QUYẾT NÓI ĐỒNG BÀO CÓ NGHE RÕ KHÔNG?!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi miamio, 29/08/2017.

813 người đang online, trong đó có 325 thành viên. 23:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4915 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. vuthuanatc

    vuthuanatc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2016
    Đã được thích:
    1.621
    Còn ACV ko cụ
    kevin pham thích bài này.
  2. niemvuinhoo

    niemvuinhoo Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Đã được thích:
    2.600
    QC đấy bác . Còn thêm cái sợ là sợ chửi , mấy bác mất tiền .Người ta sợ mà mấy bác cứ chửi
  3. kevin pham

    kevin pham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2014
    Đã được thích:
    18.873
    Vùng này chốt dần được rồi cụ à.
    I. CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Phí hàng không mới có hiệu lực từ ngày 01/10/2017

    · Bộ Giao thông Vận tải vừa chính thức công bố quy định mới liên quan đến tăng phí trong nước, trong khi phí của hầu hết các dịch vụ hàng không quốc tế đều không đổi. Phí sẽ tăng dần từ ngày 01/10/2017 theo từng quý, với lộ trình tăng phí kết thúc vào ngày 01/07/2018. Nhìn chung, ACV sẽ hưởng lợi đáng kể từ 3 loại phí chính: phí hạ cất cánh nội địa, phí dịch vụ hành khách nội địa và phí an ninh hàng không:

    (1) Phân loại sân bay: theo Quyết định mới, 22 sân bay của ACV sẽ phân loại lại thành 3 hạng thay vì 2 hạng như trước đây. Sân bay hạng A bao gồm Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Cát Bi, Vinh, Cần Thơ, Phú Quốc, Liên Khương, Phú Bài và Buôn Ma Thuột. Sân bay hạng C bao gồm Côn Đảo, Điện Biên, Cà Mau và Rạch Giá. Sân bay hạng B là những sân bay còn lại của ACV.

    (2) Phí hàng không nội địa tăng như sau

    Phân loại


    Quyết định 2345/QDD-BGTVT ngày 08/08/2017, có hiệu lực ngày 01/10/2017


    % tăng từ 01/07/2018

    Q4.2017


    Q1.2018


    Q2.2018


    Sau Q3.2018

    Phí hạ cất cánhnội địa


    5%


    15%


    15%

    Phí hành khách trong nước (+đồng/người)



    Hạng A ( từ 63.636 đồng/người)


    4.545


    9,091


    13,636


    27,273


    43%

    Hạng B (từu 54.545 đồng/người)


    9.091


    13,636


    13.636


    18,182


    33%

    Hạng C (trước đây không có hạng C)


    54.545


    n.a

    Phí an ninh hàng không



    Hành khách và hành lý quốc tế (từ 1,50 USD/người)


    $2 USD


    33,3%

    Hành khách và hành lý nội địa (từ 9.090 đồng/người)


    30%


    50%


    100%


    100%


    100%

    Nguồn: Bộ GTVT

    · Do đó, từ ngày 01/07/2018, phí hạ cất cánh nội địa sẽ tăng 15% YoY. Phí sân bãi chiếm 27% tổng doanh thu của ACV trong năm 2016.

    · Đối với phí hành khách nội địa: Nhóm A (92,6% tổng khách nội địa): tăng 43%, Nhóm B (6,6% tổng hành khách): tăng 33%, Nhóm C (0,8% tổng hành khách nội địa): ở mức 54.545 đồng/người. Hiện nay, phí hành khách quốc tế tăng gấp 2 lần so với hành khách nội địa tại nhóm A.

    · Phí an ninh hàng không (nội địa và quốc tế): Khách quốc tế:+33%, khách nội địa: +100%.

    · Ước tính việc tăng phí nội địa tăng sẽ giúp ACV tăng lợi nhuận trước thuế lên 210 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng trong năm 2017 và 2018.
    vuthuanatc thích bài này.
  4. vuthuanatc

    vuthuanatc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2016
    Đã được thích:
    1.621
    Tầm 7x e mới ra hàng bác nhé.
    kevin pham thích bài này.

Chia sẻ trang này