Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 10- Biển Đông - Ngôi nhà chung của chúng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoatimbanglang, 19/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4498 người đang online, trong đó có 318 thành viên. 19:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 43235 lượt đọc và 1115 bài trả lời
  1. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Việt Nam cần phát triển mạnh các sản phẩm ngành hoá dầu vì đây là yếu tố cơ bản để giúp sản phẩm tiêu dùng Vệt cạnh tranh được với hàng TQ
  2. lvlinh

    lvlinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Đã được thích:
    33
    TRUNG QUỐC - BIỂN ĐÔNG -
    Bài đăng : Thứ ba 25 Tháng Mười 2011 - Sửa đổi lần cuối Thứ ba 25 Tháng Mười 2011

    Trung Quốc lại để báo chí hăm dọa dùng võ lực với các láng giềng có tranh chấp trên biển


    [​IMG]Chiến hạm của hải quân Trung Quốc tại Biển Đông (DR)



    Trọng Nghĩa
    Vào hôm nay, 25/10/2011, Bắc Kinh lại bật đèn xanh cho báo chí hù dọa các láng giềng. Tờ Hoàn cầu Thời báo (Global Times), đã nêu đích danh Việt Nam, Philippines và Hàn Quốc, để cảnh cáo các nước đang tranh chấp chủ quyền trên các vùng Biển Đông và biển Hoa Đông với Trung Quốc là phải thay đổi lập trường, nếu không muốn chịu cảnh binh đao.


    Trong bài xã luận viết bằng cả Anh ngữ lẫn Hoa ngữ, mang tựa đề « Đừng xem phương thức tiếp cận hòa bình là điều được hưởng mãi mãi », tờ báo này đã tố cáo các láng giềng của Trung Quốc là đã lợi dụng « đường lối ngoại giao hiếu hòa » của Bắc Kinh để thủ lợi cho riêng mình. Do đó, tờ báo cho rằng : « Nếu không thay đổi thái độ, các nước này sẽ phải chuẩn bị tinh thần để nghe thấy tiếng đại pháo », và chính quyền Trung Quốc cũng phải sẵn sàng cho biện pháp « phản công » quân sự, vì đây có thể là biện pháp duy nhất để giải quyết tranh chấp.
    Dù có đề cập đến Hàn Quốc, nhưng Hoàn cầu Thời báo Trung Quốc đặc biệt gay gắt với Philippines và Việt Nam bị họ cho là « Tưởng rằng Trung Quốc đang bị sức ép nhiều phía, nên nghĩ rằng thời cơ đã đến để buộc Trung Quốc phải từ bỏ quyền lợi của mình » ở Biển Đông. Đối với tờ báo này, chính quyền Bắc Kinh cần phải tính đến một số biện pháp quân sự, nếu « tình hình xấu đi ».
    Đây không phải là lần đầu tiên mà tờ Hoàn cầu Thời báo có lời lẽ hung hăng với Việt Nam và Philippines. Cuối tháng 9 vừa qua, tờ báo này đã từng đăng bài của một tác giả ký tên là Long Đạo, kêu gọi Trung Quốc nên đánh phủ đầu Việt Nam và Philippines, hai nước đã dám chống lại các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông.
    Global Times không phải là cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho dù trực thuộc Nhân dân Nhật báo. Tuy nhiên, tờ báo này được cho là diễn đàn của các thành phần diều hâu trong hàng ngũ lãnh đạo Trung Quốc.
    Theo giới phân tích, không phải là ngẫu nhiên mà Trung Quốc lại bật đèn xanh cho tờ Hoàn cầu Thời báo đe dọa các láng giềng vào thời điểm này. Nhân vòng công du châu Á đầu tiên của mình khỏi sự từ chủ nhật 23/10, tân bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã lên tiếng xác định trở lại với các nước trong vùng là Hoa Kỳ sẽ không cắt giảm lực lượng quân sự tại châu Á, cho dù ngân sách quốc phòng Mỹ sắp bị thu hẹp.
    Theo nhận định của báo Wall Street Journal, khi cho biết là việc Hoa Kỳ triệt thoái quân khỏi Irak và Afghanistan sẽ cho phép Lầu Năm Góc chuyển nguồn lực qua châu Á, ông Panetta đã trấn an các đồng minh và đối tác ở Châu Á rằng, Washington kiên quyết hiện diện đáng kể trong vùng để cân bằng với đà vươn lên nhanh chóng về mặt quân sự của Trung Quốc.
    Lời đe dọa các nước láng giềng mà tờ Hoàn cầu Thời báo tung ra vào hôm nay, như vậy, có thể được xem là một đòn cân não mới trong cuộc chiến tranh tâm lý của Trung Quốc, nối tiếp theo một bài bình luận khác gần đây trên tờ Nhân dân Nhật báo. Ngày 28/09 vừa qua, tờ báo này đã khuyên các quốc gia Á châu là không nên « núp bóng » Hoa Kỳ, cho rằng “có thể làm bất cứ điều gì” nhờ có sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực.




    .
  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Một thực trạng rõ ràng ở Việt Nam là tập đoàn nhà nước nắm hầu hết các ngành mũi nhọn ở Việt nam như viễn thông , năng lượng , dầu khí .....lại được đặt ân về vốn , lãi suất .....nhưng vẫn không thể duy trì hiệu quả kinh tế rõ ràng là một bất cập , cái nguyên nhân sâu xa ở chổ mặt dù lợi nhuận của tập đoàn cao nhưng nhu cầu sử dụng lao động lại ít , lợi nhuận một phần lại bị tham nhũng , phân cấp cá nhân tạo mức trên lệch bất hợp lý so với xã hội .... trong khi xã hội phân bổ phần lớn lại những ngành nghề có giá trị thấp như nông nghiệp , thuỷ sản trong đó tiểu thủ công nghiệp và ngành phụ trợ đang ngắt ngoải chết dần chết mòn vì sự cạnh tranh với bên ngoài do vậy nếu chính phủ không sớm nhận thức rõ ràng thì một bộ phận lớn dân chúng sẽ sống bên lề xã hội sẽ là một mối nguy rất lớn cho vấn đề an sinh xã hội khập kễnh do vậy bằng mọi nguồn lực có thể chính phủ phải giúp duy trì lực lượng lao động đông đảo này trong khi kinh tế thế giới còn nhiều chuyển biến xấu , dứt khoát mau chóng phát triển các sản phẩm ngành hoá dầu giá rẻ bổ sung cho cạnh tranh của ngành tiểu thủ công nghiệp , ngành phụ trợ trong nước trước khi nói tới xuất khẩu ...tiến tới một xã hội phát triển hài hoà
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Đã đến lúc chúng ta nên loại bỏ tình trạng phát triển xã hội theo kiểu đu bám ăn theo vì chính nó làm lệch lạc xã hội và sẽ đối diện với sự sụp đỗ có tính dây chuyền
    Không tạo được nguồn thu nhập cao ổn định cho dân chúng thì rất khó nói đến sự tiêu dùng cao và ổn định của thành phần này trong xã hội , nếu mãi đu bám vào sự tuyển dụng có tính lựa chọn của tập đoàn nhà nước ? thì chỉ là giấc mơ , còn để tránh rơi ra ngoài lẽ xã hội có lẽ cơ hội chỉ còn đu bám vào những ngành nghề khó nhai lại đang bị cạnh tranh khốc liệt từ bên ngoài , vậy nên chính phủ cần có nhận thức và động thái hỗ trợ sớm trước khi quá muộn bên cạnh công tác quyết liệt đấu tranh chống buôn lậu , hàng gian hàng giả từ TQ
  5. 687968

    687968 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Đã được thích:
    1
  6. lvlinh

    lvlinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Đã được thích:
    33
    Thứ Ba, 25 tháng 10 2011
    Vị sư Tây Tạng thứ 10 tự thiêu





    [​IMG] Hình: Reuters
    Các tăng sĩ Tây Tạng ở New Delhi cầu nguyện trong một cuộc tuần hành phản đối chính sách hà khắc của Trung Quốc đã đẩy người Tây Tạng vào chỗ tự thiêu


    Một tổ chức lưu vong hàng đầu của người Tây Tạng nói một nhà sư Tây Tạng khác đã tự thiêu tại vùng tây nam Trung Quốc. Đây là biến cố mới nhất trong một loạt các vụ tự thiêu nhằm phản đối sự cai trị của Trung Quốc tại vùng này.

    Trung tâm Tây Tạng vì Nhân quyền và Dân chủ loan báo vụ tự thiêu này hôm thứ Ba. Đây là lần tự thiêu thứ 10 của các tu sĩ Phật giáo được loan báo tại tỉnh Tứ Xuyên trong năm nay.

    Vụ phản đối mới nhất xảy ra cách tu viện Kirti 150 kilômét. Tu viện Kirti được coi là điểm nóng, nơi đã có 9 vụ tự thiêu trước đây.

    Các nhân chứng nói lửa đã bốc lên cao quanh tu sĩ Dawa Tsering tại tu viện Kardze khi ông hô to lời đòi hỏi cho Đức Đạt Lai Lạt Ma lưu vong trở về và tái thống nhất của nhân dân Tây Tạng. Tình trạng của nhà sư này chưa thể kiểm chứng.

    Tuần qua, Trung Quốc cáo buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma khuyến khích các nhà sư tự thiêu bằng cách vinh danh các vụ phản đối hơn là lên án.

    Cáo buộc mới nhất của Bắc Kinh đã được đưa ra một ngày sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma chủ tọa một buổi lễ thắp nến cầu nguyện cho những người chống đối tại nơi Ngài sống lưu vong ở miền bắc Ấn Độ. Lời cáo buộc này đã bị Phật giáo Tây Tạng và các chính phủ Tây phương mạnh mẽ bác bỏ.

    .
  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Mô hình phát triển Việt Nam đang quá khập kiễng , đã xảy ra tình trạng rất nhiều đối với hàng hoá Việt trung Quốc không mua hàng lao đầu rớt thậm chí đổ bỏ công sức xem như đi tong , vậy điều này có thể nói chúng ta đang lệ thuộc TQ nặng đến thế sao ? như vậy điều này sẽ tác động đến chính sách của VN ra sao hay chúng ta đang cố tình tạo ra hình tượng phải đeo bám TQ ? đại loại những chuyện dễ xử lý thế mà ta còn lúng túng thế thì sao? Chúng ta nên hỏi tại sao sức mua trong dân lại yếu đến thế ? nếu chỉ lo cái khung mà quên đi cái lõi như vậy có ổn không
  8. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    [​IMG] - Chiều25/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang điều tra làm rõ vụ một tàu cá ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, bị tông, làm một ngư dân bị thương.


    Được biết vào khoảng 22h30 ngày 24/10, tại vùng biển xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, chiếc tàu cá mang số hiệu QNG 9222 TS, của ông Trần Ngọc Nga, ở cùng địa phương, trên tàu có 12 ngư dân, đã bị một tàu lạ đâm, làm một ngư dân rơi xuống biển và bị thương; còn thân tàu bị hư hỏng nặng, đồng thời làm khoảng 2000 lít dầu tràn ra khoang.

    [​IMG]
    Một trong những vết thương của ngư dân Đinh Văn Tuấn [​IMG]
    Chiếc tàu cá bị nạn đã cập cảng Sa Kỳ an toàn
    Để tàu khỏi bị chìm, cùng với bơm toàn bộ số dầu tràn xuống biển, ngư dân đã phải sửa chữa phần thân bị hư hỏng. Đến sáng sớm 25/10, chiếc tàu chạy và cập cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, an toàn.

    Vụ tai nạn đã làm thiệt hại khoảng 150 triệu đồng, ông Nga cho biết.

    H.V.T
  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Trấn áp biểu tình tại Mỹ

    'Chiếm phố Wall' bị trấn áp bằng lựu đạn choáng

    Cuộc biểu tình "Chiếm phố Wall" tại thành phố Oakland, Mỹ, hôm qua bị cảnh sát trấn áp khá mạnh tay bằng hơi cay, bom khói, đạn cao su, lựu đạn choáng...
    >
    Phong trào biểu tình "Chiếm phố Wall"


    [​IMG]Rạng sáng ngày 25/10, cảnh sát Oakland dùng hơi cay và bom khói để giải tán khoảng 1.000 người biểu tình đang tuần hành hòa bình để phản đối hàng loạt vụ bắt giữ ở khu trại của họ. Ảnh: JPDobrin[​IMG]Một quả lựu đạn choáng (flash grenade hay stun grenade) trên đường phố Oakland. Loại lựu đạn này không gây sát thương, nhưng có thể khiến người ở gần bị choáng váng. Ảnh: Occupyoakland[​IMG]Cảnh sát bắn hơi cay vào Frank Ogawa Plaza, nơi những người biểu tình dựng trại, trước khi tiến vào đây. Ảnh: AP[​IMG]Cảnh sát bắt giữ một người biểu tình tại Oakland. Tổng cộng có khoảng 85 người đã bị cảnh sát bắt trong đợt trấn áp mạnh tay hiếm thấy kể từ khi phong trào "Chiếm phố Wall" nổ ra từ ngày 17/9. Ảnh: JPDobrin[​IMG]Cảnh sát tiến vào khu trại của những người biểu tình sau khi đẩy lùi được họ khỏi nơi này. Ảnh: AP[​IMG]Khu trại của những người biểu tình tan hoang sau đợt trấn áp. Ảnh: JPDobrin[​IMG]Những người biểu tình cho hay có khoảng 100 xe cảnh sát, trong đó có các xe bọc thép và xe Hummer, cùng hàng trăm cảnh sát chống bạo động được điều tới trấn áp những người biểu tình. Ảnh: JPDobrin[​IMG]Một người biểu tình đứng nhìn khu trại ngổn ngang sau đợt trấn áp trong đêm. Những người biểu tình ở Oakland đã dựng trại để hưởng ứng phong trào "Chiếm phố Wall" suốt hai tuần qua. Ảnh: AFP[​IMG]Khu trại của người biểu tình được dựng lên ngay phía trước tòa thị chính của thành phố Oakland. Ảnh: AFP[​IMG]Cảnh sát cho hay người biểu tình sẽ tiếp tục được sử dụng khu vực này cho các hoạt động tuần hành hòa bình sau khi nó được dọn dẹp sạch sẽ. Tuy nhiên, các hoạt động của người biểu tình chỉ được diễn ra vào ban ngày. Họ sẽ không được nấu nướng và ngủ lại đây vào ban đêm như trước. Ảnh: AP
    Nhật Nam
  10. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Mỹ hoan nghênh Đông Nam Á trong chính sách Biển Đông

    Thứ ba, 25 Tháng 10 2011 08:54


    (Dân trí) - Trong cuộc gặp các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại Bali, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hoan nghênh các nước Đông Nam Á trong nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho tranh chấp tại Biển Đông.


    [​IMG]
    Ông Leon Panetta (phải) gặp Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia tại Bali, Indonesia
    Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta vừa kết thúc chuyến thăm Indonesia - chặng dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến công du châu Á.
    “Mỹ hoan nghênh thỏa thuận giữa ASEAN và Trung Quốc trong cuộc họp cấp ngoại trưởng hồi tháng 7 năm nay về bản hướng dẫn thực thi Tuyên bố về cách ứng xử của các bên tại Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói trong cuộc tiếp xúc được xem là không chính thức với các bộ trưởng quốc phòng ASEAN tại Bali hôm 23/10.
    ASEAN và Trung Quốc ký Tuyên bố về cách ứng xử của các bên tại Biển Đông từ năm 2002. Với bản hướng dẫn thực thi thỏa thuận này, ASEAN sẽ thảo luận một dự luật ứng xử có tính ràng buộc ứng xử giữa các bên, trong đó có Trung Quốc.
    “Tôi ủng hộ ASEAN trong nỗ lực này, tiếp tục đi tới một đạo luật ứng xử phù hợp với Luật biển của LHQ”, ông Panetta nói.
    “Tổng thống Barack Obama rất muốn lắng nghe quan điểm của ASEAN nhân hội nghị thượng đỉnh Đông Á vào trung tuần tháng 11 tới tại Bali, Indonesia”.
    Tại Hội Thượng đỉnh Đông Á, ngoài các nước ASEAN còn có lãnh đạo của Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia , New Zealand, Ấn Độ và Nga tham dự.
    http://*******.org/forum/images/misc/q.gifBộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhắc lại lập trường của Washington về tình hình Biển Đông là không bênh vực bên nào, nhưng dứt khoát mong muốn các bên tranh chấp phải giải quyết tranh chấp bằng thái độ ôn hòa, phải làm minh bạch các đòi hỏi chủ quyền theo công pháp quốc tế và Luật biển của LHQ
    .Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng khẳng định là lập trường của Mỹ về an ninh hàng hải là rất rõ ràng: tự do hàng hải, hàng không, tự do phát triển kinh tế và thương mại là quyền lợi quốc gia của Mỹ. “Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy thương mại cởi mở và tự do và quyền đi lại ở Biển Đông và các vùng biển khác”, ông Panetta nhấn mạnh.
    Đề cập thái độ của Bắc Kinh về tranh chấp Biển Đông, ông nói: "Rõ ràng có lo ngại. Nhưng nơi tốt nhất để biểu lộ lo ngại là việc có thể có thảo luận tự do và cởi mở với Trung Quốc."
    Trước đó, sáng 23/10, ông Panetta đã gặp Tổng thống Indonesia và hứa giúp nâng cấp thiết bị quân sự cho Jakarta.
    Theo hãng tin Kyodo từ Nusa Dua, Bali, một nhà ngoại giao ASEAN có tham dự cuộc gặp gỡ Mỹ -ASEAN cho biết là nhóm làm việc của hiệp hội Đông Nam Á sẽ thảo luận dự luật ứng xử vào ngày 12/11/2011 tới, hai ngày trước khi thượng đỉnh Đông Á khai mạc. ASEAN sẽ thống nhất quan điểm của mình và sẽ trình bày với Trung Quốc sau đó.

    “Mỹ sẽ hiện diện mạnh mẽ tại châu Á”
    Theo giới phân tích, khi ghé Indonesia, ông Panetta không chỉ với mục đích thúc đẩy quan hệ quân sự song phương với chính quyền Jakarta, mà còn muốn xác định trở lại quyết tâm của Washington là dấn thân sâu hơn nữa vào toàn thể vùng Đông Nam Á mà quan hệ với Indonesia là một thành tố quan trọng.
    “Trong tình hình nhiều các quốc gia Đông Nam Á đang quan ngại trước mối đe dọa đến từ các đòi hỏi chủ quyền rộng khắp và mơ hồ của Trung Quốc, và cần đến sự hiện diện của Mỹ trong vùng, ông Leon Panetta đã tung ra ngay một tín hiệu trấn an”, hãng tin AFP viết.
    Trả lời các phóng viên báo chí ngay trên chuyến bay đưa ông đến Bali, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói rõ: “Tôi có một thông điệp rõ ràng để chuyển đến họ: Mỹ vẫn sẽ là một cường quốc quan trọng ở Thái Bình Dương trong thế kỷ XXI, chúng tôi sẽ duy trì một sự hiện diện mạnh mẽ và sẽ là một lực lượng hùng hậu để bảo đảm hoà bình và thịnh vượng trong vùng”
    ”Mục đích chuyến thăm của tôi là nói rất rõ với khu vực và các đồng minh ở Thái Bình Dương là... Thái Bình Dương sẽ vẫn là ưu tiên cho Mỹ”.
    Sau Indonesia, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Tokyo vào hôm qua. Ông Panetta có mặt ở Nhật Bản với hy vọng thuyết phục Tokyo cho di dời một căn cứ quân sự Mỹ.
    Đây là chuyến thăm châu Á đầu tiên của ông trong tư cách người đứng đầu Lầu Năm Góc sau khi từng làm Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA).
    Ngoài chủ nhân Lầu Năm Góc đi Indonesia nêu vấn đề Biển Đông với các bộ trưởng Quốc phòng ASEAN trước khi sang Tokyo và Seoul, Washington còn phái hai nhân vật quan trọng trong chính phủ sang châu Á: Cố vấn an ninh Tom Donilon đến Bắc Kinh và New Delhi trong khi trợ lý ngoại trưởng William Burns kể từ hôm qua đi Nhật Bản và Trung Quốc.
    Chuyến thăm châu Á của ông Panetta diễn ra khi giới chức quốc phòng Mỹ loan báo một khi quân Mỹ đã rút khỏi Iraq năm nay và khỏi Afghanistan trước cuối năm 2014, Mỹ sẽ có thể gia tăng ảnh hưởng quân sự ở châu Á.

    theo DanTri var _JOOMLACOMMENT_MSG_DELETE = "Bạn có chắc muốn xóa nhận xét này không?"; var _JOOMLACOMMENT_MSG_DELETEALL = "Bạn có chắc muốn xóa tất cả nhận xét?"; var _JOOMLACOMMENT_WRITECOMMENT = "Viết nhận xét"; var _JOOMLACOMMENT_SENDFORM = "Gửi nhận xét"; var _JOOMLACOMMENT_EDITCOMMENT = "Sửa nhận xét"; var _JOOMLACOMMENT_EDIT = "Sửa"; var _JOOMLACOMMENT_FORMVALIDATE = "Bạn chưa viết nhận xét"; var _JOOMLACOMMENT_FORMVALIDATE_CAPTCHA = "Hãy nhập mã xác nhận"; var _JOOMLACOMMENT_FORMVALIDATE_CAPTCHA_FAILED = "Mã xác nhận không đúng"; var _JOOMLACOMMENT_FORMVALIDATE_EMAIL = "Để được thông báo, hãy nhập địa chỉ email"; var _JOOMLACOMMENT_ANONYMOUS = "Khách viếng thăm"; var _JOOMLACOMMENT_BEFORE_APPROVAL = "Nhận xét của bạn đã được gửi đi, tuy nhiên nhận xét của bạn cần chờ kiểm duyệt, sau khi kiểm duyệt xong nhận xét của bạn sẽ tự động được hiển thị!"; var _JOOMLACOMMENT_REQUEST_ERROR = "Yêu cầu của bạn bị từ chối"; var _JOOMLACOMMENT_MSG_NEEDREFRESH = "";
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này