Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 10- Biển Đông - Ngôi nhà chung của chúng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoatimbanglang, 19/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4157 người đang online, trong đó có 317 thành viên. 19:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 43235 lượt đọc và 1115 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Phải dạy cho con cháu chúng ta : nhớ đến Hoàng Sa là không quên cái bắt tay của Nixon với Mao Trạch Đông mà Kissinger là kẻ cò mồi buôn bán !
  2. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Chữi Việt Nam là tên côn đồ , còn Đặng Tiểu Bình thì sao ?
    Y tự nhận là một thằng cao bồi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng !

    Bằng chứng đây :

    [​IMG]


    Chuyến đi của ông Đặng Tiểu Bình là để củng cố quan hệ Trung Mỹ sau khi vừa thiết lập quan hệ ngoại giao, và để bảo đảm với ngưòi Mỹ rằng “để đi với họ, Trung Quốc với ngưòi đứng đầu là Đặng Tiểu Bình đã hạ quyết tâm mang ngưòi anh em cũ là Việt Nam ra làm lễ vật.”


    [​IMG]

    Đặng Tiểu Bình hớn hở đội mũ cao bồi trong chuyến thăm Mỹ .
    Từ Mỹ về , y ra lệnh tấn công Việt Nam .


  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Hướng tới nâng tầm quan hệ Việt - Mỹ


    12/11/2011 1:02
    [​IMG]


    ************* Trương Tấn Sang hội đàm với Ngoại trưởng Clinton - Ảnh: Trọng Kha


    Chiều 10.11 (giờ địa phương, tức sáng qua, giờ VN), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại Honolulu, Hawaii.
    Cuộc gặp nằm trong những hoạt động của ************* và đoàn đại biểu Việt Nam dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2011. Trao đổi với bà Clinton, ************* Trương Tấn Sang hoan nghênh Mỹ tăng cường hợp tác với khu vực vì hòa bình, ổn định và phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương. ************* nhận định Hội nghị APEC 2011 sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác, liên kết và phục hồi kinh tế trong khu vực, nâng cao vị thế của diễn đàn.
    Theo ************* Trương Tấn Sang, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Mỹ như một đối tác hàng đầu có ý nghĩa chiến lược. Quan hệ này đã phát triển sâu rộng trên cả bình diện song phương và đa phương, tạo cơ sở quan trọng để tiếp tục tiến lên tầm cao mới. ************* nhờ Ngoại trưởng Clinton chuyển lời mời Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm Việt Nam cũng như bản thân bà và gia đình sớm trở lại nước ta.
    Đáp lại, Ngoại trưởng Clinton chuyển lời cám ơn của Tổng thống Obama tới ************* Trương Tấn Sang về những đóng góp tích cực của Việt Nam trong suốt năm APEC 2011. Bà khẳng định Mỹ tiếp tục coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, trong đó có nâng tầm quan hệ, hướng tới đối tác chiến lược.
    Bà Clinton tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với tất cả các nước liên quan, góp phần duy trì an ninh biển và tự do hàng hải. Washington ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp chủ quyền ở biển Đông, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về luật Biển 1982 và Tuyên bố của các bên về ứng xử ở biển Đông. Mỹ cũng phản đối việc sử dụng vũ lực trong tranh chấp, ủng hộ các nước có quyền khai thác tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế của mình và hoan nghênh tiến tới Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông.
    Cùng ngày, ************* Trương Tấn Sang đã gặp Thống đốc Hawaii Neil Abercrombie, lãnh đạo một số tập đoàn Mỹ, đại diện Việt kiều cùng lưu học sinh. ************* khẳng định người Việt ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, mong muốn bà con tiếp tục hòa nhập với nước sở tại đồng thời hướng về đất nước, đóng góp vào phát triển quê hương cũng như quan hệ Việt -Mỹ. Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, bà Thanh Lo Sananikone, một người rất có uy tín trong cộng đồng Việt kiều tại Hawaii, cho hay trước đây bà con vẫn còn lo ngại về việc trở lại Việt Nam. Tuy nhiên, “nhờ những phát biểu của Chủ tịch, mọi lo ngại đã được giải tỏa và tôi rất hy vọng cho sự liên hệ ngày càng bền chặt và tốt đẹp giữa người Mỹ gốc Việt và Việt Nam”, bà nói.
    Trọng Kha
    (từ Honolulu, Mỹ)



    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  4. mautimhoasim24

    mautimhoasim24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    1
    Bên TTVNOL - GDQP đang bàn luận về việc chuyển sân bay thành sân Golf. Chuyện này theo tôi cần phải tìm hiểu kỹ mới nên đánh giá.
    Nếu để cái sân bay QS gần thành phố > gây nguy hiểm cho Thủ Đô , do là mục tiêu tấn công đầu tiên của kẻ thù. Khi chuyển qua sân GOLF > có thể xây vài biệt thự nhỏ cho thuê > cả nước ngoài thuê. Sân GOLF khi cải tạo có thể người ta sẽ làm nhiều các đồi, núi giả ... và ????:-??:-??:-??:-??:-??
  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Tiết lộ về vụ điều trần Watergate

    12/11/2011 0:48


    [​IMG]

    Ông Nixon cay đắng rời ghế tổng thống vào năm 1974 - Ảnh: Reuters
    Một thời gian sau khi từ chức vào ngày 9.8.1974, cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon, người đảng Cộng hòa, đã lái xe đến trụ sở của Lực lượng Tuần duyên California theo cuộc triệu tập của hội đồng bồi thẩm đoàn, và lần đầu tiên khai có tuyên thệ về vụ bê bối Watergate.
    Theo báo New York Times, nội dung cuộc điều trần được giữ bí mật gần 40 năm, trước khi được công bố vào ngày 10.11 vừa qua theo yêu cầu của thẩm phán. Bản ghi đã cung cấp một chân dung đầy ấn tượng về Nixon khi đã rời Nhà Trắng: cay đắng và hoài nghi về chính trị. Bên cạnh đó, người ta còn thấy một con người hiếu chiến, luôn phòng thủ và đầy thách thức, nhưng đôi khi lại cố hạ mình và bị tổn thương. Cũng như những lần phát biểu trước công chúng, Nixon bảo vệ chính mình, khẳng định ông chỉ là nạn nhân của đối thủ chính trị và bị ủy ban công tố toàn những người theo phe Dân chủ cố tình hủy hoại thanh danh. Ông thừa nhận chính phủ nào cũng sử dụng những đòn chính trị. “Có những thủ đoạn khá rắn được sử dụng trên chính trường. Và chúng tôi tận dụng hết những loại đó”, Nixon nói.
    Vào thời điểm xuất hiện trước hội thẩm đoàn từ 23 - 24.6.1975, cựu tổng thống đã được quyền miễn tố, nhưng Nixon vẫn phải điều trần về tội khai man. Nhiều người từng hy vọng chi tiết cuộc điều trần sẽ giúp sáng tỏ một số vấn đề khá mù mờ về vụ Watergate, nhưng không hổ danh là cựu luật sư, ông Nixon vẫn kín miệng về những gì đã xảy ra và bảo vệ mình tới cùng, theo Los Angeles Times.
    Thụy Miên




    Các thế hệ người Việt hãy ghi nhớ bản mặt tên này , bên cạnh chính sách " Việt Nam hóa chiến tranh " dùng người Việt giết người Việt hay thay màu da trên xác chết , với sự đồng ý của y , Mao Trạch Đông đã lên kế hoạch xâm chiếm Hoàng Sa năm 1974 . [r37)][r37)][r37)]
  6. hocchoick2010

    hocchoick2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Cũng chính gì mối hận này nhắc nhở những ai kêu gọi VN nghiêng về phía Mẽo.



    [-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X


    "Chỉ có lợi ích quốc gia là mãi mãi ..."
  7. mautimhoasim24

    mautimhoasim24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    1
    Khà khà ! =))=))=))
    Đồng minh với Mẽo chứ không phải theo đuôi Mẽo!
    Đến cả các nước Tây Âu hùng mạnh còn phụ thuộc vào Mẽo .
    Nếu trước đây Mẽo hiểu rõ VN thì đã không có chiến tranh với VN.
    Đồng minh với Mẽo, hợp tác thì có sự phát triển về KH-KT.
    Còn theo Tàu bẩn thì ... chỉ có lụn bại, dơ bẩn, mưu mô, xảo quyệt, gian ác .... ( thế giới thấy tởm lợm)
    Háng to ( Đại Hán ) , Đuôi lớn ( Vĩ đại )... còn cái try...m thì bé tí !!! =))=))=))
  8. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Không nghiêng bên nào cả !
    Bang giao hữu nghị cùng có lợi với Nga Mỹ Nhật Ấn Hàn Pháp Đức Anh ... và cả Trung Quốc , nhưng vẫn phải dè chừng tay hàng xóm răn cắng môi đau này !

    Lịch sử ngàn năm chưa đủ sao ?
    Ai đi tin miệng mấy thằng Tàu ?
    Hôm qua hảo a , nay tả lớ !
    Một bầy ấm ớ ... lũ theo Mao !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"

  9. hocchoick2010

    hocchoick2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    1
    CP VN thực hiện chính sách trung lập trong quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới và được đánh giá rất cao !!!!

    Không nghiêng hẳn vế bất cứ bên nào !!!! Anh nào cũng chơi.Lấy câu " Chỉ có lợi ích quốc gia là mãii mãi...." ,hợp tác cùng có lợi,....làm nền tảng .
  10. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Sự kết thúc của Phố Tàu

    Bonnie Tsui
    Tháng 9/2011
    Có phải sự trỗi dậy của Trung Quốc đồng nghĩa với sự kết thúc của một trong những cộng đồng đã được ghi nhận nhiều nhất ở nước Mỹ?
    [​IMG]Là một nhà quản lý của một trung tâm việc làm Phố Tàu trên đường Kearny ở San Francisco, Winnie Yu đã chứng kiến những khách hàng thuộc tầng lớp lao động đến và đi. Hầu hết họ đều có những yếu tố làm nên câu chuyện thành công của một người nhập cư Mỹ gốc Hoa, chẳng hạn như Shen Ming Fa. Shen, năm nay 39 tuổi, đã chuyển tới San Francisco cùng với gia đình anh vào mùa thu năm ngoái, với ý nghĩ cô con gái 9 tuổi của anh sẽ có được tương lai nói tiếng Anh. Điểm dừng chân đầu tiên của Shen là Phố Tàu, nơi anh tìm thấy một cộng đồng, với sự giúp đỡ về công việc và các vấn đề nhập cư. Nhưng gần đây, Yu đã thấy có sự thay đổi; thay vì kéo đến, các khách hàng của anh lại ra đi, để theo đuổi điều mà có thể được gọi là giấc mơ Trung Quốc.


    Đọc tiếp »
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này