Thống kê số liệu báo cáo tài chính năm 2009 cho thấy, hàng tồn kho của PHR đứng đầu về giá trị tuyệt đối, với hơn 104 tỷ đồng thành phẩm và chi phí sản xuất dở dang, bỏ xa vị trí thứ 2 thuộc về TRC và DPR với 26 tỷ đồng. So sánh tỷ lệ giữa hàng tồn kho với tổng tài sản và vốn chủ sở hữu, PHR cũng đứng vị trí thứ nhất, Cao su Thống Nhất (mã CK: TNC) đứng thứ 2, TRC thứ 3 và vị trí cuối cùng là DPR.

    Theo như thông tin công bố trong quý I, sản lượng khai thác của DPR và PHR khá cao, sản lượng tiêu thụ không chênh lệch lớn, với sản lượng khai thác cho thấy 2 DN này vẫn duy trì hàng tồn kho tương đương thời điểm cuối năm 2009. Cao su Hòa Bình (HRC) tiêu thụ hơn 1.000 tấn mủ, trong khi sản lượng mủ cả khai thác và mua ngoài là 546 tấn, có nghĩa là HRC đã sử dụng phần lớn hàng tồn kho đầu kỳ của mình để bán trong quý I/2010.

    Thu từ thanh lý cây cũng là nguồn quan trọng đối với DN trong quý II. PHR hiện có diện tích và kế hoạch thanh lý cây già nhiều nhất, bởi cây già chiếm tỷ trọng lớn trong vườn cây của HRC. DPR và TRC có cơ cấu vườn cây tương đối trẻ so với ngành, do vậy kế hoạch thanh lý chậm hơn so với các doanh nghiệp còn lại.

    Tính mùa vụ của cây cao su là thách thức và cũng là cơ hội để các DN ngành cao su tự nhiên khẳng định vị thế. Giá cao su quý I đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên trong quý II, do khan hiếm nguồn cung. PHR được nhiều kỳ vọng nhờ khoản tồn kho thành phẩm và hàng hóa sản xuất dở dang lớn nhất cùng với diện tích vườn vây thanh lý lớn. DPR và TRC cũng đáng được chú ý và triển vọng quý II sẽ được xác định rõ hơn khi xem xét báo cáo tài chính quý I. Riêng với HRC, kỳ vọng quý II không thuộc về hoạt động sản xuất - kinh doanh chính, mà được xây dựng trên các khoản đầu tư ngắn hạn.

    (Theo Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) - Đầu tư)
  5. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    HAG đang hội tụ các cơ hội lớn ở trend này nhờ:

    Khoáng sản ---> có khai thác khoáng sản ở Vn và Lào
    Khai thác gỗ ----> tất nhiên rồi, cũng hàng đầu ở VN và Lào
    BĐS ----> toàn vị trí đắc địa và đang tiếp tục ra hàng
    Thủy điện ----> VN cạn nước thì chạy điện bên Lào, lo giề
    Cái này quan trọng nhất nè: Đang cần tiền nên sẽ bán thêm một số thứ, chắc thế [:p]
  6. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63

    \:D/\:D/\:D/
  7. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Loại hàng khủng như HAG, đố chú lái được lên 0.1 đấy, nói gì lên nổi 0.5 mà chê ;))
    Hàng loại đẳng cấp, ko thèm bơm thổi kiểu vớ vẩn. Lừ lừ mà tiến rồi phi mới oách.
  8. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    13
    Thế mới dở hơi ;)), bao nhiêu tin tốt ra mà ko up nổi, trong khi xung quanh up ầm ầm, chôn vốn quá
  9. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Bin bán hết ra đi, cho HAG nhẹ vía để lên cho nhanh ;))
  10. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    13
    Ko có HAG mà bán, vía của Bin hơi bị ngon, CKHH nhìn KSS, CCM thì rõ ;))

Chia sẻ trang này