Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 10- Biển Đông - Ngôi nhà chung của chúng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoatimbanglang, 19/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3901 người đang online, trong đó có 296 thành viên. 13:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 43221 lượt đọc và 1115 bài trả lời
  1. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Quá thiếu tàu cứu nạn

    Chủ Nhật, 13/11/2011 00:13
    Cả vùng biển từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận chỉ có 3 tàu cứu hộ chuyên dụng hoạt động trong phạm vi 250 hải lý trở lại

    Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) đóng tại Đà Nẵng giữ nhiệm vụ cứu nạn cho cả một vùng biển rộng lớn từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận. Được mặc chiếc áo cứu nạn chuyên nghiệp cho cả vùng, nhưng theo ông Trần Văn Long, Giám đốc Danang MRCC, đơn vị thiếu hẳn tàu công suất lớn để ra khơi xa cứu nạn.
    Ông Long cho biết hiện nay, Danang MRCC chỉ có 3 tàu cứu hộ và cả 3 tàu đều có công suất trung bình, hoạt động tối đa trong phạm vi 250 hải lý. Do số lượng tàu cứu nạn quá ít và công suất thấp, hoạt động trong phạm vi hẹp nên việc cứu nạn thường gặp nhiều khó khăn, dễ bị chậm trễ. Ông Long dẫn chứng nếu tàu đánh cá gặp nạn trên biển Phú Yên, cách bờ biển Phú Yên 250 hải lý thì trong tình trạng sóng to gió lớn, tàu cứu hộ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên do công suất nhỏ không có khả năng ra cứu nạn được.
    [​IMG]
    Lực lượng cứu nạn của Danang MRCC đưa ngư dân gặp nạn lên bờ
    Trong khi đó, tàu cứu nạn của Danang MRCC lại ở quá xa Phú Yên, khi đưa tàu cứu nạn đến nơi thì quá chậm trễ. Ngay ở vùng biển Đà Nẵng, ngoài Danang MRCC thì Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng là đơn vị chủ lực để cứu nạn, cứu hộ. Thế nhưng, tàu của đơn vị này không phải là tàu chuyên dụng cứu nạn nên cũng chỉ thực hiện nhiệm vụ ở gần bờ, không ra khơi xa được.
    Do vậy, khi xảy ra sự cố, cách duy nhất là liên hệ, huy động tàu đánh cá ở khu vực tàu bị nạn đến ứng cứu trước. Trên thực tế, rất nhiều lần tàu cứu nạn của Danang MRCC hay tàu cứu nạn của các cơ quan chức năng bất lực tìm kiếm tàu cứu nạn và “nhường” công việc này cho tàu đánh cá của ngư dân. Mới đây nhất, tàu ĐNa 61406 của ông Trần Út (Đà Nẵng) có 10 thuyền viên, bị hỏng máy sau đó chìm trên vùng biển Cù Lao Chàm (Quảng Nam). Suốt 50 giờ con tàu mất tích, Sư đoàn Không quân 372 phải điều 2 trực thăng, Lực lượng Hải quân Vùng 3 điều 1 tàu, lực lượng biên phòng điều 2 tàu và Danang MRCC cũng huy động tàu chuyên dụng ra khơi nhưng tìm không thấy. Trong khi đó, tàu cá ngư dân lại dễ dàng tìm và cứu sống được 10 ngư dân.
    Gần 20 vụ chìm tàu
    Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ từ tháng 3 đến nay, trên vùng biển từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam đã xảy ra gần 20 vụ chìm tàu, khiến 4 người chết. Tai nạn gần đây nhất xảy ra vào ngày 9-11 tại khu vực Bãi Nam núi Sơn Trà trên vùng biển Đà Nẵng, 2 tàu đánh cá chạy vào bờ để tránh bão lũ đã bị chìm. Gần 10 ngư dân trên 2 tàu may mắn bám vào đá thoát chết.
    Vụ nghiêm trọng nhất xảy ra ngày 6-4 tại vùng biển Cù Lao Chàm (Quảng Nam), do trời mù sương, tàu cá Phúc Hải 5 đã va và làm chìm tàu Bình Minh 28 khiến 3 thuyền viên của tàu này thiệt mạng, 2 người mất tích.

    Bài và ảnh: Hoàng Dũng
  2. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Lính tăng tập trận
    Cập nhật lúc :6:00 AM, 12/11/2011
    Từ mờ sáng, bãi tập của Trường trung cấp kỹ thuật Tăng- Thiết giáp đã được “đánh thức” bởi tiếng máy nổ ròn tan của những chiếc xe tăng T-54 và BMP-1.

    Trời se lạnh nhưng trên khuôn mặt, lưng áo của các cán bộ, chiến sĩ, học viên đều đẫm mồ hôi. Những khẩu lệnh của trưởng xe vang lên dõng dạc át cả tiếng máy nổ ầm ầm: “Kíp xe vào vị trí”, “Lái xe khởi động máy”; “Xuất kích”…

    Ngay sau đó những “con voi sắt” gầm lên, xả khói, lao vút theo những đường tập chiến thuật và kết thúc bằng những loạt đạn pháo 100mm và 73mm trúng đích.

    Một ngày trên bãi tập của người lính xe tăng kết thúc khi sương chiều đã bắt đầu giăng mờ. Mệt nhoài sau ngày tập với cường độ cao nhưng trên môi ai cũng đều nở nụ cười vì một ngày huấn luyện đạt kết quả cao.

    Dưới đây là một vài hình ảnh lính tăng trên bãi tập:
    [​IMG]
    Xe tăng cho học viên lớp 38 N54. 1 thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 2 trên đường cơ động ra bãi tập.​
    [​IMG]
    Các học viên lớp 38 Trưởng xe B1 Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 chuẩn bị hỏa lực cho bài kiểm tra tốt nghiệp.​
    [​IMG]
    Chuyển vũ khí lên xe chiến đấu bộ binh BMP-1.​
    [​IMG]
    Hoàn thành bài thi, lính xe tăng trên đường cơ động về.​
    [​IMG]
    Phút nghỉ ngơi của lính xe tăng sau giờ huấn luyện.​
    Theo Báo Quân đội Nhân dân
  3. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
  4. khoihoanggia

    khoihoanggia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Mỹ soạn thảo chiến lược quân sự chống Trung Quốc




    Lầu Năm góc đã xây dựng khái niệm quân sự mới chống Trung Quốc với giọng điệu chiến tranh lạnh, Washington Times cho hay.


    Kế hoạch này là sự chuẩn bị Không quân, Hải quân và Thủy quân Lục chiến Mỹ cho việc đối phó với các phương tiện đối kháng của Trung Quốc, trong đó có vũ khí chồng vệ tinh, vũ khí điều khiển học, tàu ngầm, máy bay tàng hình và tên lửa tầm xa có khả năng tấn công tàu sân bay.

    Các tướng lĩnh Mỹ nói rằng, khái niệm mới không nhằm vào một nước nào, song họ lại không trả lời câu hỏi là quốc gia nào ngoài Trung Quốc sở hữu các vũ khí hiện đại để phong tỏa và ngăn chặn các hành động của đối phương.

    Theo một quan chức cao cấp trong chính quyền Obama, khái niệm mới là một sự kiện lớn, báo hiệu cách tiếp cận mới đối với Trung Quốc theo kiểu chiến tranh lạnh, khi mà Hải quân Mỹ từng sử dụng chiến lược hiện diện toàn cầu ở mọi nơi trên thế giới để không cho phép Liên Xô giành ưu thế.

    Theo Washington Times, khái niệm này đã chín muồi trong bối cảnh có những lo ngại đối với vũ khí mới của Trung Quốc được cho là “đe dọa tự do hàng hải trên các tuyến đường biển chiến lược và ở các không gian khác”.

    Theo các nguồn tin, khái niệm này bao gồm việc chế tạo một máy bay ném bom mới có tầm bay xa, tiến hành các chiến dịch hiệp đồng của tàu ngầm và máy bay tàng hình, sử dụng máy bay không người lái mới có tầm bay đến 1.000 hải lý để không kích. Ngoài ra, người ta còn dự định duy động không quân tham gia rải thủy lôi, bảo vệ các căn cứ hải quân.

    Các kế hoạch còn bao gồm việc luyện tập các cuộc tấn công hiệp đồng của hải quân, bộ binh và không quân vào các khu vực nội địa Trung Quốc, đánh chặn các tên lửa chống vệ tinh của Trung Quốc ngay trên lãnh thổ Trung Quốc, nâng cao khả năng cơ động của các vệ tinh nhằm gây khó khăn cho các tên lửa Trung Quốc tấn công các vệ tinh, tiến hành các cuộc tấn công điều khiển học vào các phương tiện ngăn chặn hành động của đối phương của Trung Quốc.

    Tháng 10.2011, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tuyên bố rằng, sau khi rút quân Mỹ khỏi Afghanistan và ổn định tình hình ở Iraq, Washington sẽ chuyển hướng sang châu Á. Theo ông Panetta, kế hoạch mới của Lầu Năm góc sẽ nhằm “tăng cường sức mạnh quân sự trong khu vực.
  5. mautimhoasim24

    mautimhoasim24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    1
  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Quảng Ngãi ra mắt 31 tổ ngư dân đoàn kết trên biển


    Cập nhật lúc 17:00, Thứ bảy, 12/11/2011 (GMT+7)


    NDĐT- Sáng 12-11, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ ra mắt 31 tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển với 214 tàu thuyền và hai nghìn ngư dân tham gia.


    Các thành viên tham gia tổ đoàn kết sản xuất trên biển đã ký kết quy ước khi ra khơi. Mỗi tổ từ năm đến bảy phương tiện là một khối gắn kết giúp nhau những lúc gặp khó khăn, hoạn nạn trên biển. Những chủ tàu được phân công rõ nhiệm vụ khi ra biển khai thác hải sản. Trong đó có tàu làm nhiệm vụ “hoa tiêu” để thăm dò luồng cá và thông báo lại cho các tàu khác cùng tổ đội. Theo các chủ tàu, cách làm này sẽ giảm được nhiều chi phí, tăng hiệu quả đánh bắt trong mỗi chuyến ra khơi.
    Được biết, huyện Tư Nghĩa có tổng cộng gần 1.200 tàu thuyền với công suất 220 nghìn CV (trong đó có 554 tàu thường xuyên đánh bắt ở vùng biển xa, với đủ các loại ngành nghề). Hàng năm, sản lượng đánh bắt hải sản của huyện đạt trên 50 nghìn tấn sản phẩm các loại…



    CHI SAN



  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Mù cũng không tha

    Cư dân mạng tại Trung Quốc tố cáo chính quyền tùy tiện bắt giam người

    [​IMG] Luật sư Trần Quang Thành bị đàn áp vì đã vạch trần tệ nạn cưỡng bức phá thai tại một địa phương Trung Quốc. protectthehuman.com




    Mai Vân
    Hôm nay, 12/11/2011, là sinh nhật lần thứ 40 của luật sư mù Trần Quang Thành, người nổi tiếng vì đấu tranh chống việc cưỡng ép phụ nữ phá thai. Đây là dịp để những người ủng hộ ông lên tiếng phản đối chính quyền Trung Quốc hành xử thái quá đối với những người bảo vệ quyền của công dân.



    Ông Trần Quang Thành, vợ và đứa con gái 6 tuổi vẫn bị quản thúc tại gia. Đứa bé không đến được trường học. Người ngoài không được đến gần nhà ông.
    Luật sư Thành bị bắt giam vào năm 2006, và bị quản thúc tại gia sau khi được thả ra vào năm ngoái. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, vào hôm qua, đã tỏ mối quan ngại trước việc ông Thành bị "liên tục quản thúc".
    Những người ủng hộ ông cho biết hôm nay họ sẽ liều đến nơi ông ở để biết thêm tin tức và chúc mừng sinh nhật. Hơn 40 người đã đi đến đó và 13 người đã bị bắt, trong lúc cư dân mạng tiếp tục đấu tranh cho luật sư Thành và tố cáo hành động bất hợp pháp của chính quyền.
    Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde nhận định một cách hóm hỉnh như sau:
    "Không thể biết được là ông Thành có tìm được bánh và nến cho sinh nhật lần thứ 40 của ông hay không. Ông và gia đình đã bị quản thúc từ hơn một năm nay, trong nông trại bé nhỏ tại một ngôi làng ở tỉnh Sơn Đông, nơi ông đang cư ngụ. Ngôi nhà bị canh chừng ngày đêm, có camera theo dõi, với những người canh gác ngăn cấm mọi tiếp xúc của gia đình với bên ngoài.

    Cư dân trên mạng tố cáo hành động này là bất hợp pháp, và xem trường hợp ông Thành là điển hình của hành động giam giữ người một cách độc đoán ở Trung Quốc.

    Cư dân mạng phát động phong trào vận động ủng hộ ông Thành, và đã tổ chức những chuyến đi ‘thăm’ luật sư bị quản thúc. Trên các blogs, họ gọi đó là những chuyến « du lịch phiêu lưu ở Sơn Đông », vì các chuyến đi rất nguy hiểm.

    Một người kể lại trong một chuyến đi trước đây, họ đã bị tới 300 người tấn công. Nhưng không phải vì thế mà cư dân mạng chùn bước. Hôm nay, họ thông báo vẫn sẽ có những cuộc viếng thăm.

    Tờ New York Times, số ra hôm qua, đã đăng trên một diễn đàn nhận định của nhà văn Mộ Dung Tuyết Thôn, theo đó : ‘‘Tại Trung Quốc có 4 loại người : kẻ nói láo, kẻ điếc, kẻ câm và kẻ đồng lõa’’, ám chỉ những người đã xua đuổi nhà văn ra khỏi khu vực nhà ở của luật sư Thành.

    Để trả đũa chiến dịch vận động này trên internet, báo Anh ngữ China Digital Times cho biết, một số thành ngữ có các chữ ‘Quang’ hay ‘Thành’ đều bị loại khỏi các chương trình tìm kiếm trên mạng tại Trung Quốc’’.
    Liên quan vụ hơn 40 người bị chặn lại hôm nay, và 13 người bị bắt, qua điện thoại di động, một người trong nhóm cho AFP biết là hai xe ca của họ bị chặn từ lúc 6 giờ sáng giờ địa phương. Họ gồm tất cả là 44 người, có người đến từ Bắc Kinh. Họ đã đi 600 cây số để đến nơi chúc mừng sinh nhật ông Thành. 30 xe cảnh sát đã chặn đường họ và vẫn bao quanh hai chiếc xe ca lúc người này gọi điện thoại.
  8. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trung Quốc từ xưa đến nay có giúp ai vô điều kiện đâu ? Giúp 1 hại 10 là truyền thống ứng xử trong quan hệ của TQ với tất cả các nước khác .
    Tiếp tục cấm vận vũ khí với TQ là một quyết định sáng suốt của liên hiệp châu Âu , là một chiến thắng của những nước bị TQ tranh giành lãnh thổ và lãnh hải !

    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  9. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Và cần ủng hộ phong trào đấu tranh giành độc lập của Tây Tạng .
    Tây Tạng là một quốc gia có chủng tộc , ngôn ngữ , văn tự , văn hoá riêng đã bị TQ xâm lược năm 1950 .
    Cùng với đấu tranh ôn hoà bất bạo động của các sư sãi , Tây Tạng cần có một mặt trận đấu tranh vũ trang chống lại ách cai trị hà khắc của TQ .
    Chỉ tụng kinh và biểu tình chẳng thể đẩy lùi được bọn xâm lược ra khỏi nơi không phải của chúng !
    Bên cạnh Palestin , Tây Tạng có quyền chính đáng để thành lập nhà nước của riêng mình !
  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Hôm qua có thằng mò vào ngợi ca 16 chữ vàng và 4 tốt đấy !
    Lại thay mặt Bắc Kinh đề nghị Mod khoá nick mình chứ ! :)):)):))
    Mà sao nó ngu thế nhỉ ? Gọi là 16 chữ mạ vàng , có nghĩa là đồ giả !
    Phen nầy bị thủ trưởng gỏ te tua vì nói sai tinh thần của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán rồi ! :)):)):))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này