Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 10- Biển Đông - Ngôi nhà chung của chúng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoatimbanglang, 19/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4220 người đang online, trong đó có 319 thành viên. 19:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 43235 lượt đọc và 1115 bài trả lời
  1. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Kiểm chứng lại thông tin này nhé.

    Bắc Kinh đuổi VTV4 ra khỏi vùng thủ đô Mỹ để thay bằng CCTV9 tuyên truyền về Trường Sa

    bản đồ biển Đông Trung Quốc muốn cho các vị dân cử Mỹ làm quen

    Đã vài tháng qua, chương trình truyền hình VTV4 của Hà Nội phát qua các hệ thống cable TV của Mỹ ở vùng Washington DC như Comcast và RCN đã bất ngờ biến mất. Thay đúng vào nơi đó là CCTV9 của Trung quốc, dù Bắc Kinh đã có sẵn một băng tần kế bên từ nhiều năm nay. Như vậy hiện nay Trung Quốc có hai băng truyền hình để tuyên truyền ngay thủ đô Mỹ, bằng cách làm băng tần Việt Nam biến mất.

    Điều đáng nói là Bắc Kinh bắt đầu cho chiếu những phim “tài liệu” documentary về những huyện đảo Nam Sa, Trung Sa và Tây Sa (theo cách gọi của họ), trực thuộc tỉnh đảo Hải Nam. Các phim tài liệu đó hoàn toàn khiên cưỡng, đưa ra các chứng cớ lịch sử rất mù mờ, viện dẫn tới những chuyến hải hành thám hiểm hàng ngàn năm trước.

    người “tiền sử” Tàu sống trên Hoàng Sa

    Điều đáng chú ý là động thái này sẽ khiến các vị dân cử Mỹ, công chúng và công luận Mỹ trong vùng Washington DC và toàn nước Mỹ có nhận thức không đúng về nguồn gốc, lịch sử và chủ quyền thật sự của các hòn đảo trên biển Đông của Việt Nam.

    ảnh quân nhân Tàu Tưởng trấn đóng Hoàng Sa

    cư dân Tàu ở Hoàng Sa từ năm 1975 tới nay

    Trong khi đó thì tiếng nói của Việt Nam về chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa hầu như vắng hẳn trên trường quốc tế. Băng truyền hình duy nhất là VTV4 ở thủ đô nước Mỹ thì nay nhường chỗ cho CCTV9 của Trung Quốc.

    Các vị trong sứ quán Việt Nam ở Washington DC như đại sứ, tham tán văn hóa, tham tán quân sự, tham tán báo chí…có trách nhiệm gì về tình thế hiện nay hay không ?
  2. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    =D> [r2)] [r2)] [r2)]
  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    selectAd1(zoneid_topadv);



    Thế giới
    Thứ Ba, 25/10/2011 13:50

    Thêm một bé trai bị xe tải chèn qua người ở Trung Quốc

    Sau khi đâm phải và trườn qua người cậu bé 5 tuổi, tài xế xe tải tiếp tục cho xe lùi để chèn lên người cậu bé một lần nữa, vì tiền đền bù nếu bé qua đời sẽ thấp hơn nhiều so với chi phí điều trị tại bệnh viện.
    >> Người dân Trung Quốc thắp nến tưởng nhớ bé Duyệt Duyệt
    >> Bé gái Trung Quốc bị xe tải cán đã qua đời
    >> Người qua đường vô cảm bỏ mặc bé gái bị xe tải cán
    Vụ việc kinh hoàng xảy ra tại Lô Châu, Tứ Xuyên, miền Tây Trung Quốc. Cậu bé xấu số được xác định là Maoke Xiong gặp tai nạn khi đi bộ tới trường.
    Nhân chứng Chifen Zhang có mặt tại hiện trường cho biết: “Chiếc xe tải chèn lên người cậu bé lúc tai nạn xảy ra. Sau đó, nó lùi lại, chèn lên người nạn nhân một lần nữa và đè lên một lúc, rồi mới lùi lại sau tầm 10m”.
    [​IMG]Thi thể cậu bé nằm dưới bánh xe tải.
    Khi gia đình cậu bé đến nơi, gã tài xế thẳng thừng đổ lỗi cho đứa trẻ đã lao vào chiếc xe khi nó đang chạy và trắng trợn ngã giá: “Tôi phải đền bao nhiêu?”
    Cảnh sát cho biết gã tài xế tên là Ao Yong, 35 tuổi, người địa phương. Thỏa thuận đền bù được gia đình cậu bé thiệt mạng và gã tài xế mất nhân tính thỏa thuận trong vòng bảy tiếng. Tuy nhiên, Ao Yong hoàn toàn phủ nhận việc mình cố tình chèn chết cậu bé. Trong khi đó, khám nghiệm tử thi của cảnh sát cho biết Xiong bị cán qua không chỉ một lần. Ngoài ra, chính gã tài xế Ao Yong là người gọi báo cảnh sát về vụ tai nạn do hắn gây ra.
    Khi phóng viên có mặt tại nơi xảy ra tai nạn, thi thể cậu bé vẫn nằm gọn dưới bánh trước xe tải, bởi dân làng phẫn nộ không đồng ý đưa xác cậu bé ra khỏi hiện trường. Cạnh đó, mẹ cậu bé đang rũ rượi khóc than bên thi thể đứa con xấu số.
    Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi bé Duyệt Duyệt qua đời vì bị hai chiếc xe tải nhẫn tâm chèn qua. Cô bé tội nghiệp không thể qua khỏi bởi những vết thương quá nặng do sự nhẫn tâm của hai gã tài xế gây ra.
    [​IMG]Cảnh sát có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.
    Hàng loạt những hành động kinh khủng đã thực sự gióng lên hồi chuông cảnh báo về đạo đức và lối sống ở Trung Quốc, nơi nền kinh tế đang bùng nổ khiến con người trở nên quá thực dụng và lạnh lùng.
    Tuy nhiên, có một thực tế phải thừa nhận rằng, mạng người ở Trung Quốc được trả giá quá rẻ mạt. Nó chỉ bằng một phần so với chi phí điều trị dài ngày trong bệnh viện của một bệnh nhân bị thương nặng. Tiền viện phí đã và đang gián tiếp “tạo đà” cho những hành động vô nhân tính ở Trung Quốc.
    Hồng Duy
  4. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    Có 3 người đang vào chủ đề này, trong đó có 1 thành viên: namson67
  5. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Bọn tàu luôn tự hào mình là TRUNG HOA - TRUNG TÂM TINH HOA của thế giới!!! Nhưng những gì xảy ra chứng tỏ chúng là một bọn người vô cùng man rợ, ti tiện và tàn bạo.
  6. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    Nhớ Thái Dương
    Bao lâu rùi từ ngày chia tay ấy
    Chưa một lần về lại mái nhà xưa
    Thời gian ơi ! Sao thấm thoắt thoi đưa
    Đẩy kỉ niệm dần trôi vào dĩ vãng

    Nhớ ! Nhớ quá ! Những vần thơ chống khựa
    Bầu nhiệt huyết cháy bỏng trong tim
    Ngày gặp lại chắc ko còn xa nữa
    Cùng chung vai sát cánh chống quân thù.
  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Nga giao tiếp hai tàu tuần tra cho VN


    Cập nhật: 14:26 GMT - thứ ba, 25 tháng 10, 2011


    [​IMG] Việt Nam đã mua nhiều tàu tuần tra từ Nga


    Nga vừa tiếp tục giao hai tàu tuần tra cao tốc lớp Project 10412 Svetlyak cho hải quân Việt Nam, hai tuần sau khi giao hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion thứ hai.
    Truyền thông Nga cho hay lễ ký văn bản bàn giao hai tàu này đã diễn ra hôm 20/10.

    Năm 2002, Nga đã chuyển cho Việt Nam hai chiếc tàu tuần tra lớp Svetlyak khác, phiên bản Project 10410, mà Việt Nam đặt số hiệu là HQ-261 và HQ-263.

    Được biết ngoài bốn chiếc trên, Nga cũng đang thực hiện tiếp hai tàu tuần tra nữa để giao cho Việt Nam vào năm tới.
    Việc hải quân Việt Nam mua nhiều chiến hạm và hệ thống phòng thủ biển chắc chắn sẽ gây chú ý cho các nước láng giềng, cho dù Việt Nam nhiều lần khẳng định chỉ tăng cường năng lực hải quân vì mục đích hòa bình.
    Bộ Quốc phòng cũng nói việc nâng cấp quân đội là phù hợp với tiềm lực kinh tế ngày càng lớn của Việt Nam.
    Ngân sách Quốc phòng năm 2011 được nói tăng lên tới 2,6 tỷ đôla, nhưng chưa thấm tháp vảo đâu so với con số 91,5 tỷ đôla của nước láng giềng Trung Quốc.
    Đây là mức tăng 70% so với một năm trước đó, và giới quan sát nói con số thực tế có thể gấp đôi.
    Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam hồi tháng 1/2011 đã đặt cao nhiệm vụ hiện đại hóa quốc phòng và trang bị vũ khí mới cho quân đội, nhất là trong thời gian 5 năm tới.
    Phòng thủ biển

    Tàu tuần tra cao tốc lớp Svetlyak được trang bị pháo, 8 hỏa tiễn chống hạm và 16 tên lửa phòng không.
    Tàu có trọng tải 364 tấn, hoạt động với hệ thống thủy lực gồm ba động cơ diesel tự động, tốc độ tối đa 35 hải lý/giờ.
    Hai tuần trước, Nga cũng đã giao hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion thứ hai cho Việt Nam theo hợp đồng ký từ năm 2005.
    Truyền thông Nga cũng loan tin Việt Nam đang tiến hành đàm phán với chính phủ Nga nhằm ký thêm hợp đồng mới để mua thêm hệ thống Bastion, số lượng chưa công bố.
    Báo Nga nói hệ thống Bastion là "thành tựu" của công nghiệp sản xuất tên lửa Nga, có khả năng tiêu diệt các loại chiến hạm từ tàu đổ bộ, tàu vận tải yểm trợ, cụm tàu chiến và máy bay thuộc nhóm tấn công, cũng như diệt các mục tiêu hạm tàu đơn lẻ ở cự ly đến 300 km.
    Bastion còn có thể bảo vệ một khu vực bờ biển trải dài tới 600 km. Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc, Tân Hoa Xã, đã nhận định Việt Nam sẽ đặt hai hệ thống Bastion này tại bờ biển miền Trung để đối phó với đe dọa trên Biển Đông.
    Mới đây, trong chuyến thăm Hà Lan hồi tháng Chín, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã ngỏ ý muốn mua bốn tàu hộ tống lớp Sigma của nước này.
    Hải quân Việt Nam đã có 2 tàu hộ tống Gepard, 2 tàu tuần tiễu loại nhẹ BPS – 500, 5 chiếc lớp Petya-III, 4 tàu hỏa tiễn lớp Tarantul I và tàu chiến siêu tốc Molnya có trang bị tên lửa siêu âm chống hạm và tên lửa phòng không tầm ngắn.
    Quân đội Việt Nam cũng đã đặt sáu tàu ngầm hạng Kilo từ Nga
  8. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Báo TQ lại ra cảnh báo về Biển Đông


    Cập nhật: 11:13 GMT - thứ ba, 25 tháng 10, 2011

    [​IMG] Hoàn cầu Thời báo thường xuyên có bài mang nội dung dân tộc chủ nghĩa


    Tờ Hoàn Cầu Thời báo vừa có bài xã luận cảnh cáo các nước cùng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, rằng 'tiếng súng sẽ vang' trên vùng biển tranh chấp.
    Trong bài xã luận mới nhất đăng vào thứ Ba ngày 25/10, tờ báo này nói các quốc gia như Việt Nam và Philippines cần ‘chuẩn bị tâm lý để nghe tiếng đại bác’ nếu như còn tiếp tục đối chọi với Trung Quốc.



    Bài xã luận nói các nước láng giềng đang lợi dụng ‘lập trường ngoại giao ôn hòa’ của Trung Quốc để thúc đẩy lợi ích của mình ở Biển Đông.




    “Hiện nay, quan điểm chính thống của Trung Quốc là trước tiên cần phải thông qua các kênh đàm phán để giải quyết tranh chấp trên biển. Tuy nhiên, nếu tình hình trở nên tồi tệ, thì hành động quân sự là cần thiết,” bài xã luận viết.
    "Nếu các nước kia không muốn thay đổi cách tiếp cận với Trung Quốc, thì họ phải chuẩn bị tâm lý để nghe tiếng đạn đại bác. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng, vì có thể đây là cách thức duy nhất để giải quyết tranh chấp trên biển."
    Hoàn Cầu Thời báo, một trong các báo có lượng độc giả lớn nhất Trung Quốc, thường xuyên có các bài giọng điệu hiếu chiến, mang màu sắc dân tộc chủ nghĩa, đôi khi khá quá khích.
    Đây là một ấn bản của tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
    Thêm vào đó, Trung Quốc giữ kiểm soát chặt chẽ lĩnh vực truyền thông, và nhiều người tin rằng đường hướng hung hăng của các tờ báo như Hoàn Cầu phản ánh một luồng dư luận trong chính giới.
    Tuy nhiên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du bác bỏ nội dung bài xã luận phản ánh quan điểm chính thống của Chính phủ nước này.
    Bà Khương nói Trung Quốc cam kết tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề Biển Đông.
    "Báo chí Trung Quốc có toàn quyền tự do ngôn luận, nhưng chúng tôi hy vọng các báo đóng vai trò xây dựng và chuyển tải trung thực các thông điệp."
    Hiếu chiến

    Đây không phải lần đầu Hoàn Cầu Thời báo có các bài kêu gọi biện pháp 'trừng phạt' các nước tham gia tranh chấp với Trung Quốc.
    Trong một bài viết vào cuối tháng Chín, tờ này cũng kêu gọi Bắc Kinh có "hành động quân sự".
    Xã luận mới đăng hôm thứ Ba 25/10 viết rằng các nước khác đã tảng lờ kêu gọi 'gác bỏ khác biệt để hợp tác vì lợi ích chung' mà Trung Quốc đưa ra.
    "Hiện không có biện pháp nào có thể giúp giải quyết các vấn đề một cách hòa bình."
    "Thực tế là các nước trong khu vực đều tin là họ có cách bắt Trung Quốc phải nhân nhượng. Trung Quốc muốn giữ hòa khí, nhưng đó thực là một vai trò bị cô lập."
    Tờ Hoàn Cầu cảnh báo: "Trung Quốc phải tự điều chỉnh cho phù hợp với thực tế này".
    Tình hình Biển Đông sau một thời gian tạm lắng lại gia tăng căng thẳng khi Việt Nam và Ấn Độ ký kết hợp đồng thăm dò dầu khí ở vùng biển ngoài khơi Việt Nam mà Bắc Kinh nhận là thuộc chủ quyền của Trung Quốc.
    Tuần này hải quân Philippines và Hoa Kỳ cũng đang tiến hành tập trận với hoạt động đổ bộ ở Biển Đông.
    Mới đây lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc đã nhất trí giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông thông qua các biện pháp hòa bình trong chuyến thăm của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu.
    Trước đó hai bên cũng thống nhất sẽ tuyên truyền, quản lý báo chí hai nước để nhân dân nhận thức được tầm quan trọng của quan hệ Việt-Trung.
    Tuy nhiên, với truyền thông Trung Quốc đăng tải các bài như nói ở trên, có thể thấy các nỗ lực chung dường như chưa giải tỏa được căng thẳng trong khu vực.
  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Anh-Việt ký hợp tác nghiên cứu quốc phòng


    [​IMG] Hà Mi
    BBC Việt Ngữ tường thuật từ London





    Cập nhật: 18:46 GMT - thứ ba, 25 tháng 10, 2011


    Media Player



























    [​IMG]
    Viện nghiên cứu chiến lược VN và Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh ký thỏa thuận nghiên cứu quốc phòng và an ninh.
    Xemmp4
    Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.
    Bấm vào đây để tải Flash Player mới nhất
    Mở bằng chương trình nghe nhìn khác




    Học viện Nghiên cứu chiến lược Việt Nam và Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies -RUSI) vừa ký kết một thỏa thuận nhằm tăng cường các trao đổi học thuật cũng như các dự án nghiên cứu chung trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và chính sách ngoại giao giữa hai nước.
    Dẫn đầu đoàn Việt Nam là Thứ trưởng Ngoại giao, ông Bùi Thanh Sơn, cùng Giám đốc Học viện Nghiên cứu chiến lược, Bộ Ngoại giao, ông Hoàng Anh Tuấn, Đại sứ Việt Nam tại Anh Quốc, ông Vũ Quang Minh, và một số quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ ******* và Bộ Quốc phòng Việt Nam.
    Về phía Anh Quốc có sự hiện diện của Tổng Giám đốc Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, giáo sư Michael Clarke, Đại sứ Anh tại Việt Nam, ông Antony Stokes, và các nhân viên của Viện.
    Đây là lần đầu tiên Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh ký kết với một nước tại Đông Nam Á.
    Giáo sư Michael Clarke cho biết lý do chọn ký kết hợp tác với Việt Nam, nước đầu tiên tại vùng Đông Nam Á, là vì "Việt Nam là một đất nước rất quan trọng tại Đông Nam Á, một đất nước có thể tạo ra những thay đổi đáng kể về chính trị tại Biển Đông cũng như về mặt môi trường và các vấn đề toàn cầu".
    Còn Giám đốc Viện nghiên cứu chiến lược, Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn, thì nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận này đối với quan hệ giữa hai nước.
    Đây cũng là một cơ hội cho các chuyên gia Anh và Việt Nam tìm hiểu thăm dò các quan ngại an ninh chung và mở ra các hợp tác sâu rộng hơn giữa hai quốc gia.
  10. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    TRANG NHẤT » Pháp luật

    Chiêu lừa 'chum vàng cổ' của hai người Trung Quốc
    Cập nhật lúc :3:38 PM, 25/10/2011
    (ĐVO) Nói dối là đào được chum vàng cổ trong lúc thi công xây dựng ở Hưng Yên, hai người đàn ông Trung Quốc đã tới một văn phòng luật sư nhờ tư vấn để bán.

    ******* thành phố Hà Nội phối với với ******* quận Cầu Giấy vừa khám phá một vụ lừa đảo vàng với số lượng rất lớn do một nhóm người đàn ông ngoại quốc thực hiện. Tang vật thu được là một bọc vàng miếng có hình tượng phật Di lặc và hình thuyền. Hai kẻ bị bắt giữ là Dương Phát Khánh, 40 tuổi và Chung Thiết Lâm, 39 tuổi, cùng trú tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Kiểm tra trong người Khánh, ******* phát hiện một thỏi vàng mẫu giả.

    [​IMG]Hai người ngoại quốc và gói vàng giả.Trung tuần tháng 10, anh Hùng làm việc ở một văn phòng luật sư ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, nhận được điện thoại của một người đàn ông chỉ bập bõm nói được một vài câu tiếng Việt, còn lại tiếng Trung, anh ta cho biết là công nhân xây dựng cho một nhà máy ở Hưng Yên. Theo người đàn ông này, trong quá trình đổ móng công trình tại đây, anh ta cùng 2 người bạn phát hiện 1 chiếc chum sành, bên trong đựng hàng chục thỏi vàng hình thuyền và tượng phật Di lặc bằng vàng. Người đàn ông này nói, do không hiểu được pháp luật Việt Nam nên cần được tư vấn để nên mang về nước hay bán.
    Được nhận lời, sáng hôm sau, 2 người đàn ông Trung Quốc đã tới văn phòng luật sư này mang theo 10 thỏi vàng hình thuyền và 3 bức tượng phật Di lặc màu vàng. Cả 2 ngây ngô cho biết không rõ đó là vàng thật hay giả nên nhờ văn phòng luật sư kiểm tra. Theo lời của họ, người của văn phòng luật sư có thể chọn bất cứ thỏi vàng nào trong số trên để mang ra hiệu vàng thử.
    Sau khi nhất trí, một người đàn ông nói tiếng Trung mang cưa sắt ra cắt lấy một miếng ở một thỏi vàng rồi đưa cho anh Hùng đi giám định. Tại cửa hàng vàng, miếng vàng trên được xác định là vàng thật. Theo thỏa thuận, hai người ngoại quốc gạ bán toàn bộ số vàng trên với giá 80 vạn Nhân dân tệ (tương đương 125.000 USD). Hai bên thống nhất sáng hôm sau sẽ tiến hành giao dịch, hẹn gặp ở một địa điểm kín đáo để tránh rắc rối.
    Chiều 20/10, trong lúc chuẩn bị giao tiền, anh Hùng chợt phát hiện một trong số hàng chục thỏi vàng có vết trầy xước để lộ ra bên trong ánh lên màu bạc. Nhớ lại lần gặp sau đó khi hai người này nói là công nhân nhưng hôm đến ăn mặc khá lịch sự, anh Hùng thấy có điều gì không ổn nên bí mật báo *******.
    Tại điểm giao dịch, lực lượng ******* đã làm rõ số vàng cổ trên là đổ giả. Hai người ngoại quốc bị bắt tại chỗ còn kẻ thứ 3 trong nhóm đã kịp bỏ trốn.
    Qua lời khai của chúng thì cả hai không phải là công nhân xây dựng mà là thành viên trong một ổ nhóm lừa đảo chuyên nghiệp. Ngoài Khánh và Lâm còn một người nữa cùng mua vé máy bay sang Việt Nam và thuê ở tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Long Biên để vạch kế hoạch đi lừa đảo.
    Thủ đoạn của chúng là nói dối là công nhân xây dựng, quá trình thi công đào đất, tìm được chum vàng cổ sau đó giả vờ không biết luật của nước sở tại để tìm người gạ bán. Để chứng minh số vàng đang có là của thật, chúng đồng ý cắt một mẩu vàng để đi thử rồi nhanh tay tráo miếng vàng vừa cắt bằng miếng vàng thật để đánh lừa. Mỗi khi thực hiện trót lọt vụ nào, chúng đều bay về nước chờ vài tháng rồi mới lại quay lại để tiếp tục gây án.
    Theo cơ quan điều tra, 2 tên lừa đảo trên từng lừa một người ở Đà Nẵng để lấy 2,9 tỷ đồng với thủ đoạn tương tự.
    Đại diện ******* quận Cầu Giấy cho biết, thủ đoạn của ổ nhóm lừa đảo trên rất chuyên nghiệp. Chúng thường đi thành nhóm gồm 3- 4 đối tượng để hỗ trợ nhau. Khi tìm được người để lừa, 2 tên mang túi vàng giả đi giao dịch, kẻ còn lại sẽ thanh toán tiền thuê nhà trọ rồi ra bến xe, sân bay chờ đồng bọn. Trong quá trình gây án, chúng đều sử dụng sim điện thoại khuyến mại, đi bằng taxi để tránh bị phát hiện.


    Trang Nhung


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này